1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    tôi không xem VTC từ lấu rồi nhưng có thằng bạn thân làm ởđó.:)
    huyphuc_ttvnol thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    trịnh thái bằng vừa có bài dịch rất hay "câu lạc bộ 300" nói về những kẻ bẩn thỉu đang thao túng thực sự trái đất này, ý tưởng nói chung không khác các bác huyphuc, ssx ... e trích 1 đoạn nói về năng lượng hạt nhân:

    Với năng lượng hạt nhân, có thể tạo ra một nguồn năng lượng giá rẻ khổng lồ, các nước của thế giới thứ 3 có thể từng bước thoát khỏi sự phụ thuộc tài chính của Mỹ và có thể củng cố nền độc lập tự chủ. Điện năng giá rẻ, được cung cấp bởi các nhà máy điện hạt nhân, là chìa khóa để đưa các nước chậm phát triển ra khỏi tình trạng đói nghèo và lạc hậu mà Ủy ban 300 đang nỗ lực duy trì. Giảm phụ thuộc vào nguồn viện trợ từ nước ngoài có nghĩa là giảm quyền kiểm soát của IMF đối với tài nguyên khoáng sản các nước phát triển. Độc lập tự chủ và quyền tự quyết của các nước phát triển sẽ phá hủy các ý đồ thống trị thế giới của Câu lạc bộ Rome và trên nó là Ủy ban 300. Chúng ta cũng đã thấy, phong trào chống năng lượng nguyên tử đã được sử dụng thành công ở Mỹ, nhằm kìm hãm sự phát triển công nghiệp của đất nước theo những kế hoạch của Câu lạc bộ Rome, nhằm mục đích hướng tới sự tăng trưởng bằng 0. Đồng thời sự phụ thuộc vào tài chính Mỹ trên thực tế đã buộc các nước khác trở thành nô lệ của “Hội đồng quan hệ quốc tế”, sự giúp đỡ tài chính đối với các nước nghèo, người dân chỉ được một phần rất nhỏ nhoi, phần còn lại rơi vào tay những con cá mập tư bản, đang giúp đỡ các tổ chức tài chính hút nguồn tài nguyên khoáng sản đất nước thông qua IMF.

    link part 1: http://www.quocphonganninh.edu.vn/Tổchức/tabid/165/catid/543/item/2653/uy-ban-300-tong-quan-chung-nhung-hoat-dong-ngam-p1.aspx

    part 2: http://www.quocphonganninh.edu.vn/Tổchức/tabid/165/catid/543/item/2655/uy-ban-300-tu-tuong-va-hanh-dong-cu-the-p2.aspx

    thú thật là e đọc loạt bài này lại liên tưởng đến tiểu thuyết khoa học viễn tưởng e rất thích đọc ngày nhỏ "Hành tinh Oxygene"
    Lần cập nhật cuối: 21/11/2013
    JICKLE, tuananhkttt, number983 người khác thích bài này.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Giá trị văn hóa vtc.
    http://vtc.vn/538-461671/giao-duc/slide-show/1/index.htm#IMG12
    Tất nhiên, nếu như vtc-giải sử vtc là một người hàng xóm nhà bạn, giả sử vtc được chất vấn về những tranh này, thì anh ta sẽ cười tươi như hoa: "tớ vẽ chơi ý mà".

    NHững ai xem tv vtc khi đọc báo vtc thấy những tranh này: đương nhiên chỉ có loài chó , loài chó đã phát dại , không thể sống được một phút nếu không có .... trải nghiệm.

    những ảnh này nói lên điều gì.
    Một thằng trẻ con có thể ngồi ngang cái để chân trên xích lô. Người vẽ chưa bao giờ sống ở cái thời đi xích lô. Thời ấy anh ta-cô ta là thằng-con nhà quê chăng, hay là anh-cô ta còn quá bé, nay mới 16 tuổi chẳng hạn, thời đã cấm xích lô rồi. 3 đứa người lớn ngồi ngang cái đó còn được, đây là một đứa dạng chân hoành tráng. Và không có ông xế tắc lô nào cho ai ngồi đấy, đó là bậc lên xuống, ngồi đó là tùng bê, chỉ dùng để xếp hàng hóa khi có đối tải kha khá nặng.

    vtc ơi, xem cái tranh này vtc có biết HP liên tưởng đến cái gì không ? À, mắm tép, không phải một áng văn đẹp tươi xúc động xuất hiện miêu tả mắm tép làm từ cái đánh được bằng dậm. !!!! Thế này, vtc ngu dốt quá không hiểu. Mắm tép chỉ có thể làm bằng tép riu (diu), nhờ đun-đãi bằng rui-nong, mà con tép luôn tươi, chỉ con tép sống mới đãi được, và chỉ có giống tép rong bé tí là vào riu.
    Đây, báo điện tử của ********************** đàng hoàng
    http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=0&cn_id=75313
    Cơm mắm tép... thuở thiếu thời

    Cái mớ làm từ dậm nếu có làm mắm thì ra một thứ mắm thối kinh khủng, dùng để kích thích lợn ăn vỗ. Cái đó gọi là mắm cái, nó kích thích vị giác của những loài thích ăn xác thối.

    Nhưng đặc biệt là, tiếng Việt có 2 từ tép. Dân trung du Bắc Bộ (Sơn Tây Việt Trì Hà Đông....) dùng từ "tép" chỉ mớ thủy sản tạp nham lấy từ dậm, có cua ốc cá con đỉa.... Còn dân đồng bằng đầm lầy dùng từ "tép" để chỉ loài có hình dáng như tôm, nhưng không bao giờ lớn quá đầy đũa, bé tí bằng que tăm đã trưởng thành đủ hàng họ.

    vtc đã hiểu chưa, những thằng-con viết những áng văn đó chưa từng bao giờ ăn mắm tép, đừng nói là nhìn người ta làm mắm tép. Chúng nó chế ra cái cách làm mắm tép như thế nào hả vtc ?

    À, bằng kỹ nghệ mang tên "lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng". Tức là các "phóng viên" ngồi chế biến ra tin tức bằng nghiên cứu đại học internet và giáo trình wiki.

    Cụ tỉ hơn là, một con mẹ nhà quê nào đó, bần cố 4 đời thuần chủng, trước đó 10 đời không biết chữ, mấy đời nay nhờ ơn ông tây có quốc ngữ mới biết đọc biết viết, nhưng chưa bao giờ bố mẹ mua cho con cái nửa cuốn sách. Cái nòi ấy là nòi đảng viên thuần khiết, là thứ cặn bã không còn cách nào khác để sống ngoài bám vào đảng, trung thành tuyệt đối với đảng. Chúng là nguyên liệu quý giá nhất để xây dựng đảng.

    Một con mẹ nhà quê trung du liệt não ấy nghe nói mắm tép, mới dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của nó và kỹ nghệ lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng chế ra cái món mắm cho lợn đó.


    Còn ảnh dưới. Ở đâu có trẻ em vào fb chúc cô đó / tất nhiên, nay trẻ nào cũng có thể vào fb chúc cô. Nhưng mấy hôm nay trên xe bus đầy hoa, giá hoa cắt cổ, vtc ở hành tinh nào rơi xuống mà vtc thông thái thế. Các trụ sở phường cũng đầy hoa và biểu ngữ, nhiều phường tổ chức đoàn cán bộ đi chúc hay văn nghệ múa hát mừng các trường. Nhà nước cũng lên tiếng chúc mừng.... các trường thì có cái phong bì cho các thầy cô ... cười....

    vtc ở đâu mà bảo ở cái xứ này có loại trẻ em lên fb chúc cô suông thế. vtc không biết à, thời mình ngày này là "hiến cam các nhà giáo", nay là "phong bì các nhà giáo". Trò 3 tuổi 2 cô 2 lít giá Hà Nội. Trò 30 tuổi thì...tùy mạng mỡ.
    không tin à, ví dụ đây, nay người ta ko dùng quá, mà hoa và phong bì http://dantri.com.vn/kinh-doanh/thi...-lang-hoa-tuoi-khan-hang-dat-khach-804661.htm

    Thữ vtc, với cái kỹ nghệ lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng, với những cái đầu quái thai bệnh hoạn của bọn cặn bã theo đảng, của đám phiếu bầu lấy thịt đè người trong các cơ quan nhà nước nén chặt hoóc môn sinh dục.... mới có thể tưởng tượng ra thứ quái thai đó. Khách của vtc đấy ạ.

    À, đồng bọn vtc có con điếm Nguyễn Hoàng Anh PGS Âu Hóa đây.
    https://www.facebook.com/nguyen.h.anh.92560/posts/10151871467643075
    Nó cũng đang đòi cách mẹ cái mạng ngày hiến chương nhà giáo đi đấy, vtc ạ.




    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 21/11/2013
    JICKLE, LarvaNH, number983 người khác thích bài này.
  4. DrGoat

    DrGoat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    80
    Nghe có vẻ rất viễn tưởng nhưng hầu hết các nhà văn viết truyện giả tưởng hay thần thoại đương đại cộm cán (dạng như Harry Potter) ở châu Âu luôn có dây mơ rễ má với các hội kín ở châu Âu trong đó nổi cộm nhất là Freemason như Jules Verne, hay George Orwell hay gần đây là Dan Brown. Các tác phẩm của họ ngoài tính giải trí và trí tưởng tượng phong phú thường ***g vào đó các tầm nhìn 20-30 năm của các hội kín này về social engineering, một dạng giống như mind control (điều khiển trí óc) bên Tây gọi là self-fulfilling prophecy (làm tất cả để được đúng như dự đoán, như kiểu đi coi bói xong nhập tâm về hành xử y chang vậy chẳng hạn). Cách này để công chúng làm quen với những cách thức điên rồ nhất mà nếu không đọc các tác phẩm đó chẳng ai hình dung hay chấp nhận được (như xã hội big brother mà Orwell đề cập giờ đã thực hiện được ở Âu Mỹ). Do đó, các tác phẩm này nó thường chứa 50 sự thật và 50 lãng mạn hóa các dữ kiện trong đó.

    Giống như bác Phúc thông qua chó dại liệt não có nói, có 2 mô hình kinh tế cơ bản trong lịch sử loài người: làm ra hoặc đi ăn cướp của người làm ra. Club of Rome với Club 300 là những nỗ lực tiếp nối quyền lực La Mã, Venice và đế chế Anh (những quyền lực chuyên đi ăn cướp); chúng hiểu là không thể thống trị một số đông một cách lộ liễu được vì như vậy rất nguy hiểm khi dân đen nhận ra kẻ thù của họ nên qua thời gian đã gầy dựng ra một hệ thống quản trị phân tán; một khái niệm gọi là empire of cities (đế chế các thành bang) trong đó 3 trung tâm lớn nhất của chúng là: City of London (không nên nhầm lẫn với toàn bộ London, mà chỉ là khu trung tâm tài chính thôi), Washington DC và Vatican city với nhà băng đặt ở Thụy Sĩ và tên tay sai đắc lực chủ nghĩa "Phục quốc Do Thái". Mô hình này đảm bảo nếu một dòng họ thoái hóa hoặc muốn quay đầu là bờ cũng không được, tất cả phải theo ý kiến của hội giống như kiểu mafia vậy, điển hình cho kiểu này là dòng họ Kennedy.

    Mỹ hiện tại giống như tên bán hàng cho đám này, CFR (Hội đồng quan hệ quốc tế) có một cái tương đương bên Anh gọi là Royal Institute of International Affairs (Học viện hoàng gia về các vấn đề quan hệ quốc tế) giống như là chính phủ của chính phủ, quyết định toàn bộ chính sách của Mỹ. Dân Mẽo cứ bầu tổng thống chơi chơi vậy thôi chứ quyết là các anh ấy, còn ai quyết cao hơn nữa thì không rõ lắm, có thể là Bilderberg Group.
    Lần cập nhật cuối: 21/11/2013
    LarvaNH, tuananhkttt, number984 người khác thích bài này.
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Hôm nay là ngày 21-11-2013. Chương trình bản tin quốc tế 17h của đài truyền hình danh giá nhất cả nước, VTV-1.

    Trời đất ơi. Thế giới có bao nhiêu nước, bao nhiêu việc, bao nhiêu việc liên quan đến sát sườn chúng ta. Ấy nhưng bản tin này chỉ toàn tin Mỹ, à quên, có một tin không phải Mỹ . Chính xác bản tin này có những tin sau:
    Mỹ-Philippines. Riêng cái này có mấy tin liền.
    Mỹ-Trung-Triều
    Mỹ-Afghanistan
    Mỹ-Iran
    Và một bản tin duy nhất không phải Mỹ là, Nhật Bản có núi lửa hoạt động ngầm dưới biển đùn ra một hòn đảo mới cách Toykyo 1600 km về phía nam.

    Hết.

    ==========

    Các bạn ạ, thời buổi này, thiếu gì cách đọc những rian, xinhua, AP, bbc ....., có thể dùng dịch tự động nếu trình độ ngoại ngữ quá kém, hay thiếu gì bản tin tiếng Việt như đài Nga, đài địch có rfi loa voa bbc... đều có trang tin tiếng Việt. Việc gì mà bạn phải đọc báo chí của đảng và nhà nước. Đọc báo chí của đảng và nhà nước thì đảm bảo các bạn thành lợn thành chó.

    Cái đảng và nhà nước liếm đít Mỹ 5 năm qua đã bán nước ồ ạt, đưa chúng ta vào một cuộc khủng hoảng toàn diện thê thảm. Cuộc khủng hoảng ấy chưa chấm dứt đâu các bạn ạ. Mà khủng hoảng năm 2014 tiếp tục lún sâu hơn 2013, cũng như 2013 sây hơn 2012.... như 5 năm qua kinh tế chính trị nước ta sụp đổ không phanh. Cuộc khủng hoảng này chỉ chấm dứt khi chúng ta được đảng ban ơn đổi mới như năm 1986. Nhưng rồi đảng ta lại lui vào bí mật như năm 1986. Và, khi chúng ta mới chớm có đồng tiền như 2008, đảng ta lại tung ra hút mát chúng ta đến chết trong một chu kỳ tương lai, như hôm nay, cũng như năm 1985 trước đây.

    Ở cái thời thông tin trên thế giới giảm giá nhanh chóng rẻ như bèo, thì ở ta, hầu hết nông thôn không đủ sức trả tiền truyền hình có phí 50 k/ tháng, hầu như không có ai dám trả tiền internet hàng trăm k/tháng, và cái phí thông tin đang tăng ầm ầm để cố sức bù lỗ cho cái Vinasat đắt gấp 10 lần thường. Vậy thì đảng và nhà nước ta độc quyền chó dại hóa đa số nông dân ta bằng truyền hình miễn phí vtv-vtc cho đến bao giờ. Lớp người chó dại của chúng ta còn ngu như lợn điên như chó từ khi họ là thiếu niên hôm nay, đến khi họ già, là đến bao giờ.




    ==============

    Chúng ta dừng ở bản tin Mỹ-Philippines. Bây giờ thì có cái gì nói về Philippines ngoài bão Haiyan= Hải Yến, tức là chim yến ở biển hay là biển sẽ bình yên !!! ( , có thể đọc thành các âm là Yến=chim yến, Yên=yên ổn và nước yên, nôm hóa là êm, cách viết "nhất thống sơn hà" của dân Tầu hay chữ . )

    Bản tin đưa một quan chức to ở Philippines cảm ơn . Ông ta nói "cảm ơn quân đội các nước". Trời đất. Hầu hết các nước giúp đỡ đều không cử quân đội đến, như vậy là ông ta không cảm ơn sự giúp đỡ của đa số nước, như Việt Nam.

    Quá nhục nhã, mc của VTV-1 đỡ nhời, đọc một danh sách dài các nước gửi hàng đến cứu trợ. À, nhưng lại không có Trung Quốc.

    tin tiếp, hơn 4 ngàn người chết và 1600 người mất tích.

    Sau đó, mc la liếm: Mỹ viện trợ nhiều, Mỹ viện trợ hiệu quả... Đặc biệt là các cuộc tập trận cứu hộ rất hiệu quả.

    Cuối cùng, mc VTV-1 không quên sủa một tràng về biến đổi khí hậu.
    ========



    đấy là tường thuật bản tin quốc tế 17h ngày 21-11-2013, của đài truyền hình danh giá nhất Đại Cồ Việt, là đài truyền hình vtv-1, tức Vô tuyến Truyền hình Việt Nam số 1.

    Sự thật là như vậy các bạn ạ. Nếu như là trong làng xóm với nhau, thì có thể phủi đít quay đi: "mình dại quá, thà không cho nó tiền còn hơn". Tất nhiên đa số dân ta sẽ nói thế, nhưng đây là đảng và nhà nước sủa. Có bạn sẽ nói, chuyện quốc gia đại sự đâu phải chuyện hàng xóm. Ồ các bạn ạ, chuyện quốc gia đại sự đâu phải là chuyện mấy trăm ngàn đô, đây là chuyện hàng xóm, nói đúng hơn, đây là chính phủ các nước dựng kịch bản theo phong tục làng xóm để chiều ý dân chúng cử tri của họ.

    Chúng ta đã nói về nguyên nhân chết nhiều người do cơn bão này. Philippines là nước giầu hơn ta, thường xuyên có bão to.

    Nguyên nhân bão gây chết người nhiều thứ nhất là chính phủ nước này từ lâu không chuẩn bị bão, có khó gì một cộng động dân cư dưới 1 ngàn hộ có một dãy nhà chung chống bão lũ, như các trường học hai tầng mái bằng kiểu Việt Nam, hay các cơ quan thôn xã, bệnh xá... hay thậm chí là vũ trường, kể cả là nhà thổ đi. Ngân sách cứ xây lên để đó, ngày thường cho nhà thổ hay vũ trường thuê với điều kiện nhất định, đến khi có lũ bão thì dùng để nấp. Thật ra, cả vùng Tacloban chỉ có một nhà thờ làm được chức năng đó một cách không chuyên, nhưng mảnh kính sát thương rất nguy hiểm, và không chứa được mấy nả. Nay thì cái nhà thờ thổ tả ấy được ban ơn Chúa, còn gì hơn đâu.

    Mà với mức thu nhập như thế, tại sao nước Philippines này chưa có mỗi hộ một cái nhà mái bằng nền khá cao, hoặc sang hơn chút là nhà sàn bê tông hoặc nhà hai tầng... như là các nhà khá giả ở nông thôn ta. Mà Tacloban là thành phố chứ có phải là nông thôn đâu.

    Nguyên nhân thứ hai là cứu hộ kém. Quá kém, nó thể hiện một chính phủ bán nước buôn dân thối nát hạ đẳng thậm tệ. Cho đến ngày 16-11-2013, bão phá ngày 8-11-2013, thì sự cứu trợ của chính phủ vẫn chỉ là các chuyến bay phủ sóng ở ven cái sân bay. Thậm chí như các bạn đã biết, ở thời điện thoại vệ tinh, mà bộ trưởng nước này mất liên lạc tưởng là chết. Ngày 14-11-2013 tầu sân bay Mỹ đến, nhưng các nạn nhân vẫn không hề có quân đội cứu trợ. Mọi hoạt động cứu trợ là chuyển hàng đến.... bãi đáp.

    Họ đã bỏ mặc các nạn nhân chết đau đớn quằn quại dưới các tường nhà sập, chết vì vết thương, chết đói chết khát, chết vì mưa gió rét, chết cả vì chuột ăn thịt họ khi họ bị kẹt. Cả thành phố nồng nặc mùi xác chết. Chỉ có 10-15% số người được nhận dạng vì đã chết thối. Thử hỏi, đến cái nhận dạng của họ còn không cứu nổi, thì cái gì sẽ cứu mạng sống của họ.

    Nhắc lại, toàn bộ các hoạt động cứu hộ của quân đội cho đến 16-11-2013 chỉ là quanh quẩn quanh các bãi đáp máy bay. Chính quyền bị vô hiệu hóa đến mức dân chết đói rủ nhau cướp phá, mà trọng tâm là cướp các kho lương thực lớn và các chửa hàng lương thực.... Thế thì những người bị thương trong các đống nhà đổ sống được bằng cơ hội nào đây.

    Cho đến ngày 14-11-2013, chiếc tầu sân bay của Mỹ mới bắt đầu đến gần bờ Philippines tổ chức các chuyến bay. Vậy thì, ai còn sống nổi mà chờ cứu hộ. Chiếc tầu sân bay đó đến Philippines làm cái gì đây, ngoài rửa tiền cho nền tảng chính trị thối nát Mỹ bằng quân sự nước ngoài, ngoài giễu võ giương oai thủ dâm các chó dại, ngoài diễn tập tình huống can thiệp xâm lược...

    Chúng ta cũng thử hỏi, ở một đất nước thường xuyên có bão to động đất núi lửa như Philippines, tại sao không có các đội bán quân sự cứu nhộ như ta, tại sao quân đội không đủ phương tiện cứu hộ, thậm chí bộ trưởng còn không đủ điện thoại giữa thời điện thoại vệ tinh. Và, tại sao không có ở mức cao hơn như Nga, có bộ tình trạng khẩn cấp với nhân viên chuyên nghiệp được huấn luyện thường xuyên, các phương tiện chuyên dùng, và cả môn khoa học nghiên cứu về cứu hộ, cùng công nghiệp chế tạo các thiết bị phục vụ điều đó.

    Một câu hỏi nữa. CHỉ 10%-15% số xác chết được nhận dạng, hầu hết được chôn chung không tên tuổi. Vậy thì, con số người chết và con số người mất tích là từ đâu ra đây ? Hay cái chính phủ đó chế biến ra những con số đó ?

    CHúng ta xem lại các post trước
    Lại xem các đại lý cám lợn buôn loại cám bằng xác người chết thối. Sự tởm lợm toàn cầu.
    Chùm ảnh tàu sân bay Mỹ tới cứu viện Philippines.15/11/2013 - 14:03
    Ngày 14/11, tàu sân bay USS George Washington cùng nhiều tàu khác của Hải quân Mỹ đã tới Philippines để triển khai các hoạt động cứu trợ nạn nhân sau bão Haiyan.

    Thứ bảy, 16/11/2013 09:13 GMT+7 Thực lực hải quân Mỹ - Trung phơi bày sau bão Haiyan
    Trong khi tàu sân bay USS George Washington cùng 8 tàu hải quân nữa đến Philippines để tham gia cứu trợ sau siêu bão Haiyan, Trung Quốc mới tuyên bố viện trợ tiền mặt và vật tư cho quốc đảo
    .

    Trên fb, xuất hiện trang "quyên góp cho Philippines". Ngay lập tức, trang này và các trang khác nổi lên trận ném đá vào đám thủ dâm khóc mướn đó. Một cái chính phủ như vậy, thì liệu Trung Quốc cứu hộ để làm gì, hay là cứu hộ to để hôm nay ngân Trung Quốc như ta, phủi đít quay đi: "thà không cho chúng nó tiền còn hơn".

    =========


    Cuối cùng là biển đổi khí hậu. Trong thời gian bão lớn xảy ra ở quê nhà, thì bộ trưởng môi trường Philippines đang ngồi sủa biến đổi khí hậu ở Ba Lan. Rốt lại, thưa các bạn rằng, cơn báo Hải Yến này không quá to, không to bằng những cơn bão đã từng đổ vào đây. Và vẫn đề sủa biến đổi khí hậu chỉ và chỉ để Việt Nam bù lỗ cho điện gió Mỹ, để Mỹ đốt các bon gấp 15 lần Việt Nam.

    Sự thật về biến đổi khí hậu bạn Jenna1987 đã post. Mình chỉ nhắc rằng, 20 ngàn năm trước nước biển dâng 120 mét, vậy thì con chó con lợn nào thời đó làm công nghiệp đốt các bon để biển đổi khí hậu, trái đất nóng lên, băng tan... vào cái thời đó.

    .
    gakocanh, DrGoat, number981 người khác thích bài này.
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    DLV nhà mihf hiện nay cũng có một lực lượng đông đảo đấy bác ạ .Mục đích cuối cùng vẫn là một chính phủ duy nhất trên cái quả đất cho tiện bề ăn trên ngồi trốc của một nhóm nho được tự định danh là tinh hoa .Hiện nay tình hình đất nước chúng ta phải nói đến từ vô cùng nguy hiểm rồi ,Đảng ta đang vô tình hay cố tình ? ép chúng ta quay lại làm nô lệ miễn phi cho chủ tây . Tự dưng em nghĩ đến câu KHÔNG CÓ GÌ QUY HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO của Bác Hồ và các bậc tiền nhân đi trước xả thân hy sinh tạo dựng cho chúng ta bây giờ sao nó mong manh quá bác ạ .
  7. DrGoat

    DrGoat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    80
    Họ mua nhà mua đất, cất vàng bạc đá quý, tranh nghệ thuật ở đâu đẩu đâu đâu rồi. Đến lúc tức nước vỡ bờ thì a lê hấp chào nhé các tình yêu ngay. Gương Gorbachov sờ sờ ra đó, làm trùm 1 trong 2 siêu cường đầu sỏ địa cầu mà cũng sẵn sàng bán tất cả để đi quảng cáo McDonald, Nobel hòa bình với mấy căn biệt thự bên Tây đó thôi (Mà nghe đâu là nhờ quan hệ của vợ hắn với phía bên kia móc về nữa).
    number98suhomang thích bài này.
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Có hết rồi bác ạ ,Nha cửa đất đai ở New zealand , châu Âu ,Mèo hoang ,tai khoản Bank Thụy Sỹ con cái gia đình đã lo xong cả có người còn có cả con rể là con của cựu sỹ quan nghẹo nữa kia . Bác Phúc nói không có sai đâu hiện nay Đ &CP đang bán tống bán tháo tất cả những gì mà các thế hệ đi trước đã cố gắng xây dựng cho chúng ta làm sao để chúng ta có thể tự đứng được cho được giá nhất rồi ôm tiền biến khỏi đất nước để lại núi nợ ODA cho đời đời con cháu chúng ta nai lưng ra mà làm để trả nợ đấy bác ạ . Càng nói nhiều đến vấn đề này thì chỉ thêm buồn hơn thôi ,nhiều lúc thấy chán lắm .
    number98 thích bài này.
  9. DrGoat

    DrGoat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    80
    Em không biết nói thế nào về vấn đề này nữa bác à. Thôi thì biết rồi, khổ lắm, nói mãi. :P. Thiển cận nhất như em tài hèn sức mọn là thôi mình tự lo cho mình thôi bác ơi, đánh động được những ai thì đánh động, còn họ không nghe hay không muốn nghe thì thôi. Chịu được thì chịu, không chịu được nữa thì tính cách khác. Dù gì các cụ nhà mình ngày xưa khổ nhiều hơn nữa kìa, xuất phát điểm còn tệ hại hơn nữa.

    Cái NWO đó may ra giờ có các nước BRICS nó chống được cho dù cái động cơ của các thành viên có thể sai khác đi đôi chút, nhưng ít ra nó vẫn cân bằng âm-dương, không đến mức cực đoan. Cụ Tin công nhận đúng là không phụ lòng các tay gộc KGB hồi đầu 90 tiến cử cho lão tổng thống say rượu, âu cũng là câu trả lời cho câu hỏi khi LX lâm nguy (thằng trùm nó bán đứng đồng bào) thì cây kiếm với thanh gươm ở đâu? Còn hiện tại Vịt đang đứng ở phe nào thì qua quá nhiều bài báo trên mạng chúng ta cùng đọc bấy lâu chắc bác cũng có thể hình dung. Câu hỏi bây giờ là hệ thống bạch cầu của Vịt ta sẽ xử lý thế nào?:P

    Em chỉ có tiếc nho nhỏ là xứ Vịt mọi giống như con vịt cứ dậm dà dậm dợ, đi một vòng rồi lại trở về điểm xuất phát.
    Lần cập nhật cuối: 21/11/2013
    suhomang thích bài này.
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047






    http://www.quocphonganninh.edu.vn/Tổchức/tabid/165/catid/543/item/2653/uy-ban-300-tong-quan-chung-nhung-hoat-dong-ngam-p1.aspx
    http://www.quocphonganninh.edu.vn/Tổchức/tabid/165/catid/543/item/2655/uy-ban-300-tu-tuong-va-hanh-dong-cu-the-p2.aspx

    Ủy ban 300 của Jonh Coleman do Trịnh Thái Bằng. Mình chỉ có thể nói vắn tắt về vấn đề này. Sự tồn tại của ủy ban này hay các tổ chức tương tự là có thật, nhưng bài báo này đã nhào nặn nó ngược lại. Mục tiêu của bài báo là ủng hộ hạt nhân Mỹ, phê phán IMF, phê phán đến độ "đi đêm với Liên Xô".

    Mình chỉ nói vắn tắt thế này. Ngành xây lò hạt nhân Mỹ chết đứng năm 1979. Ngành này trước đó bùng phát khủng khiếp trong thời gian ngắn. Chỉ trong thời gian ngắn nửa sau thập niên 196x và đến năm 1979 đó, phần lớn con số công suất 110 GW điện hạt nhân Mỹ đã được xây dựng xong. Một vài lò đã xây gần xong cố gắng xây tiếp đến giữu 198x nhưng rất ít. Từ đó đến 2009 Mỹ không ký mua thêm lò nào.

    Điều đó không phải do ủy ban 300 hay bất cứ ủy ban nào . Mà do tai nạn hạt nhân TMI-2. Tai nạn này là một tai nạn lớn, lõi lò TMI-2 800 MW đã chảy, nước lõi sôi cạn, như thế toàn bộ bã dạng lỏng khí=những bã phóng xạ nguy hiểm nhất, đã bay theo gió. Đúng trong luồng gió là thủ phủ bang và các thành phố vệ tinh cách 20-40km. Người ta đã tìm cách ỉm đi . và từ đây sinh ra cái chiêu "vụ nổ hydro" làm nổ lò số 4 của Fukushima I, khi mà lò này đã nghỉ từ lâu.... Chính xác hơn, lò TMI-II đã được tuyên là không chảy lõi cho đến 1984, khi robot bò vào quay phim công bố sự thật. Sự chó má này đã làm các cử tri hoảng sợ vô cùng và giới chính trị Mỹ buộc phải dừng xây lò.

    Nguyên nhân của TMI-II cháy là nó thiết kế, xây dựng, vận hành bố láo. Thiết kế của nó không đủ khả năng chịu dựng lỗi mất làm mát, lost of coolant accident LOCA. Hệ thống điện của nhà máy không có điện dự phòng, điện lưới mất, người ta dừng lò TMI-I từ lâu, nên TMI-II dừng là chết. Những điều đó bị che dấu cho đến nay cùng hậu quả vô cùng chó má của tai nạn.

    Nhưng nguyên nhân nền tảng sau nguyên nhân tai nạn TMI-II là. Cuối 198x, chưa đến 199x, thì trữ lượng quạng ural hàng đầu thế giới của Mỹ đã cạn kiệt. Sau đó sản lượng duy trì ở mức rất nhỏ tại các mỏ khó đào, hay phụ phẩm của ngành khác-ví như uran lẫn trong than đá được lọc từ tro nhà máy nhiệt điện.

    Với một ngành điện hạt nhân như thế thì Mỹ không đủ sức sống, lấy đâu ra việc Mỹ cấp đủ năng lượng hạt nhân cho thế giới thứ 3. Vì thế, bài viết này là một dạng chó sủa liếm đít Mỹ. Dạng chó sủa giả khoa học như thế này không thiếu.


    Chỉ nhìn vào ngành hạt nhân, thì sơ đồ khoa học của nó như sau.

    ba loại lò hạt nhân: phân rã N chậm, phân rã N nhanh, nhiệt hạch.
    Cuối 194x, các nhà khoa học thế giới đã vạch ra con đường đủ năng lượng mà không đốt thêm khoang cho thế giới. Sự kiện vĩ đại này là động lực thúc đẩy sự bùng nổ của ngành hạt nhân. Lúc đó, các nhà bác học hạt nhân đã chỉ ra ba bước.

    Một là, lò phản ứng phân rã dây chuyền neutron chậm, tỷ số tái sinh thấp, đốt được khoảng vài phần trăm khoáng uran.
    hai là, lò phân rã dây chuyền neutron nhanh, tỷ số tái sinh lõi lớn hơn một, đốt được phần lớn uran khoáng.
    Ba là, lò nhiệt hạch dùng deuteri

    Lò thứ nhất sẽ đủ điện khoảng trăm năm, thứ 2 đủ điện 1500 năm, còn deuteri đủ vĩnh viễn.

    Loại lò nhiệt hạch sử dụng nhiên liệu là D=Deuteri và Li6 thì chứ nói ở đây, nó là loại lò Tokamak do Liên Xô phát triển và nay được nhiều nước châu âu hợp tác thử nghiệm. Ở đây chúng ta chỉ nói đến hai loại lò phân rã dây chuyền.

    Các loại lò phân rã: hai phản ứng phân rã và điều hòa
    Uran khoáng có khoảng 0,72% U235 và 99,2% U238. Trong lò phản ứng có hai phản ứng. Phản ứng sinh năng lượng là U235+N=phân rã sinh năng lượng và 2-3 N, các N này tiếp tục lầm phân rã các U235 khác, vì thế phát ứng phát triển. Phản ứng điều hòa là U238+N=qua nhiều biến đổi trở thành Pu239. Pluton 239 lại là nhiên liệu tham gia phản ứng phân rã như U235 nên gọi là tái sinh lõi. Gọi là phản ứng điều hòa vì nó hấp thụ neutron N không cho phản ứng nổ như bom, người ta tìm cách cân bằng hai phản ứng này để lò vẫn chạy không tắt cũng như không nóng quá nổ.

    Khi neutron N càng nhanh, thì tỷ số phản ứng điều hòa càng lớn, phản ứng sinh năng lượng và N giảm, và ngược lại. Các lò neutron chậm là các lò dùng uran làm giầu mức độ thấp hoặc uran tự nhiên, người ta cần làm chậm N để tăng phản ứng sinh năng lượng, ở đây, N được làm chậm bằng chất điều hòa như than chì và nước, nhiệt độ chất điều hòa cao thì N nhanh hơn. Lò dùng nhiều chất điều hòa, mật độ neutron thấp, vậy nên có nhiều tạp chất trong lõi, neutron hao nhiều, tỷ số tái sinh thấp dưới 1, vậy nên nhiên liệu tỏa năng lượng được ngày càng hao đi. Tùy tỷ số tái sinh mà tỷ số sử dụng uran khoảng của loại lò này thay đổi ở mức 0,7% (nước nhẹ Mỹ) 0,9% (nước nhẹ Âu) , 2% và đến 4 % của CANDU và RBMK.

    Còn ở các lò N nhanh thì người ta phải làm giầu uran ở mức cao hơn.

    Từ các nguyên lý đó, các nhà bác học đã đặt ra ba thế hệ lò phân rã dây chuyền.

    Một là, các lò neutron chậm hòa đồng nhiệt độ nhiên liệu và chất điều hòa. Các lò này điều khiển bằng các hấp thụ N phụ, như các thanh boron, cadimi, đất hiếm. Các lò thế hệ 1 đơn giản được ứng dụng để chế các đồng vị y tế, hoặc nghiên cứu phản ứng hạt nhân.

    Các lò thế hệ 2 là các lò ứng dụng lấy năng lượng. Ở đây, người ta sẽ tách làm mát chất điều hòa và tải nhiệt nhiên liệu sinh công. Như vậy, nhiệt độ của chất điều hòa có thể thay đổi ở dải rộng, còn nhiệt độ hơi sinh công giữ được cố định ở mức thích hợp nhất, nhỏ quá làm giảm hiệu quả sinh công, lớn quá hại máy.

    Thế hệ 3 là các lò neutron nhanh không dùng chất điều hòa.
    Các lò này làm giầu tỷ số U235 lên cao để không cần dùng chất làm chậm neutron thì phản ứng vẫn phát triển. Lò sử dụng các chất tải nhiệt ít phản ứng với neutron, thường là kim loại nóng chảy. Nhiệt độ lõi lò thay đổi ở dải khá rộng, khi nhiên liệu giầu thì cần nhiệt độ cao hơn để giảm can thiệp của hấp thụ phụ. Lõi loại lò này nhỏ, ít tạp chất, nên ít hao neutron. Tỷ số tái sinh lớn hơn 1, nên nhiên liệu cháy được càng ngày càng nhiều, chỉ thay nhiên liệu vì nó cũ hỏng.

    Loại lò này có thể sử dụng về lý thuyết đến 100% uran khoáng. Tuy nhiên, các phép tính kinh tế dừng ở mức 60%.
    ===


    Thực tế ứng dụng lò phân rã dây chuyền vào phát điện kinh tế.

    Cấu tạo Zircon và thời điểm phát triển thành công lò điện kinh tế.
    Loại lò thứ 2, tức là lò phát điện kinh tế neutron chậm, được phát triển thành công vào thập niên 196x. Mấu chốt của cấu tạo lò là các thanh nhiên liệu. Các thanh nhiên liệu fuel rod được làm bằng Zircon, bên trong nhồi các viên nhiên liệu làm bằng gốm gốc UO2 gọi là fuel pin, và lèn khi He tải nhiệt. Các thanh nhiên liệu được bó thành từng bó fuel assembly. Cấu tạo này làm nhiên liệu rất bền, khả năng hỏng hóc thấp, đảm bảo an toàn để ứng dụng quy mô lớn. Tuy vậy, nếu tuân thủ đảm bảo thì giá thành điện hạth nhân chưa phải là cạnh tranh. Hai loại lò điển hình của thế hệ này là RBMK của Liên Xô và CANDU của Canada. Thế hệ các lò này còn gọi là các lò kênh. Ví dụ, cấu tạo CANDU là các kênh năng lượng chứa nhiên liệu uran tự nhiên chết biến như trên, bên trong tải nhiệt bằng nước nặng nén trên 100 atm, nhiệt độ nước ra khỏi lò 280-320 độ C. Nước tải nhiệt vòng 1 đi qua lò hơi đun sôi nước sinh công ở áp suất 7 atm, nhiệt độ 280 độ C. Bao quanh các ống kênh năng lượng là nước nặng điều hòa có nhiệt độ 70-100 độ C. Khi cần thay đổi lượng neutron nhanh chóng, như bật tắt lò, thì người ta dùng các hấp thụ phụ, như các thanh điều khiển hoặc các dung dịch khóa hãm. Nhưng khi vận hành đều, thì người ta thay đổi nhiệt độ nước nặng điều hòa để thay đổi tốc độ neutron tùy theo nhiên liệu cũ-mới và công suất mạnh-yếu. Lò RBMK của Liên Xô cũng như vậy, nhưng điều hòa bằng than chì, tải nhiệt than chì điều hòa nằng khí N2. Cả hai loại lò này đều sử dụng hợp kim Zr-Nb làm thanh rod, và hợp kim Zr số 4 làm ống kênh.

    Bên cạnh CANDU và RBMK, thì Anh Quốc cũng có loại lò AGR. AGR cũng dùng chung tải nhiệt làm mát, nhưng bố trí luongf khí để nhiệt độ chất điều hòa khác với nhiên liệu, cũng có tách được một chút nhiệt độ.

    Việc chế tạo lò hạt nhân dự phần lớn vào kỹ thuật chế biến Zr, Zr này có hóa lý tính rất giống titan. Điều đáng chú ý ở vật liệu là, cho đến nay Mỹ vẫn dùng Zr số 4 làm thanh rod, chiếm phần lớn hợp kim Zr trong lõi, Hợp kim Zr số 4 có nhiều chất, tham gia phản ứng hạt nhân, nên ở trong môi trường neutron dày đặc và chiếm số lượng lớn thì nó già đi nhanh, gây sự cố. Liên Xô sử dụng Zr-Nb chế biến bằng luyện kim bột, hợp tác chặt chẽ với Canada. Ngày nay, châu Âu cũng dùng kỹ thuật này sau thời gian theo Mỹ, họ có đủ mức từ mua kỹ thuật bột của Nga cho đến thuê luôn Nga làm nhiên liệu.

    Thực tế là lò nước nhẹ bành trướng.
    Tuy nhiên. Phần lớn năng lượng nguyên tử của thế giới hiện nay đều sử dụng loại lò đầu, tức hòa đồng nhiệt độ chất điều hòa và nhiên liệu, hết sức đơn giản. Đó là các lò nước nhẹ. Người ta lấy luôn nước nhẹ tải nhiệt làm chất điều hòa. Lò này về cấu tạo nhiệt và phản ứng hạt nhân là lớp thứ 1, nhưng theo việc sử dụng các kỹ thuật Zr thì nó cũng như các lò thế hệ 2 RBMK và CANDU.

    Việc thay đổi mật độ neutron tích hợp với cũ-mới và mạnh-yếu đều dùng hấp thụ phụ. Dễ thấy rằng, loại lò thế hệ đầu đó bị các hấp thụ phụ hấp thu nhiều neutron (các thanh điều khiển, các dung dịch khóa... bằng boron hay cadmi...). Ví dụ khi nhiên liệu còn mới thì người ta phải cho nhiều thanh điều khiển vào, hấp thụ bớt neutron đáng ra vào phản ứng tái sinh. Vậy nên tỷ số tái sinh của lò thế hệ đầu đó rất thấp.

    Vấn đề là các lò đơn giản nước nhẹ đó có một cơ chế, đó là nó đơn giản, dễ nhái, và đảm bảo xâm lược thuộc địa, như bài báo trên viết. Các lò đó đáng ra có giá thành rất rẻ, vì nó có cấu tạo đơn giản gọn nhỏ. Nhưng sau này nó rất hao nhiên liệu, và nhiên liệu đó phải được làm giầu ở mức cao. Ví dụ, lò CAMDU không làm giầu, RBMK cũng có thể không làm giầu nhưng để thu gọn thì làm giầu 1,5%-2.8%, nước nhẹ trước đây 3%-4%, nước nhẹ thế hệ mới 5%-6%. Giá thành làm giầu chiếm phần lớn giá thành điện. Và, điều quan trọng là, lấy cớ không phổ biến vũ khí hạt nhân, Mỹ cấm các nước thế giới thứ 3-như Iran-làm giầu, vì máy làm giầu có thể làm bom. Như vậy các lò này được nhái dây chuyền và Mỹ nắm làm giầu tự nhiên mở rộng đế quốc hút máu thị trường.

    Các lò nước nhẹ đơn giản. Ban đầu chúng được phát triển cho tầu ngầm là loại lò bất chấp mọi giá. Về sau, được phóng to ra để phát điện bên Mỹ. Sau này, khi Liên Xô thối thì đảng đã ra lệnh cho RBMK nổ ở Chernobyl (nghĩa đen), và Nga sau nữa cạnh tranh xuất khẩu, nên lò nước nhẹ ngày nay là lò chủ yếu trên thế giới.

    Và cái lò đầu tiên phát điện là lò natri, lò neutron nhanh tái sinh lõi khỏe. Đó là EBR-I= Experimental Breeder Reactor I, lò thử nghiệm tái sinh số 1, phát điện năm 1951. Tuy nhiên, nước Mỹ ngay sau đó chứng minh tính thối nát chó dại trong các chương trình nghien cứu nhà nước, do đó, các chương trình này bên Mỹ bị giết chết.

    Pháp thất bại hai lớp chương trình hạt nhân. Lớp 1 là các lò nước nhẹ bị gia đình Quyri tẩy chay 194x, sau đó ông tham gia đảng cộng sản để phản đối kế hoạch chống cộng 1948 tay sai Mỹ. Lớp 2 Pháp nhái các lò khí-than chì bên Anh, lại bại. Năm 1974 Pháp mua Li-Xăng Mỹ để nhái.

    Tại sao số uran bên Mỹ cạn nhanh như thế thì đã hiểu. Cũng là cường quốc hạt nhân, nhưng Liên Xô chỉ khai nthacs 400 tấn so với Mỹ là 20 ngàn tấn. Cuối thời Liên Xô khai lớn ở Kazakhstan 2 ngàn tấn / năm nhưng đó là bán cho Pháp cũng đã kiệt mỏ thuộc địa. Xem lại các con số về tỷ số tái sinh bên trên. Điều đặc biệt , là Canada có trữ lượng rất lớn và mỏ cực tốt, hàm lượng có vỉa gấp 100 lần mỏ Pháp đào ở châu Phi, nhưng khéo léo bảo vệ được các mỏ đó trước ông hàng xóm. Nay thì Nga-Ca đào lên bán khi giá uran ngày nay lên trời so với thời Mỹ đào, cái này nghe đâu giống như dầu lửa. Công suất của Mỹ lớn vài lần so với Liên Xô, nhưng không thể vì chênh lệch đó mà sinh ra tỷ số chênh lệch sản lượng quá lớn như vậy.

    Chúng ta chỉ cần so thế này, đó là DUPIC=Direct Use of spent PWR fuel In CANDU. Mỹ chất đống nhiên liệu lò nước nhẹ đã dùng rồi, nó bị bỏ, nhưng hàm lượng vẫn gấp rưỡi uran tự nhiên đầu vào của CANDU. Vậy nên Mỹ định dùng trực tiếp thứ đó cho CAMDU, đổi lấy việc Canada cho Mỹ khai mỏ. Việc phá nhiên liệu ra tái chế sẽ làm thất thoát lớn bã phóng xạ, luật Mỹ hiện cấm. Chỉ ví dụ như thế đủ biết CANDU ăn tiết kiệm so với Mỹ thế nào.


    Chia lớp lò hạt nhân hiện nay.
    Sau TMI-II và Chernobyl, có một giai doạn gián đọn xây lò hạt nhân trên thế giới. Sau đó, đầu tk21 bùng phát trở lại bắt đầu bằng 2 lò Temalin Czech do Nga làm. Tây bùng phát theo Nga.

    Từ đó xuất hiện một khái niệm mới. Các lò phát điện nước nhẹ trước đây có thể xếp ở lớp thứ 1 hay 2. Sau khi ngủ, chúng đội mồ sống lại với áp dụng các kỹ thuật mới , hầu hết để giảm giá thành, mà chủ yếu là làm giầu cao và nén mật độ công suất, cũng như trộn chất hấp thụ đất hiếm vào nhiên liệu để tự điều hòa khả năng phát neutron của bó fuel assembly, do đó kéo dài chu kỳ thay đảo. Để quảng cáo thì loại lò đó là thế hệ 3, còn loại lò tái sinh bị đẩy lên 4. Gen IV là cái trò hài hước lừa đảo mà thực chất trừ Nga ra thì chẳng ai làm được.


    ========

    Mỹ tử thủ trước Nga bằng thuế 100%, và Thống Thống Mỹ buôn lậu qua hàng rào thuế đó.

    Như đã nói trên, cái đầu con bạch tuộc hạt nhân mà Mỹ xây lần là kỹ thuật làm giầu. Khâu này chiếm 40% giá thành điện. Sau này, Đức lớn lên, châu Âu đã tự chủ khâu làm giầu, nhưng có nhiều phần vẫn là các công ty Mỹ đặt ở châu Âu, ví dụ điện hạt nhân Thụy Điển. Nhật Bản chỉ mới đây mới tự chủ làm giầu.

    Mỹ cấm các nước thế giới thứ 3 làm giầu với lý do họ có thể dùng máy làm giầu chế bom.

    Các nước muốn chế bom thì rất ít nước nổ bom đầu tiên là bom làm giầu, trừ khẩn cấp chiến tranh như Mỹ-Xô-Trung. Bom làm từ lò đơn giản hơn nhiều. À, Mỹ cũng cấm các nước "thế giới thứ 3" xây lò theo thiết kế của họ. Chỉ Mỹ bán được lò Mỹ, và các lò Pháp Nhật.

    Nhưng vấn đề là. Trong chiến tranh vw2, các nhà khoa học chạy loạn sang Mỹ phát triển hạt nhân. Sau đó họ gửi kết quả về quê, có Âu Nga Tầu Ấn... Bỏ lại cái nước Mỹ chó dại và Mỹ chó dại hóa khoa học Mỹ.

    Trước chiến tranh, ngành hạt nhân được phát triển ở Đông Âu. Phần lớn Đông Âu theo đuổi lò than chì. Một nhóm theo đuổi nước nặng trong đó có một ông Nga di cư, nước nặng được Anh-Pháp tài trợ, chạy chiến tranh sang Canada. Cuối 193x Kharcov thực hiện cái máy làm giầu ly tâm khí theo tính toán bên Đức.

    Trong chiến tranh, Mũy làn giàu bằng thấm và điện từ.... những phương án làm giầu tốn kinh khiếp đến mức dây máy điện từ làm bằng bạc.

    Sau chiến tranh, Liên Xô quay lại . Và tất nhiên vẫn là ly tâm khí. Nhưng vấn đề là, các máy làm giầu Mỹ và Tây ngày nay đều là ly tâm khí và đều Gernot Zippe. Gernot Zippe ở Áo, ông cùng các nhà khoa học Đức đã phát triển các bài toán chuyển động của chất khí và tính toán máy làm giầu ly tâm khí hiệu quả nhất. Vào 194x-195x, Liên Xô thuê ông Gernot Zippe và hàng chục cộng sự sang để hoàn thiện máy ly tâm khí. Sau đó các nhà toán học Liên Xô đã lĩnh hội các lý thuyết chuyển động này và đưa ra phương pháp tính toán. Đầu 196x, Gernot Zippe sang Mỹ bán lý thuyết của ông và những gì ông nghe hơi nồi chõ được thiết kế máy Liên Xô.

    Ngày nay, máy Tây là những cái ống cao hàng chục mét. Ví dụ ảnh không người, đây là xưởng của Mỹ.

    Còn máy Nga, từ đó đến nay đã 9 thế hệ máu. Đó là những ống đường kính 160 cm cao 60 cm. Họ làm những cái chạn cao 4 mét lắp 4-5 tầng máy như thế. Vận tốc ở ngoài mặt các trống quay là 600 m/s. Tại sao máy Nga lại gọn thế mà quay tít thế. À là vì chúng đặt trên đệm từ trường không tiếp xúc. Chính xác là 3 tầng bạc đệm. Khi đứng yên thì rotor dựa vào bạc đinh quay thường. Quay chậm chì quạt dầu nhấc rotor lên treo trong dầu. Quay nhanh thì rotor hoàn toàn đứng trong từ trường.

    Cái cấu tạo máy ly tâm khí Nga cũng như chuyện đạn súng trường nở trong nòng súng.... Mình đã thử kể nhiều lần, các chó dại đều nhảy dựng lên chỉ mặt mình hét bốc phét. Các lợn các chó không tin nổi điều đó là sự thật, vì bên Tây chưa thằng nào con nào dám nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên đạn Berdan M1870 đã nở rồi các chó dại ạ, nên nòng súng Nga có mòn vẫn bền.

    Sau 1991 Nga nhanh chóng chiếm 40% thị phần làm giầu thế giới. Mỹ tử thủ như trên.

    Còn Tổng thống Mỹ buôn lậu.

    À, đó là khái niệm pluton đẳng vũ khí. Cả Nga và Mỹ đã sản xuất lần lượt 130 và 100 tấn cái đó. Mỹ định nghĩa weapon grade plutonium là loại Pu có trên 93% Pu239, lợi cho làm bom. Đây là định nghĩa bố láo. Anh Pháp Israel Triều Tiên đã dùng lò Magnox và biến thể làm bom với Pu239 chỉ 70%.

    Nhưng mà, Pu đăg vũ khí không thể chuyên chở được, nhưng Mỹ nhập của Nga. Mỹ nhập của Nga để hòa bình, để Nga hết thuốc bom. Mỹ nhập về Mỹ cam kết Mỹ đốt điệt cho hết. À thì Nga chế thành nhiên liệu. Pu hòa với U235 thành MOX (nhiên liệu hỗn hợp U235 và Pu ở trạng thái oxit), U235 ở trạng thái làm giầu, tất nhiên là Nga làm giầu. Và vì thế Mỹ chở Pu của Mỹ sang Nga.

    Nay tiến bước mới. Cái đống nhiên liệu dùng rồi SNF chất đống ở Mỹ được chuyển sang Nga cùng với tiền thuê Nga... chứa ở RT-2, đổi lấy nhiên liệu mới của Nga, tất nhiên do Nga chế Nga làm giầu. Điều này giúp Nga bổ sung lượng Pu qua SNF. Tuy nhiên, Nga chưa tái chế (lấy Pu từ SNF), trừ sây chuyền RT-1 cầm chừng bổ sung số xuất sang Âu bằng SNF lò Phần Lan, để giữ giá nhiên liệu đang cao.

    Đơn giản thế thôi
    =========================

    Đúng là nhiên liệu hạt nhân đủ đốt 1500 năm. Nhưng dó không phải là kỹ thuật Mỹ như bài viết nói đến. Mỹ không biết làm điều đó.


    Sau EBR-I thì Mỹ làm kinh tế các lò tái sinh bằng lò phát điện Enrico Fermi I. Nhưng lò này cháy nổ và dừng bỏ cuối 196x-đầu 197x, coi như chưa chạy. Sau đó Mỹ chế EBR-II, nhưng đây là ******, vì nó không có tính kinh tế hay thử nghiệm kinh tế, nhiên liệu làm giầu đến 70% và sử dụng trong dải hẹp.

    Ngoài Mỹ có Pháp. Pháp có seri lò tái sinh Phenix. Tuy nhiên, Pháp đã quá vội xây lò *****per Phemix 1500 MW, lò này vừa bật lên đã cháy liên tục, cuối cùng đóng cửa. Nếu như so cấu tạo lò thì Super Phemix copy BN 1200 đag thiết kế của Liên Xô, chỉ thiếu một điều, là BN giảm mật độ năng lượng từ 460 xuống 230 (MW/M3).

    Liên Xô và Nga nối tiếp nhau vận hành các lò kinh tế BN-350, BN-600 (Beloyarsk), sắp khánh thanh BN-800 (chậm lại do khủng hoảng, Beloyarsk). Sau khi khánh thánh BN-800 thì Nga tiếp tục triển khai BN-1800 (Beloyarsk). BN là lò natri. Ngoài ra, Nga đã thiết kế các phương án sau BN là các lò SVBR và BREST . SVBR và BREST là các loại lò chì, chúng tuyệt đối an toàn vì kể cả khi trúng đạn vỡ cũng tự đông lại. SVBR là hợp kim chì-bismuth dễ nóng chảy, nhưng hấp thụ neutron. Còn BREST là chì làm giầu, có tỷ số tái sinh rất cao.

    Nga cũng bán kỹ thuật cho lò 500 Ấn Độ. Ban đầu Ấn định mua kỹ thuật Pháp, nhưng sau đó hợp tác chặt chẽ với Nga. Lò tái sinh Ấn Độ sẽ khánh thành cùng với BN-800. Bên cạnh việc xây lò, Nga vẫn định kỳ thử nghiệm các cấu tạo nhiên liệu và cách sử lý mới. Ví dụ nhiên liệu rung dùng gốm nitride đang được thử nghiệm trong lò BOR-60 (cũng là natri dùng để nghiên cứu).


    =======================================


    Như chúng ta đã biết. Mỹ hiện đang xây dựng một băng đảng mafia toàn cầu mới. Ví dụ, hội đồng nhân quyền UN là cơ quan đại diện cho các nước tham gia UN, nhưng Mỹ chế biến cái ủy ban nhân quyền để sủa. Điều cần nhắc là. UN hoạt động theo nguyên tắc phiếu, mỗi phiếu là một ghế dành cho một nước thành viên. Vậy nên các chuyên gia UN... phát biểu đều là sủa thuê. Cái ủy ban nhân quyền, cũng như tổng thư ký Ban Kimoon, tổng giám đốc IAEA... đều là chó sủa thuê do Mỹ trả tiền.

    Sự mâu thuẫn giữa các băng đảng cũ-mới có thể kể đến việc bắn chết Kennedy, thành viên Hội Tam ĐIểm.

    Bài viết trên cũng là một thứ như vậy. Chúng ta rút ra vài điều chính.

    Một. Năng lượng hạt nhân là năng lượng của loài người trong 1 ngàn năm tơi, không xả CO2.
    Hai. Mỹ không làm được điều đó. Kỹ thuật của Mỹ là kỹ thuật ăn cắp, kỹ thuật đế quốc ăn cướp . Bản thân Mỹ đã ăn vã sạch trữ lượng hàng đầu thế giới cuả họ, cho nên Mỹ không thể "nguồn năng lượng khổng lồ cho thế giới thứ 3."
    Ba. Không phải phong trào bài hạt nhân đã phá công nghiệp xây lò điện Mỹ. Mà là Mỹ hết nhiên liệu và tai nạn TMI-II.

    Như vậy, bài báo đó là bịa đặt, là cám lợn cám chó.
    Ủy ban 300. Tổng quan chung những hoạt động ngầm.(P1)
    Ủy ban 300. Tư tưởng và hành động cụ thể (P2)
    Lần cập nhật cuối: 21/11/2013
    LarvaNH, tuananhkttt, suhomang4 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này