1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin cập nhật về Thiết bị - Công nghệ quân sự mới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Mỹ lại có cái này: Enhanced Combat Helmet

    [​IMG]
    [​IMG]
    Thử nghiệm sau khi bắn:
    [​IMG]


    Quân đội Mỹ và lính thủy đánh bộ có thể sớm có mũ bảo hiểm mới với tính năng nhẹ hơn với khả năng bảo vệ gấp đôi chống lại đạn so với các loại mũ bảo hiểm cao cấp thông dụng hiện nay (Advanced Combat Helmet).

    Các quan chức quân sự Mỹ thông báo những thử nghiệm mới đây của dự án "Tăng cường khả năng bảo mũ bảo hiểm" "Enhanced Combat Helmet" cho thấy mũ bảo hiểm mới đã chắc chắn đến nỗi mà các kỹ sư đã không có thiết bị thử nghiệm đủ mạnh để xuyên phá mũ với những mô phỏng vụ nổ IED. (Improvised explosive device)

    Các nhà thử nghiệm hy vọng sẽ nhận được khoảng 40% tăng cường khả năng chống đạn hơn ACH. Tuy nhiên, Cole cho biết theo một số thử nghiệm, các ECH mới được 70% tốt hơn mũ bảo hiểm hiện nay của người lính và lính thủy đánh bộ hiện nay. Thêm vào đó, mũ bảo hiểm mới nhẹ hơn khoảng bốn ounce so với ACH.

    "Mũ bảo hiển ECH thực sự là một bước tiến lớn về khả năng bảo vệ đầu," Cole nói thêm. "Các dữ liệu mà chúng tôi đã nhận được từ nguyên mẫu thậm chí còn tốt hơn so với chúng tôi hy vọng." Vỏ của mũ được làm bằng một vật liệu siêu trọng lượng phân tử polyethylene

    Sau một vòng thủ nghiệm đầu tiên thất bại trong năm 2009, quân đội cuối cùng đã tìm thấy một thiết kế được thực hiện bởi tổ hợp Ceradyne, Inc rất tốt - rất tốt, theo lời các quan chức , có một số loại đạn 7,62mm của súng trường có thể bắn vỡ hoặc làm lõm một điểm nhưng không xuyên qua mũ được.

    Hậu cần quân đội Mỹ này có kế hoạch mua 200.000 mũ bảo hiểm ECHs bắt đầu vào mùa thu năm 2011, với binh sĩ ở Afghanistan hoặc khi triển khai mới sẽ nhận được mũ bảo hiểm chống đạn súng trường đầu tiên. Các quan chức tính rằng chi phí mũ cho bảo hiểm mới khoảng $ 600 mỗi, gấp đôi giá của ACH hiện hành.
  2. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Thế này bạn ạ. Khi bạn mang tấm kim loaị cứng, bạn sẽ khó vận động, ví dụ như không thể gập gực, bụng, mà chỉ gập mình phần thắt lưng xuống.
    Nếu là chất lỏng thì bạn thoài mái, thích cử động thế nào cũng được, chỉ cảm thấy nặng hơn chứ không vướng víu khó vận động khi mặc giáp kim loại
  3. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/My-thu-nghiem-Buc-man-sat/20116/152283.datviet

    Mỹ thử nghiệm 'Bức màn sắt'


    Hệ thống phòng vệ xe chiến đấu mới Iron Curtain (Bức màn sắt) do công ty Artis đang thử nghiệm để cho đạn rocket hoặc vũ khí khác tiếp cận xe, sau đó tiêu diệt mà không làm đạn nổ.



    [​IMG]
    Hình ảnh mô tả cơ chế của Bức màn sắt.​
    Đặc điểm của công nghệ là việc bố trí hệ thống phòng vệ vòng quanh trên nóc xe ô tô bọc thép hay xe tải quân sự.

    Cơ chế tiêu diệt đạn đối phương của Iron Curtain không được tiết lộ. Trong miêu tả chỉ nói, ban đầu radar bám theo quỹ đạo của đạn, sau đó khi đạn cách xe độ 10 cm thì các sensor quang học nhận dạng đạn, sau đó “biện pháp đối phó cần thiết được lựa chọn”. Kết quả là đầu đạn bị đốt cháy mà không kịp kích nổ.

    Do “biện pháp đối phó” hoạt động theo hướng từ trên xuống dưới và sát với mục tiêu cần bảo vệ nên những người ở gần mục tiêu không bị tổn hại.

    Các nhà thiết kế cho biết, các ưu điểm của Iron Curtain là khả năng phòng thủ vòng tròn, trọng lượng nhẹ, bố trí đơn giản, có nhiều đạn, xác suất kích hoạt nhầm rất nhỏ và rẻ tiền. Tất cả những ưu điểm này đã được khẳng định trong quá trình thử nghiệm dã chiến với mức chi phí 5 triệu USD.

    Dự kiến, hệ thống này sẽ hoàn toàn sẵn sàng cho sản xuất thương mại vào cuối năm tới.
    VNH (theo Science Compulenta)

    Cái này là thế nào thế ạ, sao em hiểu lờ mờ như kiểu ERA + Laser như Stryker + T-80/90
  4. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo thêm hệ thống Guardian(TM) chống MANPADS đang trang bị trên các máy bay vận tải hoạt động tại Afgan để hiểu nguyên lý
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]

    Binh lính Anh trên chiến trường sắp được trang bị những thiết bị do thám có khả năng xác định vị trí và vũ khí của đối phương, trong số đó có robot bánh xe và trực thăng điều khiển từ xa.

    Robot hình bánh xe và trực thăng siêu nhẹ được công bố trong một cuộc triển lãm thiết bị quân sự tại Abbey Wood, Anh vào tuần trước. Robot - có trọng lượng 500 g và được làm từ titan - có nhiều camera và cảm biến. Người sử dụng có thể ném nó vào bên trong các tòa nhà, công sự, hầm để theo dõi hoạt động của đối phương. Sau khi ném người sử dụng điều khiển robot bằng một thiết bị cầm tay. Mọi thao tác tiến, lùi, dừng của nó đều được thực hiện bằng một cần joystick.

    [​IMG]

    Trực thăng siêu nhẹ có tới 4 "đầu" tương ứng với 4 cánh, nhưng không có đuôi hay bình nhiên liệu. Nó được thiết kế để bay lượn phía trên trận địa và cung cấp những hình ảnh góc rộng về các vị trí của đối phương. Hệ thống do thám cao cấp của nó liên tục gửi hình ảnh thời gian thực về một màn hình mà binh sĩ đeo trên cánh tay.

    Theo Daily Mail, cả hai thiết bị trên đã trải qua nhiều thử nghiệm ở vùng đồng bằng Salisbury, Anh trong hai tháng qua. Những binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan có thể dùng chúng để phát hiện các tay súng Taliban.
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]

    Anh đã sáng chế một loại vải dùng để sản xuất các pin quang điện biến ánh nắng Mặt trời thành điện năng và đang được áp dụng trong quân sự. Với loại quần áo này, người lính sẽ có khả năng “tàng hình”.

    Những bộ quân phục rằn ri để nguỵ trang trong tương lai ban ngày sẽ tích điện từ ánh nắng và ban đêm từ cơ thể người chiến binh lại chuyển thành ánh sáng Mặt trời. Một hệ thống điện tự cung tự cấp như vậy có thể bảo đảm điện năng cần thiết cho các máy móc thiết bị vô tuyến và thiết bị định vị toàn cầu GPS cũng như các vũ khí hiện đại trang bị các linh kiện điện tử khác. Nhờ vậy những người lính khỏi phải đi đâu cũng phải mang kè kè một bình ăcquy rất nặng nề.

    Tuy nhiên, hệ thống mới hấp thụ nhiệt, nên nó có thể được dùng với tư cách một bộ quần áo tàng hình, khiến cho người lính tương lai khó bị các camera hồng ngoại phát hiện kể cả khi họ di chuyển trong đêm tối.

    Bộ quần áo nguỵ trang mới vẫn duy trì được mọi nhu cầu về điện cho người lính trong bất cứ tình huống nào, dù là sương mù hay đêm tối. Kinh phí để biến dự án này thành hiện thực Chính phủ Anh đã bỏ ra lên đến 1,04 triệu đôla.

    Người ta hy vọng nguyên mẫu này sẽ được sản xuất hàng loạt vào tháng 12 năm sau và khi đó, người lính có thể trở nên tàng hình.
  7. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    tội a ni ghê á, người tài giỏi rứa mà bị ra đảo =((
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Chiến dịch tiêu diệt Bin Laden đã hé lộ khá nhiều công nghệ vũ khí mới của đặc nhiệm Mỹ, từ trực thăng tàng hình cho đến kính nhìn đêm áp tròng.

    [​IMG]

    Hiện nay, loại kính nhìn đêm hiện đại nhất là một model góc nhìn siêu rộng sử dụng bốn ống khuếch đại ánh sáng cỡ 16 mm giúp trường nhìn có thể đạt 100 độ theo phương ngang và 40 độ theo phương dọc (trường nhìn tự nhiên của mắt người có thê đạt được là 100 độ theo phương ngang và 135 độ theo phương dọc).

    Công ty sản xuất loại kính này cũng là công ty sản xuất loại mũ bay thế hệ mới dành cho các phi công lái máy bay thế hệ thứ năm F-35 của Hoa Kỳ.
    Loại kính siêu hiện đại này mới được sử dụng rất hạn hẹp trong phạm vi một số lực lượng đặc nhiệm.

    Tuy hiện đại hơn nhiều so với các loại kính nhìn đêm thông thường, loại kính nhìn đêm mới này vẫn khá nặng nề và cồng kềnh, hơn nữa, nó cũng chưa có khả năng cung cấp trường nhìn tự nhiên như mắt người.


    Một vài nguồn tin cho rằng, trong chiến dịch tiêu diệt Bin Laden, đội đặc nhiệm số 6 của SEAL đã sử dụng một loại kính nhìn đêm hiện đại hơn nhiều lần loại nêu trên: Kính nhìn đêm áp tròng.
    [​IMG]

    Loại kính này sử dụng một nam châm vĩnh cửu đất hiếm dạng gel làm từ Neodym (Nguyên tố thường sử dụng để chế tạo các nam châm siêu mạnh trong các loại loa hay tai nghe đắt tiền), sắt và Bo với vai trò tạo ra một từ trường cực mạnh hơn bất kỳ nam châm nào hiện có, và từ trường này sẽ cung cấp năng lượng cho kính nhìn đêm sát tròng dựa vào hiện tượng cảm ứng từ.

    Mắt kính loại sát tròng có thể khuếch đại ánh sáng trong môi trường ánh sáng yếu tới 200%. Ngoài ra, nhờ công nghệ plasma, nó cũng loại bỏ luôn những ống kính khuếch đại ánh sáng đắt tiền và nặng nề.

    Kính nhìn đêm sát tròng không những làm giảm gánh nặng cho binh lính (so với loại kính nhìn đêm hiện đại đang được trang bị cho binh lính Hoa Kỳ, M953 có khối lượng tới 750g) mà nó còn cung cấp trường nhìn không kém trường nhìn tự nhiên của con người.

    Đặc biệt hơn nữa, loại kính nhìn đêm sát tròng này còn có thể tự sạc điện bằng các cử động chớp mắt của mí mắt, do đó, nó gần như hoàn toàn loại bỏ hạn chế thời gian hoạt động vốn chỉ dựa vào pin của các loại kính nhìn đêm hiện nay.
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Đây cũng là chất lỏng, nhưng là keo chống đạn đây các bác:

    Chất hấp thụ sốc D3O:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Chất keo mới được gọi là chất hấp thụ sốc, có khả năng rắn lại ngay tức khắc khi bị va chạm mạnh. Người ta hy vọng chất này sẽ sớm được gài vào phía trong mũ quân nhân để giảm một nửa lực tác động của đạn hay mảnh bom, đồng thời ngăn chặn đạn xuyên qua chúng.

    Chất keo có tên là D30. Richard Palmer, người phát minh ra D30 cho biết: Trong tình trạng bình thường, các phân tử của chất này di chuyển nhẹ nhàng và trượt lên nhau, nhưng khi bị một lực tác động mạnh, chúng xô vào nhau và gắn chặt lại, khiến chất keo lỏng trở nên rắn lại, đủ để hấp thu lực tác động.

    D30 có màu cam, vốn đã làm thay đổi cuộc sống của các vận động viên và những người say mê thể thao kể từ khi các công ty thiết bị và quần áo thể thao bắt đầu sử dụng nó vào năm 2005. Người ta tìm thấy nó trong găng tay trượt tuyết, nẹp ống chân, mũi giày ba lê, thiết bị đi ngựa, và nhiều trang thiết bị thể thao khác.

    Tác động của chất keo này phụ thuộc vào “các phân tử thông minh”. Các phân tử này có tác dụng như một miếng đệm bảo vệ khi bị tác động mạnh. Một khi áp lực không còn, chúng sẽ trở về trạng thái dẻo bình thường.

    Do có thể đính vào quần áo hay trang thiết bị để làm vật bảo vệ, D30 đã được Bộ Quốc phòng Anh chọn làm vật chống đạn. Ngoài việc hỗ trợ cho mũ, sản phẩm này có thể giúp quân đội giảm bớt những chiếc áo giáp cồng kềnh bằng cách gài những miếng đệm bằng chất keo này vào những vùng cần bảo vệ.
  10. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    cái phát minh này hay đấy ,sử dụng cái này binh lính sẽ có thêm một phụ kiện là thuốc sát trùng mắt phòng trừ mắt bị khô. Chỉ cần hết thuốc là khỏi sài=))=))=))

Chia sẻ trang này