1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Chưa chắc, thằng Nga là thằng ôm tài nguyên lớn nhất cái quả đất này. Tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên con người, tài nguyên tri thức nhân loại. Cho nên nó không như vịt, đến thằng nào quí thằng đấy, đội nó lên đầu. Bọn Ngố nó đuổi đi hàng đống này sẽ có hàng đống khác nhâu vào ngay. Thằng Ngố đợt này đuổi đi là đám kền kền nhân cơ hội muốn ăn thịt nước Nga cũng như gây bạo loạn lật chế độ, đám buôn vua lấy lãi ý mà. Lịch sử đã chứng minh, trong vòng vây các nước tư bản Nga đã vươn lên vượt qua cuộc đại chiến khốc liệt nhất thế giới cũng như dám mạnh mồm đuổi kịp và vượt mẽo về kinh tế.
    Ngố nó cũng giống như kiểu đám rệp, chỉ cần bán tài nguyên là đủ ăn phè phỡn. Nhưng nó hơn bọn rệp là nó không bán tài nguyên thiên nhiên vô tội vạ như bọn rệp, mà nó bán chất xám nhiều hơn. Cho nên vốn đầu tư và kỹ thuật của nước ngoài chưa bao giờ là yếu tố làm ảnh hưởng được Ngố. Có chăng thì dân Nga sẽ không được xài hàng xa xỉ như kiểu KFC, humberger, ipad, iphone, gucci, armani, CK.... mà những thứ xa xỉ ấy có làm nên con người không?. Mà chưa kể các nước phương tây cấm thì liệu anh khựa nó có tha mà không làm hàng nhái bán vào. Thiếu hụt cái đấy chỉ là ngắn hạn qua vài tháng nữa là lại đầy.
    dự trữ ngoại tệ: cái này mới là đáng bàn. Tuy nhiên, thông tin nó thiếu nên không dám nói linh tinh vì cái này nó đòi hỏi kiến thức khá là cao. Nói học thuật thì đám đầu đất suy nghĩ bằng mông ko hiểu, mà nói linh tinh bị các bác ném đá ngay.
    Dự trữ ngoại tệ để làm gì: để thanh toán các loại hàng hóa mà đất nước đó mua. Cái Ngố nhập là gì: hàng xa xỉ phẩm và lương thực thực phẩm. Ngày trước dân Ngố lười lao động không thèm đi là ruộng mà mua thẳng thực phẩm và hàng xa xỉ từ Châu Âu. Đổi lại bọn nó, đứa thì xúc dầu xúc gas đi bán, đứa thì bán vũ khí, đứa thì bán động cơ tên lửa máy bay. Cái Ngố bán thì bọn nó tranh nhau mua, cái ngố muốn mua hiện nay thằng nào cũng tranh nhau bán cho nó. thử hỏi có sợ thiếu dự trữ ngoại tệ không. Thằng EU chơi kiểu này không còn là ngu nữa mà là đại họa. Không giữ thằng Ngố ở không gian châu Âu mà cố tình đẩy nó ra không gian châu Á, nơi có 1 thằng mắt hí gian xảo đang thèm thuồng. Cái EU không bán, thằng mắt hí đấy nó sẵn sàng bán, cái phương tây không thèm mua ấy nó mua tất, dự trữ ngoại tệ hả, nó đầy. Nàng bạch nga kiều diễm ấy mà vào tay thằng mắt hí thì sản phẩm liên kết của chúng nó hi ếp từ anh nhọ cho đến mấy đứa lọm khọm vỗ ngực râm chủ ý chứ.
    Việc đồng RUB mất giá chỉ có ý nghĩa trên hoạt động thanh toán quốc tế chứ không phải trong nội bộ đất nước. Nhân dân Nga vẫn xài đồng RUB bình thường, nếu giá cả hàng hóa tăng vừa đủ với tăng lương thì chẳng vấn đề gì. Cái quan trọng là bọn nó vẫn phải mua hàng của Ngố thì Ngố vẫn có thể mua được hàng nó cần. Cái này cần chú ý thêm ở chỗ, hiện nay hàng loạt nước ký hiệp định thanh toán song phương với Ngố bằng đồng nội tệ, không qui đổi qua USD, cho nên việc tỷ giá giữa USD và RUB đang mất dần ý nghĩa của nó cộng thêm các thể chế tài mới của khối BRICS và các quốc gia thuộc thế giới thứ 3. Cái này mới là cú tát vỡ a lô của các thằng tài phiệt phương Tây.
    Tư bản nó tháo chạy vì đợt trước thằng Ngố nó dung túng cho khá nhiều thằng vào. Nhưng làm ăn chân chính thì ít còn mượn cớ làm ăn để chọc phá con gấu ngủ đông là nhiều. Giờ con gấu nó thức giấc nó tát vỡ a lô mấy thằng đấy, không chạy để nó ăn thịt à
    metal98, F35b, xuansondn17 người khác thích bài này.
  2. NamTuocAudiA4

    NamTuocAudiA4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1.222
    Ký nội tệ với nga chỉ là chính phủ làm ăn với nhau thôi còn công ty tư nhân làm ăn với nhau thì vẫn giao dịch bằng đô la . Trung Quốc mua khi đốt của nga la trả bằng đô la nhé lên việc giao dich bằng nội tệ chả đi đến đâu cả . Chưa kể các công ty tư nhân nga cần đô la để còn làm ăn với nước ngoài , trả nọ nước ngoại . Các công ty nga đang nợ nuớc ngoài hơn 700 tỉ đô la đấy :-D
    Năm 2013 Nga nhập khẩu 317 tỉ đô la trong đó máy móc, động cơ , thiết bị điện tử , sắt , thép , y tế , trang thiết bị kỹ thuật chứ ko phải chỉ mỗi thực phẩm hay mặt hàng cao cấp đâu . Nhập khẩu 317 tỉ đô la 1 con số ko hề nhỏ chút nào thử hỏi tiền bán vũ khí có 12 tỉ đô la xuất khẩu hay bán động cơ tên lửa, đất hiếm , titan được bao nhiêu đâu . Chỉ có dầu vẫn là kiếm ra nhiều tiền nhất của nga thôi :-D
    http://www.worldsrichestcountries.com/top-russia-imports.html
    http://www.anninhthudo.vn/quoc-te/t...ien-khi-dot-cho-nga-bang-dong-usd/552015.antd
    Lần cập nhật cuối: 19/12/2014
  3. NamTuocAudiA4

    NamTuocAudiA4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1.222
    http://vneconomy.vn/the-gioi/nga-doi-mat-noi-lo-can-du-tru-ngoai-hoi-20141219071642535.htm
    Dự trữ tiền của nga ngày càng vơi , tiền tiết kiệm ko tăng lên mà ngày càng nghèo đi :-D
    jun_lee, tifosimilan, Lefan_22 người khác thích bài này.
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/nga-co-the-can-du-tru-ngoai-hoi-3122846.html
    Nga có thể cạn dự trữ ngoại hối
    Theo một số nhà phân tích, dự trữ thực của Nga có thể chỉ bằng nửa con số công bố, và sẽ dùng hết trong 2 năm tới.

    Hoang tưởng nặng về một tương lai của đám bồi bút :D
    --- Gộp bài viết: 19/12/2014, Bài cũ từ: 19/12/2014 ---
    Thực chất việc Mĩ bình thường quan hệ hóa với Cuba là củ cà rốt chìa ra với Nga chứ sợ mẹ gì đâu. Kiểu như lem thèm rằng mày mà tử tế thì anh cũng vậy đấy.

    Trò ngon ngọt này dỗ con nít thì được. Putin phải đứa con nít đâu. Với lại ngày mai mà đồng Rub không lên giá tiếp thì dự báo trước là sẽ có vài bạn đứt cước ngay. Nga với chiêu thức hàng đổi hàng thế này thì nó còn giãy chết còn lâu hơn tư bản Mĩ nữa.

    À mà mấy thằng châu Âu chưa họp khẩn à :D
    hantt2000honghale01 thích bài này.
  5. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Đấy chính là vấn đề khi đọc các con số.
    Về xem lại hệ thống thanh toán trong quốc tế thì sẽ hiểu cái hiệp định ấy nó tát bọn tài phiệt phố Wall ấy như thế nào.
    Thằng khựa là thằng khôn, hiện nay dự trữ đô la của nó lên hàng ngàn tỷ, mỗi 1 lần QE là nhà khựa đái ra máu. Đủn được đống đô la đấy cho Nga thì sướng quá còn gì, đủn giấy lấy hàng thật quá ngon.
    Các công ty tư nhân Nga là công ty nào. Công ty Cocacola Nga, công ty KFC Nga, Cửa hàng Macdonalds Nga, Công ty ô tô BMW Nga..... vv.vvv có phải là các công ty tư nhân Nga không, có phải hoạt động trên đất Nga không. Các công ty này có nợ nước ngoài không, có phải mua máy móc hàng hóa thiết bị từ nước ngoài không.
    Ván đề về tỷ giá được đẩy lên quá cao, ngoại tệ được dùng để mua các loại hàng hóa mà bản thân trong nước không sản xuất được, ngoại tế đấy lấy ở đâu ra lấy từ việc bán các hàng hóa trong nước. Ngoại tệ thừa không tiêu hết để ôm như ông khựa, mỗi lần nghe QE chỉ có khóc ròng.
    Dùng chính cái trang http://www.worldsrichestcountries.com/top-russia-imports.html này nhé
    Nga nhập khẩu : 317 tỷ USD xuất khẩu 525 tỷ USD, như vậy là vẫn còn thừa 200 tỷ USD chưa biết tiêu vào cái gì.
    Dầu chiếm tỷ trọng 57,9% = 304 tỷ USD , cho dù giá dầu giảm 2/3 xuống 40 USD thì cán cân thanh toán của Nga chỉ là quay về trạng thái không xuất siêu nữa mà thôi. Tức là Ngố nó vẫn thừa tiền để mua cái nó cần.
    thinhpcr, maison2510, lopbopp1 người khác thích bài này.
  6. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    jun_lee, tifosimilanLefan_2 thích bài này.
  7. Lefan_2

    Lefan_2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    318
    Chuyên gia VN:Họp báo Putin không quyết liệt như dư luận mong đợi
    Nhà báo Nguyễn Đăng Phát nhận xét, bối cảnh cuộc họp báo năm nay khác hẳn so với năm trước, tình hình đồng Rúp và kinh tế ảm đạm...

    Nhân dịp cuộc họp báo hàng năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin với truyền thông quốc tế, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhà báo Nguyễn Đăng Phát, Tổng biên tập Tạp chí Bạch Dương, nguyên Trưởng đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Nga.

    Bất ổn kinh tế

    Nhận định về tình hình kinh tế Nga hiện nay, nhà báo Nguyễn Đăng Phát cho rằng không thể phủ nhận những khó khăn mà chính quyền Tổng thống Putin đang phải đối mặt: đồng Rúp mất giá, giá dầu giảm mạnh, cùng hệ quả của lệnh trừng phạt đến từ phương Tây.

    [​IMG]
    Nhà báo Nguyễn Đăng Phát (trái) Ảnh: Công Nhật

    Đã có nhiều nhà phân tích lo ngại những khó khăn hiện nay có thể dẫn tới hậu quả tương tự cuộc khủng hoảng kinh tế lịch sử ở Nga năm 1998. Tuy nhiên, theo nhà báo Phát, so sánh như vậy có phần thái quá.

    "Nếu so với năm 1998, lần này Nga ở một vị thế tốt hơn nhiều. Thời đó tiềm lực của Nga còn yếu, chính trị còn bất ổn, và lòng dân cũng chưa thống nhất được như bây giờ," ông nhận xét.

    Nhà báo Phát cũng bình luận, người Nga cần phải nhận thức được rằng cơ cấu kinh tế hiện tại là "rất không ổn". Cụ thể, nước Nga đã và đang phụ thuộc quá nhiều vào thành bại của ngành xuất khẩu dầu khí.

    Theo ông, đây là điều từ nhiều năm trước người Nga đã muốn thay đổi nhưng vẫn chưa làm được.

    Tuy hoàn toàn có thể phát triển những ngành sản xuất hay chế biến thực phẩm để tránh phụ thuộc nhập khẩu, nhưng một bộ phận người dân xứ sở Bạch Dương vẫn tiếp tục bị "mê hoặc" bởi nguồn lợi trực tiếp đến từ dầu khí.

    "Tình hình bây giờ sẽ đòi hỏi họ phải làm khác", nhà báo Phát khẳng định.

    Căng thẳng với Mỹ và phương Tây

    Về mặt chính trị, ông cho rằng Nga và Tổng thống Putin sẽ tiếp tục giữ nguyên chính sách "cứng rắn" với Mỹ và phương Tây.

    "Cái sự 'cứng rắn' của Putin nó gắn liền với điều mà lãnh đạo Nga vẫn luôn nhấn mạnh, đó là một chính sách đối ngoại độc lập của một nước Nga hùng cường, một nước Nga có bề dày truyền thống," ông phân tích.

    Nhà báo Nguyễn Đăng Phát nhấn mạnh, nếu không "cứng rắn" được coi là đồng nghĩa với việc phải làm theo những đòi hỏi của Mỹ và phương Tây, thì Nga càng "kiên quyết không thay đổi".

    [​IMG]
    Nhà báo Nguyễn Đăng Phát: "Nước Nga là một nước lớn, họ không thể bị cô lập." Ảnh: Công Nhật

    Đặc biệt, theo nhà báo Phát, nếu nhìn thoáng qua thì những khó khăn hiện nay đều xuất phát từ vấn đề Ukraine. Nhưng thực ra ko phải như vậy, vì từ trước đến nay Ukraine vẫn luôn là trung tâm của cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng giữa Nga và phương Tây.

    "Tháng 2 vừa rồi, phương Tây có vẻ như đã kéo được Ukraine về phía mình với cuộc lật đổ chính quyền thân Nga của ông Yanukovych, vậy nên việc Nga có cảm giác mất an toàn và kiên quyết hành động cũng là dễ hiểu", ông nhận xét.

    Trước sức ép từ phương Tây với liên tiếp những lệnh trừng phạt, truyền thông thế giới đang nghĩ tới một sự "sụp đổ" của Nga. Tuy nhiên, nhà báo từng có 10 năm làm Trưởng phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Nga tin Kremlin sẽ không để điều đó xảy ra.

    "Không ai quả quyết được 100%, nhưng tâm thế của Nga rất khác, tinh thần dân tộc của họ luôn cho họ ở vị thế một nước giàu mạnh. Họ cũng biết rằng Mỹ luôn cố gắng kiềm chế họ", ông nhận định.

    "Tóm lại, ta không phủ nhận khó khăn về kinh tế Nga, và trước mắt dân Nga trong 1-2 năm tới sẽ khổ hơn, nhưng họ vẫn sẽ vượt qua được.

    Ngoài ra, Nga không thể bị cô lập. Dù có muốn hay không thì phương Tây cũng phải thừa nhận trên sân chơi quốc tế Nga vẫn là một 'ông lớn'. Gây khó khăn thì được nhưng muốn loại Nga hoàn toàn ra khỏi sân chơi đó lại là điều không thể", nhà báo Phát kết luận.

    Họp báo Putin: "Không quyết liệt như dư luận mong đợi"

    Sau khi trực tiếp theo dõi cuộc họp báo kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, nhà báo Phát cho rằng những gì được đề cập và các giải pháp nêu ra không ở mức "quyết liệt" như dư luận mong đợi.

    [​IMG]
    Tổng thống Putin trong cuộc họp báo năm nay không "quyết liệt" được như những năm trước Ảnh: Rossiya 1

    "Đó là vì bối cảnh cuộc họp báo năm nay khác hẳn so với năm trước, tình hình đồng Rúp và kinh tế ảm đạm, cũng như triển vọng trừng phạt từ phương Tây ngày càng gia tăng", ông giải thích.

    Không quá ngạc nhiên khi kinh tế là "điểm nóng" của cuộc họp báo. Dù phóng viên đã xoáy sâu vào những khó khăn hiện tại của kinh tế Nga, nhưng nhà báo Phát vẫn nhận thấy sự lạc quan nơi Tổng thống Putin. Và theo ông, sự lạc quan đó là hoàn toàn có cơ sở.

    "Nguồn lực nước Nga còn rất lớn. Khi kinh tế thế giới ổn định và phục hồi thì nhu cầu năng lượng sẽ lại tăng, giá dầu thô cũng tăng trở lại. Mặc dù không tăng đỉnh cao như trước đây, ngành xuất khẩu dầu khí Nga vẫn sẽ đạt kết quả tốt", ông phân tích.

    Trong thời gian công tác tại Nga, nhà báo Nguyễn Đăng Phát đã từng tham dự cuộc họp báo quốc tế của Tổng thống Putin năm 2008, cuộc họp báo đạt kỷ lục về thời lượng, kéo dài 4 giờ 40 phút.

    Điều mà ông Phát ấn tượng nhất về Putin là sự dẻo dai, kiến thức sâu rộng và phản xạ cực kỳ nhạy bén. Mặc dù tất cả các câu hỏi đều không được gửi đến trước, nhưng Putin có thể trả lời ngay lập tức, với rất nhiều dẫn chứng, số liệu thuyết phục.

    Một ấn tượng nữa của nhà báo Phát là các vấn đề, vướng mắc trong nước mà giới truyền thông Nga nêu ra trong cuộc họp báo với Tổng thống sau đó đều được giải quyết thỏa đáng.

    Điều đáng tiếc là, theo ông Phát thì bản thân ông cũng như nhiều nhà báo Việt Nam đã từng tham dự các cuộc họp báo quốc tế cuối năm của Putin chưa có cơ hội nêu câu hỏi trực tiếp với Tổng thống Nga.
    --- Gộp bài viết: 19/12/2014, Bài cũ từ: 19/12/2014 ---
    400 thủy thủ Nga rời Pháp mà không có tàu chiến Mistral
    http://www.thanhnien.com.vn/the-gio...hap-ma-khong-co-tau-chien-mistral-518465.html
    tifosimilanEverest_T thích bài này.
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    jun_lee, tifosimilan, Lefan_21 người khác thích bài này.
  9. NamTuocAudiA4

    NamTuocAudiA4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1.222
    Chưa biết tiêu cái gì mà dự trữ của nga lại giảm hả . Dầu giảm 40% là nga đã mất 100 tỉ rồi , thêm cấm vận mất 40 tỉ / năm , cái này chính bộ trưởng tài chính nga cũng thừa nhận nhé . . Tiền thừa đấy cho các công ty nga vay để giả nợ lãi nước ngoài đấy . Ví dụ công ty nga lấy ruble đổi bằng đô la để trả nợ nước ngoài , người dân lấy ruble đổi ra đô la để dự trữ . Họ dùng đô để du lịch nước ngoài , hay cho con cái đi du học, hay di cư ra nước ngoài . Nhiệm kỳ 3 của putin dân nga chủ yếu dân nhà giàu di cư ra nước ngoài nhiều nhất . Mà họ di cư ra nước ngoài họ cầm đô la chứ ai cầm rúp làm gì . Nếu giá dầu năm sau vẫn như vậy và cấm vận tiếp tục thì xuất khẩu của nga còn có 370 tỉ đô la thôi
    Rúp mất giá anh tin bơm vào mấy chục tỉ đô mà vẫn ko cứu được , người dân ko tin tưởng rup quay sang giữ đô trong khi xuất khẩu nga lại giảm thì nga càng thiệt thêm :-D
    Chưa kể tham nhũng ở nga nữa nhé :-D
    Lần cập nhật cuối: 19/12/2014
    jun_lee, tifosimilan, Lefan_22 người khác thích bài này.
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    http://censor.net.ua/news/316966/ro...v_ukrainy_poetomu_mistrali_ne_poluchit_olland
    Nga vẫn chưa thể có con phà chở xe ô tô. Phát biểu tại Brucxel Tổng thống Pháp tuyên bố vẫn chưa có thể bàn giao Phà , vì Nga vẫn chưa tôn trong hiệp định Misk. TT Pháp cũng cho biết, ông không đồng ý một quyết định mới cho việc trừng phạt thêm Nga. Tuy nhiên vấn đề này cũng chỉ là tạm thời ( Cả EU và Mẽo đều tạm thời treo lệnh trừng phạt mới chống lại Nga) . Ông cùng với Markel sẽ tiếp tục đàm phán với lãnh đạo Nga và hy vọng cuối năm nay vấn đề UKR sẽ được giải quyết, và không có thêm bất cứ một lệnh trừng phạt nào nữa :-D:-D:-D Không biết những nhà lãnh đạo của 2 nước Luskan và Donest có tiếp tục chiến đấu cho một nước " Nga mới " độc lập với UKr nữa không nhỉ :-D:-D Với tội ác của UKr chắc chắn họ sẽ tiếp tục cầm súng :-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
    tifosimilan, Lefan_2, Everest_T1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này