1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Bác đi bác chụp á?cũng hao hao giống SG mình nhậy.e thấy bọn Răng bị bủa vây mà cũng sang cực kỳ,cảnh sát giao thông toàn đi Mẹc xê đét ko
  2. Orbiter

    Orbiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ở bên đó nói chung hiện đại và quy mô, thứ 2 rất bình yên, an ninh tốt hơn nhà mình rất nhiều, tương tự Singapore, nó giữ an ninh tốt hơn Ấn Độ (mặc dù Ấn Độ siết an ninh rất kinh sau vụ 2008, vậy mà hôm qua vừa nổ bung bét mấy phát ở Mumbai).
    Tel Aviv Giống với SG hay ko thì e ko biết vì lâu rồi chưa vào SG. Bên Israel taxi nó chơi merc, CS đi gì thì e ko để ý lắm. E đi khắp nơi ngắm nghía nhưng cũng ko thấy xe tăng máy bay của chúng nó dấu ở đâu cả. [r23)]
  3. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    Đúng là quốc gia thanh bình tự do dân chủ :)

    PS: mà bác ko sợ bọn Héc bô la nó bắn rocket à :P
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Cũng không yên ả thanh bình lắm như bạn nói đâu[:D]

    Iran: Iran đã vượt Bắc Triều Tiên về công nghệ phát triển tên lửa tầm xa phức tạp, được chứng minh qua các lần phóng tên lửa mới gần đây trong các cuộc diễn tập quân sự tại Iran, ông Uzi Rubin, cựu giám đốc cơ quan phòng thủ tên lửa Homa của Israel cho biết ngày hôm 14/7.

    Theo ông Rubin, trong cuộc tập trận Great Prophet, diễn ra hồi đầu tháng này, Iran đã “khoe” một loại tên lửa đạn đạo mới, được chuyển sang sử dụng để chống tàu. Đây là một bước đột phá quan trọng vì hầu hết các tên lửa chống hạm là các tên lửa hành trình, bay song song với mặt nước, trong khi tên lửa mới này bay giống đường đạn để tấn công mục tiêu.
    “Đây là mối đe dọa trực tiếp đối với hải quân Mỹ dọc bờ biển Iran”, ông Rubin nói. “Iran đã thiết lập một hệ thống dẫn đường trên tên lửa Fateh-110 và biến nó thành tên lửa chống hạm”.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhận định của ông Rubin được đưa ra trước khi hội nghị phòng thủ tên lửa diễn ra vào cuối tháng này tại Tel Aviv, Israel, với sự tham gia của các quan chức quốc phòng cấp cao đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, Frank Rose, phó giám đốc vấn đề quốc tế thuộc Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ, Rob Helfant, và thứ trưởng quốc phòng Cộng hòa Czech.
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]
    [​IMG]

    Quan chức cấp cao của Iran xác nhận thông tin một chiếc máy bay tàng hình không người lái của Mỹ vừa bị bắn hạ bởi lực lượng phòng không nước này bên trên nhà máy hạt nhân Fordo ở tỉnh Qom.

    Hôm qua, 19/7, Ủy viên Ủy ban chính sách Đối ngoại và An ninh quốc gia của Iran, ông Ali Aqazadeh Dafsari tiết lộ rằng chiếc máy bay không người lái của Mỹ tiếp cận nhà máy hạt nhân Fordo ở tỉnh Qom và bị lực lượng phòng không thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn hạ.

    Ông Dafsari cho biết chiếc máy bay không người lái này của Mỹ bị nghi ngờ tiếp cận nhà máy hạt nhân Fordo để thu thập thông tin về các cơ sở hạt nhân của Iran cho cơ quan tình báo Mỹ là CIA.

  6. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Israel Defense | "Barak 8" versus "Yakhont"
    Theo như thông tin ở Pakitan forum thì Barak 8" có khả năng đánh chặn dc "Yakhont", vậy là VN đã phí tiền mua bản quyền sx "Yakhont" rồi à =(( Barak 8" has a sophisticated seeker designed to intercept low-flying aircraft and sea-skimming missiles in any type of weather.


    http://www.defence.pk/forums/india-defence/120934-barak-8-versus-yakhont.html
    [​IMG]

    [​IMG]
  7. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Israel "Vùi Dập" Iran Trong Vòng 8 Ngày. " 1 Kịch Bản Hoàn Hảo"

    Trước việc Israel và Mỹ đang tập trung quân, đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, nhà nghiên cứu David E. Sanger đưa ra một kịch bản mà Tel Aviv có thể triển khai.

    >>Iran tuyên bố tình trạng chiến tranh

    Theo ông David E. Sanger, Israel sẽ bất ngờ tấn công Iran, mở ra cuộc chiến tranh Trung Đông mới gồm 10 giai đoạn.

    [​IMG]Israel nhiều lần diễn tập quy mô lớn trên không. Họ có đủ khả năng không kích tầm xa các cơ sở hạt nhân của Iran.

    Giai đoạn 1: Bất ngờ không kích Iran
    Không thông báo cho bất kỳ quốc gia nào, kể cả đồng minh Mỹ, Israel bất ngờ tấn công Iran. Họ sẽ tập trung tiêu diệt các mục tiêu hạt nhân quan trọng nhất của Iran là nhà máy làm giàu uranium Natanz, cơ sở chuyển đổi uranium Isfahan, nhà máy nước nặng Arak, nhà máy điện Bushehr.
    Khi đó, hàng loạt chiến đấu cơ hiện đại của Israel, đáng chú ý là F-15 và F-16 với tầm bay vượt 4.000 km do được trang bị thêm thùng nhiên liệu cỡ lớn, sẽ đồng loạt không kích.

    Lúc này, các cơ sở hạt nhân nằm cách Israel chỉ khoảng 1.500 km nên sẽ trở thành "miếng mồi vừa miệng" cho máy bay chiến đấu Israel. Với bom xuyên phá BLU-109 có thể phá hủy các mục tiêu ngầm do Mỹ cung cấp, Israel sẽ tấn công cấp tập các cơ sở hạt nhân của Iran.

    Việc này không phải là nhiệm vụ khó đối với không lực Israel bởi họ nhiều lần diễn tập quy mô lớn trên không, từng hai lần không kích thành công các cơ sở hạt nhân của Iraq năm 1981 và Syria năm 2007.

    [​IMG]
    Nhà máy làm giàu uranium Natanz, cơ sở chuyển đổi uranium Isfahan, nhà máy nước nặng Arak và nhà máy điện Bushehr là các mục tiêu lớn nhất.

    Điều đáng quan tâm trong giai đoạn này là việc Israel không báo cho Mỹ, khiến quan hệ song phương căng thẳng. Dù vậy, nó cũng có mặt lợi là Mỹ không bị cộng đồng quốc tế lên án vì họ thực sự không biết ý định tấn công của Israel. Giai đoạn 2: Mỹ vào cuộc
    Tức giận vì bị phớt lờ, Mỹ sẽ yêu cầu Israel ngừng tấn công dù nhiều nhà chính trị ở Washington cho rằng, đòn tấn công của Israel là cơ hội đáng giá để làm suy yếu Chính phủ Tehran, nhất là Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
    Sau đó, Mỹ đưa ra lời kêu gọi cả hai bên bình tĩnh, kiềm chế; đồng thời chuẩn bị các biện pháp “dọn dẹp” hậu quả vụ tấn công.
    Giai đoạn 3: Mỹ vũ trang cho đồng minh ở Trung Đông
    Song song với việc kêu gọi các bên kiềm chế, Mỹ triển khai hàng loạt hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và Aegis tới vùng Vịnh với lý do bảo vệ đồng minh, chuẩn bị cho khả năng Iran đáp trả.
    Lúc này, phe hiếu chiến, thân Israel sẽ “kêu gào”, đẩy cả nước Mỹ vào cuộc chiến mới ở Trung Đông, hoàn tất những gì mà nhà nước Do Thái bắt đầu.

    [​IMG]
    Mỹ sẽ tăng cường vũ trang cho đồng minh ở Trung Đông. Ảnh minh họa.

    Giai đoạn 4: Iran trả đũa
    Bị tấn công, Iran bắn hàng loạt tên lửa vào lãnh thổ Israel, kể cả địa điểm bị nghi là căn cứ hạt nhân Dimona. Cùng lúc, hai đồng minh của Iran là Hezbollah và Hamas liên tiếp nã súng cối, rocket vào lãnh thổ Israel.
    Tuy nhiên, do Israel chuẩn bị trước và người dân quá quen với bom đạn từ các nước Arab láng giềng, thiệt hại là không đáng kể.
    Israel sau khi tấn công Iran không muốn kéo dài cuộc chiến nên sẽ không đánh trả dữ dội mà chủ yếu phòng thủ.

    [​IMG]
    Hezbollah và Hamas liên tiếp nã súng cối, rocket vào lãnh thổ Israel. Ảnh minh họa.

    Giai đoạn 5: Iran tấn công đồng minh Mỹ ở Trung Đông
    Trong bối cảnh đó, Iran sẽ biến việc bị tấn công thành cơ hội đoàn kết người dân, nhất là những người ái quốc cực đoan, đè bẹp phe đối lập trong nước và lên án Mỹ.
    Với cáo buộc các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông như Arab Saudi, Bahrain… ủng hộ Israel, Iran sẽ tấn công dồn dập các nước này.
    Cùng lúc, Tehran tổ chức nhiều vụ tấn công khủng bố ở châu Âu với hy vọng các Chính phủ ở cựu lục địa sẽ đổ lỗi cho Mỹ, Israel là người nổ súng trước vào Iran, khiến châu Âu chịu hậu quả.
    Tuy nhiên, Iran sẽ không tấn công bất kỳ lợi ích nào của Mỹ bởi lo sợ đó sẽ là cớ để Washington sẽ tiến hành chiến tranh tổng lực đáp trả.

    [​IMG]
    Iran sẽ tấn công đồng minh của Mỹ. Ảnh minh họa.

    Giai đoạn 6: Nội bộ Israel lục đục
    Dù các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel gây ra thiệt hại nhỏ nhưng phe đối lập ở đây vẫn chỉ trích Chính phủ. Họ cáo buộc nhà cầm quyền không có phản ứng kịp thời với các vụ tấn công vào lãnh thổ Israel.
    Và với việc Hezbollah bắn khoảng 100 quả rocket mỗi ngày vào miền Bắc Israel, trong đó có các thành phố lớn như Tel Aviv, Haifa, nền kinh tế Israel dù không bị thiệt hại thì cũng bị đình trệ, 1/3 dân số thường xuyên sinh sống trong các boongke, hàng trăm nghìn người di tản khỏi các thành phố miền Bắc...
    Do đó, Israel sẽ phải kêu gọi Mỹ chính thức nhảy vào cuộc.
    Giai đoạn 7: Israel phản công
    Trước việc Israel bị Hezbollah tấn công, Mỹ chưa đồng ý tham chiến. Dù vậy, họ vẫn đồng ý cho Israel 48 giờ để sử dụng không lực, lính đặc nhiệm tấn công Hezbollah ở Lebanon nhằm chặn đứng các cuộc tấn công vào miền Bắc của họ. Khi đó, chiến tranh lan rộng ra ngoài Iran, Israel.
    Giai đoạn 8: Iran sử dụng vũ khí “đáng sợ nhất”: dầu lửa
    Đáp trả các đòn tấn công vào đồng minh, Iran quyết định tấn công các trung tâm sản xuất, tinh lọc dầu ở Trung Đông, phong tỏa eo biển Hormuz (nơi 40% lượng dầu thế giới chảy qua)… Kết quả là giá dầu tăng vọt trên 100 USD mỗi thùng.
    Giai đoạn 9:

    Trước việc các đồng minh bị tấn công, Mỹ sẽ viện dẫn các điều khoản hợp tác quân sự, đẩy mạnh hơn nữa quá trình vũ trang cho các nước này. Cuối cùng, sau khi đã chuẩn bị xong, họ tấn công tổng lực, tiêu diệt tất cả các lực lượng không, hải, lục quân của Iran. Cuộc chiến chấm dứt sau 8 ngày tính từ khi Israel không kích Iran.



    [​IMG]
    Theo kịch bản này, cuộc chiến kết thúc với việc quân đội Iran bị tiêu diệt hoàn toàn.

    Trong kịch bản tấn công trên, Israel có lợi thế là tính bất ngờ. Tuy nhiên, nó lại có nhiều thách thức. Iran rộng hơn 1,6 triệu km2, có nhiều đồi núi, thuận lợi để giấu, phân tán các cơ sở hạt nhân.
    Đã vậy, rút kinh nghiệm từ vụ Iraq, Syria, Iran xây các cơ sở hạt nhân ở những nơi kín đáo và bí mật. Đơn cử như Natanz được xây dựng ở độ sâu 30m dưới mặt đất, cách Thủ đô Tehran 250km về phía Nam. Trong khi đó, bom xuyên phá BLU-109 chỉ phá hủy được mục tiêu ở độ sâu vài m.
    Ngoài ra, máy bay của Israel sẽ vấp phải lưới phòng không hiện đại, được nâng cấp, cải tiến bởi các chuyên gia Nga, Trung Quốc và Triều Tiên; cũng như có thể Iran có các cơ sở hạt nhân dự phòng để tiếp tục theo đuổi tham vọng hạt nhân
    Do đó, nhà nghiên cứu David E. Sanger cho rằng, dù không kích thì không quân Israel cũng không thể phá hủy hoàn toàn các cơ sở hạt nhân của Iran mà chỉ làm chậm lại tiến trình phát triển hạt nhân của nước này.

    Theo Đất Việt
  8. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    à hi bác sao lâu ngày k trà đạo vs a e vậy [:D], tụi Do Thái này ăn ở vậy hỏi làm sao tụi Rập nó ưa >:)
  9. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Thông minh nhất thế giới mà ăn ở cũng ko khá hơn bọn Hung nô hàn xẻng nhỉ? Đặc sản của do thái là các khu định cư do thái. bác có đi thì cho xin ít pic để a e biết
  10. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Vũ khí bí mật của I





    Lên giường với kẻ thù


    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Mới đây, ở Israel, các giáo sĩ Do thái giáo đã cho phép phụ nữ Do Thái có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân vì lợi ích an ninh quốc gia.

    Những hướng dẫn đó đã được công bố trong một nghiên cứu của nhà hoạt động tôn giáo Do Thái uy tín Ari Shabat với tiêu đề “Quan hệ tình dục vì lợi ích an ninh quốc gia”. Hơn nữa, các quan hệ tình dục với “những kẻ khủng bố” và “những người nước ngoài” là một bổn phận tôn giáo nếu chúng giúp thực hiện các mục tiêu đặt ra.



    [​IMG]
    Hoàng hậu Esther trang điểm (Théodore Chassériau) [​IMG]
    Hoàng hậu Esther (Edwin Long) Trong nghiên cứu của mình, Ari Shevet dẫn ra các kết luận về tôn giáo cho phép phụ nữ ngoại tình với những người đang là đối tượng quan tâm của tình báo Israel.


    Hướng dẫn tôn giáo này của Ari Shabat đặt ra những quy định rõ ràng cho các nữ tình báo viên Israel sử dụng thân thể của mình.

    [​IMG]
    Yael giết chết Sisera (Palma the Younger) Ví dụ, cần cho phép một phụ nữ có chồng được ly hôn trước khi thực hiện một nhiệm vụ như thế, còn khi nhiệm vụ kết thúc, cô ta có thể thanh thản quay lại với chồng.

    Trong nghiên cứu của mình, tác giả viện dẫn lịch sử để nhấn mạnh rằng, “cách làm” đó đã tồn tại trong cộng đồng Do Thái từ xa xưa và luôn luôn phục vụ lợi ích của dân tộc Israel.

    Ông đã nhắc lại chuyện hoàng hậu Esther có quan hệ tình dục với vua Ahasuerus, còn Yael đã ngủ với Sisera, tướng chỉ huy quân đội của vua Jabin người Philistines, sau đó đã dùng búa đóng chiếc cọc lều xuyên qua đầu viên tướng này.



    Theo ông Shabat thì các nhà thông thái đã tranh cãi về vấn đề này từ “thời Talmud” và cuối cùng đã đi đến kết luận là quan hệ tình dục của phụ nữ Do Thái với người nước ngoài, nếu chúng được thực hiện vì lợi ích quốc gia sẽ là một bổn phận tôn giáo.





    Được biết từ khi được thành lập, cơ quan tình báo Israel khét tiếng Mossad đã tuyển những phụ nữ có bề ngoài ưa nhìn để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, kể cả các vụ ám sát chính trị.


    Phần lớn tên tuổi họ được giữ bí mật, song cũng có những ngoại lệ hiếm hoi.


    Năm 1986, người đẹp Do Thái từ nước Mỹ Cheryl Ben Tov đã nhử được nhà khoa học hạt nhân Mordechai Vanunu, người đã phanh phui các bí mật nhà nước của Israel, đến Roma và ở đó ông ta đã bị Mossad bắt cóc.

    [​IMG]
    Cựu ngoại trưởng Tzippi Livni khởi đầu sự nghiệp trong cơ quan tình báo Israel
    Trong hàng ngũ điệp viên của Mossad mà tên tuổi được công chúng biết đến có Merril Gal, Aliza Magen, người phụ nữ duy nhất từng lên đến chức phó giám đốc Mossad, cũng như thủ lĩnh đảng Kadima, cựu ngoại trưởng Israel Tzipi Livni.


    Dự đoán phụ nữ hiện chiếm gần ¼ nhân viên mới tuyển của bộ máy tình báo Israel.

    • Nguồn: AN, 13.10.2010; vahabeet.livejournal.com, 5.10.2010; islamnews.ru; 6.10.2010.


    Last Updated ( 2:58 PM, 23/07/2011)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này