1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ quốc phòng / lưỡng dụng Hoa Kỳ và Phương Tây

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi despair, 28/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Thế giới mà trông chờ thằng tàu ghẻ thì có khi giờ phải xài đèn đốt bằng mở heo, đi xe bò kéo chứ làm gì có internet cho mấy thằng thờ tàu mao chém gió trên ttvnol.
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Em nghĩ là nếu nó cứ chém gió bằng tiếng Tàu cho yêu nước đi. Khi đó anh em mình đỡ mệt đầu. Chém bằng tiếng Việt tiếng Anh là ko yêu nước Tàu rồi
  3. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    úp lại cho độc giả đọc để khỏi bị ngộ độc bởi bọn rồ Mỹ bịa đặt

    bọn rồ Mỹ sao ko cút khỏi 4rum vn, sang 4rum Mỹ mà chơi, hay éo biết tiếng anh =)) thằng thì ngu tiếng anh, thằng thì đi ăn cắp ảnh rồi tự nhận mình chụp toàn bọn rác rưởi tự nhận mình là rồ Mỹ, nhưng vẫn ăn tết Tàu

    huyền thoại rồ mỹ ngu tiếng anh, thụ động = semi active =))

    http://ttvnol.com/threads/cac-ung-c...-su-22m4-nha-ta.562549/page-575#post-29395215
    --- Gộp bài viết: 30/05/2019, Bài cũ từ: 30/05/2019 ---
    Thằng rồ Mỹ láo toét vệ tinh starlink của nó là những module nhỏ ntn, nó lại đem ảnh cái vỏ lên nói đó là vệ tinh


    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 30/05/2019
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    http://cand.com.vn/Vu-khi-Chien-tra...ng-lai-cong-nghiep-do-tham-khong-gian-388574/

    Vệ tinh siêu nhẹ mini mở ra tương lai công nghiệp do thám không gian
    08:55 09/04/2016

    Các kỹ sư không gian tại Đại học bang Arizona (ASU) vừa công bố vệ tinh "SunCube", một vệ tinh có trọng lượng dưới 100 gram và chiều dài trên 3 cm. Nó có tính năng vượt trội của một máy ảnh, một hệ thống máy tính và các thiết bị khoa học khác nhằm phục vụ nhu cầu của ngành công nghiệp thăm dò không gian.

    Các nhà khoa học, trong đó đã chỉ ra nguyên mẫu SunCube của họ trong một video, cũng đã công bố kế hoạch cho nghề thủ công nhỏ, khuyến khích mọi người để thiết kế và khởi động riêng của họ vào quỹ đạo.

    Một vệ tinh nhỏ khác là niềm say mê của con người trong việc khám phá không gian mới với thiết kế nhỏ bé được gọi là "CubeSats" đã được phát triển trong quá khứ với mục đích mang lại không gian thăm dò đến công chúng.

    [​IMG]
    Vệ tinh siêu nhẹ mini “SunCube” Ảnh Sputniks.

    Ngược lại, vệ tinh mini “SunCube” đã có sẫn các phiên bản từ phiên bản nhỏ nhất chỉ 3cm đến phiên bản lớn nhất là 9cm - sẽ mang lại một mức giá phù hợp đến khách hàng. Các chuyên gia nghiên cứu cho biết vệ tinh “SunCube” có giá 1000 đôla khi khởi chạy nó lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS ) và sẽ có giá khoảng 3000 đôla với tham vọng vượt ra ngoài ISS.

    Các nhà nghiên cứu cho biết vệ tinh “SunCube “ là sự kế thừa tiên tiến nhất trong nghiên cứu điện tử thu nhỏ, cảm biến và điều chỉnh nhiệt độ, hướng tới phát triển ngành công nghiệp do thám không gian”

    Nguyên mẫu SunCube đầu tiên dự kiến sẽ được tung ra vào năm tới. Nếu nghiên cứu thành công, vệ tinh “SunCube “ sẽ tạo ra một môi trường khám phá mới cho con người trong việc cận cảnh nhìn thấy các vết nứt trong vũ trụ, hay thực hiện sứ mệnh không gian bằng cách tận hàng trăm vệ tinh nhỏ làm việc cùng nhau.
    Lần cập nhật cuối: 31/05/2019
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    ====================
    The 60 satellites mark the beginning of SpaceX’s deployment of a global internet megaconstellation intended to generate more revenue to fuel the company’s interplanetary ambitions.

    Each Starlink satellite launched May 23 weighs roughly 227 kilograms. Collectively they are expected to deliver 1 terabit per second of usable capacity, and 2.5 to 3 terabits per second of total capacity.

    Mỗi vệ tinh Starlink đã phóng nặng khoảng 227 kg

    SpaceX landed the booster that launched the satellites 9 minutes after liftoff on the droneship “Of Course I Still Love You,” in the Atlantic Ocean. The same Falcon 9 first stage previously launched the Telstar 18 Vantage satellite to geostationary orbit in September 2018, and 10 Iridium Next satellites to low Earth orbit this January.

    SpaceX deployed the Starlink satellites collectively from the upper stage, allowing the satellites to drift off using their own inertia instead of springs or another conventional deployment mechanism. The satellites collectively weighed 13.6 metric tons, making this launch the heaviest mission for SpaceX to date.

    Tính trọng lượng tổng 60 vệ tinh nặng 13.6 tấn

    The launch deployed the Starlink satellites into a 440-kilometer orbit. From there, the spacecraft will use Krypton-fueled electric propulsion thrusters to reach their target operational altitude of 550 kilometers.

    SpaceX received approval from the U.S. Federal Communications Commission in late April to operate some of its satellites at that lower orbit instead of 1,150 kilometers as previously planned.

    The lower orbit means less signal lag, and also ensures that atmospheric drag will pull satellites down in five years or less, reducing the risk of space debris from any damaged or defunct spacecraft, SpaceX said.

    SpaceX CEO Elon Musk, in a call with reporters last week, said the Starlink satellites will also automatically maneuver around orbital debris by using Air Force tracking data uploaded directly to each spacecraft.

    Musk said Starlink will be able to start partial service with around 400 satellites, and will reach “significant operational capability” at around 800 satellites. Once the constellation reaches 1,000 spacecraft, it will become “economically viable,” he said.

    SpaceX intends to do three to seven Starlink launches this year, counting this mission, according to Gwynne Shotwell, company president and COO. The exact number depends on the success of this first mission, she said.

    Space dự định phóng từ 3 đến 7 tên lửa mang vệ tinh Starlink lên không gian trong năm nay ( lần vừa rồi phóng 60 vệ tinh )

    Musk emphasized that while SpaceX has taken significant measures to make sure the Starlink satellites work, the early spacecraft have lots of new technology and could fail.

    “It’s possible that some of these satellites may not work, and in fact it’s possible that, [there’s a] small possibility that all of the satellites will not work,” he said. “But these are a great design and we’ve done everything we can to maximize probability of success.”

    Some of that new technology includes propulsion systems that run on krypton instead of the typical xenon fuel. Musk said krypton proved less expensive than xenon, making it SpaceX’s preferred fuel.

    SpaceX is using two different deployment mechanisms for the Starlink solar arrays — each satellite has just one solar array — which carries some risk, Musk said. There is also a risk that the onboard phased array antennas may not function as efficiently as intended, he said.

    SpaceX’s first Starlink satellites are scaled down from what the company intends to fly later. Shotwell said the satellites launching in this first bulk deployment lack intersatellite links that later iterations will carry.

    Musk said SpaceX plans to evolve the design of the Starlink satellites over time. Ideally, new technology will make older Starlink satellites obsolete in about five years, at which point SpaceX would deorbit them and launch new, more capable versions, he said.

    SpaceX liên tục nghiên cứu nâng cấp vệ tinh Starlink theo thời gian. Các công nghệ mới sẽ khiến các vệ tinh Starlink đã phóng lỗi thời trong khoảng 5 năm, tới mốc này SpaceX sẽ rút chúng khỏi quỹ đạo và phóng vệ tinh mới và hiện đại hơn để thay thế.

    SpaceX wants to use Starlink to provide internet access to people either unreached by current infrastructure or with limited options for connectivity. Musk said SpaceX will likely start commercial sales late this year or early next year.

    Musk said it wouldn’t surprise him to see SpaceX launch 1,000 to 2,000 Starlink satellites a year using its Falcon family of launchers. The constellation doesn’t need 12,000 satellites to constitute a win, he said, but that would mark a “very successful outcome.”

    Musk cho rằng SpaceX phóng 1000-2000 vệ tinh Starlink 1 năm là chuyện dễ hiểu.
  6. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Thế khi nào rồ Mỹ ttvnol dùng internet free của Mút nào ? hay vẫn phải dùng internet của nhà mạng VN, mỗi tháng phải trả tiền =)) đúng nghĩa chém gió láo toét cũng tin, tin thằng Mút chém gió cho toàn cầu dùng internet miễn phí từ mấy năm rồi, có thực hiện được éo đâu
    Lần cập nhật cuối: 31/05/2019
  7. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    SpaceX bị loại khỏi chương trình phát triển tên lửa mới cho không quân

    SpaceX vừa nộp hồ sơ kiện Chính phủ Mỹ vì đã thiên vị trong việc trao hợp đồng phát triển tên lửa mới cho lực lượng không quân.

    [​IMG]

    Ông chủ SpaceX Elon Musk.

    Ban đầu SpaceX đã gửi đơn kiện nhưng yêu cầu Tòa án Liên bang Mỹ bảo mật thông tin, giữ bí mật các thủ tục tố tụng do các hồ sơ mà SpaceX cung cấp là các thông tin độc quyền của SpaceX và cần được giữ kín để đảm bảo quá trình cạnh tranh.

    Hôm 22/5, một phiên bản hồ sơ kiện được sửa lại 79 trang đơn khiếu nại đã được công bố đầy đủ trên hệ thống công cộng của Tòa án liên bang.



    Theo hồ sơ, SpaceX cho rằng, Không quân Mỹ đã "trao nhầm" hợp đồng cho các tên lửa của 3 nhà thầu quốc phòng Blue Origin, Northrop Grumman và ULA.

    Cụ thể, Blue Origin nhận được 500 triệu USD cho tên lửa New Glenn; Northrop Grumman nhận được 792 triệu USD cho việc phát triển tên lửa BrilliantA và 967 triệu được trao cho ULA với tên lửa Vulcan Centaur.

    [​IMG]
    SpaceX khẳng định các tên lửa họ đang phát triển có tiềm năng vượt xa các tên lửa của Blue Origin, Northrop Grumman hay ULA.
    SpaceX cho rằng, Không quân Mỹ đã trao hợp đồng cho các tên lửa được chứng minh ưu việt chỉ dựa trên các số liệu không có căn cứ. Bên cạnh đó, Không quân Mỹ đã đối xử bất bình đẳng theo các tiêu chí mua sắm công.

    Không quân Mỹ đã đánh giá SpaceX có nhiều thế mạnh hơn ULA nhưng lại bị đánh giá là lựa chọn mang nhiều rủi ro nhất.

    Ngoài ra, SpaceX cho biết, Blue Origin và Northrop Grumman đều tham gia vào việc phát triển tên lửa Vulcan Centaur của ULA và việc trao các hợp đồng phát triển chương trình tên lửa không gian cho cả 3 Tập đoàn này đã nâng cao vị thế của ULA trên thị trường và điều này là thiếu công bằng.

    Bên cạnh đó, nếu cả Blue Origin và Northrop Grumman cùng tham gia chương trình tên lửa của ULA, tức là các thành phần thiết bị của các tên lửa sẽ có sự tương đồng. Trong trường hợp xảy ra thất bại trong quá trình thực hiện, Không quân Mỹ sẽ không có phương án B để đưa các vệ tinh của mình lên quỹ đạo theo đúng chương trình đặt ra.

    Hợp đồng phát triển tên lửa mới mà SpaceX đang muốn tranh giành là một sáng kiến của Không quân Mỹ cung cấp tiền cho các dự án phát triển tên lửa riêng cho Mỹ sản xuất mà không phụ thuộc vào các yếu tố nước ngoài như động cơ RD-180 của Nga.

    SpaceX được tham gia thầu và đã chào tàu vũ trụ có người lái thế hệ tiếp theo, tên lửa Falcon9 và Falcon Heavy. Tuy nhiên cuối cùng lại ra về tay trắng.

    Khoản tiền cấp cho chương trình phát triển nói trên chỉ nhằm mục đích giúp đẩy nhanh quá trình phát triển tên lửa và không có nghĩa là ba công ty này được đảm bảo triển khai các vụ phóng quốc phòng trong những năm tới.

    Cuối cùng, Không quân sẽ chọn 2 công ty để tiến hành tất cả các hợp đồng an ninh quốc gia được trao từ năm tài khóa 2020 đến năm 2024, bao gồm các nhiệm vụ không gian cho đến năm 2027.


    [​IMG]
    Mỹ đứng trước cơ hội thoát khỏi cái bóng của công nghệ vũ trụ Nga nhưng không làm.
    Cho đến nay, SpaceX được coi là niềm tự hào của ngành công nghệ vũ trụ Mỹ khi phát triển các mẫu tên lửa tái sử dụng. Công ty này có tham vọng phát triển tàu vũ trụ có người lái để cạnh tranh chính thức với các tàu vũ trụ của Nga hiện đang độc quyền cung cấp các chuyến bay đưa người lên Trạm Vụ trụ Quốc tế (ISS).

    Tuy nhiên, công nghệ của SpaceX chưa thực sự vươn xa được đến vậy. Trong một thử nghiệm về hệ thống khẩn cấp, tàu vũ trụ của SpaceX đã phát nổ và buộc tạm ngừng để khắc phục lỗi.



    SpaceX cũng được cho là một niềm hy vọng của Mỹ khi không cần sử dụng động cơ tên lửa RD-180 của Nga- một trong những vấn đề nhạy cảm giữa hai nước ở bối cảnh căng thẳng quan hệ song phương.

    Nhưng việc loại bỏ SpaceX ra khỏi chương trình phát triển tên lửa mới của Không quân Mỹ đang khiến các cố gắng tự lực, tách rời sự phụ thuộc vào Nga của ngành công nghệ vũ trụ Mỹ trở nên khó khăn hơn.
    http://baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/noi-bo-luc-duc-ten-lua-my-chua-the-thay-rd-180-3380570/

    Loại là đúng, mấy năm trước SpaceX nó làm nổ tung vệ tinh triệu đô của quân đội Mỹ, có ngu mà tiếp tục nhờ nó, dù có làm trò mèo rửa tiền thì SpaceX vẫn chỉ dừng chân ở mục ăn trợ cấp từ bọn quan tham Mỹ và lâu lâu phóng lên cho thiên hạ tin nó vẫn còn hoạt động mà thôi

    Fact: spaceX chưa từng dùng lại tên lửa nào để phóng vệ tinh hoặc hàng hóa lên vũ trụ, tất cả tên lửa nó dùng đều là mới, chứng tỏ việc Elon Musk quảng cáo tên lửa Falcon có thể tái sử dụng là láo toét
  8. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    SpaceX có vài chục sinh viên trẻ , được như vậy là quá giỏi hơn xa cả chục ngàn nhà khoa học vũ trụ tàu ghẻ .
  9. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Ngu mà tự lên được vũ trụ còn Mỹ phải bám đít Nga để lên
  10. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Mịa tq giờ lên vũ trụ nuôi bèo hoa dâu cho dân tàu làm thực phẩm. Mỹ thì muốn đưa người lên sao hỏa, khác nhau nhiều quá, 1 triệu năm nữa thằng tàu không biết làm được chưa nha.

Chia sẻ trang này