1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện đại hóa lực lượng trực thăng chiến đấu vũ trang Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Founding_Father, 10/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dubidongvien

    dubidongvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chú (ngang đó thôi) mới đúng với cái tên "kẻ nghiện ngập la liếm tự sướng" + "rảnh rỗi sinh nông nỗi" + " làm đếch được gì cả khi cứ chăm chăm chửi bới ".
    Kẻ vô dụng!
  2. apachai2223n10208e

    apachai2223n10208e Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lại định che cái này đi à
    http://ttvnol.com/gdqp/p-21304165#post21304165

    Giúp nhau tự sướng à ?

  3. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Bấm vào hình con nhai lại dưới đây để chiêm ngưỡng.

    [​IMG]

  4. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    Nguy to rồi

    Israel thử hệ thống chống đạn RPG cho trực thăng
    Cập nhật lúc :3:44 PM, 11/05/2012
    Trực thăng hiện đại phương Tây thường được bảo vệ tốt trước các loại tên lửa có điều khiển hiện đại nhưng hết sức mong manh trước những quả đạn rẻ tiền.


    [​IMG]
    (ĐVO) Những chiếc trực thăng trang bị trong quân đội Mỹ và các nước phương Tây thường được trang bị rất nhiều lớp phòng thủ để chống lại các tên lửa phòng không có điều khiển của đối phương như hệ thống phát hiện tín hiệu bắt bám từ xa, hệ thống chế áp điện tử và hệ thống phóng mồi bẫy đánh lừa đầu dò tên lửa...

    Tuy nhiên, những hệ thống tốn kém này lại gần như vô hiệu khi máy bay bị tấn công bằng "đạn ngu" (không điều khiển) như đạn của súng chống tăng RPG khi hạ cánh hay bay treo tại các điểm nóng.

    Trên thực tế, ngay cả trực thăng MH-47E của Mỹ, vốn là loại trực thăng hiện đại chỉ trang bị cho lực lượng đặc nhiệm với rất nhiều tầng bảo vệ cũng đã bị bắn hạ bằng đạn RPG tại Afghanistan.

    Để chống lại mối nguy hiểm từ loại vũ khí lâu đời và rẻ tiền này, mới đây công ty Rafael của Israel đã chế tạo thành công và đưa vào thử nghiệm một hệ thống phòng vệ chủ động chống lại đạn RPG cho trực thăng có tên là Flicker.

    Theo những thử nghiệm gần đây nhất trong trạng thái tĩnh, Flicker đã chứng tỏ khả năng đánh bại đầu đạn RPG của mình.

    Hệ thống Flicker hoạt động tương tự như hệ thống phòng vệ chủ động Trophy gắn trên xe tăng cũng của Rafael sản xuất.

    Hệ thống Trophy gắn trên xe tăng Merkava 4 của Israel có khả năng tạo ra một vùng bảo vệ hình bán cầu xung quanh chiếc xe tăng để chống lại các loại đạn pháo hay đạn RPG bằng cách phát hiện và bắn hạ những mối nguy trên.

    [​IMG]
    Flicker có cơ chế hoạt động tương tự hệ thống Trophy gắn trên xe tăng, tuy nhiên nó dùng tên lửa để bắn hạ đạn RPG thay vì đạn chùm như Trophy.

    >> APS và sự hồi sinh của xe tăng
    >> Hóa phép cho Merkava MK-4 bất khả chiến bại
    Không sử dụng số lượng mảnh đạn lớn để tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu như Trophy, Flicker sử dụng một đạn phản lực duy nhất được dẫn đường chính xác để đánh bại mối nguy hiểm qua sự phát hiện và dẫn đường của các cảm biến trên máy bay.

    Trong thử nghiệm gần đây nhất, đạn của hệ thống Flicker đã bắn trúng đầu đạn RPG và phá hủy nó trước khi nó chạm vào máy bay.

    Rafael đang cố gắng thu nhỏ kích cỡ hệ thống này để nó không làm giảm khả năng chiến đấu khi được trang bị trên máy bay.



    Do Thái mà có thì chệt cũng sẽ có, ko sớm thì muộn. Mịe nó
  5. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Chú lấy bài anh để trích ra thì chú đọc cho kỹ không có thằng ôm bụng cười đấy^^
  6. huyphuc1891_nb

    huyphuc1891_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Bấm vào hình con nhai lại dưới đây để chiêm ngưỡng.

    [​IMG]


    =))=))=))=))=))=))=))














    Cái Mekava mặc áo tơi cháy tưng bừng 2006 lại ba hoa . Cái APS thì các T đeo từ tam hoánh rồi, hiện họ đã phát triển đến mức đanh từ trên xuống để giảm sát thương với bộ binh theo tăng. APS Mỹ và Do Thái hiện chưa bằng đời đầu tiên lắp cho T-55 cải tiến, vì mới phát hiện hồng ngoại và đánh từ mặt trước.


  7. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1

    Ũa, sao bác Phúc trừ lạ rứa :-??, đi rao lắp cáp dạo cho vittel lú lẫn rồi hả bác ! năm 2006 Mk làm gì đã có Trophy
  8. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Mi 8 có bản Mi 8TZ làm nhiệm vụ tiếp dầu trên không và cho xe tăng, được sản xuất hàng loạt năm 1977, theo :http://www.mi-helicopter.ru/rus/index.php?id=128 .

    Топливозаправщик для вертолета и танков Ми-8ТЗ разработан и запущен в серийное производство в 1977 г.

    Tuy nhiên tìm ảnh trên mạng không thấy , xưa mình có quyển Mi 8 và các phiên bản nhưng quăng đâu mất rồi .

    Tuy đã làm nhưng có lẽ không phổ biến lắm, có khi ngừng sản xuất rồi chăng .

    Chưa kể bọn Nga dùng máy bay phũ phàng lắm, có chuyện cười kiểu phi công báo máy bay sắp hết xăng, đúng lúc trên máy bay có chú Ka giê bê, thế là chú mở nắp ca pô rúc xuống nghe hự hự mấy cái , thế là xong, tự nhiên động cơ chạy hùng hục về đến tận sân bay vẫn còn kêu phè phè[:D]
  9. ha_noi

    ha_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    6
    Trực thăng khắp thế giới hội tụ trong triển lãm tại Nga
    (Dân trí) - Các mẫu trực thăng mới nhất do hơn 200 công ty tới từ 18 quốc gia trên thế giới chế tạo đã hội tụ trong triển lãm trực thăng HeliRussia 2012 tại Nga

    [​IMG]
    HeliRussia là triển lãm quốc tế về ngành máy bay trực thăng.
    [​IMG]
    Đây là lần thứ 5 triển lãm được tổ chức.
    [​IMG]
    Triển lãm quy tụ các sản phẩm của 200 công ty tới từ 18 quốc gia.
    [​IMG]
    Sự kiện trưng bày các máy bay trực thăng do các công ty Nga và nước ngoài chế tạo.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Triển lãm cho phép du khách có dịp được chiêm ngưỡng nhiều mẫu trực thăng quân sự cũng như dân sự.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Một chiếc trực thăng đa mục đích Robinson R44.

    [​IMG]
    Trực thăng Мi-8АМТ.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Du khách ngắm nhìn một chiếc trực thăng Ka-60 do Nga chế tạo.
    [​IMG]
    Trực thăng Ka-62 của Nga rất được quan tâm tại triển lãm.
    [​IMG]
    Du khách thử hệ thống điều khiển của trực thăng Ka-62 do Nga chế tạo.

    [​IMG]
    Triển lãm HeliRussia 2012 khai mạc hôm qua và kéo dài 3 ngày.
  10. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    Khám phá 'nội thất' trực thăng Z-9W
    Cập nhật lúc :7:28 AM, 22/05/2012
    Là biến thể vũ trang phát triển từ Z-9 (sao chép từ trực thăng AS-565 của Pháp), Z9W là nền tảng cho sự phát triển của trực thăng tấn công Trung Quốc.

    (ĐVO) Sử dụng các mẫu có sẵn của nước ngoài với một vài cải tiến nhỏ theo hướng nội địa hóa là cách mà Trung Quốc lựa chọn để phát triển các hệ thống vũ khí cho riêng mình, ít nhiều hướng đi này đã mang đến những thành tựu vượt bậc cho công nghiệ quốc phòng Trung Quốc.

    Trong các hệ thống vũ khí phát triển theo xu hướng này, Z-9 và các biến thể của nó được xem là một thành công, trong đó Z-9W được xem là nền tảng cho sự phát triển của các loại trực thăng tấn công của Trung Quốc.

    Sau đây là chùm ảnh khám phá "nội thất" và các khả năng của Z-9W:

    [​IMG]Z-9W là biến thể vũ trang được phát triển từ Z-9B, trực thăng này có vẻ ngoài rất giống với AS-565 của Pháp.
    [​IMG]
    Buồng lái của Z-9W được trang bị các hệ thống điện tử khá hiện đại.​
    [​IMG]Các hệ thống điện tử của trực thăng kết hợp giữa các hệ thống của Pháp và Trung Quốc.
    [​IMG]Z-9W được trang bị hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu quang điện do Trung tâm công nghệ quang điện Lạc Dương phát trển.
    [​IMG]Z-9W có thể mang theo hai súng máy 12,7mm gắn trên hệ thống treo hai bên hông.
    [​IMG]
    Z-9W đang khai hỏa hai súng máy gắn bên hông.​
    [​IMG]Z-9W có thể mang theo 8 tên lửa chống tăng HJ-8, hoặc tên lửa không đối không tầm thấp Type-90.
    [​IMG]Z-9W được sử dụng với vai trò chi viện hỏa lực và chống tăng thiết giáp hạng nhẹ

Chia sẻ trang này