1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Nói chung từ vụ ALIS thì chả tin được lời thằng Mỹ, nếu tàng hình thì loại bỏ máy bay EW như EA18G đi chứ sản xuất làm cc gì

    Tàng hình = ko thể phát hiện, nhưng F22, F35 đều đã bị phát hiện, vậy thì làm gì có tàng hình ! còn nữa tàng hình thực sự khả thi là những khí động học có hình thù kì dị như cánh dơi hoặc dĩa bay đây là vật lý phổ thông


    [​IMG]

    Vd Mỹ bịa đặt F22 tàng hình, nhưng lại vẫn có tham số RCS, tàng hình mà có tham số so sánh làm gì nhĩ ? như vậy đâu phải tàng hình, còn nữa tham số RCS cũng giả

    Xem bài bóc phốt RCS thực của F22/35

    http://ttvnol.com/threads/su-that-ve-muc-do-tang-hinh-cua-f-22-va-f-35.15279371/

    Cuối cùng như đã nói nhiều lần, hiệu ứng doppler tồn tại thì ko có vật thể nào tàng hình cả, trừ khi thiết kế 1 vật liệu bẻ cong ánh sáng, phản chiếu lại toàn bộ môi trường sung quanh, thì may ra mới tàng hình thực sự

    [​IMG]

    Lần cập nhật cuối: 13/10/2018
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ko có RCS là vô hình luôn nhá !!!
    Nguồn Trump : máy bay của chúng tôi là vô hình, đồng minh kẻ địch đều ko thể nhìn thấy chúng
  3. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    Mỹ và các đối tác quốc tế tạm thời đình chỉ một số
    hoạt động baycủa tất cả biến thể F-35

    [​IMG]
    Hoa Kỳ và các đối tác trong chương trình máy bay chiến đấu F-35 Lightning II đã tạm ngưng một số hoạt động bay để tiến hành kiểm tra hệ thống ống nhiên liệu trong động cơ F135 của Pratt & Whitney được tìm thấy trên tất cả dòng các dòng máy bay F-35. Văn phòng điều phối chương trình F-35 (JPO) cho biết vào ngày 11 tháng 10 rằng Hoa Kỳ đã cho ngừng toàn bộ hoạt động bay.

    JPO nói rằng nếu các ống nhiên liệu là nguyên nhân gây hỏng hóc thì nó sẽ được tháo ra và thay thế. Nếu các ống nhiên liệu đã được lắp đặt đúng, các biến thể máy bay F35 sẽ được gỡ bỏ tình trạng cấm bay. Công tác kiểm tra dự kiến sẽ được hoàn thành trong vòng 24 đến 48 giờ tới. Vương quốc Anh, một đối tác F-35, cho biết họ chỉ tạm dừng một số máy bay, số còn lại vẫn duy trì các hoạt động bay. Tư lệnh không quân Martin Tinworth thuộc Bộ Quốc phòng cho biết hôm 11 tháng 10 rằng các chuyến bay thử nghiệm của F-35B xuất phát từ tàu sân bay Nữ hoàng HMS Elizabeth vẫn đang được tiếp tục và chương trình vẫn đúng tiến độ.

    Một quan chức quốc phòng nói đã nói với Jane vào hôm 11 tháng 10 rằng Na Uy đã nối lại tất cả các hoạt động chiến đấu.

    https://www.janes.com/article/83762...mporarily-suspend-some-f-35-flight-operations

    P/S: Nếu không phải do lỗi kỹ thuật ống nhiên liệu thì phải là lỗi của phi công, chỉ có xứ xxx kia là đổ lỗi cho thời tiết!
  4. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
  5. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Lỗi ống nhiên liệu được phát hiện từ 2015 rồi bạn và trong bài cũng chỉ nói là tiềm năng lỗi bắt nguồn từ đó, chứ ko xác nhận có phải nó ko, trong khi hệ thống ALIS khoe là phát hiện lỗi 100% lại ko phát hiện hoặc thông báo ngay sau vụ tai nạn được chính xác F35 rơi kia bị lỗi gì

    During the crash investigation, certain fuel tubes were identified as a potential problem, largely involving aircraft built before 2015. Until 2015, two companies manufactured the tubes, and the problem involves just one of them. If the aircraft has those particular tubes, they will be replaced. If the aircraft has good fuel tubes, it will be allowed to begin immediately flying again
    https://www.wcjb.com/content/news/Pentagon-grounds-F-35-fighter-jets-in-wake-of-crash-496960191.html
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    xứ kia là xứ mình hử ?

    [QUOTE="tenlatuan, post: 44453885, member: 613244"]Lỗi ống nhiên liệu được phát hiện từ 2015 rồi bạn và trong bài cũng chỉ nói là tiềm năng lỗi bắt nguồn từ đó, chứ ko xác nhận có phải nó ko, trong khi hệ thống ALIS khoe là phát hiện lỗi 100% lại ko phát hiện hoặc thông báo ngay sau vụ tai nạn được chính xác F35 rơi kia bị lỗi gì

    During the crash investigation, certain fuel tubes were identified as a potential problem, largely involving aircraft built before 2015. Until 2015, two companies manufactured the tubes, and the problem involves just one of them. If the aircraft has those particular tubes, they will be replaced. If the aircraft has good fuel tubes, it will be allowed to begin immediately flying again
    https://www.wcjb.com/content/news/Pentagon-grounds-F-35-fighter-jets-in-wake-of-crash-496960191.html[/QUOTE]

    Mày đọc bài người ta viết vậy, mà mày còn ko hiểu nghĩa, thì mày đi chết đi, ngồi đó mà nhận chiên gia, chiên gia, cái mja ch@ mày ... ngu.
    Longbow thích bài này.
  7. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Thì sai chỗ nào cháu, lô sx 2015 bị vấn đề ống nhiên liệu, còn ALIS ko phát hiện được, trong khi ống nhiên liệu nếu bị rò rỉ, bị hở thì thợ cũng phát hiện được chứ ko cần tới hệ thống trí tuệ nhân tạo ALIS

    Hãy xem lại những trò PR lố của chính Mỹ mày vẽ vời ra về cái gọi là ALIS nhé

    1. Rồ Mỹ nói chỉ mất vài tiếng để chuẩn đoán, trong khi Mỹ trắng nó nổ là chỉ vài phút, chứng tỏ rồ Mỹ cũng ko hề hiểu ALIS là gì, vậy mà chém gió như đúng rồi

    2. Rồ Mỹ bảo sự cố trên trời thì bó tay, ũa vậy sao bảo ALIS này có thể phán đoán sự cố ngay sau tai nạn, mà ko cần ALIS, máy bay có hột đen cũng có thể phán đoán ra được, ALIS chỉ là 1 cái hệ thống tỏ ra nguy hiểm mà thôi

    3. Về bảo dưỡng đổ lỗi cho ống nhiên liệu, đến ống nước hở van nhìn đồng hồ nước quay như chong chóng còn đoán ra được, đằng này nhiên liệu nạp vô mà bị hở ra thì ắt cũng phải vậy, vậy mà thợ máy Mỹ + ALIS như video quảng cáo cũng chả biết, thế hóa ra lâu nay nổ



    Tóm lại cãi cùn kiểu nào cũng ko thể cãi được cho ALIS, nó chỉ là 1 hệ thống chém gió bịa đặt
    Lần cập nhật cuối: 13/10/2018
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
  9. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Dính bê bối linh kiện dỏm, giá máy bay F-35 "tụt dốc không phanh"

    (Kiến Thức) - Theo thống kê của Bộ quốc Phòng Mỹ và Lockheed Martin, tổng cộng 141 chiến đấu cơ F-35 mà Mỹ sẽ sản xuất trong tương lai sẽ chỉ có giá 11,5 tỷ USD thấp nhất lịch sử chương trình chiến đấu cơ này.


    Sau 11 năm mở bán, cuối cùng giá của mỗi chiếc chiến đấu cơ F-35A đã bắt đầu tụt xuống mức "có thể chấp nhận được". Cụ thể, một chiếc F-35A bao gồm cả động cơ dự phòng và chi phí bảo dưỡng hiện tại đã giảm xuống dưới 90 triệu USD - dừng ở mức 89,2 triệu USD.
    So với thời điểm này vào năm ngoái, giá của F-35A đã giảm 5,4%. Giai đoạn đầu năm 2017, giá của mỗi chiếc F-35A vẫn ở ngưỡng 94,3 triệu USD.
    Trong nỗ lực tăng cường hiệu quả lắp ráp để giảm giá thành, chiến đấu cơ F-35B đã giảm giá xuống còn 115,5 triệu USD, Không quân Mỹ cũng nhận định đây là mức giá chấp nhận được khi trước đó chỉ một năm, giá của chiến đấu cơ có khả năng cất - hạ cánh theo đường băng ngắn của nước này vẫn còn cao tới 121,2 triệu USD.
    [​IMG]


    Quốc hội Mỹ cũng đã dự chi khoản tiền khổng lồ để mua 91 tiêm kích F-35cho lực lượng Không quân và Không quân Hải quân nước này. Ngoài ra còn dự kiến sẽ sản xuất thêm 28 chiếc để chuyển cho các đồng minh nước ngoài và 22 chiếc khác cho việc bán xuất khẩu. Quá trình chuyển giao ra nước ngoài có thể sẽ bắt đầu từ năm 2019 tới đây.
    Mang trong mình công nghệ tàng hình, có khả năng đạt tốc độ siêu âm, cảm biến cực kỳ hiện đại và tương thích tốt với các loại hệ thống vũ khí hiện tại. F-35 được đánh giá là một trong những chiến đấu cơ hiện đại và đắt đỏ nhất từng được thiết kế và sản xuất hàng loạt.
    Không chỉ là một chiến đấu cơ tấn công, máy bay tàng hình F-35 còn có khả năng thu thập, phân tích và chia sẻ dữ liệu tình báo, đảm bảo khả tác chiến về mặt thông tin cả ở trên không, dưới mặt nước và mặt đất trong một chiến trường hiệp đồng binh chủng rộng lớn.
    TIN TÀI TRỢ

    Hiện tại, những lô F-35 đầu tiên đã được Mỹ đưa vào biên chế và chuyển giao tới tay đồng minh. Những chiếc F-35 đầu tiên của Mỹ cũng đã được đưa tới Trung Đông để tham chiến trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, trong hôm 11/10 vừa qua Lầu Năm Góc bất ngờ đưa ra quyết định đình chỉ bay toàn bộ phi đội F-35 của nước này cũng như trên toàn thế giới để kiểm tra lỗi ống dẫn nhiên liệu, được cho là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn phá hủy một chiếc F-35B hôm 28/9. Mọi hoạt động của F-35 chỉ sẽ được nối lại khi lỗi trên được kiểm soát hoàn toàn.
    https://kienthuc.net.vn/quan-su/din...may-bay-f-35-tut-doc-khong-phanh-1127596.html
  10. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    Vậy là chiếc F16 của Bỉ phát nổ đã có nguyên nhân! Và cũng không phải do thời tiết! :-p

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...khien-tiem-kich-f-16-bi-chay-rui-3823534.html

    ****** cái xứ gì mà cứ bị thời tiết làm rụng máy bay! Toàn là tiền thuế của dân không!!!
    --- Gộp bài viết: 14/10/2018, Bài cũ từ: 14/10/2018 ---
    He he....ừ thì!

    À mà không nên tranh luận với còn gì khác ngoài con người bạn ơi!

Chia sẻ trang này