1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    2 phiên bản LCS đều tiếp tục nhận được hợp đồng chế tạo

    Navy orders three more littoral combat ships

    Lockheed Martin and Austal USA will construct the vessels, and the Navy indicated that it may order more LCSs in 2019.
    By
    Stephen Carlson


    [​IMG]
    USS Montgomery (LCS 8) transits from Naval Base San Diego to the Pacific Ocean to conduct routine operations and training. Photo by Petty Officer 1st Class Adam Ross/Muckley Photography/U.S. Navy

    Sept. 19 (UPI) -- The U.S. Navy has announced that Lockheed Martin and Austal USA will construct LCS 29, LCS 32 and LCS 34, and suggests it may order more in 2019.

    The contracts, announced Tuesday by the Department of Defense, are for future LCS 29, LCS 32 and LCS 34. LCS 29 will be built by the Lockheed-owned Fincantieri at Fincantieri Marinette Marine in Marinette, Wisc. LCS 32 and LCS 34 will be built at Austal USA in Mobile, Ala.

    "These contract awards represent an important next step in delivering critical warfighting capability to the Fleet," LCS program manager Capt. Mike Taylor said in a press release.

    The Navy awarded fiscal year 2018 shipbuilding and conversion funds for all three ships, but did not announce the amount of funds awarded or obligated to either company.

    RELATED Lockheed delivers two new LCS ships to the U.S. Navy
    "The Navy may release a competitive solicitation(s) for ad***ional LCS class ships in fiscal 2019, and therefore the specific contract award amount for this ship is considered source selection sensitive information and will not be made public at this time," officials said when announcing the contracts announcement.

    The LCS is designed to be modular and carry a variety of mission packages depending on the model. The vessels come in two highly similar models, the Freedom-class by Lockheed Martin and the Independence-class by Austal USA.

    The LCS has been criticized for design issues and a lack of significant firepower. Though production continues, it is expected to be supplemented by a new class of Guided Missile Frigates that carry vertical launch systems for missiles and other heavy weaponry.

    Sixteen LCSs have been delivered to the U.S. Navy. With current purchases, 32 LCSs have been ordered, with 10 ships under construction and six more ships under contract.

    The LCS is designed specifically to operate in shallow coastal waters, along with regular sea operations. It is designed to be modular, allowing multiple weapons and sensor packages depending on the mission of the ship.

    Its standard armament is a MK 110 57mm gun. It can also be equipped with RIM-110 RAM surface-to-air missiles and a variety of other ordnance. It can carry up to two helicopters and vertical take-off drones like the MQ-8 Fire Scout.
  2. DLV47

    DLV47 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    30
    Ba lính Mỹ bị thương khi xe tăng Abrams gặp nạn ở Slovakia
    Chiếc xe tăng M1 Abrams đâm vào kè đá trong cuộc diễn tập tác chiến ở miền nam Slovakia, gây thương tích cho kíp lái.
    4 thiết giáp Mỹ mất lái, đâm vào nhau gần biên giới Nga

    [​IMG]
    Một xe tăng Abrams của Mỹ diễn tập ở Đông Âu hồi năm 2015. Ảnh: Military.

    Lục quân Mỹ đang điều tra sự cố một xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams thuộc Sư đoàn Kỵ binh số 1 của Mỹ gặp nạn hôm 19/8 khi tham gia cuộc diễn tập "Lá chắn Slovak" tại khu huấn luyện đa quốc gia ở phía nam Slovakia, Military hôm nay đưa tin.

    Chiếc Abrams lao vào kè đá trong lúc cơ động, khiến ba binh sĩ bị thương. Họ được đưa đến cơ sở y tế gần nhất và hiện trong tình trạng ổn định.

    Đây không phải lần đầu tiên phương tiện quân sự Mỹ gặp tai nạn khi diễn tập tại Đông Âu. Hồi đầu tháng 6, 4 xe bọc thép Stryker của Mỹ đã tông vào nhau trên tuyến đường cao tốc ở Litva, gần biên giới giáp vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga, khiến 13 binh sĩ bị thương

    Tháng 12/2017, một xe công binh Mỹ mất lái và lao xuống vũng lầy ven đường, một chiếc khác cũng bị mắc kẹt khi giải cứu phương tiện này.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...e-tang-abrams-gap-nan-o-slovakia-3812788.html
  3. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Em thấy Ferrary, Lamborghini, Bentley ,v. v cũng đâm hoài, xe nào mà không có sự cố.
  4. DLV47

    DLV47 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    30
    Máy bay quân sự Mỹ lao xuống gần trung tâm mua sắm
    Một phi cơ huấn luyện T-6A của không quân Mỹ gặp sự cố tại bang Texas, hai phi công nhảy dù và chỉ bị thương nhẹ.
    Thủy thủ Mỹ thiệt mạng trên tàu sân bay / Tiêm kích huấn luyện Mỹ lao xuống đất gây cháy lớn

    [​IMG]
    Phần đuôi chiếc T-6A sau khi lao xuống đất. Ảnh: KSAT.

    "Một máy bay T-6A Texan II thuộc Không đoàn huấn luyện số 12 đã đâm xuống khu vực gần trung tâm mua sắm Rolling Oaks lúc 16h ngày 18/9 (4h ngày 19/9 giờ Hà Nội). Hai thành viên tổ lái nhảy dù thành công và chỉ bị thương nhẹ. Không có người dân nào bị thương, thiệt hại tài sản đang được đánh giá", Drive dẫn thông cáo từ Bộ chỉ huy Huấn luyện và Đào tạo không quân Mỹ cho biết.

    Chiếc T-6A cất cánh từ căn cứ không quân Randolph để thực hiện chuyến bay huấn luyện, sau đó gặp sự cố và lao xuống phía đông bắc thành phố San Antonio, bang Texas, cách nơi xuất phát khoảng 15 km. Hình ảnh hiện trường cho thấy máy bay bị gãy đôi, phần đuôi nằm trên một bãi cỏ cách xa thân trước và cánh. Ít nhất một dù thoát hiểm bị mắc trên các cành cây gần đó.

    Không quân Mỹ cho biết đang mở cuộc điều tra về nguyên nhân tai nạn.

    Sự cố xảy ra chỉ một tuần sau vụ tiêm kích huấn luyện T-38C Talon thuộc biên chế Không đoàn huấn luyện số 80 lao khỏi đường băng tại căn cứ Sheppard, bang Texas. Không quân Mỹ đã mất 8 máy bay trong các sự cố nghiêm trọng từ đầu năm 2018.

    T-6 Texan II là máy bay huấn luyện một động cơ cánh quạt được Mỹ đưa vào biên chế từ năm 2001. Nó được dùng trong các khóa đào tạo sơ cấp, giúp phi công làm quen với hoạt động bay trước khi chuyển lên những tiêm kích phản lực có tốc độ lớn hơn.

    [​IMG]
    Một chiếc T-6A xuất phát từ căn cứ Randolph năm 2003. Ảnh: USAF.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...-lao-xuong-gan-trung-tam-mua-sam-3811669.html
  5. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Thử nghiệm mà thấy cũng nhuyễn ghê.


    canmua thích bài này.
  6. DLV47

    DLV47 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    30
    Mỹ khẳng định trực thăng Apache vẫn vô địch thêm 30 năm nữa

    Kinh thật, 30 năm nữa vẫn dùng AH-64, trong khi Nga từ thời sau CTVN vài năm đã dùng Mi-24, rồi tới Chéc nia là Ka-50, nay là bộ đôi Mi-28, Ka-52. Trong khi Mỹ thì tụt hậu về trực thăng vũ trang (hợp đồng với Ấn Độ cũng đang ngừng chứ chưa có chiếc nào được chuyển giao, đang lòi ra là Mỹ hoa hồng đi cửa sau với Ấn để thắng thầu như vụ của Rafale)

    Ka-50 trong chiến tranh Chesnia lần 2 ko có 1 chiếc nào bị bắn rơi, kết quả thực chiến của nó cực kì tốt, góp phần chiến thắng cho Nga ở đây, ở Syri chỉ 1 chiếc Ka-52 bị rơi do tai nạn

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Ка-50

    [​IMG]

    Tất nhiên họ vẫn vô địch theo cách riêng của họ, trực thăng Nga hay máy bay Nga , nói chung là đồ Nga hoặc các nước đối địch với Mỹ Âu mà rơi phát thì cỡ 1000 bài báo vùi dập, chứ còn máy bay Mỹ âm thầm lặng lẽ rơi thì chả mấy ai biết, hoặc có biết cũng vào quên lãng nhanh thôi. vd như IL-20 mấy ngày nay hàng trăm bài báo từ trong nước tới ngoài nước đưa tin liên tục, trong khi máy bay Mỹ bị bắn nhầm nhiều hơn, hoặc Mỹ đánh nhầm quân ta nhiều thì hầu như chỉ đưa tin nhỏ dọt, dòng tít ngắn

    Riêng ở chiến trường Yemen chỉ trong hơn 3 năm (5/2015 đến nay) rơi 7 chiếc Apache mới nhất bản AH64D (tương đương với bản mà Mỹ đang sử dụng), mà toàn bị công nghệ Manpad (tên lửa vác vai) Liên Xô cũ hay TQ đời cũ rích như FN6, Strela-2 bắn rụng

    Còn từ 2003 đến 2007 trong 4 năm, có 33 chiếc Apache rơi ở Iraq, trung bình mỗi năm rơi đến 8 chiếc và hầu hết đều đổ thừa do tai nạn, nhưng thực tế ko ít trong số đó bị manpad LX cũ như bắn rụng, còn trước đó nữa chiến tranh vùng vịnh lần 1 thì Mỹ công bố 5 chiếc bị bắn hạ (AH64A, mặc dù chúng có công nghệ bảo vệ vượt trội so với manapd LX cũ)

    http://lostarmour.info/yemen/
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_aviation_shootdowns_and_accidents_during_the_Iraq_War
    http://articles.baltimoresun.com/1991-03-03/news/1991062056_1_ah-64-apache-combat-oh-58-kiowa



    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]

    AH64E mới nhất bán cho Đài Loan lao vào nhà dân

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 21/09/2018
  7. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Đúng rồi 30 năm còn ít đó bạn chứ Boeing 747 từ năm 1969 đến giờ china có làm được đâu?
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Shanghai Y-10 bay vài lượt rồi để bảo tàng thì rơi làm sao được ?
    [​IMG]
  9. DLV47

    DLV47 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    30
    Trực thăng xịn nhất quả đất bị vũ khí thời Liên Xô cũ vít cổ, vậy mà bày đặt vô địch 30 năm

    Không quân Mỹ chi thêm tỷ USD thành lập 74 phi đội mới

    Lại nói KQ Mỹ đổ quá nhiều tiền, nhưng công nghệ của KQ Mỹ hiện nay tụt hậu so với Tây Âu Nga và TQ, tức KQ Mỹ và KQHQ Mỹ đổ tiền ko có kết quả = đốt tiền

    loại máy bay chiến đấu được đánh giá tốt nhất của KQ Mỹ là F22 (lý do là vì F-35 là máy bay đa nhiệm, nhưng khả năng chiến đấu rất kém, đánh thử thường thua F-16, loại máy bay vốn được dự trù để nó thay thế - https://www.businessinsider.com/f-35-vs-f-16-15-18-lost-beaten-flatley-comeback-2017-4) công nghệ trên nó còn thua xa Jas 39, Rafale, Typhoon hoặc MiG-35, Su-35, J-20/16 và Su-57

    F-22 ko có ECM pod, tức nó hoàn toàn bị động trước tên lửa đối thủ ngắm bắn, luôn phải phụ thuộc vào EA18G
    F-22 ko có tên lửa tầm xa, vd AIM120D hiện tại F22 chưa sử dụng được, trong khi Su-35 hoặc J-10C cũng đã được trang bị tên lửa có tầm bắn vượt trội
    F-22 ko có mũ bay (HMDS) nó còn thua xa cả MiG-29 cũ nếu xét đến khả năng này

    Đặc biệt: bộ não F-22 là radar APG-77 thì rất cũ, chip xử lý cũng rất rất cũ vì công nghệ những năm 1990- đầu 2000, nên F-22 ko phù hợp cho chiến tranh hiện đại

    Lần cập nhật cuối: 22/09/2018
  10. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Giờ mà mở bán F22 chắc phải xếp hàng giống như mua iphone chứ chẳng chơi.
    hoalongtrang thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này