1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao nâng chất nền bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ronandkim, 19/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.567
    Đã được thích:
    4.548
    Úc cũng y như vậy, Tân Tây Lan thì tớ không rành nhưng chắc cũng rứa. Bọn trẻ dưới 18 tuổi còn ở với cha mẹ thì vừa học trung học vừa đá banh, không có kiểu luyện gà như ở ta. Thế nên đám U18 bọn này chưa được nhồi chiến thuật gì cả, ra quốc tế gà lắm. Nhưng đến khi bọn nó xong trung học mấy CLB nó thấy được là tuyển vô chuyên nghiệp luôn, đá chung với bọn lớn 1-2 năm trở nên khác hẳn ngay.

    Mấy cái gọi là "kỹ thuật cơ bản" mà các thánh trên này hay nổ rầm trời thì bọn nhóc Úc nó được tập từ mẫu giáo 5 tuổi rồi, chứ không phải đợi tới 11-12 tuổi như các thần đồng của các thánh đâu.
    Duc______No___________ thích bài này.
  2. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    đâu phải chỉ có mấy thánh trên này hay nổ đâu. :)). Hồng Sơn cũng nổ lắm đấy
    "Tôi đã dẫn dắt các em nhỏ thi đấu với đối thủ cùng trang lứa Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, tôi nhận thể kỹ thuật và thể lực chúng ta không thua kém gì họ."
    http://thethao247.vn/72-hong-son-so-sanh-bong-da-tre-viet-nam-voi-thai-lan-nhat-ban-d142477.html
    mà đối thủ cùng trang lứa chắc là mấy bọn u12,13.
    Duc______No___________Duc_____No__ thích bài này.
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.567
    Đã được thích:
    4.548
    Hồng Sơn ngày xưa đi so tài biểu diễn "kỹ thuật" chắc cũng về tự sướng là kỹ thuật ngang hàng Beckham :-D
    Duc______No___________ thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    thắng hết mà, tui còn nhớ Veron tâng bóng thì nó chỉ dùng đầu thôi, thua Hồng Sơn trong vòng 10 s

    Hồng Sơn thua duy nhất thằng vô địch là thằng ... Tàu :))
    Duc______No___________Duc_____No__ thích bài này.
  5. VFF

    VFF Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    515
    Kể từ ngày đó khái niệm vn nhỏ con nhưng kĩ thuật đầy mình lên ngôi, nó gieo vào đầu k biết bao thế hệ cầu thủ + khán giả tư tưởng này cho đến bây giờ mới có vẻ như là bắt đầu ngộ được ra :))
    Duc______No___________Duc_____No__ thích bài này.
  6. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    601
    Ông nhầm, vô địch là thằng Ai Cập nhé.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Đúng rồi, HS đứng sau thằng Ai Cập. Tôi có tóm tắt cuộc thi này ở đây. Cuộc thi có nhiều nội dung, tâng bóng chỉ là một nội dung thôi:

    http://ttvnol.com/threads/nhin-lai-pepsi-world-challenge-2001.11555944/#post-37962027

    Thi mấy cái này thì tập kiểu cày cuốc, bồi dưỡng HS giỏi, nuôi gà chọi như VN hợp, vì chỉ tự thân vận động, không cần tư duy phối hợp với đồng đội. Nhưng thời nay trên sân bóng mà ko biết tư duy thì chỉ có thua.
    Thêm nữa, HS thi dẫn bóng (di động) cũng rất dở. Chỉ lấy điểm những nội dung cần nhiều tâng bóng. Nếu tâng bóng giỏi = đá hay thì cái thằng Nam nghệ thuật gì đó nó còn hay bằng mấy lần HS.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Nói thẳng ra "bên kia" là bên nào ? Có thể ở xứ thiên đường nào đấy mà các bạn từng đến thì trẻ con "từ 5 tuổi" đã được học "kỹ thuật cơ bản" nghe ghê lắm chứ ở Đức thì trẻ con nó chỉ chơi thôi, đến 10, 11 tuổi cũng vẫn là chơi kiểu ngoại khoá chứ làm gì có lò lẽo gì như ở nhà hay ở xứ thiên đường nào đấy. ( Ngay như việc đi học mẫu giáo cũng chỉ có chơi, vào lớp 1 mới bắt đầu học chữ mà cũng rất từ tốn, ngoại khoá là chính ).

    Cái việc bọn đồng nát nó kĩ thuật thế nào ai cũng biết, nó chẳng thần thánh gì đâu, nhưng so với VL thì nó là cả một vấn đề rồi. Không khen chúng nó thì bảo là "chúng mày học kĩ thuật thế làm gì cũng chỉ bằng thằng trẻ con ở xứ nào đấy nó được học từ hồi 5 tuổi" à ?

    Còn vấn đề tại sao có những cái thế giới nó là rất bình thường nhưng ở VN nó lại được thần thánh hoá thì có thể bàn trên khắp lĩnh vực chứ chẳng phải là bóng đá. ( Cứ nhìn vào cái nóc tủ có khi mặt bằng còn thấp hơn cả mặt bằng dân trí của HN vs SG / ĐN )

    Tóm lại ai cũng biết trình độ bọn nó đến đâu, không phải siêu nhân thiên tài gì song với mặt bằng chung VN thì thế là đủ, thậm chí với mặt bằng châu Á cũng là khá ổn ( thua thể lực thể hình thì chịu không bàn được ). Còn cái kiểu ôi giời củ khoai của Tây nó to gấp chục lần khoai VN thì xin. Ai cũng biết mấy ông sống ở Tây ăn nhiều khoai to rồi không phải khoe.
  9. ngtuantu2016

    ngtuantu2016 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2017
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    22
    Nhà nước không quản lí thì nó sẽ phát triển
    Duc______No___________Duc_____No_____ thích bài này.
  10. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Vậy là sau 10 năm đầu tư, kết quả bước đầu của lứa cầu thủ JMG cũng không có kết quả thuận lợi. Theo tôi, nguyên nhất không đạt được kết quả là do:
    1 - Nội bộ thượng tầng bóng đá Việt Nam không đoàn kết. Tình trạng phe cánh, lợi ích nhóm đã chia rẻ từ liên đoàn đến tận đội tuyển.
    2 - Không có một chiến lược phát triển căn cơ, bài bản và vững bền. Giải vô địch quốc gia không được chăm chút. Hệ thống đào tạo và giải trẻ không được chú trọng phát triển, chỉ tổ chức cho có. Thậm chí, vài năm trở lại đây còn xuất hiện trở lại tình trạng gian lận tuổi.
    3 - Các cầu thủ thi đấu trong một môi trường thiếu áp lức. Từ đó dẫn đến khi bị áp lực, các cầu thủ không chịu được và mắc sai lầm.
    4 - Chất lượng đào tạo không ổn. Các cầu thủ không có một chuẩn chung về đào tạo. Cầu thủ kỹ thuật thì nhỏ bé, mỏng cơm, cầu thủ to cao thì vụng về, đỡ quả bóng không xong.
    5 - HLV không theo kịp sự phát triển của cầu thủ. Mặc dù cầu thủ chưa thể nói là vượt tầm ĐNA những cũng phải ghi nhận có những tiến bộ. Tuy nhiên, HLV mà cụ thể là Thắng tù lại không có sự phát triển ấy. Hầu như không thấy được dấu ấn chiến thuật của ông này.
    _DucNo thích bài này.

Chia sẻ trang này