1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cesium137

    Cesium137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Updates tình hình các lò ở Fukushima:
    [​IMG]

    Nguồn: IAEA, chuyến thanh tra của tổng giám đốc IAEA làm Nhật bắt buộc phải raise mức độ nguy hiểm lên 5, ngang với TMI-79.
    http://www.iaea.org/newscenter/news/tsunamiupdate01.html


    Ảnh bể chứa SNF lò 3 chụp ngày 21/8/2010. Các thanh nhiên liệu dạng MOX của Pu và U đang được đặt vào
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mức nước trong lõi 1,2,3 chỉ còn 1/2. Như thế, lõi và nhiên liệu đã nóng chảy ở lò 1,2,3 rồi. Chôn lò thôi.
  2. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Gửi GT13E1
    Bạn viết tiếp đi chứ Và ko cần dùng thứ ngôn ngữ của gã bán cá kia Đừng đụng vào nó kẻo đám ruồi bu theo nó bay ra
    Chẳng trường phái nào là hoàn hảo " Đường dài biết sức ngựa hay Gió bão lớn mới biết cây cứng mềm " Các loại lò chưa xảy ra sự cố vì nó chưa có động đất chưa có dịp thử thách Cái lò Kyck chỉ là vụ nổ dầu đạn thông thường Vế tính chất và cường độ đều khác xa trận động đất vừa rồi nên chưa thể khẳng định nó hoàn hào tất nhiên cũng có thể nó ưu việt hơn Thế hệ sau nhờ sự kế thừa mà hoàn thiện hơn thế hệ đi trước, nhờ người đi trước để có kiến thức mà học hôm nay Vậy mà chửi người đỉ truớc là ngu thì đó là loại bất nghĩa có tài mà vô đạo Loại đó bạn đừng tranh cãi Bao nhiêu người nhắc nhở và chửi nữa vẫn ko hiểu thì loại đó hết thuốc chữa rồi bạn đưngmất công
    Đừng dùng từ ngữ của đám bán cá kẻo ban quản trị xoá bài thì uổng
  3. huyphuc1981_nb_aaai

    huyphuc1981_nb_aaai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    10
    Mình tiếp tục đoạn này
    http://ttvnol.com/quansu/p-18689750#post18689750
    Ngày hôm nay, lượng bã có phóng xạ vài giờ đã coi như giảm xuống ngàn lần. Chỉ còn lượng bã có phóng xạ cỡ ngày tháng năm là đáng kể, trong đó iod là nhiều nhất và cũng hại nhất, trong khi cứu hộ không được bao nhiêu và bã có chu kỳ phân rã ngắn đã thoát coi như sạch ra mỗi trường theo hơi nước. Như vậy là có thể nói: nỗ lực cứu hộ của người Nhật Bản thất bại.


    Sữa nhiễm xạ được phát hiện cách nhà máy hạt nhân Fukushima I khoảng 30km trong khi rau đến từ một tỉnh lân cận...Không phải là nếu bạn đã ăn nó, bạn sẽ bị tổn hại. Chỉ là sẽ không tốt khi tiếp tục ăn nó trong một thời gian mà thôi, =))=))=))=)) Chánh văn phòng nội các Yukio Edano nói trước báo giới.

    Theo đúng lịch trình đã vạch , phóng xạ đã đến Mỹ. Châu Âu cũng phát hiện phomng xạ từ hôm qua. Tai nạn này có mthể làm phóng xạ toàn cầu tăng 10 lần. Nhật Bản đã từng làm một việc như vậy. Các nhà khoa học dự đoán quá chuẩn. Thật ra, hiểu biết về hạt nhân trên thế giới là phổ biến, nhưng quân đoàn chó dại sủa át đi mà thôi. Đây là một bài học. Sơ đồ dự đoán mấy hôm trướclink gốc, Video nhiễm xạ ra toàn cầu, thêm, thêm.
    =============


    To SSX=))
    Khả năng các lò này phát nổ như một "quả bom bẩn" (dirty bomb) Chernobyl đã được loại trừ.
    =)) Vẫn con lợn TS Nguyễn Đình Đăng (Tokyo-Nhật Bản) ở đây à. Nổ tung hê lên còn loại trừ cái gì. Chỉ một nhận xét: giống ngu hơn lợn tưởng ai cũng ngu như lợn và ai cũng hốc cám bã dành cho liệt não. Bọn thực dân nó thế, khi nó quá tởm cám lợn, thì nó giao cho vài con bồi lưỡi bồi mõm tay sai đem cám đi nhồi sọ đỡ mang tiếng bẩn.

    con bồi lưỡi bồi mõm TS Nguyễn Đình Đăng (Tokyo-Nhật Bản) này sớt qua trên mạng thì là một dạng TT Gruzia Gia Cát Kiết Lỵ điển hình hay là Bảo Đại.... hay vị tiến sĩ ngành nhồi sọ học, giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia, sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard...... Thực dân chọn ra những năng khiếu có giọng nói truyền cảm, khuôn mặt khả ái, con ông cháu cha, triển vọng chính trị, rồi làm liệt não và nhồi sọ toàn phưn lợn đem về làm con rối để ăn cắp chính quyền. Thằng này 2 bằng tiến sỹ mà kiến thức phổ thông chưa thuộc, liệt não thâm căn cố đế.
    =======================


    post trước mình đã tính sơ sơ vụ nổ, chưa đến phần so sánh. Copy sang đây một chút.

    Bao nhiêu nhiên liệu hỏng. ba'n nước buôn dân la liếm giặc ở Việt Nam vừa rồi công bố những con số 70% 30% số nhiên liệu hỏng ở lò 1/3. Đây là các tuyên bố lừa đảo không khác gì lấy tuyên bố ngày 11 cho công bố ngày 16 của bộ khoa học công nghệ. Theo video này, tất cả các thanh nhiên liệu đều đã hỏng. Người ta lừa đảo các con số có tên "bao nhiêu nhiên liệu nóng chảy" và "bao nhiêu thanh nhiên liệu hỏng". Khi có sự cố hạt nhân, mỗi thanh nhiên liệu hỏng ở nhiệt độ cao, nó thoát gần như toàn bộ các bã phóng xạ ngắn ngày, nên người ta đánh giá bằng con số bao nhiêu % số thanh nhiên liệu hỏng. "bao nhiêu % nhiên liệu nóng chảy" là lừa đảo.

    Các thanh nhiên liệu trong lõi các lò 1/2/3 đãc hỏng sạch, 100% số các thanh nhiên liệu đã nóng chảy. Các kho chứa nhiên liệu dùng rồi SNF ở các lò 1/3 đã nổ tung bay sạch, lò 4 nổ một phần. Tổng số được bạn Rheinmetall001 công bố ở đây.

    1500 tấn thanh nhiên liệu trong lõi nóng chảy, 800 tấn SNF ở lò 1/3 tung bay hoàn toàn, 1479 tấn SNF ở lò 4 cháy nhiều lần và nổ 2 lần. Tổng cộng, cả bã ngắn ngày và dài ngày có 3800 tấn nhiên liệu tham gia các mức phát tán phóng xạ.

    [​IMG]


    Bao nhiêu nhiên liệu hỏng vì boric acid ? Chắc chắn không thể biết đầy đủ. Với nhiên liệu làm bằng hợp kim Zr số 4 dến ăn mòn và nhiệt độ rất cao, không thể rõ bào nhiêu % thanh nhiên liệu bị hỏng vì nguyên nhân này. Thôi, tính làm gì, tất cả đã nóng chảy . boric acid làm hỏng nhiên liệu ngay cả khi chưa nóng chảy, đây là phương án cứu hộ củ chuối của hệ kỹ thuật ăn cắp mọi nơi mọi chỗ.





    ==============

    Cứu hộ tiếp theo. Đáng tiếc là người Nhật Bản không chuẩn bị. Trước mắt, cần đấu nối hệ thống điện, bịt các lỗ thủng đường nước và bể ngâm, hay đặt ống dẫn nước trực tiếp từ xe cứu hỏa. Người Nhật không có đồ bảo hộ để nhân viên thở bằng bình, chỉ có đồ bảo hộ cho nhân viên dùng bộ lọc không khí. Tuy nhiên, nếu không cầu viện, thì họ có sẵn đội cảm tử, ngoài lương cao, thì họ cũng chục năm nưã mới chết nếu không tự sát vì bệnh tật đau đớn. Cá biệt, nhất là phụ nữ, có sức đề kháng phóng xạ lớn.

    Còn làm mát hàng năm trời nữa mới đủ sức lấp lò. Từ giờ đến đó liệu người Nhật dùng gì. Đồ bảo hộ thì Nga Ucraina có, máy xúc điều khiển từ xa VVER có hàng nội và nhập Thụy Điển



    So sánh.
    Có thể dễ dàng so sánh. Tổng công suất lò Chernobyl nổ là 1000MW, tổng công suất 3 lò Fukushima I 1/2/3 là 1400MW. Số nhiên liệu bị tung hê tính cho bã dài ngày thì Fukushima I rất lớn, hơn nhiều lần Chernobyl. Cường độ thất thoát phóng xạ trong những ngày 11-3 đến 16-3 lúc cao điểm Fukushima I (400) lớn gấp 3 lần Chernobyl (150) . Chúng ta cẩn hiểu, sau khi Chernobyl thì chủ lò là Liên Xô đổ, các phái chính trị dậu đổ bìm leo trong Liên Xô cũ hay bên ngoài tha hồ sủa, nhưng sự thật là như thế .

    Fukushima I năm 2011 là tai nạn hạt nhân lớn nhất thế giới.


    Các tai nạn hạt nhân văng bã phóng xạ ngắn ngày mạnh nhất là (theo thời gian), cháy lõi lò Winscale Pile Anh Quốc (than chì), SL-1 Mỹ nổ tan nhà lò (nước sôi), TMI-I 1979 Mỹ (2/3 lõi nóng chảy, 900MW) và Chernobyl (nổ tan nhà lò, 1000MW). Các vụ phân tán bã phóng xạ dài là vụ đổ toàn bộ phế thải xuống sông Hanford Site Mỹ và vụ nổ bể nitric acid (Liên Xô). Tất cả các vụ đó đều không thể sánh được với Fukushima I năm 2011, theo các con số trên.

    Một cơ sở thải phóng xạ cả ngắn lẫn dài rất lớn là nhà máy tái chế La Haye Pháp vẫn đang chạy nhưng bị bưng bít, cho đến nay, nó đã lớn gấp 3 toàn bộ các vụ nổ thử bom trên mặt đất của toàn thế giới, là nguyên nhân của phong trào No Mox, chi tiết đã có trong topic này.

    Tuy nhiên, thiệt hại về người thì sự thật bị bưng bít là TMI-II lớn nhất thế giới. Con số về người rất lớn khi người ta dối trá lõi lò không chảy trong 5 năm và đóng cửa ngân hàng ngăn dòng người sơ tán tự phát. Luồng gió thổi đúng vào khu thủ phủ bang và các thành phố vệ tinh cách 5-20km.



    Nguyên nhân.
    Nguyên nhân sâu xa là Đức-Nhật làm tù binh, phải dùng kỹ thuật của xứ sở điên rồ ăn cắp quỹ công mọi nơi mọi chỗ, khoa học chó má, mafia làm loạn đến mức 5 năm liền tuyên lõi TMI-II không chảy. Cho đến nay, một đám chó sa mạc vẫn sủa như thế.

    Nguyên nhân đầu tiên là hệ kỹ thuật này bị bớt xén. Hệ lò nước sôi là hệ lò ăn cắp toàn bộ vòng nước lõi cách ly. Ở hệ nước nén, vòng 1 tiếp xúc phóng xạ được bảo vệ nghiêm ngặt gọn nhỏ trong nhà lò, khả năng chịu áp, chịu quá nhiệt lớn. Hệ nước sôi dễ dàng thiết kế nước làm mát thụ động hơn, nhưng ở đây người ta đã ăn cắp điều đó, ăn cắp từ phần ngoài cùng là hầm ngưng, cho đến các bể nước treo cao dự trữ sôi cạn.

    Hầm ngưng dùng nước bị hỏng, dẫn đến vòng 1 tắc, vòng 1 là vòng làm mát lõi, như vậy, thiết kế lò nước sôi ngoài việc làm nhiễm xạ diện rộng máy móc và xì ra ngoài đều, nó tiềm ẩn nguy cơ mất làm mát nổ lò khi vòng 1 quá lớn dễ hỏng.

    các tổ máy 1/2/3/4 chung hệ thống điện khẩn chạy bơm làm mát khẩn, trong khi đó rất khó nối từ lò 5/6 sang, nên các lò 1/2/3/4 chết tắc. Người Nhật bó tay ngay từ hôm 12/3, sau đó các lò lần lượt nổ tung.

    Về cứu hộ, nếu ngay từ đầu đã dùng máy bay đổ nước và bơm cứu hoả, thì sự việc bớt đi nhiều. Chưa kể những xe phát điện cơ động sẵn sàng ứng cứu. NGuyên nhân từ khâu cứu hộ là người Nhật chưa hề tính đến phương án này, nên quá sớm bó tay cũng như tối đầu không nghĩ ra thêm cái gì.




    Tổng kết nguyên nhân:
    Người ta đã công bố việc các nhà khoa học thiết kế lò đã bỏ GE vì thiết kế ẩu, cũng như người Nga đã cảnh báo động đất lớn ở đây năm 2011 từ lâu rồi. Như vậy, tai họa lần này là do con người, cụ thể hơn, là bớt xén ăn cắp thiết kế. Việc các nhà khoa học đá đít tính chó má bên Mỹ Pháp diễn ra từ sau WW2, từ đây sinh ra một dòng hạt nhân ăn cắp, đáng tiếc dòng hạt nhân đó bành trướng lớn nhất thế giới.

    các lò không đủ đáp ứng động đất cấp 8, xây liều lĩnh trên đất Nhật Bản 120 năm qua đã từng động đất cấp 8,5. Đây là điều tự sát từ lúc xây lò.
    Không chuẩn bị các phương án phòng chống cứu hộ, dẫn đến bó tay, đây là điều đi kèm với thiết kế ăn cắp vì các phương án này không rẻ. Các phương án cứu hộ bao gồm nhiều lớp, như đấu nối hệ thống điện, các dây dẫn hay xe phát điện cơ động, bom boron và phi đội được huấn luyện để ném nó, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp và đồ đạc cho quân đội sẽ được huy động. Nếu có phương án tốt, như máy bay đổ nước ngay từ đầu hay xe phát điện cơ động, thì có thể đã không hề cháy nổ chảy lõi.

    Hai điểm trên chỉ là ví dụ cho nước Nhật không may, những vụ như thế này còn kéo dài nhiều với lịch sử chảy lõi dài dằng dặc của ngành hạt nhân Pháp Mỹ Nnật. Nói thêm rằng, cũng lò nước sôi của họ là cái lò đầu tiên phát nổ tan tành SL-1, phát nổ ở cấp cuối cùng tai họa, phản ứng bùng phát dữ dội khi đang chạy nổ tan nhà lò, làm hoang hóa căn cứ Ihado Fall.



    Tương lai của ngành điện hạt nhân thế giới.
    Đó là điều không thể lựa chọn. Thế giới không có gì ngoài lừa đảo trong tương lai, nếu không dùng điện hạt nhân.
    Các nhà bác học đã vạch ra từ WW2 rằng, người ta cần xây lò neutron chậm nước nặng than chì để đốt tạm, sau đó dùng lò neutron nhanh để đốt thori và 238U, đủ cho 1500 năm, trước khi dùng phản ứng nhiệt hạch đủ vĩnh viễn.

    Như vậy, sự cố khủng khiếp này chỉ buộc người ta nhìn lại là: phải làm lò như thế nào. Đáng tiếc, điều ngu xuẩn này đã được các nhà bác học vạch ra từ WW2.


    Trước mắt, cả một hệ thống kỹ thuật hạt nhân sẽ phá sản, đó là xương sống ngành điện hạt nhân Nhật Bản và lần đầu tiên ngoài Nhật có nước mua trong thế kỷ 21, nước Việt Nam, là hệ lò nước sôi. Tuy phá sản bên Nhật, nhưng ba'n nước buôn dân ở Vịt sẽ tìm mọi cách cõng cái đồ ghê tởm ấy đến Ninh Thuận lấy công ăn cắp.

    Hệ lò nước nén Pháp hiện chưa chịu nhiều sức ép chính trị, vì đơn giản là nước Pháp quá lệ thuộc vào nó. Nhưng những gì như nhà máy tái chế La Haye sẽ bị đem ra tùng xẻo.


    Rõ ràng, với người Nhật Bản, con đường của VVER có 2 lớp vỏ chịu được động đất cấp 9 đang thông. Điều này người Nhật đã ký với Nga từ mấy năm trước, nhưng còn thợi tháo sức cản của các chủ lò và thầu xây lò hiện tại, nay sức ép này đã xả.


    Nhìn xa hơn, 2020-2030 là đỉnh của khai thác uran, sau đó sản lượng / tiêu thụ giảm rất nhanh, xem các đồ thị trong topic này. Điều này sẽ làm phá sản dây chuyền một cách hòa bình các ngành hạt nhân Mỹ, Pháp, Khựa, đau nhất là khựa mới bị chó điên tống cho cả rổ lò, chưa vận hành được bao nhiêu đã chết đói. Mỹ Pháp thì đơn giản là để hết tuổi thọ các lò. Và chỉ có Ấn Độ là đi đúng con đường khi mua lần lượtu VVER, rồi câu kéo BN.

    Trong tương lai xa hơn, thì các lò chì SVBR hay BREST sẽ được đầu tư ồ ạt, và ăn cắp không có lựa chọn nào ngoài chịu thua khoa học chân chính. Hệ lò tự đông lại kể cả khi trúng bom nổ tan này đủ sức đốt 1500 năm.


    Với chúng ta, kế hoạch điện hạt nhân Ninh Thuận đã bị ba'n nước buôn dân nhồi 2 cái nước sôi ở Ninh Thuận II, giá đắt từ 3-6 lần các lò VVER 3/4 của Ninh Thuận I, thì tương lai ngành điện hạt nhân của chúng ta là bồi lưỡi bồi mõm sủa váng báo chí, đơn giản thế thôi. Nếu không bị bọn ba'n nước buôn dân ăn cắp mất chính quyền như thế, chúng ta đã đi thẳng con đường đơn giản là VVER-BN-BREST.








    Đã biết là nổ do con người ăn cắp, nay ?

    Người Nhật đứng trước 2 lựa chọn
    Một là. Cãi thắng ở tòa án, mafia hạt nhân được TT Mỹ Cater đỡ lưng, lộng hành, làm ung thư tăng hàng ngàn lần theo chiều gió và vùng dùng nước ngầm hạ lưu sau khi lõi chảy chìm vào các tầng đất đá. Rồi ngành xây lò chết tức tưởi khi mới chớm bùng phát 1 thập niên, theo gương TMI-II.

    Hai là. Hô cả thế giới đến cứu bất chấp chó điên lợn liệt não sủa váng 25 năm qua. Nhưng châu Âu biê?u tình ngăn hạt nhân Mỹ Pháp đợi Gấu hồi sinh, và lò đầu tiên khởi công trong EU khi EU trở lại với điện hạt nhân lại không phải lò EU, mà lò VVER Hungari.

    Nếu như không có sức kháng cự của chủ lò và thầu xây lò, thì không có gì cản trở VVER chịu được động đất cấp 9 phát điện ở Nhật Bản. Mà nếu như thế, Fukushima chỉ chịu được động đất cấp 7 đã không thể xây dựng ở nước Nhật có động đất 8,5 trong 120 năm qua. Và như thế, diễn biến sự thể còn dài.

    Có thể vẫn lấp liếm và làm dân ung thư như một và vẫn xây lò như hai ? Lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản không có cái nào được EU chấp nhận cả. Không có thị trường trong nước, không có thị trường nước ngoài, ngành điện hạt nhân Nhật Bản sau vụ này không phá sản là còn may mắn.



    Ảnh to, cho mục này xuống dưới
    Containment no damage. Lại lừa đảo
    Containment được nói trên là cái hầm bê tông, nó được thiết kế vững vàng để không bị hư hại khi nắp lò nổ bay đi. Containment dùng theo nghĩa thông thường là nhà lò.
    [​IMG]





    Cần chú ý là trong hình này người ta đã lắp ghép để cố tình dấu diếm việc lò nước sôi dùng nước lõi đẩy trực tiếp tuốc bin, cái chuyện ăn cắp ghê tởm này làm nhiễm xạ diện rộng , kể cả vì những sự cố nứt thanh nhiên liệu thường xuyên của hệ nhiên liệu này, đừng nói là tai nạn lớn
    Cái lắp ghép là heat exchanger, tức cái nồi hơi stream generator của lò nước nén. Nếu có cái này thì lò nước sôi không bị cấm ở EU và tai nạn này đã không xảy ra.

    Sôi có cách ly này thực chất không dùng bơm, hoàn toàn thụ động kể cả khi vận hành, là một thứ lò Nga đang vận hành thử theo dõi theo thời gian để chuẩn bị sản xuất lớn, tên là VK-50, Dimitrovgrad-10, Ulyanovsk Oblast.

    Ngu dân liệt não ăn cắp lắp ghép quái thai mọi nơi mọi chỗ. Sơ đồ vụ tai nạn có thể xem trong video này hay một bản sao khác trước mình không biết.

    [​IMG]


    http://ttvnol.com/quansu/1204144/page-112#post18663249
    Sự thật sơ đồ lò nước sôi là đây
    [​IMG]





    Post lại đây đám sang cát của ngành xây lò hạt nhân Mỹ. Cái lõi TMI-II lên đường đến nơi an nghỉ vĩnh hằng 1999. Không kèn không trống, ngành xây lò hạt nhân Mỹ chết tức tưởi như vậy khi mới chớm lớn, chết vì tính chó dại.

    [​IMG]




    Tỷ lệ ung thư trong luồng gió chết mà bị ngắn sơ tán tự phát của TMI-II 20 năm sau, những dữ liệu này vẫn bị bưng bít. Vùng bên dưới la vùng dùng nước sông sau khi lõi lò chảy chìm trong dối trá 5 năm.
    [​IMG]


    Thần Phong cứu nước Nhật, gió chỉ liếm qua tí chút mà Tokyo náo loạn
    [​IMG]



    Gió thổi vào bờ làm cây cối chết tươi. Cây cối thường lâu rụng lá trước phóng xạ, ở đây, phóng xạ rất mạnh.
    Ảnh chụp hồng ngoại vệ tinh, phần rừng bạc bạc và sau được đánh dấu đỏ nhiều khả năng đã chết do nhiễm xạ . napster90
    [​IMG]
  4. Cesium137

    Cesium137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn Phúc rất hay, đậm chất kĩ thuật và thông tin như thường thấy. Bạn cứ viết thế này thì thể loại Tiến Sí bồi mõm, bồi lưỡi nhan nhản ở VN bây giờ chúng câm họng cả. Huy Phúc thưc sự là nguyên khí của diễn dàn TTVN. Spam chút mod cứ xóa nếu thấy cần.
  5. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hiền tài là nguyên khí của quốc gia [r2)][r2)][r2)]
  6. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Tôi vừa vào Blog của Nguyễn Đình Đăng, có sự khác biệt giữa bài đăng trên Báo Vietnamnet và của tác giả. Về nội dung ko khác biệt nhiều, nhưng về "phân hạch" và "nhiệt hạch" thì khác. Blog của tác giả nói rõ là "phân hạch" (fission). Xin quote lại để mọi người đối chiếu:
    Blog Mr Dang: http://nguyendinhdang.wordpress.com/
    Vietnamnet: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/?vnnid=13081
    Hoặc là ông Đặng đã chỉnh sửa, hoặc là Vietnamnet "chém gió" hơi quá [:D]
  7. SSX100

    SSX100 Guest

    Không rõ chàng tiên sinh Đăng đang trốn ở đâu chứ người ta phát hiện I-ốt phóng xạ trong nước máy ở tận Tokyo rồi đây chàng này.

    http://en.rian.ru/world/20110319/163095576.html
  8. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Tokyo lấy nước mặt làm nguồn nước cung cấp cho thành phố chứ không phải nước ngầm nên rất có thể nước máy bị nhiễm.
  9. Vintorez

    Vintorez Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    2
    Sửa chữa không được, chôn không xong :-?? liệu tương lai VN thế nào nhỉ @-)

    http://tuoitre.vn/the-gioi/429756/kho-chon-nha-may-fukushima-daiichi.html

  10. napster90

    napster90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Tokyo lấy nước mặt tức là lấy nước từ các sông, hồ chứa để lọc làm nước máy ấy hả bác? Vì sao lại không lấy được nước ngầm nhỉ ? Em nhớ ngày xưa đọc thấy Nhật là nước có văn hóa giếng nước trong. Nước giếng có thể uống được trực tiếp. Bây giờ thay đổi rồi ạ :-??

Chia sẻ trang này