1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng tàu ngầm các nước trên thế giới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi dragonboy1080, 28/03/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Tàu ngầm Mỹ thì xịn nhất quả đất rồi, nổi lên băng phải dùng quốc xẻng mà =))

    [​IMG]
  2. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Tàu ngầm NATO rất dễ bị tóm sống, bởi súng hầu như rất ồn ngược lại 180 độ so với quảng cáo

    Chiến hạm Nga tóm gọn tàu ngầm Ohio trên Địa Trung Hải
    (Vũ khí) - Theo RT, chiến hạm Đô đốc Essen đã định vị và theo dõi toàn bộ hải trình tàu ngầm hạt nhân Ohio của Mỹ trên Địa Trung Hải.
    Vụ việc diễn ra từ hồi tháng 4/2018 thời điểm Mỹ, Anh và Pháp thực hiện cuộc không kích công Syria với cáo buộc quân đội chính phủ dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường.

    Thuyền trưởng Đô đốc Essen thuộc Hạm đội Biển Đen Nga bằng chiến thuật đặc biệt đã theo dõi tàu ngầm lớp Ohio của Hải quân Mỹ trên Địa Trung Hải mà không hề bị phát hiện.

    [​IMG]
    Chiến hạm Đô đốc Essen.
    Được biết, tàu Đô đốc Essen rời Sevastopol, một cảng Biển Đen chính nằm trên bán đảo Crimean, vào ngày 13/3 và trở về vào ngày 30/6. Toàn bộ chuyến hải trình bí mật thực hiện nhiệm vụ này được thực hiện trên vùng biển ngoài khơi Syria.

    Hải quân Nga tiết lộ, những chuyến áp sát của chiến hạm Nga đã ghi lại các thông số cơ bản của tàu ngầm Mỹ và sẽ được giải mã để phục vụ những nhiệm vụ sau này. Chiếc tàu ngầm Ohio Mỹ bị khu trực hạm Nga theo dõi là USS Georgia.

    Việc định vị và theo dõi được hành trình của chiếc USS Georgia là một thành công lớn bởi đây là dòng tàu ngầm tối tân hàng đầu thế giới hiện nay.

    Vladimir Ambartsumyan, cựu chỉ huy lữ đoàn hải quân trong Hạm đội Biển Bắc Nga cho biết: "Chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio này của Mỹ là những cỗ máy hoạt động ngầm phức tạp và rất khó phát hiện". Hiện Hải quân Mỹ vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào trước thông tin được Nga đăng tải.

    Theo dữ liệu quân sự của Mỹ , tàu ngầm hạng nặng Ohio được trang bị những công nghệ tối tân và vũ khí cực hiện đại, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk.

    Những tàu ngầm này có thể phát động một cuộc tấn công với quy mô lớn khi đang hoạt động bí mật. Ngoài ra, lớp tàu này cũng có thể tung ra các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm hỗ trợ các nhiệm vụ của Lực lượng Hoạt động Đặc biệt (SOF).

    Trong khi đó, dù có kích thước khá khiêm tốn so với chiến hạm Mỹ nhưng khu trục hạm Đô đốc Essen vẫn sở hữu những tính năng và sức mạnh tấn công cả ngàn km.

    Để hoàn thành nhiệm vụ tấn công tầm xa của mình, tàu được trang bị 8 tên lửa hành trình Kalibr-NK. Ngoài ra, tàu cũng được trang bị vũ khí phòng không cực mạnh của ngư lôi hạng nặng có thể đánh chìm mọi loại chiến hạm cỡ lớn.

    Với sức mạnh cùng khả năng thực hiện đa nhiệm vụ của mình, khu trục hạm Đô đốc Essen đã được Nga nhiều lần triển khai đến Syria thực hiện tấn công lực lượng khủng bố IS và các nhóm phiến quân

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...gon-tau-ngam-ohio-tren-dia-trung-hai-3363450/
  3. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Tàu ngầm hạt nhân Anh chết dở vì thiết bị Mỹ
    (Vũ khí) - Hải quân Anh hiện chưa thể khôi phục được sức mạnh hạm đội tàu ngầm hạt nhân của mình với nguyên nhân xuất phát từ thiết bị Mỹ cung cấp.
    Tờ The Times cho biết, công việc bị đình hoãn do Hải quân Anh phát hiện khiếm khuyết mối hàn trong ống phóng tên lửa đạn đạo - những bộ phận được sáng chế và sản xuất tại Mỹ. Theo kế hoạch của Hải quân Anh, đến năm 2030 các tàu ngầm loại Dreadnought cần thay thế bốn tàu ngầm lớp Vanguard.

    Việc xây dựng được giao cho công ty Anh BAE Systems, chịu phụ thuộc vào việc cung cấp các thành phần máy và công nghệ từ Mỹ. Ông Bill Couch đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ đã xác nhận về việc có những chỗ khiếm khuyết hư hại như vậy.

    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân Astute của Anh.
    "Chúng tôi biết có chuyện điều tra các vấn đề với chất lượng hàn trong ống phóng tên lửa đạn đạo sản phẩm của công ty Mỹ BWX Technologies, nhưng chương trình Dreadnought của chúng tôi vẫn đúng tiến độ và trong khuôn khổ ngân sách, chiếc tàu ngầm đầu tiên sẽ được bàn giao vào đầu những năm 2030", vị đại diện này khẳng định.

    Trước khi tờ The Times đăng tải thông tin Anh gặp sự cố với chương trình Dreadnought, tờ The Sun của Anh trích dẫn nguồn tin riêng cho biết, hiện tất cả 7 tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Hoàng gia Anh đều trục trặc vì nhiều lý do khác nhau nhưng Bộ Quốc phòng nước này đã giấu nhẹm thông tin.

    Ba tàu ngầm hạt nhân tấn công mới nhất lớp Astute, mỗi chiếc tiêu tốn 1,7 tỷ bảng (hơn 2,1 tỷ USD) ngân sách, liên tục vấp phải các sự cố kỹ thuật khiến chúng không có khả năng hoạt động, còn 4 tàu ngầm cũ lớp Trafalgar thì đang "sống thoi thóp".

    Vào thời điểm này, tàu Ambush lớp Astute còn mới tinh nhưng cũng đang được sửa chữa sau cú va với một tàu chở dầu gần Gibraltar từ hồi tháng 7/2016.

    Hiện chỉ có một tàu ngầm lớp Astute là đang trên biển, nhưng vừa hoàn thành thử nghiệm và mới được đưa vào trang bị. Riêng 4 tàu ngầm chiến lược lớp Vanguard mang tên lửa Triden II D5 là đang trong tình trạng sẵn sàng tác chiến, tuy nhiên, mỗi thời điểm hải quân Anh cũng chỉ có thể duy trì tối đa 2 tàu hoạt động.

    Hơn nữa, các tàu ngầm lớp này cũng không còn đủ độ tin cậy, do đó, hải quân Anh đang triển khai dự án phát triển tàu ngầm thế hệ mới nhằm thay thế cho các tàu lớp Vanguard. Tuy nhiên, chiếc tàu ngầm đầu tiên được dự kiến sẽ ra mắt sớm nhất là trước năm 2030.

    Như vậy, ngoài 2 chiếc tàu ngầm chiến lược, lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ xảy ra tình huống nước Anh không có tàu ngầm tấn công hoạt động. Trong khoảng thời gian tới, Anh sẽ không đủ khả năng đối phó với các hành động của tàu ngầm Nga ở Biển Bắc.

    Một vấn đề khác là tình trạng nhiều thiết bị kỹ thuật hư hỏng lâu dài mà không được thay thế hay sửa chữa. Cựu thủy thủ Hải quân Hoàng gia William Mc Neill còn tiết lộ trên trang WikiLeaks là, thậm chí ở nhiều tàu ngầm, khoang tên lửa còn được dùng làm phòng tập thể thao.

    William Mc chỉ ra, hạm đội tàu ngầm Anh đang trong tình trạng xuống dốc không phanh, an ninh của cơ sở hạt nhân rất đáng lo ngại bởi không được bảo vệ đúng cách, thậm chí là "bất kỳ kẻ khủng bố hoặc kẻ tâm thần nào cũng có thể thâm nhập vào các căn cứ tàu ngầm hay cơ sở hạt nhân",

    Theo ông, bộ phận an ninh tại các cơ sở hạt nhân của Anh hoạt động rất tồi tệ, thâm nhập vào đó còn dễ hơn so với "đa số các hộp đêm". Ngoài ra, có thể dễ dàng mang thiết bị điện tử cá nhân vào các khu vực được bảo vệ, bao gồm cả thiết bị lưu trữ thông tin để sao chép dữ liệu bí mật.

    Một vấn đề khác là sự chậm trễ trong kế hoạch đóng tàu sân bay. Hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth của Anh phải ít nhất đến năm 2020 mới có thể đi vào hoạt động, còn chiếc thứ 2 là Prince of Wales đến năm 2020 mới hoàn tất, đến năm 2025 mới sẵn sàng biên chế cho hải quân Anh.

    Trong khi đó, các máy bay F-35B mà Anh đặt mua từ Mỹ đang gặp nhiều trục trặc, đến năm 2020 cũng chưa chắc đã nhận được, không rõ đến bao giờ mới nhận đủ 24 chiếc F-35B để hoàn thiện biên chế phi đội Không quân Hải quân 809, đơn vị chiến đấu trên tàu HMS Queen Elizabeth.

    Do đó, từ nay đến giai đoạn năm 2025 sức mạnh của hải quân Hoàng gia Anh sẽ suy giảm khá nhiều, khiến họ không thể cạnh tranh được với lực lượng hải quân của 2 cường quốc Trung Quốc và đặc biệt là Nga.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tau-ngam-hat-nhan-anh-chet-do-vi-thiet-bi-my-3363352/
  4. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Lỗi hàn thép đe dọa hạm đội siêu tàu ngầm 122 tỷ đô của Mỹ
    Mối hàn kém chất lượng của nhà máy đóng tàu Mỹ có thể gây nguy hiểm cho các siêu tàu ngầm lớp Columbia đang được Washington phát triển.
    Tin tặc Trung Quốc bị tố cáo đánh cắp kế hoạch tác chiến tàu ngầm Mỹ / Dự án siêu tàu ngầm Mỹ có thể đi vào vết xe đổ của tiêm kích F-35

    [​IMG]
    Cụm ống phóng tên lửa do BWXT chế tạo. Ảnh: US Navy.

    "Mối hàn thép trên hàng loạt ống phóng tên lửa thẳng đứng do tập đoàn BWXT chế tạo có chất lượng quá kém. Quá trình sản xuất sẽ bị ngừng cho tới khi cuộc điều tra của hải quân và nhà thầu chính General Dynamics Electric Boat được hoàn tất", Defense News dẫn lời phát ngôn viên Bộ chỉ huy Các hệ thống Hải quân Mỹ (NAVSEA) Bill Couch cho biết hồi đầu tuần.

    Các cụm ống phóng này dự kiến được trang bị cho gói nâng cấp Block V của tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia Mỹ và tàu ngầm chiến lược mang tên lửa đạn đạo lớp Dreadnought của Anh. Chúng cũng là trang bị quan trọng trên siêu tàu ngầm lớp Columbia đang được Washington phát triển. Việc trì hoãn sẽ dẫn tới chậm tiến độ chung, gây nguy cơ đội giá thành của dự án tàu ngầm có trị giá 122 tỷ USD này.

    "Mối hàn là yếu tố sống còn trên các tàu ngầm, do chúng phải hoạt động trong môi trường nguy hiểm chết người. Chúng ta không thể sử dụng những mối hàn bị lỗi hoặc kém chất lượng", hạ nghị sĩ Joe Courtney thuộc bang Connecticut, nơi đặt trụ sở nhà thầu General Dynamics Electric Boat, tuyên bố. Ông yêu cầu hải quân Mỹ và ngành công nghiệp đóng tàu nước này áp dụng những biện pháp quản lý chất lượng chặt chẽ hơn trong tương lai.

    Báo cáo do Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) công bố hồi cuối năm ngoái nhận định tàu ngầm lớp Columbia được ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại và chưa được kiểm chứng, khiến chi phí và thời gian phát triển tăng nhiều hơn dự kiến.

    [​IMG]
    Bản mẫu thiết kế của siêu tàu ngầm lớp Columbia: Ảnh: USNI.

    Tàu ngầm lớp Columbia dài 170 m, được thiết kế với tính năng tàng hình và nhiều công nghệ hiện đại của thế kỷ 21. Hạm đội 12 chiếc Columbia được kỳ vọng sẽ thay thế 14 tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio trong biên chế hải quân Mỹ hiện nay. Lò phản ứng thế hệ mới của lớp Columbia cho phép tàu hoạt động với tần suất cao hơn và không cần nạp nhiên liệu trong thời gian dài hơn.

    Mỗi tàu ngầm lớp Columbia được trang bị 16 tên lửa đạn đạo Trident D5, mang được tối đa 192 đầu đạn với tổng sức nổ tương đương 91,2 triệu tấn thuốc nổ TNT. Các đầu đạn có thể được phóng độc lập vào nhiều mục tiêu khác nhau, tăng đáng kể sức hủy diệt của các tàu ngầm lớp Columbia.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...i-sieu-tau-ngam-122-ty-do-cua-my-3790287.html
  5. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Chưa kịp ra khơi tàu ngầm hạt nhân Mỹ đã 'tịt nòng'
    Kiến Thức19 liên quanGốc
    Dù vẫn đang trong quá trình đóng mới, thế nhưng với một loạt lỗi kỹ thuật liên quan đến hệ thống ống phóng ngư lôi và tên lửa có thể khiến tàu ngầm hạt nhân tiếp theo của Mỹ mất khả năng chiến đấu.
    [​IMG]

    Theo thông tin mới nhất được phía Mỹ và Anh xác nhận, các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia Block V của Hải quân Mỹ hiện đang trong quá trình hoàn thiện đã gặp vấn đề cực kỳ nghiêm trọng với hệ thống hỏa lực, cụ thể là ống phóng ngư lôi và ống phóng tên lửa thẳng đứng. Nguồn ảnh: Sputnik.

    [​IMG]

    Theo đó, vấn đề lớn nhất nằm ở hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng. Điều ngạc nhiên đó là đây dường như là sự cố mang tính dây chuyền vì không chỉ các tàu ngầm Virginia mà cả các tàu ngầm lớp Columbia - thế hệ tàu ngầm tấn công hạt nhân tiếp theo của Mỹ và các tàu ngầm lớp Dreadnought của Anh dường như cũng gặp vấn đề tương tự. Nguồn ảnh: Sputnik.

    [​IMG]

    Tất cả các ống phóng bị lỗi đều do hãng BWXT sản xuất. Vấn đề được tìm thấy đầu tiên là ở các mối hàn kém chất lượng. Theo trang Defense đưa tin hôm thứ ba vừa rồi - hiện giờ vẫn chưa có phương án giải quyết triệt để cho vấn đề này. Nguồn ảnh: BI.

    [​IMG]

    Rất có thể, toàn bộ hệ thống ống phóng này sẽ buộc phải tháo ra khỏi tàu để thay bằng ống phóng chất lượng tốt hơn. Tuy nhiên quá trình này có thể tốn hàng chục triệu USD và vài tháng để hoàn thành vì tàu Virginia có phần vỏ được làm tới... ba lớp. Nguồn ảnh: Pinterest.

    [​IMG]

    Quá trình xây dựng các tàu ngầm lớp Colombia và Dreadnought dự kiến phải tới năm 2021 mới bắt đầu. Tuy nhiên rất có thể, bản thiết kế hoặc ít nhất là nhà cung cấp linh kiện cho các tàu lớp Colombia và Dreadnought sẽ phải được xem xét lại. Nguồn ảnh: Congress.

    [​IMG]

    Dự kiến, các tàu ngầm lớp Colombia và Dreadnoughts sẽ được đưa vào sử dụng bắt đầu từ năm 2031 tới đây khi các phiên bản tàu ngầm hiện tại dần lỗi thời. Nguồn ảnh: Airsource.

    [​IMG]

    Mặc dù vậy, tàu ngầm Colombia vẫn đang vướng phải khá nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề về giá thành đóng mới. Hồi tháng 11 năm ngoái, Hải quân Mỹ đã khẳng định đã giảm được chi phí đóng mới của Colombia xuống còn 80 triệu USD cho mỗi tàu. Nguồn ảnh: USnavy.

    [​IMG]

    Mức giá này được xem là vừa tầm để Hải quân Mỹ đóng tàu Colombia với số lượng lớn trong tương lai với điều kiện đồng USD không bị trượt giá quá nhiều và tất nhiên là nền kinh tế cũng như ngân sách quốc phòng của Mỹ không bị thay đổi quá nhiều qua thời gian. Nguồn ảnh: Vans.

    [​IMG]

    Trước mắt, 12 tàu thuộc lớp Colombia sẽ được đóng với giá trị hợp đồng khoảng 122 tỷ USD bao gồm cả chi phí nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên các vấn đề về hệ thống hỏa lực trên tàu Virginia Block V sẽ có thể khiến quá trình đóng mới các tàu Colombia này gặp vấn đề trong tương lai. Nguồn ảnh: USnavy.


    https://baomoi.com/chua-kip-ra-khoi-tau-ngam-hat-nhan-my-da-tit-nong/c/27246544.epi
  6. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    Nhanh hơn tất cả, hủy diệt khủng khiếp, ngư lôi
    Poseidon Nga khiến Mỹ-NATO nên hàng sớm?

    http://soha.vn/nhanh-hon-tat-ca-huy...ien-my-nato-nen-hang-som-2018081408271631.htm

    P/S: Bài thế này mà cũng đăng được! Ở vận tốc đó thì chẳng cần đao to búa lớn, thuỷ lôi đời cổ là đủ! Lũ này muôn đời không khá được! Xin đừng anh nào tỏ ra nguy hiểm cố hỏi vặn vẹo hay làm lạc chủ đề nhé!
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Tàu ngầm Nga sức mạnh phát huy thừa hưởng của LX

    Kilo vs Astute

    Chiến sự Syria: Bị "sát thủ" Kilo Nga săn, tàu ngầm Anh hoảng loạn và Tomahawk tịt ngòi?
    Bảo Lam | 10/09/20

    [​IMG]


    Một chiếc tàu ngầm Kilo-636 Nga đã bám đuôi tàu ngầm nguyên tử đa năng lớp Astute của Anh và đã khiến nó phải câm nín, không thể phóng được tên lửa Tomahawk tấn công Syria.


    Tàu ngầm Anh hoảng loạn...

    Tháng 4/2018 vừa qua, khi Mỹ-Anh-Pháp triển khai cuộc tấn công bằng tên lửa ồ ạt nhằm vào Syria thì tờ Times trứ danh của Anh, dựa trên nguồn tin đáng tin cậy tại Bộ Tư lệnh Hạm đội Hải quân Hoàng gia Anh, đã tung ra một thông tin gây sốc.

    Đó là sự thất bại trong cuộc tấn công nói trên của 1 chiếc tàu ngầm nguyên tử đa năng lớp Astute của Anh mà đáng lẽ nó phải phóng 20 quả tên lửa hành trình chiến lược UGM-109E Tomahawk Block IV nhằm vào Syria.

    Theo thông tin của tờ báo này, nguyên nhân dẫn tới thất bại là chiếc tàu ngầm của Anh bị một chiếc tàu ngầm Kilo đề án 636.3 Varshavyanka (hoặc đề án 877 "Paltus") thuộc Lữ đoàn tàu ngầm trong biên chế Hạm đội Biển Đen Nga bám đuôi.



    Các hãng truyền thông của Anh rất giỏi trong việc tạo ra dư luận hoảng loạn trên cơ sở "quái vật hoá" nước Nga trong con mắt người đọc.

    Bởi vậy, có thể nghĩ rằng câu chuyện này hoàn toàn là sự sáng tạo của Bộ Tư lệnh Hạm đội hải quân Anh để che giấu những vấn đề kỹ thuật thực chất và thậm chí không thể lý giải được đang đeo duổi các tàu ngầm lớp Astute trong suốt một thời gian dài.

    Đại tá hải quân về hưu Mikhail Nenashev và biên tập viên Tạp chí "Kho vũ khí quốc gia" Alexei Leonkov trong cuộc nói chuyện với các phóng viên của hãng thông tấn "Vesti" và tờ "Vzglyad" (Nga) cho biết rằng:

    Thuỷ thủ đoàn của chiếc tàu ngầm lớp Astute này có thể gặp phải những vấn đề về công nghệ dẫn tới sự cố khi cố gắng phóng các tên lửa hành trình Tomahawk trên Địa Trung Hải.

    Trước đó, các tàu ngầm Astute thường xuyên là trung tâm của mọi ánh mắt, do lúc thì va phải đá ngầm, lúc thì mắc lưới của tàu đánh cá Bồ Đào Nha, lúc lại va mũi tàu vào thân tàu chiến khác cùng phe vì lặn chưa đủ sâu.

    [​IMG]
    Tàu ngầm nguyên tử Astute của Hải quân Hoàng gia Anh.


    ... và nguyên nhân thực sự

    Đúng, về lý thuyết tình huống bất thường có thể xảy ra vào thời điểm di chuyển tên lửa hành trình Tomahawk từ giá tiếp đạn vào một trong 6 máy phóng ngư lôi 533mm, hoặc cửa máy phóng như lôi bị kẹt khiến hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

    Nhưng trên thực tế tình huống này rất hãn hữu bởi vì các ngư lôi Spearfish, tên lửa hành trình Tomahawk và thuỷ lôi được bố trí không chỉ ở một mà vài giá tiếp đạn khác nhau để cung cấp trực tiếp cho 6 máy phóng.

    Như vậy một phần nhất định của kho đạn này (6, 8 hoặc 10) tên lửa hành trình UGM-109E vẫn có thể được phóng lên từ Astute nhằm vào Syria.

    Để thực hiện được điều này, chiếc tàu ngầm của Anh chỉ cần tiếp cận được khu vực phóng tên lửa hành trình Tomahawk nằm ở phía nam biển Ionia (cách bờ biển Syria khoảng 1.600km), và nhẹ nhàng phóng các tên lửa có tầm bắn 1.600-2.000km từ các máy phóng đang hoạt động.

    Thế nhưng mọi thứ lại không như mong muốn! Bởi vậy giả thiết của phía Anh đưa ra trong trường hợp này lại nghe có vẻ lọt tai, đó là chiếc tàu ngầm Kilo của Nga đã thực sự gây ra sự hoảng loạn đối với kíp thủy thủ Anh.

    [​IMG]
    Tàu ngầm Kilo của Nga chính là sát thủ trên đại dương đối với các tàu ngầm và tàu chiến Mỹ-NATO.


    Liên quan tới tuyên bố của Đại tá hải quân Nga Vladimir Mamaikin về việc tàu ngầm Kilo với vận tốc 18-20 hải lý/h không thể đeo bám một đoạn dài vài trăm km tàu ngầm nguyên tử Astute di chuyển với vận tốc 27-29 hải lý/h là sự thật không thể chối cãi.



    Nhưng cốt lõi vấn đề ở đây là thuỷ thủ đoàn trên chiếc tàu ngầm Kilo tiếng ồn thấp của Nga có một lợi thế chiến thuật quan trọng giúp họ không cần phải đeo bám chiếc tàu ngầm có tốc độ lớn hơn Astute.

    Một yếu tố về mặt địa lý đóng vai trò lợi thế cho chiếc tàu ngầm của Hạm đội Biển Đen. Có thể thấy rằng một trong số các tàu ngầm Kilo "Varshavyanka" thực hiện chuyến tuần tra chiến đấu ở cửa biển Aegea di chuyển chậm với vận tốc (3-4 hải lý/h) có thể định vị trước tiên chiếc tàu ngầm của Anh đang lao tới vị trí triển khai tên lửa với vận tốc rất lớn (25-27 hải lý/h).

    Thuỷ thủ đoàn của chiếc tàu ngầm Anh đã hành động ở khu vực Địa Trung Hải khá bất cẩn và "khệnh khạng" vì "Astute" của họ có động cơ khoẻ và thiết bị giảm rung tối tân giúp khả năng phát ra tiếng ồn thấp.

    Hơn nữa, khu vực ở giữa Địa Trung Hải gần như nằm trong tầm kiểm soát thường xuyên của lực lượng không quân chống hạm NATO và Hải quân Mỹ, mà trong số đó phải kể đến các máy bay P-3C Orion mới nâng cấp và các máy bay P-8A Poseidon tối tân hơn.

    [​IMG]
    Máy bay tuần thám biển - săn ngầm P-8A Poseidon của Mỹ.


    Nhưng chính vì chạy "hết tốc lực" nên tàu ngầm Astute gây ra tiếng ồn lớn và đã hại chính các thuỷ thủ Anh, và tổ hợp thuỷ âm MGK-400EM "Rubicon-M" của một trong số các tàu ngầm "Varshavyanka" đã phát hiện được Astute ở khoảng cách vài chục km.

    Trong khí đó, tổ hợp thuỷ âm "Sonar-2076" của chiếc tàu ngầm Anh chỉ có thể phát hiện ra tàu ngầm tiếng ồn thấp của Nga ở khoảng cách 10-20km.

    Các thuỷ thủ của Nga hoàn toàn có thể "khoá chặt" chiếc tàu ngầm của Anh để theo dõi sự thay đổi trong lộ trình di chuyển của nó. Được biết rằng để phóng được các tên lửa hành trình Tomahawk phiên bản UGM-109E từ dưới nước, tàu ngầm lớp Astute phải ngoi lên độ sâu 45m và giảm vận tốc xuống còn 2-3 hải lý.






    Như các bạn hiểu, các thuỷ thủ tàu ngầm Anh đã không có cơ hội để làm điều đó vì đã nằm trong tầm ngắm ngư lôi TEST-71ME-NK, 53-65KE, mà có thể cả "Fizik" của Nga.

    [​IMG]
    Đường bay của 2 chiếc máy bay tuần thám săn ngầm Tu-142 Nga tới Syria hôm 01/09 vừa qua.


    Thậm chí cả trong trường hợp nếu chiếc tàu ngầm Anh cố gắng cắt đuôi Kilo và chuyển tới những vị trí khác để phóng Tomahawk, thì cũng sẽ bị các máy bay săn ngầm IL-38N bắt gặp và chuyển mục tiêu cho tàu ngầm Nga, bởi vì tàu ngầm của Hạm đội hải quân Nga và không quân chống hạm là một sợi dây liên kết thành một mạng lưới thống nhất.

    Bởi vậy, quyết định hợp lý duy nhất dành cho các thuỷ thủ tàu ngầm Anh là rời khỏi khu vực trung tâm của Địa Trung Hải. Đúng là: Tránh voi chẳng xấu mặt nào!

    Chiếc tàu ngầm duy nhất tham gia vào cuộc tấn công hồi tháng 4 mà có thể vượt qua các thiết bị thuỷ âm của Kilo mà không bị phát hiện – đó là chiếc tàu ngầm đa năng tiếng ồn siêu thấp tối tân "John Warner" thuộc đề án cải tiến "Virginia Block III" của Hải quân Mỹ.



    Cũng trong khuôn khổ kế hoạch tấn công Syria vào thời điểm hiện nay, để vượt qua đường phòng tuyến chống hạm các tàu ngầm của Mỹ và Anh sẽ gặp khó khăn gấp đôi bởi vì Bộ Tổng tham mưa Nga đã tính toán tất cả những sai sót xảy ra hơn 4 tháng trước đây.

    Để rà soát kỹ lưỡng không gian ngầm dưới nước từ bờ biển Syria cho tới biển Ionia, bộ tư lệnh Hạm đội hải quân Nga đã tung vào các máy bay săn ngầm tầm xa Tu-142 có khả năng trong thời gian ngắn bố trí 64 phao thuỷ âm RGB-75 và RGB-15 từ mỗi chiếc máy bay.

    Theo những thông tin mới nhất, hai chiếc máy bay loại này đã được cử tới căn cứ không quân Khmeimim từ căn cứ Eysk hôm 1/9/2018 để tham gia vào cuộc tập trận quy mô lớn nhất của Hạm đội hải quân Nga trên Địa Trung Hải mà mục đích chính của nó là kiềm chế các hành động chống phá của Mỹ-NATO nhằm vào Syri


    http://soha.vn/chien-su-syria-bi-sa...an-va-tomahawk-tit-ngoi-20180909182316725.htm
  8. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    “Mây đen” bao phủ chương trình tàu ngầm lớp Columbia của Hải quân Mỹ
    Thùy Linh | 19/09/2018 02:30 PM

    0

    [​IMG]
    Trong 10 năm tới, Quân đội Mỹ sẽ tăng cường sức mạnh cho hạm đội tàu ngầm bằng việc trang bị các tàu ngầm mới nhất thuộc lớp Columbia với 16 tên lửa liên lục địa và lò phản ứng hạt nhân.
    Vụ máy bay Il-20 Nga bị rơi: Phòng không Syria khai hỏa mà "không biết bắn vào cái gì"?

    Tuy nhiên, vấn đề lỗi mối hàn của ống phóng tên lửa dự kiến được trang bị cho tàu ngầmthế hệ mới đã làm dấy lên mối lo ngại về khả năng đình trệ dự án này.

    Sát thủ đại dương

    Theo kế hoạch, công tác đóng tàu ngầm lớp Columbia sẽ được bắt đầu vào năm 2021. Chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số 12 chiếc thuộc chương trình phát triển tàu lớp Columbia cần phải gia nhập lực lượng tàu ngầm Hải quân Mỹ vào năm 2028.

    Với chiều dài khoảng 170m và lượng choán nước hơn 20.000 tấn, tàu ngầm lớp Columbia sẽ được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ thứ 4 Trident II với tầm bay hơn 11.000km.

    Trident II có thể mang theo 8 đầu đạn tự dẫn có công suất 475 kiloton hoặc 14 đầu đạn với công suất 100kiloton.

    Theo báo cáo của Quốc hội Mỹ, chương trình tàu ngầm lớp Columbia được ước tính tiêu tốn hơn 120 tỷ USD, trong đó có tính cả chi phí nghiên cứu khoa học và phát triển. Cụ thể, trung bình, mỗi chiếc tàu lớp này sẽ có giá khoảng 6 tỷ USD.

    [​IMG]
    Tàu ngầm USS Pennsylvania thuộc lớp Ohio của Hải quân Mỹ. Nguồn: Public Domain.

    Một trong những tính năng nổi bật của tàu ngầm thế hệ mới này là lò phản ứng hạt nhân không cần tiếp nhiên liệu trong suốt vòng đời phục vụ.

    Ngoài ra, điểm quan trọng trong thiết kế của tàu ngầm lớp Columbia là hệ thống đẩy chạy bằng điện cùng đuôi tàu hình chữ X.

    Sự cải tiến này sẽ làm giảm đáng kể mức độ tiếng ồn do tàu ngầm lớp Columbia gây ra khi di chuyển và khiến cho con tàu thuộc lớp này trở thành một trong những tàu ngầm khó bị phát hiện trên thế giới.

    Dự kiến, tàu ngầm lớp Columbia sẽ thay thế tàu ngầm lớp Ohio, mang theo 24 tên lửa đạn đạo liên lục địa và phục vụ Hải quân Mỹ đã hơn 30 năm.

    Điều đáng chú ý là tàu ngầm lớp Columbia sẽ là tàu ngầm đầu tiên trên thế giới mang lại sự thuận tiện và thoải mái cho cả nam và nữ.

    Trước đây, Hải quân Mỹ không cho phép phụ nữ phục vụ trên tàu ngầm. Tuy nhiên, lệnh cấm này đã bị huỷ bỏ vào năm 2010. Ngày nay, có 130 nữ thuỷ thủ và sĩ quan phục vụ trong lực lượng Hải quân Mỹ.

    Trên tàu ngầm mới sẽ có phòng tắm và nhà vệ sinh dành riêng cho nữ. Ngoài ra, tất cả các màn hình điện tử và các bảng thông tin sẽ được đặt thấp hơn so với các tàu ngầm khác…

    Trở ngại ban đầu

    Được công nhận là một trong những dự án đắt đỏ nhất, chương trình tàu ngầm lớp Columbia đã gặp trở ngại trên chặng đường phát triển khi các ống phóng tên lửa dự kiến trang bị cho tàu bị phát hiện lỗi vết hàn.

    Các ống phóng tên lửa do Tập đoàn BWXT sản xuất với mối hàn kém chất lượng có thể làm trì hoãn tiến độ hoàn tất chương trình tàu ngầm lớp Columbia mà có ý nghĩa quan trọng đối với Mỹ về mặt răn đe hạt nhân.

    Theo Defense News, ông Bryan Clark, một sĩ quan tàu ngầm Mỹ nghỉ hưu và là nhà phân tích của Trung tâm Phân tích và Đánh giá Chiến lược và Ngân sách ở Mỹ nhận định: "Đây không phải là dấu hiệu tốt cho chương trình thu hút nhiều sự chú ý và là ưu tiên số một của Hải quân. Đó là một thất bại sớm về trang thiết bị vũ khí quan trọng đối với tàu ngầm".

    [​IMG]
    Mẫu phác thảo tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia của Hải quân Mỹ. Nguồn: Public Domain.

    Về phần mình, ông Joe Courtney, đại diện nhà thầu General Dynamics Electric Boat-đơn vị đã ký hợp đồng cung cấp ống phóng tên lửa cho chương trình tàu ngầm lớp Columbia, nhấn mạnh: "Mối hàn là yếu tố sống còn trên các tàu ngầm. Chúng ta không thể sử dụng những mối hàn bị lỗi hoặc kém chất lượng".

    Ông cũng yêu cầu Hải quân Mỹ và ngành công nghiệp đóng tàu nước này cần kiểm soát chặt chẽ hơn chất lượng sản phẩm sản xuất theo dây chuyền, theo Sputnik.

    Vấn đề mối hàn không đạt tiêu chuẩn cũng sẽ ảnh hưởng đến việc đóng các tàu ngầm khác như tàu nhầm hạt nhân đa nhiệm lớp Virginia.

    Trong thiết kế của tàu nhầm lớp Virginia, các nhà phát triển cũng sử dụng cùng một loại ống phóng như của tàu ngầm lớp Columbia.

    Đây không phải là lần đầu tiên người Mỹ gặp vấn đề trong việc tạo ra vũ khí hải quân. Chiếc tàu khu trục lớp Zumwalt đầu tiên (DDG-1000) gia nhập Hải quân Mỹ vào ngày 16/10/2016.

    Nhưng 1 tháng sau, ngày 21/11, chiếc tàu này đã bị chết máy ở Kênh đào Panama trên đường đến San Diego. Tàu khu trục này đã được kéo về cảng. Tại đó, người ta phát hiện hệ thống làm mát dầu của chiếc tàu này bị trục trặc.

    Ngoài ra, những lỗi kỹ thuật nghiêm trọng cũng xảy ra với máy phát điện của USS Michael Monsur (DDG-1001)- tàu khu trục thứ hai thuộc lớp Zumwalt.

    Tàu sân bay mới nhất USS Gerald R.Ford của Hải quân Mỹ cũng vướng phải vấn đề lỗi kỹ thuật.

    Theo kế hoạch, con tàu này sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2019. Tuy nhiên, do các hệ thống và thiết bị trang bị cho tàu thường xuyên gặp sự cố nên kế hoạch này phải chuyển sang năm 2022.

    http://soha.vn/may-den-bao-phu-chuo...olumbia-cua-hai-quan-my-20180919125200937.htm
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    TQ có thể yên tâm ko phải lo lắng gì về lực lượng tàu ngầm vô hại của Mỹ.
    Mỹ có bán cho ĐL công nghệ thì cũng toàn lỗi, nên cũng ko cần phản đối
  10. DLV47

    DLV47 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    30
    Tàu chiến Nga "bắt sống cá mập sắt" - Tàu ngầm Mỹ: Cuộc đấu trí chớp nhoáng và căng thẳng
    Bảo Lam | 15/08/2018 13:51

    [​IMG]
    Tàu Đô đốc Essen Hải quân Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr tấn công phiến quân ở Syria. Ảnh minh họa.
    Các thuỷ thủ Nga đã bắt được "con cá mập sắt" của Mỹ - chiếc tàu ngầm lớp Ohio. Cuộc bám đuổi ngoạn mục này xảy ra vào tháng 4 và kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ.
    Máu quân Nga đã đổ: Cuộc chiến Gruzia-"Cú sốc" choáng váng khiến QĐ Nga thay đổi hoàn toàn

    Chiến công vô tiền khoáng hậu

    Chiếc tàu ngầm nguyên tử của Mỹ bị chiếc tàu khinh hạm tên lửa Đô đốc Essen của Nga theo dõi và bám đuôi trong khuôn khổ kế hoạch tuần tra mùa xuân trên biển Địa Trung Hải, nhưng đến tận bây giờ mới được tiết lộ.

    Trong quá trình bám đuôi, chiếc tàu chiến Nga đã chụp được bóng âm và hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện tiêu diệt kẻ địch giả định. Cuộc đi săn "cá mập" đã xảy ra trong bối cảnh xung đột tại Syria căng thẳng.

    Hồi tháng 4/2018, liên quân 3 nước – Mỹ, Anh và Pháp – đã triển khai cuộc tất công ồ ạt bằng tên lửa nhằm vào quốc gia Ả Rập. "Các chú cá mập" là tiếng lóng mà các thuỷ thủ dùng để gọi những tàu ngầm địch.

    Theo những chia sẻ tại Bộ Tự lệnh Hải quân Nga, chiếc tàu chiến của hạm đội Hắc Hải "Đô đốc Essen" đã theo dõi và bám đuôi chiếc tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ trong chuyến hải trình gần đây nhất của mình.

    Chiếc khinh hạm tên lửa Nga đã rời cảng Sevastopol ngày 13/3/2018 và trở về cảng vào ngày 30/6. Phần lớn thời gian nó xuất hiện trên biển Địa Trung Hải.

    Cuộc bám đuổi xảy ra vào tháng 4. Nó kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian này "Đô đốc Essen" đã cho chiếc tàu ngầm Mỹ vào tầm ngắm. Chiếc tàu chiến Nga đã ghi lại những chỉ số chính của mục tiêu. Chúng được giải mã và kết nối với "bóng âm" của chiếc tàu ngầm.

    Hồi tháng 4/2018 biên đội tấn công tàu sân bay của Mỹ đã xuất hiện trên biển Địa Trung Hải với thành phần là chiếc tàu sân bay Harry Truman, 4 chiếc tàu khu trục lớp Arleigh Burke.

    Các phương tiện truyền thông của Mỹ và Anh đưa tin rằng cùng với đội tàu chiến nói trên còn có chiếc tàu ngầm John Vorner lớp Virginia cũng như tàu ngầm nguyên tử "Georgia" lớp Ohio. Nhiều khả năng, chính nó đã bị "Đô đốc Essen" bám đuôi.

    http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2018/8/15/03-4201126-02-4200811-essen-e***-wlp-1534315327223552410501.jpg
    Thuỷ thủ đoàn Khinh hạm "Đô đốc Essen" đã phát hiện được chiếc tàu ngầm Mỹ trong điều kiện chiến tranh thực sự.

    Trong khi đó, tình hình xung quanh Syria đã căng thẳng tột cùng. Liên quân các nước phương Tây gồm Mỹ, Anh và Pháp đã trên khai cuộc tấn công ồ ạt bằng tên lửa hành trình.

    Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, đã có 103 quả tên lửa được bắn vào Syria. Bên cạnh đó, hệ thống phòng không của Syria đã đánh chặn được phần lớn – 71 quả.

    Chiến dịch của liên quân các nước diễn ra trên biển rất bất ổn. Chiếc tàu chiến "Aquitaine" đáng lẽ phải thực hiện 2 loạt phóng 6 quả tên lửa nhưng lại không làm được. Nhiệm vụ của nó đã phải giao cho chiếc tàu chiến dự bị "Languedoc".

    Chiếc tàu ngầm "Astyut" của Anh, khi di chuyển tới khu vực triển khai cuộc tấn công, đã thông thông báo rằng nó bị một hoặc hai chiếc tàu ngầm diesel của Nga truy đuổi với sự yểm trợ của hai chiếc tàu chiếc và các máy bay trực thăng. Cuối cùng "Astyut" phải từ bỏ kế hoạch tấn công bằng tên lửa.

    Làm cách nào tàu chiến Nga "bắt sống" được tàu ngầm nguyên tử Mỹ?

    Săn ngầm – đó là một nghệ thuật. Đặc biệt nếu nó được thực hiện bởi một chiếc tàu đơn độc, và kẻ địch là chiếc tàu ngầm nguyên tử vận tốc lớn. Chiếc tàu chiến phải bí mật tiếp cận chiếc tàu ngầm từ xa, nơi mà thiết bị âm thanh của nó có thể giữ được tín hiệu ổn định.

    Tiếp đến là cuộc bám đuổi – sự ganh đua thực sự của các thuyền trưởng tàu chống hạm và tàu ngầm. Chiếc tàu ngầm nguyên tử cố gắng cắt đuôi, chiếc tàu chiến – bám đuổi.

    [​IMG]
    Thuỷ thủ đoàn "Đô đốc Essen" đã phát hiện được chiếc tàu ngầm Mỹ trong điều kiện chiến tranh thực sự.

    Trong khoảng thời gian khi chiếc tàu chống hạm giữ liên kết với chiếc tàu ngầm, nó liên tục quét chiếc tàu ngầm bằng các máy dò dưới nước của mình. Những tính năng của các tổ hợp âm thanh hiện đại giúp biết rõ gần như tất cả về chiếc tàu ngầm địch.

    "Bóng âm" – đó là một kiểu chứng nhận giúp hiểu rõ được chiếc tàu ngầm nào đang lướt ở bên dưới. Thậm chí có thể xác định ai đang chỉ huy chiếc tàu ngầm này, và phân tích chiến thuật hành động của nó, giúp dự báo được các bước hành động của chiếc tàu ngầm nguyên tử.

    Riêng việc phát hiện được chiếc tàu ngầm trên biển đã là một thành công lớn, còn bám đuổi được nó trong một thời gian dài – đó là bằng chứng về trình độ của thuỷ thủ đoàn. Đó là chia sẻ của chỉ huy đội tàu chiến chống hạm của Hạm đội Biển Bắc (Nga), Đại tá Vladimir Ambartzumyan.


    Điều mà "Đô đốc Essen" làm được là hoàn toàn hợp lý – đó là một trong những chiếc tàu chiến hiện đại nhất. Tàu ngầm nguyên tử là những mục tiêu khó phát hiện. Và bám đuôi chúng còn khó hơn.

    Các chỉ số bám đuôi tàu ngầm mà có thể giúp thuỷ thủ đoàn chuẩn bị tên lửa hoặc ngư lôi để khai hoả được coi là ấn tượng. Đối với các hệ thống vũ khí hiện đại, thời gian triển khai vũ khí phải mất vài phút đồng hồ.

    Trong quá trình đeo bám, thuỷ thủ đoàn thực hiện bắn thử khi phóng tên lửa hoặc ngư lôi giả định. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, các thuỷ thủ của Nga đã phải thực hiện một vài phương án tấn công.

    Những cuộc đuổi bắt các tàu ngầm kiểu này được hạm đội tất cả các nước thực hành nhằm hoàn thiện chiến thuật săn ngầm.

    Các tàu ngầm lớp "Ohio" thuộc loại lớn nhất của Mỹ và là lớp tàu ngầm mang tên lửa duy nhất của hạm đội Hải quân Mỹ vào thời điểm hiện nay.

    Trong thập niên gần đây nhất, 4 trong số 18 chiếc "Ohio" đã được nâng cấp. Trong số đó có "Georgia" – nó được cải tiến thành chiếc tàu ngầm đa năng mà có thể yểm trợ cho cả các chiến dịch lực lượng đặc nhiệm "hải cẩu".


    http://soha.vn/tau-chien-nga-bat-so...op-nhoang-va-cang-thang-20180815135149991.htm

Chia sẻ trang này