1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Lời giải cho bài toán nâng cơ số đạn ở súng lục


    Ngay từ đầu những năm 1970 , người Nga đã chế tạo được loại súng lục với hộp tiếp đạn tiêu chuẩn chứa đến 48 viên có tên VAG-73 Gerasimenko.


    Súng lục là vũ khí trang bị cực kỳ cần thiết cho các lực lượng cảnh sát, vệ sĩ hay đặc nhiệm các nước với những ưu điểm như khối lượng nhẹ, gọn gàng dễ vận chuyển, cất giữ.

    Tuy nhiên, ngoài việc có tầm bắn hạn chế, súng lục còn một nhược điểm nữa là chỉ mang được số đạn rất ít ỏi, khoảng từ 6 - 20 viên. Thậm chí, loại súng lục tự động Glock G18 với hộp tiếp đạn mở rộng, làm súng trở nên cồng kềnh hơn rất nhiều cũng chỉ chứa được đến 33 viên đạn.

    Thế nhưng, ngay từ đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, người Nga đã chế tạo được loại súng lục với hộp tiếp đạn tiêu chuẩn chứa đến 48 viên đạn có tên VAG-73 Gerasimenko.

    Súng lục VAG được thiết kế bởi kỹ sư hàng không Vladimir Alekseevich Gerasimenko (1910 - 1987) tại Kiev. Ông này đã thiết kế 2 biến thể cho loại súng lục này là VAG-72 với hộp tiếp đạn 24 viên và VAG-73 với hộp tiếp đạn 48 viên.



    [​IMG]
    Súng lục bắn đạn không vỏ VAG-73 với hộp tiếp đạn 48 viên.
    [​IMG]
    Súng lục VAG-72 sử dụng đạn không vỏ với hộp tiếp đạn 24 viên.​
    Bí quyết về khả năng mang nhiều đạn của VAG-73 là súng sử dụng loại đạn không vỏ 7,62 mm đặc biệt.

    Nói về đạn không vỏ, không thể không nhắc tới dòng súng trường nổi tiếng HK-G11 của Đức. Tuy nhiên, về thiết kế đạn không vỏ của VAG-73 lại hoàn toàn khác so với HK-G11.

    Nếu như với G11, tuy không có vỏ đạn nhưng thuốc phóng được ép thành khối bọc ngoài đầu đạn khiến kích cỡ viên đạn khó được giảm thiểu, làm cho năng lực chứa đạn không đáng kể. Dù bắn đạn cỡ 4,7 mm, hộp tiếp đạn của G11 cũng chỉ chứa được 50 viên.

    Về phần súng lục VAG-73, thuốc đạn được nhồi vào lỗ khoan trực tiếp vào đuôi của đầu đạn khiến cho kích cỡ các viên đạn trong hộp tiếp đạn được giảm bớt, tăng số lượng đạn mà súng có thể mang theo.

    [​IMG]
    Đạn của súng trường tấn công HK-G11 sử dụng thuốc đạn ép thành khối bao quanh đầu đạn.
    [​IMG]
    Đạn của VAG-73 lại chứa thuốc đạn vào một khoang ngay bên trong đầu đạn.​
    Súng lục VAG-73 không có chốt an toàn và cũng không thể bắn theo chế độ phát một. Nó chỉ có một chốt điều chỉnh cho phép chỉnh giữa hai chế độ bắn liên thanh và bắn theo loạt ngắn.

    Sau khi lắp đạn, súng có khối lượng 1,2 kg, kích thước 235 x 135 x 28 mm, tương đương một khẩu Colt SOCOM thường được lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ sử dụng.
    Để đảm bảo độ chính xác khi bắn tự động, trong súng bố trí một cơ cấu hãm khí thuốc làm chậm búa khi nó di chuyển về vị trí sau cùng khiến súng giảm độ giật.

    Một điều thú vị là hộp tiếp đạn của VAG-73 được chế tạo có hình dáng giống như hai hộp tiếp đạn song song. Đạn sẽ được đẩy lên nòng súng theo từng phần, hết phần nọ rồi mới đến phần kia.


    [​IMG]
    Một khẩu VAG-73 được tháo rời. Có thể thấy rõ ràng hộp tiếp đạn hai hàng đạn đặc biệt của khẩu súng.

    Tuy nhiên, súng lục VAG-73 vẫn còn mang nhiều nhược điểm như sơ tốc đầu nòng thấp do lượng thuốc đạn ít, đầu đạn nhẹ, nòng súng nhanh bị ăn mòn.

    Cùng với việc quân đội Liên Xô không quan tâm đúng mức, các khó khăn kỹ thuật khiến cho VAG-73 chưa bao giờ được trang bị đại trà trong lực lượng an ninh hay quân đội Liên Xô.

    Dù vậy, một phần trong những thiết kế của VAG-73 vẫn được quân đội Nga khai thác, như hộp tiếp đạn kép được sử dụng cho súng tiểu liên OTs-53.


    An Thái
  2. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Xem các loại máy bay Nga sản xuất tham gia ngày độc lập 5/7/2011 của Venezuela



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    " Trang điểm " lại cho mấy em Su - 30MKV phục vụ cho buổi diễu binh




    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    so với chinồ đã 1 trời 1 vực rồi, chứ đừng nói so với Mỹ =))
  4. SSX109

    SSX109 Guest

    Cái thời phi công Mỹ, được công nhận là tài năng điển hình như Jonh Boyd đã qua lâu lắm rồi.

    Boyd là phi công xuất sắc, đã từng tham chiến ở Triều Tiên, VN và hạ nhiều đối thủ. Không chỉ là phi công, ông là nhà tư tưởng
    chiến lược nổi tiếng với chiến thuật chiến lược không chiến mới mẻ đúng đắn, OODA hay 5 vòng tròn Boyd.

    Boyd có thách đố nổi tiếng: thách phi công toàn thế giới đấu tay đôi qua phần mềm mô phỏng. Chưa ai hạ được Boyd mà trái lại
    còn bị Boyd hạ trong vòng chưa đến 40 giây nên còn có biệt hiệu là Boyd 40 giây.

    Đáng tiếc, ở nước Mỹ không có ai kế tục Boyd. Ngày nay cả đám teen chơi game, ngồi căn cứ cầm joystick lái UAV cũng xưng... Phi công!!!:))

    Người như Boyd dĩ nhiên ghét những của nợ như F-117, F-22, F-35. Ông ưa những fighter thực sự như F-15.

    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG]
  5. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Sao bác Hgbinh biết phi công Nga chất lượng hơn phi công Mỹ thế (số giờ bay luyện tập hàng năm cũng như kinh nghiệm tác chiến thực tế hiện nay của phi công Nga liệu có bằng phi công Mỹ được không?)
  6. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    bởi thứ nhất, các pro Mỹ rất hay ngêu ngao là Nga dùng số lượng bù chất lượng, mình thấy thế thì xài lại:))
    bởi thứ hai, số giờ bay nhiều hơn chứng tỏ Mỹ đã xài số lượng rồi, bới Nga với những giờ bay ít hơn nhưng chất lượng hơn số giờ bay nhiều hơn của Mỹ=))
    bới thứ ba, mấy chục năm trước, nó đã đào tạo 1 lũ đàn em với số giờ bay rất ít so với Mỹ, số máy bay cổ lổ hơn Mỹ, và cuối cùng thằng Mỹ đã thua thằng đệ nó, sau mấy chục năm, kinh nghiệm được nâng cao, tất nhiên là sẽ ngon hơn=))
    P/s: xài kiểu ăn nói thiếu ... của mấy tay như rắm với cratos này thấy vui vãi =))
  7. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Mi-28NEMi-38

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    Bà này người Nga sô, cho vô đây là đúng :))

    Lời tiên tri của huyền thoại Vanga cho tương lai (P. 1)
    (Vitinfo) - Đêm mùa đông tháng 1/1941, bóng tối bao phủ làng Rupite hẻo lánh ở vùng biên giới Bulgary bỗng chốc bị xé toang bởi sự xuất hiện của một người lạ mặt có ánh sáng mờ ảo vây quanh. Bóng ma đi thẳng tới ngôi nhà của cô gái mù Vanga và nói như ra lệnh: “Thế giới đang đứng trước nguy cơ hủy diệt. Con phải mách bảo nhân loại cần làm gì”.
    Kể từ đó Vanga (Vangelia Pandeva Dimitrova) chính thức bắt đầu sự nghiệp “cứu nhân độ thế” bằng những lời tiên tri huyền thoại.
    Nữ tiên tri Vanga đã từng có những lời tiên đoán về thảm hoạ toàn cầu hay số phận của các nguyên thủ. Cả cuộc đời bà đã quá mệt mỏi bởi việc chứng kiến hàng loạt thảm hoạ, tham vọng, tranh chấp quyền lực...
    Theo lời của Vanga, trong tương lai không xa sẽ xảy ra các vụ mưu sát 4 nhà lãnh đạo chính phủ. Những cuộc xung đột ở Indostan (phần đất ở Nam Á bao gồm Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc, Tây Tạng) sẽ là một trong những nguyên nhân chính mở màn cho cuộc chiến tranh thế giới thứ 3.
    Năm 2010 - Năm bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ 3. Cuộc chiến tranh này sẽ bắt đầu vào tháng 11/2010 và kết thúc vào tháng 10/2014. Ban đầu, cuộc chiến tranh diễn ra bình thường, tiếp đó sẽ xuất hiện hàng loạt vũ khí hạt nhân và cuối cùng là vũ khí hóa học.
    Năm 2011 - Không một loài động vật, thực vật nào ở Bắc bán cầu có thể sống được do kết quả của quá trình lắng cặn chất phóng xạ. Tiếp đó, những người Hồi giáo (người theo Đạo Hồi) sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh hóa học chống lại người Châu Âu.
    Năm 2014 - Phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học.
    Năm 2016 - Châu Âu gần như không có người sinh sống.
    Năm 2018 - Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc thế giới mới. Những nước phát triển sẽ trở thành kẻ bóc lột các nước khác từ việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản.
    Năm 2023 - Quỹ đạo Trái đất thay đổi.
    Năm 2025 - Xuất hiện một bộ phận nhỏ người di cư đến Châu Âu.
    Năm 2028 - Loài người sẽ tạo ra một nguồn năng lượng mới, kiểm soát được các phản ứng nhiệt hạch và nạn đói dần dần được khắc phục. Cũng trong thời gian này, con tàu vũ trụ có người lái lần đầu tiên sẽ đổ bộ lên sao Kim.
    Năm 2033 - Băng ở các vùng cực sẽ tan chảy. Mực nước ở Thái Bình Dương sẽ dâng cao.
    Năm 2043 - Nền kinh tế thế giới phát triển rất phồn thịnh. Người Hồi giáo sẽ cai trị toàn bộ lãnh thổ Châu Âu.
    Năm 2046 - Bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể người điều có thể được tiến hành cấy ghép. Việc thay thế các cơ quan trong cơ thể sẽ trở thành một trong những phương pháp chữa bệnh hữu hiệu nhất.
    Năm 2066 - Trong lúc tấn công thành Roma của người hồi giáo, Mỹ sẽ lợi dụng một loại hình vũ khí mới - vũ khí thời tiết. Trong thời gian này, trời trở lạnh đột ngột.
    Năm 2076 - Xã hội không giai cấp hay còn gọi là Chủ nghĩa Cộng sản hình thành.
    Năm 2084 - Loài người Sẽ khôi phục lại thiên nhiên.
    Năm 2088 - Xuất hiện một căn bệnh lạ “lão hóa chỉ trong vài giây!!!”.
    Năm 2097 - Căn bệnh lão hóa khủng khiếp này sẽ lan tràn trên toàn cầu.
    Năm 2100 - Loài người sẽ tạo ra những mặt trời nhân tạo chiếu sáng phần tối của quả đất.
    Năm 2111 - Con người sẽ trở nên kiệt sức.


    Nào chúng ta cùng chờ xem năm 2076 có trở thành hiện thực >:D<
  9. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Nga sẽ quyết tâm nâng cấp kho vũ khí tên lửa đạn đạo


    (GDVN) – Sở hữu kho tên lửa đạn đạo hùng hậu có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vẫn là tâm huyết, là ưu tiên hàng đầu của giới lãnh đạo Liên Xô trước kia và Nga ngày nay.
    Đối với Nga, tên lửa đạn đạo không chỉ là nền tảng cho lực lượng kiềm chế hạt nhân khi bị tấn công trực tiếp mà còn là biểu tượng của sức mạnh của một siêu cường quân sự bởi vì các lực lượng thông thường khác, các đơn vị phi quân sự quyết định sức mạnh quốc gia hiện nay vẫn còn yếu.
    Tình trạng kho vũ khí đạn đạo hiện nay của Nga vẫn còn là một ẩn số chưa thể xác định chính xác, nhưng có thể khẳng định rằng, rất nhiều tên lửa đạn đạo từ thời Liên Xô để lại đến nay đã cũ và lạc hậu, số lượng tên lửa đạn đạo mới vẫn còn quá ít hoặc đang trong giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm.
    Mặc dù đã đạt được một số thành công nhất định trong lĩnh vực nghiên cứu tên lửa đạn đạo phóng từ trên biển, tiêu biểu là tên lửa Bulava, song đến nay những tuyên bố thành công trong lĩnh vực chế tạo tên lửa đạn đạo phiên bản mặt đất vẫn chưa nhiều.
    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo RS-20.

    Do vậy, nâng cấp kho vũ khí tên lửa đạn đạo đối với Nga hiện nay là hết sức cần thiết. Nga đã chi khoảng 10% ngân sách quốc phòng, tương đương 20.000 tỷ rúp cho chương trình nâng cấp này, tập trung vào nâng cấp tên lửa đạn đạo phiên bản mặt đất để dần thay thế tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-20 và RS-18 đã cũ bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu cứng hoàn thiện hơn RS-24.
    Nga dự định trong thời gian tới sẽ nghiên cứu, chế tạo và đưa vào biên chế trang bị khoảng 8 tàu ngầm chiến lược thế hệ mới lớp Borey có khả năng mang tên lửa đạn đạo Bulava đang trong giai đoạn hoàn tất thử nghiệm.
    Có thể khẳng định trong thời gian khoảng 10 năm tới sẽ không có bất cứ vấn đề gì làm thay đổi chương trình nâng cấp tên lửa đạn đạo của Nga, kể cả là Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giữa Nga và Mỹ START-3.
    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo RS-24.

    Theo điều khoản Hiệp ước này, Nga sẽ được phép sở hữu 800 phương tiện tấn công chiến lược. Tuy nhiên, theo tính toán sơ bộ thì trong biên chế của Nga hiện nay chưa tới con số này.
    Nga hoàn toàn có thể duy trì số phương tiện tác chiến theo đúng điều khoản Hiệp ước bởi vì họ còn rất nhiều tên lửa cũ, nên chỉ cần bỏ tên lửa cũ đi để thay thế bằng các loại tên lửa mới hơn.
    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava trang bị trên tàu ngầm.
    Tin liên quan:


  10. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Nhầm rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này