1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quân triều tiên tấn công hàn quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hungphong34, 23/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    Bắc Hàn sụp đổ về kinh tế rồi nên phải tạo sung đột ở bên ngoài nhằm đánh lạc hướng đấu đá nội bộ bên trong he he phen này TT HQ thống nhất thì khựa sợ vãi ra :))
  2. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.429
    Đã được thích:
    3.533
    Thằng nào thì chả copy ở mấy cái trang web nước ngoài ra, anh copy luôn như này đỡ phải google mới dịch, mà lại có nguồn gốc xuất xứ.=))
  3. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    (DVT.vn) - Tờ Asahi Shimbun của Nhật cho hay, tướng Kim Jong-un đã trực tiếp phát lệnh tấn công Hàn Quốc ngay từ đầu tháng 11/2010.

    Trích nguồn thạo tin về quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên, nhật báo này cho hay: “Đầu tháng 11, quân đội Triều Tiên đã ban hành lệnh của tướng Kim Jong-un, yêu cầu các tư lệnh cấp cao của nước này chuẩn bị lực lượng để đối phó với mọi hành động khiêu khích của đối phương bất cứ lúc nào.”

    Về vụ nã pháo lên đảo Yeonpyeong, một viên chức giấu tên trong Lực lượng vũ trang Triều Tiên nói: “Đợt tấn công đã được lên kế hoạch từ trước. Chúng tôi có một thời gian dài để chuẩn bị, chỉ chờ cơ hội để triển khai.”

    Theo tờ Asahi Shimbun, rõ ràng Triều Tiên đã viện cớ Hàn Quốc tập trận hàng năm để thực hiện vụ tấn công này.

    Một số nguồn tin nội bộ của Triều Tiên cho hay, vụ nã pháo là một trong những nỗ lực xây dựng hình ảnh của tướng Jong-un, dọn đường để nhân vật này lên nắm quyền.

    Ngoài ra, theo một số thông tin tình báo, Triều Tiên sẽ triển khai tập trận toàn lực lượng trong 6 tháng kể từ ngày 1/12 vừa qua.

    http://dvt.vn/20101203065928281p0c35/tuong-kim-jongun-ra-lenh-tan-cong-han-quoc.htm

    Tướng Un thủ ác. Học trời tây nhưng kô thấm được tí văn minh nào. Ô bố gọi về kô cho thi tốt nghiệp vì biết rằng học cũng vô ích là đúng đắn.
  4. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Chuyện đơn giản mà hiệu quả thì cớ gì không làm, đương nhiên là trình độ giết người sao bằng được phương Tây.
  5. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Chẹp...coi bộ đại tướng Ủn phen này muốn ăn thua đủ với thằng anh em song sinh Hàn rồi đấy.

    “Triều Tiên triển khai thêm nhiều máy phóng rocket đa năng”
    (Dân trí) - Triều Tiên đã cho triển khai thêm nhiều máy phóng rocket đa năng có khả năng vươn tới Seoul, giữa lúc căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên sau vụ đấu pháo vào ngày 23/11 vừa qua, vẫn đang tiếp tục tăng cao.
    http://dantri.com.vn/c36/s36-441534/trieu-tien-trien-khai-them-nhieu-may-phong-rocket-da-nang.htm
  6. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    http://ttvnol.com/quansu/p-18230468?posted=1#post18230468

    https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/sung-phao-nga
    "Vua điên mưu lớn bùng Tiên Quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom"
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):) ):)):)):)):)):))
    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
    [:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P]


    Khổ quá, đấm nó thì không dám rồi. Định chơi bài chí phèo rạch mặt ăn vạ thì rạch nhầm phải động mạch cổ, chết một rổ người. Đấm không xong, rạch mặt không nổi, tức quá nhổ nước bọt thì nó lại tát cho cái tin hầm rụng răng. Không nghiến răng quặt đuôi vào chân sau mà sủa thì còn biết làm gì đây. =))=))=))=))




    anhtuan133 đưa tin
    Về vụ nã pháo lên đảo Yeonpyeong, một viên chức giấu tên trong Lực lượng vũ trang Triều Tiên nói: “Đợt tấn công đã được lên kế hoạch từ trước. Chúng tôi có một thời gian dài để chuẩn bị, chỉ chờ cơ hội để triển khai.”
    Tìn cái gì nó khác cám một chút đi cho thiên hạ nhờ, các bạn ơi. Làm cái gì mới hơn đi, Vú Ngò có Lỗ Tấn từ 2 tk trước rồi.





    ===
    Bảng xếp hạng top 5 pháo tự hành bán chạy nhất thế giới trong những năm vừa qua
    Hạng 1 : K-9 155mm của Hàn Quốc bán được 192 xe doanh thu 640 triệu USD và đang có nhiều đơn đặt hàng rất ổn định
    Hạng 2 : Caesar 155mm của Pháp bán được 124 xe doanh thu 702 triệu USD
    Hạng 3 : Pzh- 2000 155mm của Đức bán được 116 xe doanh thu 817 triệu USD
    Hạng 4 : PZL-45 155mm của Trung Quốc doạnh thu 200 triệu USD cho 54 đơn hàng từ Saudi Arabia ngoài ra còn Kuwait , Bangladesh cũng mua loại pháo này
    Hạng 5 : Mỹ cải tiến nâng cấp 24 xe trong tuơng lai cho M-109A5 của Chile trị giá 275 triệu USD
    Nguồn www.sina.com
    http://www.quansuvn.net/index.php/topic,2826.msg253105.html#msg253105
    Cũng như ở Vịt, không thấy các bóng dáng máy cày Caterpillar, nên bà con cứ tưởng công nông Tầu Khựa là to, quá ít người biết đó là bản nhái máy nổ của Nhà máy máy kéo Stalingrad trước 1941, sau này trừ xyz chả ai buồn làm. Cái nhà máy không còn dấu vết sau chiến tranh ấy cũng chả phát minh phát kiến phát ong gì nhiều, ngoài việc nhai lại cái thiết kế cổ lỗ nhất trong các thiết kế động cơ nổ, là 4 thì 1 xi lanh.=))=))=)) , lợn ở đâu mà ra ? ở quân sử chắc, hay vì thiết kế 4 thì 1 xi lanh ?

    Cái lợn ở chỗ đó. Cái thằng có óc nó đang lo tìm cách làm cho người ta bán nhà đi để mua nhân công mạt hạng của nó xây nhà mới. Thằng ngu thì đầy, bán nhà bê tông mua nhà tranh vách đấy đầy đầy đầy. Nhưng không vì thằng ngu mà thằng khôn Ấn Độ nó dừng cái việc náo loạn thị trường bởi đổi nhà đất lấy nhà xi măng. Với con ssos chưa đầy 1 ngàn con / năm, thì cả "thị trường toàn cầu" của lợn bên trên không bằng năng suất trong khi chạy kế hoạch trang bị nội địa của Msta, chỉ riêng cho cỡ Ucraina hay Belarussia.

    Có rất nhiều thằng cần trang bị pháo tự hành có giáp, tất cả những thằng đổi xe máy lấy ô tô ấy cần chi tiền, lợn hiểu chưa, như ở HN hiện ai cũng nói xe hơi =)):))[:D]. Nhưng doanh số RR còi cọc. Cũng như ở ngoại ô ai cũng tậu xế, hiểu chưa hở lợn, doanh số RR là số không trước doanh số công nông Tầu Khựa =)):))[:D].

    Thiên hạ này lợn thật , =)):))[:D]
    Hay là để tăng doanh số, gà Hàn xẻng mua Msta nha, hay gà Nga mua K-9 nha, hay gà lợn liệt não mua cả đôi nha =)):))[:D].
    Doanh số cao thế mà, =)):))[:D] sao lại không bảo Đức Nga nó mua K-9., Đức ơi Nga ơi mua công nông bông sen này, không mua là chúng mày liệt não.=)):))[:D]


    chúng mày liệt não vì doanh số mua bằng không, kém cả thằng Arab Saudi. :)):)):)) chúng mày bé hơn Kuwait >:)>:)>:), hèn hơn Bangladesh [:D][:D][:D], rồi bị Chile nó khinh cho[:P][:P][:P]
    ===








    vấn đề ở đây không phải hệ thống định vị của radar Cô Phéc Níc, hay TPQ-36 Firefinder, vệ tinh, hay máy tính điện tử.... chúng không ảnh hưởng đến độ tản mát của loạt đạn. Độ tản mát này cao gấp đôi pháo phản lực BM-13 cổ lỗ của Chiến tranh Giữ nước Vĩ đại. Tuy tầm không bằng, nhưng độ tản mát của Ca Chiu Sa được lấy làm tiêu chuẩn đến nay là cỡ trăm rưởi mét, từ 90km của BM-30 có độ tản mát 170 mét đến BM-21 Grad 140 mét. Cũng cần nhớ là các BM được làm tản mát cố ý, vì nó sẽ vô tích sự không còn là Ca chiu sa khi cả 40 đạn hay 12 đạn rơi vào một lỗ, 150 mét là chiều sâu điển hình của một tuyến chiến đấu, khu vực xung phong.... Trước thời đại điện tử BM-30, thì các BM khác tăng giảm độ tản mát rất nhiều khi tăng giảm tầm, vậy nên mới đeo cái vòng giảm tầm. Người ta hoàn toàn có thể chúc nòng thấp hay ngỏng quá cao để tăng giảm tầm như pháo, nhưng Ca chiu sa có cái mũ tai bèo giảm tầm để tăng độ tản mát, tránh đạn chụm quá ở tầm gần.
    [​IMG]



    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))


    Phú Lãng Sa trang bị Kraspanol trong đơn vị nào thế, và bắn trên xe pháo nào nhể :)):)):)):)) Hay là lấy pháo 155mm bắn đạn 152mm. =))=))=)), rồi lắp IO Card cho đạn Nga chạy máy in với bàn phím Tây. =))=))=))=))
    Phiên bản Pháp định thửa Gấu thiết kế bị bớt xén theo "tiêu chuẩn xuất khẩu" ngày đó lởm quá nên cái này bị đình từ trong trứng rồi, ngồi đấy mà thủ dâm. Thêm nữa, việc bán mấu dùng thử sẽ trói buộc dần các quân đội quen dùng hệ Tây, Pháp Tầu Ấn đều có Kraspanol, nhưng cũng như Su, Nga chỉ còn giữ lại vài khâu trong chế tạo đảm bảo không nhái được, và như thế, mua về vài trăm đạn doạ làng là vô nghĩa nếu như không cúi đầu lệ thuộc.

    Cả Ấn và Tầu đều bị Nga cấm vận vũ khí đến sau 1991, không như hệ thống nhồi sọ thường nói . Ấn Độ về phe tây trong chiến tranh TT 1950-1953, từ đó bị Gấu cấm vận hàng quân sự. Việc thay đổi dự trữ gối đầu tăng-pháo cần đến nửa tk và hiện vẫn đang là vấn đề nan giải của Ấn Độ. Tầu thì đơn giản là hạ đẳng cấp từ súng Nga xuống súng Nga nhái bằng đẳng Ấn Độ-Indonexia, thế là tiện thủ dâm, đại khái như làm con búp bê nhựa giống hình hoa hậu mà... xxx. Để đáp ứng các thị trường mới thuộc hàng khổng lồ trước đây vẫn theo Tây như Tầu, Ấn, Đông Nam Á (Malaysia, Indonexia, Thái Lan), cả Arab Saudi, Iran, và cả Đức, Pháp... Nga phải cắt giảm các mặt kỹ thuật thấp, đó là phát triển bình thường, như nó mua 4 cái phà mang tên Mít giá mỗi con tối đa bằng 1/20 cái tầu ân bay bán cho Ấn Độ, cũng được các kênh nhồi sọ nhảy cỡn lên, cái này ý như ý rằng, Ấn Độ trước là bạn hàng Nga nhưng nay mua đồ Tây, dùng để miêu tả việc Ấn Độ thương nhớ khách hàng cũ, thỉnh thoảng lẻ ra vài cắc mua máy bay vận tải về điếu đóm cơ bắp cho Su MiG.

    Với pháo binh, thì Gấu đã đứng đầu thế giới từ tk18. Liệt não các giống thường cố thủ dâm quên đi điều đó. Từ tk18, người Nga đã sáng tạo ra pháo binh lục quân với các kiểu pháo tồn tại đến nay, đó là lựu pháp, công thành pháo, sơn pháo, dã pháo và trận địa pháo. Những loại pháo đó phát triển từ nguyên lý chiến đấu đơn giản của pháo cơ động trước đây tồn tại song song với cối về đại thể là như cũ. Nhưng người Nga cũng cải tiến cối sang buồng đốt nón-trụ lệch, thay cho buồng đốt cổ chai ngu si trước đó thấy trong wiki, là buồng đốt thời Vauban tk17. Thưởng thức cái máy ăn cắp vặt não quy mô lớn ấy mà không thối sạch sành sanh não mới là quái thai dị hình không giống ai. Sau thời Cách Mạng, Pháp cũng làm cối gần như Nga nhưng vẫn thiếu các kỹ thuật chống đạn cầu nẩy trong nòng trơn. Cối pháo Cách Mạng Pháp lừng danh bên Mèo Hoang được gọi là Pháo Nã Pá Luân, Napoleon gun, mà Mèo Hoang vốn ít kinh sử, không biết quê hương thứ đó, nên nay mới lắm liệt não thế.




    Thật ra, trong số các nước biết làm súng, thì Mỹ thuộc đẳng cấp rất thấp, kém hơn Tầu, Ấn, còn xa mới đến Ý, Nhật, Thuỵ Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Bỷ, Thuỵ Sỹ.... và dĩ nhiên chó lợn vừa thèm thuồng, vừa thủ dâm, vừa đê tiện trước các đỉnh cao chót vót Nga Đức. Từ 600 năm qua, Đông Âu đã là nơi xuất phát kỹ thuật, văn hoá, khoa học tổ chức xã hội .... truyền ra thế giới. Trước đây, có 3 đế quốc Đông Âu là Phổ, Áo Hung, Nga, kèm vài chư hầu nho nhỏ=các cửa xuất lậu kỹ thuật tránh xung đột chính trị. Trong đó, Áo Hung và Thuỵ Sỹ, Bỉ.... có thể đi trước nhưng lại phân tán nhỏ lẻ. Đức thì chỉ có kỹ thuật chế tạo tiên tiến, nên có thể vượt lên vài thứ lẻ lẻ, ví dụ như pháo cỡ lớn (cần máy gia công lớn), pháo nòng dài Flak (bên Nga làm kém bền) vào thời WW2 hất về trước. Tuy vậy, trình độ đặt yêu cầu thiết kế, đánh giá thiết kế và sử dụng thì Đức chỉ như vài bông hoa lẻ đó thôi, pháo lớn chết thảm ở Véc-Đoong trên bộ và Trân Châu Cảng trên biển. Lực lượng chính về pháo binh vẫn là các pháo mặt đất, hàng chục vạn khẩu, chứ không vài ngàn pháo tự hành hay vài chục pháo cỡ lớn trong toàn quân. Thậm chí Dora 800mm nòng cài CaL hơn 50 cũng chỉ có 1-2 khẩu đừng nói đến số chục, Dora tham chiến 2 trận Leningrad và Crimean, đều bại chứ không thắng, như cha anh Dora ở Véc-Đoong (tiếng Anh ngọng là Vơ Đần Verdun =))). Dora để lại danh tiếng lớn, nhưng là danh tiếng cho nhà chế tạo máy Rhien Metall, một nhánh của Mauser, chứ không phải danh tiếng của nhà thiết kế pháo hay viên tướng bắn bằng Dora. Có nhiều lần Đức nổi trội xa như đầu tk20 họ sử dụng thuốc cháy chậm và TNT trong trái phá cho phép xuyên sâu mà không nổ trên mặt mục tiêu, khởi đầu của pháo nòng dài và đạn xuyên giáp, đây là lần vượt Nga có đủ nền tảng khoa học và khả năng gia công, tiền đầu tư... nhưng những thời đó không nhiều. Về cơ bản, người Đức kém Nga khả năng đánh giá sử dụng, để điều chỉnh thiết kế, trong khi khoa học về thuốc, nòng, đạn gần ngang nhau và gia công Đức trội hơn. Ví dụ, Nga không bao giờ chế pháo khổng lồ, một sai lầm quá đắt đỏ của Đức. Cũng như thế, đến WW2, Flak của Đức gây chấn động, Nga cố nhái (như phiên bản 75mm nòng dài của T-34 ban đầu), nhưng không thành công lắm do nòng Nga nhanh hỏng, nhưng sau đó các phiên bản 76mm của T-34 lại hết sức vừa khéo về tỷ lệ nòng, nó cho phép bắn đạn trái phá to, trong khi pháo xoắn nòng quá dài CaL đến 60-70 lại chỉ thiên về đạn xuyên giáp. Cũng như thế, đời sau, Tiger-II dùng 88mm CaL 70, còn IS-2 là 122mm CaL 40-50 (pháo kéo dưới 40 chút, pháo trên xe 46-50) . Sau này, các Đ-20 thay ML-20 chính là kéo dài nòng trái phá ra và thu ngắn nòng đạn xuyên lại. Đ-30 là pháo của IS-2 nhưng kéo. Cũng như thế, M-46 chung cái nòng với IS-7, IS-10=T-10. Cỡ CaL 50 ngày nay chính là các PzH-2000, K-9, Msta, Mèo Hoang thì vinh quang có M109 CaL 19 nhỏ bằng 2/3 ML-20 cỡ 1930, xông ra chiến tuyến ở Việt Nam, nhưng tìm suốt 8 năm chẳng thấy cái chiến tuyến nào trên đồng lầy, nên được cái là không mang tiếng bại trận. =))=))=))=))

    Trong khi đó, dù thời đầu tk20, nước Nga suy đồi thối nát, bán các hợp gia công vũ khí ra nước ngoài, bỏ đói Tula, nhưng cũng biết thiết kế các mẫu M1909, M1910 để đem thuê nước ngoài gia công, chứ không liệt não lắm. Nối sau 1k18 rực rỡ với Hội Đồng Khoa Học Pháo Binh, người Nga lại khai sinh ra pháo hiện đại với cối hải quân M1867, nó đã đủ các đặc điểm của pháo hiện đại như nòng dầy composite, xoắn chữ nhật cắt gọt, máy lùi-đẩy về (đẩy về là "đẩy về nhà", trong đó "nhà" là vị trí sẵn sàng, các bác học của máy ăn cắp vặt não quy mô lớn wiki thấy như thế không hợp lý, đổi là đẩy lên, ý nói khi quân ta rút lui thì máy này không chạy, vì "lên" ở đây là "lên phía trước", từ hay dùng của dại các loại).

    Vào đầu WW2, Nga tụt hậu một giai đoạn ngắn trước Đức về pháo tự hành cơ giới có giáp, loại chuyên dùng tấn công công sự (Sturm Panzer). Nhưng thật ra sự tụt hậu này diễn ra trong một giai đoạn ngắn, và cũng không rõ ràng. Vì lúc đó, KV-2 thật ra là pháo tự hành chứ không phải xe tăng như T-34. Khả năng chiến đâu của KV-2 thì thôi rồi, không phải chỉ 1 trận đánh, 1 KV-2 tụt lại vì hỏng máy hay bị bao vây, một mình chặn cả đoàn quân Đức, không thủng giáp mà hết đạn hoặc cả tổ lái choáng ngất vì trúng nhiều đạn quá, xung quanh la liệt nạn nhân, cái này thì hơn đứt đừn K-9 trận này. KV-2 thiết kế thử nghiệm kỹ nhưng định dạng nguyên lý chiến đấu (concept format) không rõ giữa tăng-pháo, nên quá đắt, số lượng ít, về sau này phát triển thành tăng IS và pháo SU như SU-152mm, trong dòng chuyên dùng tấn công công sự (Sturm Panzer), thì SU-152 là vua Chiến tranh Vệ Quốc. Sự ưu việt thể hiện ở mặt quan trọng nữa là do thiết kế hợp lý, số lượng và số lượng sẵn sàng chiến đấu đều cao vọt, chúng vừa dễ chế tạo, vừa dễ sửa chữa, tin cậy...

    Sau này, thì đương nhiên Đức luôn chấp nhận đi sau Nga độ trong vòng 10 năm. Sau khi Đức đã có đời cao hơn thì nó đá hàng thải cho Mèo Hoang. Có thể thấy dấu ấn rõ nhất là chương trình xe tăng thế hệ mới, chuyển sang giáp liên hợp và nòng trơn, Nga bắt đầu với T-64 năm 1969, Đức với Panzer II 197x. Tuy rằng, T-64 đặt các kỹ thuật mới lên hạng trung con cháu T-34, nên đến lúc đó đã lạc hậu và có đời sống ngắn, được thay bằng con cháu hạng nặng IS-2, T-10... là xe tăng T-72 / 80 / 90. Về pháo tự hành, thì cuộc cách mạng đến theo yêu cầu của máy tính điện tử, Nga cho ra Msta giữa 198x, Đức có PzH-2000 và Mỹ đắp chiếu bản nhái PzH-2000 có tên Crusader đợi Đức đá hàng thải. Có mỗi cái vỏ cái vòi thì Crusader cũng như K-9, chưa hiệu quả bằng SU-152mm. =))=))=))=))

    Ưu thế của PzH-2000 và Msta là nạp đạn tự động, chỉnh nòng tự động, bắn theo chương trình, vừa đi vừa bắn... Vì có máy tính, không cần ra tiền duyên ngắm bắn như SU-152mm, nên Msta có nòng dài, giáp mỏng, ngồi sâu ở hậu phương câu cầu vồng tầm xa, câu cầu vồng tầm xa vẫn trúng bởi máy tính và tầm xa bởi nòng dài. Và vì nòng dài bắn cầu vồng nên cười khà khả ở hậu phương với giáp mỏng dùng để đỡ miểng, không lo AP, APDS.... K-9 ra tiền duyên đấu còn trượt 100 mét thì là diện áo diện vòi của PzH-2000 nhưng não liệt, phải lê ra tận tiền duyên đấu mà vẫn thua SU-152mm nên K-9 là quái thai dị hình. Lê ra tiền duyên đấu mà giáp mỏng bằng áo PzH-2000 là quái thai dị hình liệt não. Ở Chéc, Gấu cũng chưa buồn dùng Msta.... chỉ toàn loại nòng ngắn. Với lại, không noi gương Crusader đắp chiếu đợi PzH-2000 ở cửa toa lét thì xẻng quả là siêu nhân. =)):))>:)[:D][:P]=D>


    Thật ra, đám pháo tự hành cơ giới có giáp (còn có tên là pháo tấn công Assault Gun hay Sturm Panzer), chỉ là chiếm số lượng nhỏ trong pháo binh. Con số chủ lực gấp hàng trăm lần chúng phải là ty tỷ các loại pháo cối... súng to khác nhau, ở đây, sự ưu việt không chỉ thể hiện trên tính năng từng loại, mà cả cơ cấu của chúng. Ví dụ, quân Nga chỉ dùng Msta hay đồng loại ở tiền tiêu, đứng sau là con số lớn gấp hàng chục lần Msta-B (Msta nhưng pháo kéo, lựu pháo nòng dài 152mm), M-46 (lựu pháo nòng dài 130mm), D-30 (lựu pháo nòng dài 122mm122mm), A-19 (lựu pháo nòng dài 122mm nhưng là đời trước Chiến Tranh Vệ Quốc), D-74 ()... cũng như thế, khi Msta là chủ lực thì sức mạnh nó tăng lên gấp mội bởi 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация» đời cổ nay vẫn sản xuất cho rẻ trợ chiến , CHéc thì toàn 2С3 «Акация», lựu pháo tự hành có giáp nòng ngắn 152mm, theo concept cổ của SU-152mm thêm tháp pháo quay. K-9 klhông não giáp mỏng được thiết kế theo format concept kiểu 2S3 Akaxia, nhưng 2S3 là trợ chiến nên nó giáp mỏng chẳng seo, đứa nào chĩa pháo nòng dài vào nó thì nó gọi đại ca T-72 =))=)):)):)), K-9 dek bít gọi ai >:)>:)>:)[:D][:D][:D], các pháo này đứng ngoài 4-5km bắn trực diện công sự công trình, bọn B-41 với AT-3 và DKZ ngày đó ôm nhau trong công sự khóc tu tu, nên K-9 cưỡi máy Doremon về ngày đó chắc là không thất nghiệp. Còn nay AT đã có tầm 5km thì phải có Msta cách sơn chỉ huyệt =))=))=))=)):)):)):)):))>:)>:)>:)[:D][:D][:D][:D], cách hải giao phối kết hợp, gọi tắt là.... đánh ca chiu sa =)). Thế mà có khi Msta còn thua, chạy về gọi BM-30 =))=))=)) BM-30 thấy khó xơi thì gọi Su-25, Su-25 thấy có thằng doạ thì gọi Su-30, Su-30 bị trêu thì bực mình MiG-31 xông ra. =))



    Đặt K-9 trên đảo đã là ngu si nhất quả đất, cậy có động cơ, chắc là mỗi ngày ra làm một vòng nhồi sọ. =))=))=)):)):)) Tiền mua con K-9 này làm chục con Longtom có phải đỡ sợ không, ngủ hầm bầy đặt giáp với động cơ =)):))>:)[:D], kiểu áo gấm đi đêm, lấy chồng hàn xẻng nhưng mặc quần bò hàng hiệu lên ngủ với nó, nó đá đít cho về TTVNOL chửi bậy =))=))=)) về đây nhớ chiêu mặc váy dễ tốc thì đã quá muộn :)):)). Cứ làm 10 con Longtom (hàng nhái Pháp trước WW1), thì đỡ treo máy tính ko ? =))



    Cái ngu về vũ khí như thế. Nhưng trong pháo, thì cái ngu này trông thuần chủng, ví dụ, Ấn và In muốn đổi sang tiêu chuẩn pháo Nga mất nửa tk chi tiền núi, cái khôn hết sức nan giải. Còn súng trường lại khác, khôn ngu đều trong sáng thuần chủng. Đơn giản là một khẩu súng trường đã là tốt thì không khó làm, không đắt, nó được thiết kế để bùng phát sản xuất quy mô lớn dọc đường cõng máy co cẳng chạy tụt dép như 1941-1942.

    Chính vì thế, có thời cả thế giới này trừ đúng có Mèo Hoang và một vài nước như Nam Hàn, Nam Việt, Thái Lan, Philipines vận động tranh cử bằng thảm sát.... là dùng M16A1, còn đâu toàn bộ là súng gốc Nga. Các nước phát triển phương Tây chủ yếu dùng FN FAL, tức là SVT, kể cả các đồng minh gần nhất của Mỹ là Anh, NHật, Canada, Úc. Một vài nước dùng FN FNC, tức là AK, nhóm các nước này có khối Baltic đồng văn đồng chủng đặc biệt trung thành với súng Nga và cũng lừng danh về trình chế súng, đó là Thuỵ Điển, Phần Lan, Đan Mạch. FN FNC về sau được chuyển thành các AK bắn đạn NATO dùng chiến thuật NATO do chưa được sở vào AK thật, là INSAS Ấn Độ, Pindad SS2 assault rifle (Indonesia), QBZ-95 / 97 [Type 95 / 97] assault rifle (People Republic of China), Type 03 / QBZ-03 assault rifle (China) .

    Cần phải hiểu người ta trung thành với Mosin, DP, SVT, AK hàng trăm năm bất chấp nhiều khi bị đại ca tẩn cho tới số như Phần Lan, thuê Tây nhái AK như Thuỵ Điển, mua SVT đặt cạnh M16 như Canada :)):)):)), đủ biết súng Mỹ bị làm nhục đến thế nào [r24)][r24)][r24)].
    Vậy nên, liếm súng Mèo Hoang chỉ là sản phẩm của nền giáo dục tràn ngập bạo lục ma tuý nhưng quá thiếu não do lười biếng, mà tiến sĩ ngành nhồi sọ học, giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia, sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard, nhập khẩu về Hà Lội.
    LarvaNH thích bài này.
  7. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Sao lại đang cười vỡ bụng lại lăn đùng ra khóc thế này....Nín đi nào...cho thêm mấy quả tên lửa đây.:))

    “Bình Nhưỡng vừa tăng thêm 100 giàn phóng tên lửa lên khoảng 5.200 giàn. Số vũ khí này có thể được sử dụng cho một trận tấn công tập trung từ các căn cứ của Triều Tiên vào Seoul và các khu vực lân cận khác của thành phố này"

    Nguuồn : Chosun.
    :))
  8. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    >:D:D:D:D<
    tu tu tu.
    toe
    :)):)):)):)):))
    LarvaNH thích bài này.
  9. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    K-9 thunder gọi K-2 Black panther ra chứ
  10. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Vấn đề không phải tên lửa, mà là thiếu ngươì dùng cái này:
    [​IMG]



    Các đồng chí trung sĩ pháo binh xứ Hàn, xếp hàng nhằm phía bắc, vọng về chú Kim, hai vái, vái:))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này