1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí ẩn Do Thái

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Jenna1987, 03/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Một dân tộc có quá nhiều bí ẩn chỉ vì cấm kỵ.
    gakocanh thích bài này.
  2. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Cáo già Do Thái Kissinger mộng về Nga Trung và đại cuộc

    [​IMG]

    Cáo già cựu ngoại trưởng, cố vấn Nhà Trắng, chiên da quan hệ quốc tế, giải Nobel, đỉnh núi tài năng lỗi lạc.

    Hôm rồi cáo già thổ lộ với tờ báo Mỹ Daily Squib về quan điểm của mình đối với tình hình thế giới và Trung Đông. Cuộc nói chuyện đã trở thành quá thẳng thắn đến nỗi, tay trợ lý cáo già đã phải ngắt quãng và nhà báo bị yêu cầu ra khỏi phòng.

    Đây là đoạn dịch những lời cáo già. Để nguyên trong ngoặc kép.

    "Mỹ đang làm yếu Nga và Trung, cái đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài sẽ là Iran, dĩ nhiên, đó là mục tiêu cuối cùng của Israel. Chúng tôi (tài phiệt Do Thái) cho đến này vẫn cho phép Trung tăng cường khả năng quân sự, còn Nga phục hồi từ “chế độ Xô Viết”. Tất cả điều đó là để làm họ có cảm giác can đảm 1 cách nhầm lẫn, điều này sẽ nhanh hơn để hủy diệt họ. Chúng tôi như xạ thủ chuẩn xác, kẻ thúc giục kẻ yếu hơn cầm lấy súng. Và ngay khi hắn ta vươn đến súng – pằng pằng.

    Cuộc chiến đang đến gần rất khốc liệt, kẻ thắng chỉ có thể là siêu cường. Và đó là chúng tôi, lũ trẻ.
    Chính vì điều đó mà tại sao EU lại vội vàng thành lập siêu nhà nước như thế - họ biết cái gì đang đến, và để sống còn, châu Âu cần phải hợp lại và đoàn kết. Khẩn trương với điều đó họ đang làm tất cả những điều này, nó nói cho tôi rằng, họ hiểu biết sự xung đối đang đến gần.

    Ô, tôi mơ về khoảnh khắc ngọt ngào này biết bao!"

    Và hơn nữa. Cho dù giới tinh hoa sẽ có được sự an toàn của mình trong thiên đường và những nơi ẩn náu đặc biệt, sự thận trọng hơn cũng không giúp họ - chỗ trú ngụ của họ cũng sẽ bị tổn hại."

    "Chúng tôi đã nói cho quân đội của mình, rằng chúng ta cần phải đánh chiếm 7 quốc gia Trung Đông vì tài nguyên của họ. Công việc đã hầu như hoàn tất.

    Tất cả đều biết, tôi nghĩ gì về quân đội, nhưng tôi cần phải thừa nhận, họ đã quá cần mẫn để thực hiện mệnh lệnh. Còn một bước cuối cùng, mang tên Iran, nó sẽ thay đổi hoàn toàn sự cân bằng. Nga và Trung có thể chống đỡ và nhìn Mỹ đánh chiếm sạch trong bao nhiêu lâu nữa? Chúng tôi thả lỏng cả gấu Nga hăm dọa và Trung búa liềm, và khi đó vấn đề cần sẽ là Israel can dự. Nó sẽ phải chiến với tất cả sức lực của mình, để tiêu diệt nhiều quốc gia Arab đến có thể. Nếu tất cả diễn ra tốt đẹp, một nửa Trung Đông sẽ trở thành của người Israel.

    Qua 1 thập kỷ gần đây, chúng tôi đã huấn luyện giới trẻ chúng tôt tốt qua game máy tính. Sẽ là thú vị khi xem trò chơi mới "Call of duty: modern warfare 3". Nó phản ánh đầy đủ những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần – đó là chương trình hóa tiên lượng trước. Bọn trẻ chúng tôi – cả ở Mỹ và phương Tây nhìn chung – đang sẵn sàng, bởi chúng được lập chương trình để trở thành những người lính tốt, những khẩu đại bác bằng thịt. Và khi chúng được nói bước ra đường và chiến đấu với những gã Nga Trung điên rồ này, chúng sẽ tuân lệnh.

    Từ đống tro tàn chúng tôi sẽ xây dựng 1 xã hội mới, chỉ có duy nhất 1 siêu cường, chính phủ thế giới thắng lợi. Đừng quên rằng, Mỹ có vũ khí tốt nhất, chúng tôi cũng có thứ như thế, những kẻ khác hoàn toàn không có như thế. Và chúng tôi sẽ phô trương tất cả điều này, khi thời gian đến."

    Đang nói về những thứ lạc quan, thì cuộc nói chuyện bị ngắt quãng. Trợ lý Kissinger vội vã mở cửa mời phóng viên ra ngoài.
    number98gakocanh thích bài này.
  3. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Tiếp tục câu chuyện về cậu ấm Mark Zuckerberg trẻ trung tài năng, lao động sáng tạo xây dựng cơ đồ hàng tỷ đô la từ hai bàn tay trắng!

    http://ttvnol.com/threads/nuoc-my-va-cac-gia-tri-my.600357/page-13#post-13998448

    Zuck là con nộm mặt tiền, được tô vẽ bóng lừ lẳng ra trước mặt dân chúng. Các em bé tập tọe nét và chát chít trên phây ngày đêm mơ tưởng mình được như anh Zuck!

    Con nộm này che giấu những bí ẩn khác ngoài tầm mắt các em bé. Facebook là cổ phần của các nhà băng, sẽ rất khó để các bé tìm thấy dấu vết của điều này.

    Như đã nói trong link trên, Facebook khởi đầu từ trò chơi do thám, gián điệp và kiểm soát hành vi, hoạt động của đám đông quần chúng của CIA. Kinh doanh như 1 doanh nghiệp chỉ là mặt tiền.

    Mark Zuckerberg còn có tên là Jacob Greenberg học ở Yank. Fakerberg, Maurice Greenberg là ông bà của Zuck, họ là CEO của công ty khổng lồ AIG trước kia và giờ VC Starr – 1 hãng bảo hiểm khổng lồ khác của tập đoàn Smith, từng dính vào bê bối lừa đảo khổng lồ trước kia.

    Gia đình Zuck là thành viên thuộc về tỷ phú dầu lửa David Rockefeller, cậu ấm Zuck gọi Rockefeller bằng ông. Rockefeller và Rothschild là liên minh gần gũi, nhà băng Rothschild đang sở hữu 8% Facebook.

    Thời trẻ, cũng như các cô cậu choai choai Mỹ khác, cậu Zuck đã từng bị bắt vì hút tài mà. Cậu ấm Zuck sống trong nhung lụa từ bé, dĩ nhiên chả phải bận tâm lo lắng bất cứ điều gì, mọi thứ đã được sắp đặt sẵn.

    Cơ bản là có bố giàu, bố sẽ đầu tư cho bé, biến bé thành thiên tài. Bé chỉ cần mỗi 1 thứ: là con của 1 đại gia tỷ phú. Đó là chuyện thường thấy thời nay. Mọi thứ khác còn lại, bé có tài năng hay phẩm chất gì? Chả quan trọng.

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 14/01/2014
    gakocanh thích bài này.
  4. lavaviet

    lavaviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Cái này cũng cần nguồn gen từ cha mẹ nữa, cha mẹ có tài giỏi, thông minh mới sinh ra được anh con xuất thần, hoặc chi là đột biến gen. Và sau này cần thêm nhiều yếu tố khác hội tụ để tạo nên một con người nổi bật lên các người khác trong xã hội.
  5. gakocanh

    gakocanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    162
    túm váy lại chúng ta cần là con 1 gia đình giàu .thể là đủ,còn các kỹ năng,kahr năng sẽ tự vs ta = mồm đám báo chí chó dại
  6. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Tốt số chả bằng bố giầu!

    Tỷ phú thần tượng Bill Gates cũng chả xây dựng cơ đồ sự nghiệp từ thời sinh viên với vài đô la lẻ nhịn ăn sáng để dành trong túi ở xó ga ra ô tô cũ kỹ như các em bị nhồi sọ. Mary Maksvell Gates mẹ của Gates cũng chả phải là 1 giáo viên tiểu học bình thường như các thể loại sách báo cám lợn rêu rao. Thực tế, Gates là con nhà giàu, còn mẹ Gates là thành viên ban giám đốc tập đoàn tài chính viễn thông lớn gồm cả United Way Worldwide. Dưới tay cai quản của Mary có cả 2 người nổi danh trên thị trường máy tính, John Opel và John Eckert, kẻ từng làm chủ tịch nhiều năm của IBM. Liệu có tình cờ không khi IBM phát triển hệ điều hành cho máy tính cá nhân, thì cậu trẻ bỏ học rúc trong ga ra ô tô lại nhận được hợp đồng?

    Trong xó ga ra, Gates mua chương trình hệ điều hành Q-DOS của Paterson với giá 50 ngàn đô, và tự ý đổi tên thành MS-DOS, mặc cho Paterson kêu giời kêu đất rồi bán lại cho IBM thu lời khẳm. Nhưng Gates khôn lỏi vẫn giữ lại bản quyền MS-DOS để làm hệ điều hành đầu tiên cho công ty mình Microsoft. Rồi bắt đầu nhòm ngó và thuổng cái cửa sổ window của Apple và làm phần mềm điều hành Window đầu tiên.

    Hầu hết các nạn nhân bị Bill thuổng phần mềm hay ý tưởng chỉ dám kêu ca mà chẳng kiện cáo gì vì biết đụng phải c... Gặp thời máy tính cá nhân PC phát triển nhanh, Gates đem Microsoft ra IPO và thắng đậm, trở thành tỷ phú chỉ sau 1 đêm. Rồi sau đó, tích cực biện pháp copy và cậy tiền thôn tính, cơ đồ của Gates tiếp tục lên như diều gặp gió.

    Tỷ phú Gates hiện có tài sản cỡ $72 tỷ, nhưng Microsoft chỉ mang lại 1/5 khối tài sản này hay khoảng 14 tỷ. Hầu hết tiền bạc của Bill Gates có được đến từ các công ty khác, các khoản đầu tư khác.

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 16/01/2014
    gakocanh thích bài này.
  7. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53

    5 lý do người Do Thái giành nhiều giải nhất
    Mặc dù chỉ chiếm 0,2% dân số toàn cầu, nhưng người Do Thái lại giành được 22% số giải. Đã có tới 6 người Do Thái nhận được giải thưởng cao quý này, bao gồm: 3 nhà khoa học giảnh giải hóa học
    Có 5 lý do giải thích cho xu hướng trên:
    1. Hội chứng chàng David tí hon và gã khổng lồ Goliath: Dưới góc độ là một dân tộc thường xuyên bị đàn áp, người Do Thái luôn phải cố gắng nỗ lực vươn lên. Rõ ràng, quy mô dân số không cho phép người Do Thái trở thành dân tộc hàng đầu thế giới. Vì thế, vượt lên dẫn đầu được xem là cách riêng để họ khẳng định vị thế.

    2. Nguồn gốc xã hội: Người Do Thái chắc ai cũng phải nghe đi nghe lại hàng trăm lần câu chuyện vui về việc các bà mẹ ai cũng mong muốn con mình sau này sẽ trở thành bác sĩ hoặc luật sư, hoặc ít nhất là lấy được một người làm hai nghề trên. Thực ra, điều này phản ánh sự kì vọng nhiều khi biến thành áp lực đối với con cái buộc phải học đại học. Trong một hệ thống giáo dục mang tính yêu cầu cao, định hình trước như vậy sẽ càng có nhiều người đi vào lĩnh vực y khoa và luật, rồi họ sẽ thành công.

    3. Tôn giáo là tri thức: Nhìn toàn cục, đạo Do Thái coi trọng học vấn và phân tích, dù không xem đây là một học thuyết bắt buộc phải nằm lòng. Luồng tư tưởng "2 người Do thái -- 3 ý kiến" đã ăn sâu vào văn hóa của tộc người này. Người Do Thái không chấp nhận giá trị hời hợt, bề ngoài, mà luôn đi sâu tìm hiểu các câu hỏi "vì sao", "như thế nào" trong mọi tình huống đời thường. Họ đánh giá cao sự phân tích, còn các tôn giáo khác thì lại coi trọng tín điều.

    4. Cơ chế tồn tại: Sau sự phá hủy của Đền thờ thứ hai một trung tâm tín ngưỡng và tôn giáo của người Do Thái trên Núi Ôliu, chủng người này nhận thức rõ họ cần phải hay chữ để tiếp tục tầm sưu và luyện đạo. Chính sự hay chữ này đã giúp đạo Do Thái tồn tại, đưa tộc người này không bị đồng hóa bởi các nền văn minh xung quanh. Đó chính là một ưu thế nổi trội của người Do Thái kể từ thời Trung cổ.

    5. Người Do Thái người ngoài cuộc: Chính vì những lối suy diễn này mà người Do Thái đã học được cách cẩn trọng, đến mức không tin tưởng vào người khác. Những đánh giá thâm căn cố đế cho rằng người Do Thái sinh ra là để phục vụ thế giới đã tạo điều kiện cho họ có cái nhìn qua lăng kính rất riêng. Nếu như người nào đó luôn bận tâm với câu hỏi truy đến cùng "sự thực" họ sẽ lao vào nghiên cứu, phân tích và cuối cùng sẽ được đền đáp bằng những khám phá bất ngờ.​
  8. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53

Chia sẻ trang này