1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1891_nb

    huyphuc1891_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    =))
    Cười cho vui, cười nào :))>:)[:D][:P]


    Mình bắt đầu post này bằng cách nhắc lại các đặc tính của Vinasat. Ngành công nghiệp vũ trụ Mỹ sống bằng gì thì chúng ta đã biết, vì thế nó đã phá sản, vệ tinh kiểu Mỹ đã thuyệt chủng, tên lửa liểu Mỹ chỉ còn lại tí chút sống lay lắp bơm đô ping cho các chó điên liệt não. Bất cứ ở đâu mua vệ tinh Mỹ là ở đó nhiễm bệnh giun sán giòi bọ giai đoạn cuối.

    Chúng ta đã ví dụ, Thakshin bị đảo chính quân sự bất hợp pháp, sau đó em gái ông giành lại quyền dân chủ bằng những cuộc biểu tình dữ dội và cuối cùng là bầu cử dân chủ. Càng biểu tình, quân Áo Đỏ càng được nhiều người Thái hiểu rõ chính nghĩa và càng đông quân, thắng lợi áp đảo. Thế nhưng, tranh thủ lúc cầm quyền bất hợp pháp, Thaicom đã ký mua 2 vệ tinh Mỹ Thaicom-6 và Thaicom-7. Cái hài hước là, do quá đắt nên Thaicom-6 có thể bị bỏ nhưng nó vẫn bằng 2 Vinasat cộng lại và giá 160 triệu USD. Thaicom-7 là gì ? ôi trời đất ơi, nó chính là Vinasat-0 =))=))=))=)). Đó là các TP nằm trong chùm lái được của vệ tinh Asiasat-5/7 (hai vệ tinh cùng chỗ coi là 1), chùm này có thể xê xích để phục vụ , điểm cực đông của nó trùm Philippne và điểm Tây của nó trùm Banglades đến tận Ấn Độ. Lúc nào Việt nam cũng ở trong chùm này, khi Việt nam thuê chùm này thì nó còn được gọi là chùm Đông Dương. Chùm Đông Dương của Asiasat-5/7 được VTC dùng khi họ tẩy chay Vinasat-1 vì quá đắt, khánh thành đài 6-2010, ngày nay để nhồi sọ các lợn các chó, 10-3-2010 VTC đã quay về Vinasat. VTC về Vinasat chỉ để no nó trông có vẻ đông vui, vì nếu không phóng ngay Vinasat-2 thì giun sán giòi bọ không bao giờ đớp được món này nữa do đại khủng hoảng sắp đến. Tuy vậy, Vinasat-4 vẫn mới chỉ dùng 40% băng Ku và 20% băng C.

    Vinasat đã thay các chùm phủ sóng rất mạnh, băng thông rất lớn và giá rất rẻ so với Vinasat của Asiassat-5/7, Thaicom-5, Thaicom-4. Kéo chúng ta về giai đoạn của Thailand trước 1996. Phía trước Vinasat là các vệ tinh Đông Nam Á khác trong đó có Laosat-1 và Vinasat quá yếu không thể chống đỡ nổi chỉ Thaicomn-5 đừng nói lứa vệ tinh mới. Vinasat đắt gấp 4-5 lần các vệ tinh có chức năng tương đương, cả hai Vinasat đều là loại vệ tinh rất cổ, kém cỏi ngay từ lúc ra đời, ế đắp chiếu do khách dặt hàng không đến lấy, sau đó được cắt đầu cắt đuôi để vừa chỗ rúc háng trên vũ trụ, lên trời nằm ở một vị trí rúc hãng các vệ tinh Tầu Nhật. Đúng ra các Vinasat giá rất rẻ nhưng chúng được bán với giá trên trời.

    Như thế, các Vinasat đã bay hơi 4/5 số tiền của chúng khi chúng bắt đầu phục vụ, 1/5 số tiền còn lại của chúng cũng quái thai dị hình bám đầy giun sán giòi bọ và chỉ làm hại chúng ta chứ không hề có ích gì. Các Vinasat sống bằng chế độ sàn giá điện thoại trong khi thế giới đã có 4 G, mà khi có 3G thì 2G rẻ như cho. Các Vinasat sống bằng độc quyền truyền hình đến mức cấm 2/3 dân thành phố xem paysunday châu Âu. Các Vinasat sống bằng cái đầu thu Hàn Quốc siêu cổ và siêu lởm nhưng đắt gấp 4-5 lần đầu thu thông dụng bán chạy nhất châu Âu Openbox. Đương nhiên, chế độ giun sán giòi bọ đó ngăn cản đầu tư quốc tế, ví dụ đơn giản nhất là Beeline phải bỏ đi vì chế độ sàn giá điện thoại.


    Các Vinasat sống bằng căn bệnh tâm thần của các con lợn liệt não nhất xã hội, các con chó điên nhất xã hội, như các bạn đã thấy trên. Nghê tởm đến mức nhà nước Việt nam tuyên bố chủ quyền trên bầy trời Indonexia hay là Việt Nam xưng là cường quốc vệ tinh. Và Các Vinasat cũng chỉ là một ví dụ trong chuỗi bán nước ồ ạt của đ&cp, khi đ&cp quá khốn nạn, bị đào thải, chúng bán rẻ con em các liệt sỹ cho chính bọn thực dân đã bắn chết các liệt sỹ, để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc thực dân đó. Tuy chỉ là ví dụ nhỏ, nhưng Vinasat trong suốt nguyên chất hơn nhiều các Vinashin để đanh giá đúng bản chất của đ&cp ngày nay: đó là đam giun sán giòi bọ đã hóa điên chỉ có mỗi con đường tranh ăn đến chết.
  2. trungnd010

    trungnd010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    1
    Bác Phúc có bị chèn ép gì không mà nói năng điên loạn thế nhi?
  3. backaza

    backaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ này đúng là không nên dây vô vì chúng quá nguy hiểm, cái gì nó cũng biết, nó biết là vệ tinh này do Mỹ lái, do Mỹ nắm quyền kiển soát, do Mỹ điều khiển, và VN chỉ có nghe lệnh của chúng là phải phóng vệ tinh lên thôi ngoài ra chẳng lam được cái đệch gì trừ việc bỏ ra hàng tỉ $ vì bị chúng nó dụ... bố khỉ vậy thì nó là siêu nhân chứ chẳng phải người vì cái đệch gì nó cũng biết cả ....
  4. huyphuc1891_nb

    huyphuc1891_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Phần trả lời các bạn và trả lời các trích dẫn báo chí nằm ở trang trước.
    Lại mất cái nút sửa bài, quái sao ấy nhỉ ? hay là TTVNOL ra điểm ngẫu nhiên, ngẫu nhiên có post sửa được và ngẫu nhiên có post không sửa được. Mình bận, thường mỗi post phải type mấy lần mới xong.



    =))=))=))=))
    4 năm qua, ở Việt nam thì chỉ có giun sán giòi bọ là không bị chèn ép thôi, mình không phải là giun sán giòi bọ.






    Dạ thưa, để lái được cái tầu vũ trụ, thì ít nhất là cần định vị nó chính xác, để định vị cái tầu vũ trụ, cần những trạm quan sát-điều khiển khắp thế giới.... những cái đó nước Việt Nam chưa hề có để điều khiển Vinasat, nhưng Vinasat đã cung cấp dịch vụ định vị toàn cầu GPS.=))=))

    Khi đánh chiếm Mỹ để xâm lược được những trạm điều khiển đo đạc ấy, thì chúng ta cũng còn mất thời gian để học cách điều khiển cái tầu vũ trụ Vinasat mà chúng ta đã có máy điều khiển.... nói chung, để điều khiển cái Vinasat, để mức độ an ninh của Vinasat tốt hơn Thaicom-4 và Asiasat như cám lợn mà các chó lợn thường kêu sủa...... tức là để mua đắt cái Vinasat cất kho nếu muốn.... thì chúng ta cũng nên đợi các chó các lợn như thấy trên kia học hành thành tài và đủ mạnh để xâm lược nước Mỹ.

    Các bạn không tin là Vinasat cũng cấp dịch vụ định vị toàn cầu GPS à, đây mà . Ngoài dịch vụ định vị toàn cầu, Vinasat còn cung cấp dịch vụ cho thiết bị di động và dự báo thời tiết nữa cơ. Ơn đ&cp, hàng lớp lớp học sinh đã được làm liệt não để gào thét sủa rống những điều đó.

    "Chuyện “cắm mốc” chủ quyền cho vệ tinh VINASAT-2"

    [​IMG]



    Mình vẫn hỏi các bạn câu này mà các bạn không trả lời:

    ở nước nào mà nhà nước tuyên truyền rằng, vệ tinh thông tin địa tĩnh cung cấp dịch vụ định vị toàn cầu và thông tin cho thiết bị di động, cũng như dự báo thời tiết ?

    Độ ngu xuẩn điên rồ của những cái đó thuộc loại nào ?

    Những con lợn liệt não nào ăn được sự ngu xuẩn đó ?

    những con chó hóa dại đến mức nào mới sủa theo những điên rồ đó ?



    nay mình thêm nhé
    ở đâu mà những người mua vệ tinh như Việt Nam được quyền lái cái vệ tinh đó ? và lái khi mà họ không bất cứ thiết bị nào để quan trắc vệ tinh đó ?

    Thếm nữa nhé,
    vậy thì mức độ an ninh của Vinasat và Thaicom, Asiasat thế nào, tại sao các chó sủa cỡn lên là Vinasat an nình

    thêm nữa nhé,
    trong Vinasat có cái hạt bụi nào của Việt Nam để các chó các lợn cỡn lên đó là hàng Việt Nam, hàng Việt nam đắt gấp hàng chục lần hàng ngoại, hàng Việt Nam siêu lởm siêu cổ đến hôm nay không còn ai sản xuất, hàn Quốc sắp hủy lôi ra bán giá trên trời ?


    Có, Vinasat có đầy ắp hàng Việt nam: đó là sự độc quyền lãnh đạo của đ&cp. Đó là sự độc quyền bán đứng chúng ta trọn gói cho thực dân. Vinasat có đầy ắp những con lợn tự sướng với cái vệ tinh của việt nam nâng cao đăng cấp việt nam. Vinasat đầy ắp những con chó hóa dại cỡn lên xưng chủ quyền trên bầu trời Indonexia, xưng chủ quyền trong vị trí rúc háng Tầu Nhật. Những cái đặc sắc đó chỉ Việt Nam mới có.
  5. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Anh Phúc ơi, anh đừng đã xoáy cái hình này nữa, chỉ là design vội và thiều hiểu biết của tay nhà báo thôi. Anh xoay vào phần giá cả/tính năng thì hơn. Chứ cái hình này em chán chả buồn xem rồi. [:D]
  6. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Với câu hỏi này.
    ở nước nào mà nhà nước tuyên truyền rằng, vệ tinh thông tin địa tĩnh cung cấp dịch vụ định vị toàn cầu và thông tin cho thiết bị di động, cũng như dự báo thời tiết ?

    Thứ nhất hệ thống định vi toàn cầu ngày nay nó có mặt trên gần như toàn bộ các SP (đt thông minh) với tính năng GPS, 1 vệ tinh cung cấp dịnh vụ viên thông tức là cung cấp băng thông (nói đơn giản) truyền tìn hiêu cho các nhà mạng, các nhà mạng có dich vụ 3G (VN phủ sóng cả nước) thì các SP sẽ sử dụng đươcg 3G và thế là có thể sử dụng được GPS thoải mái bất cứ nơi nào nhé.

    Thứ 2 : Vệ tinh cung cấp viên thông ( điện thoại. truyền hình v.v...) thì tất nhiên là có hỗ trợ cho các thiết bị di động ( thiết bị viễn thông) nên câu này chả cần phải hỏi làm gì.

    1 Vệ tinh tinh việc thông làm việc không có chức năng đo đạc khí hậu trái đất, nhưng nó làm tăng khả năng tiếp nhậ thông tin (khí hậu) từ các nguồn dữ liệu khác từ nước ngoài trong thời gian rất ngắn, ngày nay các dữ liệu dự báo thời tiết chúng ta thường sử dụng của các trạm nước ngoài, khi có vệ tinh viên thông (tức là có truyền tải thông tin) thì khả năng tiếp nhận thông tin gửi tới từ các nước khác sẽ nhanh hơn + chính xác hơn ( so với cách truyền thống ) => việc hỗ trợ duej báo thời tiết là việc bình thường).

    Về câu hỏi 2 :

    ở đâu mà những người mua vệ tinh như Việt Nam được quyền lái cái vệ tinh đó ? và lái khi mà họ không bất cứ thiết bị nào để quan trắc vệ tinh đó ?

    Việt nam đang xúc tiến xây trung tâm vũ trụ, sau khi hoàn thành thì vấn đề lái chả có gì là ghê gớm.

    Việc không có hệ thống quan trắc cũng chả phải vấn đề lớn, ngày nay dữ liệu việc sử dụng không gian vũ trụ được chuyển cho nhiều nước khác nhau cùng sử dụng, việc VN mua vệ tinh thì chắc chắn cũng nhận được hỗ trợ từ nước bán, khi vệ tinh hoạt động ổn định thì việc lái nó là rất ít, nếu có vấn đề phức tạp vẫn có thể nhờ nước bán vệ tinh hỗ trợ.

    Thêm nữa vệ tinh vinasat 1 VN cung đã lái việc này đã có báo viết khi đến thăm nơi điều hành vinasat 1 của VN.


    Một số vấn đề tiếp theo : Người ta nói vinasat là vệ tinh của VN chứ không phải SP VN nhé giữa các định nghĩa là khác nhau không đánh đồng nó lại vì nghĩa nó là khác nhau, việc sở hữu 2 vệ tinh nó đáng tự hào hơn là không có cái nào.

    "đó là sự độc quyền lãnh đạo của đ&cp" : mỗi chế độ có 1 nguyên tắc của riêng nó, hợp thì sống không thì cút thế thôi, hiên nay % ủng hộ cao hơn % phản đối tức là phản ảnh người dân vẫn tin vào chế độ vẫn tin vào sự "đọc quyền" đó và chấp nhận nó như 1 lẽ sống, ai không sống đươc thì => go out.

    "Vinasat đầy ắp những con chó hóa dại cỡn lên xưng chủ quyền trên bầu trời Indonexia, xưng chủ quyền trong vị trí rúc háng Tầu Nhật. Những cái đặc sắc đó chỉ Việt Nam mới có."

    Chủ quyền không gian vũ trụ chỉ là 1 cách gọi cho sự hiện diện trên không gian vũ trụ (khi 1 nước có sở huux 1 vệ tinh trong kg-vt, trên vũ trụ cũng có các điểm đánh dấu gần như kinh đọ vi độ, nếu 1 nước sử dụng 1 diểm nào đó thì nước khác không được sử dụng điểm đó nữa, điều đó gần giống như biên gới trên mặt đất) chứ không phải là chủ quyền bầu trời (hay chủ quyền không phận, ai nói chủ quyền KG-VT la chủ quyền bầu trời là sai về ý nghĩa).

    Màu đỏ : chỉ có những giống loài trong "thảo cầm viên" mới có phát ngôn như thế (xin lỗi những con vật trong thảo cầm viên nhé, thật là có lỗi rất rất nhiều).
  7. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Bác chưa đọc các bài viết của tay này à. Phí công làm gì. Rồi thì bác cũng bị nó vòng vo một hồi với cái mớ bòng bong cóp nhặt được khắp nơi, viết tràn lan tốn tài nguyên diễn đàn. Sau đó thì kiểu gì bác cũng thành chó lợn, liệt não. Còn hắn , chỉ duy nhất hắn là " người".
    HP thử một lần gạch đầu dòng những ý Jacqueline nói, xong phản biện lại cho ngắn gọn từng ý một xem nào. Hay chửi bới thành bệnh rồi nên không còn khả năng làm như thế nữa?
  8. huyphuc1891_nb

    huyphuc1891_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Những câu trả lời các post trong 2 ngày qua ở trang trước, cái 4rr này thế nào ấy, nút sửa lúc có lúc không .

    ==============================


    Lại nhớ "Theo kế hoạch, ngày 16/5 VINASAT - 2 sẽ được phóng lên quỹ đạo tĩnh từ bãi phóng Kouru của Nam Mỹ" Ở đâu cũng ngu như lợn và điên như chó. Bãi phóng tên lửa Ariane là Kourou nằm trên đất Guyane thuộc Pháp, đất Guyane này nằm ở Nam Mỹ. Hỏi nhà gúc tìm ngay ra con lợn đầu tiên: VTC. Con lợn thứ 2: đ&cp.

    ================================


    Thật đúng là ngu như lợn và điên như chó, đến lúc quẫn đường, VInasat nó biiểu hiện y như đ&cp, toàn những ngu như lợn và điên như chó. Ừ, điện thoại di động dùng BTS, BTS dùng vệ tinh địa tĩnh, điện thoại di động có GPS, nên vệ tinh địa tĩnh cung cấp dịch vụ GPS ? cái toa lét đang cung cấp cho mình dịch vụ tiêu hóa cái mình thải ra, mình đang chát với bạn, tức bạn cung cấp cho mình dịch vụ là bạn há mồm ăn cái mình thải ra ? đ&cp cung cấp cho bạn những kiến thức thuộc hàng con chó ăn phưng nó là như thế. Việt nam lái cái vệ tinh đó, thì có thằng nào tuyên bố rằng từ lúc vận hành đến nay Việt nam đã bật động cơ Vinasat-1 được mấy lần, lái về hướng nào ? mà Vinasat-1 có mấy động cơ, động cơ loại gì ? lực đẩy bao nhiêu ? có thằng Vịt con Vịt nào biết không , hay là tự sướng tru tréo như con lợn và hóa điên sủa ổng như con chó.


    Mình hỏi bạn ở nước nào mà nhà nước tuyên truyền rẳng vệ tinh thông tin địa tĩnh cung cấp dịch vụ GPS ? Dịch vụ GPS là dịch vụ định vị, chứ không phải tra bản đồ

    Mình cũng hỏi bạn rằng, cái thiết bị di động, tức cái ô tô nào đang chạy, mà mang cái chảo vệ tinh địa tĩnh trên lưng và tự động ngáy chảo theo xe xóc

    ....

    chứ mình không hỏi con lợn nào khoe rằng, cái điện thoại sử dụng BTS, BTS dùng vệ tinh, thì vệ tinh địa tĩnh cung cấp dịch vụ cho thiết bị di động

    Mình cũng không hỏi con lợn nào khoe rằng, trong cái điện thoại dùng BTS ấy có GPS, thì qua BTS vệ tinh địa tĩnh cung cấp dịch vụ định vị


    Những con lợn đó tương đương với cái việc như thế này: mình có cái điện thoại, mình đi toa lét, thì cái điện thoại của mình dùng để đi toa lét, hay cái toa lét của mình dùng để gọi điện.



    "Việc không có hệ thống quan trắc cũng chả phải vấn đề lớn, ngày nay dữ liệu việc sử dụng không gian vũ trụ được chuyển cho nhiều nước khác nhau cùng sử dụng, " Đến đây thì bạn là con lợn. Vị trí với độ chính xác vài km thì người ta cung cấp cho nhau cũng như các gunter nghiệp dư tìm được, đó là độ chính xác của các máy quan trắc một vệ tinh chết. Nhưng thông tin về vệ tinh như hướng của nó, độ cao của nó, nguồn của nó.... chính xác đến từng phân thì không ai cung cấp cả, vì chỉ người phóng vệ tinh mới giải mã được dữ liệu mà vệ tinh truyền về, cũng như mã hóa được lệnh truyền lên. =))=))=))=))=)). Hay bạn bảo Vinasat ai cũng ra lệnh được cho nó nhảy hip hop trên đó? Ừ, bạn được cung cấp, thế hóa ra bạn vẫn được cung cấp qua các trạm quan trắc của Mỹ ? Thế thì mức độ an ninh của Vinasat khác gì Thaicom-5 hả bạn lợn ? Tại sao Vinasat phải nhồi sọ các lợn là Vinasat của Việt nam nên thông tin an ninh hơn của Thái Lan ?


    " các điểm đánh dấu gần như kinh đọ vi độ, nếu 1 nước sử dụng 1 diểm nào đó thì nước khác không được sử dụng điểm đó nữa, điều đó gần giống như biên gới trên mặt đất) chứ không phải là chủ quyền bầu trời (hay chủ quyền không phận, ai nói chủ quyền KG-VT la chủ quyền bầu trời là sai về ý nghĩa)." Bạn là con lợn tự sướng. Vinasat nằm cùng chỗ với Jcsat-5A Nhật Bản và chẳng có cái chủ quyền nào ở đó cả. Cách Vinasat 2 độ là vệ tinh ApStar-6 của Tầu Khựa. Đáng ra, Vinasat và ApStar có thể phân biệt được, nhưng các hãng VTC và K+ bán những ăng ten quá lởm, cận thị, không thể phân biệt được hai vệ tinh.

    Thế vị trí 132E đó là chủ quyền của bạn hả, bạn đến đấy đánh đuổi thằng Nhật Bản đi, cả thằng tầu và Nhật đang phủ lấn vùng phủ sóng của bạn kia kìa, đánh nhau đi ? Thật đúng là ngu như lợn và điên như chó.

    Cái này mình đã nói rồi, nhai lại một chút cũng chẳng sao. Chỗ mà Vinasat ngồi là 132E, cũng chỗ với vệ tinh Nhật Bản JCSAT-5A, cách đó 2 độ là ApStar-6 134E. Vinasat rúc háng hai vệ tinh này. Băng tần C Vinasat lên sau nên lép vế. Băng Ku thì Nhật Tầu nó khai thác các vùng quan trọng rồi. Về bước sóng, băng Ku Vinasat-1 chỉ phát trên phân cực H và dải thấp đã lạc hậu 10700-11700. Do đó, Vinasat một cổ rúc háng 2 thằng Nhật Tầu.

    Vị trí này trước đây gần vị trí vệ tinh của Mỹ mang tên Tongastar, không liên quan gì đến Lào Cam hay Nga như các tuyên truyền hoang đường. Các vệ tinh JCSAT-5A và ApStar đều do Mỹ phóng. ApStar là công ty Hồng Công, người tầu sử dụng như là một công cụ phát triển, Hồng Công có ba công ty vệ tinh lớn là ABS, Apstar, Asiasat . Toàn bộ câu chuyện chủ quyền và mua sóng là như vậy. Thậm chí, có hàng trăm vệ tinh phủ sóng Việt nam không ai xin phép, nhưng bịa ra câu chuyện xin phép phủ sóng Lào Cam, Trên trời có bao nhiêu ngôi sao có ngôi sao nào cần xin ophép phủ sóng Việt Nam để dân Việt Nam phân biệt được sao kim với sao hỏa đâu. Tongastar đã hết tuổi thọ, Mỹ mua một vệ tinh Nga lắp vào gần đó nhưng đã dừng từ 1995, không liên quan gì đến Vinasat-2008.

    Và nhắc lại là, trên trời còn đầy một đống các tọa độ phủ sóng Ku xuống Việt Nam chưa hề được sử dụng. Bầu trời , nếu chỉ tính riêng băng Ku dùng kỹ thuật hiện tại, thì đủ cho 1 triệu kênh truyền hình chất lượng cao, bình quân Việt Nam được 1,2 vạn kênh, nên không cần tranh nhau với ai, đặc biệt Việt Nam nằm ở xa Âu Mỹ đắt đỏ. Nếu như tính theo đầu nước không theo số dân, thì Việt Nam có 1 cái vệ tinh đủ phát 6 ngàn kênh truyền hình chất lượng cao.

    Các sóng của vị trí này đều do các công ty Mỹ và Hồng Công, Nhật hiện nay phát, việc mặc cả mua bán là thực hiện với các công ty Mỹ, mọi câu chuyện chủ quyền đều hết sức ngu xuẩn và chỉ nhồi sọ những con lợn liệt não nhất.

    =))=))=))=))



    Còn nếu như nhà 10 đời không biết chữ, ngu như lợn và điên như chó, một lòng theo đ&cp, thì giỏng tai lên mà nghe đây này:

    Còn vệ tinh định vị toàn cầu: cả thế giới này hiện nay chỉ có hai nước có là Mỹ và Nga tronmg đó Nga vừa mới khánh thành năm 2008. Vệ tinh địnhvị của GPS không phát sóng thông tin, đã hiểu chưa, nó cũng không nằm trên quỹ đạo địa tĩnh, nếu như 10 đời mù chữ thì đọc trong link đó để phân biệt hai loại vệ tinh này. Hiện nay giầu như châu Âu và khủng như thằng Tầu Khựa vẫn chỉ đang xây dựng chưa chưa vận hành GPS.

    Thế giới có 2 nước dùng vệ tình đồng bộ ngày làm vệ tinh định vị là Nhật và Ấn Độ. Nhưng chỉ Ấn dùng xen địa tĩnh và đó là các hệ định vị chỏm cầu.

    Vệ tinh định vị cần đến đồng hồ hạt nhân và các trạm quan trắc đặt khắp mặt địa cầu, không như vệ tinh địa tĩnh

    vệ tinh định vị phát sóng xung mạnh cho ăng ten vô hướng, còn vệ tinh thông tin địa tĩnh chỉ phát sóng cho ăng ten có hướng

    Vệ tinh thông tin địa tĩnh chỉ có thể phát sóng cho ăng ten định hướng, nên nó được phóng lên cho thiết bị cố định. Các vệ tinh liên lạc dùng thiết bị di động là mạng điện thoại di động dùng vệ tinh.







    =))=))=))=))=))=)) Tự nhiên có con ngu như lợn và điên như chó thách nhà giầu húp tương, thêm vào tương đây.

    ở nước nào mà nhà nước tuyên truyền rằng, vệ tinh thông tin địa tĩnh cung cấp dịch vụ định vị toàn cầu và thông tin cho thiết bị di động, cũng như dự báo thời tiết ?
    Thứ nhất hệ thống định vi toàn cầu ngày nay nó có mặt trên gần như toàn bộ các SP (đt thông minh) với tính năng GPS, 1 vệ tinh cung cấp dịnh vụ viên thông tức là cung cấp băng thông (nói đơn giản) truyền tìn hiêu cho các nhà mạng, các nhà mạng có dich vụ 3G (VN phủ sóng cả nước) thì các SP sẽ sử dụng đươcg 3G và thế là có thể sử dụng được GPS thoải mái bất cứ nơi nào nhé.

    "SP sẽ sử dụng đươcg 3G và thế là có thể sử dụng được GPS thoải mái bất cứ nơi nào nhé" Thưa với các lợn các chó, sử dụng được 3G là sử dụng được GPS thoải mái ? mình có cái modem 3G đây, nhìn mãi không thấy tọa độ của nó đâu ? Bạn học đâu vậy, học đại học VNPT hay đại học bưu điện ? chỗ đào tạo chó hay chỗ huấn luyện lợn ?

    Mình đã ví dụ trên. Mình đang ngồi ị, vừa ị vừa chát với bạn, mình ị vào cái toa lét và chát với bạn, điều này có nghĩa là bạn cung cấp dcịch vụ há mồm ăn những gì mình.....




    Thứ 2 : Vệ tinh cung cấp viên thông ( điện thoại. truyền hình v.v...) thì tất nhiên là có hỗ trợ cho các thiết bị di động ( thiết bị viễn thông) nên câu này chả cần phải hỏi làm gì. Vậy thì bạn đưa ra một cái ô tô nào chạy trên đường phố có cái chảo Vinasat tự động ngoáy theo tọa độ khi xe xóc ? Bạn chỉ ra cho mình bất cứ một thiết bị di động nào thu phát với Vinasat ? hay là thu phát qua BTS ? hay là di động hành quân, đến nơi triển khai chảo cố định rồi thu phát ? Tại sao cũng cấp viến thông là cũng cấm cho thiết bị di động ? thế ra, không cần cái BTS, chỉ cần cái tổng đài cơ quan cũng ra biển làm mạng điện thoại di động được ? điện thoại ấy của loài lợn hay loài chó ?





    1 Vệ tinh tinh việc thông làm việc không có chức năng đo đạc khí hậu trái đất, nhưng nó làm tăng khả năng tiếp nhậ thông tin (khí hậu) từ các nguồn dữ liệu khác từ nước ngoài trong thời gian rất ngắn, ngày nay các dữ liệu dự báo thời tiết chúng ta thường sử dụng của các trạm nước ngoài, khi có vệ tinh viên thông (tức là có truyền tải thông tin) thì khả năng tiếp nhận thông tin gửi tới từ các nước khác sẽ nhanh hơn + chính xác hơn ( so với cách truyền thống ) => việc hỗ trợ duej báo thời tiết là việc bình thường). Các nước khác giửi thông tin lên Vinasat ? thế Thaicom họ để mốc à ? Cái gói 2 triệu USD về thông tin Thaicom nó chỉ bán 30 USD /tháng thôi. Thế trước đây không có Vinasat thì các nước không báo tin thời tiết được à ? Thế ra, cái điện thoại hay cái ra đi ô cũng là thiết bị thời tiết, vì cái modem thu / phát thanh số nó vẫn được dùng để nhận tin thời tiết qua các đài phát thanh nước ngoài , vậy nó cũng bằng Vinasat ?

    Hay là Vinasat sánh với vùng phủ sóng C của Thaicom-5 đến châu Âu? , Vinasat sánh với băng thông và vùng phủ sóng của Thaicom-4 khắp Úc Ấn và bằng thông gấp 50 lần ? hay là Vinasat sánh với Ku của chùm lái được Asiasat-5 từ Ấn Độ tới Philippine.... để Vinasat nhanh hơn các vệ tinh mà Việt nam đang dùng trước Vinasat đó.


    Về câu hỏi 2 :
    ở đâu mà những người mua vệ tinh như Việt Nam được quyền lái cái vệ tinh đó ? và lái khi mà họ không bất cứ thiết bị nào để quan trắc vệ tinh đó ?

    Việt nam đang xúc tiến xây trung tâm vũ trụ, sau khi hoàn thành thì vấn đề lái chả có gì là ghê gớm.
    .
    Cách đây 70-80 năm Nga và Mỹ đều không có tầu vũ trụ, nên nay họ lái tầu vũ trụ cũng chả có gì ghê gớm. Con chó và con người sống chung một nhà, chả có gì ghê gớm. Con người vẫn cung cấp mọi dịch vụ cho con lợn, con người chả có gì ghê gớm.

    Mình hỏi thật nhé, đ&cp còn những cái gì nữa cung cấp ra, chứ những cái cám này đến con lợn nó cũng không nhá nổi ?


    Việc không có hệ thống quan trắc cũng chả phải vấn đề lớn, ngày nay dữ liệu việc sử dụng không gian vũ trụ được chuyển cho nhiều nước khác nhau cùng sử dụng, việc VN mua vệ tinh thì chắc chắn cũng nhận được hỗ trợ từ nước bán, khi vệ tinh hoạt động ổn định thì việc lái nó là rất ít, nếu có vấn đề phức tạp vẫn có thể nhờ nước bán vệ tinh hỗ trợ.
    Thêm nữa vệ tinh vinasat 1 VN cung đã lái việc này đã có báo viết khi đến thăm nơi điều hành vinasat 1 của VN
    .
    Thế cái nhà điều hành ấy lái Vinasat từ đâu đi đến đâu thế hả ngợm ? Cái nhà điều hành ấy đo tọa độ Vinasat bằng gì hả ngợm ?> thế bộ phận nào trong cái nhà điều hành ấy ra quyết định bật tắt các động cơ của Vinasat hả ngợm ? Thế tài xế của Vinasat là ai hả ngợm ?


    Một số vấn đề tiếp theo : Người ta nói vinasat là vệ tinh của VN chứ không phải SP VN nhé giữa các định nghĩa là khác nhau không đánh đồng nó lại vì nghĩa nó là khác nhau, việc sở hữu 2 vệ tinh nó đáng tự hào hơn là không có cái nào. Tự hào là cí gì nhỉ, là căn bệnh tâm thần mang tên Vinasat ? Có Vinasat để bỏ đi vùng phủ sóng C đến châu Âu, bỏ đi vùng phủ sóng Ku từ Philippine đến Ấn Độ ? bỏ đi Thaicom-4 có giá rẻ hàng chục lần so với Vinasat ? Thế có Vinasat để làm cái điều ngu xuẩn lợn cho hơn lợn là cấm 2/3 dân thành phố xem Paysunday châu Âu ? có Vinasat để người ta buôn bán ấm ỹ thẻ Tầu Khựa và thẻ Thái Lan ??





    "đó là sự độc quyền lãnh đạo của đ&cp" : mỗi chế độ có 1 nguyên tắc của riêng nó, hợp thì sống không thì cút thế thôi, hiên nay % ủng hộ cao hơn % phản đối tức là phản ảnh người dân vẫn tin vào chế độ vẫn tin vào sự "đọc quyền" đó và chấp nhận nó như 1 lẽ sống, ai không sống đươc thì => go out. Người ta không Go Out đâu, mà năm 1945 và 1975 có nhiều đưa go out. những người tá điền đã đưa các hố bom lên số 1-2-3 toàn cầu về nồng nghiệp họ không bỏ các hố bom mà đi đâu, mà họ đã từng đuổi nhiều loại chó lợn đi. Đã có rất nhiều thế hệ giun sán giòi bọ tưởng chúng ăn trên ngồi trốc được các tá điền đó, bạn ạ. Bạn có thể ra sa mạc thăm các chó già để hỏi về chuyện cũ.



    "Vinasat đầy ắp những con chó hóa dại cỡn lên xưng chủ quyền trên bầu trời Indonexia, xưng chủ quyền trong vị trí rúc háng Tầu Nhật. Những cái đặc sắc đó chỉ Việt Nam mới có."

    Chủ quyền không gian vũ trụ chỉ là 1 cách gọi cho sự hiện diện trên không gian vũ trụ (khi 1 nước có sở huux 1 vệ tinh trong kg-vt, trên vũ trụ cũng có các điểm đánh dấu gần như kinh đọ vi độ, nếu 1 nước sử dụng 1 diểm nào đó thì nước khác không được sử dụng điểm đó nữa, điều đó gần giống như biên gới trên mặt đất) chứ không phải là chủ quyền bầu trời (hay chủ quyền không phận, ai nói chủ quyền KG-VT la chủ quyền bầu trời là sai về ý nghĩa).


    Màu đỏ : chỉ có những giống loài trong "thảo cầm viên" mới có phát ngôn như thế (xin lỗi những con vật trong thảo cầm viên nhé, thật là có lỗi rất rất nhiều)
    .

    Vinasat chung tọa độ với 2 vệ tinh tầu Nhật, nhưng phải dùng bước sóng tồi, vùng phủ sóng tồi, thì đó là rúc háng. Nếu như Vinasat được phát trên dải 11700-12700 thông dụng giống như Thaicom-5 thì khác, Tầu Nhật sẽ rúc háng nó. Cùng ở một chỗ, kẻ cưỡi đầu cưỡi cổ và kẻ rúc háng cũng có gì quan trọng đâu nhể.






    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    Đến giờ thì nhiều chuyện đã ngã ngũ. Asiasat-5/7 thu lại vùng phủ sóng mà Việt Nam thuê, bán cho Thaicom thành vệ tinh Thaicom-7. Thaicom-7 chỉ là chùm Ku lái được của Asiasat-5/7, từ nay chuyên phục vụ liên lạc. Trong khi đó, Ku lái được của Thaicom-5 lắc sang Tây để phục vụ Thái Lan đang tăng nhu cầu truyền hình, hiện nay vệ tinh Thacom-5 đã phát đến gần 500 kênh truyền hình, trong đó có 250 kênh trên C và khoảng 150 kênh trong C lớn phủ sóng đến châu Âu. Tất cả những thứ đó các công ty truyền hình Việt nam đã bỏ để làm cho Vinasat có vẻ đông vui.

    Cả hai Vinasat đều là các A2100A, chúng ra cùng đời với Spacebus 3000A nhưng kém một trời một vực. Sau đó, các Vinasat được cắt đầu cắt đuôi để rúc háng cái chỗ thừa ra trong Ariane-5, bớt đi 200kg mỗi vệ tinh. Vậy nên cả 2 Vinasat đều chỉ có nguồn cấp 3,3kw, nguồn cấp cho đài 1,8kw. Loại A2100A có nguồn tối đa 4kw. Nguồn cấp cho đài là tham số quan trọng nhất để đánh giá giá trị một vệ tinh. Thaicom-5 là 5,5kw với nguồn cấp cho đài hơn 3kw. Vinasat-2 có nhiều TP hơn thì phải thu hẹp vùng phủ sóng, chỉ trùm ra ngoài Đông Dương một chút. Vì thế, Vinasat hoàn toàn không có cơ hội bán truyền hình cho Lào khi Lào có Laosat-1. với Cam, Cam có thể từ bỏ việc mua một vệ tinh, nhưng việc họ thuê Vinasat là điều rất khó, cả Lào Cam đều cần phủ sóng Thái Lan nhiều kiều dân và chung văn hóa ngôn ngữ, cũng như phủ sóng đến châu Âu.


    Tổng cộng 2 Vinasat có 3 chùm. Vinasat-1 có 2 chùm cố định 1 C 1 Ku, Vinasat-2 có 1 chùm duy nhất Ku. Thaicom-5 có 4 chùm: C to, C bé, Ku cố định và Ku di động.

    2 Vinasat phát đi 42 sóng mang, còn Thaicom-5 phát đi 80 sóng mang C và 14 Ku.



    Giá:
    Laosat-1 có số TP to gấp đôi Vinasat-1, gấp rưỡi Vinasat-2 giá 300m. Tuy số TP như thế nhưng công suất nguồn của Laosat-1 là 10,5kw gấp 3 lần Vinasat. Vinasat-1 giá 300m năm 2005 bằng 700m năm 2010 ký Laosat-1.
    Telkom-3 có số TP bằng 2 Vinasat cộng lại giá 200m. Công suất đài Telkom-3 cũng 5,5kww gấp 3 lần Vinasat

    Với 400m, tức là 4/3 giá Vinasat-2, 4/10 giá 2 Vinasat cộng lại.... năm 2011 VIASAT-1 là vệ tinh lớn nhất Mỹ có đài thu phát hiện đại nhất thế giới mua của châu Âu. Băng thông của đài này là 70 Gbps, gấp 90 lần Vinasat-2.
  9. huyphuc1891_nb

    huyphuc1891_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    =)):))[:P][:D]
    Duy nhất ở nước ta mới có căn bệnh tâm thần này, vệ tinh địa tĩnh Vinasat A2100A có những tác dụng định vị toàn cầu và dự báo thời tiết. Các bạn có thể thấy, những con lợn nhiễm độc những loại cám như thế nhan nhản trong topic này và ngoài xã hội. Tại sao có những kiểu người tâm thần ngu xuẩn đến đoạn đó, khio mà chúng ta đã phổ cập giáo dục lớp 12 ? Đó là cuộc đạic ách mạng văn hóa vô sản mới bùng lên mấy năm qua mà chúng ta đã nhiều dịp nghiên cứu. Cuộc đại ***************** vô sản từ cải cách giáo dục liên miên cho đến các báo chí như báo giáo dục. Triều đại này bắt đầu bằng gì nhỉ ? bằng chiến dịch tôn vinh lãnh tụ loài giun sán giòi bọ TBT LD , bằng chiến dịch la liếm Nguyễn Ánh cắm con bán nước ? bằng việc biếu Mỹ giá trị của 10 tỷ USD năm 2007 bằng cách mua vào quỹ ngoại hối 21 tỷ trong dòng thác in ra tiền của Mỹ bà bán tiền ra của Tầu Khựa ??

    Lại mất cái nút sửa bài, quái sao ấy nhỉ ? hay là TTVNOL ra điểm ngẫu nhiên, ngẫu nhiên có post sửa được và ngẫu nhiên có post không sửa được. Mình bận, thường mỗi post phải type mấy lần mới xong.



    Phần trả lời các bạn và trả lời các trích dẫn báo chí nằm ở trang trước.
    Thật ra, thì bênh vực Vinasat hoàn toàn không có cái gì cả, lý do duy nhất là Vinasat rất ý nghĩa không cần các con số, tức Vinasat là thằng điên, là con chó dại.... Còn các lý do khác xung quanh Vinasat cũng vậy, bênh vựa Vinasat quay đi quẩn lại chỉ là đám lợn liệt não và chó hóa dại, căn bệnh tâm thần mang tên Vinasat. Đương nhiên, không thể có gì bênh vực cho Vinasat với cái độc quyền truyền hình đến mức cực kỳ ngớ ngẩn là cấm 2/3 dân phố xem paysunday châu Âu bất chấp họ có tiền tấn. Không thể có gì bênh vực Vinasat khi nó đắt đến 4-5 lần bình thường. Không gì ngoài lợn và chó bênh vực Vinasat vì nó kém cỏi so với cả Laosat-1.

    Chúng ta đã thấy, Vinasat-2 đang ở 107E kế hoạch 2015 đã vội về cùng chỗ Vinasat-1 năm 2012 vì lý do là sắp đại khủng hoảngm giun sán giòi bọ vội vàng hốc của chúng ta 350 triệu đô la Mỹ nếu không thì không kịp. Ngoài ra, Vinasat-1 đã hỏng cho đến nay là điều chắc chắn, 3TP Ku của nó chưa từng chạy, 1 TP Ku trước đây chạy dặt dẹo với 2 kênh truyền hình SD nay cũng câm tịt, 2 TP C cũng tịt nhưng được đổ cho là làm thông tin. Vinasa-1 thiết kế sóng sai ngay từ đầu, KU không theo bản đồ Việt Nam còn băng C lại mạnh nhất ở Hà Nội (để cho dân Hà Nội mua 2 cái chảo Ku và C thưởng thức toàng diện Vinasat), điều này minh chứng cho việc cả hai Vinasat đều là những món hàng ế đắp chiếu đã lâu.





    =====================

    Hôm qua chủ nhật, mấy ngày nóng đi ngoài trời mình bị mệt, ở nhà xem TV. Bật VTV thì có cái đường lên đỉnh Olimpia, thấy giám khảo hỏi: "chất khí gì chiếm 40% thể tích không khí, 89% khối lượng nước" =))=)). Chúng ta đều biết hai điều: con giám khảo ấy nói đến cái gì và con giám khảo ấy nó ngu thế nào. Trong nước không có chất khí nào chiếm đến 89% khối lượng cả, đó là nguyên tố Oxy, không phải là chất khí Oxy. Chỉ tội cho các em bé, phải tranh nhau thể hiện độ ngu như lợn thì mới được điểm. Đó là giám khảo chương trình khoa học của VTV đấy ạ, thậm chí là chưa đủ trình độ tốt nghiệp lớp 12 bất chấp đằng sau có cả một ban bệ cố vấn toàn bác học lớn bé. Sang VTC cùng thời điểm ấy thì thấy nói đến ong bầu, mình căng mắt lên, ôi trời, ai trong chúng ta cũng biết ong bầu là loại ong lớn nhất ở ta, nó có vòng ba bầu bầu cong cong và toàn thân đen tuyền như bà châu Phi, trong bụng nó có cục mật vàng ăn rất chi ngon, nó mà đốt thì rất đau nhưng không độc lắm.... Ở đây, ong bầu có vằn !!! không những văn mà không bầu thí nào, mình dài thượt...! Mình căng mắt lên nhìn thì hóa ra là ong có cái tổ hình bầu, tức là ong bò vẽ. :)):)):)):)) Đứa nào biên tập nó chưa nhìn thấy con ong bầu bao giờ, thấy cái tổ ong bò vẽ nó giống hình bầu rượu chổng ngược nên nó bảo là ong bầu !!!:)):)):(([:D] Đấy là cả tuần mới xem tí chút TV thôi nha.

    Chỉ cách đây vài năm, những thằng giun sán giòi bọ già liệt não ngồi giữ khư khư ngân sách và la liếm cái kỹ thuật hoạt hình cắt giấy trong thời đại disney đã gần 100 tuổi. Đó là nhờ ơn đ&cp. Chúng ta đã nói qua về VTC, nó có cái VTC2 chiếu nguyên bản seri phim như cái xe tăng M1A1/A2 bị đạn 25mm bắn nổ động cơ là siêu tăng số một hoàn cầu, rồi M16, rồi cái tầu ngầm Virginia mạnh nhất thế giới có hẳn 12 ống phóng... Riiêng chuỗi phim đó đã mất hơn năm. Nó bao gồm cả máy xúc to nhất thế giới, chắc các bạn biết, những máy xúc to nhất thế giới là những máy Rheinmetall, nhưng đây là máy xúc Mỹ !!! nó bao gồm cả những kỹ thuật siêu đẳng như là chiếu tia cực tím vào mối hàn để mối hàn hoàn hảo, do đó công nhân phải đeo kính !!! Ấy chưa bằng nhưng thứ như seri video "bạn có thể", có 4 "nhà khoa học" đeo râu dạy trẻ con cách nghiên cứu khoa học như là lướt sóng bằng mìn..... ấy, nó để đảm bảo trẻ em nhà ta kinh sợ khinh bỉ khoa học từ bé đấy ạ. Cái cuộc đại ***************** vô sản mới đã diễn ra ở mức độ thác đổ 4 năm nay cùng với tốc độ sụp đổ của toàn bộ nền kinh tế chúng ta.


    Đương nhiên, cuộc đại ***************** vô sản nào cũng có dạng như Wiki là cái mắy ăn cắp vặt não trẻ con, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắt nhỏ, nhưng ăn cắp quy mô lớn, ăn cắp từng mẩu, nhưng ăn cắp liên miên. Cái báo điện tử VTC và cái báo giáo dục thực hiện klỹ thuật mọi nơi mọi chỗ đó, vẫn còn nhớ nó thêm luôn nồi hơi cách ly vào lò nước sôi để ủng hộ Fukushima. Mình có một đứa em làm điện nước ở một nhà trẻ, thế mà nó cũng phải nộp bài luận "nhà trường thân thiện học sinh sáng tạo" y như đại cách mạng văn hóa vố sản cũ tẩy não đến từng bà lao công mù chữ. Cũng như đại cách mạng văn hóa vô sản cũ làm giả cnxh, đại ***************** vô sản mới đâu có cần "nhà trường thân thiện học sinh sáng tạo"..., nếu cần thì việc gì nó phải bắt ông thợ điện nước mù chữ dở làm bài luận đó ? Không, mà nó cần biến trẻ con thành đám mất dậy, vô kỷ luật, lười biếng, nghiện ngập các căn bệnh tự sướng đến liệt não, sẵn sàng hóa dại sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh. Đại ***************** vô sản thì nhà ta nhiều kinh nghiệm lắm, đại ***************** vô sản liên miên, cải cách giáo dục liên miên đến mức người lớn không biết thế nào là đúng chính tả. Đấy, sau các bản tin đó là thời tiết, VTV lại "có dông", mình lại sai chính tả từ thời biết chữ rồi, cô giáo mình dạy là "cơn giông". Chẳng cần khó khăn lắm để biết kiểu ngữ pháp đại ***************** vô sản đó từ đâu ra.

    Lại nhớ "Theo kế hoạch, ngày 16/5 VINASAT - 2 sẽ được phóng lên quỹ đạo tĩnh từ bãi phóng Kouru của Nam Mỹ" Ở đâu cũng ngu như lợn và điên như chó. Bãi phóng tên lửa Ariane là Kourou nằm trên đất Guyane thuộc Pháp, đất Guyane này nằm ở Nam Mỹ. Hỏi nhà gúc tìm ngay ra con lợn đầu tiên: VTC.

    Xung quanh cái Vinasat chúng ta thấy không thiếu kiểu Wiki, là cái mắy ăn cắp vặt não trẻ con, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắt nhỏ, nhưng ăn cắp quy mô lớn, ăn cắp từng mẩu, nhưng ăn cắp liên miên. Ngoài những chuyện Vinasat chụp ảng thời tiết, Vinasat cũng cấp dịch vụ định vị toàn cầu, Vinasat dùng cho phương tiện di động... chúng ta thấy nhiều kiểu ăn cắp rất vặt, như Vinasat-1 có 20TP, chúng ta thấy mặt đầy đủ từ wiki ăn cắp chuyên nghiệp, đến trang tin chuyên ngành, báo chí, phát biểu của quan chức, thậm chí trang web chính thức của Vinasat không dám đăng vùng phủ sóng của nó như thường lệ nhưng cũng không quên thêm 2 TP vào mẽ của nó.... Chúng ta đã biết, Vinasat-1 chỉ có 18TP, 6TP băng C và 12 TP băng Ku, và rất có thể nó đã hỏng 4 hoặc 6 trong số đó. Tất cả các TP đó đều là các TP cổ lỗ nhất từ thời mới bắt đầu có vệ tinh truyền hình số, 36MHz. Hoặc có thể một cái ăn cắp vặt nữa là Vinasat-2 được đảm bảo chạy 25 TP trong khi nó chỉ có 24TP. CHúng ta biết, vệ tinh bị cắt đầu cắt đuôi Vinasat-1/2 không hề có TP dự trữ.






    =))=)):)):))[:D][:D]>:)

    Các bạn đã biết cái VTC ấy có những buổi tọa đàm đối thoại gì đó, có những thằng lên sủa là: tiên sư các bà bán rau liên quan gì đến xăng, mà xăng tăng thì rau cũng tăng, điện tăng thì rau cũng tăng....

    Các bạn đã biết độ chó của các bộ trưởng của đ&cp gần đây. Cũng đại ***************** vô sản, lúc đó đang là thời giá xăng phải bù lỗ cho quỹ bình ổn xăng, lúc trước quỹ này đã chi ra. Ông bộ trưởng tài chính sai pv truyền hình ra hỏi người dân mua xăng đang than oán vì giá, họ liền điên lên "tôi muốn mua xăng theo giá quốc tế".... cái chó của chính trị như thế, họ kích động những tính chất chó lợn luôn tiềm ẩn trong mỗi người và sẵn sàng bùng lên khi họ mờ mắt vì mệt mỏi hay tham lam... Rồi ông BT ấy nói, các công ty buôn xăng kêu lỗ sao lại có tiền đầu tư sang Lào ?? ơ kìa, thế ra dây dưa với quỹ bình ổn giá xăng thì không được phát triển !!! =))=))=)) Cái độ chó nó làm người ta ngu xuẩn đến vậy. Tiếp theo đó là cái kênh rỉ tai khắp các quán trà quán bia, khắp các thằng già con già liệt não về hưu ngồi la liếm.... tức những cái kênh buôn lậu chính trị đen. Tất nhiên, cái quỹ bình ổn giá xăng dầu sau đó được đập bỏ, tiền về tay ai chưa bàn, nhưng trước mắt là nó bị đập bỏ, không ai dây với chó dại, và tất nhiên hậu quả của nó là giá xăng dầu lên kỷ lục.

    Chắc nhiều bạn vẫn nặng nề với các kênh buôn lậu chính trị và tính chó mà vị bộ trưởng ấy truyền cho các bạn, mình giải thích chút. Các công ty buôn xăng dầu không thể lỗ, ở ta, ơn đ&cp, mới có ngành này, dân chúng mới được đi xe máy mức độ phổ biến hơn chục năm nay, nên có nhiều công ty lớn làm ăn được là đúng, cũng như điện thoại di động vậy. Đã là làm ăn thì họ không thể lỗ, họ tính lãi trên mỗi đầu lít xăng ở mức độ cho phép và cạnh tranh nhau... Cái mà họ bảo lỗ là lỗ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Còn bán xăng dầu phục vụ lỗ không công thì ông bộ trưởng ấy đến thiên đường của chủ nghĩa chó dại. Chắc các bạn dễ dàng đoán ra loạt sủa như lên đồng của các bộ trưởng mới đó, họ đang tìm mọi cách che dấu sự sụp đổ toàn diện và hướng xã hội tới đại loạn chó điên.



    =))=))=))=))=))=))
    Đến chương trình đối thoại tọa đàm gì đó, có nguyên cả bộ trường bộ kế hoạch đầu tư... về vấn đều cứu trợ các doang nghiệp đang phá sản hàng loạt. Chắc các bạn đã biết, chúng ta sắp đại phẫu thuật "tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế", trong kinh tế, tái cơ cấu một chủ thể tức là tuyên phá sản chủ thế đó, thực hiện các động tác tái cơ cấu lại quyền sở hữu, tức là, phát mãi, tịch thu.... chỉ có điều đây là toàn bộ nền kinh tế chứ không phải là công ty nào cả.:)):))
    Toàn bộ một nền kinh tế phá sản [:D]. Mình mới chỉ đọc đến những thứ đó, nay mới nhìn thấy ở Việt nam, vỗ tay xem nào =D>

    Mình thấy có 4 ý kiến nhưng chỉ nhớ 3.
    Một thằng bảo: Cần phân tách các doanh nghiệp phá sản đển cứu thằng này không cứu thằng nọ
    Thẳng hai bảo: cần giãn thuế cho các doanh nghiệm, hoãn thuế...
    Thằng 3 bảo: chúng nó kêu rằng hàng ế nợ chất trong kho, thì chúng nó cần gì vay vốn, chúng nó bán hàng chạy chúng nó mới cần vay vốn sản xuất chứ.....


    Thằng 3 bảo: chúng nó kêu rằng hàng ế nợ chất trong kho, thì chúng nó cần gì vay vốn, chúng nó bán hàng chạy chúng nó mới cần vay vốn sản xuất chứ..... Thế ra,, khi bán chạy hàng làm ăn được thì nguy khốn, khi ế hàng nợ đầm đìa lãi thì nhàn hạ không cần kếu cứu ?? cái này sao mà giống những kiểu chó sủa bên trên, chó đây là chó của đ&cp, như kiểu giá xăng tăng điện tăng thì bà bán rau liên quan gì đến xăng điện cũng tăng giá rau. ? Những cái chó này tưởng chừng ở quán nước cũng không thể sủa được ? ấy thế mà, trên VTC và các quan chức nhà nước thì đầy.

    Thẳng hai bảo: cần giãn thuế cho các doanh nghiệm, hoãn thuế... Chúng ta đã biết, bản chất của khủng hoảng hiện nay là toàn bộ nền kinh tế bị bóp chết vì lạm quỹ công. Nay lại bóp cổ quỹ công bằng cắt thuế ? vậy là đã hiểu, vụ tái cơ cấu này không cứu các doanh nghiệp phá sản, mà tiếp tục bóp chết toàn bộ nền kinh tế bằng thối nát quỹ công. Chúng ta biết, nguyên nhân của khủng hoảng là kết hợp của lạm phát phi mã trong 4 năm gần đây và sự thối nát quỹ công kéo dài từ lâu. Tiền đục khét được rơi vào tan đám giun sán giòi bọ ngoài tranh nhau ăn thì không biết làm gì ngoài mua đất, cộng với sự thâu tóm quyền hành phi pháp của các cấp lãnh đạo chính trị về quyền sử dụng đất làm khan hiến đất hàng hóa.... nên thổi bong bóng nhà đất. Lạm phát phi mã phá đi công cụ cơ bản nhất của kinh tế là đồng tiền, thậm chí người ta cấm ngoại tệ và vàng để độc quyền dùng máy in tiền móc túi xã hội, bóp chết công cụ thanh toán tiền tệ. Kết hợp của hai điều này là lạm phát phi mã móc tiền của các doanh nghiệp không thể đem vàng đi cất, trong khi đó khi bong bóng đất dừng lớn thì lãi suất ngân hàng tăng cao theo đàng tranh ăn đến chết của đám giun sán giòi bọ bán quanh các dây dợ quyền sở hữu đất.

    Để tháo nút này cho các doanh nghiệp, cách đơn giản nhất là cho phép thanh toán bằng vàng và đô, thế thôi, là họ đã làm ăn được, sản sinh ra của cải và vực xã hội dậy. Nhưng điều đó không thể thực hiện được vì cái máy in tiền móc túi toàn xã hội nó thất nghiệp. Như vậy, bản chất của hoạt động hoãn thuế là bóp chặt nguôn thu vào của nhà nước trong điều kiện đã mất cân bằng thanh toán, có nghĩa là lạm phát sẽ bốc cháy chứ không chỉ phi mã như 4 năm qua. Điều đó xảy ra ngay thời điểm "tái cơ cấu".

    Một thằng bảo: Cần phân tách các doanh nghiệp phá sản đển cứu thằng này không cứu thằng nọ. Đây là lời ông cự bộ trưởng kế hoạch đầu tư, ông giá đỗ thì phải. Thứ nhất, tiền là tiền chung tại sao có thằng được tiêu tiền cứu trợ có thằng không ?

    Tất nhiên, chúng ta đã tiên đoán điều này từ trước. Thật ra, đ&cp không cứu giúp gì nền kinh tế đang sụp đổ không phanh, mà chỉ tranh thủ thời cơ này để vận hành máy tin tiền thâu tóm quyền lực và tiền bạc, có 3 kết quả của vận hành máy in tiền kiểu này: thâu tóm quyền lực, lạm phát mức độ bốc lửa chứ không còn là phi mã như 4 năm qua, các doanh nghiệp làm được tiền cho xã hội cùng đường: những tài khoảng người ta nợ họ bay hơi theo lạm phát còn những gì họ nợ không trả được bốc lên mây theo đà tăng lãi suất.



    Như vậy, cũng giống như các sự kiện khác, buổi tọa đàm của ông cực BT kế hoạch đầu tư giá đỗ là điềm báo cho chính sách sắp tới. đ&cp không hề lo cứu trọ kinh tế đang sụp đổ không phanh, mà chỉ tranh thủ cơ hội này để thâu tóm quyền lực và tiền bạc. Cũng như cái ông bộ trưởng tài chính có biệt tài khỏi động các tính chó quanh quỹ bình ổn giá xăng dầu để bóp các công ty xăng dầu lòi tiền ra. Chúng ta quá dễ dàng tiên đoán được thứ sẽ đến ngay trong đợt tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế sắp đến.

    Kết quả đầu tiền của chiến dịch này là lạm phát cao hơn nhưng gì chúng ta đã biết và gọi là phi mã trong 4 năm qua. Có kết qủa này là vì bản chất của của phá sản kinh tế là do quỹ công thiếu, in ra nhiều tiền tiêu, tàn phá công cụ kinh tế cơ bản nhất là đồng tiền, cấm vàng và ngoại tệ khi tiền bị phá hủy làm mất toàn bộ các công cụ thành toán cơ bản nhất, sản xuất là ngành kinh tế bị bóp chết không hoạt động được, của cải không sinh ra mà chỉ tranh nhau sủa và cướp xé.... Trong khi đó, tiền chảy từ các quỹ công ra không biết đầu tư vào đâu ngoài đất làm bốc lên giá đất, giun sán giòi bọ quyên rằng chúng chỉ là giun sán giòi bọ, đất đắt là kinh tế phát triển ? bất cứ ở đâu giá đất đều là thuốc độc của kinh tế. Đến khi bong bóng giá đất chững lại cùng với lạm phát phi mã thì lãi suất bị đẩy cao ngất ngưởng tiếp tục bóp chết các ngành sản xuất dù có cố thu hẹp. Như thế, thu hẹp nguồn thu công là liệu pháp thẩm du tự sướng trong khi nó đi ngược lại phương hướng chữa bệnh. Thu hẹp quỹ công phải in tiền ra bù, lạm phát tăng cao bóp chết thêm sản xuất đã đang sụp đổ, điều đó lại buộc phải in tiền với tốc độ phi mã thêm phi mã. Tốc độ in tiền này không thể dừng được vì các khoảng nợ công khổng lồ và cái vòng xoáy ốc tăng lạm phát còn xoắn lên cho đến mỗi điểm: rối loạn chính trị. Quá trình tự sướng đã được bắt đầu từ lâu kiểu các đồng chí lãnh đạo sửa và tọa đàm như trên.

    Điều khốn nạn là, y như năm 2008, năm nay lại biếu không cái máy in tiền đô một số lượng lớn. Từ đô lậu, đến đô không được tiêu trong ngân hàng.... vàng bị cấm nhập.... trong khi đó thì các nước lớn như Nga Tầu Ấn đã ngửi nthấy điều này và mở chiến dịch mua vàng từ đầu mùa hè.



    Thật ra, căn bệnh hôm nay bao gồm các điểm, nợ trong nước, nợ nước ngoài và tâm điểm là thối nát chính quiyền trong tay các công ty nhà nước. Cách chữa của nó cũng không khó =)), biện pháp đơn giản nhất là cho tiêu thoải mái đô và vàng-nói theo cách cho ngắn của dân HP. Điều này sẽ làm các nhà sản suất có cơ hội sống, sản sinh ra của cải, vực xã hội dậy. Nhưng đương nhiên là điều này không thể thực hiện vì làm cái máy in tiền thất nghiệp. Nếu như thực hiện được điều này thì mới nói đến khung nợ và khóa giới hạn trách nhiệm các công ty nhà nước trong đó có cái Vinasat này, để dần dần phân lập được giun sán giòi bọ, điều này thì càng không thể làm.

    Vậy là, Tái cao cấu không hề cứu các nhà sản xuất, mà bị biến thành cơ hội để chó sủa váng óc và tranh nhau xâu xé. Như vậy, tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế hay là phá sản toàn bộ nền kinh tế chưa phải là điều cuối cùng. Sự khốn nạn hơn còn đợi ở mùa hè sang năm, khi mà chiến dịch tái cơ cấu này đã bị quên bởi những khốc liệt sau nó.
  10. huyphuc1891_nb

    huyphuc1891_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ "Theo kế hoạch, ngày 16/5 VINASAT - 2 sẽ được phóng lên quỹ đạo tĩnh từ bãi phóng Kouru của Nam Mỹ" Ở đâu cũng ngu như lợn và điên như chó. Bãi phóng tên lửa Ariane là Kourou nằm trên đất Guyane thuộc Pháp, đất Guyane này nằm ở Nam Mỹ. Hỏi nhà gúc tìm ngay ra con lợn đầu tiên: VTC. Con lợn thứ 2: đ&cp.
    đấy, lúc sửa được lúc không ????????????????????


    Phần trả lời các bạn thứ 7 cn và trả lời các trích dẫn báo chí nằm ở trang 17 trước.
    Cười cho vui, cười nào :))>:)[:D][:P] nhắc lại ý nghĩa của Vinasat
    Lái Vinasat
    cái toa lét đang cung cấp cho mình dịch vụ tiêu hóa cái mình thải ra, mình đang chát với bạn, tức bạn cung cấp cho mình dịch vụ là bạn há mồm ăn cái mình thải ra ?
    Đại ***************** vô sản mới và tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế, điềm báo của cự bộ trưởng kế hoạch đầu tư trần xuân giá


    copy vào trong site

    1. 4.4 Tái cơ cấu kinh tế năm 2012 đại loạn, đại ***************** vô sản kliểu mới, 4 năm lao dốc không phanh và kết quả tất yếu của chủ nghĩa bán nước vô tội vạ, chủ nghĩa chó dại tân thời..
      1. 4.4.1 Chủ nhật xem đại ***************** vô sản trên chương trình phổ biến khoa học TV
      2. 4.4.2 ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắt nhỏ, nhưng ăn cắp quy mô lớn, ăn cắp từng mẩu, nhưng ăn cắp liên miên.
      3. 4.4.3 Trận sủa đại ***************** vô sản của bộ trưởng tài chính Vương Đình Huệ
      4. 4.4.4 Điềm báo của nguyên bộ trưởng bộ kế hoặc đầu tư trên TV: tái cơ cấu nền kinh tế là phá hoại đến đào gốc nền kinh tế đang sụp đổ. Tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế là phá sản toàn bộ nền kinh tế, nhưng mọi sự khốn nạn hơn nữa vẫn còn ở sau đó.




    Vấn đề là, trong phần ăn cắp vặt mình đã đề cập đến, Vinasat-2 có 29TP trong đó chạy 24, 5 dự trữ. Thế nhưng Vinasat-1 có bao nhiêu TP ? Chúng ta biết, Vinasat-1 có 3 TP Ku chưa bao giờ chạy, 1 TP Ku trước chạy dặt dẹo với 2 kênh truyền hình, nay câm tịt, 2 TP C nay cũng câm ? vậy Vinasat-1 hỏng từ lúc nào, tại sao Vinasat-2 đang có kế hoạch 2015 lên 107E nay lại chạy vội lên đứng vào đúng chân Vinasat-1 ?

    Nếu như thế, Vinasat-1 chỉ có 8TP Ku và 4 TP C, ?? tổng cộng 12 TP mỗi TP phát một sóng mang là 12 sóng mang ? trong khi Thaicom-5 có hơn 80 sóng mang C và 14 Ku nằm trên 25 TP C và 14 TP Ku.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này