1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chương trình rất hay, hay nhất là cái mục đích tối thượng được trình bày ngắn gọn đầy quyết tâm chứ không rụt rè như hồi đi Mương Mán.
    Sgh rất có khẩu khí, xứng đáng làm trưởng đoàn.
    Dựa vào chương trình trên, một số đồ chơi cần mang theo:
    - Vì phải đi xe máy nên mỗi người tự trang bị nón bảo hiểm.
    - Túi ngủ đề phòng trường hợp phải ngủ trong rừng
    - Cần mua dao quắm trước khi đi Luang để đi rừng.
    - Mang theo ít dây thừng, bật lửa, đèn pin.
    - Để tránh sốt rét cần mang theo thuốc chống muỗi, có thể mua dầu chống muỗi hiệu Johnson & Jonhson.
    - Tránh rắn cắn thì lúc đi mình chặt một cây gậy, vừa đi vừa khua khoắng, rắn sẽ bỏ chạy. Bọn rắn thường chỉ tấn công người khi bị bất ngờ mà thôi.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 19/06/2005
  2. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đồ BẮT BUỘC phải mang theo
    1/ Giấy tờ : PASSPORT, bác nào quên cái này đề nghị quay về nhà lấy
    2/ Đồ nghề đi cái chấm và đi rừng
    2.1 Trang phục :
    2.1.1 Giày đi rừng, cổ cao thì tốt, nếu không có thì mang giày thể thao, bộ đội cũng được. Không nên mang xăng đan sợ đi rừng gai cào rắn cắn. Tuyệt đối cấm giày cao gót hay chân trần
    2.1.2 Quần kaki dày, áo dài tay. Nghe kể trong chuyến đi Bình Phước có người di chuyển bằng mông, do đó độ dày của quần khá quan trọng nếu các bác không muốn khủng bố người khác bằng đôi mông rướm máu, hay tệ hơn là toe toét máu.
    Do đi rừng vào giữa mùa mưa nên nhiệt độ có thể thay đổi đột ngột và thất thường, bạn nên mặc một áo thun bên trong và áo khoác dài tay bên ngoài. Áo khoác nên chọn chất liệu kaki hoặc jean, hoặc áo gió loại dày vì áo loại này vừa ấm vừa không dễ rách khi bị gai móc. Nên tránh mặc áo khoác là áo sơ mi và áo thun.
    Do sẽ ngủ đêm trong rừng, nhiệt độ về đêm chắc chắn sẽ xuống rất thấp. Do vậy bạn phải mang theo :
    2.1.3 Một áo len, hoặc áo thun loại dày, hay bất kì loại áo nào mà bạn cảm thấy thích hợp với mình nhất để tránh rét
    2.1.4 Một quần ngủ dài, kiểu như pijama để có giấc ngủ ngon và thoải mái, giữ sức cho ngày tiếp theo
    2.1.5 Ba đôi vớ, đề phòng bị mưa ướt
    2.1.6 Nón, tốt nhất là kiểu như nón tai bèo, có dây buộc, đề phòng gió bay và khỉ giật
    2.1.7 Găng tay, kiểu như găng tay bảo hộ lao động, đề phòng gai đâm.
    2. 2. Ba lô : lý tưởng là loại cao 50, dài 30 và dày 20. Có quai đeo bản rộng và dây thắt ngang bụng.
    Đi kèm với balô là áo mưa chuyên dùng cho balô.
    2.3 Áo mưa:
    2.3.1 Áo mưa cho các loại đồ chơi
    2.3.2 Áo mưa cho chủ nhân các loại đồ chơi, nên chọn loại áo bộ, vừa gọn gàng và dễ di chuyển. Tránh loại áo cánh dơi vì luồm thuồm, chui vào áo mưa kiểu này, bạn sẽ giống như mặc váy đi rừng ấy.
    2.4 Túi ngủ.
    Đồ NÊN mang theo: ( chỉ là NÊN thôi, ai muốn mang thì mang, ai muốn bỏ thì bỏ)
    1/ Giấy tờ:
    - scan passport và gửi vào hộp thư của chính mình
    - foto passport làm 3 bản và để ở nơi tách biệt so với bản chính
    - 4 ảnh 3x4, 4 ảnh 4x6, scan ảnh này và gửi vào email luôn
    2/ Đồ đi rừng và đi cái chấm :
    _bịt mặt ( đặc biệt đối với các bạn nữ. Trong 2 lần đi Bình Phước và Ô Kha, sgh đã nhiều phen đứng tim khi các loại gai thi nhau nhô ra thách thức khuôn mặt mình
    _ đèn pin loại nhỏ, đêm hôm lỡ có phải mò mẫm đi đâu, "mần" cũng dễ dàng hơn.
    _ thuốc đau bụng, thuốc cảm, Multi-vitamin, thuốc ghẻ DEP, băng Urgo, cao dán Salonpas, dầu gió, thuốc kháng sinh. Tất nhiên ban Tổ chức sẽ mang dự phòng nhưng có thể sẽ không đúng với loại bạn quen dùng, hoặc lúc bạn cần thì người giữ thuốc lại không có ở đó. Hoặc trong trường hợp xấu nhất là bạn bị đậu phộng đường
    3/ Đồ dùng nói chung :
    - sandal, hay một loại dép gì đấy không phải giày là được, đặc biệt là dễ cởi ra và dễ mặc vào. Đi Lào, chắc chắn sẽ vào thăm chùa chiền này nọ, và chắc chắn sẽ phải tụt dép ra ở một số nơi. Trừ lúc đi chấm, những ngày còn lại , theo sgh, sandal là sự lựa chọn số một.
    - giấy, bút
    - giấy, lại giấy nữa, nhưng không phải giấy trong cặp phạm trù giấy- bút, mà là giấy vệ sinh. Gọi là tissue cho nó lịch sự, những lúc lỡ bước dặm trường, không có cái này thì chết. Đây là Lào, chứ không phải như ở nhà mà lôi báo ra xé đâu.
    - sách Lonely Planet.
    - pin dự phòng AA
    - kiếng mát
    NOTE : Tuyệt đối tránh các thể loại quần áo nón mũ rằn ri, nói chung là liên quan đến quân đội
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 19/06/2005
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đồ BẮT BUỘC phải mang theo
    1/ Giấy tờ : PASSPORT, bác nào quên cái này đề nghị quay về nhà lấy
    2/ Đồ nghề đi cái chấm và đi rừng
    2.1 Trang phục :
    2.1.1 Giày đi rừng, cổ cao thì tốt, nếu không có thì mang giày thể thao, bộ đội cũng được. Không nên mang xăng đan sợ đi rừng gai cào rắn cắn. Tuyệt đối cấm giày cao gót hay chân trần
    2.1.2 Quần kaki dày, áo dài tay. Nghe kể trong chuyến đi Bình Phước có người di chuyển bằng mông, do đó độ dày của quần khá quan trọng nếu các bác không muốn khủng bố người khác bằng đôi mông rướm máu, hay tệ hơn là toe toét máu.
    Do đi rừng vào giữa mùa mưa nên nhiệt độ có thể thay đổi đột ngột và thất thường, bạn nên mặc một áo thun bên trong và áo khoác dài tay bên ngoài. Áo khoác nên chọn chất liệu kaki hoặc jean, hoặc áo gió loại dày vì áo loại này vừa ấm vừa không dễ rách khi bị gai móc. Nên tránh mặc áo khoác là áo sơ mi và áo thun.
    Do sẽ ngủ đêm trong rừng, nhiệt độ về đêm chắc chắn sẽ xuống rất thấp. Do vậy bạn phải mang theo :
    2.1.3 Một áo len, hoặc áo thun loại dày, hay bất kì loại áo nào mà bạn cảm thấy thích hợp với mình nhất để tránh rét
    2.1.4 Một quần ngủ dài, kiểu như pijama để có giấc ngủ ngon và thoải mái, giữ sức cho ngày tiếp theo
    2.1.5 Ba đôi vớ, đề phòng bị mưa ướt
    2.1.6 Nón, tốt nhất là kiểu như nón tai bèo, có dây buộc, đề phòng gió bay và khỉ giật
    2.1.7 Găng tay, kiểu như găng tay bảo hộ lao động, đề phòng gai đâm.
    2. 2. Ba lô : lý tưởng là loại cao 50, dài 30 và dày 20. Có quai đeo bản rộng và dây thắt ngang bụng.
    Đi kèm với balô là áo mưa chuyên dùng cho balô.
    2.3 Áo mưa:
    2.3.1 Áo mưa cho các loại đồ chơi
    2.3.2 Áo mưa cho chủ nhân các loại đồ chơi, nên chọn loại áo bộ, vừa gọn gàng và dễ di chuyển. Tránh loại áo cánh dơi vì luồm thuồm, chui vào áo mưa kiểu này, bạn sẽ giống như mặc váy đi rừng ấy.
    2.4 Túi ngủ.
    Đồ NÊN mang theo: ( chỉ là NÊN thôi, ai muốn mang thì mang, ai muốn bỏ thì bỏ)
    1/ Giấy tờ:
    - scan passport và gửi vào hộp thư của chính mình
    - foto passport làm 3 bản và để ở nơi tách biệt so với bản chính
    - 4 ảnh 3x4, 4 ảnh 4x6, scan ảnh này và gửi vào email luôn
    2/ Đồ đi rừng và đi cái chấm :
    _bịt mặt ( đặc biệt đối với các bạn nữ. Trong 2 lần đi Bình Phước và Ô Kha, sgh đã nhiều phen đứng tim khi các loại gai thi nhau nhô ra thách thức khuôn mặt mình
    _ đèn pin loại nhỏ, đêm hôm lỡ có phải mò mẫm đi đâu, "mần" cũng dễ dàng hơn.
    _ thuốc đau bụng, thuốc cảm, Multi-vitamin, thuốc ghẻ DEP, băng Urgo, cao dán Salonpas, dầu gió, thuốc kháng sinh. Tất nhiên ban Tổ chức sẽ mang dự phòng nhưng có thể sẽ không đúng với loại bạn quen dùng, hoặc lúc bạn cần thì người giữ thuốc lại không có ở đó. Hoặc trong trường hợp xấu nhất là bạn bị đậu phộng đường
    3/ Đồ dùng nói chung :
    - sandal, hay một loại dép gì đấy không phải giày là được, đặc biệt là dễ cởi ra và dễ mặc vào. Đi Lào, chắc chắn sẽ vào thăm chùa chiền này nọ, và chắc chắn sẽ phải tụt dép ra ở một số nơi. Trừ lúc đi chấm, những ngày còn lại , theo sgh, sandal là sự lựa chọn số một.
    - giấy, bút
    - giấy, lại giấy nữa, nhưng không phải giấy trong cặp phạm trù giấy- bút, mà là giấy vệ sinh. Gọi là tissue cho nó lịch sự, những lúc lỡ bước dặm trường, không có cái này thì chết. Đây là Lào, chứ không phải như ở nhà mà lôi báo ra xé đâu.
    - sách Lonely Planet.
    - pin dự phòng AA
    - kiếng mát
    NOTE : Tuyệt đối tránh các thể loại quần áo nón mũ rằn ri, nói chung là liên quan đến quân đội
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 19/06/2005
  4. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    SGH chưa ngủ đêm trong rừng lần nào, nên không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Rất mong có feedback và sự đóng góp của các thành viên.
    Do đã xác định tư tưởng ngay từ đầu là sẽ ngủ đêm trong rừng, nên "Ban Tổ chức lâm thời" sẽ chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho 2 ngày đi rừng. Số đồ ăn này sẽ được chia ra cho các thành viên, Mỗi người sẽ tự mang vác hành lí tư trang và phần ăn của mình.
    Cụ thể phần ăn với mỗi người như sau :
    - 2 lit nước
    - 4 gói mì gói
    - 2 hộp thịt hộp
    - 2 ổ bánh mì
    - 1 lạng nho khô
    Note : Sgh dự trù tổng trọng lượng hành lí của mỗi người sẽ khoảng 6-7kg
    Những đồ dùng chung của cả đoàn :
    _ Một loại bếp kiềng 3 chân, chuyên dung khi đun bằng cồn, tất nhiên có thể dễ dàng thay thế đun bằng củi
    _ Một nồi loại nhỏ
    _ 5 hộp cồn khô
    _ hộp quẹt or diêm
    _ trà Lipton hoặc Trà Gừng, cà phê hoà tan G7
    _ Đường + muối
    _ Đũa ( 4 đôi) + Muỗng 4 cái.
    _ Đồ mở hộp + dao +kéo
    _ ly nhựa 2 cái
    Những đồ dùng chung này sẽ được mang vác ntn, sẽ phân công cụ thể khi đến Viên or Luang
    Túi thuốc của cả đoàn :
    _ DEP ( mỗi người một hũ)
    _ thuốc cảm, thuốc chống nhức đầu
    _ thuốc đau bụng
    _ Multi-vitamin
    _ Thuốc kháng sinh, kháng viêm,
    _ Bông, băng gạc,
    _Ô xi già, Povidine
    _ cồn 90o, để sát trùng vết thương
    _ băng Urgo, băng y tế
    _ dầu gió,
    _ viên ngậm Strepsil
    _ ống hít chống ngạt mũi
    Sgh xin tình nguyện khuân vác túi thuốc của cả đoàn.
    Đồ nghề đi rừng :
    _ xà gạc, hoặc Dao, hoặc rựa
    _ Bộ đàm
    _ Còi
    _ cuộn dây thừng 10m
  5. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    SGH chưa ngủ đêm trong rừng lần nào, nên không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Rất mong có feedback và sự đóng góp của các thành viên.
    Do đã xác định tư tưởng ngay từ đầu là sẽ ngủ đêm trong rừng, nên "Ban Tổ chức lâm thời" sẽ chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho 2 ngày đi rừng. Số đồ ăn này sẽ được chia ra cho các thành viên, Mỗi người sẽ tự mang vác hành lí tư trang và phần ăn của mình.
    Cụ thể phần ăn với mỗi người như sau :
    - 2 lit nước
    - 4 gói mì gói
    - 2 hộp thịt hộp
    - 2 ổ bánh mì
    - 1 lạng nho khô
    Note : Sgh dự trù tổng trọng lượng hành lí của mỗi người sẽ khoảng 6-7kg
    Những đồ dùng chung của cả đoàn :
    _ Một loại bếp kiềng 3 chân, chuyên dung khi đun bằng cồn, tất nhiên có thể dễ dàng thay thế đun bằng củi
    _ Một nồi loại nhỏ
    _ 5 hộp cồn khô
    _ hộp quẹt or diêm
    _ trà Lipton hoặc Trà Gừng, cà phê hoà tan G7
    _ Đường + muối
    _ Đũa ( 4 đôi) + Muỗng 4 cái.
    _ Đồ mở hộp + dao +kéo
    _ ly nhựa 2 cái
    Những đồ dùng chung này sẽ được mang vác ntn, sẽ phân công cụ thể khi đến Viên or Luang
    Túi thuốc của cả đoàn :
    _ DEP ( mỗi người một hũ)
    _ thuốc cảm, thuốc chống nhức đầu
    _ thuốc đau bụng
    _ Multi-vitamin
    _ Thuốc kháng sinh, kháng viêm,
    _ Bông, băng gạc,
    _Ô xi già, Povidine
    _ cồn 90o, để sát trùng vết thương
    _ băng Urgo, băng y tế
    _ dầu gió,
    _ viên ngậm Strepsil
    _ ống hít chống ngạt mũi
    Sgh xin tình nguyện khuân vác túi thuốc của cả đoàn.
    Đồ nghề đi rừng :
    _ xà gạc, hoặc Dao, hoặc rựa
    _ Bộ đàm
    _ Còi
    _ cuộn dây thừng 10m
  6. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1

    SGH chưa ngủ đêm trong rừng lần nào, nên không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Rất mong có feedback và sự đóng góp của các thành viên.
    Mình sửa thêm 1 tý SGH nhé ! Do đã xác định tư tưởng ngay từ đầu là sẽ ngủ đêm trong rừng, nên "Ban Tổ chức lâm thời" sẽ chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho 2 ngày đi rừng. Số đồ ăn này sẽ được chia ra cho các thành viên, Mỗi người sẽ tự mang vác hành lí tư trang và phần ăn của mình.
    Cụ thể phần ăn với mỗi người như sau
    - 2 lit nước (bắt buộc)
    - 4 gói mì gói
    - 2 hộp thịt hộp
    - 2 ổ bánh mì
    - 1 lạng nho khô
    có thể thay mì thịt hộp bằng xôi nắm(cái này bên lào không thiếu) thay thịt hộp bằng chà bông (gọn nhẹ))
    Note : Sgh dự trù tổng trọng lượng hành lí của mỗi người sẽ khoảng 6-7kg
    Những đồ dùng chung của cả đoàn :
    _ Một loại bếp kiềng 3 chân, chuyên dung khi đun bằng cồn, tất nhiên có thể dễ dàng thay thế đun bằng củi
    _ Một nồi loại nhỏ mổi người sẽ đem theo cho mình 1 cái ca nhôm nhỏ thay thế nồi
    _ 5 hộp cồn khô
    _ hộp quẹt or diêm
    _ trà Lipton hoặc Trà Gừng, cà phê hoà tan G7: theo mình nghĩ chỉ cần đem kẹo coffe,kẹo gừng là được
    _ Đường + muối
    _ Đũa ( 4 đôi) + Muỗng 4 cái. : mỗi người 1 đôi đũa
    _ Đồ mở hộp + dao +kéo đương nhiên phải có
    _ ly nhựa 2 cái : không cần thiết
    Những đồ dùng chung này sẽ được mang vác ntn, sẽ phân công cụ thể khi đến Viên or Luang
    Túi thuốc của cả đoàn :
    _ DEP ( mỗi người một hũ)
    _ thuốc cảm, thuốc chống nhức đầu
    _ thuốc đau bụng
    _ Multi-vitamin,viên Glucoza
    _ Thuốc kháng sinh, kháng viêm, quinin phòng sốt rét
    _ Bông, băng gạc,băng Urgo, băng y tế (nói chung là bông băng các loại nhưng gọn nhẹ)
    _Ô xi già, Povidine
    _ cồn 90o, để sát trùng vết thương không cần đem vì đã có cồn khô
    _ dầu gió,
    _ viên ngậm Strepsil
    _ ống hít chống ngạt mũi
    Sgh xin tình nguyện khuân vác túi thuốc của cả đoàn.
    Đồ nghề đi rừng :
    _ xà gạc, hoặc Dao, hoặc rựa
    _ Bộ đàm
    _ Còi (mỗi người 1 cái)
    _ cuộn dây thừng 10m
    _2 bao nilon loại lớn ,dày (loại bọc thùng thuốc lá): phòng khi vượt suối hay mưa để bọc balô và đồ nghề
    mình nghĩ không nên mang áo mưa bộ,tuy gọn nhẹ thật nhưng vắt hay sên chui vào thì bó phép,và ứng dụng không nhiều
    nên dùng áo mưa cánh dơi vì có thể dùng làm bạt che mưa,bạt lót lều nếu mặc vào vướng có thể buột lưng lại cho gọn
    và cuối cùng theo mình không cần thiết mang theo bếp ,chúng ta chỉ cần đốt lửa để sưởi ấm và chỉ dùng lửa khi cần thiết tránh những vị khách không mời mà đến (thú dữ,người...)vì đây là rừng Lào chứ không phải VN
    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 19/06/2005
  7. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1

    SGH chưa ngủ đêm trong rừng lần nào, nên không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Rất mong có feedback và sự đóng góp của các thành viên.
    Mình sửa thêm 1 tý SGH nhé ! Do đã xác định tư tưởng ngay từ đầu là sẽ ngủ đêm trong rừng, nên "Ban Tổ chức lâm thời" sẽ chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho 2 ngày đi rừng. Số đồ ăn này sẽ được chia ra cho các thành viên, Mỗi người sẽ tự mang vác hành lí tư trang và phần ăn của mình.
    Cụ thể phần ăn với mỗi người như sau
    - 2 lit nước (bắt buộc)
    - 4 gói mì gói
    - 2 hộp thịt hộp
    - 2 ổ bánh mì
    - 1 lạng nho khô
    có thể thay mì thịt hộp bằng xôi nắm(cái này bên lào không thiếu) thay thịt hộp bằng chà bông (gọn nhẹ))
    Note : Sgh dự trù tổng trọng lượng hành lí của mỗi người sẽ khoảng 6-7kg
    Những đồ dùng chung của cả đoàn :
    _ Một loại bếp kiềng 3 chân, chuyên dung khi đun bằng cồn, tất nhiên có thể dễ dàng thay thế đun bằng củi
    _ Một nồi loại nhỏ mổi người sẽ đem theo cho mình 1 cái ca nhôm nhỏ thay thế nồi
    _ 5 hộp cồn khô
    _ hộp quẹt or diêm
    _ trà Lipton hoặc Trà Gừng, cà phê hoà tan G7: theo mình nghĩ chỉ cần đem kẹo coffe,kẹo gừng là được
    _ Đường + muối
    _ Đũa ( 4 đôi) + Muỗng 4 cái. : mỗi người 1 đôi đũa
    _ Đồ mở hộp + dao +kéo đương nhiên phải có
    _ ly nhựa 2 cái : không cần thiết
    Những đồ dùng chung này sẽ được mang vác ntn, sẽ phân công cụ thể khi đến Viên or Luang
    Túi thuốc của cả đoàn :
    _ DEP ( mỗi người một hũ)
    _ thuốc cảm, thuốc chống nhức đầu
    _ thuốc đau bụng
    _ Multi-vitamin,viên Glucoza
    _ Thuốc kháng sinh, kháng viêm, quinin phòng sốt rét
    _ Bông, băng gạc,băng Urgo, băng y tế (nói chung là bông băng các loại nhưng gọn nhẹ)
    _Ô xi già, Povidine
    _ cồn 90o, để sát trùng vết thương không cần đem vì đã có cồn khô
    _ dầu gió,
    _ viên ngậm Strepsil
    _ ống hít chống ngạt mũi
    Sgh xin tình nguyện khuân vác túi thuốc của cả đoàn.
    Đồ nghề đi rừng :
    _ xà gạc, hoặc Dao, hoặc rựa
    _ Bộ đàm
    _ Còi (mỗi người 1 cái)
    _ cuộn dây thừng 10m
    _2 bao nilon loại lớn ,dày (loại bọc thùng thuốc lá): phòng khi vượt suối hay mưa để bọc balô và đồ nghề
    mình nghĩ không nên mang áo mưa bộ,tuy gọn nhẹ thật nhưng vắt hay sên chui vào thì bó phép,và ứng dụng không nhiều
    nên dùng áo mưa cánh dơi vì có thể dùng làm bạt che mưa,bạt lót lều nếu mặc vào vướng có thể buột lưng lại cho gọn
    và cuối cùng theo mình không cần thiết mang theo bếp ,chúng ta chỉ cần đốt lửa để sưởi ấm và chỉ dùng lửa khi cần thiết tránh những vị khách không mời mà đến (thú dữ,người...)vì đây là rừng Lào chứ không phải VN
    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 19/06/2005
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cồn khô chỉ dùng để sát trùng nước, nồi niêu xoong chảo ( bằng cách đốt), không sát trùng được vết thương đâu
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cồn khô chỉ dùng để sát trùng nước, nồi niêu xoong chảo ( bằng cách đốt), không sát trùng được vết thương đâu
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đồ nghề đi chơi đây:
    [​IMG]
    Hai cái Rino mang về cho bác Gà và 2L.
    Một cái GlobalSat 338 Bluetooth.
    Cái iFinder Pro chụp làm kiểu chứ không mang zìa
    Cái Palm V cũ quá rồi cũng chụp làm kiểu luôn.
    Tóm lại là chỉ có cái GlobalSat mà thôi, hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này