1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    e nghĩ chiến thuật đúng đắn sẽ là ngăn chặn đòn khiêu khích và đập nát đòn này, chứ bắn cái của nợ này sang nhà nó thì nó có cả lô cả lốc thứ kiểu này gần hết date mà tầm bắn gấp đôi gấp 3 cả, nó quăng ngược lại thì cả nước thành bãi rác, tốt nhất là kiềm chế ở vùng biên giới đất liền, biển đảo mới cần hành động cứng rắn.
    Cụ phúc cho 1 bài chém về tàu sigma mới kí đê ^_^
    huyphuc_ttvnol thích bài này.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Cái ttvnol này hẹn 3 ngày, đến 11-11-2013 nó sẽ chạy. Nhưng thực tế là 1 tuần sau đó. Cứ tưởng nó ngủ luôn đi. Vì tưởng nó ngủ, mình định di cư sang châu facebook. acc của mình trong fb đây.
    https://www.facebook.com/huyphucttvnol.huy

    Chúng ta quay lại vấn đề vạch mặt bọn ngu dân buôn cám lợn và đánh chửi chó.


    ==========
    Thứ ba, 19/11/2013 08:36 GMT+7 5 kỹ sư Nga hộ tống tàu Kilo về Cam Ranh
    Tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam, HQ182 Hà Nội, hôm 15/11 được đưa lên xà lan, bắt đầu lên đường về Việt Nam từ nhà máy đóng tàu ở St. Petersburg, Nga
    .


    Naò, quân đoàn chó dại "tàu ngầm kilo sẽ tự bơi về nước"
    http://m.nguoiduatin.vn/tau-ngam-kilo-se-tu-boi-ve-viet-nam-a89160.html
    http://www.tinmoi.vn/tau-ngam-kilo-cua-viet-nam-se-tu-boi-ve-nuoc-011272166.html

    Sau cái cám lợn chỉ dành cho loại lợn liệt não nhất đó, thì bắt đầu đến seri cám lợn, tuy úp chậu cám ngược lại, nhưng vẫn là dành cho lợn lợn liệt não nhất: "" tàu ngầm Kilo không tự bơi "".
    :):mad::P:Do_O

    Thưa các con lợn thối não truyền đời và các con chó hóa dại thuần chủng.

    Thứ nhất, Việt Nam chưa từng đặt mua một chiếc tầu ngầm nào loại Kilo cả. "Tàu ngầm kilo Việt Nam" bản thân nó đã là ngôn ngữ của chó lợn. Chỉ có hai loài, loài lợn liệt não chỉ biết tru tréo với chậu cám bên đống phân, và loài chó hóa dại ba sẵn sàng sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh, mới dùng cụm từ "Tàu ngầm kilo Việt Nam".

    Nói cho rõ, Kilo là mã tên NATO của loại tầu Project 877. Mã tên NATO là tên NATO dùng để chỉ vũ khí nước khác, khi chính NATO chưa biết nhiều về vũ khí đó, kể cả tên thật. Sau đó NATO sẽ dùng bí danh đó xây dựng các chương trình quân sự trong đó có việc điều tra tên thật của nó. Vì thế, "mã tên NATO"="NATO code name" không phải là tên, càng không phải tên mẹ đẻ đặt cho con.

    Việt Nam cũng không hề đặt mua một chiếc Project 877 nào cả. Loại tầu Việt Nam đặt hàng là Project 636 = Проект 636, có mã tên NATO là Improved Kilo.

    Tên của chúng là. 877 tên là Paltus, một loại cá thờn bơn nổi tiếng về ngụy trang ẩn mình phục kích (tiếng Anh là Halibut). 636 tên là Vác-Xô-Vi, thủ đô Ba Lan và cũng là tên một bài hát, Project 636 Varshavianka, phiên âm kiểu tiếng Anh lợn là Varshavyanka.

    Như vậy, nếu như không phải chó hóa dại và lợn liệt não, thì Tầu ngầm Hà Nội của Việt Nam là loại Varshavianka "Chương trình 636". Kilo nếu được dùng, thì cũng chỉ là loại tầu ngầm Nga và Ấn dùng, Việt Nam không có.


    Điều thứ 2 là. Thứ các chó các lợn. Tầu ngầm 636 không phải là ******, không phải là vũ khí của siêu nhân. Các 636 không đủ sức bơi về Việt Nam, có thế thôi. Chứ không phải vì Trung Quốc hay Mỹ đe dọa mà nó không dám tự bơi về Việt Nam.

    Tầu ngầm , kính thưa các chó lợn. Bản thần tầu ngầm là một thứ vũ khí yếu, yếu cả về động lực và sức chiến đấu. Tầu ngầm lơn bé mẹ con đều chỉ là các vũ khí dùng để cắn trộn ỉa bậy, phục kích rải mìn. Bởi vì rằng, tầu ngầm không mang được radar là khí tài giết nhau quan trọng nhất ngày nay, và tầu ngầm không hạt nhân không có không khí để chạy máy mạnh mẽ.

    Còn 636 là loại tầu ngầm có động lực yếu, nó không đủ nhiên liệu về Việt Nam, và cũng không đủ sức đương đầu với bão tố đại dương ở quãng đường dài.

    Để giao các tầu ngầm. Thông thường nhất người ta dùng các tầu bán chìm được, chúng chìm xuống để 636 bơi vào boong, rồi chúng sẽ nổi lên, cõng 636 về Việt Nam. Các "tầu chở tầu" đó gọi là semi-submersible ship=các tầu nửa chìm. Các chó dại hiểu chửa.

    http://shipping.zpmc.com/Semi-Submersible/
    http://www.yachtforums.com/forums/y...e/8995-review-dockwise-685-yacht-express.html

    Cụ thể hơn. Tầu chuyển là Rolldock Sea của hãng Rolldock (Hà Lan) . Đây là site của hãng, có hải trình. http://syros-observer.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/246244000. d Dự là 19-11-2013 tầu khởi hành và về đến Cam Ranh tháng 1-2014.

    Và rốt lại là. Là loài chó loài lợn mới dùng 636 làm ******.

    =================




    bản tin rận chí buôn cám
    CIA phản đối Nga đặt trạm định vị GLONASS trên đất Mỹ
    CIA và Lầu Năm Góc lo ngại rằng nếu trạm GLONASS đặt trên đất Mỹ, nó sẽ tạo điều kiện tăng độ chính xác của các tên lửa Nga.
    Tờ "Thời báo New York" dẫn nguồn tin giấu tên từ Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng cho biết trong những tháng gần đây, Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Lầu Năm Góc đã tiến hành chiến dịch nhằm thuyết phục Bộ Ngoại giao không cấp giấy phép để Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) bố trí trên lãnh thổ Mỹ khoảng 6 trạm phát tín hiệu của hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GLONASS.
    CIA và Lầu Năm Góc lo ngại rằng nếu Bộ Ngoại giao cho phép đặt các trạm GLONASS thì “Nga sẽ nhận được bàn đạp ngay trên đất Mỹ, tạo điều kiện tăng độ chính xác của các tên lửa Nga”.
    Ngoài ra, theo quan điểm của hai cơ quan này, các trạm GLONASS có thể được sử dụng để tiến hành hoạt động tình báo trực tiếp trên lãnh thổ Mỹ.

    "
    Địa chỉ bản tin rận chí. Nguồn cám là vn+. VN+ nói nó nhập khẩu cám từ hãng này "Thời báo New York".
    Và tất cả có gốc rất danh giá "dẫn nguồn tin giấu tên từ Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng" :)

    thứ nhất, là nâng cao độ chính xác của tên lửa.
    Vấn đề tên lửa . Quá hài. Nếu như Nga-Mỹ ở trong tình trạng chiến tranh thì đương nhiên trước đó Mỹ đã vô hiệu hóa tất cả những cái gì của Nga mà họ có thể.

    Nếu như nói rộng hơn. Thì việc dẫn đường vũ khí bằng GPS là rẻ tiền không tin cậy, chỉ dùng cho các loại vũ khí rẻ mạt, chủ yếu là các loại vũ khí tàn phá công trình khi công trình không có khả năng tự vệ, hay đã mất khả năng phòng thủ trước các loại vũ khí tấn công khác, cũng như là bắn chìm hẳn các tầu bị thương-hay bắn đắm các tầu hàng bị bắt... bằng loại ngư lôi không điều khiển. Chỉ có điều Tomahaw BGM-109 của Mỹ là loại đó, nên mới phải nhồi sọ chó lợn.

    Những tên lửa đạn đạo Nga được dẫn đường bằng hệ thống dẫn đường quán tính không thể gây nhiễu. Chúng là các tích phân quán tính theo biến thời gian để định vị, và con quay hồi chuyển để định hướng. Độ chính xác của dẫn đường quán tính không cao, khoảng 100 mét ở tầm liên tục địa - đạn Nga. Nhưng vũ khí hạt nhân không cần chính xác cao hơn thế.

    Các tên lửa khác như đạn diệt hạm được dẫn đường bằng các hệ thống khác, như lái thủ công, phát hiện mục tiêu qua radar hay hồng ngoaị.

    Các hệ thống GPS có độ chính xác cỡ 6 mét khi di chuyển nhanh trên toàn cầu. Nhưng nhược điểm của GPS là tín hiệu vệ tinh yếu. Tín hiệu yếu do phải dùng ắng ten vô hướng thu tín hiệu từ các vệ tinh. Vệ tinh nặng tối đa vài tấn nhưng phải phủ sóng gần nửa bán cầu, nên tín hiệu này yếu hơn hàng ngàn lần so với tín hiệu truyền hình vệ tinh, ví dụ tín hiệu Vinasat phủ sóng ở diện tích bằng 1/40 bán cầu, và hội tụ bằng chảo định hướng lên 300 lần. Vì thế, tín hiệu này dễ bị làm giả hoặc đơn giản hơn là gây nhiễu không thể thu được. Với một cái máy bằng chiếc điện thoại, việc gây nhiễu có tác dụng bán kính hàng chục km, đảm bảo mù toàn bộ các thiết bị GPS.



    Tại sao Nga thuê Mỹ đất đặt các trạm này và Mỹ tại sao phải cho Nga thuê ?.

    Hệ thống GPS Mỹ (Navstar) và Nga (Glonoass), cũng như Âu (Galielo) và Tầu ( Bắc Đẩu), đều là hệ thôngs các vệ tinh "đèn biển" bay trên quỹ đạo, phát đi các tín hiệu mang theo địa điểm và thời gian phát. Các thiết bị thu phân tích thông tin đó suy ra bài toán định vị. Các vệ tinh chuyển động liên tục, nên để có thông tin về vị trí của nó theo thời gian (lịch thiên văn), cần các trạm quan sát đo đạc rải khắp thế giới. Càng rải đều trên thế giới càng hiệu quả.

    Vì thế, Mỹ phải cho Nga thuê đất đặt trạm. Nếu không, tức Mỹ từ chối, thì Nga cũng đáp lễ tương tự.

    Đơn giản thế thôi các chó dại lợn thối ạ.
    =======================




    Lại xem các đại lý cám lợn buôn loại cám bằng xác người chết thối. Sự tởm lợm toàn cầu.
    Chùm ảnh tàu sân bay Mỹ tới cứu viện Philippines.15/11/2013 - 14:03
    Ngày 14/11, tàu sân bay USS George Washington cùng nhiều tàu khác của Hải quân Mỹ đã tới Philippines để triển khai các hoạt động cứu trợ nạn nhân sau bão Haiyan
    .

    Thứ bảy, 16/11/2013 09:13 GMT+7 Thực lực hải quân Mỹ - Trung phơi bày sau bão Haiyan
    Trong khi tàu sân bay USS George Washington cùng 8 tàu hải quân nữa đến Philippines để tham gia cứu trợ sau siêu bão Haiyan, Trung Quốc mới tuyên bố viện trợ tiền mặt và vật tư cho quốc đảo
    .

    Cơn bão tràn vào Tacloban 8-11-2013. Các tầu sân bay đến 6 ngày sau đó. Lúc này, tất cả các nạn nhân đều đã không cần cứu hộ nữa, thành phố tràn ngập mùi thối rữa thây xác họ. Lúc này, người Mỹ cửa đội tầu sân bay đến làm gì ? có mục đích gì ngoài thực tập khả năng can thiệp-xâm lược. Có mục đích gì ngoài quân sự nước ngoài-hình thức rửa tiền quy mô lớn nhất -nền tảng cuả chính trị thối nát Mỹ.

    thật man rợ. Người ta lấy xác cuả các nạn nhân thối rữa làm ******.

    Ở Syria các chó lợn ddược đãi mõn tim người ăn tươi.

    Còn ở đây, từ 4 ngàn đến 1 vạn thây người thối rữa được nấu thành cám, chế biến ra mọi thứ tiếng, cho các chó hóa dại và lợn liệt não.

    Chỉ 10-15% số nạn nhân được nhận dạng. Còn lại, họ được nét vào các bao ninon, chôn trong các mồ chôn tập thể.
    ================

    https://www.facebook.com/huyphucttvnol.huy/posts/1384174088494582
    Phil có 6,5 triệu tấn gạo mà để dân phải phá kho thóc, có giống VN hồi năm 45 không chớ?https://www.facebook.com/vietnam195/posts/1477640529128705

    Năm 2008 xảy ra vụ khủng hoảng giá gạo quốc tế, giá gạo quốc tế lên kỷ lục. Những kẻ đạo diễn vụ này thì không bàn. Nhưng những kẻ thực hiện trực tiếp vụ này là hệ thống dự trữ gạo "an ninh lương thực" Nhật Bản và chính phủ Philippines. Cái này bạn Jenna đã nói đến . Điều đáng nói ở đây là, chính phủ Việt Nam tham gia tích cực vào điều này. Việt Nam cấm xuất khẩu gạo trong khi giá gạo thế giới tăng kỷ lục. Thái Lan lợi nhất vụ này, nhưng liền sau đó, chính quyền Thái Lan đấu tranh chính trị và lại ngả về bên đen. Thái Lan sau đó trợ giá gạo phi thị trường với lý do giữ giá gạo, nhưng thực là bảo hộ khối giun sán giòi bọ đang bị gia đình Thạc Say đánh đuổi.

    Kết quả, Việt Nam Thái Lan đều phải ngả mũ kính chào siêu cường gạo mới là Ấn Độ, thành viên lớn nhất về xuất khẩu nông nghiệp của BRICS.

    À, để đoàn kết trong vành đai thái binh dương theo Mỹ kiềm chế Tầu ^^^^^. Đúng hơn là tham gia điên rồ vào hệ thống các nước thối nát cực điểm đứng đầu là Mỹ.

    Nếu nhìn vào cơn bão này, thì các nước khoa học phát triển, kể cả Tầu, đã dự đoán hậu quả khủng khiếp của nó ở Philippines. Không phải là do bão mạnh. Với một nước có thu nhập bình quân đầu người cao hơn ta và mấy chục năm không có chiến tranh, lại liên tục có bão lớn, thì việc xây nhà bê tông cho từng gia đình như ta không khó. Nếu như không đủ sức làm như thế, thì cũng như ta, xây dựng các trường học 2 tầng trở lên hoặc mái bằng, kiêm chức nơi sơ tán bão lũ, mỗi cộng đồng cỡ dưới một ngàn hộ (một làng Việt Nam) đã có những cơ sở như vậy. Các trường đó có thể tốc mái ngói-tôn, nhưng phần dưới các sàn bê tông như mái bằng luôn chống bão tốt. Không khó để một nước phát triển có kinh nghiệm nghiên cứu thế giới như Nga Mỹ Tầu Âu Nhật... xem một bức ảnh các ngôi nhà trên đường bão sẽ đi và so với con bão.

    Đúng như họ đoán, không một ngôi nhà nào ở Tacloban còn sót. Những nhà kiên cố bê tông cũng tốc mái, còn nhà dân chúng ở thì sập hết. Khốn nạn hơn cho các nạn nhân, 3-4 ngày sau chưa liên lạc được đừng nói chở hàng cứu trợ. Chính phủ chỉ huy động được một số máy bay C130, nhưng không có đội cứu hộ chuyên nghiệp nào, không thấy bóng dáng quân đội tham ra cứu nhà sập=việc cực kỳ tốn người tốn sức. Chính việc cứu hộ không có mới là nguyên nhân làm chết phần lớn nạn nhân .

    Nếu như nhìn xa hơn, thì cơn bão này chưa phải mạnh nhất. Người ta so sánh nó mạnh hơn bão Katrina tàn phá New Orlean Mỹ 2005. Nhưng thật ra, bão Katrina không phải là mạnh so với các cơn bão khác ở Vịnh Mexico. Sự thật là, bão Katrina không gây sập nhà nhiều, mà thành phố nằm dưới mức nước dâng 6 mét bị tàn phá vì vỡ đê. Nước Mỹ hùng mạnh như thế mà bị vỡ đê ??

    Sự thật ở Katrina 2005 là thành phố New Orlean đã bị binh đoàn kỹ sư quân Mỹ (US Army Corps of Engineershttp://www.mvn.usace.army.mil/) làm hại. Chứ không phải đổ cho bão Katrina 2005.

    Họ đã xây dựng một con đê bê tông kiên cố, một món thầu lớn điển hình thời Bush bắn phá quỹ công. Những vùng đất lầy ven biển đồng bằng lớn như New Orlean cũng giống như ta. Đê được bảo vệ bằng bãi sú vẹt. Nhưng binh đoàn này đã xây dựng đê bằng kỹ thuật tầu hút bùn đổ nền cốt bê tông. Dòng nước thay đổi vì đường đi của tầu hút bùn, độ mặn thay đổi, bãi rừng ngập mặn chết, các cây già chết bị sóng đánh trôi, bãi tan, dù cho tường bê tông sâu đến mấy cũng phải trơ chân móng và sụp trong bão.

    Bây giờ thì người ta tru tréo biến đổi khí hậu. Mọi cái chó má của các nhà nước thối nát đều được đổ cho biến đổi khí hậu. Lũ lụt miền trung hiện nay có do những cơn mưa kỷ lục 50 năm trước đâu, cũng biến đổi khí hậu để khỏi phải đổ tội cho các siêu đại gia đi siêu xe chặt trụi rừng. Đồng bằng bắc bộ đến Thanh Hóa lở bờ biển vì sông Hồng mất 40% phù sa trong các hồ các thủy điện, đều do biến đổi khí hậu. Bài bản của hệ thống Mỹ, tru tréo như chó dại.
    17 Tháng 11 lúc 17:50·Đã được chỉnh sửa

    ================
    Mình nhắc lại điều này, vì đến hôm nay, ngày 15-11, mới có những video về cứu hộ một cách "đàng hoàng", cơ bão tàn phá thành phố hôm 8-11-2013. Tức là cứu hộ có một chút tác dụng, máy bay trực thăng của quân Mỹ. Mỹ cử cả một hạm đội, một nhóm tác chiến tầu sân bay, đến để cứu hộ. Nhưng ta hỏi nhau, điều đó để làm gì ?. Những người gặp nạn cần cứu hộ ngay lập tức, cầm một chính phủ làm việc hiệu quả, cần những đội cứu hộ phản ứng nhanh chuyên nghiệp của đồng minh, cần những bộ "tình trạng khẩn cấp" như ở nước Nga xa xôi rộng lớn-có lực lượng thiện chiến sẵn sàng chiến đấu, trước khi huy động đông đảo tình nguyện viên. Họ đâu cần lũ bù nhìn đến nỗi mất cả liên lạc với bộ trưởng đi kiểm tra sau bão, đến nỗi tưởng ông này chết.

    Đến nay, cái hạm đội tầu sân bay đó chưa thể đến được bờ biển Philippines. Vậy chúng có tác dụng gì hơn môt cuộc diễn tập xâm lược can thiệp, diễn tập viễn chinh. Quân sự nước ngoài để rửa tiền ngân sách truyền thống được thỏa mãn, chứ đâu có cứu hộ được nạn nhân Philippines.

    Mình xin nhường lời báo chí về kết quả của công tác cứu hộ. " Chỉ có 10 đến 15% số nạn nhân chết do siêu bão Hải Yến ở Tacloban được nhận dạng. Còn lại, phần lớn họ đều được quy tập và chôn chung trong những nấm mồ tập thể." Đến tên của nạn nhân còn không cứu hộ nổi, nữa là tính mạng. Hàng tuần sau khi chết, họ mới được tìm thấy trong trạng thái trương phềnh. Toàn bộ thành phố tràn ngập trong mùi kinh khủng.

    Sự thật là, có từ 4 ngàn đến hàng vạn nạn nhân đã chết một cách khổ sở vật vã trong đau đớn, đói khát, mưa gió, rét lạnh. Họ đã quằn quại chết dần chết mòn dưới các mảng nhà sập, với những vết thương. Thậm chí là họ bị chuột đót cắn chết ăn thịt nghĩa đen.

    Cũng vì hôm nay đọc cái này của các bạn.
    https://www.facebook.com/photo.php?...23895462324.1073741829.179305438887503&type=1
    Những hố chôn tập thể ở Tacloban http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131117/nhung-ho-chon-tap-the-o-tacloban.aspx

    Ảnh trước và sau bão
    http://www.tinmoi.vn/tacloban-philippines-thien-duong-da-mat-011285904.html

    Hóa ra, ở những xã hội mà chinhs quyền quản lý quỹ công kém cỏi, thì nhà thờ "cứu thế". Cả hòn đảo chỉ còn cái nhà thờ tị nạn được.

    ================
    Chúng ta tiếp tục nhìn nhận một mặt khác của vấn đề
    http://vnreview.vn/tin-tuc-xa-hoi-s...anh-cai-ve-cao-buoc-my-gay-ra-sieu-bao-haiyan
    http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.mediafire.com/?tbkawdhtr5m596p&h=RAQEPqzaq
    https://www.facebook.com/tsdoxuantho/posts/3584671871104

    Trên là tin báo chí Philippines ồn ào lên việc Mỹ dùng "siêu vũ khí vi ba" tạo ra bão Hải Yến. Còn dưới là dị nhân, không biết nói gì khác ngoài nguyên văn "Do Xuan Tho, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 11/11/2013, CƠN BÃO HAIAN, NGƯỜI TÌNH CỦA CON ĐÃ CHÍNH THỨC ĐI VÀO TRUNG QUỐC MÀ KHÔNG GÂY RA MỘT THIỆT HẠI ĐÁNG KỂ NÀO CHO VIỆT NAM VÀO LÚC 12 GIỜ NGÀY 11/11/2013 !!! CHIẾN THẮNG NÀY THUỘC VỀ TÂM VŨ TRỤ THIÊNG LIÊNG; THUỘC VỀ ANH LINH CỦA CÁC VUA HÙNG VÀ HƯƠNG HỒN CÁC ANH HÙNG , LIỆT SỸ CỦA VIỆT NAM!!!".
    ============ hết phần trích

    Mình nhắc lại là, Philippines là đất nước có GDP bình quân đầu người giầu hơn chúng ta, điểm có bão, Tacloban, là một thành phố khá giầu hơn trung bình. Vùng này là vùng bão hay vào nhất ở Philippines và đất nước này thường xuyên hững những con bão lớn. Cơn bão này cũng không phải là to nhất trong 50 năm qua ở đất nước này.

    Với một điều kiện như thế, thì hoàn toàn có đủ điều kiện để mỗi gia đình Philippines có một cái nhà mái bằng. Nếu không được như thế thì như Việt Nam, xây các trường làng 1-2 tầng mái bằng, tức mái đổ bê tông, trên có thể lợp mái lhác yếu hơn chống nóng hoặc có thể không. Bình thường, những căn nhà chung đó là trạm xá, trường học, chính quyền thôn, hội trường... hay là sàn nhảy đi, chỗ hợp chợ cuả trai gái tuổi kiến cánh đi. Nhưng ở đây, chỉ có cái nhà thờ đã đóng vai trò không chuyên trong cơn bão. Nhà thờ không chứa được bao nhiêu, mà các mảnh kính văng nguy hiểm, nhưng lần này cũng cứu cũng được một ít người.

    Lại nhường lời cho báo chí đã dịch ra tiếng Việt.
    http://vov.vn/The-gioi/Trai-nghiem-dung-truyen-thong-chong-thien-tai-o-Philippines/290305.vov (phần dưới đây là trích link này)===
    Vì lấy lợi nhuận làm trọng nên truyền thông Philippines nhấn mạnh nhiều vào các yếu tố giật gân câu khách và những thứ hời hợt, chứ ít đi sâu vào nội dung có tính khuyến cáo, giáo dục. Ngày càng ít các chương trình nhằm giảm nhẹ thiên tai, vì các chương trình như thế này thường ít khách, ít công chúng theo dõi.

    Đài phát thanh DZMM ở Manila từng có 1 nỗ lực “nghĩa hiệp” khi thực hiện chương trình “Cảnh báo Đỏ” trong vài năm liền. Chương trình phát thanh này cung cấp các mẹo đương đầu với các trận cuồng phong từ biển, như phải phản ứng như thế nào trong tình huống khẩn cấp, đặt đèn pin bên cạnh giường, để còi trong nhà, xây dựng hệ thống cảnh báo hàng xóm,…

    Tuy vậy sau vài năm, ban lãnh đạo Đài DZMM đã quyết định đóng cửa chương trình, với lý do không thu hút đủ lượng thính giả cần thiết. Theo họ, không có nhiều thính giả quan tâm. Hoặc là nội dung chương trình quá tẻ nhạt, hoặc là những người sản xuất không thú vị và đủ sáng tạo
    .===


    ================



    Đặt post của các ban trên phây vào đây cho tiện search
    https://www.facebook.com/photo.php?...23895462324.1073741829.179305438887503&type=1
    Philippin là đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Hải Yến, cùng phong trào của TG, xin giành cho người hàng xóm 5s mặt niệm.

    Nhưng thay vì than khóc cho Phi, hãy tự hỏi tại sao tâm bão cũng càn quét qua TS của VIệt Nam, đảo Song Tử Tây nhỏ chỉ bằng 1 phần ngàn, 1 phần vạn các đảo của Phi nhưng vẫn an toàn ?!

    Dân Phi quanh năm có bão, nhưng họ chống bão vừa ko có kinh nghiệm, vừa ko có tư duy.

    Trong khi VTV1 phát tin: "các nhà cấp IV, nhà xưởng sẽ sập hoàn toàn... Tôn, KÍnh, Ngói khi vỡ sẽ thành vật sát thương. Nhân dân Quảng Ngãi đã rỡ mái tôn xuống, đập tường nhà để tránh bị lốc cuốn.

    còn Ở PHI, HỌ KÉO NHAU VÀO SÂN VẬN ĐỘNG => MÁI CỦA SVĐ BỊ CUỐN BAY => TƯỜNG BỊ SẬP. SVĐ thành mồ chôn tập thể gần trăm người.

    Sau cơn bão, dân vùng này thể hiện rõ bản chất cướp biển. Dù đã sở hữu vùng biển phía Đông bạt ngàn, rộng hàng triệu km2. Nhưng chúng vẫn thường xuyên cướp bóc, tấn công các thuyền cá của VN trên vùng biển TS.

    Ngư dân VN ở TS chỉ sợ duy nhất bọn cướp đội lốt "tuần duyên Phi". Ngư dân VN chưa bao giờ bị Hải Giám TQ bắn. Nhưng lũ cướp biển phía Đông đã ko dưới 1 lần bắn ngư dân VN.

    Ai khóc cho đồng bào tôi khi họ bị bắn ?!

    Nhân dân nào sinh ra chính quyền đấy.

    1 bọn cướp biển sẽ bầu chọn 1 thằng chí phèo làm đứa đứng đầu. Và cái chính thể Phi là cái chính thể đi bằng đầu gối, thổi kèn cho Us, Nhật. Rạch mặt ăn vạ trước TQ, và đâm sau lưng VN.

    Ko phải TQ, ko phải ĐL; mà chính bọn cướp biển phía Tây đang chiếm nhiều đảo nhất của VN ở Trường Sa.

    Một số chí thức nửa mùa nói rằng TS ở gần Phi thì Phi cũng có phần. Nói thế, châu Úc ở gần Indo thì nó phải thuộc về người Indo chứ sao lại thuộc về dân Châu Âu ?!

    TS là vùng khai thác cá ngàn đời của ngư dân Việt, từ thời Chế Bồng La đã khai thác sản vật ở đây triều cống nhà Trần. Trong khi trước khi người TBN đến các đảo phía Đông biển Đôg lập đồn điền, ở đó chỉ có thổ dân, chưa có nhà nước.

    Tại sao ko ai chửi Phi chiếm đảo, chiếm biển của VN ?!

    Sau khi VN - TL ký hiệp ước đối tác chiến lược, các lớp học về "cách mạng màu", "diễn biễn hòa bình" ... đã chuyển từ TL sang Phi, mà lớp đầu tiên mới khai giảng tháng trước có cháu ông NLD

    Nhân dân nào, chính quyền đó!

    Chừng nào chính thể của Phi còn có những hành động bất nhân (trộm cướp, tấn công ngư dân nghèo VN), bất nghĩa, bất tín thì Nhâ - Quả là chuyện bình thường.

    Nguồn: VN Thai Binh https://www.facebook.com/photo.php?...46695712239.2022169.1372942306&type=1&theater


    ================
    Một người Phi nói vè cứu trợ:

    For every individual who has shared their even littlest help for the families in destructed cities by the Typhoon Haiyan/Yolanda here in Philippines, I give my sincerest thanks and respect. However, the Philippine Government Officials are taking advantages of the donations that every country has given us. Not a lot of citizens are given proper food, water, shelter or clothing or even given the privilege to travel from one place to another. Direct help without the government's assistance would be a much better action than relying to our government.

    Please for the Officials, you little ****ing bastards, don't you realize people are dying, thousands are lost--most not retrieved, nor given the proper burial. Have some ****ing shame you huge fools. This is why Filipinos are beginning to turn against one another. You're not helping us, you're stealing from us and cornering us to the point we HAVE to do something to help ourselves, even considering killing. I hope someone takes action and sees the truth that lies behind the big people that are SUPPOSED TO BE taking care of our country.

    And people, forget what your religion is... and work under one God of which you believe. There is no helping in limiting one's action in helping another person whose religion is different. No matter what religion you are in, help. You don't need to judge someone just because of their religion. ****ing stop it.

    ======
    Lần cập nhật cuối: 19/11/2013
    LarvaNH, suhomang, tuananhkttt2 người khác thích bài này.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Phản đối. Bản mới tồi hơn cũ, không có danh sách người vào topic. Đả đảo cải cách ttvnol. Cải cách liên miên là đại ***************** vô sản liên miên.

    Mình nói thế vì topic có vẻ vắng quá. Bi h 17h07 19-11-2013 là 145.687 hit. Topic của chúng ta vốn có khách rất chọn lọc.:D
    ===================
    Mình hay chọn rận chí vì nos có vẻ trung trung. Cụ thể hơn, nó chó dại hơn những nhân dân và quân đội nhân dân. Nhưng nó lại không đến nỗi như lớp thứ 3 là vtc và hơn 20 quân đoàn chó dại báo chí không phép. Đáy cùng là nhóm 4, lợn liệt não cùng cực và chó hoá dại cực cùng, như các kiến thức, khoa học... hay http://soha.vn của ttvnol.





    ===================
    Hơn 40 năm chinh chiến vẫn là xe tăng hiện đại nhất Việt Nam
    http://soha.vn/quan-su/hon-40-nam-c...-hien-dai-nhat-viet-nam-20130813220418594.htm

    "Trong quá trình sử dụng, pháo chính 100mm của xe tăng T-54/55 đã bộc lộ nhiều điểm yếu, trong đó, khả năng xuyên giáp của đạn pháo không đủ mạnh để phá giáp của các xe tăng chiến đấu chủ lực khi đó của phương Tây như M48 Patton, Centurion."

    Ô các bạn ơi. Các chó dại bảo trong Kháng Chiến Chống Mỹ, xe tăng của chúng ta đánh nhau với loài gì ấy nhở. Chắc lúc đó Mỹ dùng M1A1 hoặc M1A2 đánh ta, vì T-64 của ta bắn không thủng M48 cuả Mỹ Ngụy, đừng nói là M60.

    Vĩ đại thay chó dại ttvnol. Và vì thế không cần bình nhiều về câu trên.

    À, Jhon Mắc Kên vừa có câu, chúng ta thua trong cuộc chiến tranh nhưng thắng trong tất cả các trận đánh. Công nghiệp thủ dâm Mỹ đang bị ném đá ạ.

    wiki là cái nơi mà . Ở xứ "gaí hay ghen chồng" nuôi chào mào ăn ớt mấy triệu năm nay, lại có cái wiki liếm đít Mỹ thế này. Ớt là do chủ Mỹ phát minh. Đến mức kim chi nhà xẻng cũng phải đời chủ Mỹ ban ơn ỉa ra ớt mới xuất hiện trên đời, mà hốc. Vậy cho nên, chỉ có lợn mới ăn cám wiki, và ăn cám wiki thì chính xác sẽ là lợn, di truyền ít nhất 10 đời.


    ==========
    "Bên cạnh đó, loại đạn HEAT xuyên giáp dùng cho pháo 100mm lại khá đắt đỏ."

    Kiểu này là kiểu quân sử Việt Nam. Các chó các lợn nghe hơi nồi chõ, rồi lấy lông ông này cắm vào bým bà nọ. Đạn HEAT là đạn nổ, pháo T-54/55 là nòng D-48 xoắn. Pháo nòng xoắn bắn trái phá thì có cái gì lạ đâu nhở. Pháo nòng xoắn nào chẳng bắn được trái phá.

    Nói cho đúng. HEAT là đạn lõm xuyên giáp. Đạn HEAT đơn giản nhất từ cổ, khi dùng trên pháo có gia tốc đạn lớn như D-48 T-54 T-55, thì loại đạn nhồi amaton là đạn rẻ tiền cổ điển. Amaton là RDX trộn với TNT. Nó kết hợp được tính rắn của TNT, cho phép khối thuốc lớn chịu gia tốc lớn, và sức nổ mạnh của RDX. Nếu chỉ nhồi RDX thì gia tốc quá lớn và khối thuốc RDX quá lớn có thể tự phát nổ. Amaton có từ lúc có RDX. Sau này, thì người ta dùng đồng phân của RDX là HMX, nổ tốt hơn RDX, mà lại an toàn khó tự phát nổ = không phải trộn TNT vốn yếu, là thứ HEAT hiện đại đắt đỏ.

    HEAT là heat high explosive anti tank. "https://www.google.com.vn/search?q=heat high explosive anti tank&client=firefox-a&hs=RMP&rls=org.mozilla:vi:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=tDuLUpTfNsjs2gWU0YHYDw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=659" Dạn HEAT của D-48/T-54/T-55 đơn giản hơn nhiều đạn HEAT ngày nay.

    Cái khó thực hiện trong đạn của D-48 / T-54 / T-5 là đạn APDSFS. APDSFS là đạn gì ? Trước đây, các loại đạn xuyên có AP và HEAT. AP là armor-piercing, đạn xuyên động năng, đạn là cục thép xuyên vào bằng vận tốc lớn, sau đó có thể có hoặc không một liều nổ phá nhỏ. Đạn AP xuyên lỗ bằng đường kính nòng súng. https://www.google.com.vn/search?q=AP ; armor-piercing&client=firefox-a&hs=ZQk&rls=org.mozilla:vi:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=t0GLUuOYCaWp2gX05YHACA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1024&bih=659

    Nhưng, kim càng nhỏ càng xuyên sâu. Ban đầu người ta làm ra đạn phức hợp có lõi tỷ khối cao và cứng APCR, Armour Piercing Composite Rigid. Đầu đạn có phần ngoài mềm và tỷ khối nhỏ, khi gặp mục tiêu phần ngoài này tụt lại, lõi cứng và tỷ khối lớn nhưng đường kĩnh nhỏ ( ví dụ làm bằng volfram) sẽ xuyên vào trong. APCR bắn bằng phaó nòng xoắn thuận tiện, nhưng đường kính vẫn không thu nhỏ được, cản gió mạnh, mất tốc độ nhanh.

    Sau đó là đạn APDSFS, hay cách viết khác là APDSFS Armour Piercing Fin Stabilised Discarding Sabot, đạn xuyên có guốc giảm cỡ ổn định cánh đuôi. Đạn xuyên có guốc giảm cỡ bắn trong nòng lớn, guốc bao quanh lõi nhỏ sẽ văng đi sau khi ra khỏi nòng. Đường kính đầu đạn bay trong không khí nhỏ, quán tính quay nhỏ, làm khó thực hiện "chống trên mũi nhọn" để ổn định đường đạn. Vì thế, các ddạn này ổn định cánh đuôi. https://www.google.com.vn/search?q=...a=X&ei=zkOLUo30NuGO2wWyzYHgAg&ved=0CAkQ_AUoAQ

    Vấn đề là, có hai cách ổn định đường đạn ( đường đạn ngoài, external ballistic ), là ổn định cánh đuôi và "chống trên mũi nhọn" Spitzgeschoss. Spitzgeschoss luôn đẩy trọng tâm ra sau điểm lực cản, còn cánh đuôi đẩy trọng tâm lên trước cánh. Nòng xoắn để bắn Spitzgeschoss. Như thế, nếu nòng xoắn bắn đạn cánh đuôi xoáy thì sẽ mâu thuẫn vị trí trọng tâm, đạn ngoáy lộn. Để bắn APDSFS người ta đặt thanh xuyên trong cối có bạc quay, guốc quay nhưng lõi không quay trong nòng, guốc quay đó đắt.

    Do đó, người ta mới chuyển sang T-62 bắn nòng trơn, các chó dại ạ. Cái khó khi dùng D-48 T-54 T-55 nòng xoắn là đạn APDSFS, chứ không phải là HEAT các chó dại ạ.


    ===========

    "Các kỹ sư của nhà máy chế tạo xe tăng Uralvagonzavod đã lên kế hoạch thay thế pháo chính 100mm trên xe tăng T-54/55 bằng loại pháo 115mm."
    Thưa các con lợn. Pháo T-62 được phát triển từ pháo kéo T-12. Pháo kéo T-12 ra đời năm 1955 chính là D-48 nhưng nòng trơn, các chó dại ạ. Từ đây có các cải tiến thử nghiệm T-54/55 bắn nòng-đạn như T-12 nòng trơn 100mm. T-62 là phóng to ra 115mm. Pháo 2A20 của T-62 có anh em là pháo kéo D-68 = 2A21, do OKB-9 = phòng phát triển của nhà máy số 9 Uralvagonzavod =Уралвагонзавод, http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=1590.

    Như vậy, pháo 100mm xoắn của T-54/55 cũng có họ nhưng còn xa vời với pháo T-62. Không phải thay theé D-48 băngf D-68 là biến T-55 thành T-62.


    "Phần lớn T-62 xuất khẩu cho Việt Nam được sản xuất tại Tiệp Khắc (CH Séc ngày nay)" . Lợn ơi là lợn. Tiệp là Czech, còn Khắc là Slovaki, chứ không phải Tiệp Khắc là séc. Công nghiệp vũ khí chính của Tiệp Khắc là Slovaki. Nhuưng nhà máy Skoda bên Czech cũng tham gia.



    =====================





    NHân đây, mình nói ngắn gọn về T-62 thế này.

    T-62 là xe tăng đầu tiên trên thế giới thực hiện cách mạng với nòng trơn, bắn APDSFS. Tuy vậy, đây là thời điện tử mới chớm phát triển. T-62 tuy to khỏe hơn chút nhưng nguyên lý các máy móc hầu như giống hệt T-54/55, chỉ trừ có súng trơn. T-62 có thể lấy đường chân trời khi di chuyển, nhưng không có ổn định hướng, nên nó chỉ bắn được khi đang chạy nếu không đổi hướng. (để bắn tự ddộng khi đang chạy cần ổn định kính ngắm và ônr định nòng. Kính ngắm tự ổn định bằng gương treo trên con lắc vẫn dùng cho đến nay, nhưng các bản đầu tiên rất rung)

    Ngay sau đó, xuất hiện điện tử, ra đời T-64. Nếu nói về T-64, thì có 2 phát triển quan trọng nhất. Một là điện tử và hai là giáp phức hợp. Ứng dụng điện tử trên T-64 giúp ổn định tháp pháp, bắn hoàn hảo trong khi di chuyển, tính đạn đạo. Giáp phức hợp là giáp có nhiều lớp . T-64 là mẫu mực của xe tăng Xô-Nga đến nay.

    Chính vì thế, tuổi phục vụ của T-62 khá ngắn. Sau này xe sản xuất ở các nước ngoài Nga-Xô khá nhiều, còn Xô chuyển sang loại khác.
    Lần cập nhật cuối: 19/11/2013
    LarvaNH, suhomang, tuananhkttt3 người khác thích bài này.
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Cai này gõ hôm thứ 2 tuần trước khi test ttvnol.

    À, đang nhớ đến Đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao, hôm ta ânh ta đăng đàn sủa trên vtc8. Cả anh ta và vtc8 thật là ấn tượng, nhớ lâu. Hôm qua là ngày 11-11-2013.

    Đỗ Sơn Hải.

    Đỗ Sơn Hải đã được mình nói đến nhiều trong ttvnol
    . Mình bắt đầu ấn tượng với con chó dại sủa thuê này hôm nó đăng đàn (tất nhiên trên vtc), sủa nhân sự kiện Bin Đen chết. Mc hỏi nó Bin Đen chết thì khủng bố tăng hay giảm. Nó bảo vừa tăng lại vừa giảm. :confused:

    Gần đây nhất, khi phỉ Syria tố chinh phủ bắn đạn hóa học, Mỹ đòi đánh Syria. Con chó dại Đỗ Sơn Hải học viện ngoại giao đã sủa như thế này. "Mỹ muốn dằn mặt Nga trong vấn đề Syria vnexpress" (hỏi nhà Gúc cho rộng). Topic của ta đã có bạn Chym-to đặt vấn đề. Và mình bình phẩm. Thậm chí mình cũng không hoàn toàn đúng. Mình đã cho rằng, Mỹ quá nhục nhã, những không thể đánh, nên Mỹ đứng từ xa quăng một vài quả BMG-109 Tomahaw, không tốn cái gì, rồi rút quân cho đỡ nhục. Mình tính sai, hóa ra Mỹ nhục đến mức không bắn một nửa viên đạn nào. Thật ra, Nga cũng ra tay gỡ nhục cho Mỹ một chút. Nhưng chung quy là Mỹ không dám bắn một nửa viên đạn nào. Thực chất, điều này làm cả thế giới chó dại ngỡ ngàng (cả con chó dại Đỗ Sơn Hải), và có hiệu quả như một đòn đà đao của Obama tấn công thẳng vào đàn chó dại toàn cầu. Điều này cho thấy, số cử tri chó dại bên Mỹ, ít ra là bên Obama, đã giảm xuống thiểu số.

    Mình nhắc lại vài điều. Toàn bộ "Mùa Xuân Ả Rập" cho đến nay chỉ có USA'dog đổ dây chuyền Lybia, Ai Cập, Tunisia, Yemen, Kirghistan (Kyrgyzstan). "Mùa Xuân Ả Rập" bắt đầu ở Kirghistan khi Tổng Thống nước này Kurmanbek Saliyevich Bakiyev lật lọng hai mang với Nga trong vấn đề căn cứ quân sự Manas cho Mỹ thuê. Tất cả mọi cuộc "Mùa Xuân Ả Rập" đều như Mỹ lật đổ bắn chết Ngô Đình Diệm, khi một con chó Mỹ nuôi đã không thể đứng được, thì Mỹ hô hào bạo loạn để tìm cách nhét chính quyền mới vào, CIA.

    Syria không đổ là vì Syria không phải USA'dog là thứ nhất. Thứ 2, Nga không cho Mỹ đánh, dù chỉ là để rửa nhục, sức quân Mỹ rỗng ruột nên nếu Nga không cho đánh thì quân Mỹ thò đầu vào là chết tức khắc. Thứ 3, Nga có cho đánh thì Mỹ cũng đang phải đối phó với 3 mặt trận: khủng hoảng kinh tế không lối thoát+thua Iraq+thua Afghan, nên ông tổ Mỹ dậy cũng không dám đánh.

    Cuối cùng. Nước Mỹ xưng là hùng cường nhất thế giới, nhưng buộc phải để một lũ phỉ ăn thịt tim người tươi dắt. Mỹ buộc phải đem danh dự Mỹ cược vào một bọn ăn tim người tươi nghĩa đen

    tất cả những điều đó chỉ chứng minh một điều. Mỹ là một con nghiện đã cùng đường về ngoại qiao và quân sự nước ngoài. Điều này giúp Trung Quốc hôm nay đã nắm trong tay nền tảng chính trị Mỹ, Trung muốn Mỹ chết lúc nào Mỹ phải chết lúc đó. Đó là quân sự nước ngoài, nguồn rửa tiền không thể thiếu nuôi chính trị Mỹ, nay chỉ còn được Trung cứu đuối nuôi sống bằng "Biển Đảo Chó Dại Đông Á".

    Trung ngừng nuôi là nền tảng chính trị Mỹ sụp đổ.

    Với BRICS. Năm nay GDP Nga đã vượt Đức, Ấn đã vượt Nhật. Năm nay ngoại thương và công nghiệp Trung đã vượt Mỹ. GDP Mỹ chỉ còn cao vì dịch vụ chó dại rửa tiền bán vàng + lạm phát USD hút máu thế giới + hút máu thuộc địa (như Việt Nam). Và cái GDP Mỹ cao nhưng không chân đó sụp đổ không phanh. Thực chất Trung đã là đầu tầu kinh tế thế giới và vượt GDP Mỹ trong 10 năm tới, còn Mỹ thì sụp đổ.

    Như thế, "Biển Đảo Chó Dại Đông Á" + "Mùa Xuân Ả Rập" là hai cánh quân Đông + Tây trói Anh Pháp Mỹ vào chủ nghĩa chó dại. Bên trong Anh-Pháp-Mỹ, chó dại của họ được bơm sức sống, và không bị đào thải, để tiếp tục kìm chân họ đến chết, để BRICS thoáng đường trong thời điểm cạnh tranh khốc liệt nhất, khi BRICS đánh đổ vị trí hinh tế của họ.
    ===========



    "Mỹ muốn dằn mặt Nga trong vấn đề Syria" Chúng ta hãy đếm xem nơi người ta dạy buôn lậu sừng tê.
    Tưởng con chó dại Đỗ Sơn Hải ở Học Viện Ngoại Giao trốn mất !!! à không. Nhân lúc cải tổ ttvnol, HP đi nghỉ mùa gặt, con chó dại này lại mặt dày lên vtc8 sủa.


    vtc8. Trước đây, kênh này được VITV thuê. VITV là chương trình truyền hình kinh tế hay, thậm chí cả tin thời sự quốc tế mà nó mang đến cũng chính xác đúng đắn hơn những bản tin các báo chí tiếng Việt khác đem lại=bóp méo sự thật. Có thể xem giá trị ấn tượng của kênh truyền hình VITV trên site của nó. http://www.vitv.vn/ .


    Nhưng từ đầu năm 2013, cùng với nhiều hãng khác, VITV đã bye bye vtc. Lý do ? khán giả của vtc không chó thì chỉ có lợn, không lợn chỉ toàn là chó. Đơn giản thế thôi, dây dưa vào đó thì người ta có cảm giaca là kênh truyền hình dành cho lợn chó.


    Còn bây giờ. VTC8 đanhg chiếu phim, phim kể về đòng bào dân tộc, về núi rừng. Nhân vật toàn tuôn ra những từ như "thí điểm", "nhận thức", "dân trí"... cái thú vị nhất của những phim về dân tộc thiểu số là phong cách của những tộc người đó, phim nước nào cũng thế, từ quần áo, thái độ, ngôn từ, cho đến phong tục tập quán.... Còn đây, đồng bào dùng phong cách nhân viên nhà nước ở Hà Nội. Đúng hơn, là phong cách quái thai của đám nhân viên nhà nước được tuyển vào ồ ạt theo kiểu tuyển phiếu bầu lấy thịt đè người, những liệt não chó dại thiếu công việc, thừa thời gian, thừa hoóc môn sinhg dục vì bị cấm đẻ... những hồng vệ binh đã 3-4 đời thuần chủng = 10 đời chưa biết chữ và 3-4 đời này chỉ biết ăn cám miễn phí, đám đàn bà lèn chặt hoóc môn sinh dục và luôin ba sẵn sàng nổ tung thùng nén đó.


    Hay nói cách khác, vyc8 đang vẽ lên hình ảnh đồng bào dân tộc thiểu số theo quan điểm của đám quái thai lèn chặt các cơ quan nhà nước. Phong cách đó, nhãn quan đó... là phong cách của đám lợn liệt não đã hóa thành chó dại, ba sẵn sàng sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh, sọ chỉ lèn chặt cám lợn miễn phí của công nghiệp ngu dân toàn cầu... nó là một thứ phong cách quái thai, quan điểm biến thái.... đặc trưng của đám nhân viên nhà nước ghê tởm, của giun sán giòi bọ truyền đời, khác xa phong cách dân tộc thiểu số. Có lẽ nên nhắc lại cho vtc8 rằng. Bệnh liệt não là bệnh nhiễm phải nhưng di truyền. Nhiễm phải bằng cơ chế gây nghiện thói thủ dâm. Di truyền bằng cơ chế khóa gen. Đây là cơ chế tự nhiên để thiên nhiên chế tạo các đàn con thịt làm thức ăn cho thú ăn thịt, những đàn lợn cả đời chỉ có chức năng thủ dâm tru tréo với chậu cám và tự sướng với đống phân. Vi thế, xem vtc thì 10 đời sau con cháu vẫn là những đàn lợn ăn cám như vậy.



    Đõ Sơn Hải ở Học Viện Ngoại Giao ^.^

    thậm chí là cái vtc8 nói trên cử ra một mc siêu đẹp tiếp anh ta. Một bà sồn sồn răng vẩu, suốt ngày dán mắt xuống bàn đọc truyện trưởng khi Hải sủa, và đôi khi quên không kịp đọc kịch bản dưới bàn làm Hải sủa lỡ. Vãi đái Đỗ Sơn Hải ở học viện ngoại giao. Đây là địa chỉ của anh ta, ai đó có thể hỏi xem ở cái học viện đó người ta dạy buôn lậu sừng tê thế nào. Việt Nam là cường quốc số một thế giới về buôn lậu sừng tê. Qua con đường đó, chỉ cần vài cc sừng tế là ngoại bang đã mua được những văn bản tuyêtrj mật nhất của chính phủ. Và một quyết sách lớn như đường sắt đắt hơn máy bay thì cũng chỉ cần vài trăm gram sừng tê là đủ. Đó là bức tranh thật sự về một xã hội đã mahia hóa, tất cả các thành viên đều là quái vật với đầy đủ các tính chất xấu xa nhất, chứ đừng nói là mê tín như ví dụ mê tín sừng tê mức biến thái đến quái thai.



    =======



    Nước Nga từ nên kinh tế là con số không trở thành siêu cường. Vtc14 , 22h ngày 11-11-2013.
    Đây là lời bình luận của mc vtrc14. Trong 20 năm, một nước có nền kinh tế là con số không trở thành nền kinh tế có doanh số GDP lớn thứ 5 thế giới, vượt Đức. Có lẽ, chỉ cần điều này cũng nói lên khách xem vtc là những ai, chỉ có hai loài, một là lợn hai là chó. Liên Xô đã từng là nền kinh tế lớn bậc nhất thế giới, chứ không có ông Chúa ông Thần nào hóa phép được như thế.

    Thực chất, ngày nay nước Nga có xuất khẩu chủ yếu là gia công cơ khí trung gian và thành phẩm ở đẳng cấp cao, hàng không, vũ trụ, hạt nhân, khoan dầu, đường sắt... Họ cũng mạnh về gia công cơ khí dân sự như gia công ô tô. Ngành điện tử có tỷ trọng nhỏ trong kinh tế toàn cầu, nhưng người Nga cũng nắm các then chốt của ngành này, như phần mềm hệ điều hành bên trong các con CPU máy tính. Đứng đầu tế giới bởi các ngành đó thì không ai xây dựng từ con số 0 sau 20 năm, như hoang tưởng chó dại.

    Năm 1991 và sau đó đã xảy ra cái gì nhỉ. Dĩ nhiên, nước Nga mở cửa hơi sốc, điều này làm họ tràn ngập hàng nhập khẩu khi không thể cân bằng ngay lập tức xuất khẩu, nên tài chính thâm hụt. Tuy nhiên, họ vẫn là siêu cường. Ví dụ, trước đây Nga rát ít xuất khẩu dịch vụ kỹ thuật máy bay và titan sang Tây. Nhưng đến cuối 199x họ chiếm 60% thị trường gia công titan Mỹ, gia công titan là khâu gia công chủ chốt của máy bay. Đến Boeing 787 Dreamlines thì Nga thiết kế những phần quan trọng nhất của thân máy bay, là phần đầu và khúc thân có nối cánh-thân, đây là những phần chịu lực lớn nhất của máy bay, đồng thời máy bay 787 cũng được thử nghiệm tĩnh ở Nga vì chỉ có Nga mới có phòng thí nghiệm đắt đỏ đó. Điều này cũng xảy ra với hạt nhân. Ngày nay, Nga chiếm hầu hết dịch vụ hậu trường-tức chế tạo và sử lý nhiên liệu chiếm phần lớn giá thành điện-của các lò châu ÂU sản xuất. Nga chiếm 40% làm giầu toàn cầu, phần còn lại là Mỹ tử thủ trong thuế 100%, nhưng lại được chính khách Mỹ buôn lậu từ Nga qua trò hề "pluton đẳng vũ khí weapon grade plutopnium". Có cần nói thêm ngành vũ trụ Nga đã bóp chết Mỹ, Mỹ chỉ còn những chuyến phóng tự sướng với ngân sách Mỹ, trong đó chở người hoàn toàn phải thuê Nga. Còn Nga xuất khẩu dịch vụ vũ trụ tưng bừng.

    Như vậy. Năm 1991 đã giải phóng những mặt mạnh của Nga. Thực chất, nó giải phóng sự phát triển của nước Nga hơi sốc, vì phải đánh đổ các chính quyền cộng sản thối nát phản ngược lại Marx-mình dùng từ đúng mức. Và không phải Putin đã làm nên sự phát triển sau giải phóng đó, mà Putin chỉ là nhà chính trị đại diện cho những nhà gia công titan, nickel, vũ trụ, hạt nhân, máy bay... bên Nga. Những người cần cuộc cách mạng 1991 và sau đó phát triển vì được giải phóng... là những thành trì công nghiệp-khoa học được xây dựng từ Piotr Đại Đế cho đến Andropov, và nay vẫn xây như Komsomolsk na Amure.

    Dĩ nhiên, dảng và nhà nước ta phải đứng trước một 1991, nên họ sợ điều đó, và họ ngu dân che đi sự thật đó. Khách mời lúc này của vtc14 là "nhà báo Nguyễn Chiến", kẻ mà HP thường họi là "thằng nốt ruồi". Thằng này cùng với "tiến sỹ đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao" là một cạ. Hai ông là những ****** chuyên dùng cho những sinh viên, loại sinh viên không thể ngồi hết tiết học nếu không lim dim mắt tưởng tượng ra cực khoái với giảng viên. Chiến chuyên cho các bà sồn sồn trường đảng. Hải là đám ngoại giao.

    Đỗ sơn hải trước khi Mỹ tuyên không dám đánh Syria đã sủa váng: Mỹ đanh Syria để thách thức Nga. Nay thì chiến lại sủa ngược lại "Nga chứa Snowden là thách Mỹ".

    Dạ thưa hai con chó dại sủa thuê. Chuyện Snowden không ai thách ai cả. Nếu như Mỹ cố ý bắt anh ta, thì anh ta không thể chạy nổi Hồng Công, nhưng Mỹ đã nhầm tên anh ta trong trái đòi chính quyền Hồng Công, để anh ta chạy kịp sang Nga. Mỹ bắt Snowden để làm gì, để anh ta khui ra chứng cứ chính quyền Mỹ nghe trộm công dân Mỹ, dẫn đến một vụ lớn hơn nhiều Watergate đã làm TT Mỹ phải từ chức. Vì thế, Mỹ phải tìm cách hoãn binh, và Snowden được Nga chứa giúp chính trị Mỹ vì mục tiêu đó. Ahh ta sẽ bán dần chứ không bán ồ ạt các bằng chứng, để Obama và băng đảng có thời gian sử lý.

    Syria cũng thế thôi. Mỹ dám đánh ai khi mà thua chạy khỏi 2 cuộc chiến Iraq Afghan. Điểm lại Muà Xuân Ả Rập toàn các USA'dog đổ: Kirghistan, Ai Cập, Yemen, Tunisia, Lybia. Syria có là USA'dog đâu mà đổ hả các chó dại.

    Cả thế giới này, các nước thắng trận ww2 đã bị quân sự hóa, mất dân chủ sau chiến tranh này. Người HNga đã làm 1991, nay Nga-Đức lập lại liên minh Đông Âu. Và nay họ xuất khẩu cái 1991 ấy sang các nước thối nát như Mỹ. Đó là giải phóng các mặt cạnh tranh và tiêu diệt các thối nát bị bảo hộ.
    LarvaNH, suhomang, DrGoat2 người khác thích bài này.
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Đỗ Sơn Hải, Xuân diện dưới Mông Phụ nữ.... là những chân dung khác nhau trong số 2 vạn tiến sỹ mậu dịch mà đảng chi tiền nặn ra để làm đại ***************** vô sản liên miên. Giờ đây, xuất hiện thêm một thánh tiến sỹ nữa, các bạn gọi là PGS Âu Hóa. Phó Giáo Sư trường Ngoại Thương. Các đồng chí ngoại giao ngoại thương và rất nhiều trường khác được đia Mỹ liên miên, trong đó có tỷ lệ lớn được đi tu nghiệp miễn phí, thậm chí chỉ là tiếng Anh.

    Tác giả cảu 2 vạn hồng vệ bịnh xâu chuỗi này là
    Tiến sĩ ngành nhồi sọ học


    vị tiến sĩ ngành nhồi sọ học, giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia, sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard, ... , và các tước khác.


    Nói về PGS Âu Hóa
    https://www.facebook.com/photo.php?...&comment_id=808642&offset=0&total_comments=27

    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=259296107555102&id=179305438887503


    Rất hợp thời trang với phong trào chính trị DO Thái đồng tính, fb của Nguyễn Hoàng ANh có giới tính nam, nhưng mặt nữ và ăn mặc nữ ***.
    https://www.facebook.com/nguyen.h.anh.92560?fref=ts

    Gần đây nàng-chàng Nguyễn Hoàng Anh sủa váng óc. Nàng-Chàng sủa rằng nàng không được tự do viếng Đại Tướng. Nàng-chàng sủa đòi tự do mại dâm, và cách bắt gái mại dâm phạt nặng như nay là sai, cần xử khách mua như thế.


    Anh Nguyễn Hoàng Anh https://www.facebook.com/nguyen.h.anh.92560?fref=ts
    [​IMG]




    Mình gõ lại một post





    Con phễu này đứng đường lâu chưa bạn, xem ra nó chỉ giá máy bay bà già, 150 k chưa tính tiền phòng. Chén con này 150 k tiền trả em, 70k tiền phòng, 20 k chai nước khoáng rửa máy (nước máy nhà nghỉ kinh bỏ mợ) = 240 k. Mà thôi, cái máy bay này thì để dành 5 phát đó kiếm một em sinh viên nuôi hổ Nghĩa Đô, rau tươi rau ngon. Túm một câu là đừng làm hàng nữa. Cái dưa nguyễn hoàng anh này khú quá.

    Em cành kiêu à, em nguyễn hoàng anh ơi, em tham khảo giá làng đây này

    hàng em là hàng máy bay, sơ vít tốt có đọn toa lét 200k / shot (dọn toa lét là BJ back door). Môi còn gai như em anh này 150 k. http://lauxanh.us/diendan/forumdisplay.php?f=188

    Nhìn hàng 200k em anh này http://lauxanh.us/diendan/showthread.php?t=827568

    300k một em teen , rau ko được mới nhưng còn non http://lauxanh.us/diendan/forumdisplay.php?f=120

    mà bạn nào có ảnh con anh này cho mình, mình sâu lên chợ xem bà con đi chợ định giá bi nhiu. Mình thả giá hơi nương tay, chúng nó khéo 50 k

    ====

    Nếu nói nghiêm túc thì con này thế này

    Về Đám ma đại tướng. Nó bịa trắng trợn. Bà con báo chí chứng kiến cảnh gia đình ra cảm ơn, bảo vệ kính cẩn nghiêm trang nhận hoa và thu hoa cắm bừa bên ngoài đem vào trong. Thế mà nó bảo không cho.

    Về làm phễu . Ai chẳng biết dính đòn thì cả mua và bán đều hầu luật, cố mà đút lót cho qua không vợ nó xẻo chim. Con này nói chỉ xử phễu là vu khống, chỉ có nó làm phễu nó mới tru tréo như thế. phễu bị bắt đương nhiên xử nặng hơn khách, vì khách chỉ bị bắt 1 lần, con phễu bị chứng minh là phễu chuyên nghiệp thì phải thụ án chuyên nghiệp...

    Nếu nói về luật. Người ta không thể gọi một con phễu là phạm tội làm phễu, khi nó cho thuê cái phễu của nó một lần, nên khi đã bị bắt, thì con phễu phải bị thu thập chứng cứ nhiều lần cho thuê phễu. Khi chơi một con phễu như thế, dù chỉ một lần, thì khách đã có tội chơi phễu. Như thế, khi lên đồn, thì đương nhiên khách bị xử 1 lần, còn phễu bị tội chuyên nghiệp.

    đã hiểu chưa PGS Nguyễn Hoàng Anh. Vậy nên, mức án của khách chơi phễu bao giờ cũng rất thấp so với chính con phễu đó. Hiểu chưa hả con lợn Nguyễn Hoàng Anh.

    Như vậy, con Nguyễn Hoàng Anh này là con bán trôn nuôi miệng, con giang há, tốc váy chuyên nghiệp không biết đỏ mặt. Gọi nó theo các tiếng các địa phương là con phễu, con phò, con bớp, con máy, con hàng, con ca ve,... còn từ chính thức là "gái điếm" hay "gái *******".

    Chính xác là như thế.Hôm qua lúc 7:41 · Đã được chỉnh sửa


    Một con chó đẻ mới mọc mũi sủi tăm.
    Lần cập nhật cuối: 19/11/2013
    LarvaNH, suhomanggakocanh thích bài này.
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Cái ngày làm tươi topic này chúng ta dành một chút cho các đại biểu mỗi người một tí. Nào thì chó tây, nào thì cám tây.
    Ân Xá Quốc Tế tố cáo Việt Nam gia tăng đàn áp nhân quyền.
    Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ chấp nhận Việt Nam?
    Giới bảo vệ nhân quyền bất ngờ về thành phần mới của HRC.
    Dù bị chỉ trích, Việt Nam vẫn ứng cử Hội đồng Nhân quyền.
    Vào Hội đồng Nhân quyền: Một thách thức lớn với Việt Nam "
    Việt Nam phải sửa đổi pháp luật để chứng minh cam kết tranh cử
    ". "
    Vào Hội đồng Nhân quyền, liệu Việt Nam cởi mở hơn
    "

    Đọc cái chuỗi tít trên , được xếp theo sự kiện, chúng ta thấy RFI, đài Tiếng Nói Vô Tuyến Điện Pháp Quốc, gọi tắt là radio tây, nó giống y như đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao. Thảo nào bây giờ đồng tính do thái thông đít phát triển, dầu ăn được giá. Các con chó mặt dầy quá lông có mộc được éo đâu, mẹt thằng nào thằng nấy như mẹt thằng Nguyễn Hoàng Anh, không râu, hàng họ có bưởi, tính thích khoe đùi.... y như bọn có bým.


    Ban đầu là sủa như chó, đến khi sự việc đã rồi như Mỹ cúp đuôi chạy khỏi Syria, thì lại mặt dầy đăng đàn sủa tiếp.

    Sủa trên RFI như trên. Nhưng khi về báo trong nước thì người Pháp lại sủa chổng ngược. " Chuyên gia Pháp nói về Việt Nam đắc cử Hội đồng nhân quyền".

    Trước tiên. Nhân quyền nước nào cũng có chuyện. Nhưng đương nhiên biểu tình từ 2010 trở lại đây chứng minh nhân quyền kiểu Pháp nó cháy dữ dội hơn nhân quyền kiểu Vịt. Cùng trúng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền UN kỳ này, Tây Phú nên lịch sự một chút.

    200 năm qua nữ thần tự do vén váy soi đuốc chỉ cho nhân dân chỗ cực khoái, nay cũng nên biết xấu hổ chút.

    [​IMG]
    [​IMG]





    Nhân đây mình nói về cái hội đồng nhân quyền

    Chúng ta cần hết sức tránh nhầm hai cơ quan thường dịch là hội đồng nhân quyền và ủy ban nhân quyền.
    Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc=United Nations Human Rights Council
    Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc = Human Rights Committee

    Hồi đồng nhân quyền là cơ quan của UN, thay mặt đại hội đồng trong chuyên môn nhân quyền.

    Còn ủy ban nhân quyền chỉ là cơ quan sủa thuê, được Mỹ thuê sủa. Điều này cũng giống như các chức danh tổng thư ký UN và giám đốc IAEA, đều là chó sủa thuê và chỉ được sủa.

    Hội Đồng ra được nghị quyết, nghị quyết của hội đồng là nghị quyết của UN. Nhắc lại là, UN và các cơ quan con của nó hoạt động bằng "ghế đại diện cho quốc gia" và các phiếu bầu, chứ không phải "các chuyên gia". Vậy nên, cơ quan gồm "các chuyên gia" như ủy ban nhân quyền , tổng thư ký UN, tổng giám đốc IAEA.... đều chỉ là chó sủa thuê mạo danh.


    Ở đây, RFI đăng tin các bloger, các chuyên gia sủa thuê....

    Nhưng điều không thể chối cãi được là. Cái ủy ban có chửi bằng trời thì cũng vẫn thế. Vì ủy ban là đàn chó sủa thuê, y như những con chó sủa thuê khác, từ Đỗ Sơn Hải,Dương Trung Quốc.... cho đến Ban Kimoon... Còn hội đồng là đại diện của UN và các thành viên.

    Và cái ủy ban , cùng các bloger của nó... dù có sủa đến trời, thì Việt Nam vẫn được bầu với phiếu cao nhất, gần như tuyệt đối.

    Điều đó là một cái tát vào đàn chó, từ đám tâm thần bloger, đến dạng ăn lương sủa thuê như Đỗ Sơn Hải hay Dương Trung Quốc, cho đến nhưng RFI hay VOA.

    Các chó dại ạ, nhìn phỉ Syria đấy. Liếm đít Mỹ mãi cũng chỉ được thế thôi. Nga nó bảo : Mỹ lượn đi. Là Mỹ chỉ biết cúi mặt cút.







    .
    LarvaNH, suhomang, DrGoat1 người khác thích bài này.
  7. gakocanh

    gakocanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    162
    ai nói xấu Trymto đấy ;););)
    sư hổ mang ứ phải trymto đâu bác Phúc nhé :(
    Lần cập nhật cuối: 20/11/2013
    huyphuc_ttvnol thích bài này.
  8. gakocanh

    gakocanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    162
    bác Phúc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy hử :cool::cool:
    bác có biết em đi xin acc thiendia khốn khổ thế nào ko :mad::mad:
    huyphuc_ttvnol thích bài này.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Nhìn lại các chó dại sau chuyện Syria.

    Từ chuyện Syria chúng ta đã thấy. Nước Mỹ tuy vỗ ngực như thằng điên, nhưng thật ra đã quá thối nát yếu đuối. Chỉ nhìn vài vấn đề cơ bản thế này.

    Nước Mỹ to như thế, đàng hoàng như thế, tư cách như thế... những phải đặt cược nuy tín ngoại giao vào một lú móc tim người ăn tươi, đây là nói nghĩa đen. Ngày xưa những trận thảm sát ở Triều Tieen Việt Nam còn dễ lấp liếm, nhưng ngày nay, chính bọn chó dại móc tim người ăn tươi (nghĩa đen) đó, đã tự quay bằng alo, post lên youtube. Cái clip đó tố cáo ngay với dân Mỹ những gì chính phủ Mỹ làm bên kia biên giới ngoại giao.

    Không chỉ dừng ở mức đặt cược vào đám chó dại đó. Nước Myx đã phát triển ở mức bị chính đám chó dại đó dắt. Mỹ bảo Assad dùng hóa học là vượt lằn đỏ, Mỹ sẽ đánh Assad. Phỉ chế ra mộ vụ hóa học và bảo Asssad làm. Mỹ ủng hộ phỉ, nên Mỹ phải bảo Assad làm, và vì thế Mỹ phải đanh giúp phỉ. Những thằng ngợm quỷ dắt mũi được nước Mỹ !!!!! sự thật là sức mạnh ngoại giao Mỹ như thế.

    Nếu như nhìn lại. Thì toàn bộ "Mùa Xuân Ả Rập" là các USA'dog đổ, loạn đả xé tươi xác chó thải. Tại sao ? Kịch bản có khác gì Diệm-Nhu chết còng queo trong xe M113. Những con chó dại của Mỹ quá thối, phải đổ, thì CIA làm đại loạn để cài cắm chính quyền mới, quăng xác chó thải ra loạn đả. Nhưng rồi, toàn bộ Mùa XUân Ả Rập Mỹ có cài cắm được cái gì đâu.

    Những thằng phỉ là những kẻ cùng đường trong các cuộc chiến tranh và thuốc phiện ở Iraq, Aìghan, Lybia... và một chính trị Mỹ cũng đã cùng đường, đang rúc trong thingf lọng Trung Quốc... Bản chất của mọi chủ nghĩa chó dại, đại ***************** vô sản, cải cách ruộng đất.... đều là những kẻ cặn bã cùng đường không còn cách nào sống ngoài làm loạn.



    Chúng ta đã biết, Mỹ dồn quân dồn tầu đập bàn thét lác tiến đến Syria. Các chó sủa tung trời như dưới đây.
    câu chuyện kết thúc nhạt phèo.
    Nga bảo: ngứa đít, Mèo lượn nhanh.
    Thế là Mỹ im lặng cút xéo.​

    Những con chó dại như Đỗ Sơn Hải mặt dầy dăng đàn sủa tiếp: đó là một thất bại về ngoại giao của Mỹ, thậm chí là "Nga thách Mỹ", ngược lại với "Mỹ thách Nga".

    Thưa con chó dại Tiến Sỹ Đỗ Sơn Hải ở Học Viện Ngoại Giao, thưa các con chó dại khác fan của Hải-Chiến, và thứ tập đoàn chó dại vtc gồm hãng tin lớn nhất tiếng Việt vtc và hơn 20 quân đoàn chó dại của nó. Trật tự, không nói chuyện. Nghe anbh Huy Phúc dạy đây:
    Câu chuyện Syria là một đòn đà đao mà Obama tống thẳng vào mõm chó dại toàn cầu.
    Syria không đổ vì Syria không phải USA'dog = đó là thứ nhất. Thứ 2 =, Nga không cho Mỹ đánh, dù chỉ là để rửa nhục, sức quân Mỹ rỗng ruột nên nếu Nga không cho đánh thì quân Mỹ thò đầu vào là chết tức khắc. Thứ 3 =, Nga có cho đánh thì Mỹ cũng đang phải đối phó với 3 mặt trận: khủng hoảng kinh tế không lối thoát+thua Iraq+thua Afghan, nên ông tổ Mỹ dậy cũng không dám đánh.

    Nếu như nhìn xa hơn. Thì Chính trị Mỹ có nền tảng là chế độ buôn vua, từ nuôi các cử tri chìa khóa, đến chi tiền cho toàn bộ hệ thống giáo dục truyền thông. Nền tảng đó tốn tiền khủng khiếp. Tiền nuôi nền tảng đó chủ yếu đến từ rửa tiền qua quân sự nước ngoài. Nếu như ngừng quân sự nước ngoài, thì nền tảng chính trị Mỹ sụp đổ.

    Và nay, toàn bộ cái nền tảng chính trị nước Mỹ chỉ còn sống nổi bởi "Biển Đảo Chó Dại Đông Á" do Tầu tổ chức và chi phối. Tức là, nền tảng chính trị Mỹ đã được Taauf thao túng, Tầu cho chính trị Mỹ sống, thì được sống> Tầu dừng Biển Đảo Chó Dại Đông Á, thì chính trị Mỹ phải sụpđổ.

    Tầu mới đặt tay vào Trung Đông, nối tiếp sau khi Tầu thêu tóm các mỏ dầu châu Phi, hất cẳng Mỹ. Vậy nên, thế cờ này Tầu phải bảo Mỹ cút, và Mỹ phải cút. Mỹ như con chó cùng bị bắt đến hàng thịt chó. Tầu như thằng bắt chó dắt đi thịt, Tầu cầm cái gậy thòng lọng, Mỹ không nghe là thít cổ, hết tru tréo ư ử.



    Ở đây, chúng ta chỉ nói chuyện vũ khí Nga-Mỹ.

    " lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm Ticonderoga" là những tầu chỉ huy máy bay không người lái, tức tầu bắn đạn có điều khiển. Phương án này Liên Xô thực hiện từ Kirov và SSV-33 đầu những năm 1970. Tuy nhiên, do bên Mỹ chưa đả thông tu tưởng này, nên tiền vẫn đầu tư cho tầu sân bay thôi nát nên những " lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm Ticonderoga" còn bé tí tẹo tèo teo. Cái lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm Ticonderoga không bằng khoang sornar của Kirov, diện tích ăng ten radar không bằng ăng ten phụ của Kirov. Và đặc biệt, hàng trăm năm nữa chúng mới có đạn như Kirrov hay Slava, đó là tính từ hôm nay 2013. Vì đạn diệt hạm của Mỹ vẫn là đạn dưới âm , thời MiG-17 và AS-1/2. Nói chính xác hơn, Kirov và Slava đứng gấp đôi tầm các tầu Mỹ bắn máy bay có người lái, bắn tan nát hạm đội Mỹ, mà không có vũ khí nào của Mỹ chạm đến chúng.

    Và ngoài chó mới lợn thì có ai la liếm vũ khí Mỹ đâu.

    Chúng ta đã biết. Tầu Nga là tầu sân bay nhưng không bắn máy bay có người lái, mà bắn máy bay không người lái, vậy máy bay có và không người lái cái nào tốt hơn ? Quá hề. Máy bay không người lái, máy bay cảm tử không người lái... các đạn diệt hanmj bay sát mặt biển 10-15 mét với tốc độ M2-M3. Mỹ không nhìn thấy, dừng nói là bắn. Thực ra, mục tiêu chỉ có thể nhìn thấy các đạn này ở 10-20km, và chỉ có 10-20 giây để đánh chặn cả đàn đạn đó, nên không sức mạnh nào hiện nay ngăn được chúng. Một cái tầu to nhất thế giới của Mỹ không đủ tầm với đến các bệ phóng Nga, như máy bay trên không hay tầu chiến tầu ngầm, và bị đắm tức khắc bởi một đàn máy bay không người lái như thế, cho dù đối không của chúng lên được đến 10 lần hiện nay.

    Chúng ta cũng đã biết. Đạn đối không Nga bắn theo chiều thẳng đứng, nên không cần quay bệ phóng theo mục tiêu, nên đanh mọi hướng mọi mục tiêu. CÒn Mỹ vẫn như SAM-2 nhà ta hồi đánh Mỹ, phải quay bệ về mục tiêu, nên không đủ thời gian đánh trả một lực lượng mục tiêu lớn.

    Chỉ cần so thế, để thấy vũ khí hai bên chênh nhau nhiều thế hệ, chứ không phải là chênh nhau một chút. Đạn diệt hạm Mỹ vẫn chỉ như thời AS-2 bay dưới âm. Đạn đối không Mỹ vẫn ở thời S-100 đã mấy chục năm nay.

    Các chó dại ạ, sủa nữa đi. Mỗi một chiến dịch có một tỷ thằng con NGO được thuê làm nhạc trưởng sủa.

    Cả đàn chó toàn cầu bị Obama chơi đà đao tung mõm như thế. Chúng ta sẽ quan sát xem Đỗ Sơn Hải ở học viện ngoại giao nó sủa gì tiếp. Nó phải sủa chứ, loại mồm sủa thuê đó khác gì cái l con phễu, chủ nó thuê BJ chỗ nào chẳng phải BJ.

    ,



    ============

    Từ RFI đến con chó dại ĐỖ Sơn Hải ở Học Viện Ngoại Giao. Chúng ta xem đến những con chó dại hạ đẳng nhất.
    "Hải quân Mỹ chỉ cần khoảng 20 phút để tiêu diệt tàu chiến của Nga đang hiện diện tại khu vực Địa Trung Hải"
    Vì sao Mỹ nhìn tàu chiến Nga "bằng nửa con mắt"?
    "

    Mỹ có thể đánh Syria bằng những vũ khí chưa từng được nhắc tới
    "
    :);):(:mad::confused::cool::P:D:eek::oops::rolleyes:o_O


    .
    Chuyên gia Nga liệu có quá tự ti khi cho rằng "Hải quân Mỹ chỉ cần khoảng 20 phút để tiêu diệt tàu chiến của Nga đang hiện diện tại khu vực Địa Trung Hải"?
    Trước đó, bên lề phiên điều trần của Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ về vấn đề Syria, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Martin Dempsey tỏ ra khá kiêu ngạo khi tuyên bố: "Nga là siêu cường nếu xét dưới góc độ vũ khí hạt nhân. Còn về lĩnh vực vũ khí thông thường, tôi không xếp họ vào danh sách những nước lớn".
    Trong khi đó, ngay chính bản thân Phó viện trưởng Học viện nghiên cứu các vấn đề địa chính trị của Nga, ông Konstantin Sivkov cũng đánh giá thấp tiềm lực của Hải quân Nga hiện nay: "Hải quân Mỹ chỉ cần khoảng 20 phút để tiêu diệt tàu chiến của Nga đang hiện diện tại khu vực Địa Trung Hải!".
    Vậy những yếu tố nào khiến năng lực của Hải quân Nga bị đánh giá thấp như vậy?
    Sự chênh lệch về chất lượng giữa các tàu khu trục của Mỹ và Nga là điều không thể phủ nhận. Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với tàu chiến Nga.
    Sự chênh lệch về chất lượng giữa các tàu khu trục của Mỹ và Nga là điều không thể phủ nhận. Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với tàu chiến Nga.

    Sự lão hóa

    Có một thực tế là phần lớn các trụ cột cho sức mạnh tác chiến của Hải quân Nga hiện nay đều là những tàu chiến được đóng theo công nghệ đóng tàu những thập niên 70-80. Sự lạc hậu về công nghệ có thể được bù đắp bằng việc cập nhật những hệ thống mới nhưng sự già cỗi về tuổi tác thì không gì có thể bù đắp được.
    Các tàu chiến của Hải quân Nga đang đóng quân ở Địa Trung Hải đều là những lão làng của hải quân thế giới. Tàu khu trục Smetlivy được đưa vào sử dụng từ năm 1969, tàu khu trục chống ngầm Admiral Panteleyev (lớp Udaloy) đưa vào hoạt động từ năm 1990, tàu khu trục Nastoychivyy(lớp Sovremenny) đưa vào hoạt động từ năm 1992, tàu đổ bộ Alexander Shabalin hoạt động từ năm 1986, tàu đổ bộ Đô đốc Nevelsky hoạt động từ năm 1975.
    undefined
    Những tàu chiến của Nga được thiết kế thiên về một nhiệm vụ nhất định, khiến nó trở nên yếu thế khi tác chiến độc lập.
    Tuần dương hạm mang tên lửa điều khiển Moskva được đưa vào sử dụng từ năm 1976. Như vậy có thể thấy ngay rằng gánh nặng tuổi tác đang đè nặng các chiến hạm Nga tại Địa Trung Hải. Trong khi đó, với lực lượng tàu khu trục của Mỹ đang áp sát Syria, chiếc “già nhất” là USS Barry (DDG-52) được đưa vào sử dụng từ năm 1992.
    Từ khi Liên Xô sụp đổ đến nay, Nga chưa có một lớp tàu khu trục nào thực sự đẳng cấp, những tàu chiến được đóng mới gần đây đều là những tàu khu trục nhỏ có lượng giãn nước dưới 4.000 tấn, chỉ phù hợp cho các nhiệm vụ phòng thủ ven biển. Xét về khía cạnh hiện đại hóa hải quân, Nga thậm chí còn thua cả Trung Quốc.
    Sự chênh lệch về công nghệ
    Những tàu chiến của Hải quân Nga đều được đóng theo công nghệ thập niên 70-80, so với những tàu khu trục được đóng theo công nghệ thập niên 90 của Mỹ thì sự tụt hậu về công nghệ là điều không thể tránh khỏi. Mặc khác, hệ thống điện tử luôn là điểm yếu cố hữu của Nga, luôn có một khoảng cách nhất định về độ tinh vi giữa các hệ thống điện tử của Nga và Mỹ.
    Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm Ticonderoga là những tàu chiến đầu tiên trên thế giới được trang bị loại radar mạng pha 3D AN/PSY-1 với các mảng ăng-ten được bố trí bao quát 360 độ xung quanh tàu.
    Đây là một thiết kế đỉnh cao của công nghệ radar trên tàu chiến và trên thế giới không có loại có tính năng tương tự, Trung Quốc cũng đang cố gắng để tạo ra một hệ thống radar tương tự nhưng xem chừng còn rất lâu mới có thể đạt được một phần các tính năng của radar này.
    Hệ thống chiến đấu Aegis mang lại cho các tàu khu trục của Mỹ lợi thế tuyệt đối mà các tàu chiến Nga nằm mơ cũng không có được.

    Điểm mạnh của radar này là sự tinh vi, nó có thể phát hiện mục tiêu cỡ quả bóng goft từ khoảng cách tới 165km, phát hiện mục tiêu tên lửa đạn đạo ở cự ly tối đa 310km.
    Tàu khu trục Nastoychivy, tuần dương hạm Moskva, tàu khu trục chống ngầm Đô đốc Panteleyev cũng được trang bị radar 3D với phạm vi tìm kiếm mục tiêu tới 500km nhưng ăng-ten của các radar này phải quay xung quanh tàu để phát hiện mục tiêu. Như vậy, sẽ có một khoảng trống nhất định khi radar quét đủ một vòng xung quanh tàu, trong khi đó tàu chiến của Mỹ không bị hạn chế về điểm này.
    Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm Ticonderoga là những tàu chiến duy nhất trên thế giới hiện nay được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tối tân. Aegis là viết tắt của cụm từ Airbonne Early-waring Ground Intergration Segment (Bộ phận hợp nhất thông tin cảnh báo sớm đường không trên mặt đất).
    Đây là hệ thống chiến đấu công nghệ cao tích hợp được thiết kế để đối với tất cả các loại mục tiêu trên biển, trên không, dưới nước, mang lại khả năng tấn công và phòng thủ toàn diện. Nói chung, Aegis là một khái niệm công nghệ phát hiện, theo dõi, tấn công mục tiêu cực kỳ phức tạp. Đến nay, Aegis vẫn là hệ thống chiến đấu có “1-0-2” trên thế giới.
    Chỉ riêng ở khía cạnh này thì không một tàu chiến nào của Nga có thể so sánh được. Aegis sẽ là hệ thống chiến đấu số 1 thế giới, ít nhất là trong nhiều thập kỷ nữa.
    Sự đồng bộ hóa trong tác chiến không cao
    Có một hạn chế của Hải quân Nga là họ phát triển quá nhiều lớp tàu chiến với nhiệm vụ, vũ khí, hệ thống điện tử tương đối khác nhau. Ví dụ, các tàu khu trục chống ngầm lớp Udaloy quá thiên về nhiệm vụ chống ngầm, tàu khu trục lớp Sovremenny lại quá thiên về nhiệm vụ chống tàu mặt nước, tuần dương hạm tên lửa Moskva lại nhắm đến các tàu sân bay Mỹ.
    Mỗi tàu chiến của Nga đều có hệ thống điện tử, vũ khí, hệ thống điều khiển riêng nên khả năng tương tác giữa chúng không cao.

    Các tàu chiến Nga tỏ ra yếu thế khi hoạt động đơn lẻ nên cần phải có sự hỗ trợ của những tàu chiến khác. Trong khi đó, năng lực tấn công chủ lực của Hải quân Mỹ chỉ tập trung vào 2 lớp tàu là tàu khu trục lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm Ticonderoga.
    Những tàu này có hệ thống điện tử, vũ khí gần như tương đồng nhau, mỗi tàu có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ cùng lúc. Hệ thống vũ khí trên tàu được thiết kế theo kiểu module, đơn cử như ống phóng MK41 có thể sử dụng để phóng tất cả các loại vũ khí, từ tên lửa hành trình tấn công mặt đất, tên lửa phòng không, tên lửa chống ngầm. Chỉ có tên lửa chống hạm không thể phóng trong ống phóng thẳng đứng nên phải bố trí riêng mà thôi.
    Mỗi tàu khu trục của Mỹ có thể mang theo tới 96 tên lửa các loại, tổng cộng 5 tàu khu trục có thể mang theo tới 480 tên lửa các loại. Trong khi đó, loại tàu chiến lớn nhất của Nga ở Địa Trung Hải là tuần dương hạm lớp Slava chỉ có thể mang theo tối đa 80 tên lửa các loại, những tàu khác chỉ có khả năng mang tối đa 56 tên lửa các loại và không có khả năng tấn công mặt đất.
    Các tàu chiến của Mỹ khi hoạt động cùng nhau tạo nên sự tương tác nhiệm vụ rất cao, tạo nên mạng lưới tấn công và phòng thủ có chiều sâu. Trong khi đó khả năng tương tác giữa các tàu chiến Nga không cao do mỗi tàu có hệ thống điện tử và hệ thống điều khiển riêng.
    Nếu các tàu chiến Mỹ dồn tên lửa vào một tàu chiến Nga thì khả năng bị đánh chìm gần như 100%, trong khi đó, nếu tàu chiến Nga dồn tên lửa vào một tàu chiến Mỹ thì những tàu khác xung quanh hoàn toàn có thể can thiệp đánh chặn do họ sử dụng chụng một hệ thống điều khiển và vũ khí.
    Xét về mặt lực lượng, các tàu chiến Nga đang đồn trú tại Địa Trung Hải hoàn toàn lép vế so với lực lượng tàu khu trục Mỹ, chưa kể đến tàu sân bay và các tàu ngầm tiến công hạt nhân khác ở dưới nước. Tuy nhiên, trên đây chỉ là những so sánh mang tính lý thuyết, dựa trên các thông số kỹ thuật của tàu chiến đôi bên, bởi khi bước vào một cuộc chiến thực tế rất khó để nhận định ai sẽ thắng ai.

    ................







    TRên kia là cám lợn, còn đây mình xin trích lời xót xa thông cảm của giống lợn
    "
    Bài viết phân tích tương đối sát thực, rất buồn là vũ khí của Nga đang đuối trong cuộc chạy đua với Mỹ. Hệ thống Aegis hệ thống tốt nhất hiện nay và được sử dụng bởi nhiều nước đồng minh với Mỹ như Nhật, Hàn, TBN, Úc, Nauy.
    Các bạn khi nhận xét về một bài viết không nên cảm tính quá, yêu va khâm phục trí tuệ của người Nga nhưng không phải cái gì của người Nga cũng là tốt.

    "

    Bài viết và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: quansu@soha.vn. Trân trọng!
    Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!
    Địa chỉ chó dại ? mấy con lợn quân sử chứ đâu. Bạn nào quen biết về nói với đông a đoàn, hp nhắc đến quân sử tại post này.

    ngoài chó với lợn thì có ai la liếm vũ khí Mỹ đâu. Các chó dại khắc cốt ghi xương diều đó.
    Lần cập nhật cuối: 20/11/2013
    suhomang, DrGoatxachen thích bài này.
  10. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Alla thươưương xót cho huy phúc ;)
    huyphuc_ttvnol thích bài này.

Chia sẻ trang này