1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    mua vài con trên tinh thần quại giao , nhưng do kém chất lượng ko được Arab Saudi tin dùng nên chỉ cho nằm ở khu nhà xe của sân bay :-" ko chừng hỏng hết mịa rồi cũng nên
  2. DLV47

    DLV47 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    30
    Sao biết ở nhà xe ? thế bố bảo bị bắn ko còn 1 chiếc nên phải mua UAV TQ về dùng đấy, có nước nào mua vũ khí vì ngoại giao ko nhĩ ? nếu là đồ dỏm thì họ ko rãnh mà mua, Saudi và TQ còn hợp tác mở nhà máy sản xuất UAV TQ tại Saudi, vậy mà thằng stupid này phán là đồ dỏm, bị hỏng hết (ngoài ra Iraq dùng UAV CH4B khen rất tốt, giúp Iraq đánh đuổi khủng bố IS), Jodarn, Ai Cập, UAE cũng đã đặt mua (Pakistan cũng đã có nhà máy sản xuất UAV TQ)

    Chinese drone factory in Saudi Arabia first in Middle East

    tặng cháu câu solgan này

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 23/09/2018
    honglanx thích bài này.
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Iran: Đoàn diễu binh bị xả súng, gần 80 người thương vong

    http://plo.vn/quoc-te/iran-doan-dieu-binh-bi-xa-sung-gan-80-nguoi-thuong-vong-793449.html

    Mùa xuân đã đến với Iran rồi . Thằng Iran giờ bất ổn thế nào cũng có cách mạng ở Iran



  4. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    583
    Để mấy con tên lửa cùi bắp từ thời chiến tranh lạnh bắn tới tận thủ đô thì có chặn được cũng là thất bại rồi. Nên nhớ từ Riyadh đến thành phố biên giới Nhận là gần 1000km. Điều đó có nghĩa tên lửa cùi bắp bay gần 1000km mới bị đánh chặn.
    DLV47honglanx thích bài này.
  5. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Saudi có phải như Nga - Mỹ tự sx các loại hệ thống đánh chặn đâu , có mỗi Patriot làm sao phủ hết đất nước Saudi rộng lớn .
    Xem video mô phỏng của Saudi chỉ có 2 lớp đánh chặn , biên giới Yemen có đúng 1 hệ thống Patriot bị vượt là nó bay gần đến thủ đô ngay .
    Phải nói Patriot quá đỉnh tên lửa đạn đạo bọn Houthi chưa gây thiệt hại gì lớn cả



    [​IMG]
  6. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    MXH
    Amikam Norkin tư lệnh không quân Israel + các quan chức trong phái đoàn IDF đến Moscow trình bày diễn biến vụ IL-20 bị bắn hạ
    [​IMG]
    Sau khi phía Israel trình bày, các quan chức phía Nga bắt đầu chất vấn . Norkin ú ớ không trả lời được.
    Klq
    [​IMG]

    Thành viên trong phái đoàn Israel: Cuộc gặp rất là căng thẳng và đầy những lời lẽ đe dọa.
    [​IMG]

    TASS
    Rus Mos sẽ công bố toàn bộ thông tin chi tiết về vụ tai nạn máy bay IL-20. Tiến trình thời gian từng phút 1 của thảm kịch sẽ được đưa ra dựa trên dữ liệu khách quan từ hệ thống xử lý dữ liệu của rada về tình hình trên không vào ngày 17 và các hoạt động của không quân Israel trong khu vực xảy ra tai nạn.

    Báo Israel. Israel sợ rằng Putin sẽ cắt cánh của không quân Israel tại Syria.
    Mặc dù Nga đã gửi thông điệp hỗn hợp từ vụ việc và như thường lệ, có một khoảng cách giữa các tuyên bố và hành động của Nga. Moscow dường như không có xu hướng tha thứ . Thực tế là Putin cắt cánh không quân Israel rồi. Chỉ có những người rất, rất lạc quan mới cho là thông báo của Nga về việc đóng cửa không phận phía tây bờ biển Syria để tập trận là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên.
    Giờ đây Israel hy vọng rằng người Nga đóng cửa không phận bờ biển phía tây Syria chỉ diễn ra trong 1 tuần và không áp đặt thêm những hạn chế khác chẳng hạn như cấm kq Israel hoạt động ở phía bắc Syria, hạn chế hoạt động ở không phận Damascus và miền nam Syria.
    Báo Israel kết luận: Người Nga hiện đang nắm lợi thế và họ sẽ không dễ dàng từ bỏ nó.

    Tờ al-Mayadeen của Lebanon trích dẫn nguồn tin của nó thông báo rằng Nga sẽ tiếp tục đóng cửa không phận bờ biển phía tây Syria sau khi cuộc tập trận kết thúc vào ngày 26-9. Nga đã gửi thông báo cho các nước liên quan trong khu vực.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.364
    Đã được thích:
    26.707
    Nói đi cũng phải nói lại là đánh chặn TLDĐ về lý thuyết nó dễ hơn thực tế. Đó là lý do Nga đek làm được cái của nợ nào đánh chặn mục tiêu đạn đạo cả dù Nga là đại ca phòng không với vũ khí vô cùng đa dạng. Nếu giờ xách cái thứ “thời chiến tranh lạnh” ấy ra bắn Nga thì ôi thôi khoẻ, khỏi chặn khỏi tốn đạn.
    filber70 thích bài này.
  8. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Anh Do Thái quả này chả biết làm sao nhỉ ?
    Bị Nga nó cấm bay thì để tụi Iran + Hez nó lộng hành sát biên giới.
    Israel luôn có nhwngx bài rất hay.
    Bài mình mách nước cách đây 1 tuần giờ xin nhắc lại:
    - Israel hy sinh 1 con F-35 cho Nga ngố nó bắn đi.
    Nga nó vừa họp báo xong rồi

    Công bố chi tiết Il-20 bị bắn rơi: Israel đánh lừa
    http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cong-bo-chi-tiet-il-20-bi-ban-roi-israel-danh-lua-3366009/
    bloodheartvn, honglanxngotuan thích bài này.
  9. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Cứ bình tĩnh! Anh Puchin bạn chị sẽ chỉ cấm bay Do Thái tạm thời 3 tháng, tức là từ nay tới Giáng sinh để lùa Gà Tây vào mổ Idlib rồi cắt cử công binh và quân cảnh đi theo bình định xong cái mỏm này ở bờ tây sông Ơ rơ phát.

    Theo thoả thuận, Thổ vào Idlib thay áo cho đám Thổ phỉ trung thành để phục vụ hậu chiến với Cuốc, đám dân Tự Lợi Á làm phỉ cốt để kiếm ăn sẽ được Nga La Tư cho mặc lại áo lính quốc gia để tiễu trừ tàn dư của phỉ thân Mỹ quốc, rợ tây lông và Do Thái. Sau khi hưu binh 1 năm dưỡng sức và chửi cho Mỹ tự thấy nhục mà cút khỏi bờ đông. Nhược bằng Mỹ không cút và phỉ tay sai không giải giáp thì thúc kèn cho đám Thổ phỉ đã về với chính nghĩa quốc gia đánh vu hồi bóc dọc đường biên để dẹp Cuốc chư hầu Mỹ. Nếu Cuốc hàng thì cho hợp binh đông tiến bắt nhốt quân Mỹ và chư hầu.

    Nói chung chiến cuộc Tự Lợi Á đã định. Giờ nếu Tự Lợi Á liên bang hoá để cho Mỹ cút trong thể diện thì Nga mới nhàn, còn không để Ớt Xát cùng cánh I Lăng và Hez chơi khô máu đòi đất thì sẽ rất rủi ro.
    --- Gộp bài viết: 23/09/2018, Bài cũ từ: 23/09/2018 ---
    Chị nói luôn là Nga La Tư cũng cần nuôi âm binh là bọn Do Thái để kiềm chế âm binh của I Lăng và Hez thì mới bài binh bố trận cho giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến và ổn định hậu chiến. Vì thế chả ai dại đi cắt cánh cấm bay Do Thái vĩnh viễn chỉ vì chiếc IL-20 bị rơi. Nga cũng đang nghi vụ bắn rơi IL-20 có bàn tay của tình báo I Lăng.
  10. daituong_th

    daituong_th Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    567
    Tin hay nhất ngày
    Vào cập nhật tin tức, suốt ngày nghe Nga vàng với Mỹ đỏ, thấy mà nản. Lợi ích quốc gia, là thằng tổng thống, nó phải tính. Không vì vài cái đầu nóng mà nó hủy cả một quốc gia hay kéo cả dân tộc vào chiến tranh. Mấy bạn Mỹ đỏ suốt ngày đòi thay Putin đánh đấm này nọ... Bạn đang lãnh đạo gì mà đòi suy nghĩ cho lãnh đạo của một quốc gia? Putin tuyên bố mềm để mở cơ hội đàm thoại, thả cho mấy ông tướng lên tiếng đòi đánh đấm, lấy lợi thế trên bàn đàm phán. Chiêu này Trung Quốc đang áp dụng khá hay, có lẽ Nga đang học theo
    giahan2807 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này