1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    thì anh mới nói F35 rcs nên viết theo cm2 cho gọn

    2cm2

    còn Jxx thì vẫn cứ theo m2 chứ theo cm2 thì

    100,000 cm2
  2. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    song đã vào blacklist, tự sủa 1 mình đi con
    Al-Qaeda thích bài này.
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    F2
    AAM4B
    XASM3
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Lần cập nhật cuối: 26/04/2016
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    vậy là khá đủ đàn rồi : bò, chó, ... toàn loại nhậu được cả.

    ko phải chê J-10 dùng động cơ Nga, mà là Khựa dùng động cơ Nga nhưng suốt ngày đổ lỗi cho máy bay rơi tại động cơ NGa, nhưng vẫn cứ dùng động cơ Nga.
    Nhật dùng động cơ Mỹ, nhưng nó ko kêu khóc kiểu Khựa
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Cho con bò xem XASM3 là loại gì mà con bò đòi dogfight nè

    https://ja.wikipedia.org/wiki/XASM-3

    thôi ồn đi cháu, ngu như bò, chê J10 dùng động cơ Nga, vậy F-2 dùng động cơ gì =)) lại còn đem tên lửa chống tàu ra dogfight, mày còn kêu F-2 chưa bao giờ bị tai nạn nữa mà quên à

    Khựa khóc thì là việc của khựa, mày có nguồn chính bọn khựa khóc ko, khóc suốt ngày đâu đưa lên xem, toàn chém gió bịa đặt là tài, còn nguồn VN thì nói gì mà ko được, mà nó nhập động cơ chủ yếu của Nga thì sự cố, động cơ của nó đã hoàn thiện éo đâu, Nhật ko khóc vì Nhật là chư hầu, ko có quyền tự quyết, so sánh với khựa, đương đường ngũ cường HĐBA, F-2 nó tổn thất gần 30 chiếc phi chiến đấu, mày giải thích tao xem

    Tay khựa kia cũng vd J-11 vs F-15J đó, sao ko dám đả động, F-2 bị loại gần 30 chiếc, J-10B 2 chiếc, F-15J hơn 10 chiếc, J-11 chưa có chiếc nào rụng, vậy máy bay bên nào tốt hơn chắc mày tự biết, còn mày vẫn nói máy bay Nhật > thì mày ko khác con bò là mấy

    Mà nó dùng động cơ Nga thì sao, Mỹ cũng dùng động cơ Nga đó, dùng động cơ vì nó rèn còn kém, chứ kĩ thuật vi tính, điện tử, tên lửa nó đếch thua Nhật, Mỹ, Nga

    Tao đoán mày tầm 40t, vì nick mày từ năm 2005, chắc chưa vợ con gì vì cách nói chuyện ngu và chây lì như bò trên này thì con người ở ngoài cũng vậy

    Lập thớt than thở ko tán được gái
    http://ttvnol.com/threads/tam-su-cua-mot-chang-trai-khi-yeu.215811/

    Vợ ngoại tình, đau khổ chia sẻ lên đây

    http://ttvnol.com/threads/tai-sao-c...g-giay-phut-lim-di-trong-vong-tay-1-n.305697/

    thằng loser
    Lần cập nhật cuối: 26/04/2016
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    mày là giống gì mà lục lọi cả bài từ 2005 ra để xơi thế, tao miễn nhiễm với kiểu đấy.
    hôm trước nick Lộ Quần cũng paste đúng bài này, chắc an kê đa cũng là clone thôi

    tao cứ report đả kích cá nhân cho chúng mày lập nick mới.
    Lần cập nhật cuối: 27/04/2016
    beta22 thích bài này.
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Nick tao lâu rồi, tao ko rồ Khựa thấy mày ngu nên tao tìm mấy bài viết cũ của mày thôi, thằng loser
  9. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Nhánh Su-27 nào mạnh nhất, xin trả lời đó chính là J-11 với phiên bản J-11D

    Không có tiếp dầu, siêu cơ F-22 bại trận trước J-11D TQ

    (Kiến Thức) - Không được tiếp nhiên liệu trên không có thể khiến siêu cơ F-22, F-35 bại trận trước chiến đấu cơ J-11D Trung Quốc.
    Nhiều chuyên gia quân sự nhận xét rằng, tiêm kích J-11 do Trung Quốc sản xuất như là một bản sao của dòng tiêm kích Su-27/Su-30 Flanker của Nga. Tuy nhiên, mẫu J-11D được xem là chiến đấu cơ một chỗ ngồi tiên tiến nhất của Bắc Kinh.
    Được biết, J-11D được trang bị radar quét mạng pha điện tử chủ động (AESA), hệ thống tiếp nhiên liệu trên không và mang theo các tên lửa không đối không thế hệ 5 PL-10. Báo chí Trung Quốc loan tin rằng, chiến đấu cơ J-11D đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 4/2015.
    [​IMG]


    “Chiến đấu cơ J-11 trở thành trụ cột trong Không quân Trung Quốc (PLAAF). Họ đang sản xuất rất nhiều mẫu máy bay này”, chuyên gia quân sự Mỹ Dave Majumdar chỉ ra trong bài viết của ông đăng trên tạp chí National Interest.
    Theo chuyên gia Majumdar, J-11D có rất nhiều khía cạnh có thể so sánh với Su-35S Nga. Năm ngoái, chuyên gia này cũng đưa ra một đánh giá ngắn gọn về Su-35S và gọi nó là “một kẻ thù vô cùng nguy hiểm đối với bất cứ chiến đấu cơ Mỹ nào”.
    J-11D sử dụng vật liệu hấp thụ sóng radar qua đó "giảm tín hiệu phản xạ sóng radar" và được trang bị hệ thống tìm kiếm và truy đuổi theo bức xạ hồng ngoại (IRST). Ngoài ra, J-11D còn được lắp động cơ WS-10 tiên tiến nhất của Trung Quốc hiện nay.
    Chuyên gia Majumdar khẳng định rằng, tiêm kích F-22 và F-35 của Mỹ còn nhiều đặc điểm vượt trội hơn so với máy bay trên của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng, các chiến đấu cơ Mỹ lại cần các căn cứ để cất/hạ cánh hoặc cần các máy bay chở dầu để tiếp nhiên liệu. Đó là một điểm yếu thế của dòng máy bay Mỹ so với mẫu Trung Quốc.
    “Nếu có một cuộc xung đột ở Tây Thái Bình Dương, các trận chiến trên không quy mô lớn sẽ khó lòng xảy ra vì Mỹ và các đồng minh có rất ít căn cứ ở khu vực này để tung các tiêm kích tác chiến chủ lực như F-35 ra”, ông Majumdar chỉ ra và nói thêm: “Hơn nữa, do không có những thông tin tình báo, trinh và giám sát nên những chiến đấu cơ Mỹ cũng không được hỗ trợ một cách đúng cách. Do vậy, nó trở nên khó khăn hơn trong các cuộc giao tranh này”.
    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/khong-co-tiep-dau-sieu-co-f-22-bai-tran-truoc-j-11d-tq-561871.html

    Tiêm kích J-11D Trung Quốc mang radar mạnh hơn Su-27/30

    (Kiến Thức) - Tiêm kích đa năng J-11D của Không quân Trung Quốc được cho là trang bị radar quét mạng pha điện tử tối tân vượt trội so với radar của Su-27/Su-30.
    Theo Jane’s, tiêm kích đa năng J-11D số hiệu D1101 mới thử nghiệm bay lần đầu vào hôm 30/4 cho thấy, đây là một trong những biến thể chiến đấu cơ của Trung Quốc được thiết kế khác nhiều so với "gia đình" Sukhoi Su-27/Su-30 Flanker - nguyên mẫu J-11 Trung Quốc.
    Điểm khác biệt đáng chú ý nhất của J-11D so với các máy bay dựa trên loại tiêm kích Su-27/30 trước đó chính là ở bộ phận radar mới. Đó là một loại radar quét mạng pha điện tử (AESA). Loại radar này cũng được Tập đoàn Máy bay Thành Đô Trung Quốc trang bị cho tiêm kích J-10B được tiết lộ lần đầu vào tháng 8/2013.
    [​IMG]
    Hình ảnh J-11D bay thử nghiệm lần đầu vào ngày 30/4.

    Trong khi theo Chinadailymail, loại radar trên J-11D cũng được sử dụng cho J-16. Với hệ thống radar mới này sẽ cho phép các máy bay mới của Trung Quốc mở rộng phạm vi phát hiện để chủ động đánh chặn các chiến đấu cơ của đối phương ở khoảng cách xa hơn.
    Hơn nữa cơ sở dữ liệu của radar AESA trên J-11D có thể chia sẻ thông tin với các phương tiện bay không người lái, các máy bay khác và thậm chí cả các chiến hạm của Trung Quốc để nâng cao hiểu biết về tình huống tác chiến.
    [​IMG]
    Radar AESA có khả năng chia sẻ thông tin với nhiều phương tiện tác chiến khác nhau cùng một lúc.
    Ngoài ra, tiêm kích J-11D được thiết kế bằng các vật liệu tổng hợp có khả năng tàng hình tốt. Không những thế, các cánh máy bay có thể kèm theo ba giá treo vũ khí, nhiều hơn so với J-11B. Đồng thời, phía trước bên phải kính chắn gió buồng lái còn được gắn hệ thống dò tìm hồng ngoại (IRST) giống như các tiêm kích hạm J-15.
    Thậm một số nguồn tin còn cho rằng, J-11D sở hữu cả cần tiếp nhiên liệu trên không (IFR) cho phép nó nhận nhiên liệu từ các máy bay tiếp dầu Il-78. Từ đó sẽ giúp cho J-11D kéo dài thời gian tuần tra và phạm vi tác chiến.
    Bên cạnh đó, các nguồn tin Trung Quốc suy đoán tiêm kích J-11D sử dụng hệ thống điều khiển bay fly-by-wire, kính buồng lái và tích hợp các hệ thống tác chiến điện tử mới. Trong khi hệ thống động cơ là loại WS-10A được cải thiện công suất, có độ tin cậy hơn và được trang bị cả hệ thống điều khiển động cơ kỹ thuật số tối tân.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...-quoc-mang-radar-manh-hon-su-2730-487839.html

    Tên lửa PL-15 của J-11D khiến không quân Mỹ hoảng sợ

    VOV.VN- Dù Mỹ đã chi hàng tỷ USD phát triển các chiến đấu cơ hiện đại để chiếm ưu thế trên không, nhưng tên lửa PL-15 của Trung Quốc có thể đe dọa vị thế đó.

    Không quân Mỹ được coi là mạnh nhất trên toàn cầu, chính vì thế, rất hiếm khi các sĩ quan hàng đầu của lực lượng này bày tỏ lo ngại về một loại vũ khí cụ thể nào của đối thủ.

    [​IMG]
    Máy bay Trung Quốc phóng tên lửa PL-15. Ảnh DailyBeast
    Đứng ngồi không yên

    Điều này lý giải việc Mỹ đã thực sự lo lắng như thế nào khi Tướng Herbert Carlisle, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Chiến đấu của Không quân Mỹ phải 2 lần lên tiếng bày tỏ quan ngại về một loại tên lửa mới của Trung Quốc chỉ trong vòng chưa đến 2 tuần qua.

    Tên lửa không đối không PL-15 của Trung Quốc được trang bị hệ thống radar dò tìm hiện đại cùng hệ thống phóng mạnh mẽ cho phép tên lửa này có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách gần 100km hoặc hơn - tức là tương đương với các tên lửa phóng từ các máy bay chiến đấu của Mỹ.

    “Hãy nhìn vào những loại vũ khí mà đối thủ của chúng ta đang phát triển, ví dụ như tên lửa PL-15 và tầm bắn của loại vũ khí này”, ông Carlisle phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ngày 15/9- thời điểm Trung Quốc công bố phóng thử loại tên lửa này lần đầu tiên.

    “Làm thế nào để chúng ta đối chọi với loại vũ khí này và chúng ta sẽ phải làm gì để đối phó với mối đe dọa đó”, ông Carlisle đặt câu hỏi.


    Ngay ngày hôm sau, tờ Flight Global dẫn lời ông Carlisle trong một cuộc phỏng vấn nhắc lại mối lo ngại của mình: “Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra cách để bắn hạ tên lửa PL-15”.

    Vượt trội cả về chất lượng và số lượng


    Dù được coi là loại tên lửa cực kỳ phức tạp, PL-15 vẫn bị nhiều chuyên gia Mỹ hoài nghi về sức mạnh thật sự của loại tên lửa này khi so sánh với tên lửa không đối không AIM-120 của Mỹ.

    Không chỉ chất lượng của tên lửa PL-15 khiến ông Carlisle và giới chức Không quân Mỹ lo ngại mà còn bởi không quân Trung Quốc hoàn toàn có thể phóng ra nhiều quả tên lửa này trong cùng một thời điểm.

    “Rất ít loại vũ khí có thể hoạt động độc lập”, Thiếu tá Michael Meri***h, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Chiến đấu của Không quân Mỹ tuyên bố: “Chúng tôi quan tâm đến một loạt những tính năng khi tham chiến của loại vũ khí đó, bao gồm, hệ thống dẫn đường, loại đầu đạn, khả năng cơ động, khả năng né tránh khi bị đánh chặn, độ tin cậy, tốc độ và tầm bắn. Đây là những yếu tố hoàn toàn có thể thay đổi phụ thuộc vào từng hệ thống vũ khí các nhau cũng như những tính năng riêng được trang bị cho loại vũ khí đó”.

    Để so sánh, các chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc, một biến thể của “huyền thoại” Su-27 của Nga có thể trang bị tới 12 tên lửa PL-15 và 2 tên lửa nhỏ hơn, trong khi chiếc F-22 của Mỹ chỉ có thể trang bị tối đa 6 tên lửa AIM-120 và 2 tên lửa nhỏ Sidewinders.

    [​IMG]
    Phi đội F-22 của Mỹ. Ảnh AP
    Sự thất thế trên là bởi, kể từ sau Chiến tranh Lạnh, các chiến đấu cơ của Mỹ được thiết kế tập trung vào tình năng tàng hình- tức là khả năng né tránh radar. Khả năng tàng hình này phụ thuộc vào “độ êm” khi hoạt động của máy bay- hay là việc hạn chế tối đa máy bay phát ra tín hiệu mà radar có thể phát hiện ra.

    Dòng BVR PL-12/12C/12D/13/15 sử dụng cho cả J-10/11/15/16/20/31

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Điều đó có nghĩa là phải giấu các loại vũ khí trên máy bay vào khoang vũ khí. Tuy nhiên, khoang vũ khí thường ít có chỗ để đặt vũ khí hơn so với đặt ở bên dưới cánh và thân máy bay, nơi các chiến đấu cơ Trung Quốc lắp đặt vũ khí.

    Việc có thể tàng hình được sẽ tạo ra ưu thế trong một số tình huống cụ thể, tuy nhiên, khi phải một đối một, điều này sẽ khiến chiến đấu cơ của Mỹ thiệt thòi về vũ khí so với đối phương.

    Thậm chí tình thế có thể còn tồi tệ hơn bởi Mỹ chỉ có 195 chiếc F-22 do chi phí quá đắt đỏ so với 300 chiếc J-11. Ngoài ra, Trung Quốc còn hàng trăm chiếc J-10 và các loại máy bay chiến đấu khác.

    Dù F-22 có khả năng tàng hình khiến chiến đấu cơ địch khó phát hiện ra nhưng không thể phủ nhận được rằng, số lượng ít ỏi khiến F-22 hoàn toàn thất thế.

    Chính ông Carlisle đã thừa nhận rằng, việc Lầu Năm Góc năm 2009 quyết định dừng sản xuất máy bay F-22 là “sai lầm lớn nhất từ trước đến nay”.

    Để sửa sai, Lầu Năm Góc dự định sắm thêm hàng trăm máy bay chiến đấu F-35 hiện đại. Tuy nhiên, khả năng tàng hình khiến F-35 thậm chí mang ít vũ khí hơn cả F-22 với chỉ 2 tên lửa AIM-120.

    Chính vì thế, không khó để hình dung ra kết quả như thế nào nếu phi đội máy bay Mỹ đụng độ với máy bay Trung Quốc, vốn được trang bị nhiều vũ khí hơn rất nhiều.

    “Chữa cháy” bằng F-15

    Để bù đắp vào thiếu sót đó, Boeing của Mỹ đã đề xuất lắp thêm vũ khí lên các máy bay chiến đấu đời cũ của Mỹ như F-15 và nâng số tên lửa AIM-120 được lắp đặt trên loại máy bay này lên con số kỷ lục là 16, nhiều 2 hai quả tên lửa so với máy bay J-11.

    “Đề xuất này là vì lợi ích của Không quân Mỹ”, Phó Chủ tịch Boeing Mike Gibbons tuyên bố.

    [​IMG]
    Hai máy bay F-15 của Mỹ. Ảnh AP
    Boeing hiện vẫn còn tới 200 máy bay F-15 được sản xuất từ những năm 70 và 80 của thế kỷ trước. Dù không có tính năng tàng hình nhừ F-22, ông Carlisle cho biết, hai loại máy bay này có thể bay cùng một đội với nhau và F-22 sẽ đóng vai trò phát hiện mục tiêu để F-15 tiêu diệt.

    Ý tưởng này của Boeing có lẽ là cách tốt nhất để Không quân Mỹ có thể bắt kịp với những ưu thế của tên lửa PL-15 của Trung Quốc và khiến ông Carlisle có thể “kê cao gối ngủ”./.
    http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/ph...quoc-co-lam-khong-quan-my-hoang-so-434699.vov

    PL-10 Tên lửa không-đối-không tầm ngắn thế hệ năm của J-20/11/10

    (PLO) - Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Trung Quốc, nhà thiết kế trưởng của tên lửa không-đối-không tầm ngắn mới nhất PL-10 tiết lộ tên lửa này sắp hoàn thành.

    Theo Sputnik News hôm 18-9, tên lửa thế hệ thứ 5 PL-10 đo Viện Nghiên cứu hiệu ứng điện quang Lạc Dương (LEOC) thiết kế. Những hình ảnh đầu tiên của tên lửa này rò rỉ vào năm 2013. Ngoài được trang bị trên chiến đấu cơ J-20, PL-10 cũng có thể được trang bị trên chiến đấu cơ J-11, một phiên bản “sao chép” chiến đấu cơ Su-27 của Nga.
    Chỉ dựa vào những hình ảnh này, các chuyên gia cũng có thể xác nhận rằng PL-10 sử dụng công nghệ vec-tơ lực đẩy. Các phần cánh cỡ lớn tạo điều kiện cho PL-10 có khả năng cơ động cao. Tên lửa này còn sử dụng mũ bay tích hợp hệ thống công nghệ hiển thị mục tiêu trên kính mũ.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Tên lửa thế hệ thứ 5 PL-10 của Trung Quốc có thể được trang bị trên chiến đấu cơ J-11 hay J-20 (Nguồn: Sputnik News)

    Phát biểu trên đài truyền hình Trung Quốc hồi tháng trước, Liang Xiaogeng đã tiết lộ thêm nhiều chi tiết cụ thể về loại tên lửa kiểu mới PL-10. Trọng lượng của PL-10 là 90 kg, dài 3m xứng tầm của một tên lửa “đẳng cấp thế giới”. Sau khi được phát triển trong hơn 7 năm, tên lửa PL-10 đạt tầm bắn gần 20 km.

    HMDS tiêu chuẩn trang bị cho J-10B/11B/D/20/31 hỗ trợ khả năng LOAL của PL-10

    [​IMG]

    Theo ông Liang, tên lửa này còn sử dụng chế độ dẫn đường hồng ngoại tiên tiến với khả năng chống nhiễu. Đến nay, PL-10 đã thành công khi bắn thử 30 lần. Ông cũng đã làm việc trên tên lửa PL-9C của LEOC, một tên lửa không đối không dẫn đường hồng ngoại. Ông cũng là nhà thiết kế trưởng cho tên lửa không đối không tầm vừa PL-12.

    Trung Quốc trang bị tên lửa siêu cơ động PL-10

    VietnamDefence - Quân đội Trung Quốc sắp tới sẽ nhận vào trang bị tên lửa không đối không mới PL-10.


    PL-10 do Viện nghiên cứu quang-điện tử ở Lạc Dương phát triển. Mẫu chế thử được chế tạo năm 2013.

    Tên lửa có chiều dài 3 m, trọng lượng 89 kg và tầm bắn 20 km. PL-10 được trang bị hệ dẫn hồng ngoại đa phần tử có bảo vệ chống lóa và có thể tiêu diệt mục tiêu ở lệnh với tuyến ngắm. Thông tin dẫn tên lửa có thể hiển thị lên màn hình trên mũ phi công. Trung Quốc dự định lắp tên lửa này cho các tiêm kích tàng hình J-20 và tiêm kích thế hệ 4 J-11.

    Đặc điểm chính của PL-10 là được trang bị động cơ có điều khiển vector lực đẩy nên có khả năng siêu cơ động.

    Các chuyên gia Trung Quốc và phương Tây đánh giá PL-10 là hiện đại nhất trong các tên lửa cùng loại trong trang bị quân đội Trung Quốc.

    Tên lửa “Tiếng sét-10”: cơn ác mộng với tiêm kích Mỹ

    (Kiến Thức) - Tên lửa không đối không “Tiếng sét-10” (PL-10) trang bị trên tiêm kích J-20 của Trung Quốc có thể sẽ là “cơn ác mộng” đối với Không quân Mỹ.
    Gần đây các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã công bố một số bức ảnh về tiêm kích thế hệ thứ 5 J-20 mở cửa khoang vũ khí để “lộ” một loại tên lửa không đối không thế hệ mới của Trung Quốc. Loại tên lửa này có thể sẽ trở thành vũ khí chủ lực của J-20 và trong tương lai sẽ là một thách thức trên không đối với Không quân Mỹ.
    Một số nhà phân tích cho rằng, loại tên lửa này được gọi là “Tiếng sét-10” (PL-10), tương đương với tính năng biến thể tên lửa đối không AIM-9X mới nhất của Mỹ. Trọng lượng của PL-10 là 89kg, dài 3m, đường kính 0,16m. Tên lửa này sử dụng công nghệ lực đẩy vector, có thể tấn công hiệu quả mục tiêu cơ động cao. PL-10 sử dụng chế độ dẫn đường hồng ngoại tiên tiến, có thể phân biệt chính xác máy bay đối phương và mục tiêu giả (mồi bẫy nhiệt).

    [​IMG]
    Loại tên lửa được cho là PL-10 lộ ra từ khoang vũ khí tiêm kích tàng hình J-20.
    Do Trung Quốc đã sớm sử dụng mũ bay tích hợp hệ thống hiển thị mục tiêu trên kính mũ, tên lửa này có thể thực hiện phương án “nhìn đâu đánh đấy” (phi công đánh mắt nhìn, tên lửa tấn công mục tiêu).
    Tính năng của PL-10 so với tên lửa đối không tầm ngắn AIM-9X Sidewinder hiện đại nhất của Mỹ cũng tương đương nhau, đều là loại vũ khí rất nguy hiểm. Các phương tiện truyền thông Mỹ cũng thể hiện sự “lo lắng” đối với PL-10 và cho rằng sau khi máy bay J-20 và J-31 của Trung Quốc được trang bị loại tên lửa này, đó sẽ là cơn ác mộng đối với Không quân Mỹ.
    Theo chuyên gia Trung Quốc, khoang bom của máy bay chiến đấu J-20 có nhiều điểm ưu việt. Tên lửa PL-10 được đặt trên giá của một cơ cấu luân phiên, khi chiến đấu, cửa bên khoang bom mở ra, giá treo tên lửa được di chuyển ra khỏi khoang chứa bom. Sau đó cửa khoang bom lại được đóng lại, giá treo tên lửa sẽ được giữ lại tại một cửa sổ nhỏ treo ngoài khoang bom và thực hiện phóng.
    Vị chuyên gia này bình luận, việc thiết kế phương thức phóng tên lửa PL-10 trên máy bay J-20 rất thông minh. Nói chung, thời gian tên lửa khóa mục tiêu đối phương thường chỉ trong 2-3 giây, mà nếu đưa tên lửa từ khoang chứa bom ra bên ngoài cần ít nhất 3 giây. Như vậy việc thực hiện phóng tên lửa cần 6 giây, điều này đối với các cuộc không chiến chớp nhoáng có thể sẽ làm lỡ thế trận.
    [​IMG]
    PL-10 liệu có thể là "cơn ác mộng" đối với tiêm kích Mỹ trong tương lai?
    Tên lửa PL-10 cũng có thể đặt ở ngoài trước, đây chính là ưu thế về thời cơ phóng lớn, có thể phóng sớm hơn F-22 Raptor của Mỹ. Vì vậy đây là một cơ hội lớn để giành chiến thắng trong cuộc không chiến.
    “So với thiết kế khoang chứa vũ khí tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ, tầm nhìn đầu tự dẫn dẫn của PL-10 trên J-20 của Trung Quốc tốt hơn, không cần phải sử dụng phương thức “khóa sau khi phóng” quá phức tạp đế sử dụng tên lửa”, chuyên gia Mỹ nhận xét.
    Trang mạng quân sự Trung Quốc của Mỹ có đăng tải bài viết “Sự xuất hiện của tên lửa mới nhất Trung Quốc gắn trên J-20” cho rằng, việc sử dụng bề mặt kiểm soát khí động học đặc biệt bên ngoài, kích thước lớn có thể cho phép tên lửa sau khi được phóng đi có khả năng theo dõi được các mục tiêu cơ động cao. Và điều này sẽ giúp cho việc sử dụng PL-10 để đối phó với những máy bay chiến đấu thế hệ 5 có khả năng cơ động cao như F-22 và F-35.

    http://vietnamdefence.com/Home/tint...bi-ten-lua-sieu-co-dong-PL10/201510/54688.vnd
    http://plo.vn/quan-su/trung-quoc-cho-ra-lo-ten-lua-khongdoikhong-the-he-nam-579710.html
    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/ten-lua-tieng-set-10-con-ac-mong-voi-tiem-kich-my-248219.html

    Về hiệu quả động cơ, J-11A/B/D chưa có chiếc nào bị tai nạn hoặc sự cố, khả năng quần vòng, cơ động rất tốt



    So sánh với Su-30MKI, Su-27SK, Su-30MK2V, F-15J/K trong khu vực, là các đối thủ chính, J-11D ăn đứt trên mọi mặt, về vũ khí, hệ thống điện tử và mức độ lão hóa (J-11D có yếu tố vật lý mới nhất, tốt nhất về mọi mặt, do đó nó là nhánh Su-27 tốt nhất), chỉ thua kém nếu so sánh số lượng sản xuất, tỉ lệ tai nạn, tổn thất phi chiến đấu toàn bộ dòng J-11 bằng 0% (tổng số hơn 253 chiếc), trong khi F-15K/J, Su-30MKI/27SK đều đã tổn thất phi chiến đấu, trong đó F-15J tổn thất nhiều nhất, khoảng 11 chiếc công bố (tổng số 223 chiếc) tỉ lệ gần hơn 2%


    http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/f-15j.htm
    http://forum.keypublishing.com/show...JASDF-F-15-accidents-in-1983-to-1995-in-Japan
    http://forums.liveleak.com/showthread.php?t=82312
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_F-15_losses

    Lần cập nhật cuối: 27/04/2016
  10. happyhp

    happyhp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    8
    Chả phải các chú vẫn ẳng là đồ Nga bán cho TQ toàn đồ đểu cắt hết tính năng xịn đó thôi nên rớt tại động cơ Nga chứ còn gì nữa hahaha
    Bôi đen => Bố MỸ đây đố các KON ẳng đấy, oẳng cho trận HẠT NHÂN nữa chìm luôn trên bản đồ ko thấy nước Nhật nữa ,ai chứ Mỹ sẵn sàng san phẳng hết lũ mandi mọi rợ ,sẵn sàng cho toàn cầu ĐÁNH NHAU


    e
    --- Gộp bài viết: 27/04/2016, Bài cũ từ: 27/04/2016 ---
    Nói hay... tôi cũng đang định nói giống bạn hahaha
    Hac_Cong_Tu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này