1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Kamov độ này đang phát triển em Ka-60 đa năng, mang hơi hướng phong cách của dòng Puma. Còn dòng 2 cánh quạt đồng trục thì chưa thấy có em nào mới cả.
  2. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Kỷ niệm 30 năm thành lập lực lượng Vympel
    Cập nhật lúc :4:43 PM, 20/08/2011
    30 năm trước, Đội đặc nhiệm Vympel thuộc Ủy ban An ninh Nhà nước (KGB) Liên Xô được thành lập.

    19/8/1981 đã diễn ra một cuộc họp kín giữa Hội đồng Bộ trưởng và Bộ Chính trị TƯ Đảng Liên Xô nhằm thông qua quyết định thành lập một đội bí mật để để tiến hành các chiến dịch và hoạt động bên ngoài lãnh thổ Liên Xô trong "thời kỳ đặc biệt".

    Lúc đó, Liên Xô đã chiến đấu tại Afghanistan với hầu như toàn bộ thế giới phương Tây. Quân du kích Afghanistan không những thông thạo những hẻm núi của họ, mà còn được trang bị những loại vũ khí bộ binh mới nhất.

    Những cố vấn quân sự huấn luyện họ cùng với việc cung cấp hệ thống vũ khí hiện đại như tổ hợp tên lửa phòng không vác vai tối tân Stinger.

    Trước tình hình như vậy, Quân đội Liên Xô đã gặp nhiều khó khăn và tổn thất lớn. Thế nhưng họ đã đứng vững trước những sức ép vô cùng to lớn như vậy và đã chứng minh bản thân mình một cách oanh liệt.

    Các cựu chiến binh của cuộc chiến ấy vẫn thường ví von rằng, nếu như Taliban hiện nay có được sự trợ giúp mạnh mẽ như lực lượng du kích Afghanistan hồi đó thì người Mỹ cũng như quân đội NATO tại Afghanistan sẽ phải đối mặt với vấn đề hoàn toàn khác.


    [​IMG]
    Ngoài Afghanistan các sĩ quan Vympel còn được gửi đi nhiều nước khác ở Trung và Mỹ La tinh, Đông Nam Á và châu Phi. Tại Việt Nam (1984-1989) các chiến sĩ Vympel chủ yếu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu với các đơn vị bộ đội đặc công Việt Nam, nằm cách Hà Nội không xa.

    Tại đây họ hướng dẫn bộ đội đặc công Việt Nam cách sử dụng các trang thiết bị quân sự đặc biệt của Liên Xô, trang bị vũ khí chuyên biệt cho lực lượng này. Đổi lại họ được huấn luyện và thực hành chiến đấu tại các địa hình khác nhau, tham gia thực hành tình huống giả định diễn ra trong đô thị.

    Đồng thời, những người lính Vympel còn được nghiên cứu nghệ thuật chiến tranh du kích sát với điều kiện thực tế ở khu vực Đông Nam Á, Học tập kinh nghiệm làm việc và chiến đấu trong rừng nhiệt đới, vượt qua các loại chướng ngại vật khác nhau, và nghiên cứu các thiết bị nổ của nước ngoài, bao gồm cả mìn bẫy của Mỹ, thực hành phương pháp di chuyển bí mật trên biển.

    Họ không những được huấn luyện bài bản, mà còn biết một số ngôn ngữ nước ngoài, và là bậc thầy trong việc sử dụng các loại vũ khí cũng như các kỹ thuật chiến đấu tay không.

    Kế thừa nhóm Vympel ngày này là cục "V" thuộc Trung tâm đặc nhiệm chiến đấu đặc biệt của FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga), giữ vai trò vô cùng quan trọng trong các hoạt động tình báo, phản gián, chống khủng bố và bảo vệ an ninh của công dân Nga trong nước cũng như ở nước ngoài.
  3. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Cho mình hỏi một chút,báo đưa tin là S-300PM tầm bắn 150km dừng sản xuất vậy là S-300PMU1 dừng sản xuất thôi hay là cả S-300PMU2 vì minh nghe đồn nhà mình với VeneZuela đang đặt mua S-300PMU2
  5. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    603
    Cánh quạt đồng trục giá thành cao quá. Sau này kiểu cánh này chỉ dùng cho Ka-90, 92 thôi. Kiều máy bay như X-2 ấy nhưng dùng lực đẩy tubỉn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bọn nga này thật tệ. Thậm chí buk nó còn không có lấy 1 cái ống phóng nào ấy bạn nhỉ[:P]
  6. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    Khổ thật, đến đếm cũng đếm ko xong ấy mà =))

    [​IMG] [​IMG]
  7. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    bựa vãi, tiếng việt còn nói sai nữa thì quá bựa

    p/s thằng bựa nào nói S-300 chỉ có 4 ống phóng , nó show ra S-300 dùng đạn nhỏ thì Patriot cũng chơi đạn nhỏ, huề, thằng nào khơi ra thì bựa phải biết =))
  8. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    he he ăn miếng trả miếng nhể, thôi coi như vì Mỹ giàu hơn, bạn bè nhiều hơn, nhiều thần dân hơn, nhiều kẻ nể sợ kính phục hơn.......... nên thắng vậy :))

    Sự im lặng bất thường của Vệ tinh Nga (SỐNG HAY CHẾT !)

    Cập nhật lúc :2:53 PM, 19/08/2011
    Vệ tinh thông tin mới nhất và hiện đại nhất của Nga Express-AM4 đã được phóng lên quỹ đạo, nhưng trung tâm điều khiển ở mặt đất không thể nhận được bất kỳ tín hiệu nào.

    Theo lẽ thường, một vụ phóng vệ tinh như vậy được coi là đã thất bại. Nhưng giới quan sát cho rằng vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra kết luận về số phận của nó. Hiện tại các chuyên gia của cơ quan Vũ trụ Nga và quốc tế vẫn đang cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề này.

    Express-AM4 được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Proton-M. Việc phóng tên lửa diễn ra bình thường vào lúc 1h25 ngày 18/8 theo giờ Moscow. 4 trong số 5 vị trí trên động cơ đã được khởi động thành công. Tuy nhiên, vấn đề chính lại nằm ở vị trí thứ năm chưa được khởi động, từ đó gây ra hỏng hóc ở thiết bị truyền tín hiệu thông tin. Các chuyên gia không thể nhận được tín hiệu từ vệ tinh.

    [​IMG] Phóng tên lửa đẩy Proton-M mang vệ tinh "Express-AM4" tại Baikonur ngày 18/8. Photo: RIA Novosti Trong quá trình thiết lập lại thông tin liên lạc với vệ tinh Express-AM4 các chuyên gia của Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roskosmos) sử dụng tất cả các điểm quan sát-chỉ huy mặt đất để liên lạc.

    Express-AM4 là sản phẩm hợp tác giữa Trung tâm mang tên Khrunichev của Nga với đối tác EADS Astrium của Châu Âu theo đơn đặt hàng của Nga. Express-AM4 được kỳ vọng sẽ là vệ tinh ghi dấu kỷ niệm 50 năm chương trình Eurostar trên quỹ đạo địa tĩnh.

    Các chuyên gia Nga đặt rất nhiều hy vọng vào cỗ máy này. Tại thời điểm phóng vệ tinh có sự tham dự của người đứng đầu Bộ Thông tin - Truyền thông Liên bang Nga Igor Schegolev. Trong bài phát biểu của mình ông đánh gia Express-AM4 là vệ tinh viễn thông tiên tiến nhất ở Nga và thế giới hiện nay".

    Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Express-AM4 là đảm bảo việc truyền dẫn ổn định tín hiệu truyền hình kỹ thuật số tới khu vực Viễn Đông xa xôi, từ đó tạo nền tảng cho việc xây dựng mạng truyền hình kỹ thuật số của Nga.

    "Tại nhiều khu vực ở vùng Viễn Đông mạng lưới đã sẵn sàng, và chỉ còn chờ vệ tinh được phóng lên quỹ đạo, xác lập vị trí và truyền tín hiệu về", ông Shchegolev cho hay.

    Chắc nổ tung thành từng mảnh vụn rơi quanh Nga rồi =))
  9. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Nga, Ấn tiến hành dự án Super Sukhoi

    8/21/2011 7:51:54 AM | Lượt xem: 0 PM

    VietnamDefence - Các tiêm kích Su-30MKI hiện có của Không quân Ấn Độ (IAF) sẽ được nâng cấp thành Super Sukhoi bằng công nghệ tiêm kích thế hệ 5, Chủ tịch tập đoàn Irkut Aleksei Fedorov cho biết tại Triển lãm MAKS-2011.

    Hiện nay, IAF có 5 phi đội Su-30MKI, mỗi phi đội biên chế 20 chiếc.

    Gói nâng cấp Su-30MKI bao gồm trang bị buồng lái cải tiến, radar và một số chi tiết kết cấu mới, cho phép tăng khả năng tàng hình của máy bay. Tải trọng vũ khí của Su-30MKI cũng được tăng lên và bổ sung chủng loại vũ khí. Tất cả các máy bay Su-30MKI hiện có của IAF sẽ được nâng cấp, còn các máy bay thuộc các lô sản xuất mới sẽ được chuyển giao sẵn ở dạng nâng cấp.

    Chi phí Ấn Độ phải bỏ ra cho dự án nâng cấp này chưa được tiết lộ. Hai bên đang đàm phán thống nhất các chi tiết kỹ thuật của dự án.

    Giữa tháng 12.2010, có tin IAF dự định trang bị cho Su-30MKI radar Zhuk-AE với anten mạng pha chủ động của hãng Fazotron (Nga). Dự kiến, các radar mới sẽ được lắp cho Su-30MKI khi Ấn Độ bắt đầu chương trình quy mô lớn hiện đại hóa các máy bay này. Hiện tại, Su-30MKI đang sử dụng radar với anten mạng pha thụ động N011М.
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Mỹ tìm thấy Vệ tinh viễn thông mất tích của Nga
    9:54 AM, 21/08/2011
    Từ khóa:


    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    Print Email [​IMG]

    Vệ tinh viễn thông Express-AM4 của Nga, được phóng ngày 18/8 bị mất liên lạc, đã được Mỹ tìm thấy ở rất xa quỹ đạo của Trái Đất.


    Theo thông báo từ Mạng lưới Giám sát Không gian của Mỹ, cơ quan này đã tìm được Express-AM4, vệ tinh viễn thông trị giá 300 triệu USD của Nga, ở vị trí rất xa quỹ đạo của Trái Đất. Điểm xa nhất của Express-AM4 cách quỹ đạo 20.317 km và điểm gần nhất cách 1.007 km. Với khoảng cách này rất khó để đưa Express-AM4 vào quỹ đạo địa tĩnh, quỹ đạo tròn ngay phía trên xích đạo Trái Đất.

    [​IMG]
    Express-AM4 bị mất liên lạc hôm 18/9 đã được Mạng lưới giám sát Không gian của Mỹ tìm thấy (Ảnh: Space.com)

    Vệ tinh có đủ năng lượng để tồn tại ít nhất 48 tiếng trước khi bị đóng băng, tuy nhiên điều này sẽ không xảy ra nếu Express-AM4 có thể tạo ra năng lượng từ các tấm năng lượng mặt trời.

    Mặc dù đi sai quỹ đạo; song vệ tinh viễn thông sẽ được cứu hộ và vẫn có thể thực hiện ít nhất một phần trong nhiệm vụ 15 năm của nó.

    Express-AM4 được phóng bởi tên lửa đẩy Proton Breeze-M từ Cosmodrome Baikonur, Kazakhstan. Tuy nhiên 24 tiếng sau khi vệ tinh nặng 5.800 kg này tách ra từ tên lửa đẩy đã bị mất liên lạc. Các radar mặt đất của Mạng lưới giám sát Hoa Kỳ chỉ tìm thấy thùng chứa nhiên liệu phụ trợ của tên lửa đẩy Proton.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này