1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cyber02

    Cyber02 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2015
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    191
    Hàng đặc sản :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.977
    Đã được thích:
    29.069
    Ảnh này là máy bay ít xà bị rocket Qassam của Hamas từ dãi Gaza bắn cháy khi đậu trong phi trường hồi tháng 7 năm 2014 nhé chú.

    Chú lừa lần 1 tớ tha cho chứ lần 2 là không được nha
    convitbuoc, hk111333beta22 thích bài này.
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    beta22 thích bài này.
  4. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Cái này chắc là thùng dầu phụ bên ngoài nó quăng đi chứ rơi rụng gì nhỉ...???.~X(~X(
  5. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Cường quốc số 1 thế giới kêu thiếu chiến đấu cơ

    Đầu tháng 2/2016, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Ashton Carter thừa nhận, Không quân Mỹ (UAF) đang"khát" máy bay chiến đấu.
    Siêu oanh tạc cơ tầm xa B-2 của Mỹ đang mất dần khả năng sống sót
    Vì vậy Mỹ đang có kế hoạch nâng cấp các loại máy bay ném bom hạng nặng có từ thời Chiến tranh Lạnh để "chở được càng nhiều tên lửa và bom càng tốt", trong đó có dự án nâng cấp máy bay ném bom tàng hình B-2 ngay trong năm 2016 này.

    [​IMG]
    Ashton Carter: Mỹ sẽ cho ra đời những loại máy bay chiến đấu mở chở được ngày càng nhiều bom đạn lẫn tên lửa và sẽ đưa vào sử dụng trong tương lai gần.
    B-2 Spirit là máy bay ném bom tàng hình mà Mỹ đang có kế hoạch hiện đại hoá để cho ra đời một phi đội khoảng 130 chiếc B-2, tuy nhiên kế hoạch này phải cắt giảm do thiếu tiền.

    Thay vào đo, Lầu Năm Góc chỉ duy trì hoạt động khoảng 20 chiếc B-2 và ưu tiên nâng cấp hệ thống phòng thủ của B-2, cả hệ thống máy tính trên khoang lái lẫn hệ thống ăng-ten nhằm đáp ứng nhu cầu tác chiến trong môi trường chiến tranh hiện đại, nhiều thử thách.

    Theo thiếu tướng Kent Mickelson, người đã từng lái B-2 Spirit từ những năm 80 của thế kỷ trước, hiện là giám đốc điều hành phi đội huấn luyện chiến đấu 394. Đây là loại máy bay từng được chế tạo từ những năm 80, song đến nay nó vẫn là thế hệ máy bay hiện đại, hoạt động rất hiệu quả.

    [​IMG]
    Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit
    Từng hoàn thành tốt nhiệm vụ tại chiến trường Libya năm 2011. "B-2 Spirit thực sự là một loại máy bay ném bom có công nghệ hiện đại và hiệu quả nhất", tướng Kent Mickelson nhận xét.

    1. Sứ mệnh của B-2 Spirit

    Nguyên thủy, B-2 Spirit được phát triển chủ yếu dùng để "đối trọng" trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh lên tới đỉnh điểm, đặc biệt là để trốn tránh hệ thống phòng không của Liên Xô và tấn công các mục tiêu của đối phương mà kẻ thù không hề hay biết.

    Khả năng tàng hình của B-2 Spirit được các chuyên gia hàng không đặt cho là để tránh lưới lửa phòng không đối phương, cả radar cao tần lẫn radar "giám sát" tần số thấp trong khi máy bay đang có mặt trong không phận đối phương.

    B-2 Spirit được mô tả là một platform (nền tảng) hoạt động an toàn ngay trên cả lãnh thổ của kẻ thù, thậm chí có thẻ "knock out", tiêu diệt radar đối phương và hệ thống phòng không để các máy bay khác bay qua "hành lang" radar và tiến hành những cuộc tấn công chớp nhoáng.

    [​IMG]
    Tuy nhiên, hệ thống phòng không của đối phương ngày càng tiến hóa, sử dụng những công nghệ hiện đại và phức tạp. Một số hệ thống mới có thể phát hiện được máy bay tàng hình công nghệ cao, được nối mạng, sử dụng bộ vi xử lý máy tính nên rất lợi hại.

    Thậm chí, còn có thể phát hiện máy bay từ xa với độ chính xác cực lớn. Điều này buộc Không quân Mỹ phải áp dụng chiến thuật mới, nâng cấp B-2, tạo ra dòng máy bay tấn công tầm xa (LRS-B hay B-3), dự kiến sẽ được biên chế cho UAF vào giữa thế kỷ này.

    2. B-2 Spirit trở thành máy bay ném bom tàng hình siêu hạng

    Theo tướng Kent Mickelson, Mỹ có kế hoạch nâng cấp, hiện đại hóa B-2 Spirit trở thành máy bay ném bom tàng hình siêu hạng để đưa vào sử dụng trong thập niên 50 của thế kỷ này.

    [​IMG]
    Nội thất B-2 Spirit
    Một trong những hạng mục nâng cấp quan trọng nhất cho B-2 Spirit là hiện đại Hệ thống quản lý phòng thủ (DMS). Đây là công nghệ giúp cung cấp thông tin cho phi hành đoàn về vị trí hệ thống phòng không của đối phương.

    Nếu được trang bị DMS hiện đại, B-2 Spirit trở nên năng động hơn, hiệu quả hơn trong vùng không phận đối phương, giúp nó nhận thức tình huống tốt hơn và ra những quyết định mau lẹ hơn. " Dự kiến, hệ DMS sẽ đi vào hoạt động từ giữa những năm 20", Mickelson nhấn mạnh.

    Cũng nhờ DMS máy bay di chuyển nhanh đến một vệ tinh tần số cực cao, tăng cường thông tin liên lạc với sở chỉ huy.

    Ví dụ, việc nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc có thể giúp cho phi hành đoàn ném bom chính xác theo đúng hướng dẫn từ các chỉ huy cao cấp, kể cả từ Tổng thống trong trường hợp tấn công hạt nhân.

    Việc nâng cấp B-2 Spirit được ví như hòn đá "trúng hai chim", vừa có thể ném bom thông thường lẫn vũ khí hạt nhân. Đặc biệt là tăng tốc lưu lượng dữ liệu dùng cho máy bay.

    [​IMG]
    Công đoạn lắp bom cho B-2 Spirit
    Máy bay tàng hình sử dụng liên kết dữ liệu được giới chuyên môn gọi là LINK-16 và cả dữ liệu UHF lẫn VHF. Điều này giúp cho B-2 Spirit có thể giao tiếp với các trạm kiểm soát mặt đất, sở chỉ huy, kiểm soát cũng có thể nhận được thông tin từ các thiết bị báy có lái lẫn không người lái khác.

    Tuy nhiên, thông tin từ các máy bay do thám ở gần, rất cần truyền qua một trạm kiểm soát mặt đất.

    Điều này cần đến công nghệ quản trị phòng thủ hiện đại sẽ giúp cho B-2 tiếp nhận hình ảnh video thời gian thực từ các phương tiện bay đang hoạt động trên không một cách nhanh, hiệu quả và chính xác hơn.

    B-2 Spirit còn được nâng cấp với một bộ xử lý kiểm soát quản lý chuyến bay mang tính công nghệ cao để mở rộng và hiện đại hóa hệ máy tính có trên buồng lái, bổ sung các phần mềm mới.

    Công việc này còn bao gồm cả việc bố trí, tích hợp các bộ vi xử lý kiểm soát chuyến bay, bộ não của máy bay vào trong hệ thống xử lý tích hợp đa nhiệm.

    [​IMG]
    Kết quả, tạo ra một mô hình bố trí cáp quang mới, ngược với các bố trí cáp trên xe buýt. Lý do, hệ máy tính của B-2 có từ những năm 80 vừa lạc hậu lại không thỏa mãn với nhu cầu tác chiến ngày càng cao trong tình hình mới, đặc biệt là tình trạng quá tải dữ liệu và yếu tố tốc độ và độ tin cậy thông tin.

    Các bộ vi xử lý mới sẽ làm tăng hiệu suất hệ thống điện tử và các hệ thống máy tính của máy bay lên khoảng 1.000 lần.

    Các nỗ lực quản lý chuyến bay, xử lý kiểm soát tổng thể..., dự kiến sẽ thực hiện ngay trong năm 2015 và 2016, với chi phí ước khoảng 542 triệu $.

    3. Nâng cấp vũ khí cho B-2 Spirit

    Các hạng mục nâng cấp chính còn bao gồm cả nâng cấp vũ khí, đây là là hạng mục không kém phần quan trọng nhằm giúp máy bay có thể tấn công các loại vũ khí hạt nhân kỹ thuật số như B-61 Mod 12 với một bộ kid ở phía đuôi và sử dụng tên lửa hành trình tầm xa (LRSO), tức tên lửa hành trình hướng dẫn hạt nhân phóng tên không.

    B-61 Mod 12 là một chương trình hiện đại hóa đang được thực hiện triệt để nhằm mục đích tích hợp B-61 Mods 3, 4, 7 và 10 thành một biến thể duy nhất với một bộ hướng dẫn lắp ở phía đuôi.

    Vũ khí hạt nhân kỹ thuật số như B-61 Mod 12 được phát triển dựa trên một đơn vị đo lường quán tính để điều hướng.

    [​IMG]
    B-2 Spirit sẽ trở thành máy bay ném bom tàng hình siêu hạng cho UAF vào thập niên 50 của thế kỷ này.
    Ngoài LRSO, B83 và B-61 Mod 12, B-2 Spirit còn mang B-61 Mod 11, một vũ khí hạt nhân được thiết kế có khả năng thâm nhập cao. Các LRSO sẽ thay thế tên lửa hành trình phóng từ trên không (ALCM) hiện mới chỉ được trang bị cho máy bay ném bom B-52.

    Cùng với kho vũ khí hạt nhân, B-2 còn mang theo một loạt vũ khí thông thường, như tên lửa tấn công dẫn hướng chính xác (JSAM) nặng khoảng 900kg, hoặc JDAM nặng hơn 2.000 kg, bom xuyên GBU 28, tên lửa phá hầm ngầm và một số loại vũ khí khác.

    B-2 cũng có thể mang theo một loại bom nặng gần 14.000 kg, có biệt danh bom phá bunker thông minh hạng nặng (Massive Ordnance Penetrator), mạnh hơn cả bom xuyên GBU 28, có thể chôn vùi mục tiêu trong chốc lát.

    http://soha.vn/quan-su/cuong-quoc-so-1-the-gioi-keu-thieu-chien-dau-co-20160223165356398.htm
  6. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Trung Quốc dùng "quái vật khổng lồ" bẫy Mỹ ở Biển Đông
    Nhật Minh | 26/02/2016 19:45

    5
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Đi qua Trung Quốc, tên lửa SAM-3 Việt Nam lỡ cơ hội đánh B-52!

    Theo tờ Defense One, Mỹ cần sẵn sàng đối phó với các tàu chiến cỡ lớn của TQ, bởi chúng có thể tìm cách đâm húc các tàu Mỹ cố gắng tiếp cận các đảo nhân tạo mà TQ xây trái phép.
    Báo Trung Quốc hô hào "dạy cho Mỹ một bài học" ở Biển Đông
    Trung Quốc muốn buộc Mỹ phải lựa chọn

    Theo tờ Defense One (trụ sở tại Washington, DC), Trung Quốc đang cố tạo ra một tình huống mà trong đó Mỹ, vì để tôn trọng luật pháp quốc tế, sẽ phải nhượng bộ các yêu sách lãnh thổ vô lý của Trung Quốc ở Biển Đông hoặc gây chiến.

    Bắc Kinh đang đánh cược rằng Mỹ sẽ không chọn nước cờ thứ 2 và quyền kiểm soát Biển Đông, cũng như tất cả các nguồn tài nguyên tại đây sẽ thuộc về Trung Quốc, phá vỡ tầm ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực.

    Năm 1996, Mỹ điều 2 tàu sân bay tới gần Đài Loan, dẫn đến việc Trung Quốc phát triển tên lửa đạn đạo chống tàu DF-21.

    Giờ đây, quyết định của Tổng thống Barack Obama khi điều tàu chiến tới gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông lại kích động một phản ứng phức tạp khác từ phía Bắc Kinh.

    Trung Quốc từng tuyên bố ý định chế tạo tàu hải cảnh cỡ lớn để tuần tra “lãnh hải”, “bảo vệ” ngư trường và “duy trì pháp luật” trên biển (Thực chất, chúng là công cụ để Bắc Kinh thực hiện tham vọng bành trướng, áp đặt chủ quyền phi lý trên biển - PV).

    Trên thực tế, theo Defense One, đây là một con tàu khổng lồ, cấu tạo và chức năng của nó vượt xa so với tiêu chuẩn thông thường của tàu hải cảnh.

    Tàu hải cảnh 10.000 tấn của Trung Quốc.

    Tàu tuần duyên lớp Legend của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ có chiều dài 127m và lượng giãn nước 4.500 tấn. Trong khi đó, con tàu của Trung Quốc dài tới trên 152m và có lượng giãn nước hơn 10.000 tấn.

    Theo thông tin rò rỉ, chiếc tàu này sẽ trang bị pháo 76mm và một số vũ khí nhỏ khác nhưng điều cần cảnh giác ở đây chính là nhiệm vụ thực sự của nó.

    Con tàu này và những chiếc tàu tương tự kế tiếp được Trung Quốc chế tạo nhằm một mục đích: Xua đuổi những chiếc tàu khác trong khu vực.

    Hình ảnh Trung Quốc lắp pháo 76mm cho tàu hải cảnh.

    Mưu đồ bành trướng với tàu hải cảnh

    Với những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông và Hoa Đông, Trung Quốc đang đối đầu với các quốc gia khác ở châu Á.

    Theo Defense One, các tàu hải giám và hải cảnh của Trung Quốc đã có hành vi đe dọa, đâm va tàu thuyền của các quốc gia khác trong khu vực.

    Việc sử dụng các tàu hải giám và hải cảnh dưới mác “tàu thực thi pháp luật dân sự” là một phần trong chiến lược của Trung Quốc để che mắt dư luận quốc tế.

    Nước này vờ rằng đó là hoạt động thực thi pháp luật “không gây hấn”, ngay cả khi ngang nhiên đe dọa đâm chìm và phá hủy tàu thuyền của các quốc gia khác.

    Cho đến nay, Trung Quốc đã khá thành công với chiến lược dọa dẫm của mình, ngoại trừ 2 trường hợp:

    Tháng 10/2015, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Lassen của Hải quân Mỹ đã tiến vào khu vực 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng trái phép ở Biển Đông.

    Tàu Lassen mang theo thông điệp rằng Mỹ không công nhận tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp của Trung Quốc.

    Tàu khu trục USS Lassen.

    Tới tháng 1/2016, tàu khu trục Curtis Wilbur đã thực hiện đợt tuần tra tương tự khi đi vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng Trung Quốc chiếm trái phép) để thể hiện quyền tự do hàng hải mà Bắc Kinh nhăm nhe phá hoại.

    Trong đợt tuần tra đầu tiên, Trung Quốc đã điều 2 tàu hải quân theo sát tàu chiến Mỹ nhưng không dám can thiệp. Lần tuần tra thứ 2 có vẻ khiến Trung Quốc bất ngờ và không thấy tàu chiến nào của nước này cản trở tàu Mỹ.

    Với lượng giãn nước 9.500 tấn, chiến hạm Lassen và Wilbur khiến Hải quân Trung Quốc không dễ gì xua đuổi được nhưng lợi thế này không thể kéo dài lâu.

    Đã có một bộ quy tắc ứng xử cho những cuộc chạm trán trên biển, trong đó phân định bên nào sẽ “nhường đường” cho bên còn lại để tránh va chạm.

    Tuy nhiên, cũng có một quy tắc “bất thành văn” rằng các tàu cỡ lớn hơn thường kém cơ động hơn và các tàu cỡ nhỏ nên chủ động “nhường đường” để tránh chúng.

    Có vẻ quy tắc này có cơ hội ứng dụng tại các đại dương trên thế giới và Trung Quốc có thể sẽ lợi dụng điều đó để thực hiện mục đích của mình.

    Defense One nhận định, rõ ràng Trung Quốc có ý định dùng các tàu hải cảnh gắn mác dân sự để đáp trả hoạt động tự do hàng hải của Mỹ, bằng cách đâm va các tàu chiến kích cỡ nhỏ hơn của Mỹ, buộc chúng ra khỏi vùng biển mà nước này đang tuyên bố chủ quyền phi lý.

    Những hành động này sẽ buộc Mỹ phải nhượng bộ yêu sách của Trung Quốc hoặc buộc phải động binh dù điều này cho Bắc Kinh cái cớ để đóng vai “nạn nhân”.

    Defense One cho rằng, Mỹ nên cân nhắc cải tiến thiết kế của các tàu 60.000 tấn đang đóng tại San Diego, cho phép chúng đảm nhận nhiệm vụ “ngăn chặn” (tàu đối phương) để các tàu chiến khác của Mỹ duy trì hoạt động tự do hàng hải.

    Dự đoán động thái tiếp theo của Trung Quốc và cân nhắc phương án để không phải động binh trước sẽ cho phép Mỹ duy trì vị thế và đảm bảo hòa bình trong khu vực.
    http://soha.vn/quan-su/trung-quoc-dung-quai-vat-khong-lo-bay-my-o-bien-dong-20160226125654523.htm
  7. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    cái thằng bán lô quần này tối ngày post báo việt nâng khựa dìm mẽo

    ----------------
    test tên lửa phòng không vác vai fim 92 stinger

    --- Gộp bài viết: 27/02/2016, Bài cũ từ: 27/02/2016 ---
    mẽo lại test Minuteman 3
    http://www.presstv.ir/Detail/2016/02/26/452382/US-missile-test-
    [​IMG]
    Hac_Cong_Tu thích bài này.
  8. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Thì bạn phải post nhiều tin tức nâng Mỹ đi chứ :)
    beta22Hac_Cong_Tu thích bài này.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.977
    Đã được thích:
    29.069
    Mợ cái bọn cầy này phải phịa ra cái gì mới đi chứ. Cái Stinger này lạc hậu mẹ rồi.
    beta22Hac_Cong_Tu thích bài này.
  10. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Patriot, Standard Missile, Sentry, Apache, Abram, Hercules, Black Hawk, Arleigh Burke, Ticonderoga, Virginia, Ohio, Raptor, Super Hornet, Strike Eagle....Mỹ toàn sử dụng hàng cũ, 20 năm chưa biên chế vũ khí mới nào đáng kể, F-35, LCS, DDG-1000 hầu hết là những khí tài kém, lỗi tùm lum hoặc vô dụng, ngay cả vũ khí hạt nhân cũng lỗi thời khi vẫn còn sử dụng bom liệng B61, bộ binh vẫn còn sử dụng mẫu súng M2 Browning từ trước thời đệ nhị chiến, súng đại liên M60 thì nhái bén thiết kế của FG42

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 28/02/2016
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này