1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Mig-31 thì là loại máy bay không thể so sánh vì nhiệm vụ của nó là đánh chặn và tiến công hạt nhân chứ không giống bất kì loại máy bay nào do các quốc gia khác sở hữu hiện tại có tính năng giống nó. Thiết kế của nó cũng chỉ chuyên biệt cho Nga .Nga phát triển tiêm kích thế hệ 5 cũng là với mục đích chủ yếu phát triển công nghiệp hàng không và các ngành công nghiệp phụ trợ tạo công ăn việc làm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  2. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    hỏi tại sao 1 số nước giàu như iseral.... muốn mua F 35 đắt lòi ken àh

    thứ nhất: tâm lí muốn có cho bằng bạn bằng bè, mà giờ đc bao nhiu nước có máy bay thế hệ 5, Mĩ F22/35, Nga T50, TQ J20, của Mĩ F22 thì nó chẳng bán, chỉ còn F 35 là bắt đầu đi vào sx hàng loạt nhưng vẩn còn lổi, Nga thì T 50 vẩn đang trong giai đoạn thử nghiệm( chưa bán đc), TQ thì j 20 còn quá ít thông tin và cũng đang còn trong giai đoạn thử nghiệm( chưa bán đc) => F 35 là lựa chọn bắt buộc

    thứ 2: đó là chi phí, chi phí để nghiên cứu, thử nghiệm, tới khi đi vào sản xuất chắc phải ngốn ko ít tiền đâu.chưa kể là mất thời gian
    Thứ 3 là công nghệ, công nghệ chế tạo máy bay thứ 5 này thì mới chỉ có Mĩ Nga TQ mới có. mà muốn nghiên cứu cũng đâu phải là dể, vừa mất tiền, mất công, mất thời gian.nếu như vậy thì mất công nghiên cứu làm gì cho tốn tiền, tốn thời gian trong khi có thằng khác còng lưng ra nghiên cứu rùi bán cho mình, thì dại gì chẳng mua về mổ ra nghiên cứu áp dụng công nghệ đó để tạo ra máy bay của mình, thà mất ít tiền mà ko tốn nhìu thời gian lại vừa đạt đc mục đích của mình.nhưng chi phí mua F 35 + chi phí vận hành thì ko phải nước nào cũng có thể khám nổi, nhất là những nước nghèo như Vn vì vậy những nước nghèo này chắc phải đợi tới T 50 với giá cả mềm hơn thì may ra mới có thể sở hữu đc máy bay thế hệ 5.
    Thứ 4 ( cái này cũng hơi quan trọng ) đó là thể chế chính trị và đồng bộ khí tài ( cái này ko nói ai cũng rỏ)
    từ 4 cái trên có thể lí giải tại sao 1 số nước giàu lại có nhu cầu mua F 35
    P/s thêm, còn thiếu 1 nguyên nhân nữa cũng khá quan trọng đó là các nước có nhu cầu mua F 35 là những nước đã tham gia tài trợ cho chương trình này như Anh, iseral, ý, Hà lan.... và việc các nước này muốn mua F 35 cũng là điều tất yếu

    đây là ý kiến cá nhân, mong các bác góp ý thêm cho. thank
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hì, Do Thái muốn mua F 35 vì biết thừa vác mẹt và tiền sang Nga với TQ cũng còn khuya mới mua được Pak FA hay J20 :-p
  4. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    phe Nga cứ cho rằng chỉ có "chư hầu, đàn em", buộc phải làm bạn hoặc đối tác của Mỹ nên mới phải mua, thế Do Thái tự phát triển từ Lavi đến F-16i rồi tank Mekava đấy là gì !!!! Hàn thì có cả siêu tank K1, K2 (T-80/90 có khi gặp cũng phải né) sắp tới phát triển cả máy bay GEN 5, Hàn cũng từng mua đồ Nga sài đồ Nga từ bọc thép, tank tên lửa đến cả trực thăng, máy bay nhé (mặc dù là để xóa đói dám nghèo cho Nga mà thôi, trưng bày là chính, chứ đồ Hàn tự chế còn xịn hơn gấp ngàn lần đồ LX/Nga), còn mấy đồng chí với Nga, Tàu có được tự phát triển hay được hỗ trợ công nghệ gì đó ko hay chỉ quanh năm còng lưng ra làm để mua 1 lúc toàn đồ cũ rích, mà chất lượng thì chỉ tương đương thời Sa Hoàng.............

  5. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11
    cratos bravo!
    Không biết bác thật hay đùa nhưng đúng là đồ Nga dỏm thật! Ấy vậy mà hơn một nửa thế giới vẫn dùng đồ của nó làm vũ khí chính cho quân đội đấy. Không tin cứ đi đếm đi là rõ.
    Còn tank Hàn thì đúng là muôn năm...năm ngoái đấy, thử con xe lội nước mới đi có mấy mạng, mà mỗi lần vượt sông còn lắp phao, lắp phụ kiện như đi diễn thời trang chả bù cho mấy xe lội nước của Nga đang đi trên đường thấy cái ao làng nào đó chẳng cần chuẩn bị gì, thích là nhích, cứ nhảy xuống tắm cái phù rồi lên bờ.... Rồi nhiều lắm. Nó có khẩu đa năng nặng tầm 6-7 cân gì đó, à nhớ ra đúng là khẩu K1 trị giá hình như 25k usd đi trước thế giới cả mấy chục năm nữa...Nga ngố còn lâu mới có...!
    Nói chung đồ Nga toàn dởm...à! So được sao với Mĩ!
  6. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    Ờ, bác xem nhé 1 tiệm phở bình dân sẽ nhiều người ăn để sống (vừa dở vừa hôi vừa nóng vừa mất vệ sinh) hơn 1 tiệm phở 24 chớ bác (vừa được ăn cực ngon, thưởng thức ẩm thực thực thụ đặc sản Việt Nam, vừa tận hưởng công nghệ tivi plasma siêu phẳng, máy lạnh siêu thoáng thơm tho........=> quá phê) [:D]

  7. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Vốn mình cũng kô tham gia vào mấy cái sới vật kiểu này nhưng nghe bạn cratos viết nhiều cái linh tinh, cảm nghĩ, thẩm du nhiều quá nên nóng gáy, bà con thông cảm. Bạn muốn tôn hàng Mỹ, cũng không cần dìm hàng thằng khác đến thế đâu.
    Về Lavi, nó hoàn toàn dựa trên F-16 của Mỹ, nâng cấp theo ý của Israel, còn F-16I thì chỉ thay một lượng lớn đồ điện tử của Israel vào mà thôi. Vậy định nghĩa tự phát triển của bạn có vẻ hơi bị rộng quá. Merkava thì đúng là Israel tự phát triển, coi như cũng là một loại tank tốt (tuy nhiên, thể hiện gần đây của Mk4 hơi thất vọng).
    Còn Hàn ư, trong số đàn em ruột của Mỹ, Hàn xẻng này là thằng chơi với Nga về mặt QS nhiều nhất đấy. Từ tăng thiết giáp (Hàn có xài T-80, BMP-3 ở một vài đơn vị chủ lực), tên lửa chống tăng Metis-M, tên lửa PK vác vai Igla-1E đến trực thăng Ka-29, tàu đổ bộ đệm khí Murena-E (hàng Mỹ có lớp tương tự là LCAC nhưng Hàn chê), máy bay huấn luyện Il-103. Ngoài ra, hai anh này còn hú hí với làm với nhau trực thăng nội địa, làm tên lửa PK tầm xa (dựa trên S-300/400 và liên doanh với Alma-Antey). Còn K-1 đã bị cho là kém rồi, Hàn phải lên K-2 vì sợ, trong khi đám Bắc Hàn thì tăng không biết được nổi mấy cái tăng thế hệ mới (thế mà vẫn doạ đc Hàn).
    Về đồ Nga, đúng là có nhược điểm nhưng bạn toàn nói theo kiểu suy nghĩ phiến diện, thiển cận nên các bài viết của bạn hầu hết thiếu tính học thuật, thiếu lý lẽ và người đọc chả thu thêm được thông tin nào hay cả. Tranh luận thì hãy dùng những điều xác thật, đã qua kiểm chứng, thử critical thinking đi bạn, chứ đứng viết mấy bài như vậy, người ta lại bảo là thiếu iod thì khổ.
  8. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Mỹ nâng cấp radar phòng thủ NMD
    Lực lượng hải quân Mỹ đã hoàn tất việc sửa chữa và nâng cấp trạm radar hải quân SBX, một thành phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa.

    [​IMG]
    Trạm ra đa nổi SBX ngoài khơi bờ biển Alaska.

    Theo Northwest Cable News (NWCN), thông tin cụ thể về các gói nâng cấp và sửa chữa trạm radar SBX tiến hành trong vòng 3 tháng qua không được tiết lộ. Sau khi hoàn thành quá trình nâng cấp, ngày 20/8 vừa qua, trạm radar này đã quay trở lại vị trí neo đậu ngoài biển.

    Toàn bộ trạm radar SBX được đặt trên giàn đỡ nổi 2 thân CS-50. Quá trình lắp đặt trạm radar thuộc NMD này lên giàn đỡ nổi có trọng tải 50.000 tấn, được tiến hành từ năm 2005. Giá thành ước tính của trạm radar nổi khổng lồ này ước tính khoảng một tỷ USD.

    Cơ quan phụ trách phòng thủ tên lửa (MDA) Mỹ chịu trách nhiệm quản lý trạm radar khổng lồ này.

    Radar SBX được thiết kế để liên kết với nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa khác của Mỹ bao gồm cả Aegis và Patriot vào một mạng lưới thông tin chỉ huy thống nhất để nâng cao hiệu quả tác chiến.

    SBX có khả năng phát hiện và theo dõi các mục tiêu cự li lên tới 2.000 km, theo dõi các mục tiêu tên lửa đạn đạo của đối phương phóng vào lãnh thổ nước Mỹ từ phía Đông (Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và cả Iran…).

    Thông tin cụ thể về đặc tính kỹ-chiến thuật của radar SBX là vấn đề tuyệt mật.

    Theo báo cáo chưa được xác nhận, SBX sẽ được đặt tại vùng biển ngoài khơi bờ biển của đảo Adak ở Alaska, vị trí mà trạm radar này đã neo đậu trước đó.
  9. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    Hàn Quốc tiếp nhận 3 chiếc F-15K
    Cập nhật lúc :11:22 AM, 25/08/2011
    Hôm 20/8, Tập đoàn Boeing đã chuyển giao 3 chiến đấu cơ F-15K Slam Eagle cho Không quân Hàn Quốc tại căn cứ Daegu.

    Các máy bay này đã có một cuộc hành trình dài từ nhà máy sản xuất St.Louis (Boeing) từ hôm 16/8 tới tới căn cứ Palmdale (bang California), căn cứ Hickam (Hawaii) và Anderson (Guam) trước khi về Hàn Quốc.

    “Chúng tôi rất hài lòng khi tiếp nhận ba chiếc F-15K mới nhất từ Boeing,” ông Tae Uk Kim – Chỉ huy phi đội trang bị chiến đấu cơ F-15K (Không quân Hàn Quốc) nói.

    “Chiến đấu cơ F-15K là thành phần quan trọng nhất trong hệ thống phòng không trên bán đảo. Chúng tôi hài lòng với tiến độ giao và chất lượng của lô hàng F-15K từ Boeing.”

    Ba chiếc này nằm trong gói 21 chiếc mà Hàn Quốc ký hợp đồng với Boeing mua tháng 4/2008. Trong năm 2012, Boeing sẽ hoàn toàn hợp đồng.

    [​IMG]
    Chiến đấu cơ đa năng F-15K của Không quân Hàn Quốc.​
    “Boeing có một hồ sơ chứng minh thời gian giao hàng cho Không quân Hàn Quốc, ông Roger Besancenez – Phó giám đốc phụ trách chương trình Boeing F-15 nói.

    “Chúng tôi tự hào về kỷ lục đó, và cũng tự hào về mối quan hệ với ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, trong dó bao gồm việc chia sẻ công việc chính cũng như quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực thương mại và quốc phòng. Mối quan hệ hợp tác lâu dài của chúng tôi cho phép Boeing và công nghiệp hàn Quốc đảm bảo Không quân Hàn Quốc có những chiến đấu cơ đa năng tốt nhất.”

    F-15K là biến thể nâng cấp mạnh từ F-15E với một số thay đổi trong hệ thống điện tử. F-15K trang bị radar AN/APG-63(V)1 có khả năng theo dõi cùng lúc 14 mục tiêu và tấn công đồng thời 6 trong số đó, radar cảnh báo sớm ALR-56C(v)1, thiết bị gây nhiễu ALQ-135M, hệ thống định vị và ngắm bắn thế hệ thứ 3...

    F-15K sử dụng 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy General Electric F110-GE-129, bán kính chiến đấu không cần tiếp liệu là 1.800km.





    Đấy dồ lô đồ dở ẹc đấy, hay trục trặc đấy, mà sao Hàn vẫn nhận đồ lô đồ dở ẹc !!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    em ko nhầm thì bác thuộc nhà binh, nên trình độ chắc chắn phải ăn đứt em, cho nên em cũng ko dám tranh luận vs bác, em cũng thấy đồ Nga có ưu điểm cực lớn là giá cực rẻ, và đặc biệt là ai cũng mua được thậm trí 2 trường phái khác nhau đang xung khắc nhau trên mọi lĩnh vực cũng đều được mua tuốt hết vd : Ấn vs Tàu hoặc nước khác, trên thế giới đồ Nga thường thường được đẻ ra để giết lẫn nhau nên ko thể biết chính xác yếu kém ra làm sao vd : Su 27 vs Mig 29....... (hy vọng 1 ngày ko xa Mỹ đập Iran để các bác Nga có dịp chiêm ngưỡng F-15 thịt F-14 =)))



  10. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Nguyên nhân mua máy bay Mĩ àh.Mua máy bay Nga thì làm phật lòng Mĩ, mua máy bay châu âu ko phải là ko tốt, nhưng thật sự là giá của nó ko hề rẻ chút nào, thậm chí còn mắc hơn cả máy bay Mĩ , giải pháp mua máy bay Mĩ là tốt nhất, vừa có đc máy bay có tính năng tốt, vừa có thể nhờ cậy khi cần thiết, 1 việc lợi cả đôi đường thì dại gì nó ko làm.với lại đơn đặt hàng đã kí rồi, ko nhận máy bay thì HQ thiệt chứ Mĩ nó có thiệt đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này