1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

a bê xê ... gờ. Tại sao ?

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi gps, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    gps không hy vọng có một cách đọc thống nhất cho mọi người Việt nam. Chỉ hy vọng, một người, trong một lần nói thì chỉ nói 1 kiểu thôi, hoặc Pháp (Latin), hoặc Anh, hoặc Vn tiền cải cách (a, bê, xê), hoặc Vn đã cải cách (a, bờ, cờ) chứ vê tê vê mà cứ gờ 7 thì nghe chướng lắm
    GPS
    Lat 10o48.528'
    Lon 106o44.203'
    UTM 48
    689874 E
    1195378 N
  2. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Các bác đều được coi là các chuyên gia ngôn ngữ tiếng Việt, lập hẳn cái topic để phê phán tiếng Việt của VTV mà còn sai lên sai xuống thì mấy anh truyền hình viên nói lắm đó sai là chuyện bình thường phải không
    Dạ thêm một chút đính chính nữa ạ: Alexander de Rhodes không phải là giáo sĩ người Pháp mà là người Bồ Đào Nha ạ
  3. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Ông này sinh ở Avignon, người Pháp chứ Bồ Đào Nha đâu :
    Alexandre de Rhodes Alexandre de Rhodes, a Jesuit missionary, was the
    first Frenchman in Vietnam when he arrived in 1619. ( www.cnn.com/interactive/specials/0004/ vietnam.whoiswho/rhodes.html )
    Ở đây toàn người bình thường có ai là chuyên gia đâu, là chuyên gia hơi đâu lên đây tán phét làm gì.
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác Alexander de Rhodes này cũng hơi phức tạp, là người Pháp, nhưng lại được coi là trung thành với vua Bồ đào nha. Do vậy mới có sự lầm lẫn.
    Không biết có ai là chuyên gia không chứ tui thì không.
    GPS
    Lat 10o48.528'
    Lon 106o44.203'
    UTM 48
    689874 E
    1195378 N
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cái này đáng nhẽ để post về LS TV nhưng các bác cần thì em trích 1 đoạn vậy:
    Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) sinh tại Avignon (1) ngày 15-3-1593 trong 1 gia đình gốc Do Thái và có quốc tịch Tòa Thánh La Mã. Cha ông là 1 nhà quý phái ở Avignon, có tên thánh là Bernardin II de Rhodes và có 8 người con. Ngừơi con cả là Jean, tiến sĩ Luật khoa, người thứ 2 là Đắc Lộ rồi đến Suzanne, Georges, Gabrielle, Laure, Francois và Hélène. Goerges sinh ngày 28-12-1597, gia nhập dòn Tên tỉnh Lyon năm 1613, qua đời tại Lyon ngày 17-5-1661. Georges cũng là 1 giáo sư thần học nổi tiếng, đã viết và xuất bản 2 bộ sác thàn học lớn. Riêng Đắc Lộ vì muốn đi Đông Á truyền giáo nên đã gia nhập Dòng Tên ở La Mã ngày 14-7-1612 thay vì tại Tỉnh Lyon. Ông thụ phong Linh mục tại La mã năm 1618. Cùng năm đó ông 9ược Bề trên Cả Dòng Tên chấp thuận cho ông đi truyền giáo ở Đông Á sau khi p6ng đã đệ đơn cin 3 lần từ 1614 tới 1617. Đắc Lộ tới thủ đô Bồ Đào Nha đáp tàu đi Đông Á, nhưng vì ông phải ngừng tại Goa quá lâu nên mãi tới 29-5-1623 mới tới Áo Môn (Macau). Ý định của ông là sẽ từ Áo Môn đi Nhật Bản truyền giáo, song không đạt được ý nguyện. Do đó cấp trên muốn cho ông đi truyền giáo tai VN. Đắc Lộ tới Đàng Trong lần thứ nhất vào tháng 12-1624, tháng 7-1626 ông ông rời Đàng Trong về Áo Môn để sửa soạn đi Đàng ngoài và ông tới đây ngày 19-3-1627. Táang 5-1630 ông bị Chúa Trịnh Tráng trục xuất khỏi Đàng Ngoài. Từ 1630-1640 ông dạy Thần học tại Học Viện "Madre de Deus". Từ 1640 tới 1645 ông lại truyền giáo ở Đàng Trong. Tháng 7-1647 Đắc Lộ rời Đáng trong về Áo môn rồi đi Châu Âu. Năm 1654, Đắc Lộ đi Ba Tư, rồi qua đời tại Ispahan ngày 5-11-1660.(2)
    ---------------
    (1) Năm 1348, Đức Giáo Hoàng Clemens VI đã mua đất Agvinon do bà Jean de Sicile bán lúc Ngài trú ngụ tại đây. Khi Giáo hoàng tở về La Mã thì có người của Toà thánh cai trị Agvinon. Mãi tới ngày 4-9-1791, Agvinon mới sát nhập vào nước Pháp.
    (2)Thư của Linh mục Aime Chézaud viết ngày 11-11-1660 tại Ispahan, báo tin buồn Linh mục Đắc lộ qua đời. (Ảchives des Jesuites de la Province de Pái, Fonds Rybeyrète, số 29)
    Bà con còn thắc gì nữa không ạ? Bài này tôi trích từ cuốn LS chữ Quốc ngữ 1620-1659 của Linh mục Đỗ Quang Chính - Saigon 1972.
    Thân

  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Là người khởi xướng chủ đề này, gps không ngờ nó lại đẩy mình đi xa đến vậy. Bây giờ không còn là bê hay bờ, mà đã là quốc tịch của cụ Rhodes, rồi sự sáng tạo ra quốc ngữ. Thôi thì xin dừng ở đây vậy, gps vừa đọc một chủ đề hết sức hàn lâm về vấn đề này ở đây: http://www.ttvnnet.com/forum/t_187927/?0.7632911
    GPS
    Lat 10o48.528'
    Lon 106o44.203'
    UTM 48
    689874 E
    1195378 N

Chia sẻ trang này