1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toiyeutrunghoa

    toiyeutrunghoa Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    6
    Nga thừa nhận tên lửa chống tăng Mỹ bắn rơi Mi-25
    (Vũ khí) - Theo xác nhận của Bộ Quốc phòng Nga chiều 10/7, thủ phạm bắn hạ chiếc Mi-24 ở Syria hôm 8/7 là tên lửa chống tăng TOW từ tay khủng bố IS.
    Bất ngờ trước nạn nhân của TOW

    "Theo nhiều nguồn tin chúng tôi thu thập được, bọn khủng bố đã sử dụng hệ thống TOW do Mỹ sản xuất để bắn hạ trực thăng khi nó hết đạn, đang cố trở về căn cứ ở tầm thấp", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo.

    Nguồn tin này xác nhận thêm rằng, các phi công Nga Ryafagat Khabibulin và Evgeny Dolgin đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng Mi-24 (phiên bản xuất khẩu gọi là Mi-25) bị chiến binh khủng bố tấn công hôm thứ Sáu gần khu vực Palmyra ở Syria.

    Sau khi Nga chính thức xác nhận thủ phạm là tên lửa TOW, tạp chí Jane's nhận định rằng, việc để một tên lửa chống tăng bắn hạ được trực thăng, đặc biệt là tiêm kích chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng.

    Tuy nhiên, trong trường hợp của chiếc Mi-24 của Nga hôm 8/7 tại Syria cho thấy rất có thể lực lượng IS đã ẩn nấp ở điểm cao trong khi trực thăng Nga bay tầm rất thấp.

    [​IMG]
    Trực thăng Mi-24 luôn bay rất thấp khi tác chiến tại Syria.
    Nhận định của Jane's được xem là khá hợp lý bởi ngoài phiên bản cá nhân, TOW còn được triển khai trên nhiều phương tiện chiến đấu trên mặt đất, và đặc biệt là trên trực thăng.

    Vì vậy, việc ở điểm cao dội bão lửa TOW vào chiếc Mi-24 được coi là khá dễ dàng với các tay súng IS.

    Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên trực thăng Nga bị TOW hủy diệt. Hồi tháng 11/2015, trong khi đi tìm kiếm phi công lái chiếc Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, một chiếc Mi-8 của Nga cũng đã bị tên lửa TOW bắn trúng khi nó đang đậu trên mặt đất. Thông tin này đã được Tổ chức Giám sát Quyền con người Syria (SOHR) xác nhận.

    Đoạn video được đăng tải ngay sau đó bởi Lực lượng Quân đội Tự do Syria (FSA) cho thấy 2 máy bay trực thăng đang bay gần khu vực rừng núi và một tay súng đang cài đặt tên lửa TOW để chuẩn bị khai hoả. Sau đó, một máy bay trực thăng đã hạ cánh xuống đất và bị bắn nổ tung bởi tên lửa của nhóm này.

    Ngoài 2 trường hợp kể trên với trực thăng Nga khi hoạt động tại Syria, hồi cuối năm 2014, một chiếc chiến đấu cơ MiG-23 của Không quân Syria cũng đã bị TOW xe nát trước sự bất lực của nhân viên an ninh tại sân bay khi nó chuẩn bị cất cánh.

    Đồ cổ của Mỹ

    Hệ thống tên lửa chống tăng BGM-71 TOW do Mỹ phát triển từ năm 1963 và đến năm 1970 bắt đầu đưa vào phục vụ trong đơn vị quân đội Mỹ. Trong suốt thời gian dài vài chục năm, TOW là vũ khí diệt tăng có điều khiển chủ lực mạnh nhất Lục quân Mỹ dù từ những năm 1980 nó bắt đầu dần bị thay thế bằng loại Javelin hiện đại hơn.

    TOW là loại tên lửa chống tăng có kích thước khá lớn, biến thể đầu tiên BGM-71A nặng tới 189,kg được xem là nhẹ nhất, biến thể mới sau này như BGM-71F (thiết kế với quỹ đạo bay hướng vào nóc xe tăng - bọc giáp yếu nhất) nặng đến 22,6kg hoặc biến thể lắp đầu nổ tandem chống giáp ERA BGM-71E nặng tương đương BGM-71F.

    Đạn BGM-71 TOW có thể tiêu diệt hiệu quả mục tiêu từ cự ly 65-3.750m, dùng kiểu dẫn đường với lệnh điều khiển truyền qua dây. Tuy nhiên, kiểu dẫn này lại chính là thiếu sót lớn của TOW khiến bị giới hạn tầm bắn.

    Có thể nói, với sức công phá mạnh, TOW sẽ khiến các xe tăng T-55, T-62, T-72 quân chính phủ Syria khó có "đất sống". Kể cả việc bọc giáp phản ứng nổ ERA thì việc bị phá hủy vẫn là khó tránh khỏi.

    Hệ thống TOW đã được Mỹ xuất khẩu đi nhiều nước bao gồm cả Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ - cả 2 nước đều ủng hộ phe nổi dậy ở Syria. Vì vậy, sẽ rất khó để xác định được nguồn cung tên lửa TOW cho các lực lượng này.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-thua-nhan-ten-lua-chong-tang-my-ban-roi-mi-25-3313527/
  2. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Anh Nga cũng muốn xây Hyperloop ở thủ đô Moscow tất nhiên là phải ký thoả thuận với công ty Hyperloop one của Mỹ để xây hệ thống giao thông cao tốc ở Moscow . Hyperloop giờ Mỹ đang bá đạo đi trước thế giới .:-D

    Moscow đã ký một thỏa thuận với Los Angeles dựa trên công ty Hyperloop one khám phá xây dựng một hệ thống giao thông tốc độ cao của tương lai được biết đến như một Hyperloop ở thủ đô Nga.

    Xây Hyperloop là cải thiện cuộc sống đáng kể cho 16 triệu người dân trong khu vực Moscow
    Tốc độ tối đa Hyperloop có thể đạt được khoảng 1.200 km/h

    Khái niệm Hyperloop bắt nguồn từ một bài báo của Tesla Motors CEO Elon Musk vào năm 2013 con người đang thay đổi thế giới từ ô tô điện Tesla , tên lửa tái sử dụng cho đến Hyperloop

    http://www.reuters.com/article/us-russia-usa-hyperloop-idUSKCN0Z800H
    https://www.rt.com/business/349025-hyperloop-project-russia-technology/

  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    đại ca dơ nhỉ, miệng hò hét động viên EU cấm vận chít mie thằng Nga, bản thân thì hợp tác ngày càng chặt từ động cơ vũ trụ tới hyperloop =))
    quankhunamdong70beta22 thích bài này.
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    EU vẫn làm vệ tinh cho Nga mà , Nga có làm được vệ tinh đâu . Ko có Eu thì chắc Nga mù luôn thông tin khi chả có vệ tinh :-D
    http://www.russianspaceweb.com/ekspress-am7.html
    http://www.russianspaceweb.com/ekspress-amu1.html
    http://www.russianspaceweb.com/ekspress-am8.html
    Bổ sung thêm linh kiện điện tử mua của Mỹ đến 75% :-D
    http://www.interpretermag.com/75-pe...gram-dependent-on-us-manufactured-components/
    http://svpressa.ru/economy/article/124761/
    Lần cập nhật cuối: 11/07/2016
  5. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    MS-21 nhìn rất đẹp và hoành tráng nhưng các phiên bản đầu tiên vẫn dùng động cơ Mỹ . Động cơ PD-14 quảng cáo rầm rộ chắc chỉ để rửa tiền :-D

    http://aviation21.ru/ms-21/

    dangkymaikhongduocChuyenGiaNemDa thích bài này.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    =)) Một vấn đề quá rõ, đã được công nhận từ lâu, Mỹ vẫn vô địch về khoa học công nghệ nói chung, có gì lạ. Lâu lâu Tướt lại ợ ra nhai lại à.
  7. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    1 UAV của Rosteh được sản xuất hoàn toàn bằng in 3D với việc chế tạo mất 1 ngày
    meo-u thích bài này.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.956
    Đã được thích:
    29.038
    Chết chúng mày chưa! Nhìn này :-D

    --- Gộp bài viết: 13/07/2016, Bài cũ từ: 13/07/2016 ---
    [​IMG]
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
  10. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.734
    Đã được thích:
    8.589
    [​IMG]
    beta22, thanhVNW, Racuta2 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này