Đường bình độ : đường thể hiện độ cao, tuỳ theo bản đồ mà độ cao chênh lệch giữa 2 đường bình độ có thể là 50m or 25m or 100m....
Đường bình độ giúp ta biết được độ cao, độ dốc.
để tính quãng đường đã đi có thể sử dụng các biện pháp đơn giản sau: dùng thước đo trên bản đồ, dùng dây chỉ đo dọc theo quãng đường đã đi( tương tự dùng thước), đếm bước chân( theo qui định của Nam cực thì mỗi bước chân là đúng 75cm), dùng la bàn( cái này thì chủ yếu là la bàn do Khựa sản xuất mới có - trên la bàn có 1 bánh xe, lăn bánh xe đó dọc theo lộ trình đã đi sẽ tính ra được quãng đường)
thông thường định hướng bản đồ bằng la bàn, đặt cạnh la bàn trùng với đường toạ độ trên bản đồ, xoay bản đồ sao cho hướng bắc trên bản đồ trùng với hướng bắc trên la bàn. ( cách này vẫn thường dùng dù rằng sự thật như bác gps đã post trên: 2 hướng này ko thực sự trùng nhau)
nếu ko có la bàn thì có thể lợi dụng địa hình địa vật để định hướng bản đồ:
theo địa vật hình tuyến:con đường, conkênh...
xoay bản đồ sao cho địa vật hình tuyến trên bản đồ nằm song song với địa vật hình tuyến ngoài thực địa.
đi dựa chủ yếu theo la bàn...
em bi đi họp rồi... post sau tiếp vậy
Tù binh là gánh nặng chiến tranh. Thêm 1 người lính trong chiến hào tốt hơn là để anh ta dẫn giải tù binh.