1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    So sánh bãi cạn scarborough với đá vành khăn.
    [​IMG]
  2. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    H6 với chuỗi đảo thứ nhất.
    [​IMG] [​IMG]
  3. daituong_th

    daituong_th Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    567
  4. khanh1512

    khanh1512 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2016
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    32
    VN qua rồi cái thời cấm vận vũ khí của Mẽo nên Nga đang sợ VN không mua vũ khí của nó đấy.
  5. toiyeutrunghoa

    toiyeutrunghoa Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    6
    Chú em nhắm VN mua được món gì ? nếu mua được thì hợp đồng đâu ? thay đổi cục diện thế nào, VN có mua Ohio hay B-2 thì may ra
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.353
    Đã được thích:
    26.693
    Chú biết loại LCAC này hơm? Tầu khựa nhìn thấy là khóc thét :-D. Có nó VN vượt qua ải Thanh Thủy leo thẳng lên Lão Sơn phút mốt á

    [​IMG]
    tttoan, engkhoi, Tranphong777 người khác thích bài này.
  7. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.177
    Đã được thích:
    8.424
  8. o8ugk

    o8ugk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    297
    Phát ngôn gây sốc đầu tiên của ông Duterte tại Việt Nam.

    [​IMG]

    Ông Duterte phát biểu khi gặp cộng đồng người Philippines tại khách sạn Intercontinental, Hà Nội trong ngày đầu thăm Việt Nam.

    [​IMG]

    “Mỹ có lịch tổ chức tập trận lần nữa mà Trung Quốc không muốn.”
    “Tôi xin thông báo cho quý vị biết, đây sẽ là cuộc tập trận cuối cùng.”

    Liền sau đó Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Hermogenes Esperon Jr, nói với báo giới rằng có lẽ Tổng thống muốn ám chỉ cuộc tập trận vào tháng 10 sẽ là tập trận lần cuối của năm 2016, chứ không phải cả nhiệm kỳ tổng thống." - “Tôi hiểu là cuộc tập trận cuối của năm. Chúng tôi sẽ giải thích,”
    http://dantri.com.vn/the-gioi/tong-...n-chung-lan-cuoi-voi-my-20160929064521848.htm

    Sếp tổng cứ đi hình zic zac kiểu này thì có nước lạ nào đó nhức đầu mà chết. Trong khi ở nhà đã mời Saab mở văn phòng đại diện tại Manila để xúc tiến mua Jas-39 Gripen.
    Tranphong77 thích bài này.
  9. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    E đưa ý kiến của Bác Hinado sang bên topic này mong các Bác cho thêm ý kiến với.
    Tự hào và trăn chở của Bác @hinado_02 :Tuy nhiên từ lúc chỉ ngẫm nghĩ cách đánh tàu bằng Su22m3 - m4 đến phương án cải tiến cải lùi (rất rộ thời điểm 2007-2008 hầu như ai cũng bàn là nâng cấp chứ mua mới còn ko dám nghĩ) sau đó có được nhiềm vui là có 2 cụ Đinh Lê. Đùng 1 cái 6 con cá quả, rồi hóng từng ngày nó về, đan xem nó là cái loại Su-30mk2 hiện đại. sau này ta làm đảo lớn hơn và đến nay đó là bước tiến rất dài của Hải quân và biển đảo ta. Lúc đó em cũng khó có thể nghĩ là QĐVN lột xác nhanh vậy và cũng chứng tỏ chúng ta quyết tâm, có thực lực, và có đủ cách để đối phó với TQ. Khoan hay bàn chuyện lấy lại đảo, gần tới đây trục tam giác Hoàng sa, Chữ Thập, Scarborough dần dần hoàn thiện và đặt rada thì nó bao phủ hầu hết BĐ, củng với các Sân bay thì vùng ADIZ của TQ đã hình thành. Nhưng nó sẽ ko ngu mà hú hoạ lên là tao lập vùng ADIZ mà sẽ thực hiện theo đúng cái ADIZ nó vận hành (máy bay bay vào vùng sẽ có rada dò hỏi nhân diện, sau đó ko TL thì có máy bay lên đi kèm) khi đã quen với tình trạng như vậy thì tạo thành thói quen cho hầu hết các phương tiện bay đến Biển đông (cái này gọi là hình thành luật ngầm). Chúng ta mất phương diện bí mật tuần tra, hỗ trợ biển đảo. Mẽo và Nhật chắc chắn sẽ xuống nước vì lợi ích của họ ở Biển Đông chưa tương xứng với giá phải trả khi đối đầu với TQ. Tuy vậy họ sẽ đưa ta hoặc phi lên tuyếtn đầu và buff cho 2 bên. Tuy nhiên ko bình tĩnh ta sẽ bị lợi dụng và rơi vào hoàn cảnh khá ngặt nghèo khi đối ngoại.
    --- Gộp bài viết: 30/09/2016, Bài cũ từ: 30/09/2016 ---
    [​IMG]
    kynx1996 thích bài này.
  10. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    sau khi hoàn thiện biên đội tàu sân bay Liêu Ninh và đưa vào biên chế biên đội tàu sân bay thứ 2 thì china mới có đủ tiềm lực và vật lực để thiết lập ADIZ tại bể Đông một cách đầy đủ, còn các sân bay nhân tạo không có ý nghĩa răn đe nhiều lắm cho việc này, các sân bay nhân tạo của nó có giá trị cho việc tiếp tế, lập cầu hàng không và trung chuyển thông tin tình báo, điện tử cho việc giám sát thôi, chứ chưa khống chế được. ADIZ lập ra gồm cả 2 yếu tố là cảnh báo, giám sát, ngăn chặn và thứ 2 là chèn ép, khống chế. Còn ADIZ ở hoa đông hiện nay thì mới ở mức độ cảnh báo
    engkhoi, Vietnam2016Tranphong77 thích bài này.

Chia sẻ trang này