1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Đức ‘rao bán’ 13 máy bay vận tải quân sự A400M

    Theo báo cáo của AFP, Chính phủ Đức dự kiến sẽ cắt giảm 13 trong tổng số 35 máy bay vận tải quân sự A400M Grizzly.

    Đồng thời, nước này sẽ chỉ trang bị cho lực lượng không quân 40 máy bay A400M.

    Trước đó, vào tháng 11/2010 Đức đã tiến hành cắt giảm số lượng máy bay vận tải quân sự từ 60 xuống còn 53 máy bay. Bởi Chính phủ Đức hy vọng, biện pháp này sẽ giảm đáng kể gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong vài năm tới.

    Theo lời của một thành viên đảng Dân chủ tự do Juergern Koppelin, trách nhiệm trong việc xem xét ngân sách quốc phòng thuộc về quốc hội, tổng số đơn đặt hàng máy bay vận tải quân sự A400M sẽ không được giảm xuống.

    Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận số máy bay này thì chính phủ lại rao bán 13 chiếc trong tổng số máy bay đặt hàng. Điều này không nằm ngoài khả năng số máy bay này sẽ được các nhà thầu khác mua lại.

    Kế hoạch thay đổi này sẽ sớm được xem xét bởi Ủy ban ngân sách Bundestag, có nhiều khả năng kế hoạch này sẽ được phê duyệt.

    Trong khi đó theo AP, thành viên của phe đối lập Alexander Bonde phát biểu nhằm chống lại việc cắt giảm số lượng mua máy bay vận tải quân sự. Theo ông Bonde, A400M được gọi là ‘món quà’ của EADS (công ty mẹ của Airbus) dành cho Đức và các khách hàng.

    Chương trình phát triển A400M có sự tham gia của 7 nước châu Âu bao gồm: Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Luxembourg, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ.

    Đầu tháng 11/2010 Đức đã quyết định tăng dự án ngân sách lên 2 tỷ Euro, và cũng đồng ý bổ sung 1,5 tỷ Euro cho việc tiến hành nghiên cứu máy bay vận tải quân sự cho tương lai.

    Tuy nhiên, tính đến thời diểm này chi phí cho việc chế tạo máy bay A400M đã vượt quá dự toán ban đầu 5 tỷ Euro và chương trình phát triển đã chậm tiến độ mất 3 năm.

    Tháng 1/2010 hãng Airbus thông báo rằng chương trình phát triển máy bay vận tải A400M sẽ bị trì hoãn nếu khách hàng không bổ sung thêm ngân sách cho dự án.

    A400M có thể đáp xuống đường băng mềm và ghồ ghề, dài 750m.

    Theo đánh giá của Airbus, chi phí cho việc chế tạo A400M đã vượt quá tổng chi phí dự án 11 tỷ Euro.

    Cuối tháng 1/2010 Airbus thông báo, để tiếp tục phát triển dự án thì cần phải bổ sung thêm 7,6 tỷ Euro nữa, hãng này cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ 3,2 tỷ Euro, trong khi đó phần chi còn lại sẽ thuộc về trách nhiệm của các khách hàng.

    Hiện nay danh sách đơn đặt hàng máy bay A400M gồm: Đức 53 máy bay, Pháp 50 chiếc, Tây Ban Nha 27 chiếc, Anh 22 chiếc, Thổ Nhĩ Kỳ 10 chiếc, Bỉ 7 chiếc, Malaysia 4 chiếc và Luxembourg 1 chiếc.

    Hoàng Ngân (Theo Lenta)
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...ay-van-tai-quan-su-A400M/20111/129812.datviet
  2. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2

    Iraq thông qua kế hoạch mua 18 máy bay F-16 của Mỹ

    Theo đó, ngày 26/1, Iraq xác nhận, đã thông qua kế hoạch mua một phi đội máy bay tiêm kích F-16 đầu tiên của Tập đoàn Lockheed, Mỹ.

    “Nội các đã ủy quyền cho Thủ tướng Nouri al-Maliki đồng thời là quyền Bộ trưởng Quốc phòng sẽ tiến hành đàm phán thỏa thuận này với phía Mỹ”, ông Ali al-Dabbagh, quan chức chính phủ Iraq cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp nội các hàng tuần.


    Đây là một nỗ lực để nâng cấp khả năng tác chiến của lực lượng không quân Iraq.


    Thương vụ máy bay tiêm kích đa năng F-16 được coi là biểu tượng mạnh mẽ của quá trình hợp tác chính trị và quân sự với Mỹ, và là một trọng điểm tiềm năng để phát triển mối quan hệ an ninh giữa Mỹ và Iraq sau khi Mỹ rút quân.


    Ông Dabbagh cho biết, nội các Iraq đã nhất trí phân bổ ngân sách cho thỏa thuận này từ nguồn ngân sách tài khóa 2011 nhưng không tiết lộ giá trị hợp đồng.


    Trong khi đó, theo các nguồn tin độc lập, thỏa thuận Iraq mua 18 máy bay tiêm kích đa năng F-16 của Mỹ ước tính có giá trị khoảng 4,3 tỷ USD.


    Vào tháng 6/2010, Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Iraq, Tướng Raymond Odierno từng tuyên bố, Mỹ sẽ cung cấp máy bay tiêm kích F-16 cho Iraq từ năm 2011.


    Trước đó, Tư lệnh Không quân Iraq, Trung tướng Anwar Ahmed từng tiết lộ về kế hoạch đến năm 2020, Không quân nước này sẽ sở hữu 96 máy bay tiêm kích F-16 để đủ sức ngăn chặn và đẩy lùi mọi nguy cơ tấn công đường không từ Iran và Syria sau khi quân đội Mỹ rút hoàn toàn khỏi Iraq.



    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...ua-18-may-bay-F16-cua-My/20111/129792.datviet
  3. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    Vẫn cái chương trình thẩm du ấy đổng à. Nó gồm một đại pháo lazer đặt trên Boeing bắn hạ đạn đạo, một chiếc Boeing nữa chở siêu mắt thần hồng ngoại nhièn xuyên lục địa. Anh em với hệ thống này là FCS bắn bằng súng điện chạy bằng pin....

    Về mặt thẩm du thì giống Vịt có vẻ nhất thế giới, thích hợp với vị trí này.
    http://ttvnol.com/quansu/1178132/page-99#post18464185

    Một loại lazer mới ra còn lâu mới có ứng dụng, và tưởng tượng ra một phi thuyến thì trẻ con cũng làm được, bạn đổng à. Toiàn bộ các chương trình triều Bush ấy trở thành đống lơùa đảo cử tri Mỹ lớn chưa từng có trên thế giới, làm mất mặt nước Mỹ, làm nước Mỹ suy sụp 2008.... Người Mỹ họ nhục nhã như thế nào khi nghe những lời thẩm du này, vậy nên, họ không sủa mà tay sai sủa.


    ======================================










    Cuộc đại chiến thế giới WW3 không tiếng súng đã tiến một bước mới hết sức đột ngột, châu Âu lộ mặt ở "Mặt Trận Hồi Giáo". Bản chất của đại chiến này mang hơi hướng + sản, + sản thật chứ ko phải chủ nghĩa chó điên gỉa danh + sản. Bản chất là các nước quản lý tốt tài sản công, mà nòng cốt là Nga Đức, sẽ truyền bá văn minh của họ khi các nước khác kém cạnh tranh và khủng hoảng. Giai đoạn quyết liệt này bắt đầu từ cao điểm của Hài kich Irản 3-2010, khi Nga khẳng định quyền tài phán, giúp các thuộc địa khó bị đế quốc quen mùi bóc lột hơn, các đế quốc quen hút mát dấn sâu vào khủng hoảng hơn, mà trước mắt là nguồn năng lượng không lối thoát. Sau đó là khủng hoảng châu Âu, Pháp đi đầu trong việc kiểm điểm lại kho công và xích cổ lười biếng.

    Để có điều này, năm 2008-2009 đánh dấu một loạt những bầy binh bố trận của Nga-Đức, như việc Đức ủng hộ Nga với các vấn để Gruzia và Baltik, lập khối trục mới thay thế La To, và Siemens đá đít Areva liên doanh với Rosatom, hạt nhân là một ngành chi tiêu công quan trọng bậc nhất cùng với quân sự.

    Thật ra, các nước khủng hoảng châu ÂU như Bồ Đào Nha, Hy Lạp.... không đáng bao so với Mỹ Nhật, cực bên kia của trận tuyến, nợ công đã lên gấp 1,5 đến 2 lần GDP và kinh tế hoá giá, khó cạnh tranh, vừa khó cạnh tranh vừa đi lùi về đẳng cấp, thiếu lưng khoa học để sống chung với gia công tầu khựa đang bùng phát tranh cướp thị trường gia công.

    Đến nay, mặt trận Hồi Giáo bùng phát. Đặc trưng? là dòng xe tăng Mỹ =)):)):((>:)[:D][:P] Và dễ hiểu, cái kết cục của Pak đã đến rất gần. Bằng những con lợn liệt não Mikhail Saakashvili được chế tạo bằng du học trong môi trường tràn ngập các loại ma tuý vật chất và tính thần, văn hoá xe tăng bị đạn 20mm bắn thủng tràn ngập thế giới. Dễ dàng quan sát vết lõm giữa hai lông mày, chứng minh con lợn này không dùng não chí ít được 30 năm rồi, nhưng con rối mã đẹp được tuyển chọn, được dán đủ các mark tiến sỹ kỹ sư, được hậu thuẫn bởi đoàn chuyên gia và đội quân chó điên này buôn văn minh cộng hoà cùng xe tăng bị đạn 20mm bắn nổ động cơ đi khắp thế giới.

    [​IMG]





    Dễ hiểu, cuộc chiến 8-8-2008 đã khởi đầu giai đoạn quyết liệt này. Thắng lợi khủng khiếp của quân sự Nga dập tắt những âm mưu can thiệp quân sự chó má nhất, để cho các áp lực chính trị tự do thể hiện quyền lực của khoa học quản lý xã hội. Pakistan ? dù có chăng nữa, thì đó cũng chỉ là bước đệm. Cuộc đại chiến toàn cầu khủng khiếp này còn tràn sang Thái MÌnh DƯớng, quan Đại Tây Dường, tấn công thẳng vào món nợ công khổng lồ của Mỹ-Nhật.


    Trong số các nước nhiễm giun sán có nguồn gốc là xe tăng bị đạn 20mm bắn nổ động cơ đục ung thối não, có VN. Đù chủ nghĩa chó điên có nguỵ tạo là + sản, là tư bản, là tôn giáo.... thì chúng vẫn là chó điên, và sẽ tìm đến với nhau theo lẽ tự nhiên, và bị làn sóng này tẩn đau đớn.
  4. aramis_

    aramis_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Fuk nên tìm cách nào gíup đỡ mẹ Nga sau vụ Domodedovo đau đớn kia hơn là chửi vung xích chó lên nhể.
  5. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    Mặt trận giun sán bể từng mảng ở thế giới hồi giáo, đấu tranh quyết liệt. Iran ngang ngược đấu tranh hạt nhân.





    Tại Yemen, quốc gia nghèo hơn Ai Cập, với thu nhập bình quân chỉ bằng một nửa và dân số chừng 34 triệu người, Tổng thống Ali Abdullah Saleh đang bị phản đối, đòi từ chức sau gần 32 năm tại vị. Cuộc đấu tranh ở Yemen bùng phát tuần này từ Đại học ở Sanna và cả ở thủ đô cũ Aden.



    Làn sóng biểu tình chống chính phủ lan tới Yemen
    Hồi cuối tuần qua, giới chức Yemen đã bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Yemen, bà Tawakul Karman, cáo buộc bà tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ. Việc bắt giữ bà Karman đã làm bùng phát thêm nhiều cuộc biểu tình ở Sanaa. Bà Karman đã được thả hôm thứ Hai.
    Các cuộc biểu tình tại Tunisia đã chấm dứt 23 năm nắm quyền của Tổng thống Ben Ali và châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở những nước khác trong vùng, trong đó có Algeria và Ai Cập.
    Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh, một đồng minh của phương Tây, trở thành nhà lãnh đạo của Bắc Yemen năm 1978 và tiếp tục lãnh đạo Cộng hòa Yemen khi 2 miền nam bắc thống nhất năm 1990. Ông Saleh tái đắc cử năm 2006.


    Tunisia thay thế 12 bộ trưởng để cứu vãn trật tự
    (Dân trí) - Thủ tướng Tunisia, Mohammed Ghannouchi hôm qua đã loan báo một cuộc cải tổ lớn trong chính phủ lâm thời, một ngày sau khi phát lệnh truy nã quốc tế đối với tổng thống bị lật đổ và 6 thành viên gia đình ông.










    Ai Cập: Cựu Tổng giám đốc IAEA về nước, ủng hộ biểu tình lớn
    (Dân trí) - Nhân vật từng được giải Nobel hoà bình, cựu Tổng giám đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử LHQ (IAEA) và là thủ lĩnh phe đối lập ở Ai Cập, ông Mohamed ElBaradei, đã về nước và tuyên bố sẽ tham gia cuộc biểu tình lớn chống chính phủ vào ngày hôm nay.Ông đã từ Áo trở về Cairo hôm qua, giữa lúc các cuộc biểu tình chống chính phủ của Tổng thống Hosni Mubarak vẫn tiếp diễn. Trước nhóm gồm một số những người ủng hộ đến đón ông tại sân bay, ông ElBaradei tuyên bố “lúc này là thời điểm hệ trọng trong đời sống của Ai Cập”. Trước đó, cựu Tổng giám đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế này nói rằng ông dự tính tham gia cùng những người biểu tình phản đối quyền cai trị kéo dài đã 30 năm của ông Mubarak.

    Sáng 29/1, ông Mubarak đã sa thải Nội các, tuyên bố sẽ thành lập một chính phủ mới để thúc đẩy cải cách trong bối cảnh làn sóng biểu tình đường phố tiếp tục leo thang kêu gọi ông từ chức sau 30 năm cầm quyền. Tuy nhiên, ông Mubarak tuyên bố quyết không từ chức trong khi báo chí đưa tin các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại Ai Cập đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.
    [​IMG]

    Lãnh đạo phe đối lập El Baradei: Chỉ có một chính phủ liên minh mới có thể bình thường hóa tình hình Ai Cập

    Số nạn nhân của các vụ bạo loạn ở Ai Cập đã lên đến 80 người. Theo số liệu sáng nay, ở thủ đô Cairo có 30 người biểu tình bị thiệt mạng. Ở thành phố Aleksandria có 23 người chết, Suez - 15 người. Ở các thành phố khác cũng có nạn nhân.

    Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Đức kêu gọi chính quyền Ai Cập không để xảy ra bạo lực đối với những người biểu tình và ngay lập tức bắt đầu những cải cách đã hứa.

    Các cuộc biểu tình ở Ai Cập, một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Trung Đông, đã diễn ra 2 tuần sau khi Tổng thống Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali bị lật đổ. Giống như người dân Tunisia, người Ai Cập kêu ca về giá cả tăng cao, tình trạng thiếu việc làm. Giới trẻ (chiếm số đông) ở Ai Cập ngày càng tỏ ra bất mãn và lớn tiếng đòi thay đổi chế độ. Trong số 80 triệu dân của nước này, 2/3 ở độ tuổi dưới 30 và chiếm 90% số người thất nghiệp. Khoảng 40% sống với mức thu nhập chưa tới 2 USD/ngày và 1/3 dân số mù chữ.

    đu càng nào, ra sa mạc nào :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
    Hôm nay, đại sứ quán Hoa Kỳ tại Cairo thông báo sơ tán công dân của mình ra khỏi Ai Cập. Trong thỏa thuận với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ngày thứ Hai 31. 1, sẽ tổ chức chuyến bay đặc biệt để vận chuyển người Mỹ từ Ai Cập đến các nước châu Âu. Tuy nhiên, trong một tuyên bố, sứ quán Mỹ nói rằng cuộc di tản này được thực hiện tuyệt đối trên cơ sở tự nguyện.









    [r2)][r2)][r2)][r2)]Ở Libya, Đại tá Muammar Gadaffi cầm quyền 41 năm qua cũng gặp sự phản đối của người biểu tình, nhưng hiện có vẻ như nhờ có thu nhập trung bình cao (12.000 USD) cho một xã hội khá nhỏ (6,5 triệu dân), Libya có thể chưa phải chịu sức ép từ biểu tình theo kiểu Cách mạng Hoa Nhài ở Tunisia. Trong 5 tháng qua, Algeria cũng có các cuộc phản đối chống tăng giá nhưng chưa lan thành một phong trào rộng khắp. Dù vậy, các nhà kinh tế cũng nêu ra cảnh báo rằng Liên minh châu Âu phải “để mắt” với đất nước có nhiều dầu hỏa nhưng thất nghiệp cũng cao này.
    Vùng Trung Đông và Bắc Phi còn hai vương quốc cũng đang gặp cảnh đấu tranh chống tăng giá, chống thất nghiệp.Tại Jordan nước vẫn theo chế độ quân chủ, cuối tuần qua cũng có hàng nghìn người biểu tình đòi Thủ tướng Samir Rifai từ chức. Ở Morocco, nước có 32 triệu dân, thu nhập bình quân gần 3.000 USD, tầng lớp cầm quyền, gồm cả những người thân cận với hoàng gia bị người biểu tình tố cáo là tham nhũng.



    Oman “lật tẩy mạng lưới gián điệp” UAE
    (Dân trí) - Giới chức Oman cho hay họ đã phát hiện một mạng lưới gián điệp hoạt động cho Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).Hãng thông tấn chính thức của Oman cho biết các nghi phạm điệp viên cho UAE đã do thám quân đội và chính phủ Oman. Tuy nhiên, chính phủ UAE tuyên bố không hay biết hoặc có liên quan tới một mạng lưới như vậy, báo chí nước này đưa tin. Oman và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất là 2 quốc gia láng giềng, cùng thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) và thường có quan hệ tốt.Các nguồn tin chính phủ tại Oman cho biết đường dây gián điệp bị phát hiện vài tháng trước và rằng một số công dân Oman cũng bị bắt. Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức an ninh nói các gián điệp có thể quan tâm tới vấn đề kế nhiệm Vua Qaboos của Oman. Vua Qaboos năm nay 70 tuổi và không có con.​
    Nhưng những nguồn tin khác lại cho rằng mạng lưới gián điệp có thể có liên quan tới các vấn đề chính trị khu vực.
    “Có khả năng UAE muốn biết nhiều hơn về quan hệ Iran-Oman vì mối quan hệ lâu đời giữa Tehran và Muscat trong hợp tác an ninh và quân sự”, chuyên gia Theodore Karasik từ Viện phân tích quân sự vùng Vịnh và Cận đông nói.
    Oman có quan hệ thân thiết với Iran, một phần vì hai nước kiểm soát chung eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển 40% lượng dầu của thế giới. Nhưng Oman cũng có quan hệ ngoại giao và quân sự mạnh mẽ với phương Tây.
    Còn UAE là đồng minh của Mỹ.
    Theo hãng thông tấn Wam, giới chức UAE bị sốc và bất ngờ khi đón nhận tin trên.
    “UAE sẵn sàng hợp tác đầy đủ với Oman trong các cuộc điều tra nhằm phát hiện những kẻ cố gắng làm tổn hại tới quan hệ giữa 2 nước”, một tuyên bố của Bộ ngoại giao UAE nói.




    Iran bổ nhiệm giám đốc hạt nhân làm ngoại trưởng
    (Dân trí) - Quốc hội Iran ngày 30/1 đã bỏ phiếu ủng hộ người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử, ông Ali-Akbar Salehi, làm ngoại trưởng mới của nước này.

  6. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    Từ Cheonan 772, Hàn Quốc hành xử như chó điên, mục tiêu là để tập trận liên miên, thoả mãn tính hám ăn của giun sán khi hai ngân hàng Iraq và Afghan sớm hạ màn. Nhưng kết quả trận này là loạt pháo lừng danh.

    Trong một diễn biến khác, ngu.y Iraq mua 26 tỷ vũ khí Mỹ.

    Có vẻ như các thế lực bên Mỹ đã điều chỉnh, nhưng có một đạo diễn vô hình, sự việc rất khớp. Nguồn tiền của giun sán từ nay dễ dàng tập trung vào một mối, giảm tải cho toàn thế giới.

    Có điều Mỹ cút ngu.y nhào, cái mối này dễ bị hót trọn ổ ? có phải cuộc đấu tranh WW3 đang diễn ra trong nội bộ nước Mỹ ? nếu thế, thì sự quyết liệt nhất sẽ là nhiệm kỳ 2 của Obama, không ông chẳng còn lo mất gì cả.

    Kazakhstan cũng bị sờ đến. Ngược lại với Bắc Phi, châu ÂU cuống đít lên bịt cái lỗ này, vì dầu và uran.

    Diễn biến còn phức tạp. Dù Mubarak có thọ được thì chính quyền Yemen và Ai Cập cũng thay đổi đến gốc rễ.

    [​IMG]
    [​IMG]
  7. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    Kịch bản WW3 http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-147#post18464977
    Giun sán sụp đổ từng mảng http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-147#post18465088
    Tình hình Ai Cập đã trở nên nguy hiểm. Sự nguy hiểm còn lớn hơn nhiều những gì báo chí nói , vì nước naỳ đã cắt internet mấy ngày qua, nhiều phóng viên, nhất là giới Ả Rập, bất ngờ trước tình huống này và không có cách chuyển tin về được.



    Ai Cập: Phe đối lập biểu tình “quyết định” vào ngày mai
    (Dân trí) - Phe đối lập ở Ai Cập đã kêu gọi cuộc biểu tình “hàng triệu người” vào ngày mai để lật đổ chính phủ, bất chấp trong động thái mới nhất, Tổng thống Hosni Mubarak đã mở cánh cửa đối thoại với các chính đảng đối nghịch.
    >> Tổng thống Ai Cập lập tân nội các, áp lực quốc tế tăng cao


    CHo dù có cải tổ nội các thì các áp lực không hề dừng. Báo chí Nga đã tiên đoán những ý nói về việc Mubarak phải ra đi
    Chế độ Murabak trước thử thách nghiêm trọng

    “Thứ nhất, tình hình đã đi quá xa. Phần lớn dân số, kể cả thanh niên và người lớn tuổi – đều không hài lòng với các chính sách xã hội và kinh tế. Yếu tố thứ hai là hiệu ứng biểu tình của cuộc cách mạng ở Tunisia và sự "lên men" ở Algeria và Yemen. Và yếu tố thứ ba, mà tôi muốn các bạn lưu ý, là yếu tố chủ quan – tổng thống Hosni Mubarak đã 82 tuổi”. Trên cơ sở đó, vị chuyên gia kết luận rằng những người tham gia phong trào chống chính phủ - liên kết các lực lượng khác nhau - sẽ phải tìm kiếm sự thỏa hiệp với nhau cũng như với các quân đội Ai Cập. Theo ông, khó có thể trở lại tình trạng trước đây.
    Theo quan điểm của chúng tôi, đây chỉ là một trong các phương án phát triển. Đối với Ai Cập hôm nay, bất ổn chắc chắn là thuật ngữ chính xác hơn cả.





    http://en.rian.ru/world/20110131/162389422.html
    Israel đề nghị châu ÂU kiếm chế không chỉ trích Mubarak
    Both U.S. President Barack Obama and Secretary of State Hillary Clinton spoke over the weekend of the need for an "orderly transition" to a democratic future for Egypt. Cả Ô và C đều nói, đây là qua trình chuyển đổi có trận tự cần thioết cho Ai Cập.
    British Prime Minister David Cameron, French President Nicolas Sarkozy and German Chancellor Angela Merkel issued a joint statement on Saturday calling on Mubarak to "begin a transformation process that should be reflected in a broadly-based government, as well as free and fair elections." Anh Pháp Đức: chuyển đổi, đoàn kết và bầu cử.


    Hỗn loạn, 3 ngàn tù nhân trốn thoát


    150 người chết và rất nhiều người bị thương.


    Trụ sở của đảng quốc gia cầm quyền bị đốt ngay từ đầu (chú thích của dân trí láo)

    [​IMG]

    M60 Patton
    [​IMG]

    M113
    [​IMG]


    [​IMG]








    =))=))=))=))=))=))=)):)):)):)):))>:)>:)[:D][:D][r2)][r2)][:P][:P]



    Kết luận. Mubarak đã thua, mặc dù ông vội vàng cải tổ nội các. Các ảnh trên cho thấy, một phần quân đội đã đứng về phía những người biê?u tình. Nội dung trên cho thấy, các cường quốc đã chuẩn bị và khẳng định sự thay đổi. Sự lo ngại của Israel là một nhà nước Ai Cập mới sẽ có thể đối xử không tốt với vài hiệp định hoà bình mới được ký. Chí ít, Israel cần thời gian để liên lạc với các lực lượng biểu tình trước khi sự việc diễn biến quá nhanh. Sự thay đổi sẽ diễn ra trong ngày mai, rất có thể là sự thay đổi hoà bình, Mubarak ra đi êm ái.

    Các thế lực nước ngoài, Nga Âu Mỹ đều đồng thuận chung tiếng nói, mục đích là thống nhất các lực lượng phe phái biểu tình, thành lập chính phủ lâm thời liên hợp và sớm bầu cử dân chủ tạo ra một chính phủ hợp hiến, tránh bùng nổ bạo lực.

    ?????????
    [r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]


    Rất hiếm khi nào có một sự đồng thuận như thế này của các cường quốc. Đồng thời, những diễn biến liên tiếp gần đây bên Triều Tiên và Iraq, Từ Cheonan 772, Hàn Quốc hành xử như chó điên, mục tiêu là để tập trận liên miên, thoả mãn tính hám ăn của giun sán khi hai ngân hàng Iraq và Afghan sớm hạ màn. Nhưng kết quả trận này là loạt pháo lừng danh. Trong một diễn biến khác, ngu.y Iraq mua 26 tỷ vũ khí Mỹ. Thêm nữa, Kim Cháu chuẩn bị sang Tầu nhận lễ phong vương truyền thống, và Nam Triều Tiên đầu hàng vô điều kiện.

    NHư vậy, áp lực bơm tiền cho giun sán thông qua quân sự nước ngoài, viễn chinh, căn cứ, tập trận quốc tế được ngu.y Iraq thu gom nuốt chửng qua một hợp đồng phi phàm đáng ngờ, 13 tỷ giao hàng ngay trước 2013 và 13 tỷ sau đó. Liền sau đó là mặt trận Triều Tiên im ắng chạy khẩn cấp đến hoà bình, và chiến dịch Bắc Phi này bùng nổ. Vậy rõ ràng, có một nhà đạo diễn vô hình nào đó điều khiển hết sức nhịp nhàng.

    Mình kết luận rằng, WW3 đang diễn ra mạnh mẽ trong nội bộ nước Mỹ. Obama đã thoả thuận được với giới giun sán tập trung bú ở Iraq, rời khỏi các vòi khác, điều kiện thuận lợi nhất để xúc trọn bộ giun sán này trong nhiệm kỳ 2, kể cả khi Mỹ ko cút ngu.y ko nhào, thì một cuộc đảo chính như diệm sau đó là này nọ rất đơn giản.

    Chiến dịch Bắc Phi này chặt một loạt các vòi phụ của giới giun sán, tức mafia ăn tiền ngân sách ở nhiều nước mà lớn nhất là Mỹ Nhật. Điều này buộc giun sán các kiểu tập trung vào nguồn bú Iraq mà mỡ nó rán nó, kinh phí này ngu.y Iraq tự kiếm được từ bán dầu, như thế, Obama không còn nhiều sức ép và tiếp tục làm sạch các nguồn thu bẩn thỉu trong nước Mỹ, trước khi hốt trọn ổ Iraq ở nhiệm kỳ 2.

    Cả đám mafia lâu đời này bị chặt ồi sẽ làm kinh tế thế giới dễ thở, mà nguyên nhân của khủng hoảng là độc tài chính trị duy trì suy đồi kinh tế, nạn đút lót làm mất hiệu quả khoa học, làm thế giới lấn sâu vào các ngành kinh tế độc hại. Làn sóng này trước mắt sẽ tăng sức cạnh tranh của khoa học lành mạnh trong mỗi nước Mỹ, Nhật, Âu, do khoa học không bị đút lót đẩy lùi, tạo điều kiện để vài năm nữa , đến nhiệm kỳ 2, Obama làm khô địch dần cũng như tích thêm lực để cải tổ.

    Trước mắt, chiến dịch này sẽ làm nguy cơ xảy ra khủng hoảng kép giảm đi, do phá một phần các đường dây mafia tâng giá dầu hoặc làm tên liệt phần khác, mà các đường dây này thì Gấu.... trùm sò, nhưng Gấu cũng mệt mỏi với khủng hoảng rồi. Sự mệt mỏi với khủng hoảng là tinh thần chung, tạo ra sự đồng thuận đáng kinh ngạc của các cường quốc. Điều đang mừng là bên trong có sự đồng thuận để cái cách căn nguyên khủng hoảng, là sự suy đồi chính trị, ăn cắp tiền công, mà Mỹ Nhật vẫn đang đội sổ.

    Nếu điều đáng mừng ấy được Obama thực hiện thành công, thì chúng ta hy vọng được nhờ nhiều trong nhiệm kỳ 2, lôi giun sán của chúng ta ra di.
  8. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    Theo dòng
    Kịch bản WW3 http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-147#post18464977
    Giun sán sụp đổ từng mảng http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-147#post18465088
    http://ttvnol.com/quansu/p-18465164#post18465164
    http://ttvnol.com/quansu/p-18465164#post18465516


    Ảnh
    Mubarak đã giải tán chính phủ cũ, như vậy, chính phủ đã thật sự thay đổi. Tuy nhiên, những người biể?u tình đòi bầu cử. Như vậy, thắng lợi lớn nhất có thể có, hay thấy bại bé nhất có thể có, là Mubarak tại vị lâm thời chờ bầy cử, vơ váo nhưng thứ gì có thể trước khi chuồn. Còn nếu như ông ta không thu xếp được như thế thì ông ta sẽ bị truy nã và đem ra toà.
    Tổng thống Ai Cập chọn người kế nhiệm. Quyết định bổ nhiệm ông Omar Suleiman, giám đốc Cơ quan tình báo Ai Cập, làm phó Tổng thống của ông Mubarak được đưa ra 29-1-2010. Các cuộc biể?u tình diễn ra trên khắp Ai Cập. NHư mình nói trên, làn sóng này đã bắt đầu lan đến Pak. Cuộc đấu tranh giữa giun sán và khoa học đã lan đến Nhật Bản khi cựu chủ tich đả?ng cầm quyền lĩnh trát ra toà.

    Thật sự đã biến thành cuộc khởi nghĩa bạo lực khi người biể?u tình đốt phá trụ sở đả?ng Quốc Gia cầm quyền, chiếm xe tăng và đốt cháy xe bọc thép. Quân đội vẫn không dùng vũ lực trong khi máy bay thị uy, điều này cho thấy, Mubarak đã bất lực. Ông ta không thể sai khiến quân đội dùng vũ lực vì quân đội không tuân lệnh, hoặc từ sức ép nước ngoài, trong khi cảnh sát đã bó tay.

    http://framework.latimes.com/2011/01/28/protests-in-egypt/#/0
    http://www.kansascity.com/2011/01/29/2618491/officials-38-dead-in-egypt-protests.html
    http://www.kansas.com/2011/01/26/1691390_a1691830/heavy-police-deployment-in-cairo.html
    http://inmytrends.com/egypt-protests-egyptian-president-sacks-his-entire-cabinet.htm


    Tiêng dụng lễ, hậu dụng binh =))
    [​IMG]

    Cairo tê liệt
    [​IMG]

    Đại chiến xích bích
    Video
    Video này mô tả mặt trận cảnh sát bị đánh vỡ, bỏ chạy
    Không phải lúc nào cảnh sát cũng thua
    [​IMG]
    [​IMG]

    Phá tan tuyến phòng thủ, vượt đích kiều
    [​IMG]

    Chiến sự ác liệt, chai cháy
    [​IMG]
    [​IMG]

    Trụ sở đả? cầm quyền bị đốt cháy
    [​IMG]

    Diễn thuyết trên M113
    [​IMG]

    CHiếm xe bọc thép
    [​IMG]

    [​IMG]


    Đốt cháy xe bọc thép cản trở biể?u tình
    [​IMG]

    Tràn ngập xe tăng
    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]



    Cảnh sát bó tay
    [​IMG]

    Lực lượng vũ trang bỏ của chạy lấy người
    [​IMG]

    Cảm tử quân
    [​IMG]

    Xa và gần
    [​IMG]


    Số người chết tăng lên
    [​IMG]

    [​IMG]

    Xê ra, tay bo
    [​IMG]

    Sợ j` hơi cay
    [​IMG]

    Hàng ngàn người bị bắt
    [​IMG]

    [​IMG]



    Cướp xe đòi lại người bị bắt
    [​IMG]

    [​IMG]

    Hưu chiến chờ ngày mai
    [​IMG]

    [​IMG]
  9. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    Theo dòng
    Kịch bản WW3 http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-147#post18464977
    Giun sán sụp đổ từng mảng http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-147#post18465088
    http://ttvnol.com/quansu/p-18465164#post18465164
    http://ttvnol.com/quansu/p-18465164#post18465516
    Ảnh
    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-148#post18466888

    Có tin mới.
    Hình ảnh cho thấy các quân nhân đã đứng về phía biểu tình, người phát ngôn quân đội nói chắc chắn về không dùng vũ lực chống biểu tình, lập lờ về việc "công nhận những đòi hỏi chính đáng của nhân dân", một tuyên bố khôn ngoan. Phó TT nhận đàm phán với đối lập. TT ải tổ chính phủ.

    http://www.guardian.co.uk/news/blog/2011/jan/31/egypt-protests-live-updates
    • Army says it will not use violence against protesters
    • New vice president makes offer of reform and talks
    • US sends special envoy to Cairo to negotiate
    • Al-Jazeera journalists arrested and later released


    Đoạn tiếng Việt có thể đọc ở Dân Trí.


    Các nhà bình luận nước ngoài đều nhận định rằng còn leo thang căng thằng và tránh lời cụ thể, nhưng ý khẳng định là phải có bầy cửa tự do.




    Trên mặt khác của dư luận, trào lưu chó điên thời Bush có bài tự sướng trên Bưu Điện Oa Oa Oa, ràng biểu tình Ai Cập chứng minh Bush đúng khi giải phóng Hồi GIáo.Egypt protests show George W. Bush was right about freedom in the Arab world, By Elliott Abrams Saturday, January 29, 2011; 5:45 PM. Hồi này chó điên toàn cầu thi nhau tự sướng, tự sướng đến mức bã phưn oẹ ra đến en nờ lần vẫn bốc lên nhai lại, thằng này tự sướng không nổi thì sủa hô hào thằng khác tự sướng. Mubarak là đồng minh, trực tiếp đem xe tăng theo Mỹ đánh Iraq. Quân Ai Cập dùng AK từ thời Liên Xô chuyển giao kỹ thuật chế tạo 196x, nhưng toàn đi M113 và M60 Patton, lan truyền văn minh xe tăng bị đạn 20mm bắn nổ động cơ bằng tiền đút lót.

    Mình đã trình bầy rằng, các chính quyền suy đồi thối nát về cùng một phe và đang bị WW3 không tiếng súng đại chiến. Những cuộc biểu tình này tuân theo một kịch bản rất đang quan ngại mà cái đích cuối cùng của đại chiến này là Mỹ Nhật, đứng đầu về sự thối nát quản lý tiền công với nợ công lớn 1,5-2 lần GDP.
    Kịch bản WW3 http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-147#post18464977
    Giun sán sụp đổ từng mảng http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-147#post18465088

    [​IMG]
  10. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Israel chấp thuận cho Ai Cập đưa hàng trăm lính vào bán đảo Sinai

    Jerusalem - Israel đã đồng ý để Ai Cập di chuyển hàng trăm thêm quân tới bán đảo Sinai, thúc đẩy các số thoả thuận theo các hiệp ước hòa bình Israel-1979 Ai Cập, các đài phát thanh cho biết vào ngày 31.

    Các báo cáo được đưa ra khi Ai Cập đang đấu tranh để đối phó với một làn sóng giận dữ chưa từng thấy của công chúng và các cuộc biểu tình, mà cho đến nay lại ít nhất 125 người chết và không có dấu hiệu giảm dần.

    Đài phát thanh quân đội cho biết việc triển khai khoảng 800 binh sĩ sẽ được trong một khu vực xung quanh các khu nghỉ mát Biển Đỏ Sharm el-Sheikh, về 200 km (125 dặm) từ biên giới của Israel.

    Khu vực này là một điểm đến ưa thích của khách du lịch nước ngoài và tiền bạc một chính-nguồn thu cho nền kinh tế Ai Cập.
    Bình loạn: Tưởng cái bán đảo này là khi thằng tổng Ai cập kế nhiệm Nây Sen phản Lx theo Mỹ thì Israel trả rồi thì thằng Ai Cập nó muốn đưa bao nhiêu thì đưa chứ nhỉ .Bây giờ lại có cái tin này. Thằng tổng bây giờ của Ai Cập là thân Mỹ tuyệt đối vậy mà lại bị chính thằng chủ nó lật đúng là cái kiếp làm dog cho Mỹ thì rồi thằng nào cũng sẽ như Diệm thôi các bác nhẩy

Chia sẻ trang này