1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Kinh dị vtc, nó dựng đứng dựng ngược lên tin này. Vì bản tin qúa kinh dị nên mình copy một phần ra đây.
    http://vtc.vn/311-462697/quoc-te/my-cho-b-52-bay-vao-vung-khong-phan-trung-quoc-noi-gi.htm
    "
    [​IMG]
    Mỹ cho B-52 bay vào vùng không phận, Trung Quốc nói gì? 27/11/2013 14:04 | Quốc tế
    (VTC News) – Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, nước này không ngồi yên khi 2 máy bay B-52 của Mỹ tiến vào vùng không phận của nước này mà không xin phép.
    BBC đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, nước này luôn giám sát chặt chẽ mọi hành động của hai máy bay B-52 tiến vào vùng phòng không mà Trung Quốc mới xác lập ngày 23/11 vừa qua.
    Trước đó, theo Reuters, vào ngày 25/11, hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay lượn trên khu vực Biển Hoa Đông mà không cần thông báo với Bắc Kinh và phớt lờ tuyên bố về vùng không phận mà Trung Quốc đưa ra.
    Một quan chức quân sự Mỹ cho biết, hành động này của hai chiếc máy bay này nằm trong kế hoạch luyện tập đã được đưa ra từ lâu.
    Lầu Năm Góc khẳng định, đây không phải là động thái nhằm khiêu khích Trung Quốc. Nhà Trắng kêu gọi Bắc Kinh giải quyết tranh chấp với Nhật Bản bằng con đường ngoại giao mà không cần tới một lời lẽ đe dọa nào.
    Tuy nhiên, Dean Cheng – một nhà phân tích của tổ chức Heritage Foundation (Mỹ) cho rằng, việc để 2 máy bay B-52 bay lượn tự do trên bầu trời Biển Hoa Đông chính là một hành động mang tính phản ứng từ Mỹ.
    "


    Mỹ cho máy bay ném bom chiến lược B-52 bay vào không phận Tầu, Tầu không dám cụ cựa gì.
    Mỹ nói rằng Mỹ cho máy bay ném bom vào không phận Tầu là thường, không định gây sự với Tầu.
    =====




    Kinh kinh kinh

    Chủ Mỹ cuả vtc oách nhở, Đại Mỹ Vĩ Đại cho máy bay ném bom vào ra nhà một cường quốc như vào ra chỗ không người.

    Mà này, cái nước Syria bé thế yếu thế, Tầu to mạnh thế Mỹ còn chả sợ, sao Mỹ lại sợ Syria đến thế , nhở.

    Chúng ta không thể hình dung được rằng, hãng tin lớn nhất của đảng và nhà nước lập ra bằng tiền hút máu chúng ta, lại có thể chó đẻ đến thế, có thể dựng ra được một bản tin đến như vậy.

    Tất nhiên, chúng ta đều đang biết thế giới có sự kiện gì. Vì thế, chúng ta không cần kiểm chứng tin này của vtc, chỉ chứng nhận cho vtc thêm một phiếu rằng: khách của vtc chỉ có thể là cái loại lợn nhất quả đất.

    Lại một lần nữa nói rằng.
    Bệnh chó hóa dại có nền tảng là bệnh lợn liệt não. Khi còn não thì người ta không điên lên như chó dại.
    Bệnh lợn liệt não xuất phát từ thói nghiện cám, với những kẻ có mục đích sống duy nhất trên đời là ngaỳ ngày giờ giờ thủ dâm ở mức tru tréo với chậu cám bên cạnh đống phân.
    Bệnh liệt não đó nhiễm phải nhưng lại di truyền. Nó di truyền theo cơ chế khóa gen, là cơ chês thiên nhiên dùng chế tạo đàn con thịt, như các đàn lợn chỉ có mục đích sống là lớn lên cho người ta làm thịt.

    Như vậy, bạn dính vào cái kênh truyền hình lớn nhất cả nước vtc, thì 10 đời sau con cái bạn vẫn được vinh dự mang dòng máu cao quý cuả loài lợn.


    ====



    Mình nhắc đến chuyện này vì lại thấy cái mặt dầy của con chó sủa thuê đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao. Lần này thì nó sủa trên an ninh ANTV. Con chó này hạ đẳng quá, đến mức bây giờ thuê diến đàn sủa thuê cũng khó.

    Cái thằng Mỹ sang xứ An Nam này chỉ thuê được đám chó dại ấy thôi. Đó, chân dung 2 vạn tiến sỹ mậu dịch tiêu chuẩn Mỹ mà nguyên thiện nhân "giaó dục tiêu chuẩn Mỹ" chế ra để làm cách mạng đấy. Những điển hình tiên tiến cuả hai vạn con chó tiến sỹ ấy có ai lạ đâu, nữ PGS Âu Hóa mới mọc, xuân diện dưới Mông Phụ nữ, đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao.... mới chỉ là mào đầu.

    Hồi này ông bạn Diện của mình đang sủa Philipines, hắn sỉ nhụcà Việt Nam đội Trung Quốc lên đầu. Bọn nó đang la liếm cái tầu sân bay Mỹ đến Philipines chụp ảnh, viện trợ mỗi nạn nhân đến mấy ngàn đô. Vì mấy ngàn đô đó các nạn nhâàn chết đau đớn oằn oại, đói quá đi cướp gạo. Chắc chắn rằng, hậu quả bão là do chính phủ Philippines thối nát từ lâu đời, thối nát là vì liếm đít Mỹ, bạn diện ạ.

    Mình đang măm cái bát mỳ tôm với cỗ mề ngan, món khoái khẩu nhất buổi tối, nên chẳng xem con chó dại đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao sủa gì, biết là nó sủa gì và sủa như thế nào rồi.


    Chúng ta còn nhớ
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-148#post-4600420
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-148#post-4600421
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-148#post-4600422
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-153#post-4600472

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/phan-tich/my-muon-dan-mat-nga-trong-van-de-syria-2872838.html
    tiến sỹ đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao đăng đàn lớn tiếng, Thứ sáu, 30/8/2013 15:00 GMT+7

    'Mỹ muốn dằn mặt Nga trong vấn đề Syria'
    Cuộc tấn công của Mỹ vào Syria không chỉ nhằm ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học, mà còn là để hỗ trợ phe nổi dậy, dằn mặt Nga và thử nghiệm tính hiệu quả của hệ thống luật quốc tế, một chuyên gia về khu vực Trung Đông Bắc Phi nhận xét
    .
    "chuyên gia về khu vực Trung Đông Bắc Phi" ở đây là
    Tiến Sĩ Đỗ Sơn Hải
    Trưởng khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao
    Học Viện Ngoại Giao
    Điện thoại: 04.38344540 - Ext: 148
    Email: dosonhai63@hotmail.com
    .
    Sau đó, Mỹ rút lui im lặng không một tiếng động. Mình những tưởng là Mỹ nó phải thay con chó dại sủa thuê khác, con chó đẻ đỗ sơn hải thế là hết vẹo. À không. Cái anh Mỹ bây giờ còn thuê được loại chó nào khác. Đỗ Sơn Hải ở học viện ngoại giao thì có cái gì mà phải lo mặt dầy mặt mỏng. Thế thôi, Mỹ vẫn phải thuê cái lìn con đĩ thập thành ấy trương lên làm icon.

    Cái nghề kiếm ăn bằng lưỡi như thế, miễn sao cho khách được cực khoái. Điếm Việt Nam này rẻ lắm, 200k là bạn bắt điếm nó làm gì cũng được, hj chán thì bạn bảo nó bj, bảo nó liếm lỗ đít của bạn nó ko liếm ngon, thì mặc quần đá đít ko trả tiền, gọi con khác.
    http://lauxanh.us/diendan/showthread.php?t=830577
    http://lauxanh.us/diendan/showthread.php?t=820688

    Mình vẫn nói chuyện có hai cái ******. Cả hai cái đều chuyên dành cho những sinh viên đặc biệt, những cô cậu nếu không lim dim mắt cực khoái với giảng viên trong tưởng tượng, thì sẽ không ngồi nổi nửa giờ học. Là thằng nốt rồi dành cho các bà roòng lộn bên trường đảng, xưng là nhà báo nguyễn chiến, và cái này mình gọi là Lý Hải. Mình bắt đầu ấn tượng với đỗ sơn hải từ hồn bin đen chết, MC hỏi nó bin đen chết thì khủng bố tăng hay giảm, nó nói vừa tăng vừa giảm.

    Cái loại phò thối mồm thế này đek bít thằng Mỹ nó phải trả bi nhiêu cho mỗi lần bj toa lét nhở.

    =========
    .









    Các chó dại nói về ADIZ . Vùng nhận diện phòng không, Air Defense Identification Zone.

    Vậy AIDZ là cái gì ? Thật ra, không có khái niệm AIDZ trên luật quốc tế, nên cái AIDZ này là nhảm nhí, chúng ta đã đề cập trên các post trước.
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-161#post-19956882

    Cũng ở đó chúng ta đã nhắc lại tại sao Trung Quốc tạo điều kiện cho các chó dại sủa rinh trời như thế. nước Mỹ đánh đâu thua đấy đê hèn nhục nhã. Nhưng từ lâu quân sự nước ngoài đã là nền tảng tài chính của chính trị Mỹ. Vì thế, nước Mỹ đứng trước một cuộc cách mạng, lật đổ cái nền tảng chính trị thối nát đó. Điều đó sẽ làm nước Mỹ trở nên lành mạnh, cải cách được kinh tế. Điều đó sẽ làm nước Mỹ cạnh tranh quyết liệt với BRICS, khi mà BRICS đang chiếm đoạt những vị trí đế vương kinh tế toàn cầu. Chính vì thế, BRICS mới tạo điều kiện cho đàn chó dại Anh-Pháp-Mỹ. Chạy khỏi Iraq Aghan, quân Mỹ đến "Biển đảo chó dại Đông Á" tiêu tiền thoải mái, mà không lo nửa miểng đạn dính lưng.

    Vì thế, phái chó dại bên Mỹ được bơ sức sống, không bị đào thải, tiếp tục hút máu kinh tế Mỹ đến chết, rộng đường cho BRICS ngoi lên ở thời điểm cạch tranh khốc liệt nhất. Mọi việc với Tầu chỉ là: suỵt chó sủa. Thế là chó toàn cầu sủa.

    "Mùa Xuân A-Rập " bên Tây. Cho đến giờ, "Mùa Xuân A-Rập " bao gồm Kyrgyzstan (Kiếc-ghi-sơ-tan=Khiết đan), Tunisia (Tuy-ni-zi = anh em cùng mẹ ghẻ với ta), Yemen (Y-ê-men), Ai Cập (Egypt), Lybia.... đều là USA'dog cả . (Lybia đã từ lâu trở thành khách hàng kinh tế-quân sự của Anh-Pháp-Ý, và chư hầu tra tấn dân Ả Rập theo CIA).

    Vậy là hai cánh đông tây đều ủng hộ các phái chó dại trong các nước liếm đít Mỹ: Rumania, Gruzia, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Việt Nam, Nhật, Hàn... và dĩ nhiên là Mỹ.

    Mình nói rõ hơn chút

    ADIZ . Vùng nhận diện phòng không, Air Defense Identification Zone. Đó là khái niệm riêng của Mỹ và sau đó là liên minh quân sự Mỹ-Canada. Nó không có giá trị quốc tế. luật quốc tế không định nghĩa khái niệm này nên nó không có ý nghĩa. Tức là, mọi lùm xùm quanh đó đều là chó sủa.

    AIDZ bên Mỹ là vùng kiểm soát hàng không. Các máy bay bay qua đó đều phải khai báo tên. Việc báo cáo tên này thực hiện theo một phương cách giao tiếp riêng. Trước đây là điện đài ở tần số quy định, nay là máy trả lời radar. Mỹ làm thế để phát hiện các máy bay lạ, sẽ đánh trả.

    Sau khi phát triển, Mỹ đồng bộ AIDZ của họ với không phận-đương nhiên là như thế. Tuy nhiên, cái liên minh quân sự Mỹ-Ca không hình thành, nên thực chất Ca chỉ cho Mỹ thuê quyền săm soi những vùng Ca gần Mỹ. Tuy na ná, nhưng AIDS không phải là không phận. AIDZ Mỹ là cái Mỹ tự định nghĩa, thích vẽ thế nào cũng được. Còn không phận là những gì thế giới công nhận là của Mỹ. Trong không phận Mỹ thì Mỹ làm gì cũng được, còn Mỹ làm gì trên không phận Cuba thì Cuba đánh bỏ mợ.

    Tuy nhiên, ở các nước khác, người ta không ngu xuẩn như Mỹ đặt ra khái niệm AIDZ. Hay chỉ đặt ra AIDZ để làm cám chó như đây.


    Ở các nước như Âu-Nga, thì không có AIDZ. Mà thay vào đó, họ dùng radar và các phương tiện khác quan sát không phận và xung quanh không phận. Như thế, đương nhiên họ soi được sang nhà hàng xóm liền cạnh, mà không phải chi tiền thuê ông hàng xóm đó hét vào radar "đây là máy bay của tôi".

    Ví dụ, các radar mặt đất của Nga lớn nhất là hệ thống báo động sớm IBCM của hệ thống phòng thủ trước đạn chiến lược ABM. Các đài này quan sát trùm chau ÂU, Bắc Phi, một phần Mỹ. Đương nhiên là Paris nằm trong vùng đó. Nhưng Nga chưa tưngf khi nào bắt các máy bay ở Paris phải báo cho Nga. Và Pháp cũng chưa bao giờ lên cơn chó chửi Nga soi Paris của họ.

    Như vậy. AIDZ là khái niệm riêng chỉ Mỹ mới có liên quan đến luật pháp. Còn với các nước khác, thì AIDZ đơn giản là radar.

    Đương nhiên Nga phải phủ sóng Mỹ, vì đạn bắn đến Nga chủ yếu là từ Mỹ. Và cũng đương nhiên Nga-Mỹ không thể ký hiệp định AIDZ như Mỹ-Canada. Không thể có chuyện nếu như radar Nga soi vào IBCM Mỹ đang bắn từ Mỹ sang Nga, thì IBCM Mỹ phải đáp: "quân ta đây". Nói ra điều đó thật quá ngớ ngẩn, nhưng các khái niệm của chiến tranh chó dại thì không cái nào không ngớ ngẩn hết.

    Còn không phận là như thế nào và quản lý không lưu là như thế nào.

    Không phận thì ai chẳng biết, là bầu trời thẳng biên giới mặt đất chiếu lên. Trong không phận ta muốn làm gì cũng được. Trên biển, không phận là thẳng hải phận lên, là 12 hải lý từ đuờng sở. Tầu Khựa chẳng có cái gì, kể cả họ có điếu ngư thì cũng thế, để làm đường cơ sở ở AIDZ nói trên. Và Tầu cũng chỉ tuyên đó là AIDZ, chưa bao giờ tuyên đó là không phận cả.

    Còn quản lý không lưu ?? đó là món thầu CIAO bán. Ví dụ, anh mua được đài radar tốt, thì CIAO có thể cho anh quản lý không lưu ở cả các nước hàng xóm, anh ăn phí theo luật CIAO.

    Như vậy, " ADIZ = Vùng nhận diện phòng không = Air Defense Identification Zone" mà Trung Quốc tuyên ở Hoa Đông chỉ là hình thức. Nó không được định nghĩa quốc tế nên không có giá trị. Nó không phải là vùng hải phận hay vùng đặc quyền quản lý của Tầu, mà chỉ là vùng các đài radar tầu soi.

    Thật ra, Mỹ có tuyên một vùng AIDZ, nhưng vùng đó khác với định nghĩa cuả các nước khác, AIDZ ấy của Mỹ liên quan đến sự khác biệt cuả luật Mỹ, và vì thế nó gần như không phận Mỹ, nhưng ở nước khác thì khác. Ta có thêr ví dụ AIDZ cuả Nhật Bản bao trùm nhiều vùng ngoài không phận Nhật Bản, và như thế Nhật Bản phải theo luật quốc tê, không thể tự do làm gì cũng được trong những vùng đó. Trung cũng vậy, ta thấy phân biệt rõ ràng không phận và AIDZ trên bản đồ.

    Như vậy, tuyên bố AIDZ của Tầu là nối tiếp sau Nhật, ăn miếng trả miếng.

    Còn chúng nó có đánh nhau hay không: lạy các hồn, Mỹ hay đến tẩn Syria đi đax, đừng nhục nhã thế.


    Huy Phúc nói vậy. Vậy những đứa nào sủa về chiến tranh Hoa Đông, thì đương nhiên chúng là chó dại.


    [​IMG]



    AIDZ và không phận Tầu hoàn toàn khác nhau
    [​IMG]
    .


    AIDZ Nhật tuyên cũng chẳng tử tế gì đâu
    [​IMG]




    Như thế, "chiến tranh Hoa Đông" là chuyện nhảm nhí. Bản chất của toàn bộ những lùm xùm "Biển đảo cho dại Đông Á" là Trung bơm mana cho phái Chó bên Mỹ không chết , tiếp tục hút máu Mỹ.

    Vùng nhận diện phòng không Hoa Đông hoàn toàn khác xa lãnh hải, không ảnh hưởng đến các đường bay, vào ra vùng đó nhưng không dính đến không phận là chuyện thoải mái.

    vtc tuyên B-52 vào không phận là bịa đặt trắng trợn.

    Các chó dại như đỗ sơn hải xóc lọ tự sướng việc "B-52 bay vào Vùng nhận diện phòng không Hoa Đông", là thủ dâm. Bất cứ ai cũng bay tự do trong đó miến là không chạm với không phận các nước xung quanh, kể cả không phận Trung Quốc.

    Về cơ bản, thì Vùng nhận diện phòng không Hoa Đông không khác gì vùng quét của các radar, thế thôi.

    Còn mấy con chó dai liếm đít Mỹ: chúng mày về bảo chủ đánh Syria đi cho bớt nhục, rồi hãy đánh Trung Quốc.
    Lần cập nhật cuối: 28/11/2013
    DrGoat, souriLarvaNH thích bài này.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    À, đây là các anh quân sử các anh ấy sủa đây. Ở trang trước chúng ta đã có 3 post về vấn đề ADIZ.
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-161#post-19956107
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-161#post-19956882
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-161#post-19969215
    ====



    Ý nghĩa thực tế của ADIZ Hoa Đông

    Như vậy, " ADIZ = Vùng nhận diện phòng không = Air Defense Identification Zone" mà Trung Quốc tuyên ở Hoa Đông chỉ là hình thức. Nhưng mục đích của nó là chó sủa, nên rất lắm chuyện.

    Một là,
    Trung Quốc tỏ rõ oai quyền. Dù chó có sủa to đến mấy, thì các hãng hàng không Mỹ Nhật Đài Hàn cũng phải uốn gối dâng biểu lịch bay lên Thiên Triều. Vì đây là vấn đề động chạm đến giá cả bảo hiểm. Giá cả bảo hiểm thì lên xuống theo độ chó. Huy Phúc nhắc lại là, các con chó dại như Đỗ Sơn Hải ở học viện ngoại giao, chúng mày chỉ cần đợi vài ngày sẽ thấy các biểu tấu đó.

    Tuy vậy, ADIZ Hoa Đông không có thực quyền, nó không được bảo hộ bằng các hiệp ước quốc tế, vì vậy Trung Quốc vẫn đã ký các hiệp ước quốc tế và phải tuân theo luật quốc tế. Những máy bay chở khách dân sự dĩ hòa vi quý sẽ xin giấy phép Trung Quốc. Nhưng nhưng máy bay khác như quân sự sẽ tự do ra vào không ảnh hưởng, Trung Quốc có thể cử máy bay lên cãi nhau, nhưng không thể bắn nhau.

    Thật ra, Trung Quốc tuyên bố ADIZ Hoa Đông nối sau Nhật Bản. ADIZ Nhật Bản không tử tế gì. Nhật Bản bắt chước Mỹ, và chính ADIZ Mỹ cũng không tử tế gì với các biên giới Nga, Cuba, Mexico.

    Mặt khác, ý nghĩa của ADIZ Mỹ khác với ADIZ Tầu và Nhật. Vì ADIZ Mỹ được bảo hộ bởi các hiệp định Mỹ đã ký, chủ yếu với Canada, và sau đó các hiệp định khác Mỹ ký sau tôn trọng truyền thống đó. Ngược lại với Tầu Nhật đã tham gia các hiệp ước quốc tế, rồi mới định ra ADIZ .


    Như vậy. CHiến tranh Hoa Đông với ADIZ... lại là món cám chó dại mới, các chó sủa thỏa. HP bảo, chúng mày cứ sủa thỏa thích, chúng mày cứ nhét ****** đến nổ cái lìn bà tổ chúng mày, thì chủ Mỹ của chúng mày cũng chỉ biết im lặng mà cút. Tất cả những thằng nào nói về chiến tranh Hoa Đông đều là chó dại hết, huy phúc nói vậy.




    Chúng ta có thể xem ADIZ Mỹ
    [​IMG]

    [​IMG]










    Chúng ta xem lại ADIZ Nhật tuyên. Nó bao gồm những vùng rộng lớn nằm ngoài không phận của Nhật Bản. Do dó, đương nhiên Nhật Bản phải tuân thủ luật pháp quốc tế mà họ đã tham gia, họ chỉ được xóc lọ ở không phận quốc tế. Mỗi khi có máy bay bay qua đó, thì Nhật Bản được quyền cử phi công lên cởi trồng xóc lọ cho các khách máy bay xem.

    [​IMG]

    Chúng ta cũng xem lại phân biệt Không Phận Trung Quốc và ADIZ Tầu tuyên. Đương nhiên, Trung Quốc cũng đã tham gia các hiệp ước quốc tế, và chỉ giới hạn quyền xóc lọ ngoài không phận của họ.

    [​IMG]


    Chúng ta xem lại vùng chồng lên nhau giữa ADIZ Tầu và Nhật. Toàn bộ vùng này là không phận quốc tế. Vậy nên hai nước chỉ giới hạn quyền xóc lọ ở vùng chồng nhau. Đó là sự thật của chiến tranh hoa đông, chiến tranh xóc lọ chó dại.
    [​IMG]










    =====


    Còn về so sánh không quân Nhật-Trung. Nước Tầu 193x chết đói mà Nhật Bẩn đánh không nổi nữa là hôm nay.

    Nếu như chỉ giới hạn so, thì chúng ta so Su-30 và F-15 F-16.

    Sự thật là cả ba chiếc máy bay đó liên quan đến nhau.


    Sau chiến tranh Việt Nam, Mỹ thất vọng với các F-4. Trung khi đó thì chương trình phát triển máy bay thế hệ mới của Mỹ đâm đầu vào đám thối A-12/F-12/MD-12/SR-71... Vì thế Mỹ đã nhái lại Liên Xô các F-15 và F-16.

    A-12/F-12/MD-12/SR-71 là các mẫu thử nghiệm máy bay chiến đấu bay M3 của Mỹ, nhưng nói là sự lừa đảo, 98% khô cuả chúng là titan thuê lậu Liên Xô gia công. Vì dùng nhiều titan như thế, nên máy bay bay được M3 với lớp kỹ thuật thấp hơn của MiG-21, cánh tam giác, thân trụ, cửa hút chóp nón, áp uất đốt thấp chỉ 5. Không chỉ đắt, mà chúng chỉ bay thẳng như đạn, nên chỉ làm ******. Sự lừa đảo này lấy của Mỹ hơn 10 năm phát triển và cả một thế hệ máy bay.

    Vào 1960-196x, chương trình máy bay MiG đưa ra một mẫu thử cải tiến của MiG-21, là chiếc Ye-8. Mẫu thử này đặt ra yêu cầu nâng cao góc đón gió AoA, nhờ đó máy bay linh hoạt hơn. Tuy vậy, máy bay đã phát triển hàng loạt những tiên bộ mới. Cửa hút gió chóp nón truyền thống được thay bằng cửa có ống tích áp mà ngày nay các máy bay dùng. Có bào khí trước. Và sử dụng radar mạnh để bắn đạn có điều khiển, những MiG-21 ban đầu bắn bằng súng. Việc chuyển cửa hút chóp nón cho một khoang lớn đặt radar to. Chương trình Ye-8 không đi đến một mẫu mãy bay cụ thể thời đó, vì nó cần quá nhiều máy tự động, chỉ thỏa manx được vào thời có máy tính mạnh.

    Sau này, F-16 chính là thực tế hóa của Ye-8.


    Tuy nhiên, từ Ye-8 thì các MiG phát triển theo con đường khác. MiG-25 là kiểu mẫu cho máy bay hiện nay. MiG-25 có thân rộng thay cho trụ tròn của MiG-21, có điều khiển cả cửa hút, cưả xả, bào khí trước, lái đuôi... nhờ thế thích hợp với nhiều tốc độ rất khác nhau, góc bay rất khác nhau, và chỉ lái được bằng lái máy tính. Nó vẫn có súng nhưng thế mạnh của nó là radar. MiG-25 có radar mảng pha lớn nhất trong các máy bay chiến đấu trên không, đường kính ăng ten 1,4 mét. MiG-25 là máy bay không chiến bay nhanh nhất thế giới, M3. Sau này MiG-25 hiện đại hóa thành MiG-31, vẫn là máy bay đánh chặn chủ lực của Nga cho đến nay.

    Vấn đề là MiG-25/31 chỉ thiên về không chiến. Tầm nhìn mắt thường phi công rất kém để tấn công mặt đất hiệu quả. Vì vậy, ra đời Su-27. Các Su-27 có cấu hình thân rộng như MiG-25/31, radar bé hơn chút nhưng đủ các hướng, tầm nhìn phi công rất tốt. Su-27 ra đời khi Liên Xô chụp ảnh được các F-15 Mỹ, cho thấy đây là một máy bay linh hoạt trong tấn công mặt đất, điều này làm F-15 nổi trội khả năng tấn công mặt đất so với các MiG-23/25 và Su-15/22.

    Từ Su-27, một phiên bản thiết bị điện tử lớn hình thành được gọi là mini AWACS. Các Su-27 mới này có 2 chỗ ngồi, chậm hơn một chút, nhưng có ăng ten radar trước sau và máy tính mạnh. Phiên bản này phát triển thành các Su-30. Chúng có ăng ten trước 90 phân.


    Bên Mỹ, thì Mỹ copy cấu hình thân của MiG-25. Tuy nhiên, Mỹ cũng không muốn chuyên không chiến. Vậy nên F-15 có tầm nhìn phi công rộng hơn, đổi lấy ăng ten radar của nó bé tí đường kính 60 phân. Tốc độ của F-15 cũng giảm đi rất nhiều so với MiG-25/312. Ưu thế của F-15 so với Su-27..37 là F-15 nhanh hơn, tuy nhiên, không chiến thì F-15 cắt đi rất nhiều, đặc biệt là kém so với Su-30 trở đi, do thiết bị điện tử trên F-15 bé nhỏ và đơn giản.

    Nếu như so radar. Thì F-15 có thay radar rời vẫn là quá đụt với Su-30. Su-30 măng ăng ten mảng pha trach from scan. Các ăng ten này là ăng ten có trống quay, chúng quét trên toàn vùng chỉ mất 1/100 giây. Ăng ten ban đầu của F-15 là lắc chảo, nhược điểm là chuyển hướng rất chậm. Sau đó radarF-15 thay dần bằng AESA cũng chuyển hướng nhanh - tốc độ chuyển hướng còn nhỉnh hơn trống quay, nhưng AESA còn nhiều nhược điểm, ví như khó nhảy tần và công suất nhỏ. Cho đến khi thay AESA, thì ăng ten trước của F-15 có diện tích bằng nưả ăng ten trước Su-30, ăng ten sau của Su-30 thì F-15 không có, F-15 không có hệ thống gây nhiễu tên lửa điều khiển radar bắn đến, vì không có ăng ten sau mà báo động, nói cho đúng là có nhưng chỉ dừng ở mức ******.

    Còn nếu so khả năng đối đất thì đương nhiên F-15 kém quá xa Su-30.


    /




    Như vâỵ, nếu so không quân trung-nhật.

    Các F-16 không chấp, radar nhỏ, máy bay chậm, tầm ngắn. Đây là các máy bay thế hệ cổ Mỹ nhái Liên Xô, đến nay đã quá lạc hậu.

    AWACS không so vì các Su-30 đã là AWACS.

    Su-30 bay chậm hơn F-15, nhưng F-15 chỉ có thể vào gần bắn đạn hồng ngoại. Đạn tầm xa điều khiển radar bắn từ F-15 sang Su-30 đã bị vô hiệu hóa. Khi vài gần đánh nhào lộn như thế, thì Su-30 linh hoạt hơn F-15, Su-30 có radar mạnh hơn, đạn hồng ngoại cũng mạnh hơn.

    Khi Su-30 đuổi theo F-15, ở tầm xa Su-30 bắn đạn radar và F-15, thì radar Su to gấp đôi, F-15 không có báo động sớm, nên chắc chắn F-15 chết.

    Trong thực tế, tập trận Mỹ-Ấn, thì kể cả là F-15 Mỹ xịn cũng chỉ có thua và thua Su-30.


    Các chó dại xây dựng lên chiến tranh Hoa Đông quên cả chủ Mỹ của các chó dại tập trận với Ấn Độ.





    Đây là chiếc Ye-8. F-16 đơn giản là nhái lại Ye-8, nên F-16 đã quá lạc hậu. Ye-8 là máy bay cơ bản có cấu hình MiG-21, với thiết kế ban đầu là chiến đấu bằng súng, yêu cầu nhào lộn, nhỏ nhẹ rẻ.

    Cách chiến đấu nhào lộn dogfight có yêu cầu khung thân máy bay ngược với cách chiến đấu FBV fire bayond vision ngày nay. Ở FBV, sức mạnh của máy bay là máy bay to, tốc độ cao, bay đường dài, mang được radar lớn nhìn xa, mang được điện tử lớn tự vệ, mang được đạn tự hành lớn, phần nhào lộn máy bay mẹ chuyển cho đạn con.

    Về cấu tạo, dòng F-16/MiG-21 vẫn là thân trụ tròn, điều này quá lạc hậu với các máy bay thân rộng. Thân rộng lấy một phần thân làm chức năng cánh, phần lớn diện tích cánh nằm sát thân, kém ổn định tự nhiên phải lái máy tính, nhưng lực nâng dưới cánh lớn, AoA lớn, mà máy bay khỏe, do đó đổi hướng nhanh-đổi hướng tiết kiệm tốc độ. F-16 đã bỏ cánh tam giác của MiG-21, nhưng vẫn là cái thân hình trụ cổ điển.

    Nếu như so, thì MiG-29 là nhân đôi của MiG-21, từ thân trụ sang thân rộng. Nhưng MiG-29 vẫn là gọn nhẹ rẻ, bản tiết kiệm so với Su-27.

    Vì những lý do trên, F-16 là máy bay quá lạc hậu, đơn giản, rẻ tiền ,nhưng lại bán với giá trên trời, để rửa tiền chuyên nghiệp. Nước nào dùng F-16 đều là chó thủ dâm bằng ******.
    [​IMG]






    Radar APG-63. Phần lớn F-15 vẫn sử dụng radar này.

    Trước khi xem các hình dưới, thì nhắc lần nữa, diện tích ăng ten của F-15 chỉ bằng một nửa chỉ tính riêng cái ăng ten trước trên Su-30. Cái mắt phụ gắn ở lỗ đít Su-30 còn to hơn khối mắt chính của dân Tây. Diện tích F-15 bằng một phần tư MiG-25/31. Thậm chí, Su-30 không bật radar chỉ đanh hồng ngoại cũng thổi bay F-35 đừng nói là F-15. Các chó dại quân sử ạ, thực tế tập trận Su-30 / F-15 Mỹ-Ấn đã chứng minh thực tế chục năm nay rồi, không cần các con lợn quân sử xóc lọ chó dại nhiều.

    Về nguyên lý, đây là radar mảng pha có chiều dài các ống dấn dịch pha bằng nhau. Ăng ten được đúc bằng các ống dẫn hình cây, đảm bảo từ gốc đến tất cả các lá có chiều dài bằng nhau, luôn đồng pha trên toàn mặt ăng ten. Loại ăng ten này chỉ có thể soi thẳng mặt, đổi hướng phải lắc chảo cơ học. Vif vậy, tốc độ đổi hương của ăng ten này rất chậm, trong thực tế, những tính năng soi nhiều mục tiêu cùng lúc của nó là bố láo, là ****** thủ dâm chó dại. Thằng nào con nào dám bảo cái ăng ten này lắc được mỗi giây 10 lần đến các hướng khác nhau.
    [​IMG]

    Sự thật về mảng pha, ảnh to, mặt sau của AGP-65, anh em ruột với AGP-63/70. Các ống dẫn sóng từ đầu thu-phát đến các phần tử mảng làm hình cây, đảm bảo chiều dài từ gốc đến mọi là bằng nhau, do đó loại ăng ten này chỉ thu phát được ở hướng thẳng mặt, nên phải lắc cơ học rất chậm.
    [​IMG]

    mặt sau ăng ten AGP-70 F-15. Quan sát các ống dẫn sóng hình cây.
    [​IMG]






    Còn đây là ăng ten trước của Su-30 ở trái trên. Dạy cho các chó dại quân sử về phân loại ăng ten radar.

    ăng ten của Su-30 không lắc mặt. Ăng ten này cũng là lắc cơ học, mảng pha phần tử tiêu cực. Để đổi hướng chùm, người ta thay đổi chiều dài đường ống dẫn sóng từ đầu thu-phát đến các phần tử, làm lệch pha các phần tử, do đó mặt ăng ten vẫn cố định nhưng lái được chùm: đổi hướng, cụp xòe...

    Để là dịch pha tạo góc chiếu chùm, loại radar này đặt đầu thu phát lên một cái trục-trống quay, xuong quanh là miệng ống dẫn sóng đến từng phần tử trên mặt ăng ten. Từ từng góc quay của trụ và cách bố trí miệng ống, mà các phần tử mảng được làm lệch pha khác nhau.

    Bằng cấu tạo này, trụ sẽ quay đều hàng trăm vòng / giây, mỗi một vòng như thế đã quét toàn bộ vùng nhìn. Muốn bật sóng ở góc nhìn nào chỉ cần bật đúng thời điểm. Vì vậy, các ăng ten này cho phép đảo hướng nhanh hàng trăm lần mỗi giây, thừa đủ. Ở 150 km, sóng đi về hết 1/1000 giây, nên mỗi xung đổi hướng 1/100 giây là thừa đủ sử dụng.

    Các radar này có tính năng mà các radar kia không có, đó là track from scan. radar thu phát công suất lớn ở mọi góc, liên tục trong khi trụ thu phát quay, số mục tiêu theo dõi cùng lúc chỉ lệ thuộc vào năng lực máy tính, mỗi mục tiêu được quan tâm với tần suất trên toàn vùng là hàng trăm lần mỗi giây.

    Khi F-15 chuyển sang AESA, thì nó có đổi hướng điện tử thay cho lắc chảo cơ học. Tuy nhiên, so với ăng ten của Su-30, thì AESA có những nhược điểm sau, nó không nhảy tần mạnh-kỹ thuật radar cơ bản hôm nay-để tránh nhiễu và tránh phát hiện. AESA có công suất yếu-không chụm tần-không chụm pha sạch sẽ , vì chúng có nhiều đầu thu phát chứ không là một đầu duy nhất. AESA không thể track from scan như Su-30, vì thời gian chuẩn bị đổi hướng cho mỗi lần đổi hướng không đủ.

    Chính vì thế, Nga-Ấn-Tầu còn phải phát triển rất nhiều thì AESA mới đạt được như Su-30. Họ cần những phần tử sạch hơn, nhanh hơn, và công suất mạnh hơn hiện nay, mới thay thế cho Su-30.

    Vì thế, AESSA Tây yếu hơn về nguyên lý, vẫn có diện tích nhỏ bằng nửa, nên F-15 AESA chỉ đem lại cực khoái cho các chó dại.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 28/11/2013
    DrGoat, gakocanh, LarvaNH1 người khác thích bài này.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    vtc dám cả gan chế tạo một cuộc chiến tranh !!!!

    VTC ơi, thế chiến tranh Trung Nhật xảy ra hôm 26-10-2013 ấy đã kết thúc thế nào, ai thắng ai thua, bao nhiêu người chết ...


    http://vtc.vn/10-458330/quoc-te/tin-tuc/chien-co-nhat-danh-chan-4-may-bay-quan-su-trung-quoc.htm
    [​IMG]

    thật không có đùa
    "
    Chiến cơ Nhật đánh chặn 4 máy bay quân sự Trung Quốc
    (VTC News) - Truyền thông Nhật Bản đưa tin 4 máy bay Trung Quốc gồm 2 máy bay cảnh báo sớm Y-8 và 2 máy bay ném bom H-6 lượn lờ trên không phận giữa đảo Okinawa và đảo Miyako của Nhật Bản hôm 25/10.
    Sau khi phát hiện các máy bay quân sự Trung Quốc bay gần quần đảo Okinawa, Nhật Bản đã gấp rút điều chiến đấu cơ F-15 đánh chặn máy bay quân sự Trung Quốc.


    "
    Lần cập nhật cuối: 28/11/2013
    gakocanh thích bài này.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Báo Soha tự cho Nhật đại thắng Tàu khi hải chiến :confused:

    Hải chiến Hoa Đông: Nhật "át vía" Trung Quốc
    (Soha.vn) - Chất lượng Hải quân Nhật Bản tỏ ra vượt trội so với Trung Quốc, điều này mang lại cho họ nhiều lợi thế trong một cuộc chạm trán trên biển Hoa Đông.
    Nếu xảy ra một cuộc xung đột trên biển Hoa Đông, Hạm đội Đông Hải sẽ là lực lượng đầu tiên được Trung Quốc huy động để tham chiến.
    Hạm đội Đông Hải mạnh công, yếu thủ
    Hạm đội Đông Hải cùng với Hạm đội Nam Hải là hai hạm đội mạnh nhất hiện nay của Hải quân Trung Quốc. Hạm đội Đông Hải được giao nhiệm vụ phụ trách vùng biển Hoa Đông, trong đó có quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản.
    [​IMG] Tàu chiến mạnh nhất của hạm đội Đông Hải tỏ ra yếu thế khi so với tàu Aegis của Nhật Bản.
    Hạm đội này sở hữu khả năng tấn công khá mạnh với sự có mặt của 4 tàu khu trục hạng nặng lớp Sovremenny nhập khẩu từ Nga. Chúng được trang bị hệ thống tên lửa chống hạm P-270 Moskit. Đây là loại tên lửa chống hạm có tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay nên rất khó đánh chặn.

    4 tàu khu trục lớp Sovremenny sẽ là thách thức không nhỏ đối với Hải quân Nhật Bản. Tuy nhiên, lớp tàu này có điểm hạn chế lớn là độ bộc lộ radar và hồng ngoại tương đối lớn nên dễ bị phát hiện từ xa. Trong khi đó, năng lực cảnh báo sớm lại là thế mạnh của Nhật Bản.
    Bên cạnh các tàu khu trục lớp Sovremenny, Hạm đội Đông Hải còn sở hữu khoảng 6 tàu hộ vệ Type 054A. Đây là những tàu chiến khá hiện đại, có năng lực tác chiến tương đối cao. Type 054A được trang bị tên lửa phòng không tầm trung HQ-16 (sao chép từ Buk-M1 của Nga), 8 tên lửa chống hạm C-803 tầm bắn khoảng 200km.
    Ngoài ra, còn có khoảng 21 chiếc tàu hộ vệ Type 053 thế hệ cũ nhưng những chúng được thiết kế theo công nghệ những năm 80 nên năng lực tác chiến khá lạc hậu và không còn phù hợp với tác chiến hải quân hiện đại.
    Lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Đông Hải được đánh giá rất cao với nòng cốt là các tàu ngầm phi hạt nhân Kilo nhập khẩu từ Nga những năm 90 và đầu những năm 2000. Đây thực sự là thách thức lớn cho hạm đội tàu chiến Nhật Bản.
    Tuy có sức mạnh tấn công khá mạnh nhưng Hạm đội Đông Hải lại khá yếu về khâu phòng không. Các tàu chiến của hạm đội chỉ có khả năng đảm đương phòng không tầm trung. Ngoại trừ tàu khu trục lớp Sovremenny và Type 054, những tàu chiến còn lại có sức mạnh tấn công và phòng thủ khá yếu.
    Hải quân Nhật Bản công-thủ toàn diện
    Chất lượng các tàu chiến Nhật Bản đều vượt trội so với Hạm đội Đông Hải nói riêng và Hải quân Trung Quốc nói chung. Những chiến hạm trong biên chế Hải quân Nhật Bản đều là những con tàu tiêu biểu của đỉnh cao của công nghiệp đóng tàu thế giới.
    [​IMG] Chất lượng của Hải quân Nhật Bản rất đồng đều, còn hạm đội Đông Hải có sự chênh lệch khá lớn về chất lượng.
    Hải quân Nhật Bản có 4 tàu khu trục Aegis lớp Kongo, đây là một thiết kế sửa đổi của tàu khu trục lớp Arleigh Burke (Mỹ). Chúng được trang bị radar AN/SPY-1 cùng hệ thống chiến đấu Aegis tối tân là một phần trong chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo chung giữa 2 nước.
    Bên cạnh đó, Nhật Bản còn có 2 tàu khu trục mang tên lửa điều khiển lớp Atago, đây là một thiết kế cải tiến từ tàu khu trục lớp Kongo, 2 tàu khu trục này cũng được trang bị radar AN/SPY-1D và hệ thống chiến đấu Aegis, tuy nhiên, chúng không tham gia vào chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo giữa hai nước.
    Nếu xảy ra một cuộc xung đột vũ trang, những tàu khu trục được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis này là vũ khí chủ lực của Nhật Bản để vô hiệu hóa mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình chống hạm của Trung Quốc.
    Ngoài ra, Hải quân Nhật Bản còn có khoảng 30 tàu khu trục các loại như: Lớp Hatakaze, Akizuki, Murasame.. đây đều là những tàu chiến đẳng cấp thế giới với khả năng tấn công và phòng thủ toàn diện. Bỏ qua vai trò của tàu khu trục Aegis thì những tàu chiến trên cũng đều có thể “át vía” tàu chiến của Hạm đội Đông Hải.
    Về tàu ngầm, Hải quân Nhật Bản có 21 tàu ngầm điện diesel gồm 3 lớp Soryu, Oyashio và Harushio, là những tàu ngầm điện-diesel hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay. Hạm đội tàu ngầm này hoàn toàn có thể khắc chế hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc. Ngoại trừ 12 chiếc tàu ngầm Kilo nhập khẩu từ Nga, những tàu ngầm còn lại do Trung Quốc chế tạo đều bị đánh giá thấp hơn so với tàu ngầm Nhật Bản.
    [​IMG] Tàu ngầm Kilo của Trung Quốc (ở trên) và Rồng đen Soryu của Nhật Bản (ở dưới), ai sẽ thắng trong cuộc chạm trán trên biển Hoa Đông?
    Bên cạnh sự vượt trội về chất lượng tàu chiến, Hải quân Nhật Bản còn lực lượng chống ngầm rất hùng hậu. Lực lượng này sẽ khiến cho hạm đội tàu ngầm Trung Quốc phải bận rộn và không còn nhiều thời gian để quấy rối hạm đội tàu chiến Nhật Bản.
    Một cuộc hải chiến trên biển Hoa Đông lợi thế nghiêng hẳn về phía Nhật Bản, ngoài lợi thế về chất lượng, Hải quân Nhật Bản có khá nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động tác chiến xa bờ. Tuy nhiên, những yếu tố trên vẫn chưa phải là chìa khóa để quyết định bên nào sẽ giành chiến thắng.

    -Tàu DDG-51 AB class của Nhật có hệ thống Aegis mù mờ, ko thấy được tàu chở hàng đâm nhau bể tàu năm nào kia mà, thậm chí Aegis đời mới thử nghiệm với con bia bay cận âm cũng ko đánh chặn được
    http://www.tinmoi.vn/tau-khu-truc-ten-lua-my-bi-dam-thung-suon-011006579.html
    -Soha còn ko biết TQ cũng mới biên chế 4 chiếc Type 052C cho hạm đội Đông Hải hay sao mà đi so sánh Type 054/53 class ko ăn nhập với bọn Kongo class ?
    - Sovremenny là sát thủ Aegis, Kh-31P mini moskit còn sát thủ Aegis chứ big moskit P-270 thì Kongo (Aegis mù) class làm gì có cơ hội sống sót mà chê
    -Soha "quên nhắc tới chống hạm" của Nhật :P
    sinh_vien_gia thích bài này.
  5. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Bổ sung cho chú jắcki, TQ có thể sử dụng tàu ngầm hạt nhân để diệt tàu diezel lùn từ Rồng Đen thành Rồng Lộng luôn :cool:, vì thế AIP Diezel lùn chẳng có gì đáng sợ nữa + J-10B/11B đánh chặn bất kì chiếc P-1/3/8 săn ngầm nào của lùn :D còn nữa chống hạm của TQ C-803 có tầm bắn 300km (phóng từ máy bay J-11B thì lên tới 350km), sắp tới TQ còn biên chế cho các Type 052D, Su-30MKK loại YJ-18 datalink với COMPASS định vị, còn anti ship thằng lùn chỉ có harpoon nhái tầm bắn dưới 200km, còn ko bắn chìm được mấy con Osa II những năm 70 ở Lybi :eek:
    Lần cập nhật cuối: 28/11/2013
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Trên đình các tiên chỉ đang cãi vã tăng giá điện. Tăng giá điện để được đầu tư nhiều... điện ta vẫn còn rẻ... Vâng, điện ta rẻ, thế than ta rẻ cấm bán cho tầu tính vào đâu, nhân công ta rẻ tính vào đâu, số viện trợ Hoà Bình ta ăn quịt tính vào đâu...

    Tăng giá điện để kêu gọi đầu tư nước ngoài. À, các tiên chỉ tăng cường hút máu dân ta đổi cho thực dân, để các tiên chỉ được đế quốc bảo hộ. Nói thật, trên đình không còn có con chó nào biết nhấc chân lên đi đái sao.
    ======

    Vấn đề Vùng nhận diện phòng không Hoa Đông thế là đã nhạt..

    Nhưng bây giờ thì chưa nhạt. Không khó để có thể nắm được kênh buôn lậu chính trị các phe phái cấp ủy đang nói gì. Đánh, nó đánh đấy. Đảng và nhà nước đang dùng các kênh buôn lậu chính trị để nhồi sọ các bố lẫn mẹ điếc của các bạn như thế.

    Các vấn đề biển đảo Đông Á dẫn đến cái gì. Cái này chúng ta đã bàn nhiều. Trước mắt, ai ai cũng thấy, là Trung Quốc đang đẩy một nhóm nước ôm chặt lấy Mỹ. Những ai đang ôm chặt lấy Mỹ. bao cao su *************** mua hạt nhân Mỹ với giá điện gấp đôi thường, điện gió bạc liêu Việt Nam bù lỗ cho ông chủ cối gió Mỹ để Mỹ được đốt CO2 gấp 15 lần Việt Nam. Những tiến sỹ hán nôm xuân diện kia. Rồi những đại diện khác của 2 vạn tiến sỹ mậu dịch như đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao... Chúng đang gào thét trên báo chí rằng, cần nâng giá điện để được vay nhiều, để được thực dân đô hộ thật tàn độc.

    Chúng ta đã nói nhiều về biển đảo. Mỹ-Trung và nhiều thế lực muốn duy trì chia cắt chiến tranh... Cuộc sống cuả chúng là chiến tranh, là quân sự nước ngoài... Điều đó không phải năm nay, hay năm 1974, mà từ lâu rồi, Bành Đức Hoài đã chết vì phản đối điều đó. "Mỹ đã bán toàn bộ biển Đông cho Trung Quốc".

    Những con chó già bán nước, những *************** bán nước, những xuân diện sơn hải liếm lìn mút dái thuê cho Mỹ.... đang vỗ ngực yêu nước. Những con chó dại đang ngày đêm sủa biển đảo đấy. Mỗi người chúng ta khi nói về các vấn đề yêu nước, thì hãy nhìn lại mình xem, mình có giống lũ chó già bị đá ra sa mạc, bọn ăn thịt đồng bào, chúng bán đứng Hoàng Sa kia... nó cũng cùng chiến tuyến với bạn, nó cũng đang sủa bài tầu, sủa yêu nước, sủa biển đảo... y như bạn.

    Năm nay kinh tế đã bi đát, sang năm 2014 kinn tế còn sụp đổ nữa. Vậy những kẻ nào hôm nay còn há miệng làm chó sủa biển đảo ?



    ....




    Không phải là mình định viết thế hôm nay, đó là mấy hôm nữa nếu mình có hứng. Mình dùng câu đó bắt chước người Ấn Độ. Ở cái post này
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-91#post-4599852
    Cái post này nói về một bài báo của rận chí.

    Nguyên văn bài báo như sau
    http://articles.timesofindia.indiat...497_1_china-dream-south-china-sea-james-shoal
    Trung Quốc mở rộng lợi ích cốt lõi.

    Bây giờ cái gọi là "đối đầu lều trại" ở Ladakh đã trôi qua và những nhà chính trị kêu gọi tẩy chay Trung Quốc đã xẹp xuống, câu chuyện đã mờ dần trên mặt tiền báo chí. Lúc này, hoạt cảnh cuối cùng ở biên giới Ấn-Trung đưa ra một cơ hội để đánh giá đâu là phù hợp với tình hình an ninh ở biên giới Trung Quốc và cái gì có thể là đúng đắn nhất .

    Sự ồn ào ở biên giới phải đặt trong bối cảnh những gì mà Tầu gọi là "lợi ích lõi" và cái gì mà ct mới của Tầu TCB gọi là giấc mơ trung quốc..

    Các chó dại đã dịch ra như sau

    "Nực cười với "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc

    Căng thẳng tại khu vực biên giới Ấn – Trung đã tạm thời được hạ nhiệt sau khi cả 2 bên cùng đồng ý rút quân về vị trí cũ nhưng theo tờ Thời báo Ấn Độ (India Times), đây chỉ là một trong những bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang cố tình gây sự để ‘loan báo’ với thế giới về sự phình to của cái gọi là “lợi ích cốt lõi” do họ tự nghĩ ra.

    Thời báo Ấn Độ cho rằng, không phải ngẫu nhiên hay vô tình mà một toán quân Trung Quốc lại kéo nhau sang cắm trại bên phần lãnh thổ của Ấn Độ và quyết tâm bám trụ ở đó nhiều ngày. Cho đến khi sự việc trở nên nóng bỏng và được giới truyền thông quốc tế đưa tin ồn ào, Trung Quốc mới chịu tiến hành đàm phán với Ấn Độ để sau đó lại tạm thời rút quân về. Và cũng không ai có thể chắc chắn là một ngày nào đó, Trung Quốc sẽ không tái diễn hành động này.

    Nhưng sự cố “cắm trại ở biên giới” cần phải được hiểu theo một hoàn cảnh rộng hơn, đặc biệt là trong thời gian gần đây Trung Quốc liên tục nhấn mạnh đến cái gọi là “lợi ích cốt lõi” hay như ông tân chủ tịch Tập Cận Bình gọi đó là “Giấc mơ Trung Hoa”.....

    .............

    Từ một bài báo mà người Ấn giễu cợt bọn bài Tầu, kêu gọi ứng xử hòa bình khôn ngoan... nhưng rận chí chế biến thành một tràng chó sủa, Ấn Độ đòi chiến tranh với Trung Quốc. Thậm chí rằng, cụm từ mark của bài báo là "đối đầu lều trại" không xuất hiện ở bất cứ đâu. Trong khi đó đoạn xuyên tạc của rận chí được các đại lý cám chó phủ khắp.



    Cả gan hơn, vtc đã không dưới en nờ chục lần chế ra những cuộc chiến tranh. Máy bay quân sự Nhật Bản đã đanh chặn máy bay quân sự TQ (trên vùng biển quốc tế !!!!) Điều đó còn có gì khác ngoài chiến tranh, Trung Quốc phải đáp lễ. Tên lửa Trung Quốc nã đòn phủ đầu sang Nhật Bản, máy bay Nhật Bản không kích căn cứ Trung Quốc, hai bên tuyên bố chính thức về chiến tranh và rút đại sứ, Mỹ nhảy vào thực hiện quyền và nghĩ vụ đầu gấu bảo kê, Nga Âu ra tuyên bố khuyên hai bên bớt nóng từ từ nói chuyện, Việt Nam tuyên Việt Nam rất chi yêu hòa bình...

    Đại chiến thế giới bùng nổ.

    vtc đã vẽ lên một cảnh như thế. Chuyện máy bay các nước "chào hỏi" nhau trên không phận quốc tế là chuyện thường. Chúng ta còn nhớ ngày cá tháng 4 năm 2001, mà tiếng Anh hay gọi là Hainan Island incident. Hai máy bay đều hạng ******, xách dầu ăn đem nhau ra ra thông ass ngoài lãnh hải quốc tế, quá cực khoái, tầu chết phi công, Mỹ mất múi phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quân sự của .... trung quốc. Rồi thì hai bên đều tỏ tra ta tôn trọng luật quốc tế, nên 24 cái hóa đơn thanh toán tiền chuộc còn tự đi được thì về trước, cái P-3 to hơn thì đợi dân nói tiếng Nga đem Gấu của họ đến cõng về Mỹ. Cả Nga và Tầu đều được lợi bộn.




    Chỉ là chuyện như thế, nhưng vtc đã nói như trên , vtc là hãng tin lớn nhất của đảng và nhà nước, vtc được lập ra bằng tiền hút máu chúng ta, vtc có hầu hết đường cáp truyền hình cả hữu tuyến, vô tuyến mặt đất, và vệ tinh. Vtc có hãng tin lớn nhất trên nét bằng tiếng Việt. vtc có hơn 20 quân đoàn chó dại.

    vtc dám tuyên rằng, một cuộc chiến tranh đã nổ ra. Chỉ hỏi khẽ vtc thôi, thế cái cuộc chiến tranh Trung Nhật xảy ra hôm 26-10-2013 ấy đã kết thúc thế nào, ai thắng ai thua, bao nhiêu người chết ...
    Làm sao có cái cuộc chiến trung nhật nào lại kết thúc nhạt toẹt như thế ?

    Nào, chúng ta lại nhớ lại con chó sủa thuê Đỗ Sơn Hải
    'Mỹ muốn dằn mặt Nga trong vấn đề Syria'
    'Mỹ “dằn mặt” Nga vì Snowden, Assad'


    ......
    Nay giờ mình nói gì nhở ? Vấn đề Vùng nhận diện phòng không Hoa Đông thế là đã nhạt, những con chó dại tiếng Việt đã xẹp cơn....



    ..



    ===============

    Chuyện không đâu đâu, mà sao nhưng vtc, giáo dục việt nam, dân trí.... lại thổi lên thành một cuộc đại chiến thế giới thảm khốc thế.

    Nhũng con chó và những báo chó dại đó là thế nào thì chúng ta đã biết. Các chuyên gia về tầu biển của chúng lải nhải về 636 mà không biết thế nào là chân vịt, trục đẩy, máy nổ. Những thứ đó ở cái xe máy đi chợ cũng có, bất kỳ cái tầu nào đi biển đều có, đừng nói là một cái tầu ngầm hiện đại bậc nhất thế giới.

    Những thứ đó tạo ra chân dung đàn chó dại vtc.

    Chúng ta đã nói về cái vùng nhận diện phòng không ADIZ Hoa Đông. Nếu như nói về lý, thì có thể tóm tắt thế này.



    Với hàng không dân sự.

    Vùng đó trùm ra biển quốc tế, Trung Quốc đã ký các hiệp ước quốc tế, vậy nên trong không phận riêng Trung Quốc muốn hãm hiếp giết người đốt nhà tùy ý, nhưng trên không phận quốc tế Trung Quốc phải theo quốc tế. Cái ADIZ Hoa Đông đó có cả không phận Trung Quốc và quốc tế, nên ngay trong cái ADIZ Hoa Đông đó Trung Quốc phải tùy chỗ mà tuân luật. Trên vùng biển quốc tế, Trung Quốc hoàn toàn có quyền cử máy bay lên chửi bới, thậm chí nhào lộ ra oai như Hainan Island incident. Nhưng họ không có thực quyền, không được ép buộc, không được đánh nhau-nếu như không muốn chiến tranh.

    Với những máy bay dân sự. Thì dần dần các hãng sẽ phải nghe lời Trung Quốc khi bay ở ADIZ Hoa Đông. Không có gì vui khi hành khách thấy bên cạnh máy bay mình có máy bay chiến đấu nhào lộn xóc lọ hay cù nách như Hainan Island incident. Những hãng nào không xin giấy, thì đương nhiên sẽ mất cạnh tranh. Các hàng Tầu đương nhiên sẽ trở nên cạnh tranh.... Trong khi đó, nhu cầu hàng không của Tầu đang tăng nhảy vọt vì họ đang tăng mức sống, và các nước Mỹ Nhật Hàn Đài... thì vẫn khủng hoảng kinh tế chưa có lối thoát...

    Như vậy. Dần các hãng hàng không dân dụng sẽ tự kỷ thủ dâm : Tầu khựa mãi lộ đê hèn, để họ dễ chịu hơn khi đi xin giấy thông hành đóng dấu Trung Quốc. Sẽ có nhiều hãng không chịu nhục dến thế, nhưng đó là các hãng phá sản không có nhu cầu tăng số khách.

    Và các hãng hàng không Trung Quốc đang bùng nổ sẽ lại bùng nổ kinh hoàng hơn.





    Với hàng không quân sự.

    Đương nhiên, Trung Quốc không có thực quyền trong việc này. Vậy nên các máy bay quân sự của bất cứ ai cũng không cần phải cúi đầu như dân sự.

    Nhưng vấn đề là sau sự kiện này, người Tầu đã đặt được một cái kíp nổ ở đây để sẵn sàng kích nổ bất cứ chiến dịch nào, từ một cuộc chiến tranh toàn cầu thật sự cho đến những đợt sóng chó dại như "chiến tranh Hoa Đông" đang diễn ra. Người Tầu muốn ủng hộ ông tt nào của Mỹ, họ chỉ cần điều khiển cái kíp đó. Họ cũng không cần phải đến Lư cầu kiều để gây hấn nếu như muốn đánh nhau với Nhật Bản.

    Lý do quan trọng nhất mà Trung Quốc lập ra cái này, là í chí muốn thao túnh chính trị Mỹ. Như chúng ta đã bàn, nền tảng tài chính của chính trị Mỹ chỉ còn trông chờ vào Trung Quốc. Nếu thiếu điều đó, thì chính trị Mỹ sẽ sụp đổ. Sự sụp đổ đó là một cuộc cách mạng quan trọng với Mỹ. Cuộc cách mạng đó giải phóng kinh tế Mỹ khỏi chủ nghĩa chó dại kiểu Mỹ. Điều này sẽ làm kinh tế Mỹ hồi phục và tăng cạnh tranh. Đó chính là lý do BRICS ủng hộ chủ nghĩa chó dại Mỹ, chủ động mở "Biển đảo chó dại Đông Á".

    Và, đã có nguồn sống nuôi chủ nghĩa chó dại Mỹ, thì Trung Quốc đưng nhiên muốn điều khiển cái nguồn đó, để đặt ách cai trị nên con chó dại cùng đường họ đã tóm được, lái nó hoạt động vì lợi ích Trung Quốc. ADIZ Hoa Đông cũng chỉ là một cỗ máy trong rất nhiều cỗ máy được chế ra để làm điều đó.

    Đó là lý thuyết, còn thực tế bức tranh ADIZ Hoa Đông sẽ như thế nào trong các bảng màu quân sự-ngoại giao. Là các máy bay gây ra các Hainan Island incident, đánh cãi chửi nhau, triệu đại sứ, xóc lọ liếm lìn nhau.... tha hồ cho các chó dại ra oai, tha hồ cho các chó dại tưởng tượng ra một đại chiến....

    Còn về chúng ta.

    Chúng ta hèn, đảng và nhà nước của chúng ta quá rẻ, đảng và nhà nước ta liếm đít Mỹ....

    Thế thì người Tầu khinh bạc chúng ta, và làm nhục đảng và nhà nước ta. Khi người tầu làm nhục đảng và nhà nước ta thì họ lợi đơn lợi kép, chỉ có lợi và lợi... vậy nên đương nhiên họ không bao giờ không làm nhục đảng và nhà nước ta.

    Kinh tế Việt nam đã bất đắc dĩ trở thành người lính tiên phong, tiền quân hiệu lực cho kinh tế trung quốc. Chúng ta mua tư liệu sản xuất Trung Quốc, rồi đóng góp gia công nô lệ, rồi xuất khẩu sang Âu-Mỹ.

    Mỹ đã cầm đầu một nhóm các nước thối nát cùng cực. Trong các nước đó, kinh tế chỉ còn được phát triển bởi các nước phát triển mạnh kéo đi, mà các nước phát triển mạnh chủ yếu là BRICS. Nhóm các nước thối nát như ta thì nhà nước chỉ tồn tại để hút máu xã hội. Trung Quốc kéo ta đi với tốc độ ít nhất 7%, nhưng đảng và nhà nước hút máu hết một nửa số đó. Và khuyến mại thêm là đảng và nhà nước ta để lại món nợ hơn 100 tỷ USD không bao giờ trả được, hoặc chỉ có thể trả được khi xé xác đảng và nhà nước.

    Ở các nước kinh tế mạnh, thì nhà nước được hoàn thiện bởi kinh tế. Còn ở ta, thì vì vẫn có tốc độ phát triển, nên nhà nước chỉ có chuyên nghiệp hút máu. Tốc độ phát triển đã có nhà nước của Trung Quốc lo.

    Vì vậy. Chỉ vài năm nữa đảng và nhà nước sẽ kiếm ăn những chuyến cuối bằng cách xếp hàng nối nhau dâng bản đồ Hà Nội sang Tầu. Còn dân ta và kinh tế ta, thì ai ai cũng mong các chú Bộ đội Tầu KHựa đến giải phóng Hà Nội, để được tự do làm ăn kinh tế.

    Đảng và nhà nước ta chỉ còn đàn chó dại như vtc đây, những con chó lải nhải về tầu ngầm mà không biết đến từ chân vịt hay máy nổ.

    Cụ thể cái ADIZ Hoa Đông nó như thế. Nó là cỗ máy bơm mana cho Chó dại Mỹ tha hồ sủa. Và để tạo điều kiện cho chó dại Mỹ sủa, thì đương nhiên quân Tầu sẽ kéo đến Biển Đông làm nhục đảng và nhà nước ta.
    Lần cập nhật cuối: 28/11/2013
    LarvaNH, heorung1609, DrGoat4 người khác thích bài này.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    21h:40 28-11-2013. Chương trình của đài vtv1. Nói về bão Philippines. VTV nói chính phủ ưu tiên cho nông dân hạt giống ..... dừa. Không biết cái chính phủ lợn Philippines chế ra cái tin này hay vtv chế ra.

    Thật ra, nhà nước Philippines là một nhà nước thối nát nhưng nó đang phát triển ở chu kỳ kinh tế khá. Nhà nước thối nát là một nhà nước một mafia=xã hội đen hóa, nhà nước bị làm giả, những ông vua ông quan bị biến thành đám rối liệt não diễn hề, chính quyền thật thì rơi vào tay bọn ăn cắp chính quyền. Từ bọn đàn bà hoạn quan thời cổ, cho đến kiểu thực dân ngày nay... Tuy nhiên, hiện nay thì nhà nước Philippines đang ở chu kỳ bị các nhà tài phiệt công nghiệp thâu tóm. Điều này giúp nước này hoàn thiện môi trường đầu tư, hứng nguồn đầu tư từ các nước Mỹ Nhật Hàn Đài khủng hoảng triền miên, và gần đây là ngồn đầu tư-hợp đồng từ Trung Quốc đang nâng mức sống xã hội.

    Tuy vậy, những nhà nước như vậy thì bệnh hoạn vẫn là bệnh hoạn. Những kẻ buôn vua hôm nay bán nhà nước xã hội đen Philippines cho các nhà tài phiệt kinh tế, rồi sau đó lại cho bất cứ ai. Đầu tư của Philipines không lâu dài, nó không nâng cao mức sống nội địa tạo thành thị trường nội địa, không có dân trí để có nhân công . Các ngành lõi tạo nên sự phát triển vẫn là lọc hóa dầu và khai thác tài nguyên, có được bởi mức sống và giá đất quá thấp, những ngành lõi này thổi theo bong bóng bất động sản, bong bóng ấy làm gì chúng ta năm 2008 đến nay thì đương nhiên ai cũng hiểu, thực dân ôm tiền đi để lại nền kinh tế tan nát. Các nhaf tài phiệt thế giới cũng đã để ý đến nhiều nước trước Philippines, như Thổ Nhĩ Kỳ ôm 600 ngàn căn hộ ế ở Ankarra, một lòng ôm đít Mỹ đánh Syria, để chờ "cứu bất động sản".

    Chúng ta đã đề cập đến cơn bão Haiyan 2013 ở Philippines. Trước bão, chính phủ thối nát này đã tạo ra các hậu quả của cơn bão chứ không phải thiên nhiên. Ngay sau bão, sự cứu hộ tồi tệ đã làm các nạn nhân chết đau đớn khổ sở. Sau đó, Mỹ cử quân đến chụp ảnh làm ****** xóc lọ, sau cơn bão 10 ngày các nanj nhân chết thối chết trương vẫn chưa có anh bộ đội Mỹ nào đi cứu hộ ngoài việc chụp ảnh tự sướng ở bãi đáp. Số tiền viện trợ đến 200 triệu nhưng đến nay các nạn nhân vẫn đang ăn xin ăn cướp, 3 tuần sau bão.
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-158#post-19914730
    CHúng ta xem lại các post trước
    Lại xem các đại lý cám lợn buôn loại cám bằng xác người chết thối. Sự tởm lợm toàn cầu.
    Chùm ảnh tàu sân bay Mỹ tới cứu viện Philippines.15/11/2013 - 14:03
    Ngày 14/11, tàu sân bay USS George Washington cùng nhiều tàu khác của Hải quân Mỹ đã tới Philippines để triển khai các hoạt động cứu trợ nạn nhân sau bão Haiyan
    .

    Thứ bảy, 16/11/2013 09:13 GMT+7 Thực lực hải quân Mỹ - Trung phơi bày sau bão Haiyan
    Trong khi tàu sân bay USS George Washington cùng 8 tàu hải quân nữa đến Philippines để tham gia cứu trợ sau siêu bão Haiyan, Trung Quốc mới tuyên bố viện trợ tiền mặt và vật tư cho quốc đảo
    .







    :cool::D:P

    =============
    Cái thằng bố của thằng giaó dục này là vtc có chuyên gia tầu bè không đọc nổi những từ cơ bản nhất, là chân vịt và máy nổ. Thế thì thằng con nổi tiếng chó dại của nó như thế này có gì lạ. Nhưng sẽ có người thắc mắc. Một caí đài truyền hình vtc có đến nửa bộ Vinasat trị giá đến một nửa cuả tám trăm triệu đô Mỹ, có hầu hết đường cáp hữu và vô tuyến mặt đất ở nước Việt Nam này, làm ăn cũng lâu năm, có nhiều nhà cao ốc... Làm sao mà không hỏi được ông nào đó tưr tế, như các chiên ra quân sử chẳng hạn. Có khó gì đâu những cái từ như chân vịt, máy nổ, hay là thân thể.

    À. Thế này. Anh còn một chút trí khôn thôi thì anh không thể là con lợn liệt não tru tréo điên cuồng với chậu cám. Và như thế, về nguyên tắc là anh không thể trở thành con chó hóa dại.

    Anh không làm chó dại được, thì anh di chỗ khác kiếm ăn nhé. vtc và hơn 20 quân đoàn chó dại cuả nó chỉ cần đến chó hóa dại thôi nhé.

    Vấn đề là vtc cần chó dại thuần chủng để làm gì ? đương nhiên, là để lợn hóa chó hóa tất cả khách hàng của nó.

    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/Latvia-ha-thuy-tau-tuan-tra-song-the-P09-REZEKNE/321152.gd

    Latvia hạ thủy tàu tuần tra song thể P-09 "REZEKNE"
    Quân Cơ
    Thứ tư 16/10/2013 15:59
    (GDVN) - Ngày 15/10/2013 vừa qua Hải quân Latvia đã hạ thủy tàu tuần tra song thể P-09 "REZEKNE". Tới dự lễ hạ thủy tàu P-09 "REZEKNE" có các quan chức, sỹ quan cấp cao của chính quyền và hải quân nước này. Dưới đây là một số hình ảnh:

    [​IMG]



    ===

    Có thể giải trí bằng video của nó










    ======
    Cái này mới là kinh dị. Báo giáo dục Việt Nam liếm đít Mỹ đến mức cái tầu ngầm Ohiho hơn 30 năm tuổi nó liếm là tầu ngầm tiên tiến nhất thế giới.
    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/My-luon-duy-tri-vi-the-dan-truoc-ve-tau-ngam-hat-nhan-chien-luoc/326941.gd

    "Giữa một số cường quốc hạt nhân, vẫn chỉ có Mỹ xây dựng được hệ thống răn đe hạt nhân "tam vị nhất thể" rất hoàn bị và tiên tiến, đặc biệt là Mỹ xây dựng được hệ thống răn đe hạt nhân chiến lược dưới nước mạnh, mỗi tàu ngầm hạt nhân tên lửa chiến lược lớp Ohio trang bị 24 quả tên lửa Trident, mãi đến nay vẫn dẫn xa tàu ngầm hạt nhân tên lửa chiến lược của các nước lớn hạt nhân khác, được rất nhiều nhà quan sát coi là "thần khí".
    Tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Ohio có lượng giãn nước khi lặn đạt 18.750 tấn, dài 170 m, rộng 13 m, có thể mang theo 24 quả tên lửa đạn đạo Trident. 8 tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Ohio đầu trang bị tên lửa Trident-I C4 tầm bắn đạt 7.400 km, mỗi quả có thể mang theo 8 đầu đạn hạt nhân độc lập W76 lớp 100.000 tấn, 10 tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Ohio sau trang bị tên lửa Trident-II D5 tầm bắn đạt 11.300 km, mỗi quả có thể mang theo 8 đầu đạn hạt nhân W88 lớp 470.000 tấn, độ chính xác tấn công đạt CEP90-120 m.

    Tính như vậy, khi hoàn thành chế tạo toàn bộ tàu ngầm lớp Ohio vào năm 1997, 18 tàu ngầm hạt nhân Ohio của Mỹ trang bị tổng cộng 432 quả tên lửa Trident và 3.456 đầu đạn hạt nhân. Năng lực thực tế của tên lửa Trident-II D5 có thể lắp 12 đầu đạn hạt nhân W88, nhưng do "Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giai đoạn đầu tiên" giữa Mỹ và Liên Xô, tên lửa Trident-II D5 bị hạn chế chỉ có thể chế tạo 8 đầu đạn.

    Nếu dựa vào tên lửa hạt nhân của Trung Quốc chỉ có 20 quả có thể tấn công Mỹ (theo thống kê khi đó của phương Tây) để tính, thì năng lực đáp trả hạt nhân của Trung Quốc cuối thập niên 1990 chỉ bằng khoảng 4,6% lực lượng hạt nhân dưới nước Mỹ (không phải là toàn bộ lực lượng hạt nhân), nếu tính toán số lượng đầu đạn hạt nhân, tỷ lệ này có thể còn thấp hơn.
    [​IMG]


    Đoạn tầu ngầm cho sang đây
    http://ttvnol.com/threads/tau-ngam-...i-quan-viet-nam.566572/page-232#post-19980863
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2013
    LarvaNH, heorung1609, halosun5 người khác thích bài này.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Bác HP đoán như thần :D

    Chính phủ: 127 tập đoàn, tổng công ty nợ gần 1,35 triệu tỷ đồng
    Quote:
    Có số nợ vay tương đối lớn là Tập đoàn Dầu khí 124.499 tỷ đồng, Tập đoàn Điện lực 103.194 tỷ, Tổng công ty Hàng hải 31.681 tỷ...


    [​IMG]
    Dù đánh giá là các doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty vẫn có sự tăng trưởng đáng kể, song Chính phủ cũng nhận định hiệu quả sản xuất kinh doanh của khối này chưa tương xứng với quy mô vốn, tài sản của doanh nghiệp, năng suất lao động không cao.



    127 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ - công ty con có tổng số nợ phải trả là 1.348.752 tỷ đồng, tăng 6% so với 2011, chiếm 56% tổng nguồn vốn.

    Đây là một trong rất nhiều con số đáng chú ý ở báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có cổ phẩn, vốn góp của nhà nước, vừa được Chính phủ gửi đến Quốc hội.

    Theo báo cáo, kết thúc năm tài chính 2012, cả nước có 846 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

    Báo cáo hợp nhất của các doanh nghiệp này cho biết các thông tin: tổng tài sản 2.569.433 tỷ đồng vốn chủ sỡ hữu 1.019.578 tỷ, doanh thu đạt 1.709.171 tỷ, lợi nhuận trước thuế là 166.941 tỷ, nộp ngân sách 221.673 tỷ.

    So với năm 2011, các kết quả trên lần lượt tăng 13%, 26%, 4,3% 7% và 12%.

    Trong khi khối các tập đoàn lợi nhuận đạt 125.187 tỷ đồng, tăng 12% thì khối tổng công ty chỉ đạt 26.965 tỷ và tăng 2% so với năm trước.

    Mặc dù nhận xét khối tổng công ty có mức tăng trưởng chậm, song Chính phủ khẳng định các tập đoàn, tổng công ty vẫn đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động của khối doanh nghiệp nhà nước trên toàn quốc.

    Dành phần riêng để báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 127 tập đoàn, tổng công ty, Chính phủ cho biết tổng tài sản của khối này là 2.392.274 tỷ đồng, tăng 28,2% so với năm 2011.

    Các con số về đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn đều tăng lần lượt ở mức 28,25 và 5,07% với các con số tương ứng là 153.575 tỷ và 171.373 tỷ.

    Vẫn theo báo cáo hợp nhất, khối này có tổng số nợ phải thu năm 2012 là 275.975 tỷ đồng, trong đó nợ phải thu khó đòi là 13.490 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm trước và chiếm 4,89% tổng số nợ phải thu.

    Chính phủ cũng điểm danh một số công ty mẹ có tỷ lệ nợ phải thu/tổng tài sản ở mức trên 50%, thậm chí trên 60%. Như Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 nợ phải thu chiếm 66%, hay công ty mẹ - Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 chiếm 62%...

    Con số giảm hiếm hoi được dành cho tổng số hàng tồn kho với 222.264 tỷ đồng, giảm 4% so với thực hiện năm 2011 và chiếm 9,3% tổng tài sản.

    Với nợ phải trả, con số luôn được coi là nhạy cảm của khối tập đoàn, tổng công ty, báo cáo cho hay hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2012 là 1,46 lần.

    Riêng số này báo cáo không đưa ra so sánh. Song, theo văn bản trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính vào kỳ họp cuối năm 2012 thì tính đến thời điểm 31/12/2011, tổng số nợ phải trả của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước là 1.292.400 tỷ đồng, tăng 18,9% so với 2010. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2011 là 1,77 lần.

    Tăng nhẹ 2% so với năm trước là nợ vay từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng với 402.955 tỷ đồng. Có số nợ vay tương đối lớn là Tập đoàn Dầu khí 124.499 tỷ đồng, Tập đoàn Điện lực 103.194 tỷ, Tổng công ty Hàng hải 31.681 tỷ…

    Các tập đoàn, tổng công ty cũng đang nợ nước ngoài 315.851 tỷ đồng, vay ngắn hạn là 70.659 tỷ, dài hạn là 245.192 tỷ. Trong đó, vay lại vốn ODA của Chính phủ là 54,574 tỷ đồng, vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh là 150.681 tỷ, còn lại các doanh nghiệp tự vay, tự trả.

    Chủ yếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế, vốn chủ sở hữu của các tập đoàn là 921.638 tỷ đồng, tăng 197.831 tỷ (tương đươn 27%) so với thực hiện năm 2011, chiếm 39% tổng nguồn vốn, báo cáo cho hay.

    Chính phủ cho rằng, xét tổng thể, các tập đoàn, tổng công ty bảo toàn được vốn chủ sở hữu, hệ số bảo toàn vốn bình quân là 1,27 lần. Nhưng cũng có nhưng tổng công ty không bảo toàn được vốn chủ sở hữu do kinh doanh thua lỗ, gặp nhiều rủi ro, không tự chủ được về tài chính dẫn đến vốn chủ sở hữu giảm sút (hệ số bảo toàn vốn H nhỏ hơn 1 hoặc âm).

    Các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu âm được điểm tên là Tổng công ty Xăng dầu Quân đội – 205 tỷ, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – 2.177 tỷ, Tổng công ty Cơ khí xây dựng – 316 tỷ…

    Báo cáo hợp nhất của 25 tập đoàn, tổng công ty đến 31/12/2012 có lỗ lũy kế là 17.033 tỷ đồng và 16 công ty mẹ lỗ lũy kế 11.820 tỷ đồng, báo cáo cho hay.

    Có tên trong danh sách lỗ này là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với 4.562 tỷ đồng, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC lỗ 246 tỷ, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 lỗ 44 tỷ…

    Tại báo cáo, Chính phủ vẫn nêu tình trạng đầu tư ra ngoài ngành của doanh nghiệp nhà nước còn lớn, kém hiệu quả, trong khi hầu hết các “ông lớn” đều đang đầu tư dựa trên vốn vay.

    Các con số cụ thể cho thấy giá trị đầu tư vào chứng khoán, vào quỹ đầu tư, bảo hiểm của các công ty mẹ đều giảm, riêng đầu tư vào ngân hàng lại tăng 3% so với năm 2011, với 13.152 tỷ đồng.

    Bên cạnh đó, giá trị đầu tư vào bất động sản của các công ty mẹ không có ngành kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản là 6.089 tỷ đồng, tăng 1.188 tỷ so với năm trước.

    Dù đánh giá là các doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty vẫn có sự tăng trưởng đáng kể, song Chính phủ cũng nhận định hiệu quả sản xuất kinh doanh của khối này chưa tương xứng với quy mô vốn, tài sản của doanh nghiệp, năng suất lao động không cao.

    Việc tồn tại tình trạng độc quyền trong một số lĩnh vực làm cho doanh nghiệp nhà nước không chịu sức ép cạnh tranh, dẫn đến sức ỳ lớn, báo cáo viết.

    Chính phủ cũng nêu lại một thực trạng được nhắc đến rất nhiều lần tại nghị trường là năng lực, quản trị ban điều hành của một số tập đoàn, tổng công ty còn yếu kém, làm thất thoát vốn, tài sản, để xảy ra nợ xấu, thua lỗ liên tục nhưng chưa hoặc không được xử lý trách nhiệm rõ ràng, cụ thể.

    http://vneconomy.vn/201311280929488...oan-tong-cong-ty-no-gan-135-trieu-ty-dong.htm
    suhomanghuyphuc_ttvnol thích bài này.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Dầu khí vẫn là nhà bác Lê Duẩn. Rận chí là loa của cái công ty đó đó. Dầu khí chỉ có mút dầu mà chia tiền cho đảng, ấy thế mà cũng nợ to nhẩy.
    ==========









    ===
    Đoạn về tầu ngầm của post trên mình chuyển sang topic bên gdqp.
    http://ttvnol.com/threads/tau-ngam-...i-quan-viet-nam.566572/page-232#post-19980863

    Ôi thế giới loài lợn. Khi mình search những cái liên quan để type cái topic đó, thì ra một đống nhưng kinh tởm khủng của Giáo Dục Việt Nam. Có lẽ thưởng cho báo đó một đoạn.


    .


    .
    .
    Tiên đề: Mỹ chế ra cái tầu ngầm 30 năm vẫn tân kỳ.
    Để nấu lên những bãi cám chó dại thế này cũng không khó. Cái bọn liệt não truyền đời thì chỉ ăn được cám miễn phí đã dịch ra mọi thứ tiếng. Nào, đạị học internet và giáo trình wiki.

    Đám cám chó dại nói trên chắc là báo giáo dục Việt Nam dịch được từ một bản tin rẻ tiền cuả Hồng Công, như các hãng tin dạng Phượng Hoàng hay Hoàn Cầu. Những cái cám chó kinh tởm nhất anh Tầu Khựa anh ấy muốn nhồi sọ xã hội, thì anh ấy chả dại dán nhãn anh ấy lên đấy, anh ấy thuê chó dại Hồng Công sủa, với dân Tầu thì dân Hương Cảng là đồng bào xỏ nhầm giầy quen thói. Chó dại tiếng Việt lại buôn cám chó đó về dán hiệu "theo lời quan Trung Quốc", "Theo Thời Báo Hoàn Cầu", "Đài truyền hình Phượng Hoàng".... Hồi này Tầu Khựa tăng hết công suất sản xuất cám chó dại bán cho Mỹ, vì đồng minh phái chó dại bên Mỹ đang có nguy cơ đổ sau Iraq Afghan, nên các đại lý cám như quân đoàn chó dại vtc thì ngập trong hàng miễn phí khuyến mãi, bùng nổ làm ăn, nên mới mở ra 20 quân đoàn chó dại vtc, nào những phụ nữ to dày, mương phò, giái giật.... lừng lẫy cái l đĩ thập thành.

    Chỉ có điều khác nhau là. Người tầu chế ra cám này để chó tầu tập đấm bao cát, chó tầu nhao nhao lên tùng xẻo những cám này. Còn vtc và 20 quân đoàn chó dại của nó thì buôn bao cát này về tọng cho lợn Việt Nam, để lợn Việt Nam hóa chó dại liếm xxx Mỹ, để chó Tầu tha hồ sử dụng bao cát Việt miễn phí. Và những giống người trên thế giới trước tiên nó ghê tởm thứ lợn siêu hạ đẳng Giáo dục Việt Nam.

    Ở post này, mình nói đến bài báo mà báo Giáo Dục Việt Nam nó đăng trên. Giáo dục Việt Nam nói Mỹ có tầu ngầm kinh hoàng, nhưng lớp tầu ngầm chở đạn chiến lược mới nhất của Mỹ là Ohio, chúng biên chế lần đầu 1981, đến nay đã hơn 30 năm.

    Báo Giáo Dục Việt Nam sủa Mỹ có tên lửa chiến lược siêu nhân. Ngày nay, ngành vũ trụ của Mỹ đã chết, số lần bắn tụt xuống sau Trung Quốc., và đặc biệt là tên lửa vũ trụ Mỹ chỉ còn tự sướng với ngân sách Mỹ, không xuất khẩu được, trong khi vệ tinh Mỹ sản xuất phải thuê Nga-Tầu-Âu bắn lên.... Những cái đó, ai cũng biết, vậy thì còn loại lợn đến như thế nào tin rằng cáiđạn Trident II nặng 59 tấn chạy chất đẩy rắn của Mỹ, lại mạnh hơn được R-36 chạy chất đẩy lỏng nặng 200 tấn của Liên Xô, mà cụ thể hơn, R-36 giải ngũ về làm xe ôm dân sự kiếm ăn ầm ầm, sao mà Trident II đói khát khủng hoảng lại phải nhường công ăn việc làm cho giặc như thế.

    vtc và hơn hai mươi quân đoàn chó dại của nó buôn cám như vậy. Phần lớn các hãng tin trong 20 quân đoàn chó dại ấy, như phụ nữ to dày, hay giáo dục, đều không có giấy phép, thậm chí là giấy phép làm báo. Chính vì thế, chúng tự cho phép chúng hj bj những việc mà người khác ghê tởm. Ví dụ, như cái vụ âm hộ nàng dâu cắn ********* bố chồng, vov đã gỡ bài xin lỗi đuổi việc ngay hôm sau, còn phụ nữ to dày đến nay vẫn trưng lên câu view. Chúng ta đã biết vụ đó, một con dại của vov chỉ có dăm dòng tin, nhưng đàn chó dại của vtc dùng "công nghệ báo chí Việt Nam" chế ra hàng trăm bản tin dài và chi tiết với đủ tên tuổi địa chỉ.... tình huống tường thuật phóng viên đến... và vu khống cả quan chức địa phương.

    Một thế giới hoang tưởng và ảo giác thì chúng ta có thể xem HBO và Cinemax. Một nước Mỹ chưa từng thắng trong một cuộc chiến tranh nào mà nó tổ chức ra vì nó, chỉ trừ Grenada 1983 bé bằng một quận Hà Nội, thế nhưng hoang tưởng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu. Việc chính trị-quân sự thì ít người quan tâm, nhưng đây là Giáo Dục Việt nam. Mỗi năm hàng vạn thanh niên Việt Nam được bố mẹ chi tiền sang Mỹ để được làm nguyên liệu sản xuất lợn chó truyền đời. Và sự thật đằng sau điều đó là, đảng và nhà nước ta cùng đường về chính trị, đã bám lấy đế quốc Mỹ nương nhợ sự bảo hộ, đổi lấy việc thực dân Mỹ ăn thịt chúng ta. Cuộc cách mạng mới là cuộc cải cách giáo dục liên miên = đại ***************** vô sản liên miên. Từ 199x đảng đã cử bộ giáo dục liên doanh với Mỹ mở hàng loạt các công ty đại lý giống lợn giống chó như thế.

    Chúng ta đang nói về tầu ngầm, chúng ta có thể thấy điển hình về sự hoang tưởng đó trong tầu ngầm. Seawolf Class là lớp tầu ngầm tấn công Mỹ có tham vọng lúc thiết kế sánh với tầu Liên Xô-Nga, dự định đạt độ sâu 600 và tốc độ ngầm 35 , như các Yasen hiện nay, và thấp hơn điểm vận động của các tầu tấn công thời Liên Xô. Seawolf Class hy vọng mua được các nhà khoa học Liên Xô cũ, mà chủ yếu là Ucraina. Thế nhưng, điều đó không thành, Seawolf Class trong thực tế chỉ đạt độ sau 240 mét và tốc độ ngầm 25 knot. Thay cho 30 chiếc dự định, Mỹ chỉ đóng 3 chiếc, rồi thay thế bằng lớp tầu ngầm có tham vọng khiêm tốn hơn, là Virginia Class. Một thất bại như thế, nhưng được các chó dại nhà ta la liếm bằng đủ mọi công suất.
    Hỏi gúc toàn thể tiếng Việt Seawolf ; "tàu ngầm". Xuất hiện đầu tiên là các kiến thức với khoa học, giống lợn giống chó càng ngu càng đần thì càng tưởng mình là bác học. (mình dã một lần phì cười nó dịch cái lỗ sướng của đàn bà là con tàu, thậm chí là chưa bằng được vtc dịch chân vịt hay máy nổ)
    Hỏi Gúc vtc từ trên.
    Hỏi Gúc Giáo dục Việt Nam từ trên.
    Cu't Mỹ các chó dại cũng hốc lấy hốc để rồi la liếm khắp tiếng Việt. Ghê tởm như vậy. Cám chó cám lợn chúng nấu bằng cu't chủ đấy. Mình vẫn ví dụ, đám la liếm này như những con phò, chủ nó văng ra 200 k vnd thì chỉ nó bắt liếm gì cũng phải liếm, chủ nó bắt liếm cu't chủ, không liếm nhiệt tình, không rên hừ hừ ngon lành sung sướng, thì chủ nó mặc quần đá đít.

    À, vtc lại có "chuyên gia Nga". Nga là nước đừng đầu vũ khí thế giới, thiếu gì chó. Cũng như mấy cái lá cải Hồng Công như Hoàn Cầu Phượng Hoàng mà quân đoàn chó dại vtc thường buôn "chuyên gia tầu" , "tướng tầu"... Bên ta cũng thế, Dương Trung Quốc sủa đấy, bên tầu đang có hàng trăm triệu con chó dại lên cơn cực khoái : "Nghị sỹ quốc hội Việt Nam thừa nhận Điện Biên Lai Châu trước của Trung Quốc, do Việt Nam mượn thế Pháp xâm lấn qua hiệp ước 189x...."Cái chuyện đó mình vẫn để ở đây. Mà chó thầy chó thợ, ngoài cái báo Giáo Dục Việt Nam thì còn chỗ nào màDương Tầu Khựa có thể sủa nhiều như vậy.

    Đó là vài mặt của công nghiệp nấu cám chó và sản xuất chó.

    Nếu nói về thế giới. Thì đúng là tầu ngầm luôn là một ****** rửa tiền truyền thống. Tầu ngầm vốn bí ẩn, cả khoa học, công dụng, chiến thuật, vũ khí, và giá thành của tầu ngầm... đều bí ẩn, hấp dẫn, và dễ lừa đảo, rất dễ được sử dụng làm ******. Con tầu ngầm đầu tiên có máy đẩy vận hành thực tế là Ictineo II Tây Ban Nha 1864, bản thân nó đã là một sự lừa đảo. Ictineo II lập quỹ phát triển bằng quyên tiền ủng hộ chính trị gì đó, được hơn 170 kg vàng, khỏi nói. Chỉ hài hước thế này, lúc đó pin và động cơ điện đã có từ lâu, người ta đã phát minh nhiều ứng dụng của động cơ điện... nhưng Ictineo II lấy kẽm đốt với K2MnO4 lấy nhiệt chạy máy hơi nước, thay cho dùng kẽm đó làm pin, và cũng đốt đèn dầu thay cho đèn điện.

    Ngày nay thì có AIP, mấy năm nay AIP trở thành món cám thượng hạng.AIP, "tàu ngầm". Tất nhiên thị trường buôn cám là đám lợn có nguồn gốc đại học internet giáo trình wiki. "Air-independent propulsion (AIP) is any technology which allows a non-nuclear submarine to operate without the need to access atmospheric oxygen (by surfacing or using a snorkel)." Vậy ra tầu ngầm hạt nhân không phải AIP, vì AIP chỉ dùng cho "non-nuclear submarine". !!!! Vậy ra, tầu ngầm hạt nhân không độc lập với khí quyển, tầu ngầm hạt nhân phải nổi lên để hút khí cho máy chạy và thủy thủ thở !!!. Chúng ta đã biết cái cám đó, đó là Kockums Thụy Điển và MESMA Pháp, và quan trọng hơn là những hiệu tầu ngầm kinh tởn đời của Âu Nhật Á Mỹ.... Chúng ta đã giải nghĩa cám đó, đó là sự lừa đảo. Nga-Đức sử dụng pin, nhưng chúng lừa đảo Nga-Đức sử dụng AIP. Nga Đức , đặc biệt là Liên Xô, đã chuyển sang tầu chạy pin thay cho tầu chạy hạt nhân, để né cái máy nhiệt chạy trong lòng biển gây ồn, và phát triển lên pin H2-O2 có thể bơm được như bơm xăng dầu cho máy phát điện. Với cái lừa đảo chó dại AIP, thì những tầu ngầm Thụy Điển, Pháp, Tâu Ban Nha, Nhật Bản... bỏ pin chuyển sang máy nhiệt, pít tông Kokums và tuốc bin hơi nước MESMA.

    pin chuyển sang máy nhiệt và máy nhiệt chuyển sang pin!!!!! Thời đại này thiếu gì lừa đảo. Cái trò Y2K đó. Ngày nay lắm lợn lắm chó cầm quyền quá, nên những trò lừa đảo toàn dân toàn cầu ấy mới được các quan cho quan lợn sủa tung trời. Đến nghị viên Việt Nam còn sủa thuê cho giặc Tầu được cơ mà.

    Chúng ta đã so sánh, tầu ngầm hạt nhân Lira 3180 tấn nhưng công suất máy phát khi lặn gấp 100 lần siêu tầu ngầm tân kỳ Soryu 4200 tấn. Thậm chí là Chương trình 615 540 tấn nhưng công suất máy khi lặn còn hơn gấp đôi, mà thực là gấp ba lần Soryu to gấp 8 lần nó, nhắc lại là Chương trình 615 sau đó không được phát triển thành các lớp sau vì tầu ngầm hạt nhân xuất hiện... Đó là phong trào buôn cám chó dại mang tên AIP. Vinh quang thay, các AIP máy nhiệt danh giá đó được vinh dự đẩy loại tầu ngầm hiện đại tân kỳ nhất châu Âu, giá 3 tỷ đô, mà đóng gần xong mới biết không nổi lên được , S-80 Class Tây Ban Nha.


    "Tàu ngầm Kilo" ; "Việt Nam". Hỏi ông Gúc lại ra hàng biển dịch thủ dâm chó dại của báo chí tiếng Việt, mà độ chó dại thủ dâm cực khoái thì nổi tiếng là Giáo dục Việt Nam "Tàu ngầm Kilo VN có thể vô hiệu hóa tàu sân bay chỉ bằng 1 quả tên lửa ". Trời đất ơi, các tầu ngầm của chúng ta chưa về nước đã phải ngụp lặn trong biển dịch thủ dâm. Kilo không phải tên các 636 của Việt Nam các chó dại ạ, dù có dùng theo cánh nào thì cũng thế. Gọi 636 là Kilo tất nhiên là giáo trình wiki nhồi sọ các sinh viên đại học internet, thứ cám được buôn bán trong môi trường các lợn 10 đời không biết chữ, nhờ ơn ông Tây có quốc ngữ thì 195x trở lại đây biết đọc biết viết, nhưng 15 đời này chưa từng bỏ tiền mua nửa cuốn sách, truyền đời ăn cám , truyền đời làm chó sủa nứt địa cầu theo hiệu lệnh. Wiki là cái máy ăn cắp não, ăn cắp vặt nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắp từng mẩu nhưng ăn cắp liên miên, dính vào nó là liệt não tắp lự.
    Chương trình 636, tiếng Nga là проекта 636 «Варшавянка», Varshavianka, Vác Xô Vi thủ đô Ba Lan. Kilo là mã tên NATO, NATO code name của 877 Paltus. Mã tên Nato là bí danh NATO đặt cho đối tượng khi chính NATO còn chưa biết rõ về đối tượng đó. Bản thân 636 cũng không có mã tên NATO là Kilo, mà là Imporoved Kilo. Có những tên đó vì có 3 loại tầu ngầm rất giống nhau về hình dáng bề ngoài, kích thức, vũ khí, cũng như nhiệm vụ chuyên, đó là các 705 Lira, 877 Paltus, 636 Varshavianka. Tuy nhiên, 705 là hạt nhân, còn 2 tầu ngầm 877 và 636 đều là ắc quy, vì giống như thế nên họ đặt tên giống. Và nếu như không dùng tên mẹ đẻ đặt cho con, thì cũng dùng mã tên NATO cho đúng. Dĩ nhiên, cái tên Kilo là các chó dại ăn cám của loài chó già bị đá ra sa mạc, vì thế nên các tầu ngầm của ta mới là tầu ngầm cổ lỗ từ 198x, và ỉm đi cái chuyện tầu ngầm của ta là do Trung Quốc hợp tác với Nga chọn giải pháp, trang bị lần đầu năm 1997.
    Và dĩ nhiên, các chó dại luôn hoang tưởng huyễn hoặc Kilo, tức 636 Varshavianka, là siêu nhân, siêu nhân đến lập tức được thỏa mãn về đảo, cực khoái về biển. Xin thưa, tầu ngầm không phải là ******, các chó dại chịu khó dùng dụng cụ khác mà chọc vào cực khoái của mợ tổ các chó dại, để duy trì nòi chó dại.
    Thật ra, bản chất tầu ngầm là vũ khí yếu, nó chỉ giỏi trốn tránh. Từ lúc ra đời tầu ngầm đã yếu, nó không có máy đẩy khỏe khi lặn, và không dùng được súng. Trong các đại chiến ww1/2, thì chức năng chủ yếu của tầu ngầm là rình trộm cắn tầu hàng, có bắn tầu chiến mạnh thì chỉ là tình cờ gặp cái tầu đơn độc ngù ngờ, gặp tầu khu trục là tầu ngầm chạy rẽ đất. Sau này dù có hạt nhân thì tầu ngầm cũng không dùng được súng, và lại không dùng được radar=khí tài dùng để nhìn và đo hôm nay. Chính vì thế, tầu ngầm rất yếu tự vệ, khi bị phát hiện nó dễ dàng bị diệt, ví dụ, tầu ngầm bó tay trước các máy bay, khi tầu ngầm bị dò, thì một máy bay nhỏ yếu cũng có thể đo chính xác vị trí, rồi đánh chìm những tầu ngầm mạnh. Khi tấn công, do không có radar và súng, nên trước nay tầu ngầm chỉ có thế mạnh là rải mìn và bắn ngư lôi. Khi bắn đạn có cánh, tầu ngầm phải nhờ radar của đồng đội.
    Từ khi có hạt nhân, tầu ngầm có thêm đạn chiến lược, và lại phải dùng các tầu ngầm tấn công hạt nhân để đi theo dõi các tầu ngầm chở đạn chiến lược. Không thể nói các đạn chiến lược là yếu, nhưng không thể vì thế mà tầu ngầm mạnh. Nó vẫn chỉ giỏi mang đạn chiến lược đi giấu.
    Các 636 Varshavianka nó như thế, đó là vũ khí yếu, chỉ giỏi cắn trộm ỉa bậy, tức là phục kích bắn ngư lôi và rải mìn. CHúng ta tiến lên chính quy hiện đại, trước chưa có xe tăng sau có xe tăng, trước chưa có máy bay sau có máy bay, thì cũng đến lúc chúng ta mua tầu ngầm. Chúng ta nằm ven đường biển quan trọng bậc nhất quốc tế, cạnh con đường đó chúng ta có những cảng rất tốt như Cam Ranh, thì tự nhiên chúng ta hợp với tầu ngầm. Chỉ một tầu ngầm của chúng ta ra oai, là thế giới phải chùn mắt nhìn vào con đường quan trọng đó. Thế thôi, tầu ngầm của ta là vũ khí hiện đại, chứ không phải công cụ thủ dâm nuôi chó dại lợn thối.
    ..








    =========

    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...nhap-lanh-hai-Nga-tung-phai-bo-chay/299905.gd
    http://giaoduc.net.vn/Utilities/PrintView.aspx?ID=315060


    [​IMG]


    [​IMG]






    [​IMG]

    Kinh dị nhà máy cám Giáo Dục Việt Nam.

    Trước tiên nói đến bưca ảnh "Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Akula". Laỵ các hồn chó dại, cái Akula ấy không phải tầu chiến lược.

    Trong phân loại tầu ngầm chiến đấu thì có 3. Tầu ngầm chở đạn chiến lược, tầu ngầm tấn công chiến lược, tầu ngầm tấn công chiến thuật. Trong đó, thuật ngữ tiến công=tấn công, là thuật ngữ chỉ việc đánh các tầu địch, tầu ngầm tấn công chiến thuật là các tầu sử dụng trong trận đánh bình thường, đánh các tầu nổi tầu ngầm của địch... Tầu ngầm chở đạn chiến lược hay gọi tắt là tầu ngầm chiến lược, nó là tầu chở đạn mang đầu đạn hạt nhân liên lục địa. Loại tầu ngầm tấn công chiến lược là loại tầu đi săn các tầu chở đạn chiến lược, khi gọi tắt nó là tầu ngầm tấn công, nó cũng cói thể mang các ngư lôi hạt nhân hay đạn có cánh hạt nhân, để phang tầu địch cho chắc, nhưng đó là đạn hạt nhân chiến thuật.

    Đương thời, có thể ví dụ các 636 Varshavianka nhà ta là tầu ngầm tấn công chiến thuật. Yasen 885 là tầu ngầm tấn công chiến lược, Borei 955 là tầu ngầm chở đạn chiến lược. Bên Mỹ chỉ có Ohio là tầu ngầm chở đạn chiến lược và Virginia là tầu ngầm tấn công chiến lược. Cũng là tầu-diệt-tầu, nhưng các Yasen phải chạy máy hạt nhân mới đi theo được các tầu chở đạn chiến lược dùng máy hạt nhân, máy hạt nhân gây ồn khi lặn hơn máy ắc quy, nên có các Varshavianka làm chiến thuật.

    Chương trình 941 Akula, Project 941, проекта 941 Акула, đúng là tầu chiến lược, nhưng nó không phải cái ảnh "Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Akula" của giái giật vịt ngan. Akula 941 là loại tầu ngầm lớn nhất trên thế giới, nó là chiếc tầu 5 thân , choáng nước 23200 / 48000, độ sâu tác chiến 400 , độ sâu tối đa 500, hai máy chính công suất mỗi máy 37 ngàn kw (tổng 100 ngàn ngựa đến chân vịt). Cái tầu kinh dị ấy mang 20 đạn R-39 mỗi viên 90 tấn. Đây là đạn đường đạn bắn từ tầu ngầm lớn nhất thế giới, tất nhiên người ta không tính kiểu Trident mang được 2800 kg tương đương 8 đầu đạn W88 mỗi đầu 360 kg, vì R-39 không chở đầu đạn trần truồng đi làm ******.

    Những con chó dại trên nhầm tên mẹ đẻ đặt cho con với biệt hiệu địch gọi. 941 Akula có mã tên NATO cũng rất kinh dị: Typhoon, tức bão nhiệt đới như Haiyan. Nhưng mã tên NATO là Akula lại đặt cho loại tầu khác.

    Chương trình Shuka-B 971 có mã tên NATO là Akula. Khổ thân các chó dại khi đứng trước những sự kinh dị. :P:D:cool:. Shuka 971 là tầu ngầm tấn công chiến lược, không phải tầu ngầm chở đạn chiến lược. Cùng có chữ chiến lược,m nhưng loại như 971 được nói tắt là tầu ngầm tấn công, còn 941 là tầu ngầm chiến lược.

    Tầu ngầm tấn công loại "chương trình 971 Shuka-B" có mã tên NATO Akula gần như cái ảnh trên. Kiểm tra trên nhà Gúc thì dễ. Cũng như rất dễ phân biệt với Akula 941.

    Shuka-B 971 có choáng nước 8140 /12770, sâu 600, nhanh 33. Tầu mang 8 ống lôi, 4 533 và 4 650, 40 đạn trên 2 băng thay nhanh. Điều dễ nhầm là có 4 lớp tầu khác nhau nhưng có khung ngoài rất giống nhau. Là 671 Iosh, 671RT Siomga, 671RTM Shuka, 971B Shuka-B.

    À, nhưng ảnh của các chó dại trên cũng không phải là con Akula nào hết.....:cool::P:D Thì lopwnj chó cũng chỉ có đến thế khi nói về các vấn đề khoa học. Chuyên môn của lợn chó là mút dái liếm l, hốc cu't.... nên phân biệt được các tầu này mới là lạ.


    Chúng ta có thể xem ảnh K322 thuộc lớp 971 có mã tên NATO Akula
    [​IMG]

    Và so sánh với ảnh Project 671RTM Shuka mã tên NATO Victor III
    [​IMG]


    Ảnh của cám dành cho đàn lợn giáo dục việt nam "Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Akula"
    [​IMG]


    đây là К-138 «Обнинск», 671RTM Shuka mã tên NATO Victor III
    http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/nts/671RTM/K-138/K-138.htm
    http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/nts/671RTM/K-138/K-138.files/image003.jpg
    [​IMG]










    ===


    Thật ra, chỉ là nhầm một cái ảnh, nhưng mà mình trình bày dài như trên vì các con lợn liệt não nhiễm vi trùng chó dại của Giáo Dục Việt nam tỏ ra chăm chỉ tìm hiểu kiến thức quá. Mỗi tội, đã ăn cám, thì chỉ biết ăn cám, không biết ăn cơm.

    Cái nhầm trên rất hài hước. Từ Akula là tầu chiến lược Nga, nhầm thành loại Akula mã tên NATO. Nhưng chỉ dừng ở đó thì chưa vòng vo, các chó dại lại muốn tỏ ra ta đây cũng biết tầu ngầm Nga... Cái Akula mã tên NATO đó có tên Nga Shuka-b. Nobita chó dại mới đi tìm Shuka không có b, thành ra cái mã tên NATO Victor II.

    Tóm lại, cái ảnh đó là 671RTM Shuka, mac tên NATO Victor III, nó là tầu ngầm tấn công. Hoàn toàn quá xa với 941 chiến lược Akula mã NATO Typhoon.


    VDDaay là một minh chứng nhỏ về bệnh nghiện cám, chỉ một chút cám nhiễm thôi, là không ăn nổi cơm nữa rồi, các chó dại ạ, và 10 đời sau các chó dại vẫn là chó dại.

    ==

    "
    Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, tuyến bờ biển Liên Xô tuy dài, nhưng hầu như đều là "vùng biển nửa kín" dưới sự kiềm chế của đối thủ chiến lược, có cảm giác phiền phức "xoay người liền bị đụng đầu".
    Liên Xô chỉ có thể lui xuống mong đứng ở vị trí thứ hai, tập trung vào Bắc Cực và Nam Cực - những nơi ít bị người khác trói buộc, làm cho các vùng biển rộng lớn dưới lớp băng này trở thành "nơi vui chơi của tàu ngầm Hồng quân". Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Liên Xô cơ bản triển khai ở vài căn cứ tại khu vực Bắc Cực, chủ yếu đe dọa phe phương Tây từ hướng biển Bắc - Đại Tây Dương.

    "

    Vãi đái các chó dại, Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương là "vùng biển nửa kín" . Dạ thưa, đó là:
    Giáo Dục Việt Nam

    Nước Đức có Baltik, thì ra đại dương khó. Nhưng có nước nào tấn công họ vào Baltik đâu. Thật ra thì nước nào chẳng mong có bờ biển kín, bảo vệ chắc chắn. Mỹ chẳng đóng hạm đội 5 trong Hồng Hải đó sao. Đức có biển kín tiện thủ nhưng khói công. Liên Xô thì thiếu gì Bắc Băng Dương với Thái Bình Dương hả các chó dại.

    Liên Xô không làm chủ Bắc Băng Dương thì còn ai hả các chó dại.

    Đứng trên quan điểm tầu ngầm mang đầu đạn chiến lược, thì còn gì tốt hơn Bắc Băng Dương hả các chó dại. Chỗ nào là tâm của toàn bộ các cường quốc, Âu Mỹ Xô Nhật Tầu, có phải là Bắc Băng Dương không. Nếu chỉ tính các đối thủ chính của Xô là Âu Mỹ, thì cũng còn gì hơn Bắc Băng Dương. Bắc Băng Dương vắng vẻ. Ờ, nhưng mà tầu mang đạn chiến lược có phải là tầu tuần dương đâu. Tầu ngầm chiến lược là tầu chở đầu đạn hạt nhân chiến lược, nó cần nằm ở chỗ bắn đên mục tiêu gần nhất, bắn đến tất cả các mục tiêu đều gần thì còn gì bằng.

    10 độ vĩ là hơn ngàn km
    http://www.history-map.com/picture/000/pictures/North-Pole-Map-of.jpg

    ==

    "Cựu Tham mưu trưởng Hải quân Nga, Đô đốc nghỉ hưu Viktor Kravchenko cho biết: "Điều này sẽ giúp cho lực lượng hạt nhân trên biển của Nga mở rộng phạm vi răn đe chiến lược, nếu cần thiết, (tàu ngầm hạt nhân Nga) phóng tên lửa từ lớp băng ở Nam Cực, điều này là khả thi về công nghệ"."

    Có mấy câu hỏi dành cho các chó dại thế này nhé.

    Đạn tầu ngầm cùng lắm bắn xa 11 ngàn km, tức là quá lắm thì băng siêu đạn Trident II các chó dại vẫn dùng làm ******. Thế từ Nam Cực bắn được đến đâu: Tầu Mỹ Âu ? Hay bắn vào lìn mợ các chó dại. À mà các chó dại biết nửa vòng trái đất là bao nhiêu không đấy ? Hay Nga định bắn NewZealand, Asutraylia, Nam Phi, Peru.... Cùng lắm là Nga bắn đến Việt Nam từ Nam Cực thôi các chó dại ạ.

    Bên Nga đã lắm thằng sủa thuê như dương trung quốc, thiếu gì mà phải dẫn lời Nga qua con chó dại lừng lẫy hồng công, con chó dại hông công buôn cám tầu, qua 4 tầng ấy mới đến Giáo Dục Việt Nam sủa.

    Mà, ở Nam Cực thì tầng băng ở đâu nhở ? à, thế các chó dại vẫn tưởng Nam Cực là biển như Bắc Cực.



    "Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, ngoài tàu ngầm hạt nhân chiến Type 955, Hải quân Nga sẽ còn tiếp nhận 7 tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng Type 885, nó thậm chí sánh ngang với tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Sea Wolf tiên tiến nhất của Mỹ trên nhiều phương diện."

    Vãi cả đái giáo dục. Cái Seawwolf dã được mình nói trong này nhưng copy sang đây rồi. Cái cám chó dạiGiaos Dục Việt nam và vtc chế ra đem buôn, nay cám chó hiện giáo dục việt nam ấy được vinh dự nhận mác Nga của chính giáo dục việt nam ban.
    http://ttvnol.com/threads/tau-ngam-...i-quan-viet-nam.566572/page-232#post-19980863

    Có lẽ phải copy trở lại đây chút

    Chúng ta đang nói về tầu ngầm, chúng ta có thể thấy điển hình về sự hoang tưởng đó trong tầu ngầm. Seawolf Class là lớp tầu ngầm tấn công Mỹ có tham vọng lúc thiết kế sánh với tầu Liên Xô-Nga, dự định đạt độ sâu 600 và tốc độ ngầm 35 , như các Yasen hiện nay, và thấp hơn điểm vận động của các tầu tấn công thời Liên Xô. Seawolf Class hy vọng mua được các nhà khoa học Liên Xô cũ, mà chủ yếu là Ucraina. Thế nhưng, điều đó không thành, Seawolf Class trong thực tế chỉ đạt độ sau 240 mét và tốc độ ngầm 25 knot. Thay cho 30 chiếc dự định, Mỹ chỉ đóng 3 chiếc, rồi thay thế bằng lớp tầu ngầm có tham vọng khiêm tốn hơn, là Virginia Class. Một thất bại như thế, nhưng được các chó dại nhà ta la liếm bằng đủ mọi công suất.
    Hỏi gúc toàn thể tiếng Việt Seawolf ; "tàu ngầm". Xuất hiện đầu tiên là các kiến thức với khoa học, giống lợn giống chó càng ngu càng đần thì càng tưởng mình là bác học. (mình dã một lần phì cười nó dịch cái lỗ sướng của đàn bà là con tàu, thậm chí là chưa bằng được vtc dịch chân vịt hay máy nổ)
    Hỏi Gúc vtc từ trên.
    Hỏi Gúc Giáo dục Việt Nam từ trên.
    Cu't Mỹ các chó dại cũng hốc lấy hốc để rồi la liếm khắp tiêng Việt. Ghê tởm như vậy. Cám chó cám lợn chúng nấu bằng cu't chủ đấy. Mình vẫn ví dụ, đám la liếm này như những con phò, chủ nó văng ra 200 k vnd thì chỉ nó bắt liếm gì cũng phải liếm, chủ nó bắt liếm cu't chủ, không liếm nhiệt tình, không rên hừ hừ ngon lành sung sướng, thì chủ nó mặc quần đá đít.


    Điển hình của chó dại: một lớp tầu ngầm thất bại được các chó dại tiếng Việt phong làm siêu tầu. Các tầu ngầm Mỹ có sàn boong quá thấp=không bắn được đạn chính ở chiến trường chính=****** chuyên nghiệp thủ dâm các lợn.
    Chó ngoại như thế, chó mỹ như thế, chó Tầu như thế, chó ta cũng chả kém. Mỹ thất bại trong lớp Seawolf Class, thay cho 30 chiếc chỉ đóng 3 chiếc với tính năng đụt như thường. Ấy thế mà chúng ta xem những khoa học, những kiến thức, những vtc, lại những vtc, dân Việt, Lao Động..... Hồi này các anh quân sử cũng rất chăm làm chó bên Soha. Kinh dị, cái lớp tầu ngầm thất bại, chưa bao giờ đạt mục tiêu thiết kế, thay cho đóng 30 cái thì đóng 3 cái lứa đầu rồi dừng.... mà được chó dại liếm thế này "Seawolf: sát thủ diệt tàu ngầm hạt nhân Nga". Cái chương trình Seawolf Class ném sọt rác ấy được vtc mút dái liếm lìn tạo cực khoái thế này "(VTC News) - Tàu ngầm tấn công vũ trang Lớp Sói biển (SSN Seawolf Class) của hải quân Mỹ được nghiên cứu và chế tạo với vai trò thay thế các tàu ngầm tiến công chạy năng lượng hạt nhân lớp Los Angeles...Theo xếp hạng của các chuyên gia vũ khí Nga, hạm ngầm SSN Seawolf Class đứng ở vị trí thứ 2 trong top 10 tàu ngầm tấn công mạnh nhất thế giới hiện nay.". (cái con lợn hạ đẳng vtc nó viết "SSN Seawolf Class")

    Mình không nói nhiều, chỉ ví dụ qua video này. Seawolf không đủ sức đội băng lên. Thậm chí một cục băng mắc trên kính tiềm vọng cũng không chọc ra được. Phải đào băng mới mở được cửa tầu, tất cả thủ công. Ấy vậy thì làm sao mà nó đánh nhau trong điều kiện này được. Và như thế nó là ******, vì Nga-Mỹ "giao thông" chủ yếu ở Bắc Băng Dương, và các tầu này đều được thiết kế để sử dụng đạn có cánh, thậm chí là vũ khí chính.

    Tại sao, choáng nước của Seawolf Class là 8600 / 9138 , nước dằn là 538 tấn trên 8600 tấn choáng nước nổi. Một cái tầu như 636 Varshavianka nhà ta có choáng nước 2350 / 3100, tỷ số nước dằn là 750 / 2350. 636 không bẳng nửa Seawolf nhưng có thể tích nước dằn lớn hơn và đương nhiên sàn boong nó cao hơn. Tổ tiên của 636 là tầu hạt nhân 705 Lira 2300 / 3180. Tầu hiện đại như Yasen 885 có tỷ số nước dằn rất lớn , choáng nước nổi chìm là 8600 / 1380, Chương trình Yasen 885 là tầu tấn công chạy máy hạt nhân cũng như Seawolf và Virginia. Borei 955 là tầu chở đạn chiến lược đương thời 14720 / 24000. Có nhiều loại tầu có tỷ số nước dằn rất thấp, Trafalgar-class Anh 4800 / 5300, thay thế nó là Astute 7000/7400 , nhưng các tầu này và nhiều tầu châu Âu khác làm sàn boong cao để thực hiện những chức năng trên mặt nước, đơn giản nhất là né băng và sóng biển khi dỡ hàng. Điều này dẫn các tầu này có sàn boong cao khác thường, không tròn đều, những tầu châu Âu như thế sẽ gây tiếng ồn lớn hơn khi vận động nhanh so với các tầu tròn đều như Xô-Nga và Mỹ. Nhưng, dù không có động lực khí nén mạnh, các tầu này có thể cấp cứu thương bệnh binh khi sóng cao hơn, và quan trọng hơn họ có thể bắn các đạn có cánh, kể cả giếng phóng đứng và ống lôi, qua các đồng băng Bắc Băng Dương, chứ không đến nỗi phải dùng sức người cưa băng lấy chỗ bắn lên.

    Có thể thấy những chuyện tối thiểu thế này. Mỗi cái tầu ngầm của nước nào cũng nổi lên theo động tác an toàn nhất sau đây. Tầu nổi lên ở độ sâu kính tiềm vọng, quan sát, rồi nổi hẳn, điều này tránh tai nạn thời bình và bị phát hiện thời chiến. Một cái tầu ngầm Mỹ đã đâm chìm một tầu đánh cá Nhật Bản gây tai tiếng vì nổi lên khi vận động nhanh mà không quan sát, sự vận động này giúp các tầu lái được các góc nghiêng dễ dàng, khi tầu thiếu các thiết bị lái hướng dòng, như các chân vịt lái hướng dòng để điều khiển hướng tầu. Tuy nhiên, ta đang nói chuyện băng, thì Seawolf khi lên khỏi băng có cục băng che kính tiềm vọng, kính của nó không đủ sức đẩy cục băng ấy, đến mức phải cử nhân viên xúc băng xuống.

    Một cái tầu ngầm Anh thuộc lớp Trafalgar-class lên mặt băng, mặc dù nó có một cái khe băng để lên suôn sẻ . Những cái chuyện này rất nhục nhã. Vì vậy, các quân đoàn chó dại quốc tế chế ra những loại cám bẩn thỉu thế này. Nó chú thích đây là USS Alexandria (SSN-757) thuộc lớp Los Angeles-class , mà rất rõ để phân biệt lưng tầu Mỹ tròn đều chứ không gù, và tầu Mỹ không có cọc ở trước tháp. Ta có thể nhìn rõ hơn lớp tầu Mỹ bằng ảnh to, USS Santa Fe SSN-763, hay cái lưng tròn đều của lớp USS Greeneville SSN-772. Và so sánh với ảnh to của HMS Turbulent S87. Ngay trên tube đã nhiều bạn hét LOL, chúng ta đã biết làm sao mà chó dại Mỹ phải chế đến những của giả bẩn như thế đem nấu cám, vì cám của nó chỉ còn những lợn thối đến độ như báo giáo dục Việt nam nó buôn.

    Đấy là đứng thứ 2 trong top 10 tầu ngầm mạnh nhất thế giới. Đủ để biết những báo Giáo Dục Việt Nam và tầu ngầm Mỹ dành cho những loại lợn loại chó đến mức nào. Nếu các chó dại lợn thối đã chót ăn cám của Giáo Dục Việt Nam và hơn 20 quân đoàn chó dại của vtc, mà còn muốn làm người, thì nhắc rằng, Seawolf Class thậm chí là không thể đưa được thương bệnh binh đi khi sóng biển cao 2 mét.

    Cảnh trên video trên là thế này các chó dại ạ. Khi tiếp tế cho trạm nghiên cứu đồng băng vùng cực, tầu ngầm Mỹ không thò được kính tiềm vọng lên để né cái trạm. Người ta phải khoan băng thả thiết bị định vị xuống để tầu tìm vị trí. Sau đó, tầu ngầm Mỹ nổi lên, đội một cục băng to trên kính tiềm vọng, một thủy thủ trèo lên dọn cái cục băng ấy cho kính thò lên. Rồi thì tầu nổi lên hẳn, nhân viên của trạm nghiên cứu cực và phi công trực thăng đi theo tầu ngầm (!!! phải dùng trực thăng như thế) mới dùng cưa, họ cưa băng ra, rồi mới mở được cửa tầu ngầm. Những loại tầu ngầm đó có chiến trường chính Nga-Mỹ là Bắc Băng Dương, và điên cuồng dùng những đạn có cánh như Harpoon hay Tomahawk tọng vào cực khoái của tổ tiên loài chó dại.


    Nếu như nói về các tham số chính, thì ngày nay tầu ngầm Mỹ đụt cụ thể thế này.
    Tầu ngầm mang đạn chiến lược Mỹ có vận tốc knot (hải lý / giờ) - độ sâu mét, là 20 - 240, số liệu của Ohio. Nga là 29-400, Borei.
    Tầu ngầm tấn công hạt nhân Mỹ 25 - 240 (Virrginia) . Nga là 35 - 600 (Yasen, mức im lặng là 28 knot).
    Seawolf Class là lớp tầu thất bại trước Virginia, nó tham vọng đạt 35-600. Nhưng chỉ có 3 tầu được đóng thay cho 30 tầu, gồm sau. USS Seawolf (SSN-21) 25 - 240. USS Connecticut (SSN-22) như Seawolf. USS Jimmy Carter (SSN-23) 25-320.
    Như vậy: tầu tấn công=kẻ đi săn của Mỹ không nhanh và sâu bằng tầu chở đạn chiến lược=tầu hàng con mồi săn của Nga. Borei là tầu ngầm chở đạn chiến lược Nga, khi lặn ngầm có tốc độ 29 knot, sâu 400 mét, nhanh và sâu hơn mọi tầu ngầm Mỹ hiện nay. Nghiệm vụ chính của tầu ngầm tấn công chạy hạt nhân là theo dõi các tầu chở đạn chiến lược của địch, chỉ đợi lệnh chiến tranh.

    Nếu nhìn về quá khứ, chúng ta có thể thấy các tầu ngầm khác của Liên Xô và Nga còn có các tham số hơn nữa. Project 661 Anchar, chỉ có một chiếc, là tầu chở đạn có cánh, tốc độ 44,7 knot, kỷ lục đến nay, bắt đầu phục vụ 1969. Project 685 Plavnik bắt đầu phục vụ 1984 sâu 1000, là tầu tấn công, cũng chỉ có 1 chiếc trong lớp, là tầu ngầm chiến đấu lặn sâu nhất quả đất. Project 705 Lira , là tầu tấn công chiến thuật, có 7 chiếc, điểm bắt đầu phục vụ của húng là 1971-1981, tốc độ 41, trừ Anchar thì nó là lớp tầu chạy nhanh nhất quả đất. Liên Xô không theo các tham số trên vì Mỹ đụt quá như vậy. Liên Xô cũng có Project 941 Akula là tầu ngầm lớn nhất thế giới, có 6 tầu dã đóng, nhưng sau đó Nga bỏ vì Ucraina đã bán hết các bí mật của nó cho Mỹ.


    Chúng ta đã biết, nước Mỹ quá đụt về tầu ngầm. Chúng ta xem 3 lớp tầu ngầm đương đại cuả Mỹ, là Ohio, Seawolf, và Virginia.
    Món cám chó trên của báo giáo dục nói về tầu ngầm chiến lược, tức các tầu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân chở đạn chiến lược. Loại đạn chiến lược quan trọng nhất là đạn tự hành đạn đạo liên lục địa. Thế thì, Mỹ có tầu Ohio Class. Chiếc đầu tiên của lớp đặt hàng năm 1974, khởi công 1976, giao hàng và phục vu 1981. Đén nay đã là hơn 30 năm. Ấy nhưng mà chó lợn tuyên là tân kỳ lắm.

    Từ đó đến nay, đã đi qua nhiều việc. Điều đặc biệt là ngành điện tử phát triển mạnh. Kỹ thuật tên lửa lớn cũng thay đổi rất nhiều. Yêu cầu chiến đấu của các đạn chiến lược cũng thay đổi nhiều.

    Ngành điện tử ảnh hưởng trực tiếp đên việc thu âm. Tầu ngầm nhìn bằng âm thanh, đối kháng bằng âm thanh. Nó cần phải hết sức im lặng và thính tai. Từ 1976 đến nay xuất hiện máy tính âm thanh số. Khả năng nghe, đặc biệt là nghe hạ âm, đã tăng lên rất nhiều. Thế nhưng phần cơ của các Ohio vẫn như thời âm thanh tương tự. Tầu ngầm phát hạ âm , sau đó hạ âm truyền ôm theo mặt biển rất ít hao, nên hạ âm chỉ rõ loại và vị trí tầu ngầm Ohio cách hàng ngàn km với những sonar hiện đại.

    Về tên lửa. Lúc đó chưa có các START . Lúc đó hai bên không hạn chế số lượng đầu đạn. Rồi đến lúc có các START. Rồi lại xuất hiện các hệ thống đánh chặn. Từ đó Liên Xô đã đi qua 2 lớp tên lửa.

    Ohio thì đơn giản. Nó có độ sâu tối đa rất thấp 240 mét, tốc độ khiêm tốn 20 knot. Độ sâu thấp làm phản xạ hạ âm ôm mặt biển càng mạnh. Tầu mang 24 giếng phóng lắp Trident II. Chúng ta sẽ bàn về tên lửa này sau.

    Seawolf như trên. Sau 1991, Mỹ hy vọng mua được của Ucraina kỹ thuật làn tầu ngầm Liên Xô. Ban ddầu, loại tầu này định đặt ra các tham số như tầu ngầm tấn công hạt nhân Nga-Xô, là tốc độ lặn ngầm 35 và độ sâu 600. Tuy nhiên, thay cho 30 chiếc thì chỉ có 3 chiếc đầu được đóng nốt với các tham số qúa đụt như trên. Nguười ta không tìm được cách đóng vỏ tầu, không thiết kế được lò, và không có khí tài ... Người Mỹ cũng đã hy vọng mua được nhiều hơn thế, cả tên lửa và các lò hạt nhân Liên Xô.... nhưng người Nga đã thiết kế ra những thành trì của công nghiệp và khoa học, ví như tên lửa Zenit liên doanh với Mỹ, dần dần Nga thâu tóm hết phần Ucraina. Chỉ riêng phần quyết định là cái vỏ kim loại tầu ngầm, thì không riêng gì một nhà máy hay viện nghiên cứu dân sự ở Ucraina có thể thực hiện, dù chỉ là mối hàn.

    Sau đó, Vỉrginia Class được đóng chính thức làm tầu ngầm tấn công Mỹ đương đại. Cái cải tiến của Virginia Class so với Seawolf Class là Virghinia không tham vọng đạt được như tầu ngầm Nga, mà chỉ khiêm tốn ngay từ lúc thiết kế vỏ. Thử hỏi, Virginia là thú săn hổ báo sư tử, Borei là tầu hàng là mồi săn, thú săn lặn nông chạy chậm hơn hàng mồi, thì quân Mỹ săn gì, hay mồi săn duy nhất của quân Mỹ là đàn chó dại lợn thối nghiện thủ dâm hóa rồ.


    .......

    Ngành vũ trụ Mỹ đã chết, đi nhờ Nga. Thế giới này ngày nay chỉ có Nga-Trung là hai nước biết chở người. Tên lửa vũ trụ Mỹ nay chỉ còn tự sướng với ngân sách Mỹ, không xuất khẩu được cho ai. Trung Quốc xuất khẩu tên lửa vũ trụ khắp nơi, xuất cả cho Mỹ. Tên lửa chiến lược cũng là một loại tên lửa vũ trụ. Vậy thì có lý do gì để tên lửa chiến lược của Trung Quốc kém của Mỹ ?

    Trung quốc độc lập hoàn toàn, Nhật là tù binh bị Mỹ đô hộ. Trung Quốc thỏa sức làm tầu ngầm hạt nhân. Trung Quốc thỏa sức mua mọi vũ khí tốt nhất họ muốn. Nhật chỉ được mút dái Mỹ về vũ khí, và không được đóng tầu hạt nhân do Mỹ cấm. Tầu ngầm tốt nhất là hạt nhân. Vậy có lý do gì để trung quốc kém Nhật về tầu ngầm và vũ khí.

    Nhật Bản không làm được tầu ngầm hạt nhân. Tầu không hạt nhân Nhật Bản không làm được pin chạy H2-O2 như Nga-Đức. Nhật Bản phải làm máy nhiệt pít tông chạy AIP. Liên Xô bỏ máy nhiệt hạt nhân trong tầu ngầm chiến thuật vì tuốc bin ồn. Trước đó Liên Xô đã có AIP không hạt nhân mạnh mẽ.... Vậy thì so Nhật Bản với ai đây, với Liên Xô 195x, hay so công suất bằng một phần trăm Trung Quốc.

    Trung Quốc đi sau Mỹ về tầu ngầm. Nhưng hơn 30 năm qua Mỹ đã làm gì đâu vẫn dùng Ohio Class. Vậy Trung Quốc có lý do gì để không vượt Mỹ.


    Sự thật là thế. Trình độ tầu ngầm và tên lửa tầu ngầm... của trung quốc nay đại thể đã hơn Mỹ, còn vài mặt sẽ sắp vượt. Còn nếu so với Nhật Bản, thì xin lỗi, Nhật Bản không có tầu ngầm nào sánh với tầu ngầm Việt Nam cả.
    ....

    Mệt. Thôi, chỉ vài điều như vậy để nói về tính chất của các chó dại. Những điều khác để các bức ảnh biết nói
    Lần cập nhật cuối: 30/11/2013
    suhomang, LarvaNH, heorung16091 người khác thích bài này.
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Hàn Xẻng vừa tuyên sẽ mở rộng vùng nhận diện phòng không ADIZ. Và tất nhiên ADIZ Hàn sẽ phải chồng AIDZ Nhật và AIDZ Tầu.

    Thế là toàn cảnh sự việc thế này. Trong cơn chó điên "Biển đảo chó dại",

    Nhật Bản bắt chước Mỹ tuyên ADIZ đòi bảo kê một lố lãnh hải quốc tế.
    Tầu tất nhiên chẳng kém cạnh, thế là Tầu-Nhật chồng nhau ở biển quốc tế

    Toàn bộ quân đoàn chó dại liếm đít Mỹ chửi Tầu

    Thé là Hàn cũng thấy như thế là phải, cũng tuyên ADIZ.


    Bây giờ thì 3 thằng chân vạc chồng nhau, tha hồ chó sủa


    Chó mỹ xóc lọ điên dại: ha ha, bọn mọi Á này chân vạc đánh nhau không thằng nào thắng, mình làm chúa.


    Còn chó Việt Nam. À, đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao đâu rồi.
    :oops::eek::D:P:cool::mad::confused:
    Lần cập nhật cuối: 30/11/2013
    suhomangDrGoat thích bài này.

Chia sẻ trang này