1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Cả 3 miền đều đã được bảo vệ bởi tên lửa phòng không cải tiến
    Bình Nguyên|07/07/2016 07:18

    38
    [​IMG]
    Ngày 5-7 vừa qua, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Lễ khai mạc Diễn tập chiến thuật tên lửa phòng không S-125-2TM với sự tham gia của tất cả các đơn vị được trang bị dòng tên lửa này.
    Bàn tay khối óc người Việt nâng tầm tên lửa hiện đại

    Trong chiến tranh hay trong thời bình, Nhà máy A-31 - Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là cánh chim đầu đàn - đơn vị tuyến cuối có trách nhiệm đảm bảo kỹ thuật cho các tổ hợptên lửa phòng khôngtừ thế hệ cũ S-75 (SAM-2) cho tới các loại mới như S-300, S-125-2TM (Pechora-2TM).

    Được biết, trong bước phát triển đột phá về vũ khí trang bị sắp tới của Quân chủng, Nhà máy A-31 tiếp tục là địa chỉ tin cậy được giao trọng trách đảm bảo kỹ thuật cho các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại SPYDER của Israel.

    Tuy nhiên, dấu ấn đậm nét nhất trong thời gian qua của A-31 chính là thực hiện thành công Dự án P - Nâng cấp tên lửa phòng không S-125 lên chuẩn S-125-2TM theo chuyển giao công nghệ của Công ty Tetraedr (Cộng hòa Belarus).

    Qua nâng cấp, S-125 nguyên bản đã lột xác thành một tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại, có thể tiêu diệt mục tiêu trong mọi điều kiện nhiễu đối với các loại phương tiện tấn công đường không, gồm cả các phương tiện bay thấp và có kích cỡ nhỏ, đang và sẽ được đối phương trang bị, cũng như tiêu diệt các mục tiêu mặt đất và mặt nước khác.

    [​IMG]
    Buồng điều khiển số hóa với nhiều màn hình LCD hiện đại của tổ hợp tên lửa S-125-2TM.

    S-125-2TM được trang bị bộ thu tín hiệu từ hệ thống dẫn đường vệ tinh, cho phép định vị tọa độ, hiển thị vị trí trên bản đồ số, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian thu hồi từ trận địa cũ và triển khai tổ hợp tại trận địa mới.

    Qua 2 bộ khi tài đầu tiên, dưới sự hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật của các chuyên gia hàng đầu, dày dạn kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực thiết kế, thử nghiệm và vận hành các loại vũ khí trang bị kỹ thuật phòng không tiên tiến tới từ Belarus, cán bộ, kỹ sư và công nhân Nhà máy A-31 đã tiếp thu trọn vẹn quy trình công nghệ.

    Từ bộ thứ 3 trở đi, A-31 đã có thể tự hào khi làm chủ từ A-Z các công đoạn nâng cấp các tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2TM nâng cấp, nhanh chóng đưa vào trang bị, giúp nâng cao đáng kể sức mạnh chiến đấu của các đơn vị tên lửa phòng không Việt Nam.

    Từ đơn vị S-125-2TM đầu tiên đến phân bố đủ Bắc Trung Nam

    Vậy đơn vị nào được tiếp nhận tổ hợp tên lửa S-125-2TM đầu tiên? Chắc cũng không nhiều người biết! Đó chính là một đơn vị nằm ngay trên "nóc" Nhà máy Thủy điện và Thành phố Hòa Bình - Tiểu đoàn 152 - Trung đoàn tên lửa 250 (Đoàn tên lửa Thăng Long).

    Với trọng trách lớn, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tên lửa 250 nói chung và Tiểu đoàn 152 nói riêng luôn nỗ lực hết mình để làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, bảo vệ công trình đặc biệt quan trong và hướng chiến lược Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội.

    Qua nhiều lần tổ chức diễn tập kíp chiến đấu tên lửa S-125-2TM, Trung đoàn 250 thường giành giải cao, xứng đáng với niềm tin cậy của Quân đội và nhân dân khi được giao trọng trách tiên phong tiếp nhận tên lửa phòng không hiện đại.

    [​IMG]
    Trận địa tên lửa S-125-2TM của Tiểu đoàn 152 - Trung đoàn 250 nằm ngay trên "nóc" TP. Hòa Bình và Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Báo PK-KQ.

    Đơn vị thứ 2 tiếp nhận tên lửa S-125-2TM chính là Tiểu đoàn 122, Trung đoàn tên lửa 284 (Đoàn tên lửa Sông La). Đây là đơn vị chốt chặn hướng Đông - Đông Bắc Thủ đô Hà Nội và sẵn sàng cơ động bảo vệ các mục tiêu và tuyến giao thông trọng yếu.

    Đến nay, qua 5 năm tiếp nhận vũ khí trang bị mới, các đơn vị này đều đã làm chủ hoàn toàn vũ khí trang bị mới và có những tổng kết, ý kiến góp ý cho nhà sản xuất để có thêm những cải tiến hữu ích trên các bộ khí tài S-125-2TM tiếp theo.

    Theo Báo Phòng không - Không quân, trong Đợt Diễn tập chiến thuật kíp chiến đấu phân đội hỏa lực tên lửa phòng không S-125-2TM năm 2016 đang tổ chức tại Quang Nam của Quân chủng PK-KQ, toàn bộ các kíp chiến đấu của những đơn vị được trang bị dòng tên lửa này đều tham gia.

    Đó làTrung đoàn 250 (Sư đoàn 361); Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363); Trung đoàn 284 (Sư đoàn 365); Trung đoàn 276 (Sư đoàn 367); Trung đoàn 282 (Sư đoàn 375).

    Như vậy là chỉ sau vài năm triển khai Dự án P, đến nay cả ba miền Bắc - Trung - Nam đều đã được các tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2TM hiện đại bảo vệ. Cụ thể, các Sư đoàn 361, 363, 365 "trấn giữ" miền Bắc, Sư đoàn 375 "đan trời" miền Trung còn Sư đoàn 367 "bảo vệ" vùng trời miền Nam.

    [​IMG]
    Trận địa tên lửa Trung đoàn 276, Sư đoàn 367. Ảnh: Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Chiến sĩ

    Tất nhiên, so với yêu cầu hiện đại hóa của Quân chủng PK-KQ, số lượng các tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2TM đã đưa vào trang bị còn ít, hiện vẫn còn khá nhiều đơn vị vẫn đang phải sử dụng khí tài S-125 có tuổi thọ khá cao chưa qua nâng cấp và đặc biệt là nhiều đơn vị S-75 (SAM-2) khá cũ, khó đáp ứng được môi trường tác chiến hiện đại.

    Chính vì thế, trong tương lai gần, sẽ tiếp tục có thêm nhiều bộ khí tài tên lửa S-125 được nâng cấp lên chuẩn S-125-2TM và việc tiếp nhận các tổ hợp tên lửa phòng không SPYDER hiện đại của Israel sẽ giúp Bộ đội tên lửa có sự lột xác về chất, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển và hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

    Tính năng kỹ chiến thuật của Tổ hợp S-125-2TM "Pechora-2TM"

    Cự ly nghiêng tối đa trong vùng diệt mục tiêu: 35,4 km

    Độ cao vùng diệt mục tiêu: từ 20 m tới 25 km

    Cự ly diệt tối đa đối với mục tiêu có tham số đường bay vòng phía ngoài trận địa: 25 km

    Tốc độ bay tối đa của mục tiêu có thể diệt: 900 m/giây

    Số lượng mục tiêu có thể diệt đồng thời: 02 mục tiêu

    Xác suất diệt mục tiêu bằng 01 đạn: 0,92

    Khả năng kháng nhiễu chặn tích cực: 2.700 W/MHz

    Thời gian tổ hợp bắt mục tiêu theo phần tử chỉ định: 3 giây

    Diện tích phản xạ điện từ nhỏ nhất của mục tiêu có thể bị phát hiện: 0,02 m2

    Cự ly phát hiện mục tiêu tối đa: 100 km

    Thời gian thu hồi / triển khai tổ hợp: 25 phút / 30 phút

    Thời gian khai thác sử dụng đạn: 15 năm

    http://soha.vn/ca-3-mien-deu-da-duoc-bao-ve-boi-ten-lua-phong-khong-cai-tien-20160706155147282.htm
  2. toiyeutrunghoa

    toiyeutrunghoa Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    6
    Israel đóng vai trò quan trọng trong hiện đại hóa QĐ Việt Nam?

    (Kiến Thức) - Theo các chuyên gia Nga, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Israel sẽ đóng vai trò quan trọng trong hiện đại hóa Quân đội Việt Nam.
    Theo tờ Expert của Nga, trong những năm gần đây Israel đã có những sự điều chỉnh lớn về chính sách đối ngoại, vì lợi ích dân tộc, động thái này được lý giải là do mối quan hệ đang "lạnh đi" với đồng minh thân cận Mỹ và tệ hơn là với Liên minh châu Âu do vấn đề Palestine và Iran.

    Jerusalem đã năng động hơn trong các hoạt động đối ngoại và đang hướng về phía đông. Tuy nhiên, hiện nay chính phủ Israel chỉ giới hạn các hoạt động của mình ở khu vực phía Nam của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Israel cho biết rằng họ đặc biệt chú trọng đến năm quốc gia Đông Nam Á: Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Singapore và Myanmar.
    [​IMG]
    Sau Nga, có thể nói Israel là quốc gia xuất khẩu nhiều vũ khí nhất tới Việt Nam trong vài năm gần đây.
    Không giống như Washington, Jerusalem dành ít sự quan tâm đến các mâu thuẫn trên Biển Đông. Mục đích của nhà nước Do Thái thực dụng hơn. Trong những năm gần đây, Jerusalem đã thực hiện nhiều cuộc trao đổi ở cấp cao nhất về quân sự với các quốc gia Đông Nam Á. Hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật-quân sự có lẽ đang được ưu tiên trước tiên trong chính sách đối ngoại mới của Israel.
    Ở hướng đông này, Israel cũng có các mối quan hệ khác với các nước như Ấn Độ và Hàn Quốc. Nhưng một trong những trọng điểm khác là sự phát triển của mối quan hệ hợp tác với Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Cả Israel và Nhật Bản đã thấy rõ các tiềm năng lớn trong việc cùng phát triển hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng.
    Nhưng trong khu vực Đông Nam Á, có một vài trường hợp ngoại lệ (Malaysia và Indonesia), có những quốc gia đang âm thầm phản đối các hành động của của Israel đối với Palestine.
    Khi Israel chuyến hướng sang phía đông, thì các quốc gia châu Âu và Mỹ đang cắt giảm ngân sách quốc phòng. Trong những năm gần đây, Israel đã đã trở thành một nhà cung cấp trang thiết bị vũ khí và công nghệ quân sự cho các quốc gia khu vực Đông Nam Á.
    [​IMG]
    Nhiều hệ thống radar hoạt động trong QĐND Việt Nam là do Israel sản xuất.
    Như công ty Weapon Industries (IWI) của Israel đã đầu tư hơn 100 triệu USD vào Việt Nam để xây dựng nhà máy sản xuất súng trường Galil ACE 31/32 cho Quân đội Việt Nam. Trong năm 2014, Jerusalem và Hà Nội đã ký một số thỏa thuận để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ và hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước. Năm ngoái, ở Việt Nam đã có một đại diện Tùy viên Quốc phòng người Israel. Tất cả những động thái trên đã cho thấy một thực tế rằng, Israel sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa Quân đội Nhân dân Việt Nam.
    Trong giai đoạn 2005-15, Việt Nam đặt mua các hệ thống tên lửa phòng không Spyder tại Israel, các hệ thống radar ELM-2288ER và ELM-2022, cùng nhiều các trang thiết bị vũ khí khác. Với việc Mỹ đã loại bỏ lệnh cấm vận của Mỹ trong việc bán vũ khí cho Việt Nam, thì tình hình Việt Nam mua sắm các trang thiết bị vũ khí của Israel sẽ còn tiếp tục phát triển hơn.
    [​IMG]
    Rất bất ngờ là Việt Nam đã nhập khẩu các hệ thống tên lửa phòng không phức tạp ngoài Nga.
    Theo sau Việt Nam là Myanmar, tháng 9/2015, lần đầu tiên trong 55 năm qua, các lãnh đạo cao cấp quốc phòng Myanmar và Israel đã có các cuộc thảo luận và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quân sự. Myanmar đang muốn mua các tàu tuần tra Super Dvora Mk III của Israel, để thay thế nguồn cung Trung Quốc, Israel đang là một nhà cung cấp rất tiềm năng cho Myanmar. Trong khi đó Thái Lan và Philippines cũng đang rất quan tâm đến các trang bị vũ khí của Israel.
    Các quốc gia Đông Nam Á đang đóng một vai trò quan trọng đối với doanh thu của ngành công nghiệp quốc phòng Israel. Họ và các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đang trở thành thị trường vũ khí chính của Israel trong bốn năm qua. Trong năm 2014, trên tổng số kim ngạch xuất khẩu trang thiết bị vũ khí của Israel đạt 5,6 tỷ USD, trong khi đó hơn một nửa trong số đó, 3 tỷ USD là của khu vực này. Xuất khẩu vũ khí của Israel đến châu Á trong những năm tiếp theo sẽ phát triển hơn nữa.
    http://kienthuc.net.vn/quan-su-viet...ng-trong-hien-dai-hoa-qd-viet-nam-709515.html
  3. toiyeutrunghoa

    toiyeutrunghoa Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    6
    Lộ diện radar trinh sát pháo binh hiện đại của Việt Nam
    Ly Vy | 08/07/2016 19:30

    9
    [​IMG]
    Trong phim tài liệu "70 năm Pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam" đã xuất hiện hình ảnh một loại radar trinh sát hiện đại được trang bị cho lực lượng này.
    Hệ thống radar trinh sát pháo binh đặc biệt của Việt Nam
    Loại radar xuất hiện trong đoạn phim tài liệu nói trên có kích thước khá nhỏ gọn và đặt trên một giá 3 chân. Hình dáng của nó tương tự nhiều loại radar trinh sát chiến trường cỡ nhỏ đang được trang bị cho quân đội các quốc gia trên thế giới.

    [​IMG]
    Một mẫu radar trinh sát chiến trường trang bị cho Quân đội Anh

    [​IMG]
    Radar trinh sát chiến trường do Nga chế tạo

    Hiện tại chưa có thông tin đầy đủ về tính năng kỹ chiến thuật cũng như xuất xứ của loại radar trinh sát chiến trường đang được Binh chủng Pháo binh Việt Nam sử dụng.

    Mặt khác, hiện nay có rất nhiều hãng chế tạo các loại radar cỡ nhỏ với hình dáng gần như tương tự nhau nên khó có thể khẳng định được xuất xứ radar của Việt Nam là từ đâu. Tuy nhiên, một vài đặc điểm sẽ chỉ ra phần nào nguồn gốc của loại radar này.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Radar trinh sát chiến trường của Binh chủng Pháo binh Việt Nam

    Đặc điểm nhận dạng rõ nhất nằm ở vị trí bệ cân bằng kiêm trục quay của radar.

    [​IMG]
    Hình ảnh vị trí bệ cân bằng kiêm trục quay của radar

    Bệ cân bằng kiêm trục quay trên có hình dáng giống thiết bị do công ty System Controls (Ấn Độ) chế tạo, sử dụng cho hệ thống radar trinh sát chiến trường tầm ngắn (BFSR-SR) của hãng BEL.

    [​IMG]
    Bệ cân bằng kiêm trục quay do công ty System Controls (Ấn Độ) chế tạo

    Trên trang chủ của hãng BEL hiện chỉ giới thiệu duy nhất một mẫu radar trinh sát chiến trường tầm ngắn (loại radar sử dụng bệ cân bằng kiêm trục quay của công ty System Controls), vì vậy rất có thể đây chính là loại radar mà Binh chủng Pháo binh Việt Nam đang trang bị.

    [​IMG]
    Radar trinh sát chiến trường tầm ngắn (BFSR-SR) do hãng BEL chế tạo

    Radar trinh sát chiến trường tầm ngắn (BFSR-SR) do hãng BEL (Ấn Độ) sản xuất thuộc loại radar cỡ nhỏ, có khả năng xác định và hiển thị các mục tiêu di chuyển như: người, xe cơ giới, xe tăng...

    Chức năng cơ bản của radar BFRS-SR:

    - Giám sát biên giới; Trinh sát chiến trường; Thu thập thông tin tình báo.

    - Bảo vệ các khu vực trọng yếu, các cơ sở công nghiệp, năng lượng... Phòng chống xâm nhập và nhập cư trái phép.

    Những ưu điểm cơ bản của radar BFRS-SR:

    - Khối lượng nhẹ, triển khai nhanh, chỉ cần 3 người mang vác; Hoạt động 24/24 giờ dưới mọi điều kiện thời tiết.

    - Màn hình hiển thị có độ phân giải cao, bảng điều khiển dựa trên nền tảng Windows XP.

    - Đồng thời quét và theo dõi 99 mục tiêu; Phân loại mục tiêu dựa trên xung Doppler; Tích hợp hệ thống định vị toàn cầu.

    - Khả năng kết nối mạng với các radar khác để tạo ra tầm bao phủ rộng hơn; Tích hợp hệ thống camera ảnh nhiệt (radar của Việt Nam không trang bị hệ thống này).

    Việc trang bị radar trinh sát chiến trường tối tân cho binh chủng pháo binh sẽ giúp tăng cường khả năng trinh sát trên thực địa, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao hiện nay.
    http://soha.vn/lo-dien-radar-trinh-sat-phao-binh-hien-dai-cua-viet-nam-20160707123358959.htm
    --- Gộp bài viết: 09/07/2016, Bài cũ từ: 09/07/2016 ---
    [​IMG]
  4. toiyeutrunghoa

    toiyeutrunghoa Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    6
    Chuyên gia TQ bình luận việc Nga giúp VN sản xuất 3.000 tên lửa
    Khang Minh | 09/07/2016 19:30

    62
    [​IMG]
    Khả năng Việt Nam có được công nghệ của tên lửa KCT-15 và bắt đầu tự sản xuất loại tên lửa này khiến bất cứ đối phương nào phải e ngại.
    Theo phương tiện truyền thông nước ngoài, gần đây Việt Nam và Nga đã đạt được thỏa thuận, theo đó Công ty Tên lửa chiến lược Nga (KTRV) sẽ bán công nghệ chế tạo tên lửa KCT-15 cho Việt Nam để chế tạo 3.000 quả tên lửa KCT-15, bao gồm các phiên bản phóng trên tàu, trên máy bay và trên đất liền.

    Ngoài ra, công ty tên lửa chiến lược Nga còn bán những tên lửa nguyên đai nguyên kiện loại này cho Việt Nam.

    Về vấn đề này, trong một bài viết trên trang Eastday của Thượng Hải, nhà bình luận quân sự Cốc Hỏa Bình cho biết KCT là phiên bản cải tiến của tên lửa Uran mà quân đội Nga trang bị, nó sử dụng phương thức dẫn đường vệ tinh hỗ trợ, tầm bắn tối đa của nó lên tới 260km, có thể mang đầu đạn nặng 300kg, lực sát thương của bộ phận chiến đấu cũng tăng.

    Điều này đồng nghĩa với việc nếu Việt Nam sản xuất 3.000 quả tên lửa KCT-15 này có tầm bắn xa hơn, uy lực lớn hơn, thì khả năng sát thương đối với kẻ thù càng mạnh.

    Nhà bình luận này cho rằng, Việt Nam đã trở thành nước Đông Nam Á có lực lượng quân sự mạnh nhất khu vực.

    Theo thống kê của phương tiện truyền thông, Quân đội Việt Nam hiện có các loại tên lửa công năng khác nhau, bao gồm tên lửa phóng Klub, tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh Yakhont cho tổ hợp tên lửa bờ K-300P (Bastion-P), tên lửa chống hạm phóng trên tàu Uran-E và tên lửa chống hạm Kh-31A dùng cho chiến đấu cơ Su-30MK2.

    Nếu Việt Nam có được công nghệ của tên lửa KCT-15 và bắt đầu tự sản xuất loại tên lửa này, chắc chắn sẽ làm tăng số lượng tên lửa và khả năng tấn công của nó.

    Tuy nhiên nhà bình luận quân sự Cốc Hỏa Bình cũng cho biết thêm, hiện nay số lượng đầu đạn của tên lửa Kh-31A và Kh-35 mà Việt Nam trang bị tương đối ít, nếu muốn tiêu diệt tàu nổi loại 3.000 tấn Việt Nam phải phóng ít nhất 3 – 4 quả tên lửa, như thế, có thể không thể duy trì tác chiến lâu dài.

    Nhưng nếu Quân đội Việt Nam có được lượng lớn tên lửa KCT-15, xu hướng tác chiến của quân đội Việt Nam tất nhiên sẽ có sự thay đổi, khả năng tác chiến trên biển của Việt Nam chắc chắn phải tăng đáng kể.
    http://soha.vn/chuyen-gia-tq-binh-luan-viec-nga-giup-vn-san-xuat-3000-ten-lua-20160709162050658.htm
  5. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    503
    Indo bắn thử hệ thống Oerlikon Skyshield
  6. tinhha222

    tinhha222 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2013
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    1.734
    Cái đồ phá tiền.
    Loạt đạn của nó mấy chục phát.
    Hai khẩu cùng bắn.
    Con mồi kia chắc độ 1-2km.
    Ngày xưa cao xạ VN 3 khẩu bắn 3 máy bay rơi cùng lúc. Tốn đúng 3 đạn. Thầy mình kể vậy.
  7. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Bạn này vui tính vãi, cho thầy của bạn vác cao xạ ra bắn UVA, chắc hết cơ số đạn của trung đoàn xong con UVA nó xà xuống ị cho 1 bãi vào đầu.
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Bất ngờ trước độ sâu rocket diệt ngầm của tàu chiến Việt Nam

    Là một trong những vũ khí chủ lực trên tàu săn ngầm Petya-II/III của Việt Nam, rocket RBU-6000 có thể tấn công mục tiêu ngầm ở độ sâu tối đa 500 m.
    Việt Nam có thể lắp tên lửa chống hạm cho tàu Petya nâng cấp?
    Diệt mọi loại tàu ngầm

    Theo những thông tin được công khai, vũ khí chống ngầm trên tàu Petya của Hải quân Việt Nam bao gồm: 2 hệ thống pháo phòng hạm AK-726, 2 hệ thống rocket săn ngầm phóng loạt RBU-6000 và 2 cụm phóng ngư lôi chống ngầm cỡ 400 mm.

    RBU-6000 là hệ thống rocket chống tàu ngầm do Viện Viện nghiên cứu Công nghệ Nhiệt Moskva thiết kế, phát triển, chính thức đưa vào phục vụ năm 1961.

    Dù ra đời khá lâu nhưng RBU-6000 hiện vẫn còn dùng phổ biến trên các tàu chiến mới - cũ của Hải quân Nga và nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

    Hệ thống được kết cấu với giàn phóng với ống cỡ 213 mm bắn các quả bom chống tàu ngầm (gắn động cơ đẩy) RGB-60 nặng 110 kg, lắp đầu nổ nặng 25 kg đạt tầm bắn 350 m - 5,8 km, chống mục tiêu ở độ sâu 10 m - 500 m.

    [​IMG]
    Tàu Petya Việt Nam phóng rocket diệt ngầm

    Hệ thống được điều khiển từ xa thông qua bộ phận điều khiển tác chiến với các ống phóng xếp cạnh nhau theo hình móng ngựa. Nó có thể phóng theo loạt định 1, 2, 4, 8 hay 12 quả một lần và việc nạp đạn được tự động hoàn toàn với hệ thống nạp đạn nằm ngay bên dưới trong thân tàu có thể chứa từ 72 đến 96 quả.

    Khi sử dụng hết đạn, hệ thống sẽ tự động nạp đạn, hệ thống sẽ gấp lại đưa các ống vào vị trí thẳng góc 90 độ so với sàn tàu để các quả bom được đẩy vào từ hệ thống nạp bên dưới trước khi trở về chỗ cũ.

    Góc bắn giới hạn của hệ thống là -15 độ - 60 độ theo chiều dọc còn khi nạp đạn nó sẽ gấp đến 90 độ, góc xoay là 0 độ - 180 độ theo chiều ngang và tốc độ quay là 30 độ/giây.

    Mặc dù với tầm bắn khá ngắn, ít có hiệu quả cao trong tác chiến chống tàu ngầm hiện đại nhưng RBU-6000 vẫn hữu hiệu trong chống ngư lôi, người nhái và khi cần có thể dùng để pháo kích bờ biển.

    Nâng cấp mới

    Để tăng cường khả năng chiến đấu trong chiến tranh hiện đại, Việt Nam đang có kế hoạch nâng cấp hệ thống thủy âm trên hạm đội tàu săn ngầm Petya. Theo Daily News, công ty Bharat Electronics Limited (BEL) của Ấn Độ đang đàm phán bán các hệ thống định vị thủy âm BEL HMS-X2 cho Việt Nam.

    Nếu được trang bị hệ thống HMS-X2, khả năng phát hiện và diệt mục tiêu ngầm của tàu Petya sẽ được tăng lên rất nhiều.

    Theo giới thiệu của nhà sản xuất, hệ thống định vị thủy âm HMS-X2 có thiết kế khá nhỏ gọn và có thể được tích hợp dễ dàng trên nhiều mẫu tàu chiến khác nhau, như tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tuần tra ven biển và tàu tuần tra thông thường.

    Những hệ thống định vị thủy âm do BEL sản xuất đều được trang bị rộng rãi trên các tàu chiến của Hải quân Ấn Độ. Hệ thống BEL HMS-X2 sử dụng chủ yếu công nghệ định vị thủy âm chủ động kết hợp cả với thụ động.

    Được biết, năm 2014 Ấn Độ cũng đã cung cấp hệ thống định vị thủy âm mới cho Hải quân Myanmar với giá trị ước tính khoảng 29 triệu USD (không rõ số lượng).

    http://soha.vn/bat-ngo-truoc-do-sau-rocket-diet-ngam-cua-tau-chien-viet-nam-20160714161341159.htm
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Indonesia sẽ điều chiến đấu cơ F-16 đến Biển Đông
    Minh Anh | 14/07/2016 10:04

    3
    [​IMG]
    Ngay sau khi tòa án ra phán quyết về vụ Philippines kiện TQ, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia tuyên bố điều máy bay chiến đấu F-16 và tàu chiến để bảo vệ quần đảo Natuna ở Biển Đông.
    Trong cuộc phỏng vấn với AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu cho biết tăng cường phòng vệ quanh quần đảo Natuna chính là ưu tiên hàng đầu của nước này.

    Các đợt triển khai tiếp theo bao gồm điều tàu chiến, chiến đấu cơ F-16, tên lửa đất đối không, máy bay không người lái và radar. Song song với việc triển khai vũ khí, Indonesia cũng sẽ xây dựng những cơ sở quân sự và cải thiện một đường băng ở khu vực này.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia. Ảnh: SCMP

    "Đây sẽ là tai, mắt của chúng tôi. Như vậy chúng tôi có thể biết được rõ chuyện gì đang xảy ra ở quần đảo Natuna và những vùng lân cận trong Biển Đông", Bộ trưởng Ryacudu nói.

    Tuyên bố mạnh mẽ của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia được đưa ra một ngày sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết cuối cùng về vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông vào ngày 12/7.

    Một trong những nội dung đầu tiên PCA đưa ra là Trung Quốc không có quyền lịch sử ở Biển Đông. “Không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên trong vùng biển nằm trong đường 9 đoạn”, phán quyết của toà cho hay.

    Toà khẳng định dù ngư dân Trung Quốc từng đến một số đảo trong quá khứ, nhưng trong lịch sử, Trung Quốc chưa bao giờ "thực hiện quyền kiểm soát đặc quyền đối với vùng nước và nguồn tài nguyên xung quanh".

    Indonesia không có tranh chấp hàng hải với Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh cũng đã khẳng định quần đảo Natuna thuộc chủ quyền của Indonesia.

    [​IMG]
    Vị trí quần đảo Natuna. Đồ họa:Wikipedia

    Tuy nhiên, yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc đã chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia xung quanh quần đảo Natuna.

    Do vậy, Jakarta phản đối việc Trung Quốc gộp vùng biển quanh quần đảo Natuna của nước này vào cái gọi là "đường 9 đoạn" mà Bắc Kinh đơn phương vạch ra.

    Bên cạnh đó, từ đầu năm nay, Hải quân Indonesia đã nhiều lần bắt giữ các tàu cá Trung Quốc trái phép quanh quần đảo Natuna. Những vụ việc này khiến quan hệ 2 nước trở nên căng thẳng.
    http://soha.vn/indonesia-se-dieu-chien-dau-co-f-16-den-bien-dong-20160714100531359.htm
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Chuyên gia TQ đánh giá cao tên lửa phòng không cải tiến của VN!
    Khang Minh|15/07/2016 19:30

    27
    [​IMG]
    Thực hành nạp đạn tên lửa của Đại đội 2, Tiểu đoàn 152, Trung đoàn 250 (Sư đoàn 361). Ảnh: Báo PK-KQ.
    Quân chủng PK-KQ vừa tổ chức diễn tập kíp chiến đấu phân đội tên lửa phòng không mới hiện đại hóa, các chuyên gia TQ đã đánh giá cao và thậm chí còn e ngại tổ hợp tên lửa này.
    Theo các trang tin điện tử Trung Quốc, gần đây Quân chủng PK-KQ Việt Nam đã tổ chức diễn tập kíp chiến đấu lực lượng tên lửa S-125-2TM mới được hiện đại hóa tại tỉnh Quảng Nam ở miền Trung, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội.

    Qua đó, các chuyên gia Trung Quốc đánh giá cao khả năng cơ động, xạ kích diệt mục tiêu trong môi trường tác chiến điện tử - nhiễu mạnh, bất kể ngày hay đêm của tổ hợp tên lửa này.

    Khi kết hợp với các tổ hợp S-75 cũ hơn hoặc vớitên lửa tầm xaS-300PMU1, chúng tạo thành mạng lưới phòng không "mạnh" và liên hoàn, có thể ngăn chặn hiệu quả chiến đấu cơ thế hệ 3-4, 4+ của phương Tây hay các loại tiêm kích đa năng như Su-30MKK1/2, J-10A/B, J-11B/D của Trung Quốc.

    [​IMG]
    Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến - Phó Tư lệnh, kiểm tra kíp chiến đấu Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363). Ảnh: Báo PK-KQ.

    Đồng thời, chúng đủ uy lực khiến cho tên lửa chống bức xạ (diệt radar) của nước này không thể phóng, giảm hiệu suất chiến đấu, trong khi trực thăng vũ trang WZ-10 của Trung Quốc cũng không thể tiếp cận để tiêu diệt chúng.

    Tuy nguồn gốc củatên lửa phòng khôngS-125-2TM vừa được Việt Nam hiện đại hóa trên cơ sở các tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung thế hệ 2 của Liên Xô là S-125 Pechora hay còn gọi là SAM-3, nhưng nó không thể coi thường, vì chính loại tên lửa này đã từng giúp Nam Tư bắn hạ máy bay ném bom chiến đấu tàng hình F-117 nổi tiếng của Mỹ.

    So với phiên bản cải tiến trước đó, S-125-2TM tập trung vào việc nâng cao xác suất diệt mục tiêu, tăng cường khả năng kháng nhiễu thông qua việc sử dụng bộ vi xử lý mới và hệ thống điện tử, điều khiển hiện đại.

    [​IMG]
    S-125 Pechora bắn hạ máy bay ném bom chiến đấu tàng hình F-117 nổi tiếng của Mỹ.

    Nhờ vậy, các tổ hợp tên lửa này có khả năng sống sót được nâng cao đáng kể trong môi trường chiến tranh hiện đại.

    Ngoài ra, thông qua việc giảm bớt đáng kể số lượng đầu xe so với hệ thống cũ và tích hợp trên xe kéo hiện đại hơn, giúp cho tính cơ động của cả tổ hợp được nâng cao, điều này làm cho khả năng sống sót của nó được cải thiện theo cấp số nhân khi gặp phải mối đe dọa của tên lửa chống bức xạ.

    Với sự hỗ trợ công nghệ của Belarus, khoảng cách phát hiện mục tiêu trên radar cảnh giới nhìn vòng S-125-2TM tăng từ 70km lên 100km, vùng hỏa lực diệt mục tiêu tăng về tầm từ 30km lên 35km, trần bắn tối đa từ 21km lên 25km.

    [​IMG]
    Bệ phóng tên lửa phòng không S-125-2TM. Ảnh: Báo PK-KQ.

    Đặc biệt, xác suất diệt mục tiêu với 1 phát bắn tăng từ 85% lên 96%, hầu như đều đã đạt trình độ của tên lửa thế hệ 4 hoặc 5.

    Mặc dù những nâng cấp này đã cải thiện đáng kể khả năng chiến đấu của tên lửa nhưng khi đối mặt với những chiến đấu cơ tàng hình hiện đại thì chúng cũng gặp phải những bất lợi nhất định.

    Tuy nhiên, S-125-2TM vẫn có thể đối phó hiệu quả với máy bay chiến đấu thế hệ 3-4 của phương Tây, thậm chí kể cả những loại tiêm kích mới, hiện đại của Trung Quốc. Đồng thời, nó cũng có thể khiến trực thăng vũ trang WZ-10 của nước này chỉ có thể lởn vởn ngoài vùng hỏa lực của tên lửa S-125-2TM.

    http://soha.vn/chuyen-gia-tq-danh-gia-cao-ten-lua-phong-khong-cai-tien-cua-vn-20160715162919783.htm

Chia sẻ trang này