1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Tunisia, Ai Cập, Iran … Hoa Kỳ?
  2. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33
    Tình hình Lybia vẫn căng thẳng. Một nhóm sỹ quan đứng ra kêu gọi quân đội đứng về phía những người bt. Kadafi ra trước công chúng để bác tin báo chí nước ngoài tung ông đã trốn sang Venezuela. Máy bay di tản công dân Áo mắc kẹt đã được cất cánh sau đó không phận lại đóng.

    Về Gorbachov. Ông ta sắp xuống lỗ lại tuyên, các bt ở Hồi Giáo do xuất phát từ bên trong và không liên quan đến bên ngoài. Đến chết còn dối trá.

    CHúng ta biết, sự ngu si thống trị Liên Xô buộc phải dẫn đến cách mạng năm 1991. Liên Xô lúc đó tan vỡ không phải do họ nghèo, mà do sự thối nát chính quyền mà Gorbachov là một điển hình thối nát. Khi mất lỏng tin, chính trị tan vỡ, các thế lực chính trị khác nhau lôi kéo nhân dân đi theo những con đường hoang dại khác nhau, trong đó, đê tiện nhất là lợi dụcng sự ủng hộ của kẻ thù ngoại bang để ba'n nước. Gorbachov đã làm như vậy, khi ông ta thể hiện sự ngu xuẩn điên rồ, không kiểm suát được chính trị, thâmchí là xung đột vũ trang trong nội bộ Liên Xô bùng phát ở Trung Á, dĩ nhiên, xung đột này do thế lực nước ngoài mà điển hình là CIA nuôi dưỡng và kích động, sai khiến, ông ta đã lợi dụng điều này, khuếch đại điều này làm sức ép của mình, trong khi đại hạ giá bán rẻ các thế lực của Liên Xô cho Mỹ, ví dụ như hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược phá giá, số đầu đạn Liên Xô cắt giảm gấp 3 Mỹ, để đổi lấy các tuyên bố ủng hộ của Mỹ, các tuyên bố đó làm tan rã hơn chính trị. Ngu si dốt nát làm kinh tế hỗn loạn phá sản, định đánh đổ các thế lực đối địch nhưng đánh đổ bằng cách cõng rắn cắn gà nhà, Gorbachov tự chặt đi chân của mình và bị loại khỏi xã hội khi Liên Xô tan tành.

    Chúng ta cũng đã biết cái gì đến năm 1991. Ở Nga và Liên Xô, từ thời chiến tranh Nga-Pháp, luôn xuất hiện kiểu chinh trị bại tướng, đó là các tướng đại bại về quân sự chống ngoại bang bởi ngu dốt tập hợp với nhau thành bè phái, dùng sức mạnh quân sự tiếm quyền. Điển hình trước 1945 là Lev Davidovich Trotsky, kẻ điên loạn luôn chống phá công cuộc xây dựng công nghiệp của Stalin bằng kích động chó điên làm cách mạng toàn thế giới, cái này giống hệt nước Mỹ ngày nay và khựa đại ca'ch mạng văn hoá vô sản, chỉ khác là ngày đó Stalin thắng. Sau chiến tranh và thời kỳ phục hồi kinh tế, việc cải cách là đương nhiên, ít nhất để Liên Xô có luật thương mại xứng danh cường quốc toàn cầu, khác với "+ sản thời chiến" khi bị bao vây chặt chẽ. Nhưng chương trình xây dựng cnxh thật sự của nhóm đệ tử Stalin là Alexei Nikolayevich Kosygin ( Алексе́й Николаевич Косыгин, đọc là a lếch xây nhi cô la ê vich cô sư ghin, tiếng Anh ngọng đọc sai), đã bị nhóm tướng lĩnh đảo chính. Krushov là tướng liên tiếp bại trận, đã liên minh với Ghukov làmn đảo chính, sau đó đá Ghukov về vườn trong nhục nhã. Sự phá hoại của Krushov dẫn đến việc ông ta bị các khai quốc công thần giam lỏng, nhưng vẫn là thế lực các tướng năm quyền dưới triều Brezniev, duy trì kiểu chính trị giả dối của giun sán giòi bọ phát triển, thứ cnxh giả, thực chất là kéo dài "+ sản thời chiến" trong thời bình để độc tài chính trị, tham quyền cố vị. Chúng ta soi bên ta ra bên người đã thấy điều đó, đó là thứ chính quyền giả do đám giun sán giòi bọ ẩn thân sau các xác già khô quá khứ, ăn cắp chính quyền và dân chủ thật sự. Bản thân Medvdev cũng đang tập hợp các thế lực chó điên liệt não vì những áp lực đè nén bởi phái Putin bác học, mọi áp lực đều dẫn đến việc chui rúc tìm đường phát triển, dẫn đến bè phái, nhưng ở Nga hiện nay, điều này làm Putin thống nhất các lực lượng chính trị khi nắm được đầu khối liệt não là Medvedev, trong thời điểm Putin vẫn còn lo thoát hiểm nghèo đói 199x, và vừa làm việc đó, vừa xây dựng thể chế khắc phục nhược điểm của chức danh tổng thống, điều mà Đức sáng suốt đã bỏ.

    Tính độc tài chính trị "+ sản thời chiến" của Lenin dùng để đi qua các thời kỳ khó khăn, chết đói và bao vây, đã bị giun sán giòi bọ đánh cắp sau các bình phong là các ông già liệt não, và duy trì độc tài chính trị của giun sán giòi bọ như thế, là đặc điểm chung ở nhiều nước, trong đó có ta và các nước hồi giáo đang bt.

    Gorbachov là điển hình của đám giun sán đó. Ông ta cũng như đa phần cán bộ đa?ng bên ta, đi lên từ cán bộ đoàn, với năng khiếu nổi trội được chọn là hô khẩu hiệu và cắt chữ treo phông màn. Thế nhưng, ông ta lợi dụng sự bất mãn với giun sán giòi bọ để ngoi lên trong các chiêu thức giả trá lừa mị. Sự dối trá lớn nhất là ông ta bán mình, bán các thế lực của Liên Xô cho ngoại bang trong muôn vàn các nước cờ ngu si len lỏi. Sự ba'n nước là điển hình của giun sán giòi bọ mọi thời đại, khi chúng chạy trốn khỏi các áp lực đánh đổ chúng từ bên trong, đây là sự phản bội đê hèn nhất có ở mọi quốc gia, mọi dân tộc. Nhà trần gọi Minh, nhà Lê gọi thanh, hồng vệ binh tràn sang ta phá sạch đình chùa phú thọ, Bush liên minh với Putin và Iran tâng giá dầu đánh quỵ Mỹ.... là những ví dụ điển hình.




    Ở Lybia, tình hình đang hết sức rắc rối và dữ dội. Áp lực tích tụ lâu ngày bùng ra với hàng loạt các sự can thiệp từ nước ngoài. Kiểu bắn trộm người bt rồi đổ cho cảnh sát là chuyện dày kinh nghiệm ở Nam Việt Nam và gần đây là Kyrgyzstan. Sau các bt ở các nước khác, các kênh thông tin của thanh niên hồi giáo đã được nước ngoài hiểu biết nhiều hơn và đặt quan hệ chặt chẽ hơn. Gorbachov đã truyền đạt kinh nghiệm bản thân như vậy. Mọi sự ở Lybia đã quá đà. Không như Ai Cập, ở Ai Cập, người ta sớm khuyên Mubarak ra đi, rồi quăng cái thây chính trị của ông ta cho chó điên xâu xé, trước khi ông ta từ chức. Ở Lybia, hiện nay kịch bản thận trọng hơn đã được Mỹ thể hiện, sau khi dựng lên một nhom sỹ quan ra tuyên bố chính trị, Clinton đã có cỡ để yêu cầu chính quyền Lybia ngừng đổ máu, bên cạnh những tin bịa đặt kiểu Kadafi đã chạy trốn như trên.
  3. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33
    Tiếp tục các bản tin về Lybia. Sau khi Lybia mở cửa không phận một thời gian ngắn để chuyến bay chở công dân Áo di tản thoát mắc kẹt, người Nga cũng đang cố gắng tìm kiếm khoảng hơn 500 công dân của họ về Tripoli để di tản. Sự can thiệp của nước ngoài đang dần lộ mặt, và đúng như mình dự đoán, áp lực này từ phía các lực lượng phức tạp bên châu Âu, trong khi đó Mỹ khá thụ động và dang tìm kiếm các mỗi liên hệ vối thanh niên hồi giáo, ngoại trưởng Ngoại trưởng Anh William Hague lộ mặt khi tung ra các tin nhảm Kadafi đã di tản sang Venezuela. Khỏi phải nói, các kênh truyền hình nước ngoài đang công bố 500 người chết, đại pháo từ tầu chiến bắn vào thành phố, máy bay ném bom biểu tình, 2 máy bay trốn sang Malta để từ chối nhiệm vụ tàn sát dân thường, Tripoli rung chuyển vì đại pháo...

    Bài học của Gorbachov vẫn còn cháy sáng ngày nay, khi các giun sán giòi bọ làm phát triển lợn thối chó điên, đè bẹp trí thức, nhưng chính các giun sán giòi bọ lại ba'n nước phá nhà, lợi dụng áp lực của tri thức đang thời kỳ hỗn loạn, tranh thủ từng chút sự ủng hộ của ngoại bang bằng bán rẻ dân tộc... để ngoi lên trong hỗn loạn, dẫn đến đổ vỡ toàn diện, đó là Gorbachov. Tình hình Lybia vẫn tiếp tục căng thẳng cho đến ngày 22-2-2011, nhưng Kadafi vẫn vững vàng. Dĩ nhiên, khi một ngôi nhà đổ vỡ, thì những ngoại bang hôi của ồ ạt thế nào thì khỏi phải bàn.

    Một tin nữa là ở Ba Ranh, quân đội đã rút đi, Yemen đã đạt thoả thuận để TT nước này tiếp tục vơ váo trước khi bầu cử, nhưng vẫn còn bt. Tuy nhiên, như mình đã nhận định, ở hai nước này, việc đạt thoảt thuận mức như vậy là hợp lý với bản chất mafia vũ khí và quân sự nước ngoài của Mỹ. Các mafia dễ dàng đạt được sự thoả hiệp của cả hai phía, chính phủ và bt, để chính phủ mới được bầu lên vẫn nuôi hy vọng duy trì các kênh rửa tiền viện trợ và căn cứ nước ngoài cho phái diều bên Mỹ.

    Cũng đúng như mình dự doán, những ngày cuối cùng Mubarak kiên trì không từ chức bất chấp chủ Mỹ đã quang cái xác chính trị của ông ta cho chó điên xâu xé (Loạn đả xé tươi xác chó thải, Free vs Free). Thế lực của ông ta tranh thủ từng giờ tùng phút để vội vàng vơ váo, hiện tài sản của Mubarak và một số người liên quan đang được chính phủ lâm thời trong tay quân đội kêu gọi đóng băng điều tra.



    Nga tạm dừng chuyển giao S-300 cho Venezuela nhưng chương trình vẫn tiếp tục. Nga đang chờ giao hàng, Ve đang thay đổi lịch trình, và nay Nga đã đồng ý một khung thời gian biểu.



    Sập cầu ở Tầu khựa. Đây là câu hỏi cho việc chúng ta nhập ồ ạt kỹ thuật lởm của khựa, điển hình là việc đúc hẫng các dầm cầu ngay tại hiện trường, kỹ thuật ăn cắp rẻ tiền làm phân đoạn các dầm cầu thành từng đốt mà điển hình là các cây cầu Hà Nội cũng như hệ thống đường sắt trên cao Hà Nội.

    [​IMG]








    Ở đây đã nói đén việc Cao Ly chó điên dùng các thủ đoạn xâm nhập chính trị mâu thuẫn của Indonexia để thực hiện nhồi nhét các chương trình lớn tiêu tiền nhà nước, bao gồm cả máy bay chiến đấu chủ lực mà chính Hàn Quốc cũng chưa dùng, lò hạt nhân OPR bị chèn thay thế Candu và Su-30 bị cạnh tranh. Tin mới là một vụ be bối tình bão, tình báo Cao Ly vô lễ với đoàn đàm phán Indo. NHưng rất có thể đây chỉ là một thủ đoạn thanh toán lẫn nhau và thanh toán hợp đồng bị Indo từ chối đồ lởm. Indonexia lịch sự
  4. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2






    Hệ thống tên lửa phòng không S-300
    Nga sẽ thực hiện hợp đồng S-300 với Algeria
    VIT - Giám đốc ủy quyền công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport Nikolai Dimidyuk tuyên bố rằng hợp đồng cung cấp những tổ hợp tên lửa phòng không S-300 cho Algeria sẽ được thực hiện.
    “Việc cung cấp bị mắc kẹt không phải do nguyên nhân từ công ty Rosoboronexport mà do những nguyên nhân khác nhưng dù sao hợp đồng này vẫn sẽ được thực hiện”, ông Dimidyuk nói với các nhà báo hôm nay 22/2.

    Giám đốc tập đoàn công nghệ quốc gia Rostechnologies của Nga, ông Sergei Chemezov tuyên bố hồi tháng 10/2010 rằng tiểu đoàn S-300 đầu tiên đã được chuyển cho Algeria vào năm 2008, còn để việc cung cấp tiểu đoàn thứ hai được thực hiện thì 2 bên cần phải kí thỏa thuận bổ sung.

    Mỗi tiểu đoàn S-300 gồm 8 dàn phóng tên lửa.

    S-300 là hệ thống tên lửa phòng không dùng để đảm bảo an ninh cho các cơ sở công nghiệp và hành chính lớn, các căn cứ quân sự và các trạm điều khiển khỏi đòn tấn từ các phương tiện tấn công trên không của kẻ địch. Hệ thống này có khả năng tiêu diệt các mục tiêu đường đạn. Những phiên bản mới của hệ thống S-300 có khả năng tiêu diệt máy bay của kẻ địch ở khoảng cách 150km và ở độ cao 27km.

    Liên quan tới hợp đồng S-300, ông Nikolai Dimidyuk cũng cho biết, việc giao các hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Venezuela đã bị trì hoãn, nhưng sẽ được tiếp tục.

    Vào tháng 11/2010, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cho biết, Nga đã nhất trí cho quốc gia của ông vay trên 4 tỉ USD để mua vũ khí.

    "Có một hợp đồng với Venezuela nhưng chưa được thực hiện", ông Nikolai Dimidyuk, phát biểu với báo giới.

    Hiện Venezuela là một trong những nước mua vũ khí nhiều nhất của Nga.
  5. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Một hãng sản xuất động cơ Trung Quốc vừa được cấp phép sản xuất trực thăng hạng sang sử dụng công nghệ châu Âu.

    Bộ Công thương Trung Quốc vừa chấp thuận cho Tập đoàn Trung Âu, có trụ sở ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) hợp tác chế tạo trực thăng, chủ tịch Tập đoàn, ông Vũ Quốc Lâm cho biết.

    Tập đoàn Trung Âu, thành lập từ năm 1989, là tập đoàn sản xuất ô tô có mối quan hệ hợp tác với Mercedes Benz. Đối tác của Trung Âu trong lần hợp tác này là Eurocopter, một công ty con thuộc European Aeronautic Defense and Space (EADS), hãng chế tạo trực thăng lớn của châu Âu.

    Mẫu trực thăng mới sẽ sử dụng động cơ turbo tiên tiến thay vì động cơ piston. Trong sự hợp tác này, Trung Quốc sẽ được đối tác cung cấp công nghệ chế tạo trực thăng tiên tiến của châu Âu, có thể gồm công nghệ động cơ, lĩnh vực mà công nghệ hàng không quân sự - dân sự của Trung Quốc còn yếu.

    Chiếc trực thăng đầu tiên sẽ sớm chế tạo vào cuối năm 2011 với giá vào khoảng 4,5-9 triệu USD/chiếc, đối tượng khách hàng hướng tới của sản phẩm là giới doanh nhân Trung Quốc. Nhà máy sản xuất trực thăng tọa lạc trên một khu đất rộng 33,3 ha ở tỉnh Giang Tô. Theo ông Vũ Quốc Lâm, mọi chi tiết của trực thăng sẽ được chế tạo hoàn toàn tại Trung Quốc.
    Xuân Kiên (theo China Defence)

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...tao-truc-thang-hang-sang/20112/131089.datviet
  6. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Nga chuẩn bị chuyển giao 2 trực thăng vũ trang Mi-35 cho Peru vào tháng 3/2011, tư lệnh không quân Peru Carlos Samame tiết lộ với báo giới hôm 20/2.

    Ông Samame nói với cơ quan thông tấn Andina rằng, các trực thăng vũ trang “được dùng để đẩy mạnh cuộc chiến ở thung lũng sông Apurimac”, phía đông nam Peru.

    Năm 2010, chính phủ Peru đã mua 6 trực thăng vận tải Mi-17 và 2 trực thăng vũ trang Mi-35 để phục vụ cho các hoạt động quân sự chống quân nổi dậy “con đường sáng” (Shining path) và các chiến dịch chống buôn bán ma túy.

    Samame cho rằng, Mi-35 trang bị hỏa lực mạnh sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tiêu diệt lực lượng “con đường sáng”, nhóm vũ trang này đã bị "nghiền nát" từ giữa những năm 1990 nhưng một bộ phận vẫn còn hoạt động ở vùng rừng núi đông nam Peru.

    [​IMG]
    Trực thăng vũ trang Mil Mi-35.​
    Cuộc chiến giữa quân đội chính phủ Peru với quân nổi dậy “con đường sáng” vào những năm 1980 làm khoảng 70.000 người thiệt mạng, theo số liệu của Ủy ban Hòa giải và Sự thật Peru.

    Tư lệnh Samame hy vọng Mi-35 sẽ giúp ưu thế quân sự nghiêng về chính phủ vì trực thăng này chiến đấu tốt trong rừng rậm và đồi núi. Trong 2 năm qua, Peru đã mất ít nhất 2 trực thăng trong các cuộc truy quét “con đường sáng”.

    “Cá sấu” Mi-35 là tên gọi phiên bản xuất khẩu của trực thăng Mi-24 nổi tiếng. Mi-35 được trang bị pháo có uy lực mạnh, tốc độ bắn nhanh, tên lửa chống tăng có sức công phá khủng khiếp và rocket.
    Phương Đông (theo AFP)

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...luc-luong-con-duong-sang/20112/132146.datviet

    Mi-35 có vẻ " di cư "sang Nam Mỹ thành công rồi nhẩy Braxin , Venezuela giờ là Peru !
  7. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33
    Kadafi thách thức: ai là kẻ bạo loạn, ai tử vì đạo, tao hay ..... ngoại bang.


    Theo dòng

    Kịch bản WW3 http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-147#post18464977
    Giun sán sụp đổ từng mảng http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-147#post18465088
    http://ttvnol.com/quansu/p-18465164#post18465164
    http://ttvnol.com/quansu/p-18465164#post18465516
    Ảnh, Ai Cập giải tán nội các, bt biến thành khỏi nghĩa bạo lực http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-148#post18466888
    Do thái chấp nhận cho Ai Cập đưa quân vào Sinai đàn áp biê?u tình
    đá dog http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-148#post18467019
    Iran tuyên ủng hộ bt Ai Cập http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-148#post18467546
    Giá dầu lên http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-148#post18467415


    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-148#post18468978
    http://www.guardian.co.uk/world/2011...mmed-elbaradei
    chó điên thời Bush có bài tự sướng trên Bưu Điện Oa Oa Oa : http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-149#post18472902
    Diến biến tiếp . Đa?ng cầm quyền đã từ chức nhưng TT Ai Cập Mubarak vẫn tại vị. Cảnh sát Tuy ni zi bắn 2 người BT chết.
    tin tiếp
    Ai cập 6-1:
    Phó Tổng thống gặp phe đối lập, đề xuất nhượng bộ mới
    Tunisia treo hoạt động đa?ng của Tổng thống bị lật đổ


    Dù 2 TT Yemen và Ai Cập đều nhượng bộ, tuyên sẽ không tại vị suốt đời và bầu cử, nhưng các bt vẫn mạnh lên và các chính phủ cường quốc trừ khựa đã tuyên phế bỏ 2 dog già này. Cầu A La cho các dog này còn có chỗ nơi sa mạc, không đến mức như diệm.

    Người BT Ai Cập tự thành lập lực lượng dân quân an ninh kiểm soát thành phố, quân đội gồm những xe tăng Mỹ đứng yên, cảnh sát bỏ chạy. Giá dầu giảm sau khi các nguyên thủ phương Tây dòi Mubarak ra đi và lãnh đạo đa?ng cầm quyền từ chức.


    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-151#post18496495
    Mubark từ chức, đánh dấu một bước mới của WW3 không tiếng súng, khi mà các khối quản lý tài sản công tốt, hướng + sản, bành trướng công phá khối tài sản công thối mà tâm điểm là Mỹ Nhật và tương lai xa là khựa, Ai Cập khá giống Việt Nam.

    Khốn khổ cho các USA'Dog đã đem xe tăng theo Bush đi đánh Iraq, vẫn còn tại vị mà cái thân chính trị của USA'Dog già đã bị chủ quăng cho USA'Dog trẻ xé tươi. Đọc kỹ chi tiết. Loạn đả xé tươi xác chó thải, Free vs Free.

    Vấn đề hết sức rắc rối của Mỹ hiện nay là phải liên lạc được với các phe phái phức tạp sau biê?u tình. đợi mãi không thấy BTT lật đổ Kim, các đồng chí hồng vệ binh thời hiện đại cáu lắm, đem Ai Cập ra doạ + sản dog chết đô hộ quê hương Việt Nam. Cu Ba BTT chẳng đổ, mà giun sán đổ từng mảng. Sirria, Lybia, Angieria.... đều không có nhiều vấn đề mặc dù bắt đầu phản bt. Cứ xem tình hình ở Sài Gòn sau khi Diệm bị nát bét trong M113 thì biết SilentEagle nói các phe phái còn lộn xộn). Cách mạng màu đổi chiều.

    Khốn khổ cho các liệt não không nhớ Cam là cái bù nhìn do Việt + tạo ra, đô hộ dân khờ me, cả thế giới giúp rập đánh đuổi. Cùng một căn bệnh liệt não.


    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-153#post18522124. Sau chiến dịch chó điên xâu xé chó điên đã mô tả. Các cuộc bt diễn ra ở nhiều nước Trung Đông khác không theo Mỹ, như Lybia, Syrỉa, Iran, Angiê.... Nhưng các nước này quy mô bt nhỏ, cỡ ngàn người, đủ cỡ phần ngàn Ai Cập và Tunisia

    Biê?u tình và phản bt, cách mạng xhcn, chó điên gây rối cở Lybia, Syria,. Iran tức phản bt. Mục tiêu sắp đến của chiến tranh WW3 không tiếng súng là Âu đánh Mỹ Nhật Hàn thối quỹ công. Vịt chung chiến tuyến với Mèo.

    Tin thêm về bt dữ dội ở Lybia trước 21-2-2010. Số người chết đã lên đến 200. NGười bt tuyên chiếm được thành phố lớn thứ 2 Benghazi. Công nhân Nam Tư bị cướp. Nga Anh sơ tán nhân công. Bộ trưởng tư pháp từ chức để phản đối đàn áp. Các đại sứ Lybia tại Ấn Độ và Ả Rập từ chức để phản đối đàn áp. Thái tử đe doạ tắm máu. Kadafi huy động quân đội trấn áp bt.


    21-2-201 Bản tin thú vị, Mikhail Gorbachev said on Monday(21-2-2010), Gorbachev nói tại một cuộc họp báo ở Moscow.


    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-157#post18542758
    Tại Lybia. Ít nhất hàng chục người chết khi quân đội tấn công người ************ ở Tripoli. TT Thư ký Liên Hiệp Quốc người hàn xẻng kêu gọi Kadafi ngừng dùng vũ lực (=)), người Hàn Quốc đấy).


    Ở Lybia, tình hình đang hết sức rắc rối và dữ dội. Áp lực tích tụ lâu ngày bùng ra với hàng loạt các sự can thiệp từ nước ngoài. Về Gorbachov. Ông ta sắp xuống lỗ lại tuyên...


    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-157#post18546425
    ngoại trưởng Ngoại trưởng Anh William Hague lộ mặt khi tung ra các tin nhảm Kadafi đã di tản sang Venezuela. Khỏi phải nói, các kênh truyền hình nước ngoài đang công bố 500 người chết, đại pháo từ tầu chiến bắn vào thành phố, máy bay ném bom bt, 2 máy bay trốn sang Malta để từ chối nhiệm vụ tàn sát dân thường, Tripoli rung chuyển vì đại pháo...
    =================









    Đứng trong dòng thông tin này, vnexpress đi ngược chiều. Người biê?u tình Ai Cập đang đuối dần.
    Chúng ta biết, gần đây, vnexpress đang sủa thuê cho một nỗ lực ba'n nước toàn diện, trong đó có việc nhồi sọ cho các giun sán giòi bọ mang tiền cướp được của chúng ta đi mua nhà ở cái bang washington heo hút nhiễm xạ mà hầu hết các liệt não tưởng là thủ đô hoa kỳ. Chiến dịch này song hành với kiểu rỉ tai chèo kéo các bà nội trợ đam mê tiêu tiền ra nước ngoài, với hàng mớ lý luận kiểu như "mỹ văn minh lắm, phát biểu không cầm giấy đọc", tất nhiên, nhồi sọ các thể loại hạ đẳng liệt não không biết ở Nhật, phát biểu quan trọng dù có học thuộc lòng mà không cầm giấy giả vờ đọc, là khinh rẻ người nghe.
  8. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Tai nạn hi hữu trong poster trưng bày trên đường phố ở Saint Petersburg Nga khi hình chiếc máy bay J-10 lại có trong poster nhằm kỉ niệm ngày Quốc phòng Liên bang 23/02 hàng năm

    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Những thương vụ buôn bán vũ khí của Nga với các nước ở Trung Đông và Bắc Phi đang đứng trước nguy cơ sụp đổ vì các cuộc biểu tình lật đổ Chính phủ.

    Ngày 22/2, hãng Interfax dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Nga thừa nhận nước này đang theo dõi sát sao tình hình ở Trung Đông và Bắc Phi. Theo đó, các thương vụ buôn bán vũ khí với những nước này, vốn có thể lên tới 10 tỷ USD, đang đứng trước nguy cơ đổ bể do nhiều chính phủ như ở Ai Cập hay Tuynisia bị lật đổ.
    [​IMG]
    Các thương vụ có thể lên tới 10 tỷ USD đang đứng trước nguy cơ đổ bể. Ảnh minh họa. Quan chức trên cho hay: “Nga đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Dù thỏa thuận đã được ký song với tình hình hiện nay, không thể nói trước được điều gì. Nga có thể sẽ thua lỗ tới 10 tỷ USD vì những kế hoạch bán vũ khí bị hủy bỏ”.

    Theo những số liệu thống kê, khu vực Trung Đông là khách hàng “béo bở” nhất của Nga, mà cụ thể là Yemen và Libya. Trước đó, việc Tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập bị lật đổ cũng khiến Nga bối rối vì hai nước từng ký một vài văn kiện liên quan tới việc Nga bán xe tăng cho Ai Cập. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi của Lybia cũng từng đề nghị Nga sử dụng căn cứ hải quân của nước này cách đây hai năm. Theo Bee
  10. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Viện nghiên cứu quốc phòng của Bộ quốc phòng Nhật bản cho biết, đến năm 2015 sức mạnh của Không quân Trung Quốc sẽ vượt qua không quân Nhật Bản.

    Theo báo cáo, năm 2005, Trung Quốc nhập khẩu máy bay cảnh báo (AWACS). Đây là cơ hội cân bằng sức mạnh trên không của Trung Quốc trong khu vực Đông Á và dần dần mở rộng khoảng cách với các nước khác. Tốc độ phát triển thần tốc về sức mạnh Không quân Trung Quốc quan hệ mật thiết với tốc độ phát triển kinh tế của nước này

    Năm 2010, chính phủ Trung Quốc tuyên bố cắt giảm chi phí quốc phòng, tuy nhiên trên thực tế lại không ngừng tăng. Nếu cữ giữ mức tăng như vậy đến năm 2020 sức mạnh Không quân Trung Quốc sẽ tăng hơn 2 lần hiện nay, báo cáo dự đoán.

    [​IMG]
    Không quân Trung Quốc đang vươn lên ngôi vị số một tại Châu Á.​
    Trong khi đó, kế hoạch trang bị lực phòng thủ trung kỳ của Nhật Bản chỉ nhắc tới việc nâng cấp máy bay chiến đấu F-15 và thay thế một số máy bay F-4 đã hỏng hóc. Đồng thời, việc thay thế máy bay chiến đấu vào năm 2015 của Nhật Bản vẫn chưa xác định được máy bay chủ lực.

    Sự chậm trễ của F-35 làm cho sức mạnh của không quân Nhật Bản giảm đi đáng kể. Do đó, sức mạnh Không quân của Nhật Bản đang từng bước lùi lại đằng sau Không quân Trung Quốc.

    [​IMG]
    Năm 2015 Không quân Trung Quốc sẽ vượt qua Không quân Nhật Bản.​
    Các biểu đồ của báo cáo chỉ ra, Không quân Trung Quốc ngày càng tạo thành một khoảng cách lớn đối với Không quân Hàn Quốc. Mặc dù, năm 2011, Hàn Quốc lên kế hoạch mua máy bay cảnh báo sớm (AWACS), đồng thời, nhập khẩu 21 máy bay chiến đấu F-15K nhưng đến năm 2015, sức mạnh của Không quân Hàn Quốc cũng chỉ ngang bằng Nhật Bản.

    Dù được dự báo, mạnh gấp 5-6 lần so với Không quân Triều Tiên, trong tương lai gần nhưng do thay đổi đối tượng tác chiến, muốn đối kháng với sự phát triển của Không quân Trung Quốc nên Không quân Hàn Quốc bị báo cáo coi là yếu.

    Từ đó có thể thấy, do chịu sự ảnh hưởng của việc phát triển sức mạnh Không quân Trung Quốc mà các nước, Đông Á không ngừng tăng cường kinh phí đầu tư cho Không quân của mình.

    Báo cáo còn chỉ ra, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể chế xã hội và kinh tế tương đồng với nhau, không tính đến các vấn đề lịch sử thì Nhật Bản và Hàn Quốc có nhiều điểm chung.
    Các liên minh Mỹ - Nhật Bản, Mỹ - Hàn Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc không thể đối lập và tạo ra xung đột lợi ích. Do đó, xuất phát từ quan điểm cân bằng quân sự ở Đông Á, sự tăng cường hợp tác an ninh của Nhật Bản và Hàn Quốc là các phương pháp hiệu quả nhất có thể kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc.

    Ngoài ra, mặc dù quân đội Mỹ ở Đông Á đang trong tình trạng "trì trệ", nhưng xét một cách tổng thể đến năm 2015 sức mạnh Không quân Mỹ vẫn lớn gấp 3 lần sức mạnh Không quân Trung Quốc. Nếu tới năm 2020, Không quân Mỹ được trang bị máy bay chiến đấu F-35, điều này sẽ tạo thành sự răn đe với Trung Quốc trong khu vực.

    Cũng theo báo cáo, trước năm 1990, Liên Xô có sức mạnh quân sự lớn nhất toàn cầu, nhưng sau khi Liên Xô giải thể, sức mạnh quân đội Nga giảm đáng kể. Sức mạnh quân sự Nga năm 2010 chỉ bằng một nửa sức mạnh quân sự Liên Xô cuối những năm 1980. Việc Không quân Nga vẫn phải sử dụng MiG-25 được chế tạo từ hơn 40 năm trước là một biểu hiện cụ thể.

    Trong bối cảnh suy thoái kinh tế tài chính toàn cầu, Không quân Nga chỉ có thể phát triển một phần, còn cơ bản là không có gì thay đổi. Việc nâng cấp Su-27 thành Su-27SM cho thấy Nga chỉ mới bắt đầu cuộc cải tổ, báo cáo nhận định
    .

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...g-Quoc-sap-vuot-Nhat-Ban/20112/132340.datviet

Chia sẻ trang này