1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    Xem tàu sân bay của các quốc gia trên thế giới
    (Dân trí) - Thế giới hiện có 9 quốc gia đang vận hành các tàu sân bay với tổng cộng 20 chiếc, trong số đó Mỹ chiếm già nửa với 11 tàu.
    >> Chiêm ngưỡng tàu sân bay của các “ông lớn” thế giới
    [​IMG]
    Bản đồ 9 nước trên thế giới hiện có tàu sân bay, gồm: Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Italia, Brazil, Ấn Độ và Thái Lan.
    [​IMG]
    Mỹ hiện có 11 tàu sân bay, tất cả đều hoạt động bằng năng lượng hạt nhân. Trong ảnh là tàu USS Enterprise.
    [​IMG]
    Tàu USS Nimitz.

    [​IMG]
    Tàu USS Dwight D. Eisenhower.

    [​IMG]
    Tàu USS Carl Vinson.

    [​IMG]
    Tàu USS Theodore Roosevelt.

    [​IMG]
    Tàu USS Abraham Lincoln.

    [​IMG]
    Tàu USS George Washington.

    [​IMG]
    Tàu USS John C. Stennis.
    [​IMG]
    Tàu USS John C. Stennis.

    [​IMG]
    Tàu USS Ronald Reagan.

    [​IMG]
    Tàu USS George H. W. Bush.

    [​IMG]
    Vương quốc Anh hiện chỉ vận hành một tàu sân bay, HMS Illustrious.

    [​IMG]
    Pháp có một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, Charles de Gaulle, được đặt theo tên cố Tổng thống Pháp Charles de Gaulle.

    [​IMG]
    Italia có 2 tàu sân bay là Giuseppe Garibaldi...

    [​IMG]
    ... và tàu Gavour.

    [​IMG]
    Tàu sân bay Principe de Asturias của Hải quân Tây Ban Nha.

    [​IMG]
    Nga hiện chỉ vận hành một tàu sân bay tên gọi Đô đốc Kuznetsov.

    [​IMG]
    Tàu sân bay duy nhất của Ấn Độ, tên gọi INS Viraat, được mua lại từ Anh.
    [​IMG]
    Tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Thái Lan cũng là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên sở hữu tàu sân bay.

    [​IMG]
    Tàu sân bay NAe São Paulo của Brazil được mua từ Pháp năm 2000.


    số lượng TSB của Nga = Thái gay thôi à =((
  2. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    TSB của Thái là Mĩ nó thải cho sau VNWar bác ạ :)) không phải nó mua đâu.
  3. zip059

    zip059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vài chục quả tên lửa hiện đại cùng phóng 1 lúc thì TSB sẽ thành rặng san hô cho cá ở

    [​IMG]
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Nhầm roài, nó mua của Tây bán nhà
  5. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Tàu sân bay thì để làm chi?
    TSB dùng để nâng cao năng lực tác chiến đường không, nâng phạm vi hoạt động của máy bay chiến đấu...
    Một số quốc gia dùng TSB để PR hình ảnh quân đội là chính, như Thái, Tàu, Phú Lang Sa...
    Một số khác vì có bờ biển dài, lãnh hải rộng nên có một cái, thực ra cũng chỉ oai là chính thôi, như Ấn, Ngố, Bra....
    Chỉ có duy nhất quan thầy Mỹ dùng TSB để thực thi công lý "NGƯỜI MỸ, QUYỀN LỢI MỸ LÀ SỐ MỘT", đánh đông dẹp bắc thích thịt ai là thịt, muốn giết ai là giết, nên mới sắm nhiều TSB nhất thế giới để có điều kiện đem bom dân chủ đạn tự do đi ban phát khắp nơi...
  6. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Bác sai rồi Nga làm gì có TSB ko tin bác sang bên topic qs china mà xem , bác lại càng sai khi nghĩ về Mỹ như thế, TSB vừa biểu tượng nước lớn vừa tượng trưng cho tinh hoa khoa học kĩ thuật quân sự số 1 thế giới của quốc gia đó
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chết thật kiến thức thế này đây [-(
  7. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    đúng là thế còn muốn cãi gì nữa, mà có ai nói Nga có TSB nào, chấp nhận sự thật phũ phàng đi Dys ơi=))=))=))=))
  8. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Lục quân Mỹ từ bỏ dự án robot chiến đấu

    VietnamDefence - Lục quân Mỹ đã quyết định ngừng chương trình phát triển robot chiến đấu MULE ARV dùng để trinh sát và quan sát, cũng như tấn công.



    [​IMG]
    MULE ARV (influx.co.uk) Theo Lục quân Mỹ, dự án ARV bị đóng để chuyển sang chế tạo các thiết bị “có khả năng cao hơn, thả từ trên không”.

    Robot chiến đấu mặt đất do công ty Lockheed Martin phát triển. Dự án này được thực hiện trong khuôn khổ chương trình FCS (Các hệ thống chiến đấu tương lai) đã bị đóng vào năm 2009.

    MULE được phát triển từ năm 2003. Ngay từ đầu, trong khuôn khổ dự án này, người ta dự định chế tạo 3 biến thể robot mặt đất: vận tải, công binh và vũ trang. Tháng 1.2010, Lục quân Mỹ từ bỏ các dự án chế tạo các biến thể MULE vận tải và công binh, nhưng công bố biến thể vũ trang vẫn là cần thiết.

    Cho đến gần đây, dự án robot ARV là một trong số ít dự án được giữ lại sau khi đóng chương trình FCS. Nay thì đến ngày 30.9.2011, Lockheed Martin phải chấm dứt hoàn toàn công việc theo chương trình MULE.

    Maket robot MULE ARV lần đầu tiên được trưng bày cho công chúng xem tại triển lãm các hệ thống điều khiển từ xa AUSVI vào năm 2010. Robot được điều khiển từ xa nhờ bộ điều khiển cải tiến Microsoft Xbox 360. Người ta quyết định thực hiện dự án này với lý do dễ đào tạo nhân viên điều khiển MULE ARV. Dự kiến, robot chiến đấu được trang bị các tên lửa chống tăng và 1 súng máy.

    Cuối tháng 5.2011, theo yêu cầu của Bộ trưởng Lục quân John McHugh, Lục quân Mỹ đã công bố báo cáo đánh giá việc thực hiện các chương trình quân sự từ năm 1995-2010. Báo cáo cho thấy, trong thời gian trên, Lục quân Mỹ đã chi cho những dự án dang dở 32 tỷ USD mà không nhận được vào trang bị một đơn vị vũ khí trang bị mới nào. Tổng cộng, đã có 22 dự án bị đóng mà tốn kém nhất là các chương trình RAH-66 Comanche và FCS và Mỹ đã chi tổng cộng 25 tỷ USD cho các dự án này.

    • Nguồn: Lenta, 2.8.2011.
  9. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
    Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tối tân nhất

    8/4/2011 1:44:10 PM | Lượt xem: 0 PM
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Tại trường thử White Sands đã hoàn tất thành công việc thử nghiệm tên lửa hành trình tối tân nhất của Mỹ JASSM, loại tên lửa sẽ thay thế tên lửa lừng danh trong nhiều cuộc chiến tranh Tomahawk.

    Trong quá trình thử nghiệm, một tên lửa JASSM đã được phóng từ một máy bay ném bom B-52 bay ở độ cao gần 8 km. Theo hành trình định trước, tên lửa đã bay vào khu vực mục tiêu ở tốc độ 0,76M và tiêu diệt thành công mục tiêu. Thử nghiệm đã xác nhận các tính năng định trước của phần mềm cải tiến sẽ lắp cho loạt tên lửa mới từ mùa thu năm 2011.

    [​IMG]
    JASSM sẽ là vũ khí tiến công cơ bản của quân đội Mỹ​

    Tên lửa hành trình không-đối-diện JASSM do công ty Lockheed Martin phát triển, có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly đến 1.000 km. Tên lửa được trang bị các hệ dẫn tối tân nhất: hệ dẫn quán tính tự động hóa, máy thu GPS và đầu tự dẫn hồng ngoại có khả năng nhận dạng mục tiêu. Sensor hồng ngoại thụ động cử JASSM được bật lên trước khi tiêu diệt mục tiêu 8 s và tiến hành chụp ảnh, chẳng hạn một điểm nhất định của tòa nhà để dẫn chính xác hơn với độ chính xác đến 3 m. Ngoài ra, dữ liệu từ các hệ dẫn tên lửa được truyền tới máy bay mang cho đến khi tên lửa chạm mục tiêu, nên cho phép đánh giá kết quả tấn công.

    Tên lửa mới có phần chiến đấu nặng 453 kg, chứa 100 kg chất nổ cực mạnh AFX-757 do các chuyên gia Không quân Mỹ phát triển. Phần chiến đấu là loại vạn năng, có thể tiêu diệt các loại mục tiêu khác nhau: các nhà chứa máy bay, các sở chỉ huy ngầm, cũng như các mục tiêu dễ bị diệt như các tuyến đường sắt. Đồng thời, ngưoif ta cũng đặc biệt chú trọng khả năng tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu kiên cố. Phần chiến đấu có lớp vỏ bằng kim loại nặng và ngòi nổ đặc biệt có lắp gia tốc kế để xác định mức độ xuyên qua các công trình bê tông và thời điểm kích nổ phần chiến đấu. Ngòi nổ có thể phân biệt đất, bê tông, đá và không khí.

    Đối với Không quân Mỹ, JASSM là vũ khí ưu tiên và họ dự định mua trên 1.400 tên lửa. Ngoài ra, Mỹ còn dự định sản xuất biến thể xuất khẩu. Biến thể cơ sở của JASSM có thể phóng từ đa số các máy bay hiện có, trong đó có B-1, B-2, B-52, các tiêm kích F-16 và F/A-18. Mỹ có kế hoạch tích hợp tên lửa này vào hệ thống vũ khí của các máy bay tiến công F-15E và tiêm kích thế hệ 5 F-35.

    Quân đội Mỹ cũng đã tiến hành loạt thử nghiệm biến thể tăng tầm JASSM-ER áp dụng công nghệ tàng hình và có tầm bắn xa gấp đôi. Biến thể này dùng để tiêu diệt các mục tiêu đặc biệt quan trọng và được bảo vệ như các bệ phóng tên lửa hạt nhân cơ động, các sở chỉ huy và các hệ thống phòng không.

    • Nguồn: RND, 3.8.11.

    http://vietnamdefence.com/Home/tint...-lua-hanh-trinh-toi-tan-nhat/20118/50716.aspx

    Sao tối tân nhất mà bay 0.76M nhỉ, tên lửa tàng hình à? Chứ ko thì cao xạ và 12.7 ly có việc làm rồi:-":-":-"
  10. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Vậy chấp nhận sự thật Nga còn gà hơn cả Thái nữa nhể ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này