1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác kỹ sư ngành địa chất, cảng và giao thông - giúp em!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi songbienvn, 25/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Các bác kỹ sư ngành địa chất, cảng và giao thông - giúp em!

    - Em là con gái, lại ko hiểu biết về xây dựng. Em post lên 1 số hình ảnh, về kè chắn sóng, về địa chất, địa hình. Do không phải trong ngành nên trình của em chỉ có thể chụp được những cái ảnh như thế. Mong các bác xem và giúp em.

    Theo em biết thì để làm đê chắn sóng (kè chắn sóng) người ta phải khảo sát địa hình, địa chất khu vực cần làm kè; Khảo sát về điều kiện thuỷ hải văn (mực nước, chiều cao sóng, hướng sóng...); Tính toán lan truyền sóng; Thiết kế mặt bằng; Thiết kế các mặt cắt ngang; Tính toán ổn định của các khối của toàn bộ công trình.
    - Em chỉ cảm thấy không ổn ở cái kè chắn sóng này là thiết kế có hợp lý không. Theo như cái ảnh trên, họ để 2 khối bê tông lên nhau là hợp lý bởi các khối này sẽ ràng buộc với nhau tạo thế ổn định khi sóng đánh vào. Nhưng em lại thấy ở Nhật Bản, cũng có kè chắn sóng, họ để 2 khối bê tông ở 2 nơi (theo em suy đoán là: 1 khối để ngoài nước để hạn chế sức đập của sóng, và giữ cát; khối bê tông phía trong là để bảo vệ bờ). Khu vực biển trên ảnh có cát dịch chuyển dọc bờ (chỉ được 1 đoạn ngắn, còn lại vẫn là cát san hô). Nếu để khối bê tông như trong ảnh, thì sóng có trôi hết cát và ăn mòn gây sạt lỡ đất không?
    - Còn con đường đang hình thành ở trên công trình kè chắn sóng, liệu có ổn không? Em không có ảnh mặt cắt nên không post lên được.Với mái dốc như vậy có khả năng ổn định không?

    P/S:Từ chuyên ngành xây dựng em ko biết nhiều, nên phần trình bày có thể chưa chính xác 1 số từ.
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hình như em học khoa công trình của Vimaru?
    Em đã có kiến thức về xây dựng công trình dưới nước (ít nhất là đã biết dùng thuật ngữ của công trình biển). Vẫn chưa thấy ảnh của em posted lên đây để ngắm và góp ý.
    Đê và kè chắn sóng có rất nhiều loại. Ở Nhật bản do hầu hết các cảng của họ nằm trên bờ biển (Vì họ là một quần đảo mà) mà biển ở bên đấy nhiều sóng lớn nên hầu như cảng nào của họ cũng đều có kè hoặc đê chắn sóng.
    Trước đây anh hay bắt và câu cá trên những các con kè ấy.
  3. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em học bên xã hội, biết được sơ sơ về xây dựng là do em hay đọc sách và mày mò tìm hiểu linh tinh. Lúc nãy định post ảnh lên nhưng mạng bị lỗi, chẳng vào được. Bây giờ em post lên nhé!
  4. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    i149.photobucket.com/albums/s65/songbienvn/bang5025.jpg
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

  6. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, có cái GPS bị sóng đánh lên bờ, mau mau qua Nhật lượm về xài.
    Mấy cái cục bê tông này có vẻ như để phân tán lực của sóng hơn là đương đầu với sóng. Vẫn đạt được mục đích là hạn chế xâm thực nhưng rẻ tiền và đơn giản hơn. Mấy cái đê chỉ cần bị lủng một lỗ là coi như xong nếu không chạy chữa kịp thời. Mấy cái cục bê tông này lâu lâu bổ sung thêm vài cục là vẫn chạy tốt.
  8. DatHL

    DatHL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    CÁc cục bê tông nhiều đỉnh kia chính là Terapot và Acrotot nguyên bản do Liên xô nghĩ ra, nghe nói đã được đăng ký phát minh, nhưng nó chỉ có giá trị Phá sóng. nghĩa là đánh tan sóng lớn thành sóng nhỏ. nó hoặt động tốt nhất khi được xếp như con đê ngoài vịnh, chỉ chừa vài đường cho tàu thuyền ra vào. Loại này mà xếp như trong hình thì theo tôi chưa đúng. Nếu dùng cho bờ biển hoặc đê giữ đất thì sau lớp Terrapot đó phải là Đá hộc, tiếp theo là vải địa kỹ thuật, tiếp nữa mới là cát hoặc đất. Không nó trôi ra hết .
    chúc vui các kỹ sư.
  9. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Em gái khoa văn kiếm được chồng chưa? Dạo này lại nghiên cứ cả món sóng sánh này à???
    Mà từ kỹ thuật em dùng cũng ổn đấy chứ.

Chia sẻ trang này