1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    35 cái F 35, 1 chiếc bay tách ra để quan sát, tổng 36 chiếc. Ko phải cảm ơn đâu.

    Trong diễn tập cất cánh nói trên, chỉ trong vài phút tất cả F 35 đã hoàn thành cất cánh.
    cũng ra 1 cái gì đấy chứ ...
    Lần cập nhật cuối: 16/01/2019
  2. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Chê F35 lâu rồi nhưng tôi ko phải loại người cố chấp, mà là người đam mê tìm hiểu quân sự, cái gì đúng thì phải thừa nhận

    video F35 thả bom Paveway IV trúng các mục tiêu mặt đất cả di chuyển lẫn bị động, nên nói F35 sử dụng tấn công chiến thuật 1 kiểu máy bay ám sát các thành viên cao cấp của khủng bố hoặc các nước đối nghịch với Mỹ nhưng yếu về KTQS PKKQ thì rất tốt

    Vì loại Paveway này khá chính xác do sử dụng laze lẫn GPS nên CEP gần như = 0, nhưng điểm yếu là phải ở độ cao thấp và phạm vi rất ngắn (chỉ có >32km), nên nếu đối đầu với quốc gia tầm Iran trở lên thì ko ăn thua

    Lần cập nhật cuối: 17/01/2019
    abcef thích bài này.
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ngay TQ và Nga cũng ko chắc phát hiện và bắn được 1 máy bay tàng hình của Mỹ ở cự ly 32km/
  4. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    F35 nó tự rớt luôn trước khi Nga, TQ bắn bạn à, đến khi nào F35 còn trang bị ALIS thì Nga, TQ vẫn an tâm ngủ ngon bởi kẻ thù F35 ko ai khác là hệ thống ALIS, khoe khoang khoác lác phát hiện lỗi 100% trước mỗi lần bay nhưng đâu có gì là thật

    abcef thích bài này.
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mỹ rớt 1 nó làm lại 10.
  6. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Mỹ sợ đái cả ra quần rồi :))

    Tiêm kích J-31 cũng xuất hiện ở Mỹ sau Su-57

    Trong khi dùng F-16 đóng giả Su-57 Nga thì Mỹ đã ưu tiên dùng tiêm kích tàng hình F-35 sơn ngụy trang giống hệt J-31 Trung Quốc để huấn luyện.


    Theo hình ảnh được trang The Aviationist đăng tải, trong khi tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga được một chiếc F-16 đóng thế với màu sơn giống hệt và mang số hiệu WA272 ở đuôi thì Mỹ lại chơi sang khi cho một chiếc F-35 đóng giả tiêm kích tàng hình J-31 do Trung Quốc phát triển.

    Được biết, nhiệm vụ chính của những chiếc máy bay Mỹ đội lốt Nga và Trung Quốc trong Phi đoàn 401 không gì khác ngoài nhiệm vụ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu trong. Và như vậy, Mỹ đã bắt đầu học cách khắc chế Su-57, đặc biệt là J-31 dù rất nhiều lần chê dòng chiến đấu cơ tàng hình của cả 2 nước bị Mỹ chế nhạo.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-35 đóng giả J-31.
    Những hình ảnh này xuất hiện gần như ngay sau khi chuyên gia quốc phòng hàng đầu của Trung Quốc, ông Lei Ze tuyên bố, nhờ sức mạnh, độ tin cậy và giá thành cạnh tranh của J-31, Trung Quốc sẽ khiến máy bay thế hệ 5 này của Mỹ ế ẩm.




    Skip 6 s
    ADS BY BLUESEED
    Ông Lei cũng nhấn mạnh thêm rằng, hiện nay, chỉ có máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm mới có thể cạnh tranh được với F-35. Do đó, J-31 của Trung Quốc sẽ tạo ra một sự thay thế cho những nước đồng minh phi truyền thống của Mỹ. Tuy nhiên, nhà phân tích quốc phòng Vinayak Shetty của Ấn Độ lại có nhận xét khác rằng, J-31 dù có hay không cũng sẽ hầu như không ảnh hưởng gì tới khả năng xuất khẩu của F-35.

    "Nhiều quốc gia vẫn đang kiên quyết theo đuổi dự án F-35, thậm chí ngay cả khi chi phí phát triển của máy bay này liên tục tăng lên trong thời gian qua. Tôi không cho rằng một số khách hàng hiện nay sẽ cân nhắc khả năng mua J-31 của Trung Quốc, thậm chí cả trong trường hợp Trung Quốc bắt đầu sản xuất loạt J-31 ngay từ bây giờ", ông Vinayak nói.

    Theo ông Vinayak, J-31 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và tốt lắm thì cũng phải mất 7 - 8 năm nữa mới có thể bắt đầu sản xuất loạt, trong khi đó hiện nay F-35 đã đáp ứng tất cả các điều kiện và bắt đầu được giao cho khách hàng.

    Các nhà phân tích khác nói rằng, Không quân Pakistan (PAF) có thể trở thành một khác hàng đầu tiên mua máy bay tàng hình J-31 của Trung Quốc. Nhưng theo ông Vinayak, sẽ không hề dễ dàng để PAF có thể mua được những chiến đấu cơ này, bởi họ đã từng chật vật mới mua được những máy bay J-10 đầy đủ trong những năm gần đây, ngay cả khi Trung Quốc cho nước này vay tiền để mua máy bay mới.

    Trong quá khứ, PAF cũng luôn bất đắc dĩ phải sử dụng những máy bay chiến đấu 2 động cơ với kích thước trung bình nhưng có chi phí hoạt động rất cao từ Trung Quốc. Do không phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, nhiều nước châu Âu sẽ tiếp tục mua F-35 của Mỹ, Nga đã có Su-57 để xuất khẩu cho những quốc gia mua Su-30 và MiG-29 truyền thống ở châu Á.

    Thị trường các nước mua máy bay truyền thống của Trung Quốc (châu Phi và châu Á) sẽ rất khó khăn để mua được những máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, do vậy, sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho Trung Quốc để có thể thúc đẩy xuất khẩu máy bay của họ ra thị trường truyền thống, cũng như rất khó có thể vực dậy các đối tác truyền thống Mỹ - Latin, trừ khi Mỹ tiếp tục xa lầy vào đạo luật hạn chế xuất khẩu máy bay tàng hình.


    Ông Vinayak Shetty cũng lo ngại một cuộc chạy đua vũ trang tiềm năng ở châu Á bởi sự xuất hiện của máy bay J-31 Trung Quốc, nhiều quốc gia láng giềng với Bắc Kinh có thể sẽ cân nhắc mua F-35 hoặc Su-57 để tăng cường khả năng chiến đấu cho không quân của họ.

    Hiện nay ngoài Nga, Mỹ và Trung Quốc cũng đang có rất nhiều quốc gia tham gia phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

    Ấn Độ đang phát triển chiến đấu cơ tiên tiến tầm trung, Nhật Bản phát triển máy bay tàng hình ATD-X, Thổ Nhĩ Kỳ phát triển TFX và Nga trở lại phát triển máy bay tiêm kích tàng hình một động cơ Mikoyan LMFS, những máy bay này sẽ khiến J-31 không có cơ hội cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tiem-kich-j-31-cung-xuat-hien-o-my-sau-su-57-3373079/

    Rồ Mỹ kêu Mỹ ko sợ J31/20 vậy mà Mỹ lần lượt chế tạo ra các phiên bản J20 hoặc lấy máy bay tốt nhất ra để giả làm J31 làm gì vậy ta ? EU có nhiều nước góp vốn và sức chế tạo sản xuất F35 cũng copy khí động học J20 cho ra con Tempest giống tiới 70%.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Điều này làm chúng ta nhớ đến chương trình Red Flag-Top gun khi Mỹ bị tổn thất quá nặng ở bầu trời Bắc Việt, khiến KQ Mỹ khi đó phải gấp rút triển khai dự án Red Flag- Top gun, với hy vọng thu mua tìm được càng nhiều máy bay LX cũ hoặc phiên bản của TQ càng tốt để bay tập, hoặc ko được thì tìm cách mời diễn tập chung, nhằm tìm cách khắc chế MiG-25, MiG-29, Su-27, MiG-21, MiG-23, J-7 tại Mỹ

    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]

    khi bạn sợ hãi 1 thứ gì đó thì bạn sẽ cố tìm mọi cách để minh họa nỗi sợ đó, để tìm ra điểm yếu của nỗi sợ đó, đương nhiên trên mặt báo, media Mỹ thì Mỹ vẫn vô địch, F35 vẫn là siêu phẩm, nhưng BQP, KQ Mỹ thì lại nháo nhào tìm mọi cách để khắc chế J20/31, như Nga, TQ có cần kac gì sơn máy bay này kia để đóng giả đâu, vì họ coi khinh máy bay Mỹ, ai cũng hiểu máy bay Mỹ không chiến kém hơn, phải phụ thuộc vào tên lửa tầm xa và AWACS, phi công Mỹ nếu bắn hết tên lửa mà ko diệt được mục tiêu thì phải quay đầu tháo chạy, vì máy bay do Mỹ thiết kế rất kém cơ động, như loại F16 nhờ nhỏ con nên nó nhanh nhẹn hơn F15, FA18 , F35, F22 chứ ko cơ động hơn MiG-29, Su-27, J-10, J-11. Nói đến đây sẽ có rồ Mỹ đem thành tích không chiến F16 bắn hạ MiG29 phiên bản xuất khẩu ra khoe, đúng vì nó chỉ dùng tên lửa tầm xa, còn vào dogfight thì chết tươi, F15/16 chưa bao giờ dám không chiến với các máy bay MiG-21/23/25/29, chúng toàn đi theo bầy và bắn tên lửa tầm xa rồi cắt đuôi chạy. Nhưng chú ý 1 điều đau đớn hơn thì F15/16 cũng ko phải là thiết kế Mỹ, mà đó là thiết kế của Liên Xô, mang tính năng nhanh nhẹn, siêu tốc để đánh chặn MiG-21/25, nên nói nôm na F-16 tương đương phiên bản Ye-8 hiện đại nhất của MiG-21, thêm quả đạn tầm xa AIM7F/120 thì nó ăn chắc MiG-21/23, F-15 là phiên bản MiG-25 của Mỹ, copy hoàn toàn 90%, thêm quả đạn tầm xa AIM7F/120 thì nó ăn chắc MiG-25/29, nếu cho MiG-21-2000 phiên bản trang bị đạn R-77 và AWACS A50 hỗ trợ thì nó cũng bắn hạ được MiG-29B phiên bản xuất khẩu mà thôi, tôi nói ở đây để độc giả hiểu là khoảng cách công nghệ và số lượng giúp Mỹ chiến thắng các cuộc chiến trên không, sau chiến tranh VN và 1 điều quan trọng trên trời Mỹ giờ đây toàn là máy bay Liên Xô bay cả F15/16/18/22/35 đều copy của Liên Xô từ MiG-21/25/29, Yak-141

    Đọc để hiểu tất cả máy bay Mỹ hiện nay đều là máy bay LX, tức khí động học LX đã ảnh hưởng tới thiết kế máy bay Mỹ như thế nào

    http://ttvnol.com/threads/tiem-luc-quan-su-hoa-ky-phan-4.496198/page-1118
    http://ttvnol.com/threads/tiem-luc-quan-su-hoa-ky-phan-4.496198/page-1119
    http://ttvnol.com/threads/f-22-rapt...ch-the-he-thu-5.434887/page-646#post-44646768
    http://ttvnol.com/threads/tiem-luc-quan-su-hoa-ky-phan-4.496198/page-1117

    Máy bay do Mỹ tự thiết kế đúng nghĩa đã chết từ F4 Phantom II

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 18/01/2019
    abcef thích bài này.
  7. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
  8. abcef

    abcef Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    16
    Rồ Mỹ chửi đổng thấy mà thương
  9. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Nếu tầu khựa giỏi như mồm của chúng thì nam tử hán không bị bọn mọi Mãn nó gọt đầu bôi vôi.
  10. abcef

    abcef Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    16

Chia sẻ trang này