1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.453
    Đã được thích:
    5.430
    Su35 và MIG35 thì khỏi bàn đi , không còn điểm nào để chê 2 mẩu máy bay này , nó linh hoạt kinh khủng , đặt biệt em yêu thích MIG35 , các dòng MIG luôn kinh khủng , mỗi tội MIG29 hay trục trặc và đen đủi trong các cuộc đọ sức dành hợp đồng với mấy nhà thầu , nhưng quả thật động cơ 2 con này khoẻ khỏi bàn , bái phục ^:)^^:)^^:)^^:)^
  2. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Không quân Nga sẽ nhận 40 "Sát thủ bầu trời" Su-30SM
    Thứ sáu, 19 Tháng 8 2011 07:20
    (GDVN) - Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin từ Giám đốc Tập đoàn Yrkut, ông Alexei Fyodorov cho hay, trong một vài năm tới Tập đoàn Yrkut sẽ cung cấp cho Bộ Quốc phòng Nga 40 máy bay tiêm kích đa năng Su-30SM.

    [​IMG]
    Máy bay tiêm kích cơ sở Su-30

    “Việc cung cấp các máy bay này thực hiện theo chương trình vũ khí quốc gia sẽ được bắt đầu từ năm 2013. Không ngoại từ khả năng trong năm tới chúng tôi sẽ cung cấp 2 chiếc Su-30SM đầu tiên để thử nghiệm quốc gia, còn bắt đầu từ năm 2013, hy vọng chúng tôi sẽ cung cấp cho bên đặt hàng hàng loạt các máy bay này”, ông Alexei Fyodorov.

    [​IMG]
    Máy bay tiêm kích Su-30SM sẽ dùng để thay máy bay ném bom chiến
    trường Su-24

    Chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn 2011-2020 quy định cung cấp 28 máy bay tiêm kích Su-30MS cho Không quân Nga và 12 chiếc loại này cho Không quân Hải quân.

    Trước đây, Bộ Quốc phòng Nga đã yêu cầu nhà sản xuất cung cấp tất cả các thông tin cần thiết về máy bay. Theo lời ông Alexei Fyodorov, máy bay tiêm kích Su-30SM sẽ khác với Su-30MKI sản xuất cho Không quân Ấn Độ ở sự “Nga hóa” các thiết bị trên khoang, hệ thống nhận biết “địch – ta” và một vài các tham số khác.(Xem thêm:Những kiến thức cơ bản về mô hình động máy bay cánh bằng )

    [​IMG]
    Su-30SM là phiên bản cải tiến của Su-30MKI

    Cuối tháng 7/2011, có thông tin cho rằng, 12 máy bay tiêm kích Su-30SM sẽ được đưa vào biên chế của lực lượng Không quân Hải quân Hạm đội Biển Đen và thế chỗ các máy bay ném bom chiến trường đã quá lạc hậu Su-24 bố trí tại sân bay ở Crumi.

    Hợp đồng cung cấp máy bay tiêm kích cho Không quân Nga được dự tính sẽ ký vào năm 2012. Trong hợp đồng này, ngoài việc cung cấp 28 Su-30SM sẽ quy định cung cấp 12 máy bay cũng loại này. Dự kiến, cuối năm 2011 sẽ bắt đầu tiến hành thử nghiệm Su-30SM.

    [​IMG]
    Su-30SM có khả năng tăng tốc đến 2.100km/h

    Máy bay tiêm kích Su-30SM là phiên bản cải tiến của Su-30MKI, có khả năng đạt tới vận tốc 2.100 km/h và có thể hoạt động trong phạm vi 3.000 km, bán kính hoạt động 1.500 km. Máy bay loại này có thể mang khối lượng vũ khí lên tới 8 tấn.


    clip:
    http://giaoduc.net.vn/giao-duc-quoc...069-nga-s-nhn-40-qsat-th-bu-triq-su-30sm.html

  3. cleg_1890

    cleg_1890 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế này thì con lậy bố rồi. Bố không có dây thần kinh xấu hổ à bố trẻ. Nản vô cùng tổ quốc ta ơi ...
  4. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    ai xấu hổ ở đây thì phải xem lại, nói ko lại thì giở giọng này ra, đúng là....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov có chỉ huy mới
    Cập nhật lúc :6:13 PM, 19/08/2011
    Đã có sự thay đổi chỉ của tuần dương hạng nặng của Hạm đội Biển Bắc. Theo đó, tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga đã có thuyền trưởng mới.

    [​IMG]
    Sergey Artamonov chỉ huy mới của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ​
    Theo RIA Novosti, Đại úy Sergey Artamonov được bổ nhiệm làm chỉ huy mới của tàu sân bay mang tên vị Đô đốc huyền thoại của Hải quân Nga (>> xem thêm), thay cho Đại úy Vyacheslav Rodinov được cất nhắc lên vị trí phó chỉ huy lữ đoàn tàu tên lửa của Hạm đội Biển Bắc.

    Sự thay đổi chỉ huy tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov diễn ra chóng vánh trong khoảng thời gian tàu ghé vào căn cứ chính của Hạm đội Bắc Bắc ở Severomorsk. Con tàu đã rời căn cứ cùng với người chỉ huy mới.

    "Tất cả quãng thời gian phục vụ của Sergey Artamonov tại Hạm đội Biển Bắc từ cấp bậc Trung úy đến Đại úy đều liên quan tới tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov”, đại diện của Hạm đội cho biết.

    Sau khi tốt nghiệp Trường Hải quân Kaliningrad vào năm 1992, Sergey Artamonov nhận nhiệm vụ trên tàu tuần dương này liên tục cho đến nay.

    Trước khi được bổ nhiệm làm chỉ huy tàu sân bay, Artamonov đã kinh qua hầu hết các vị trí chỉ huy trên tàu sân bay này, đầu tiên là chỉ huy đại đội tên lửa phòng không. Năm 2007 Sergey Artamonov tốt nghiệp Học viện Hải quân mang tên Kuznetsov.
  5. cleg_1890

    cleg_1890 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mình vật nhau với lợn rồi :(
  6. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Nga sẽ trang bị siêu tên lửa đánh chặn tầm xa cho PAK FA T-50
    Thứ sáu, 19 Tháng 8 2011 14:00
    (GDVN) – Tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến thuật của Nga đang tiến hành nghiên cứu, chế tạo một loại tên lửa đánh chặn tầm xa mới cho máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 PAK FA T-50.


    Nga sẽ trang bị tên lửa đánh chặn tầm xa mới cho T-50.

    Theo tuyên bố của Tổng Giám đốc kiêm Thiết kế trưởng tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến thuật, ông Boris Obnosov cho biết, đây sẽ là loại tên lửa duy nhất có khả năng đánh chặn trong phạm vi 200 km.(Xem thêm:Không quân Nga sẽ nhận 40 "Sát thủ bầu trời" Su-30SM )
    Ông Obnosov cho rằng, hiện nay vẫn chưa hề có bất cứ quốc gia phát triển nào ở châu Âu, châu Á hay châu Mỹ có thể chế tạo được loại tên lửa có khả năng đánh chặn xa như trên.
    Dự kiến, trong năm 2011 này, tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến thuật của Nga sẽ chỉ sản xuất một số lượng có hạn loại tên lửa đánh chặn nêu trên để dùng thử và bắt đầu từ năm 2012 mới chính thức đi vào sản xuất hàng loạt.(Xem thêm:Báo Nga: J-20 của Trung Quốc không thể địch nổi hạm đội tàu sân bay Mỹ)
    [​IMG]
    Tên lửa RVV-MD.

    Nga dự định, năm 2013 sẽ bắt đầu đưa những chiếc PAK FA đang thử nghiệm hiện nay vào biên chế tác chiến cho Không quân và năm 2014 sẽ chính thức sản xuất đồng loạt PAK FA.
    Đến nay, thông tin về hệ thống vũ khí, trang bị biên chế cho máy bay tiêm kích PAK FA vẫn chưa được tiết lộ. Tại triển lãm hàng không MAKS-2011, Nga cũng mới chỉ tiết lộ một phần hệ thống vũ khí này.(Xem thêm:xem tiêm kích F-2 của Nhật Bản phô diễn sức mạnh)
    [​IMG]
    Tên lửa RVV-SD.

    Một số nguồn tin cho rằng, PAK FA sẽ được trang bị pháo 30 mm, tên lửa RVV-MD, RVV-SD, RVV-BD tầm thấp, tầm trung và tẩm xa. Ngoài ra, còn có bom không quân KAB-500.
    Đây là lần đầu tiên máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 PAK FA, nghiên cứu bí mật từ những năm 1990, tham gia triễn lãm hàng không MAKS. Đến nay, Nga đã có hai biến thể PAK FA đang tiến hành thử nghiệm bay trên không. Dự kiến, đến cuối năm nay sẽ có 4 biến thể tham gia thử nghiệm.(Xem thêm:Những hình ảnh chuẩn bị hoàng tráng cho triển lãm hàng không MAKS)
    Đặc điểm nổi bật nhất của máy bay PAK FA là khả năng cất và hạ cánh trên đường băng ngắn, chỉ khoảng 300-400 mét, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trong bất kỳ điều kiện thời gian, thời tiết nào. Ngoài ra, nó còn có khả năng cơ động siêu linh hoạt, có thể bay tuần tiễu ở tốc độ siêu âm.
    [​IMG]
    Tên lửa RVV-BD. [​IMG]
    Bom không quân có điều khiển KAB-500. [​IMG]
    KAB-500 triển khai tác chiến trên máy bay chiến đấu.




  7. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    Kể từ lúc Liên Xô tan rã thì ngành công nghiệp hàng không Nga đã bị rớt lại sau Mỹ tới tận 100 năm... Ngay bản thân chiếc Su50 còn chưa đâu vào với đâu thì đừng nói đến chiếc MiG mà vừa rồi đấu thầu còn thua trắng mắt ở Ấn. Thực tế là bây giờ chỉ có người Nga hay so sánh với Mỹ chứ người Mỹ họ chẳng còn đem vũ khí của họ so sánh với người Nga như thời Liên Xô nữa rồi...Kể từ lúc Liên Xô tan rã thì ngành công nghiệp hàng không Nga đã bị rớt lại sau Mỹ tới tận 20 năm... Ngay bản thân chiếc Su50 còn chưa đâu vào với đâu thì đừng nói đến chiếc MiG mà vừa rồi đấu thầu còn thua trắng mắt ở Ấn. Thực tế là bây giờ chỉ có người Nga hay so sánh với Mỹ chứ người Mỹ họ chẳng còn đem vũ khí của họ so sánh với người Nga như thời Liên Xô nữa rồi...

    Ví dụ cứ để ý đi dàn S300-S400-S500 (mang hỗn danh "siêu phẩm") một xe chỉ mang được 4 ống, trong khi đó dàn Thad, Patriot (Meads), Arrow (Do Thái) 1 xe mang 8 ống! Hệ thống phòng thủ tên lửa TOÀN CẦU của Mỹ mà xây dựng xong thì Nga & Trung Quốc mệt mỏi đấy. S-300 cũng được ca là siêu phẩm mà bây giờ lại phải ngừng sản xuất vì không có đơn đặt hàng (thế thì ai dám đặt hàng siêu siêu phẩm S-400 S-500), Mig-35 cũng siêu phẩm mà lại bị không quân Ấn Độ "loại ngay từ vòng gửi xe", vệ tinh Express-AM4 được xem là mạnh nhất Châu Âu cũng chưa kịp phát tín hiệu đã mất tích, công nghệ vũ trụ cũng tuyệt vời mà khi 2 vệ tinh quân sự tự dưng"biến mất" cũng không biết tại sao nó mất rồi có vài nguồn cho rằng X-37B bắn rơi. Công nghệ quốc phòng thì hiện đại tiên tiến mà lại đang trong quá trình "thay máu" - hiện đại hóa quân đội, cuộc chiến Nga - Gruzia máy tiêm kích đánh bom đường băng sân bay vẫn theo cách rải thảm chứ không có chỉ thị mục tiêu, phải đi mua tàu Mistal của Pháp coi đó là "xương sống" và làm tăng khả năng tác chiến của hải quân, công nghệ hiện đại mà có mỗi MỘT chiếc USS Monterey tiến vào Biển Đen thôi đã lên "mặt trận ngoại giao" để phản đối, thế lỡ Mỹ buồn không có chỗ đi chơi cho cả hạm đội tàu sân bay vào đó thì không biết họ phản ứng thế nào nhỉ?

    Lấy chiến tranh hồi thập niên 1950 ra nói chuyện làm gì? Sao không lấy các trận đánh gần đây mà nói chuyện đi: Nam Tư (1999), Iraq (1991, 2003), Lybia(2011). Những năm 1950 1960 1970 của thế kỷ trước công nghệ tác chiến điện tử và chiến tranh mạng vẫn chưa có hoặc chưa phát triển, số phận của 1 chiếc máy bay còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố (kinh nghiệm, tinh thần của phi công và cả may rủi nữa) còn ngày nay công nghệ đã rất khác thời điểm đó cục diện cuộc chiến được quyết định trong phòng điều khiển và trên bàn phím.

    Vũ khí Mỹ chả có cái gì tự khen nhất! Nhưng có một điều chắc chắn là luôn đi trước mấy anh tự cho là siêu phẩm 5-7 năm, thậm chí là 15 năm. Cũng không cảm thấy bất ngờ tại sao các bạn lại thích khí tài của Nga như vậy, bởi vì sao? Vì các bạn chưa từng được sử dụng, được sở hữu những khí tài của Mỹ và đừng nói với là không muốn có vũ khí của Mỹ trong biến chế quân đội Việt Nam nhé!

    Thật sự trên thế giới này không một nước nào có đủ khả năng để làm điều đó kể cả Nga & Trung Quốc vì 3 yếu tố quan trọng nhất theo thứ tự sau : ĐỒNG MINH, NGÂN SÁCH, KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ =>> MỸ (HOA KÌ) HỘI TỤ ĐỦ TINH HOA NHẤT
  8. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
  9. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    chịu thôi bác ạ, nước đổ đầu vịt mà [-(
  10. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Mĩ đâu có khen mình nhất, chỉ có 1 số ng khen đồ Mĩ là siêu phẩm mặc dù bị cấm bay vô thời hạn và thử nghiệm ko giới hạn dưới đất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này