1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vũ khí việt nam có thể mua ngoài nga trừ trung quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi duyvu1920, 24/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Tầm bậy nào, ai bảo là phải có MAD mới chống ngầm được, thế giờ tàu ngầm nó bọc cao su, đóng thép không nhiễm từ thì cậu định dùng MAD chống ngầm kiểu gì :-D. Cách chống ngầm tốt nhất vẫn là rình bắt và định vị các phiên liên lạc của tàu ngầm hai là dùng thiết bị nghe hạ âm, sau đó máy bay thả phao thuỷ âm trong khu vực được khoanh vùng tới khi tóm được tàu ngầm rồi thì thả bom hoặc ngư lôi xuống. MAD chỉ là phụ thêm vào để tăng độ chính xác nhưng ngày nay các nước trên thế giới nó đều đóng tàu ngầm làm vỏ không nhiễm từ chống mìn từ trường cả rồi. MAD mà thần thánh đến thế thì Mĩ đã chả méo mặt vì tàu ngầm Nga nó đi vào tận nhà chơi, còn bọn Tung Của nó nổi ngay bên cạnh tàu sân bay giữa đội hình luôn.

    Đọc về thiết bị chống ngầm của су-34 cậu có thể xem ở đây:
    http://militaryrussia.ru/blog/topic-8.html
    codosaovanghiraly thích bài này.
  2. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    262
    Cái bài viết của bác trên với dưới đá nhau nhé.

    Nó viết như bác nói, su32fn chỉ là phiên bản được đem đi trình diễn ở paris airshow chứ không phải phiên bản riêng.

    Thế nhưng mà phần trang bị kia viết chả khác gì mấy bài viết tiếng anh. Cũng một phiên bản su32 dành riêng cho hải quân được gắn các trang thiết bị và radar thiết kế riêng. Phần vũ khí viết không khác gì trang của bọn úc.

    Tịu chung lại trang của bác cũng viết có phiên bản riêng của su34 dành cho hải quân được gắn trang thiết bị riêng có khả năng phát hiện tàu ngầm và mang theo vk chống ngầm.

    Vẫn xài MAD radar chứ nào có bỏ.

    Thế nhưng mà ngót 2 chục năm rồi su34 cũng đi vào sản xuất loạt được mấy chục cái rồi nhưng phiên bản riêng cho hải quân của bác vẫn chưa thấy xuất hiện.

    Thế thì cái số phận của nó khỏi phải bàn. Chính trang của bác viết là phiên bản riêng nhé. Mà nó viết cũng chả khác gì mấy trang khác.
    Lần cập nhật cuối: 04/12/2014
    hiraly thích bài này.
  3. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Thế con Su-34 nó có mang được phao thủy âm không !?
    Mình vẫn nghĩ là con Su nó đa năng vậy thôi, chứ nó mang bom hay thời gian bay làm sao bằng được MPA chuyên dụng.
  4. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    262
    Theo như trong trang của bác ấy và các trang khác có viết là phiên bản su34 hải quân có thể đeo tối đa 72 cái sonobuoy.
    hiraly thích bài này.
  5. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Khổ quá, Su-32FN là tên định danh của bản thử nghiệm Т-10В-4 trước khi được sản xuất loạt, khi đi vào trang bị chính thức nó lấy tên là Su-34. Ở trên nó đã viết rõ ràng thế rồi mà cậu không đọc hay sao. Đâu ra radar thiết kế riêng, cậu đọc bằng google translate đúng không, "Морской змей" là tên của cái bộ kit chống ngầm dành cho máy bay cánh cố định của Nga, là bản đơn giản hoá của bộ kit chống ngầm "Новелла" được trang bị trên Il-38 nội địa cải tiến. "Морской змей" cũng được xuất khẩu cho Ấn Độ trang bị trên Il-38SD (SD là viết tắt của Sea Dragon) của họ.

    Ở trên tớ chẳng hề nói bỏ MAD, tớ chỉ nhắc cậu là MAD không phải là thứ duy nhất để thực hiện ASW và công dụng của nó chỉ là phụ thêm cho các phương pháp chống ngầm khác thôi, nói chả đâu xa con P-8 của Mĩ nó vứt bố nó MAD đi, học thằng Nga chế tạo SINGIT để đi dò radio tàu ngầm kia kìa.


    Có, ở trên đoạn trích dẫn của bài sky có ghi rồi đấy, một con Su-34 có thể mang theo sử dụng được 8 phao thuỷ âm thả từ máy bay xuống.

    Vấn đề ở đây cậu phải hiểu là Su-34 nó đảm nhiệm chức năng ASW trong trường hợp chiến tranh khi các may bay tuần tiễu thông thường như Il-38 hay Tu-142 không thể hoạt động vì không quân địch. Điểm ích lợi của nó là đa dụng cả đánh đất, đánh biển, chống ngầm đều được chỉ cần thay đồ vác theo người, rất kinh tế cho Việt Nam ta vốn không nhiều tiền để đi mua đủ loại máy bay như các cường quốc.

    Vác cái con P-3C không có trinh sát radio về để mà làm mắm à, đến lúc đánh nhau thì lại mốc mỏ nằm nhà vì sợ máy bay địch.
    codosaovanghiraly thích bài này.
  6. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    262
    Ý của bác em hiểu. Thế nhưng nó ko khác gì cái phần bài trên trang của bọn úc viết. Bọn nó cũng viết là su 34 có thể gắn thêm sea snake. Tuy nhiên nó không giống pod gắn ngoài, nó cần tích hợp vào bên trong của máy bay su34, thế không khác gì làm một phiên bản riêng. Su34 của không quân nga hiện nay không làm như vậy. Và trên trang chủ sukhoi cũng không nhắc đến.
    hiraly thích bài này.
  7. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Cái này họ có tính toán theo chiến thuật chứ MPA khi chiến đấu ra mà nằm đất hết thì ai người ta mua làm gì.
    Thứ nữa, MPA không chỉ dùng trong lúc tác chiến cường độ cao, bình thời nó vẫn tuần tra, thu thập dữ liệu cần thiết về hoạt động đối phương, lấy đó làm cơ sở tác chiến mà.
  8. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Nó là kit, khi cần thì gắn lên, đổi nhiệm vụ thì gỡ ra chứ gắn cứng vào máy bay thì thành ra một hệ khác rồi. Cái bản gắn cứng là "Новелла" dành cho Il-38, người ta thiết kế để đảm bảo tính kinh tế, tiện lợi cho hoán đổi nhiệm vụ mà cậu cứ bắt nó đóng cứng vào máy bay là thế nào :-D



    Nếu chỉ làm nhiệm vụ tuần tra thời bình và trinh sát thì đầy loại máy bay rẻ tiền mà vẫn làm được, việc gì phải vác cái con P-3 không có trinh sát radio đấy về làm gì.

    Su-34 mua là chuẩn đúng nhu cầu đa dụng rồi, có nó là đám Su-30 có thể yên tâm làm nhiệm vụ không chiến chuyên nghiệp.
    codosaovanghiraly thích bài này.
  9. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
  10. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Bác SS nhầm rồi, bản bị dừng là Su-34P đối kháng điện tử do hệ thống Kavkaz quá đắt đỏ và việc thiết kế một phiên bản đặc biệt là rất không kinh tế. Nga đã lựa chọn giải pháp sử dụng các gói hỗ trợ có thể tháo lắp được để dễ hoán chuyển nhiệm vụ bằng L175V Khibiny-V dùng pod gắn ngoài. Bộ kit chuyên dụng cho ASW của Su-34 dùng chung bản xuất khẩu Sea Dragon với Il-38SD của Ấn là bản cắt gọn của "Новелла" trang bị cho Il-38 nội địa.

Chia sẻ trang này