1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Orbiter

    Orbiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Cái hội này nếu ở Jerusalem có khi là thành phần Sabaht, tức là cái lũ đội cái mũ nhỏ nhỏ trên chóp đầu. Lũ này nhà nước nuôi từ A->Z, chỉ phải đẻ con và truyền đạo thôi. Bọn này cũng hiền lành, nhưng khi chúng nó tụ tập lại thì có khi phát cuồng lên đập phá, hò hét khắp phố các kiểu.
    Nhà ở Israel thì đắt vô đối, căn hộ chung cư ở phố ven biển 120m2 có khi lên tới 1-1,5 triệu USD, mặc dù chả khá hơn chung cư khu Lê Văn Lương là mấy.
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Cứ cái đà này thì có thể mỗi ngày Israel cho ra đời 1 loại UAV[-(

    Theo Flight International, Ấn Độ và Israel đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình phát triển phiên bản không người lái (UAV) của máy bay trực thăng Chetak theo đơn đặt hàng của hải quân quốc gia Nam Á này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Cụ thể, công ty Israel Aerospace Industries (IAI) và hãng Hindustan Aeronautics Limited (HAL) đã gần hoàn thành mẫu bay thử đầu tiên của UAV Chetak. Toàn bộ hệ thống thiết bị điều khiển dòng UAV hải quân này do IAI phát triển. Dự kiến, quá trình bay thử nghiệm của UAV Chetak sẽ do nhóm phát triển dự án Malate tiến hành.
    <FONT class=imageattach face=[/IMG]Dự kiến, trong tương lai, UAV Chetak với khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng sẽ được trang bị cho các chiến hạm mang tên lửa của hải quân Ấn Độ với vai trò tìm kiếm, phát hiện và chỉ thị mục tiêu. Hiện tại, thực hiện nhiệm vụ này vẫn là các đơn vị trực thăng hải quân có người lái.

    [​IMG]
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hải quân Isreal vừa đưa tàu không người lái vào hoạt động ở vịnh Ba Tư, chủ yếu để tình báo và giám sát hoạt động của Hải quân Iran.

    [​IMG]

    Tàu bảo vệ mặt nước không người lái (Unmanned Surface Vessel - USV) mang tên Protector được phát triển bởi hãng Rafael.
    Protector là một lớp tàu dành cho xuất khẩu và được trang bị cảm biến của Rafael cho phép phát hiện các mục tiêu trên biển. Bệ camera quan sát cả ngày lẫn đêm và những cảm biến hiện đại có thể phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào đến gần.
    Tàu cho phép mang theo hầu như tất cả các thiết bị của Rafael để hệ thống có thể phát hiện và nhận dạng mục tiêu. Các thiết bị bao gồm micro và loa phóng thanh cho phép kiểm soát và thông báo với các tàu khả nghi trên biển.
    Ngoài ra, một vũ khí tự động "cơn bão" (Typhoon) có thể được gắn trên USV này.
    [​IMG]
    Protector dài 9m và có lướt trên mặt nước với tốc độ 70 km/h. Theo báo cáo, USV di chuyển xuống nước từ các tàu có người lái chẳng hạn như từ tàu tên lửa hoặc tàu ngầm và di chuyển tiếp cận bờ biển đối phương để thực hiện nhiệm vụ, chẳng hạn như thu thập thông tin tình báo.
    Tháng 7/2011, 2 tàu tên lửa Israel là INS Eilat và INS Hanit, đã đi qua kênh đào Suez và di chuyển về phía nam tới Biển Đỏ. Chuyến đi này đã được phối hợp với các cơ quan Ai Cập. Trước đó, một tàu ngầm hiện đại lớp Dolphin của Israel cũng đi qua kênh đào Suez.
    Đối với Israel, sự hiện diện hải quân ở Biển Đỏ là vô cùng quan trọng, nó cho phép lực lượng này tăng cường hoạt động chống buôn lậu vũ khí từ Iran đến Gaza (thông qua Sudan và Ai Cập).
    Ngoài ra, các tuyến đường biển Đỏ rút ngắn quãng đường từ Israel đến vịnh Ba Tư để tập trung giám sát khả năng tên lửa tầm xa và chương trình hạt nhân của Iran.
    USV Protector đã được Hải quân Singapore mua và trang bị trong lực lượng.
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]

    Tehran hy vọng rằng tòa án quốc tế sẽ ủng hộ cho tính hợp pháp cho hợp đồng mua hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga được quyết định từ năm 2007.

    Thông tin trên được Đại sứ Iran ở Nga, ông Mahmoud – Reza Sajadi tiết lộ ngày hôm qua (24/8). “Khi điều này xảy ra, Nga sẽ có căn cứ pháp lý để thực hiện trách nhiệm của mình theo hợp đồng cung cấp hệ thống S-300 cho Tehran”, ông Sajadi nói với hãng thông tấn RIA Novosti.

    Iran đã đệ đơn lên Tòa án quốc tế phán xử vào đầu năm 2011 để chứng minh cho việc chuyển giao S-300 được coi là một hệ thống phòng thủ, và không thuộc diện chịu lệnh trừng phạt cấm mua bán vũ khí của Liên Hiệp Quốc đối với Iran theo nghị quyết 1929.
  5. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Iran thèm muốn hệ thống S-300 là phải rồi, được phép mua S-300 thì Iran sẽ đương nhiên được mua tiếp S-400, S-500, v...v.... Đó là còn chưa kể tới việc Iran sẽ sử dụng các thành phần của S-300/400 để nâng cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-200 đang sẵn có của mình. Không biết việc Iran tuyên bố thành công việc nâng cấp hệ thống tên lửa S-200 của mình cách đây ít lâu có liên quan gì tới gói nâng cấp "con lai" S-200 / S-300PMU1/2 của Almaz-Antey hay không.
  6. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Chỗ nào cũng thấy các anh hùng rân chủ này "chỏng gọng" nhỉ?
  7. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    Iran không phụ thuộc vào S-300
    Cập nhật lúc :8:21 AM, 30/08/2011
    Một quan chức cấp cao trong quân đội Iran cho biết hôm 28/8 rằng, hệ thống mạng lưới phòng không của nước này không phụ thuộc vào hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga.


    [​IMG]
    Thứ trưởng ngọa giao Iran, ông Hossein Amirabdollahian trong cuộc trả lời phỏng vấn.
    Iran cho biết, quân đội nước này đã không phụ thuộc vào tên lửa S-300.

    Chuẩn tướng, Tư lệnh Không quân Iran, ông Khatam al-Anbia phát biểu trong một cuộc họp báo, đã đề cập đến sự đột phá về quốc phòng của Iran bất chấp việc Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt chống lại nước này.

    "Chúng ta đã quản lý được việc tiếp cận với các hệ thống ra đa tầm xa hiện đại vào trong nước bất chấp lệnh trừng phạt trong thời gian dài của Liên Hợp Quốc. Công nghệ của chúng ta đứng hàng đầu thế giới. Chúng ta đã tiếp cận được với khả năng của mình", ông này nói. Trước đó, có thông tin Iran sẽ tìm cách "lách luật" để có được hệ thống phòng không S-300 của Nga, tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng bị phía Nga bác bỏ.




    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Israel muốn mua lại thiết bị quân sự Mỹ ở Iraq
    Cập nhật lúc :11:09 AM, 29/08/2011
    Theo hãng thông tấn UPI, Bộ quốc phòng Israel đang có các cuộc đàm phán với chính phủ Mỹ nhằm mua lại các thiết bị quân sự Mỹ ở Iraq sau khi lính Mỹ rút đi.

    Tờ Jerusalem đưa tin rằng Quân đội Israel “tìm cách để thay mới đơn vị cũ của mình bằng xe chiến đấu Humvee một khi Quân đội Mỹ sẽ loại bỏ dần khi họ giảm quân ở Iraq và Afgahnistan. “Israel quan tâm tới mua vũ khí dư thừa và đạn dược khi Mỹ không muốn thu hồi chúng khi rút quân.”

    Bộ quốc phòng Mỹ đang phải đối mặt với việc cắt giảm ngân sách dưới thời Tổng thống Obama, Lầu Năm Góc tính đến việc bán đấu giá một số thiết bị quân sự hơn là việc chi khoản tiền lớn đưa về Mỹ.

    Israel dự trù kế hoạch nếu Quân đội Mỹ bán hoặc đấu giá xe Humvee trang bị quân sự dư thừa với giá hời thì họ sẽ đưa chúng về qua sa mạc thuộc lãnh thổ Jordan - quốc gia đã ký kết hiệp ước hòa bình với Israel.

    [​IMG]
    Quân Mỹ rút khỏi Iraq đã để lại kho tàng vũ khí khổng lồ.​
    Nhưng Israel có thể gặp phải cạnh tranh từ quốc gia Khác, như Ai Cập và Arab Saudi – khách hàng thường xuyên mua vũ khí trang bị Mỹ cũng đang muốn “đặt tay” lên trang bị Mỹ ở Iraq.

    Quân đội Mỹ đã bắt đầu rút quân từ tháng 6/2009, khi rút đi họ sẽ bỏ lại khoảng 300 căn cứ cùng nhiều cơ sở hạ tầng khác, Iraq đang trong quá trình tiếp nhận dần.

    Qui mô căn cứ của Quân đội Mỹ ở Iraq là cực kỳ lớn, ví dụ như căn cứ không quân Balad (phía bắc Baghdad) như thành phố thu nhỏ với rạp chiếu phim, cửa hàng thức ăn nhanh, khu nghỉ massage, nhà máy sản xuất nước đá và trung tâm xử lý nước thải…

    Không hẳn tất cả các trang thiết bị đều được bán mà một phần được di chuyển tới Aghanistan hoặc sử dụng để tái lập căn cứ ở vùng vịnh Persian trong tương lai và một phần được đưa về Mỹ để trang tiếp tục sử dụng.

    Theo Quân đội Mỹ thì có gần 60% trang bị đã di chuyển khỏi Iraq trong chiến dịch thu hồi khổng lồ. Khoảng 1,7 triệu trang bị từ xe tăng M1A2 tới máy pha café đã ra khỏi Iraq. Các thiết bị còn lại ở Iraq trị giá hàng tỷ USD và người Iraq hy vọng rằng Quân đội Mỹ sẽ huấn luyện và vũ trang cho họ.
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Công nghệ bom NỔ đúng là đứng hàng đầu thế giới thật:))

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hôm 25/8, Quân đội Israel đã bắt đầu nhận những ô tô bọc thép mới SUFA - 3 trong chương trình mua sắm 500 xe bọc thép loại này.

    [​IMG]
    Theo kế hoạch, Bộ quốc phòng Isreal dự định mua 500 chiếc SUFA - 3 trong 2 năm tới với 3 phiên bản dành cho xe chỉ huy, xe trinh sát và xe bọc thép.

    SUFA - 3 đã được thiết kế tối ưu và phù hợp với tất cả các loại địa hình ở Isreal.

    SUFA - 3 được phát triển dựa trên xe Jeep J8 bởi các kỹ sư đến từ Bộ Quốc phòng Israel, các kỹ sư hãng Chrysler và công ty Công nghiệp ô tô.

    Các phiên bản phát triển SUFA - 1 xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1990, SUFA - 2 ra mắt vào năm 2005 và tiếp theo là SUFA - 3.

    SUFA nhỏ hơn so với xe Hummer của Mỹ, phù hợp với nhu cầu của Quân đội Israel (chủ yếu phục vụ cho chính sách thù nghịch với người Palestine).

    Xe bọc thép SUFA đã đi vào phục vụ trong quân đội Isreal từ đầu năm 1990. Hiện có 700 chiếc loại này được Isreal sử dụng, chủ yếu là 2 phiên bản SUFA - 1 và SUFA - 2.

    Thông số kỹ thuất cơ bản của SUFA - 3: Dài 4,5 mét và rộng 1,68 m. So với các xe Hummer của Mỹ dài 4,6 mét và rộng 2,1 m; Trang bị động cơ công suất 156 mã lực và của có thể mang tối đa năm người, đạt tốc độ cực đại lên đến 130 km/h.


  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Giám đốc Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ Ruslan Pukhov trả lời phỏng vấn báo Izvestia: “Người Mỹ đã tuyệt đối không đưa ra đề nghị gì bù đắp khi thúc giục Moscow dừng bán vũ khí cho Syria. Một lần nữa họ lấy lí do có vẻ chính đáng định giải quyết vấn đề hoàn toàn của mình – kể cả trong lĩnh vực cạnh tranh trên thị trường vũ khí”.

    Syria đứng đầu danh sách mua vũ khí Nga ở Cận Đông về quy mô. Giám đốc Trung tâm phân tích buôn bán vũ khí quốc tế Igor Korotchenko cho biết, giai đoạn từ 2011 đến 2014 Moscow và Damascus đã ký hợp đồng giá trị khoảng 600 triệu USD. Theo ông này, tổng các hợp đồng đang đàm phán cho thời gian trước mắt được đánh giá khoảng 3 – 4 tỷ USD.

    [​IMG]

    Ngoài việc đàm phán về việc mua 2 tàu ngầm diezel, 50 máy bay tiêm kích đa năng MiG-29SMT và 75 máy bay huấn luyện – chiến đấu Yak– 130, Syria bày tỏ nguyện vọng muốn mua tổ hợp tên lửa phòng không S– 300, các tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander–E, xe tăng T– 90S và các tàu phóng tên lửa tấn công.

    Đồng thời nước này cũng đã đề cập đến các hợp đồng hiện đại hoá số vũ khí thời Liên Xô đã cũ, cụ thể các tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần S– 125 Petrora và xe tăng T– 72.
    [​IMG]

    Theo chuyên gia này, hợp tác kỹ thuật quân sự với Syria luôn là mối quan tâm đặc biệt của tình báo Mỹ và Israel. Họ cũng lo lắng vì hiệp định bán 4 tổ hợp tên lửa chống tàu Bastion được ký năm 2007.

    Sản phẩm công nghiệp quốc phòng Nga xuất khẩu sang Syria là các vũ khí công nghệ cao cần để kiềm chế Israel. Nếu phương Tây nói về việc ban lãnh đạo vi phạm quyền con người, đàn áp đối lập thì chính xác là những việc này được tiến hành không phải bằng các tổ hợp hiện đại như Bastion hay Iskander–E.
  10. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Barak-8 vs Yankhont
    [​IMG]
    [​IMG]

    Trước việc Ngố bán cho syria yankhont --> chắc chắn chuyển cho Hezbolla
    Ít phát triển barak-8 để bảo vệ hạm đội mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này