1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng bộ binh!!!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 272chip272, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    đã đọc sách bao giờ chưa, thế mấy cái cuốn sách là do tác giả nhét chữ vào mồm độc giả à=))=))=))
    đầu ko có kiến thức mà cũng lương lẹo, cho hỏi lần nữa là đơn vị nào của Quân đội Nhân dân Việt Nam xài AK-74, nguồn ở đâu, cho tớ xin:-w
  2. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    hồng binh hôm nay ăn khoai sắn gì mà giãy nhiều thế nhể =))
  3. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    nói năng vô học, thế cà tọt cũng đâu khác gì nhỉ, tập trung vào chủ đề đi;))
  4. huyphuc1981_nb_aaal

    huyphuc1981_nb_aaal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    3
    =))=))=))=))=))=))=))

    Xem chữ ký của lợn. Hoá ra cái trình độ của các lợn là dùngh MRLS diệt tank WW2. Vì vậy nên mới có cái máy bay gun ship bắn lựu pháo văng mảnh sát thương tank chết như rạ. Cái giống chó già chó trẻ trùm chăn trong các xó, tụ tập với nhau mút đuôi thẩm du nên nó như thế. Chết cười cái trình độ giáo dục Mỹ. Không có tó minh hoạ thì người ta vẫn đau đầu nghĩ mãi tại sao con Mèo Hoang đánh đâu thua đấy nhưng luôn xưng số 1 số 2 hoàn cầu. Đến ngày không còn cái tầu vũ trụ nào, đi nhờ người ta toàn bộ, vẫn liếm mút máy bay với vũ trụ.

    Chuyện AK-74 thì mình biết. Có mấy con lợn đem cái ảnh báo đăng lính thuỷ đánh bộ tập trận mang RPK liền liếm mút ầm ỹ là AK-74.=))=))=)) Nếu không có tó minh hoạ thì người ta sẽ không hiểu các liệt não ngu xuẩn đến độ nào nữa.
    =======================




    Thật ra, đạn AK-74 được format sau khi Fedorov mất. Còn đạn AK-7,62mm được format theo nguyên tắc giống bên Đức, là giữ nguyên đường kính súng trường để không thay đổi sản xuất trong chiến tranh khốc liệt. Ở đây là nói các MKb35, SK39 chứ không phải MP44. Các MKb35 được thử nghiệm ở nhiều loại đạn khác nhau, bên tài liệu dịch của Mỹ nói đạn 7,5 hay 7,x gì là sai, các loại đạn đó có thử nhưng không phải là đạn ưu tiên nhất, rành rành loại đạn được MKb ưu tiên nhất là 8x40mm, 8 là tên gọi hay gặp hồi đó của 7,92mm tiêu chuẩn Đức cho Mauser. Thật ra, ví dụ như đạn Nga, thì cái đường kính nhỏ của nòng (là đường kính đo giữa các gờ xoắn), mới là 7,62. Đường kính to nòng Nga là 7,92. Đạn Nga thì tuỳ loại, thường là trên 7,92. Đức cũng thế, đường kính to của nòng và đạn là 8,2xmm, nên người ta vẫn thường gọi là 8mm viết cho ngắn, ngày nay ctrl cv thì mới chiếm đa số là rành mạch 7,92 . Đạn 8x40mm được chọn để thử nghiệm quy mô lớn hơn SK39 trước khi bị bóp chết.


    Việc thu nhỏ động lượng đầu đạn để giảm giật nhưng không thu đồng bộ cả đường kính và chiều dài đầu đạn, chỉ thu ngắn chiều dài, là bất hợp lý. Để thu nhỏ động lượng tối ưu nhất cần thay đổi cả chiều dài, đường kính và sơ tốc, dẫn đến thay cả thuốc. Vì súng trường chủ lực là loại đạn dùng nhiều nhất, nên các đạn khác có thể dùng nhờ thuốc của nó, chứ nó không dùng nhờ thuốc người khác. Điều này tất nhiên trừ M16A1 ngu thậm ngu tệ dùng nhờ thuốc NATO 7,62x51. CHính vì thế, đường kinh AK 7,62mm không tối ưu và là giải pháp trung gian trong thời chạy đua vũ trang khẩn cấp và chiến tranh tổng lực sống còn.

    Bài toán ước lượng đường kính và chiều dài đầu đạn không khó, Fedorov đã chỉ ra cỡ đường kính hợp lý nhất là khoảng 6,x mm. Nhưng cả đời ông không kịp thực hiện điều này.

    Khi format đạn AK-74, Liên Xô dựa trên thế mạnh kỹ thuật quân sự của mình. Đạn AK-74 với cỡ đường kính của nó buộc phải dùng đầu đạn phức tạp, cho đến lúc đó chỉ dùng cho pháo và súng bắn tỉa, thể thao. Đạn AK-7,62 chỉ trên đầu đạn đơn giản một tí, đầu đạn đơn giản là lõi thep vỏ đồng, thì AK-7,62mm có thêm đổ chì đôi, chưa đủ cho cỡ nhỏ. Như thế, được đạn AK 5,45 rất nhẹ, đến nay là 10,2 gram. Nhưng cái khó là Nga không xuất khẩu kỹ thuật làm đạn này. Làm một vài viên chơi thì dễ, chứ làm hàng chục triệu viên một ngày trong chiến tranh tổng lực thì khoai, đến nay mỗi Nga làm được.

    Nếu như Trung Quốc mà không liệt não thì họ cũng đã có cơ hội format một loại đạn cỡ 6,x mm, chứ không ra thứ đạn 5,8mm NATO không ra NATO, Nga không ra Nga. Mình ví dụ, yêu cầu là giữ nguyên đồ thị áp suất/ chiều dài nòng của AK 7,62mm (để nòng nóng gần như cũ), chiều dài nòng như cũ, thì nòng đường kính 6,6mm , đầu 5,2gram sẽ có sơ tốc 820m/s, loại đầu này đã đủ cho một súng trường xung phong mạnh mà vẫn là đầu đạn đơn giản. Loại đầu này ngắn hơn NATO 7,62mm, nếu đạn súng trường chống trên mũi nhọn thiết kế đúng, thì lực cản yêu cầu tỷ lệ thuận với chiều dài chứ không phải chiều rộng, vì người ta cần đuôi đầu đạn không thò ra khỏi buồng áp thấp, điều này khác với đạn mũi tên. Chính vì đạn NATO quá dài mới bỏ chống trên mũi nhọn.

    theo ước lượng trên, thì đạn 5,45 mm có đầu 2,9 gram và sơ tốc 1000m/s. điều này làm đạn mất sức nhanh trong không khí, nên mới phải tăng khối lượng giảm sơ tốc, kéo dài đầu và phải đầu đạn có cấu tạo phức tạp mới giữ được chống trên mũi nhọn.

    Trong thực tế, nòng đường kính nhỏ có thể cho áp lực lên cao một chút, vì diện tích tiếp xúc với khí thuốc của nó bé hơn , truyền nhiệt chậm hơn một chút. Sau khi ước lượng sơ như thế, người ta tăng giảm đường kính và khối lượng đầu để chọn ra trị số thích hợp. Quá trình nghiên cứu cấu tạo hình dáng đầu đạn và xoắn rất phức tạp, kéo dài, được thực hiện bằng thuốc cũ nhồi quá áp , trong khi thuốc mới được phát triển song song.
  5. huyphuc1981_nb_aaam

    huyphuc1981_nb_aaam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    2
    Có nhiều bạn muốn biết hình dáng "AK xứ Hoan" của quân đội Chim Cánh Cụt nước Nam Cực. Về đại thể, nó là AKM kiểu năm 1973 nhưng cải tiến tí chút cho hợp với kỹ thuật sản xuất, ít đồ nhựa hơn. Đây là "phiên bản xuất khẩu" được sản xuất trên đất khách hàng.

    Cũng nhắc lại, sự hiện diện của FN FAL phiên bản Brasil trong tay phiến quân Lybia cho thấy sự can thiệp âm thầm của Đức-Brasil, kẻ ngoài mặt phản đối chiến tranh. Nhóm các nước có sức cạnh tranh cao là Nga, Ấn Độ, Brasil, Tầu không mong gì hơn là NATO với Mỹ đi đánh tưng bừng, sa lầy khắp nơi. Đức bị vướng cái bẫy kỹ thuật phát triển, tốc độ phát triển thực không cao, nhưng sức cạnh tranh cao, mà thực chất là họ tạm dừng tốc độ phát triển doanh số để tái cơ cấu, bỏ hàng kỹ thuật thấp, chuyển sang cơ cấu hàng kỹ thuật cao, nhường vị thế dệt chiếu đóng dép cho các thể loại như Tầu, Mỹ. Vậy nên, Đức có bản chất 2 mặt mà thực chất là cùng một giuộc với đám Nga, Ấn Độ, Brasil, Tầu. Cuộc chiến tranh này có âm mưu hết sức rắc rối, điển hình cho mafia quỹ công kiểu Mỹ bộc lộ hầu hết các cánh quân, khi mà vị thế đang bị đào thải.

    Việc xuất hiện khoảng 3 cái xe T-72 trong tay phiến quân cho thấy nghị quyết không chuyển vũ khí của lhq đã bị xé, lhq hiện chỉ còn là đám lợn, sự tan vỡ hệ thống cân bằng này là điều không thể tránh khỏi, để bắt đầu WW3 không tiếng súng, đúng hơn là ít tiếng súng.



    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]


    hói và chàm đầu, Gorbachov cũng cỡn lên với "cách mạng Lybia"
    [​IMG]
  6. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    Các loại súng phổ biến trong xã hội Hoa Kỳ
    BĐV
    Pháp luật Hoa Kỳ cho phép mọi công dân có quyền sử dụng các loại súng. Theo số liệu thống kê thì hiện nay có rất nhiều người Mỹ đang sử dụng quyền này của họ.

    Năm 2008, có 42% số người được điều tra thừa nhận họ có cất giữ súng trong nhà trong khi con số này năm 1999 chỉ có 36%. Trong số những người sử dụng súng, 58 % sở hữu súng lục, 63% sở hữu súng shotgun và 59% sử dụng súng trường.

    So với các con số trên, số liệu từ các cửa hàng bán súng lại có một chút khác biệt. Theo Hiệp hội bắn súng thể thao quốc gia, 1/3 số lượng súng bán ra là súng lục ( gồm cả súng lục ổ quay và súng lục thường), một phần ba là súng trường và shotgun, một phần ba doanh số còn lại là dành cho các loại đạn dược.

    Đáng tiếc những con số này không thống kê được rõ ràng từng loại súng mà người Mỹ đang sử dụng.

    Năm loại súng phổ biến nhất được nêu trong bài viết được dựa theo nhiều nguồn thống kê khác nhau như dữ liệu từ các nhà sản xuất, thông tin từ các diễn đàn của người đam mê súng ống.

    Các loại súng thống kê được được chia thành năm loại: Súng nạp đạn từ nòng, súng shotgun, súng trường, súng lục ổ quay và súng lục thông thường. Các loại súng máy tự động rất hiếm được sử dụng vào mục đích dân sự vì điều kiện cho phép rất ngặt nghèo.

    [​IMG] Tranh biếm họa về luật cho phép sử dụng súng ống của Hoa Kỳ. 1. Súng hỏa mai Thompson/Center Arms Encore

    Súng hỏa mai (muzzleloader) thường được nạp đạn và thuốc phóng dạng rời qua đầu nòng súng thay vì qua buồng đạn như các loại súng hiện đại khác.

    Một khẩu súng nổi tiếng khác có thể giúp bạn dễ dàng hình dung ra kiểu nạp đạn này là khẩu Springfield M1855 sử dụng trong nội chiến Hoa Kỳ.
    [​IMG] Quy trình lên đạn của súng hỏa mai kiểu cổ (muzzleloader):
    1. Lấy lượng thuốc đạn thích hợp;
    2. Đổ thuốc đạn vào nòng súng;
    3. Đặt đạn và miếng đệm vào nòng súng;
    4. Nhồi đạn vào nòng súng bằng vật nặng;
    5. Lấy que nhồi đạn;
    6. Dùng que thông nòng nhồi đạn;
    7. Nhồi đạn và thuốc vào đúng vị trí;
    8. Làm sạch lỗ thoát khí đạn bằng kim;
    9. Riêng đối với súng hỏa mai sử dụng cò dạng điểu đầu, đổ thuốc vào ngăn thuốc đạn và đóng nắp;
    10. Riêng đối với súng hỏa mai sử dụng cò kiểu quẹt, đặt nắp lên ngòi dẫn hỏa và sẵn sàng bắn.
    [​IMG] Quy trình lên đạn súng hỏa mai hiện đại (Inline Muzzleloader):
    1. Chùi sạch nòng súng;
    2. Mở buồng đạn và đặt hạt nổ vào;
    3. Đóng buồng đạn;
    4. Bóp cò súng để làm sạch buồng đạn
    5. Nạp thuốc đạn dạng bột hay viên;
    6. Nhồi đầu đạn vào nòng súng;
    7. Đẩy đạn vào nòng súng bằng dụng cụ;
    8. Sử dụng que thông nòng để nhồi đạn hoàn toàn vào vị trí;
    9. Mở buồng đạn;
    10. Nạp thêm hạt nổ;
    11. Đóng buồng đạn và sẵn sàng bắn.
    Hiện đại hơn một chút so với súng hỏa mai (chỉ bắn được một viên, sau đó lại phải nạp viên đạn khác vào) là các loại súng có khả năng nạp được nhiều viên đạn từ hộp tiếp đạn lên nòng (Repeater).

    Một số loại repeater đời đầu sử dụng cách nạp đạn kiểu đòn bẩy (lever-action) như khẩu Spencer hay súng trường Henry đã thay thế hoàn toàn súng kiểu nạp đạn từ nòng vào cuối thế kỷ 18.

    Đến lượt mình, đến giai đoạn Chiến tranh thế giới thứ nhất, kiểu súng này lại bị thay thế bằng loại hiện đại hơn là súng sử dụng cách nạp đạn kiểu chốt (bolt-action) như các khẩu Lee Enfield của Anh, Mosin-Nagant của Nga hay K98 của Đức.

    Thường thì những loại súng như súng hỏa mai hay súng trường sử dụng cơ chế lên đạn kiểu đòn bẩy chỉ xuất hiện trong tay những nhà sưu tầm súng hay các tay chơi đồ cổ, tuy nhiên, với cách sử dụng đơn giản, thích hợp với việc săn bắn, các loại súng hỏa mai hiện đại cũng được người Mỹ khá ưa chuộng.

    [​IMG] Súng hỏa mai Thompson/Center Arms Encore. Vị trí của ngòi nổ quyết định độ hiện đại của súng hỏa mai.

    Trong súng hỏa mai loại Inline-muzzleloader, ngòi nổ được đặt thẳng với trục của khối thuốc phóng, quá trình điểm hỏa sẽ hiệu quả hơn và đầu đạn sẽ thu được nhiều năng lượng hơn.

    Thêm nữa, hệ thống bố trí ngòi nổ này sẽ khiến ngòi không bị tiếp xúc với các tác nhân môi trường khiến người bắn không phải luôn lo lắng về việc giữ ngòi nổ không bị ướt.

    [​IMG] Súng Thompson/Center Arms Encore được sử dụng rất phổ biến trong các hoạt động săn bắn tại Mỹ. Súng hỏa mai Thompson/Center Arms là loại súng hỏa mai thuộc loại hiện đại nhất với kiểu bố trí ngòi nổ ngay sau khối thuốc phóng.

    Rất nhiều thợ săn và xạ thủ súng thể thao coi khẩu Encore 209x50 Magnum là khẩu súng hỏa mai tốt nhất hiện nay. Khẩu súng này có nòng súng dài 66 cm và có thể giúp sơ tốc đầu đạn đạt 671 m/giây, giúp súng có tầm bắn hiệu quả lên tới 183 mét.



    [​IMG]
    Marilyn Monroe chụp ảnh với một khẩu súng blunderbuss. ​
    2. Shotgun Remington M870

    Shotgun là loại súng sử dụng nòng trơn thay vì có nòng xẻ rãnh khương tuyến như súng trường. Thiết kế này giúp cho súng có thể bắn rất nhiều loại đạn như đạn nhiều đầu (còn gọi là đạn “hoa cải”) gồm các viên bi chì đường kính từ 5-9 mm (buckshot), 2-5 mm (birdshot) hay loại đạn với một đầu đạn duy nhất (slug).

    Các loại đạn buckshot, birdshot có sức sát thương rất khủng khiếp ở tầm gần vì chúng được bắn ra dưới dạng chùm. Loại đạn slug ở tầm gần cũng có thể được dùng để đối phó với các mục tiêu mặc áo chống đạn vì tuy đạn không xuyên qua áo nhưng động năng cực lớn (do viên đạn khá nặng, khối lượng có thể đến 130g) sẽ khiến đối tượng bị bắn chịu những tổn thương khủng khiếp như gãy xương, vỡ nội tạng.

    Ngoài ra, do đặc điểm nòng trơn, shotgun là vũ khí không thể thiếu của cảnh sát chống bạo loạn để bắn các loại đạn phi sát thương như muối vụn hay lựu đạn hơi cay.

    Shotgun cổ điển nhất xuất hiện từ thế kỷ 18 sử dụng cơ chế cò kiểu đầu chim ( flintlock - điều đầu súng).

    [​IMG] Cò súng kiểu đầu chim được sử dụng trong các loại shotgun cổ. Loại shotgun nòng loe, được gọi là blunderbuss là loại súng rất được ưa thích của những người áp tải hàng hóa để chống lại các tên cướp trên các con đường miền viễn Tây.

    Cơ chế lên đạn kiểu bơm được áp dụng cho shotgun vào thập niên 1980 đã đưa loại vũ khí này lên một tầm cao mới. Loại shotgun này có một hộp tiếp đạn hình ống ngay phía dưới nòng súng có thể chứa đến 6 - 7 viên đạn. Người sử dụng chỉ cần kéo cho phần tay cầm phía trước súng về phía sau và nhả ra để đưa đạn lên nòng.

    [​IMG] Remington Model 870, khẩu Shotgun phổ biến nhất thế giới hiện nay.
    Khẩu Remington M870 được sản xuất từ năm 1950 và đã trở thành khẩu shotgun được bán chạy nhất trong lịch sử. Khoảng 10 triệu khẩu M870 đã được đưa từ dây chuyển của Remington tới tay các thợ săn, vận động viên bắn súng thể thao, các nhân viên an ninh và binh lính.

    Với thân súng được cán từ thép nguyên miếng, khẩu Remington M870 được đánh giá là cực kỳ bền ngay cả trong các môi trường khắc nghiệt nhất.

    3. Súng lục ổ quay Smith & Wesson Model 10

    Khi tưởng tượng về súng, hình ảnh thường thấy nhất có lẽ là khẩu súng lục ổ quay (revolver). Lý do rất đơn giản: Ngay từ đầu thế kỷ 19, hàng triệu khẩu súng loại này đã được sử dụng bởi rất nhiều người như những người khai hoang, cảnh sát, quân đội, và tất nhiên là cả tội phạm.

    Qua nhiều năm, thiết kế ban đầu của súng lục ổ quay có rất ít thay đổi. Chúng có một ổ đạn hình trụ với nhiều lỗ để chứa đạn. Khi cò súng được kéo, ổ súng quay quanh trục và lần lượt từng lỗ chứa đạn được đặt vào vị trí thẳng hàng với nòng súng.

    Trong bản single-action, người bắn phải tự tay kéo búa gõ về phía sau trước khi bắn. Trong bản double-action, thao tác kéo cò súng ngoài việc làm ổ đạn quay thì nó cũng đồng thời kéo búa gõ vào vị trí chuẩn bị đập vào hạt đạn.

    Samuel Colt là người đã đưa khẩu súng lục ổ quay trở thành phổ biến. Trong nội chiến Mỹ, công ty của ông đã sản xuất hơn 100.000 khẩu súng lục ổ quay, gồm hai bản M1860 Army Colt và M1861 Navy Colt, bán cho cả hai phe liên bang miền Bắc và liên minh miền Nam.

    Sau chiến tranh, khẩu Colt Peacemaker (thường nổi tiếng hơn với tên Colt M1873) trở thành biểu tượng của cuộc sống quân ngũ nơi mặt trận, cao bồi viễn Tây hay các tay súng tự do.

    Thậm chí, trong tiếng Việt, từ “súng lục” vốn được dùng rộng rãi để gọi tất cả các loại súng ngắn cũng bắt nguồn từ khẩu Colt với ổ đạn 6 viên này.
    [​IMG] Súng lục ổ quay Smith & Wesson Model 10 đã trở thành biểu tượng của rất nhiều lực lượng vũ trang trên nước Mỹ. Trước sự thành công của Colt, các công ty sản xuất vũ khí khác cũng nhanh chóng bước vào cuộc chơi như Remington, Smith & Wesson.

    Tuy nhiên, chỉ có Smith & Wesson đã làm cho loại súng này bước lên một tầm cao mới. Bắt đầu sản xuất súng lục ổ quay từ năm 1857, đến năm 1899, khẩu Smith & Wesson Model 10 đã làm hãng súng trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết.

    Súng còn được biết đến với tên Military and Police Model (mẫu dành cho quân đội, cảnh sát) và sử dụng cỡ đạn 9,65 mm (.38) với nòng súng dài 101 mm, Các mẫu với kích cỡ nhỏ hơn dựa trên Model 10, được gọi là J-frame cũng được sản xuất bắt đầu từ năm 1950.

    Ngày nay, công ty Smith & Wesson vẫn là nhà sản xuất súng lục ổ quay lớn nhất thế giới. Năm 2007, hãng đã sản xuất 196.225 khẩu súng và một nửa trong số đó là khẩu Smith & Wesson Model 10.

    [​IMG] Một mẫu súng J-Frame, phiên bản thu nhỏ và hiện đại hóa của khẩu Model 10.
    [​IMG]
    Mẫu súng Colt M1911 được sử dụng vào thời điểm năm 1912.​
    4. Colt M1911 Dù những khẩu súng lục ổ quay hoạt động khá hiệu quả, tuy nhiên quân đội và những người đam mê súng ống không chỉ cần có vậy. Ít nhất họ cần 2 thứ mà một khẩu súng lục ổ quay không thể đáp ứng: Tốc độ thay đạn nhanh và khả năng mang số lượng lớn đạn.

    Chính vì thế, các nhà thiết kế đã cho ra đời súng lục bán tự động để giải quyết cả 2 yêu cầu trên. Một khẩu súng lục bán tự động (pistol) có cơ chế bắn bán tự động và hộp tiếp đạn nạp từ phía tay cầm.

    Loại súng này thường nhỏ và nhẹ hơn súng lục ổ quay. Khi bắn súng lục bán tự động, một phần năng lượng của khí thuốc được sử dụng để đẩy vỏ đạn cũ ra ngoài và nạp viên đạn mới lên nòng.

    Hộp tiếp đạn của súng lục bán tự động ban đầu có khả năng mang theo 7-9 viên đạn, thậm chí, các khẩu súng lục hiện đại còn có khả năng mang 17, 19, 33 hay đến 48 viên như loại VAG-73 của Liên Xô. (>> chi tiết)
    Rất nhiều khẩu súng lục bán tự động đời đầu của Mỹ sử dụng cỡ đạn 9,65 mm (.38), tuy nhiên trên chiến trường, loại đạn này bị các sĩ quan phàn nàn là quá yếu.

    Chính vì điều này, John Browning, một thợ làm súng nỏi tiếng đã thiết kế cỡ đạn mới: 11,43 mm (.45). Cỡ đạn này sau đã trở thành cỡ đạn tiêu chuẩn của súng lục Mỹ. Loại súng do Browning thiết kế cùng cỡ đạn mới có hộp tiếp đạn chứa 7 viên đạn, có khả năng hoạt động hoàn hảo trong mọi điều kiện.

    Quân đội Mỹ tiếp nhận loại súng này vào năm 1911 và đặt tên là M1911. Khẩu súng này sau đó đã phục vụ hơn 80 năm trong quân đội Mỹ trước khi được thay bằng khẩu Beretta 9mm vào thập kỷ 90.


    [​IMG] Colt M1911 trong quân đội Mỹ.
    Mặc dù đã bị loại khỏi trang bị tiêu chuẩn của quân đội Mỹ, khẩu M1911 vẫn được sử dụng rất phổ biến trong môi trường dân sự.

    Một số công ty vẫn sản xuất các phiên bản hiện đại hóa của khẩu súng này và vẫn bán chạy. Với nhiều người sử dụng, trong các loại súng lục, M1911 là loại tốt nhất, thậm chí là tốt nhất trong các loại súng.

    5. Súng trường bán tự động Bushmaster AR-15 Khẩu AR-15 là một khẩu súng trường gây khá nhiều tranh cãi. Rất nhiều người nhầm lẫn hai chữ cái AR là viết tắt của “assault rifle”, có nghĩa là súng trường tấn công.

    Tuy nhiên, trên thực tế, súng AR-15 là một khẩu súng trường bán tự động, có nghĩa là người sử dụng phải kéo cò mỗi khi bắn một viên đạn chứ không thể giữ cò để bắn một loạt đạn như các loại súng tự động.

    Một khẩu súng trường tấn công thực sự phải có khả năng bắn tự động như súng máy và các loại súng có khả năng này đã bị cấm sử dụng với mục đích dân sự tại Mỹ từ năm 1934.

    Hai chữ cái AR thực chất là viết tắt của cụm từ “Armalite Rifle” - súng trường Armalite, theo tên của công ty đã thiết kế ra khẩu súng này vào năm 1950.

    Vào thời điểm này, kỹ sư trưởng của Armalite, Eugene Stoner đã được giao nhiệm vụ thiết kế một vũ khí có tính cách mạng, nhẹ hơn và ít giật hơn. Các cố gắng ban đầu đã giúp Stoner phát minh ra súng AR-10, một khẩu súng trường nhẹ hơn 3kg.

    Sau đó, quân đội Mỹ đã yêu cầu Armalite thu nhỏ cỡ khẩu AR-10 vào năm 1956, dẫn đến sự ra đời của súng AR-15.


    [​IMG] Một số phiên bản thiết kế mẫu của súng trường AR-10. Tuy nhiên, quân đội vẫn chưa thực sự quan tâm đến AR-15, do đó, ArmaLite đã bán thiết kế AR-10 và AR-15 cho Colt. Colt đã sử dụng thiết kế ban đầu này để sản xuất hàng loạt loại súng mới có tên M16, loại vũ khí đã được sử dụng rộng rãi bắt đầu từ chiến tranh Việt Nam.

    Các công ty khác, bao gồm cả Bushmaster cũng bắt đầu sản xuất phiên bản dân sự của súng.

    [​IMG] Phiên bản AR-15 do Bushmaster sản xuất với tên Predator là một trong những khẩu súng săn được ưa thích nhất ở Mỹ.
    Ngày nay, Bushmaster một trong những công ty có sản phẩm dựa trên súng AR-15 bán chạy nhất, trong đó, mẫu Predator là mẫu phổ biến nhất của loại vũ khí này. Khẩu Predator có cỡ đạn 5,56 mm, nòng súng dài 50,8 cm và được lắp hộp tiếp đạn 5 viên, giúp nó trở thành khẩu súng săn hợp pháp tại hầu hết các bang.

    Đây là một khẩu súng được yêu thích của các thợ săn vì nó rất dễ mang theo và có độ chính xác cao. Ngoài Bushmaster, cũng có rất nhiều công ty sản xuất súng theo mẫu này như DPMS Firearms hay Stag Arms.

    Ở Mỹ, người ta chơi súng cũng chỉ là một thú vui, giải trí, chứ không hẳn là "sống trong sợ hãi" gì cả. Nhiều khi phim ảnh tạo góc nhìn hơi sai lầm về xã hội Mỹ. Cũng như bao nước khác, có nơi nhiều tội phạm, nhưng cũng có nhiều nơi ở Mỹ khi đi ngủ chẳng cần khóa cửa và vật dụng cá nhân như xe đạp, đồ chơi, thậm chí thiết bị xây dựng người ta để đó chẳng ai thèm hoặc đụng đến.

    Và có thể nói tuy nước Mỹ đang tham gia chiến tranh chống khủng-bố trên khắp thế giới, nhưng người dân Mỹ chẳng mấy quan tâm hoặc cảm thấy bị đe dọa nơi mình đang cư ngụ. Sự thật thì số người không có súng cũng không ít hơn là người có súng.

    Đa phần những người có súng thích đi săn bắn thú hoang hoặc bắn bia giải trí. Không chỉ riêng Mỹ mà nhiều nước trên thế giới cũng vậy. Luật pháp Mỹ rất rõ ràng trong việc sử dụng súng bừa bãi và dĩ nhiên là cũng có những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Thật đúng là thiên đường :x
  7. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    =)) bàn súng trận ko xong xoay ra súng săn à =))
    nếu săn thì về lấy súng kíp của đồng bào vùng cao mà săn :))
    đem khoe súng săn " nhà giàu " làm giề =))
  8. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    thế cà tọt thích cầm súng đi săn thì cứ mua đi xong mình đặt vé sẵn ở tù cho. Trong khi toàn dân đang hưởng ứng phong trào giao nộp tự nguyện vũ khí quân dụng cho nhà nước, thế mà lại có 1 tên thích cầm súng đi tông ngông ngoài đường kiểu "dâm chủ" của Mỹ:-w
  9. 314159

    314159 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    4
    Khiếp, các bác định cắt chim người ta đấy à?

    Em ở QN vưỡn vác 1 hoa cải(đạn tự đóng) +1 thể thao Nga đi săn đới.
  10. huyphuc1981_nb_aaam

    huyphuc1981_nb_aaam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    2
    Bấm vào hình ảnh để biết thêm chi tiết

    [​IMG]



    ơ mà lợn ơi, lợn ăn phưn lại của con lợn nèo đấy, Colt 1911 là súng lục bao giờ ấy nhể, ôi trời ơi là những cái não đã lợn rồi còn liệt. nó không lục mà bát lợn ạ, tên đầy đủ của nó là "côn bát", 7 viên trong băng và 1 viên lên nòng.

Chia sẻ trang này