1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575


    Apache của Hy Lạp thất tốc và lao xuống hồ
    kimdungs, toiyeutrunghoameo-u thích bài này.
  2. toiyeutrunghoa

    toiyeutrunghoa Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    6
    Apache Down
  3. toiyeutrunghoa

    toiyeutrunghoa Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    6
    Nước vào động cơ tàu USS Zumwalt: Mỹ nói lỗi nhỏ
    Mỹ Đức | 23/09/2016 20:00

    0
    [​IMG]
    Siêu hạm USS Zumwalt.
    Theo USNI, sau một thời gian ngắn hoạt động, khu trục hạm đắt đỏ nhất thế giới của Mỹ - chiếc USS Zumwalt đã bị nước rò vào động cơ.
    Thấm nước chỉ là chuyện nhỏ

    Thông tin về sự cố này được USNI dẫn lời đại diện của Hải quan Mỹ cho biết, trong quá trình hoạt động, các thủy thủ đã phát hiện hiện tượng nước bắt đầu thấm vào hệ thống bôi trơn của thống trục của động cơ.

    Phát ngôn viên của Hải quân Mỹ cho biết, sau khi phát hiện ra sự cố, con tàu do Đại tá hải quân James Kirk làm thuyền trưởng, sẽ được đưa về sửa chữa tại căn cứ Hải quân Norfolk tại bang Virginia của Mỹ.

    Việc bất ngờ phát hiện sự cố sau thời gian ngắn sử dụng đã được Hải quân Mỹ dự đoán vì USS Zumwalt là chiến hạm đầu tiên thuộc lớp Zumwalt nên những sự cố phát sinh trong thời gian đầu hoạt động là chuyện dễ hiểu.

    Dù xuất hiện hiện tượng rò rỉ nước nhưng theo Hải quân Mỹ, con tàu vẫn có thể hoạt động bình thường tuy nhiên hải quân nước này quyết định sửa chữa sự cố tại cảng trước khi có thể thực hiện những nhiệm vụ dài ngày trên biển, cơ quan báo chí của Hải quân Mỹ cho biết.

    USS Zumwalt theo cách nhìn của Nga

    Trước khi siêu hạm USS Zumwalt phát sinh sự cố thấm nước, chuyên gia quân sự Viktor Baranets phân tích trên trang Sputnik rằng việc Mỹ tuyên bố chiến hạm lớp Zumwalt của nước này có khả năng vô hình là điều "lố bịch".

    Mỹ đã chi tới 4,4 tỷ USD cho 1 chiếc tàu khu trục. Trong khi đó, 1 chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia loại mới nhất có chi phí 2,2 tỷ USD. Như vậy, Mỹ đã dùng nguồn ngân sách dành cho 2 tàu ngầm hạt nhân để đóng 1 tàu khu trục Zumwalt.

    Người Mỹ thích những dự án hoành tráng mà đôi lúc vượt khỏi lý trí. Vị chuyên gia Nga đồng thời nhấn mạnh rằng, công nghệ tàng hình của Zumwalt về cơ bản không đủ làm suy yếu khả năng phát hiện tàu đối phương của những cường quốc quân sự lớn.

    Baranets nói về khả năng tàng hình của siêu hạm Mỹ rằng, chẳng qua đó chỉ là một câu chuyện cổ tích dành cho những kẻ khù khờ.

    "Với khả năng của những loại vũ khí sử dụng hệ thống trinh sát trên không và trong không gian hiện nay, kết hợp với khả năng của các UAV, cỗ máy khổng lồ này không còn là mục tiêu khó phát hiện trên mặt biển" - ông Baranets nói.

    Trong khi đó, Mikhail Lukanin - một chuyên gia phân tích quân sự khác nhận định rằng, Zumwalt là mẫu tàu thú vị với nhiều giải pháp sáng tạo, song, năng lực chiến đấu của nó vẫn là một dấu hỏi. Thực chất, đây chỉ là một siêu máy tính nổi mang tên lửa, không thể làm thay đổi cán cân lực lượng.

    Cũng theo Lukanin, mức chi phí 4,4 tỷ USD cho Zumwalt bằng với chi phí đóng 1 tàu sân bay, trong khi đây lại là phương tiện chiến đấu quan trọng hơn nếu xét từ góc độ quân sự. Mỹ có thể đóng thêm 3 tàu khu trục lớp Arleigh Burke được vũ trang mạnh hơn với 4,4 tỷ USD. Nếu Zumwalt có 80 ống phóng thì Arleigh Burke có tới 96 ống phóng.

    Ngoài ra, theo vị chuyên gia, công nghệ tàng hình được tung hô trên chiếc tàu mới "thực ra đã trở nên khá phổ biến, thậm chí còn được ứng dụng trên các tàu chiến Nga với lượng giãn nước nhỏ hơn".

    Trong khi coi thường về khả năng tàng hình và chê Mỹ đốt tiền một cách thiếu hiệu quả cho chiến hạm Zumwalt, một tạp chí khác là Russia & India Report (RIR) dẫn phân tích của chuyên gia Kazianis Harry rằng chiến hạm thế hệ mới này của Mỹ chỉ mạnh về dàn vũ khí tấn công, trong khi lại không mạnh về phòng thủ.

    Vì vậy, Nga hoàn toàn có thể dùng tên lửa diệt hạm nhấn chìm con tàu đắt tiền này của Mỹ chỉ bằng 1 phát bắn duy nhất.
    http://soha.vn/nuoc-vao-dong-co-tau-uss-zumwalt-my-noi-loi-nho-20160923150022574.htm
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.391
    Đã được thích:
    26.757
    Cái đó không phải thất tốc mà là phi công ngu. Cái ngu này y hệt như cái ngu của 2 thằng Nga lái Su-30MKI cạ cái đuôi xuống đất ở Paris airshow ấy
  5. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    DDG 1000
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    kimdungs thích bài này.
  6. synergy

    synergy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2015
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    901
    Bản đẹp
  7. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.232
    Đã được thích:
    8.430
  8. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
  9. toiyeutrunghoa

    toiyeutrunghoa Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    6
    Chương trình X-51A của Mỹ đã bị phá sản
    (Vũ khí) - Do tên lửa X-51A không như kỳ vọng, Lầu Năm Góc đã quyết định chi thêm 20 triệu USD để phát triển loại tên lửa siêu thanh tầm trung thế hệ mới.
    Trang UPI ngày 21/9 cho biết, tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin vừa giành được hợp đồng trị giá 147 triệu USD với Cơ quan nghiên cứu vũ khí tiên tiến (DARPA) về nghiên cứu chế tạo loại vũ khí bội siêu thanh có tốc độ lên tới Mach 20.

    Theo nguồn tin này, vũ khí này thuộc Dự án phát triển tên lửa mang tên Tactical Boost Glide (TBG) có thể bay với tốc độ đến 24.500 km/h.

    TBG gắn ở đầu 1 tên lửa, được 1 máy bay mẹ như B-52 mang lên đến độ cao thích hợp.

    Sau đó tên lửa khai hoả đưa TBG lên cao hơn nữa, sau đạt tốc độ thiết kế TBG sẽ tự tách ra, dùng động cơ phản lực loại ramjet hoặc scramjet để lao tới mục tiêu với tốc độ không tưởng - Mach 20.

    [​IMG]
    Vũ khí X-51A trên máy bay B-52.
    UPI cho biết, TBG có thể dễ dàng tích hợp và mang theo bom lượn hoặc tên lửa dùng để mang bom, tên lửa tấn công các mục tiêu trên thế giới cách xa hàng ngàn km chỉ trong vòng 1 giờ. Mỹ tự tin rằng, gần như không có loại vũ khí nào có thể đánh chặn được TBG bởi nó sẽ rất khó phát hiện và chống trả vì bay quá nhanh.

    Theo tờ The Hill (Mỹ), về thực chất, chương trình TBG của DARPA là Dự án nhằm thay thế cho tham vọng phát triển vũ khí siêu vượt âm - tên lửa X-51A đã thất bại của Mỹ.

    Theo nguồn tin này, Dự án phát triển TBG sẽ do hãng Raytheon và Lockheed Martin cùng phát triển. Theo những thông tin ban đầu, TBG sẽ là loại tên lửa phi hạt nhân có độ chính xác cao và rất cơ động, mang đầu đạn nổ thông thường.

    Khi tên lửa bay tới độ cao 20 km sẽ đạt tốc độ 6-12.000 km/h và sẽ tiếp tục bay cao lên đến độ cao 60 km (tốc độ lúc này lên tới Mach 20), sau đó trở lại bầu khí quyển trước khi tiếp cận tấn công mục tiêu.

    Dự kiến, tên lửa sẽ được chế tạo khả năng tự điều chỉnh quỹ đạo bay của nó trong trường hợp nhằm vào các mục tiêu di động. The Hill bình luận thêm: "Loại tên lửa siêu thanh này khó bị các hệ thống phòng không đối phương đánh chặn vì có tốc độ và tầm bay cao".

    Hiện nay, Raytheon đã ký kết hợp đồng với Cơ quan nghiên cứu phát triển dự án quốc phòng triển vọng (DARPA), thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ phát triển loại tên lửa này.

    Các kỹ sư phát triển sẽ tập trung vào việc khắc phục những khó khăn liên quan đến phát triển các hệ thống dẫn hướng của tên lửa để có thể kiểm soát các tên lửa khi bay ở tốc độ siêu thanh. Theo kế hoạch ban đầu, loại tên lửa siêu thanh thế hệ mới này sẽ bắt đầu được thử nghiệm trong khoảng thời gian từ 2-4 năm nữa.

    Việc Mỹ quyết định phát triển tên lửa siêu thanh thế hệ mới được cho rằng liên quan đến chương trình “Tấn công chớp nhoáng toàn cầu” (PGS) của Mỹ. Nhiệm vụ của PGS là cho phép quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công chuẩn xác vào bất kỳ khu vực nào trên thế giới chỉ trong vòng 1 giờ.

    Để thực hiện chương trình này, Mỹ đã bắt đầu phát triển và tiến hành một loạt các thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh Boeing X-51A, song loại tên lửa này không thể hoạt động hiệu quả bên ngoài lớp khí quyển trong những lần thử nghiệm.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/chuong-trinh-x-51a-cua-my-da-bi-pha-san-3319479/
  10. toiyeutrunghoa

    toiyeutrunghoa Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    6
    Tiêm kích F-35A của Mỹ bất ngờ bốc cháy khi khởi động
    (Vũ khí) - Dù mới đưa vào hoạt động được 1 tháng nhưng tiêm kích F-35A của Mỹ liên tiếp gặp các sự cố, trục trặc trong quá trình khởi động.
    Trang tin Defense News cho biết hôm 23/9, 1 chiếc tiêm kích F-35A (“Tia chớp”) của Không quân Mỹ đã bốc cháy khi tham gia một bài tập tại căn cứ Mountain Home, bang Idaho.

    Theo nguồn tin trên, sự cố xảy ra vào trưa ngày 23/9 tại căn cứ không quân Luke. Chiếc F-35A thuộc phi đội 61 bắt lửa ở phía sau máy bay lúc đang khởi động.

    Đại úy Mark Graff, phát ngôn viên Không quân Mỹ, cho biết đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng. Phi công và một số thành viên tổ bay đứng gần đó may mắn không bị thương.

    [​IMG]
    Một chiếc tiêm kích F-35A của Không quân Mỹ bốc cháy hôm 23/9
    Sau vụ hỏa hoạn, 4 phi công của phi đội 61, 3 phi công của đơn vị bảo trì 366 được chuyển tới trung tâm y tế để kiểm tra.

    Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Chưa rõ động cơ F135 do Công ty Pratt & Whitney sản xuất cho thế hệ “Tia chớp” có gặp trục trặc, dẫn đến phát hỏa hay không.

    Chiến đấu cơ tàng hình F-35 được miêu tả là hệ thống vũ khí đắt đỏ nhất trong lịch sử với chi phí cho một chương trình ước tính lên tới 400 tỷ USD.

    Hệ thống phòng không Gibka-S dễ dàng bắn hạ F-35

    Đầu tháng 8/2016, các máy bay chiến đấu F-35A đầu tiên đã được Không quân Mỹ chấp nhận vào biên chế. Chúng được phiên chế cho Không đoàn số 388 và chuyển trạng thái sẵn sàng cho các nhiệm vụ tiêm kích phòng không hoặc tấn công mặt đất.

    Dù khẳng định F-35 đã “sẵn sàng chiến đấu” nhưng chỉ một tháng sau khi đi vào hoạt động chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ đã liên tiếp gặp các sự cố.

    Mới đây hôm 16/9, Không quân Mỹ đã phải thông báo tạm ngừng hoạt động 10 máy bay tàng hình F-35A Lightning.

    Quyết định trên được đưa ra sau khi “phát hiện thấy phần cách điện của dây mát bên trong thùng nhiên liệu bị bong tróc và vỡ vụn”.

    Theo đó, lỗi trong dây mát đã ảnh hưởng tới tổng cộng 57 chiếc máy bay. Chỉ có 15 trong số đó đã được đưa vào hoạt động, số còn lại vẫn đang trong xưởng sản xuất và sẽ được sữa chữa lại.

    “Chúng tôi đang hoàn thiện máy bay F-35, nên việc phát hiện các lỗi kỹ thuật là chuyện thường xuyên. Tuy nhiên, đa phần chúng đều có thể được khắc phục nhanh chóng”, đại diện Không quân Mỹ cho biết.

    Trước đó, vào năm 2014, F-35 cũng gặp những sự cố tương tự.

    Cụ thể, ngày 23/6/2014, Lầu Năm góc dẫn nguồn tin quân sự trong nước cho hay, một chiếc máy bay chiến đấu F-35 đã bỗng dưng phát hỏa khi đang cất cánh từ căn cứ không quân Eglin ở Florida.

    Ngay khi phát hiện ra sự cố, phi công đã kịp tắt động cơ và thoát ra an toàn trước khi đám cháy được dập tắt bởi đội hỗ trợ mặt đất.

    “Trong trường hợp này, phi công đã có những hành động thích hợp, cho phép rời máy bay an toàn. Chúng tôi có một chương trình huấn luyện đặc biệt cho phi công và các thành viên phi hành đoàn nhằm phản ứng nhanh và chính xác trong các trường hợp khẩn cấp”, phó chỉ huy đơn vị Fighter Wing số 33 cho biết.

    Mike Rein, người đại diện cho công ty sản xuất ra chiếc F-35 cho biết công ty sẽ hỗ trợ đơn vị Fighter Wing bằng mọi cách trong việc tìm ra nguyên nhân vụ cháy.

    Trước đó vài ngày, những chuyến bay thử của F-35 đã được tạm hoãn một lần vào 13/6 khi có nghi ngờ về đường ống dẫn dầu bên trong động cơ.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...ua-my-bat-ngo-boc-chay-khi-khoi-dong-3319430/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này