1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Siêu máy tính vật lý hạt nhân Nga vẫn dùng chip Intel , Card Nvidia chả có chip Elbrus gì cả . Cũng nhờ Intel , Nidia , IBM làm giúp cho chứ ko thì cũng đếch làm được .
    Chip Elrbus của thằng Nga chỉ là dự án rửa tiền vì chả có siêu máy tính nào của Nga dùng chip Elbrus cả

    Russian Scientists Build Top Tier Supercomputer for Physical Breakthrough
    https://sputniknews.com/science/201803271062956596-russia-dubna-new-supercomputer-presentation/

    Link
    http://hlit.jinr.ru/en/about_govorun_eng/

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 11/12/2018, Bài cũ từ: 11/12/2018 ---
    Bọn ăn hại Nga lại phải mang tuabin sang Mỹ sửa chữa . Đến cái tuabin cũng ko sửa được


    Turbine of Yakutsk Power Plant will be sent to America

    http://yatoday.ru/en/news/economy/4020-turbine-of-yakutsk-power-plant-will-be-sent-to-america
  2. DLV47

    DLV47 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    30
    Tu-160 bay thẳng đến Venezuela, Nga khẳng định vị thế ở Nam Mỹ

    (Kiến Thức) - Chuyến bay thẳng vượt Đại Tây Dương hiếm hoi của máy bay ném bom chiến lược Tu-160 đến Venezuela đã một lần nữa giúp Nga khẳng định vị thế của mình ở Nam Mỹ, nơi vốn được xem như là sân sau của Mỹ.


    Mời độc giả xem video: Máy ném bom chiến lược Tu-160 của Nga hạ cánh tại Venezuela. (nguồn RT)


    Sáng sớm ngày 11/12, 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Simon Bolivar, Venezuela. Sự kiện này đánh dấu sự trở lại Nam Mỹ của máy bay ném bom chiến lược Nga sau thời gian gián đoạn từ năm 2013.
    Hàng trăm quan chức, binh sĩ, phóng viên Venezuela có mặt tại sân bay để chào đón sự kiện đặc biệt này. Các phi công Nga với bộ đồ bay màu cam nổi bật bước xuống máy bay trong sự hoan nghênh của những người có mặt tại sân bay.

    Sau cái bắt tay nồng ấm với các quan chức không quân Venezuela, phi công Nga đã tặng mô hình máy bay Tu-160 cho phía đối tác để làm kỷ niệm. Sau đó, nghi thức chào cờ Venezuela và Nga được tổ chức trang trọng ngay tại sân bay.

    Hành trình vượt Đại Tây Dương

    Được biết phi đội Tu-160 của Nga cất cánh từ căn cứ không quân ở Biển Barent, bay qua Biển Na Uy và xuyên qua Đại Tây Dương để đến Biển Caribbean và hạ cánh tại Venezuela. Chuyến bay vượt qua quãng đường dài 10.000 km. Trong quá trình bay đến Venezuela, Tu-160 thường xuyên bị quấy rầy bởi các máy bay chiến đấu của NATO. Đặc biệt, F-16 của Na Uy khi bay qua không phận quốc tế trên Biển Na Uy.

    [​IMG]
    Phi công Nga tặng mô hình máy bay ném bom Tu-160 cho quan chức không quân Venezuela. Ảnh: PrensaFANB.
    Theo đó Tu-160 bay một mạch đến Venezuela mà không cần tiếp nhiên liệu. Tu-160 có thể bay tới 12.300 km với nhiên liệu sẵn có. Nếu được tiếp nhiên liệu trên không, Tu-160 có thể bay tới 18.000 km, khả năng này đã được chứng minh vào tháng 6/2010, 2 chiếc Tu-160 đã thực hiện chuyến tuần tra kéo dài 23 giờ.

    Tu-160, biệt danh “Thiên Nga trắng”, NATO gọi là Blackjack. Nó là máy bay ném bom chiến lược siêu thanh lớn nhất thế giới. Máy bay này là thành phần quan trọng trong bộ ba răn đe hạt nhân chiến lược của Nga.

    Đặc biệt, gần đây Nga đã giới thiệu phiên bản nâng cấp Tu-160M2 và bắt đầu sản xuất hàng loạt. Tu-160M2 sẽ là trụ cột trong năng lực răn đe hạt nhân của Nga những năm tới, cho đến khi máy bay ném bom chiến lược tàng hình hoàn thành quá trình phát triển.

    Tu-160M2 được chế tạo dựa trên khung máy bay cũ nhưng toàn bộ thiết bị bên trong được thay mới hoàn toàn theo tiêu chuẩn hiện đại. Phiên bản M2 được trang bị động cơ phản lực NK-32 02 mới cung cấp lực đẩy mạnh và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

    Máy bay được trang bị một loạt các thiết bị điện tử hiện đại, buồng lái kiểu “nhà kính” với các màn hình hiển thị LCD thay cho đồng hồ số trước đây. Tu-160M2 được cập nhật các vũ khí hiện đại như tên lửa hành trình không đối đất Kh-101, Kh-102 có tầm bắn hơn 1.600 km.

    Phiên bản M2 sẽ kế thừa vai trò của phiên bản cũ trong khi cập nhật thêm các tính năng mới để đáp ứng yêu cầu thời tác chiến công nghệ cao. Ngoài ra, toàn bộ Tu-160 đang hoạt động sẽ được nâng cấp lên tiêu chuẩn M2 để nâng cao khả năng tác chiến.

    https://kienthuc.net.vn/quan-su/tu-...a-nga-khang-dinh-vi-the-o-nam-my-1156797.html
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Mig 35


  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Tên lửa S-300 Nga bắn "xịt", bốc cháy như pháo hoa trên không
    http://cand.com.vn/vu-khi-chien-tranh/ten-lua-s-300-nga-ban-xit-boc-chay-nhu-phao-hoa-tren-khong-524277/

    S-300 lại xịt đúng tên lửa Nga vô dụng và ăn hại hoho
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
  6. DLV47

    DLV47 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    30
    Breaking New: S400 mới bắn rụng UAV của NATO
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822


    Nom trình độ gò hàn vưỡn như 50 năm trước , xấu tệ :D
    Braverr thích bài này.
  8. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    khung thân 20% comkposite . tuổi thọ hoạt động 6000 giờ. vềmặt khung vỏ nó ngon hơn su 30 các thể loại nhiều! ế chỉ vì hệ thống điện tử,rada phạm vi tìm kiếm quá ngắn! đánh nhau với J15 tàu thì ăn đạn trước khi phát hiện ra nó.:-D
    Braverr thích bài này.
  9. ttanh919

    ttanh919 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    148
    Cái ống pitot ở đầu mũi MiG-35 về mặt kĩ thuật khó bỏ đi lắm phải không các bác? Dòng Su-35S giờ bỏ được rồi nhưng sao MiG-35 vẫn giữ lại?
  10. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    Cái đó không phải pitot... muốn bỏ nó thì nó hoặc phải tăng thêm yêu cầu về động cơ để vẫn bảo đảm tính năng hoặc/và thiết kế lại khí động học rất nhiều.
    ttanh919 thích bài này.

Chia sẻ trang này