1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    430
    Bó tay. Nó là của nợ gì vậy cụ?
  2. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Có 1 điều em hỏi bác là như F-22 và F-35 của Mẽo thì nó tàng hình trên radar của đối phương thì dĩ nhiên cũng tàng hình trên radar của phe nó :-D:-D . Vậy khi nó đang dogfight với con Su-35S chẵng hạn. Thì radar nhà nó chỉ thấy con Su-35S và dĩ nhiên sẽ táng tên lửa về phía mục tiêu hiện trên radar. Vậy có khi nào cũng giết nhầm đồng đội trên máy bay tàng hình không nhỉ :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.372
    Đã được thích:
    26.718
    Xin lỗi trước nha!

    Cụ đánh ngu y chang bọn Syria. Ai đời quân ta và quân địch đang lẫn lộn giữa 1 đội hình mà cụ lại phang hàng sát thương cao vào giữa đội hình bao giờ? Khi xuất kích người ta đã chia khu đợi cơ, khu công kích và hướng thoát ly rõ ràng ngài ạ. Chứ đâu phải xớ rớ sảng vậy đâu. Đánh trên trời hay đánh dưới biển (hải quân) phải có đội hình đội ngủ, khu vực và hướng công kích và khu vực cấm vào đàng hoàng. Ngu là dính chưởng quân nhà ngay. Và thực tế thời VNwar thì quân mặt đất ta quất quân ta trên giời không phải là không có. Hoặc giản cách quá lớn mà hăng đuổi địch bay ra ngoài biển bị tàu chiến nó phang rụng cũng không ít.
    --- Gộp bài viết: 27/09/2018, Bài cũ từ: 27/09/2018 ---
    Là bàn phím của cụ đó. Cụ hỏi tớ tớ biết hỏi ai.
    Hồi xưa người ta đánh dấu tín hiệu quân nhà bằng 1 cái mạch điện chuyển đổi kiểu tương tự cố định kiểu giống giải mật mã thời cụ đi cắm trại thời học trò vậy á, chứ không phải mạch số phần cứng như parol hay sau này là mạch số mã hoá phần mềm luôn. Như trên Rafale nó có 1 cái băng ghi. Mỗi lần xuất kích thì khi cậu mặt đất giúp vào buồng lái xong nó nhét thêm cho 1 cái băng ghi mã chuyến bay và các thứ khác. Khi về nó thu băng lại để đọc mọi số liệu và trong băng ấy có luôn chuỗi mã của máy bay, chuyến bay... vân vân...

    Lúc rỗi tớ lôi ba cái mạch điện chuyển đổi của mấy cái cục ấy lên cho cụ. Mà cụ không đòi là tớ quên luôn. Trước tớ lưu nó ở trong cái máy bàn ở nhà. Ở đâu giờ nhớ mới lạ
    convitbuoc, hasinhatlopbopp thích bài này.
  4. DLV47

    DLV47 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    30
    bản thân tất cả máy bay hay các vật thể vật lý đã ko tàng hình rồi 2 bạn, vd cơ thể con người cũng có phản xạ trước radar mặc dù toàn là thịt, chưa kể máy bay hiện đại trang bị radar toàn công suất lớn thì khác nào lậy ông tôi ở bụi này, vì radar bản thân nó phát ra sóng RF, dễ hiểu giống chiếc đèn pin giữa đêm tối, bọn Israel nó lừa Nga bắn rụng IL20M cũng có lý do vì IL20M dư sức đánh hơi được F-22/35 ở xa tít so với radar và IRST. IL20M hay Tu-214R tương tự kolchuga hay VERA ở mặt đất, chúng sử dụng cơ chế ESM (Electronic Support Measures ) để theo dõi tất cả các tín hiệu điện tử ko chừa thứ gì trên chiến trường (việc nó bị bắn hạ ko liên quan vì IL20M đơn giản ko có ECM và đó cũng là do Nga và Syri cẩu trả trong hiệp đồng tác chiến)

    So, the aircraft has eventually completed its first tour of duty in Syria using its wide array of radar systems and electro optical sensors to map the position of the enemy forces or intercept the signals emitted by the enemy systems (radars, aircraft, radios, combat vehicles, mobile phones etc).

    Most probably, among the weapons systems of interest there were also F-22 Raptors performing “kinetic situational awareness” tasks over Syria: the Tu-214R alongside the Il-20 Coot and other ground-based radars might have collected intelligence data needed to “characterize” the F-22’s signature at specific wavelengths.

    https://theaviationist.com/2016/02/...-is-returning-home-after-deployment-in-syria/

    [​IMG]

    Các loại máy bay có khí động học cánh dơi (B2, F117, Ho 229) hoặc dĩa bay mới thực sự giảm RCS hay còn gọi là tàng hình, máy bay F-22/35 thiết kế hình thoi, hình chóp ko thể nào tàng hình chỉ với vật liệu tổng hợp, sơn RAM được, nó vẫn dội lại phản xạ là tất nhiên, tàng hình chỉ là 1 từ của phương tiện truyền thông quảng cáo, hiểu theo mỗi nghĩa khác nhau, người ko chuyên thì nghĩ nó ko thể bị nhìn thấy, người hiểu thì biết là nó giảm thiểu khả năng bị phát hiện tối đa nhất

    [​IMG]

    KQ Mỹ vẫn còn vận hành máy bay EW EA6B, EA18G (thứ giúp máy bay tàng hình thực sự) thì làm gì có cái máy bay nào thực sự tàng hình ! tàng hình đơn giản là gây mù radar hoặc các phương tiện trinh sát đối thủ, chứ thực tế ko có máy bay nào tàng hình cả, đối với Nga Su-57 có 1 loạt hệ thống ESM, ECM trên máy bay gọi là Hymalaya gì đó, F35 phiên bản của Israel cũng bắt đầu lắp đặt ECM

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 27/09/2018
    SuperSukhoilopbopp thích bài này.
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Qũy động vật thế giới lựa chọn máy bay không người lái của Kalashnikov

    [​IMG]

    Sau các bài kiểm tra thử nghiệm thì quỹ động vật thế giới ( World Wildlife Fund ) đã lựa chọn máy bay không người lái của ZALA AERO , một công ty con của Kalashnikov Concern

    https://rostec.ru/news/vsemirnyy-fond-dikoy-prirody-planiruet-ispolzovat-bespilotnik-kalashnikova/

    Ấn Độ thông qua việc mua sắm hệ thống phòng không S-400 của Nga

    Tờ Times of India đã xác nhận chính quyền Thủ tướng Modi đã cơ bản thông qua việc mua sắm 5 hệ thống phòng không S-400 từ Nga trị giá 5.43 tỷ $ , hợp đồng sẽ chính thức ký kết trong chuyến thăm của Putin sắp tới đến Ấn Độ

    https://www.armyrecognition.com/sep...news_industry/india_finalizes_s_400_deal.html
    kimdungmk2bloodheartvn thích bài này.
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Nga thử nghiệm lại mô hình Mig-31 mang tên lửa chống vệ tinh


    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]
  7. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    mock-up chứ quái gì to vãi đạn , quả Kinzhal mà Mig-31 đeo muốn trẹo lưng rồi
  8. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Nhìn thì là quả tên lửa thử nghiệm trong hệ thống Ishim cụ ợ
    [​IMG]
    beta22, kimdungmk2kuyomukotoho thích bài này.
  9. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Test Mi-28 cho Algerie ngày 27/09/2018 tại nhà máy Rostvertol

    [​IMG]
    [​IMG]
    SuperSukhoikimdungmk2 thích bài này.
  10. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Quả tên lửa này 4,5 tấn đấy. Nó chuyên diệt vệ tinh. Dự án đắp chiếu từ thời Liên Xô, Nga giờ móc ra làm tiếp.
    Hệ thống sử dụng tên lửa đánh chặn 79M6, đây là loại tên lửa nhiên liệu rắn 3 giai đoạn. Nó có chiều dài gần 10 mét, đường kính 740mm, trọng lượng phóng 4,5 tấn. Tên lửa có thể tiêu diệt vệ tinh ở độ cao từ 120-600km, giai đoạn 2 của chương trình sẽ tiêu diệt vệ tinh ở độ cao tới 1.500km.
    Theo bản thuyết minh thiết kế, MiG-31D cùng tên lửa 79M6 có thể tiêu diệt 24 vệ tinh trong vòng 36 giờ đồng hồ.
    Thế thì lấy méo đâu ra vệ tinh để soi đường cho vũ khí chính xác cao nữa.
    beta22, bloodheartvnSuperSukhoi thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này