1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmtcmx

    lmtcmx Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2016
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    8
    National Interest: Sức mạnh quân sự Trung Quốc đang phát triển chóng mặt
    Anh Tuấn | 11/11/2016 10:15

    2
    [​IMG]
    Theo một báo cáo của chính phủ Mỹ, quân đội Trung Quốc đang chế tạo một loạt tàu chiến, tàu ngầm, máy bay, hệ thống do thám và thiết lập các căn cứ nước ngoài.
    Tạp chí National Interest đưa tin, một bản nháp báo cáo của Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ – Trung có một chương nói về sự phát triển về quân sự của Trung Quốc và cảnh báo rằng một khi được hoàn thiện, những loại vũ khí này có thể khiến tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông trở nên phức tạp hơn trước.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu J-20 cất cánh tại Chu Hải (Trung Quốc).

    "Trung Quốc đang xây dựng các loại vũ khí mới, bao gồm các loại máy bay, tàu chiến và tàu ngầm chuyên hoạt động xa bờ", báo cáo này viết.

    Những loại khí tài này "sẽ mở rộng và nâng cao khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự của quân đội Trung Quốc, trong đó bao gồm hoạt động chi viện quân, đổ bộ đảo biển, hỗ trợ cứu nạn thiên tai, chiến dịch sơ tán và các chiến dịch gìn giữ hòa bình".

    Báo cáo này cũng nói thêm rằng, việc sức mạnh quân sự của Trung Quốc tăng lên "cũng củng cố khả năng chiến đấu của nước này so với các nước nhỏ lân cận".

    "Với việc Trung Quốc có thể triển khai lực lượng đặc nhiệu, tàu chiến và máy bay được hiện đại và có thêm kinh nghiệm hoạt động quân sự ở nước ngoài, Trung Quốc sẽ có thể phụ thuộc vào các biện pháp vũ lực để bảo vệ lợi ích của mình", báo cáo viết.

    Một số loại khí tài mới của Trung Quốc được nêu ra gồm có 6 tàu đổ bộ cỡ lớn cùng một lớp tàu chiến mới, tàu sân bay và các loại tàu mang tên lửa định hưởng để hộ tống khi hoạt động tại các vùng biển cách xa lãnh thổ Trung Quốc.

    Hải quân Trung Quốc cũng có thêm ba loại tàu ngầm hiện đại mới, cả ba tàu này mới đây đã được triển khai đến Ấn Độ Dương đễ hỗ trợ các hoạt động chống cướp biển trên vịnh Aden. Ngoài ra, lực lượng này cũng sẽ có thêm 2 tàu Type-093 mới trước năm 2020, qua đó biến nước này trở thành quốc gia có lực lượng tàu ngầm mạnh thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Nga.

    [​IMG]
    Tàu ngầm Type-093 của Trung Quốc.

    Trung Quốc cũng bắt đầu chế tạo thêm các loại máy bay quân sự mới, trong đó bao gồm phi cơ vận chuyển cỡ lớn Y-20 cùng một phiên bản máy bay An-225 của Nga, hiện là máy bay vận tải lớn nhất trên thế giới. Không chỉ có vậy, Trung Quốc còn bắt tay đóng các tàu tiếp nhiên liệu, dự kiến 10 tàu sẽ được đưa vào sử dụng trước năm 2020.

    Các căn cứ quân sự của Trung Quốc tại nước ngoài cũng sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Trung Quốc hiện có một căn cứ mới tại Djibouti, thuộc khu vực Sừng Châu Phi. Các cảng dân sự do Trung Quốc xây dựng tại Sri Lanka và Pakistan cũng sẽ cho phép Hải quân Trung Quốc tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực.

    Để theo dõi những hiểm họa đối với các lực lượng hoạt động xa lãnh thổ và cung cấp thông tin tình báo cần thiết, Trung Quốc cũng đang phát triển mạng lưới do thám toàn cầu, bao gồm các máy bay không người lái tầm xa, hệ thống cảm biến ngoài vũ trụ, rađa cận bờ và tàu do thám.

    Báo cáo của Ủy ban dự đoán rằng việc Trung Quốc triển khai quân cho các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trên thế giới sẽ khiến quân đội nước này càng có thêm kinh nghiệm chiến đấu ở nước ngoài và đảm bảo an ninh trong nước.

    Mặc dù có trong tay ngày càng nhiều khí tài quân sự hoạt động xa bờ, trong tương lai gần Trung Quốc vẫn chuẩn bị để đề phòng xung đột với Đài Loan xảy ra, hoặc căng thẳng trên Biển Đông và biển Hoa Đông leo thang.

    [​IMG]
    Máy bay vận tại Xian Y-20 của Trung Quốc.

    Báo cáo nói rằng Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo Mỹ phải đầu tư hơn nữa để tìm hiểu khả năng của quân đội Trung Quốc, đồng thời Hải quân Mỹ và lực lượng Thủy quân Lục chiến của nước này cũng phải tiến hành nhiều cuộc tập trận chung với các nước đồng mình trong khu vực.

    Ngoài ra, báo cáo cũng khuyên Lầu Năm Góc bắt đầu phát triển "những biện pháp nhằm cản trở hoạt động hậu cần của Trung Quốc trong thời bình", nhằm suy giảm "khả năng hỗ trợ cho các chiến dịch quân sự có thể xảy ra trong tương lai".

    Sự lớn mạnh của quân đội Trung Quốc cũng sẽ nảy sinh khả năng đối đầu trên biển giữa nước này và Mỹ. Báo cáo cũng bao gồm một loạt những hành động gây hấn đối với tàu quân sự Mỹ của Trung Quốc từ năm 2001 cho đến nay.

    Trong khi đó, các đảo nhân tạo mà nước này đã xây dựng trái phép ở Biển Đông sẽ cho phép Bắc Kinh "tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trong khu vực".
    http://soha.vn/national-interest-su...ng-phat-trien-chong-mat-20161111095623404.htm
  2. lmtcmx

    lmtcmx Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2016
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    8
    Sự thật sát thủ chống tàu sân bay mới của Trung Quốc
    (Vũ khí) - Trung Quốc trình làng phiên bản tên lửa chống tàu mới CM-302 mới nhưng nó chưa phải là đối thủ xứng tầm của tên lửa “BrahMos”.
    Trong thập kỷ qua, nhờ nguồn ngân sách khủng quân đội trung quốc được trang bị ngày càng hiện đại, bao gồm các thiết bị quân sự tự nghiên cứu và mua lại từ nước ngoài.

    [​IMG]
    Tên lửa CM-302 của Trung Quốc tại gian trưng bày
    Cách đây không lâu tại cuộc triển lãm hàng không ở Chu Hải, công ty China Aerospace Science and Industry Corp Trung Quốc đã trưng bày loại tên lửa chống tàu mới CM-302. Nói về các sản phẩm mới này, phát ngôn viên của công ty Syaoge Liu tự tin cho biết:

    “CM-302 là loại tên lửa chống tàu tốt nhất trên thị trường vũ khí quốc tế hiện tại. Đây không phải là cường điệu, điều này đã được chứng minh thực tế”.

    Lời tuyên bố đầy tham vọng này đã kích thích tính tò mò của các chuyên gia quân sự. Lần này họ không vội cáo buộc và phản bác lại ngay, họ đã đi sâu vào tìm hiểu sự thật về loại tên lửa này.

    Thứ nhất, tên lửa chống tàu Trung Quốc CM-302 là loại tên lửa siêu thanh. Loại tên lửa này có chỉ có tên lửa cùng nhóm gồm của Liên Xô “Onyx”, tên lửa Nga “Kalibr” phiên bản chống tàu, tên lửa “BrahMos” của Ấn Độ và Nga.

    Để tạo ra được loại tên lửa đứng cùng với nhóm này chứng tỏ thành công của ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc. Tuy nhiên, tính ưu việt là gì?

    Theo tuyên bố tốc độ của loại tên lửa này đạt 2.5 Mach, với tốc độ này rất nhiều loại tên lửa có thể đạt được nhưng Trung Quốc lại tuyên bố có tốc độ siêu âm trên tất cả các giai đoạn trong quá trình bay.

    Có thể CM-302 thực sự có thể duy trì tốc độ cần thiết khi đang bay ở độ cao lớn, nhưng khi giảm độ cao gần mặt đất để duy trì được vận tốc này là điều vô cùng khó. Các chuyên gia nghi ngờ về khẳng định này.

    [​IMG]
    Tên lửa BrahMos của liên doanh Nga và Ấn Độ (Nguồn ảnh :Defence.pk)
    Thứ hai, theo thông báo loại tên lửa CM-302 có khả năng đạt tầm bắn tối đa 290 km. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tầm bắn này chỉ có thể đạt được khi thực hiện ở độ cao lớn còn nếu ở độ cao gần mặt đất tầm bắn sẽ giảm xuống.

    Mặt khác các chuyên gia cũng lưu ý rằng, tuy đây là bước thành công lớn của Trung Quốc nhưng để khẳng định nó tốt nhất trên thị trường vũ khi thì còn quá sớm, nến nhớ rằng tên lửa “BrahMos” của Ấn Độ có khả năng đạt tầm bắn 600 km.

    Thứ ba, có thể loại tên lửa mới CM-302 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu từ trên biển, mặt đất và trên không. Nhưng so với “BrahMos” thì kém hơn, ngoài những khả năng trên “BrahMos” thích hợp trang bị cho các tàu ngầm hơn tên lửa của Trung Quốc.

    Thứ tư, theo thông báo phần chiến đấu của tên lửa CM-302 của Trung Quốc có thể đạt 250 kg. Khối lượng này lơn hơn khối lượng phần chiến đấu của tên lửa “BrahMos” phiên bản hàng không (treo trên máy bay) nhưng nhỏ hơn so với phiên bản “BrahMos” phóng trên biển hoặc từ mặt đất 300kg. Ngoài ra các đầu đạn của Trung Quốc thuộc loại nổ thường chưa có thiết kế dạng phân mảnh.

    Dựa vào những thông tin trên có thể kết luận rằng, những tính năng của loại tên lửa mà Trung Quốc thông báo là đúng nhưng khẳng định nó tốt nhất trên thị trường vũ khí quốc tế thì thực sự hơi quá. Đây là kết quả đáng khen ngợi mà Trung Quốc đạt được nhưng để so sánh với “BrahMos” thì còn kém xa.

    Ngoài ra, cần lưu ý rằng tên lửa Trung Quốc chỉ được trưng bày triển lãm trước công chúng, trong khi các tên lửa “BrahMos” đang được sản xuất hàng loạt và đã được phục vụ trong quân đội Ấn Độ. Mặt khác họ đang tiến hành tạo ra tên lửa “BrahMos-2” cũng là loại tên lửa siêu thanh.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/su-that-sat-thu-chong-tau-san-bay-moi-cua-trung-quoc-3322842/

    Như vậy tạm kết luận CM-302 là 1 dòng tên lửa riêng biệt, như CM-400AKG, YJ-100 cũng thêm thắt 1 số tính năng từ YJ-12, CJ-10, chứ ko hẳn là phiên bản YJ-12 xuất khẩu, nó chỉ kết hợp siêu tốc độ của YJ-12 với khả năng kiểm soát tối siêu tốc độ trên tất cả các giai đoạn trong quá trình bay, đây là điểm độc đáo mà chỉ có YJ-12 mới có khả năng làm được (YJ-12 đạt tối đa Mach 4-7, phạm vi 400-550km, phạm vi test max là 559km, độ cao thấp nhất 12m, radar tự hành khi cách mục tiêu 50 dặm), ngay cả Brahmos, Moskit hay LRASM-B cũng ko có khả năng này

    http://baike.baidu.com/view/404216.htm?wtp=tt
    Lần cập nhật cuối: 12/11/2016
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đội bay Bát Nhất mất đi nữ phi công xinh đẹp vì tai nạn J-10.
    Được biết Xu Yu tên nữ phi công được chọn làm khuôn mặt tiêu biểu của Không quân Trung Quốc, có mặt trên nhiều ấn bản của PLAAF, đã ra đi chỉ 1 ngày sau ngày kỷ niệm 67 năm Không quân TQ.

    [​IMG]

    Chết thảm quá.
    Theo thông tin của SCMP đưa thì cô này ( ngồi sau ) vẫn chưa thể thoát ly khi máy bay đâm xuống đất.
    Theo hình họa 3D thì mô tả cô này được phóng ra nhưng va vào máy bay khác.
    Chưa thông tin nào được kiểm chứng.

    Được biết phi công nam bay cùng kịp nhảy dù nhưng bị thương.


    --------------------------------------
    China’s first female pilot of J-10 fighter jets dies in an air accident

    Yu Xu, 30, was unable to eject before the aircraft hit the ground

    PUBLISHED : Saturday, 12 November, 2016, 11:13pm
    UPDATED : Sunday, 13 November, 2016, 12:42am

    [​IMG]
    China’s first female pilot of a J-10 fighter jet died in a flying accident on Saturday, the day after China ’s air force day, the Sichuan Communist Youth League reported on social media.

    Yu Xu, 30, who was born in Chengdu, the capital of Sichuan, was a member of the August 1st aerobatics team of the People’s Liberation Army’s air force. She was one of few female pilots who could fly domestically made fighter jets.

    According to mainland media reports, Yu’s plane plunged to the ground after an unspecified accident, and she was unable to eject in time. The incident occurred in Hebei province.

    [​IMG]

    The reports said Yu was flying with a male pilot, who was able to eject but was injured.

    Yu applied to become a pilot in the air force in 2005 and, four years later, became one of China’s first 16 female pilots of fighter jets, according to Xinhua News Agency.

    The aerobatics team participated in Airshow China in Zhuhai, Guangdong province, earlier this month.

    Fatal crash of Chinese J-15 carrier jet puts question mark over troubled programme
    ......
    This year is the 67th anniversary of the air force, which was set up on November 11, 1949.
    Lần cập nhật cuối: 13/11/2016
  5. lmtcmx

    lmtcmx Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2016
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    8
    Lại động cơ Nga rồi, hy vọng KQTQ sẽ sớm thay động cơ Thái Hành
  6. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    củng may bay trúng chiếc dùng động cơ Nga nên vẫn còn 1 đứa kịp bung dù , chứ như J-10B vs động cơ WS-10 thì nó đã thế này =))

    [​IMG]
  7. lmtcmx

    lmtcmx Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2016
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    8
    Bị vả mồm mấy lần rồi mà vẫn bốc phét hả, WS-10 chưa trang bị cho J-10B

    Lô J-10B đó dùng động cơ Nga mà cu, phiên bản AL31FN-S3. WS-10 vẫn được dùng cho J-11/16 thôi, J-10A/B thì vẫn động cơ Nga cả, đang cố thay dần, trước đó chỉ có 1 bản J-10B trang bị, nhưng gặp vấn đề hiệu suất (2011)

    The Chinese government is considering plans to export its J-10B fighter equipped with the Russian-built AL31FN-S3
    http://en.yibada.com/articles/43320...-fighters-russian-engines-other-countries.htm


    The WS-10A reportedly matured enough after 2009 to power the J-11B Block 02 aircraft.[16] A WS-10A-powered J-10B was seen in July 2011, but the engine did not power the initial J-10B production batch, possibly because of production or performance issues.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Shenyang_WS-10
    Lần cập nhật cuối: 14/11/2016
  8. lmtcmx

    lmtcmx Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2016
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    8
    Đến UAV Avenger cũng bị TQ cho ra đối thủ, Mỹ bó tay với Trung Quốc

    [​IMG]

    Trong khuôn khổ triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải, Tổng công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) đã giới thiệu mẫu máy bay không người lái (UAV) có tên Cloud Shadow. Ấn tượng đầu tiên về mẫu UAV này là thiết kế khí động học rất giống UAV Avenger của Mỹ. Ảnh: News.qq

    [​IMG]

    Trong ảnh là mẫu UAV Avenger cực kỳ hiện đại của Mỹ do General Atomic phát triển cho nhiệm vụ do thám và tấn công. Hiện mới chỉ 3 chiếc được chế tạo phục vụ thử nghiệm Và trong khi còn chưa được biên chế hay xuất khẩu, Avenger đã có "một người anh em" từ Trung Quốc. Có lẽ chính các thiết kế Avenger phải "ngã mũ bái phục" nhà sản xuất vũ khí Trung Quốc về khả năng sao chép hình dạng. Nguồn ảnh: GAAS

    [​IMG]

    Phiên bản nhái Avenger cũng được giới thiệu với tính năng tương tự. UAV Cloud Shadow được chế tạo cho nhiệm vụ trinh sát vũ trang và tình báo giám sát. Ảnh: News.qq

    [​IMG]

    Mũi máy bay được trang bị radar khẩu độ tổng hợp, trạm cảm biến quang - hồng ngoại dưới mũi, ăng ten liên lạc vệ tinh, hệ thống thông tin liên lạc 2 chiều. Cloud Shadow được chế tạo với 2 phiên bản, trinh sát vũ trang và tình báo giám sát. Ảnh: News.qq

    [​IMG]

    UAV được trang bị động cơ phản lực WP11C do Trung Quốc sản xuất. Động cơ này có khả năng cung cấp tốc độ tối đa 550 km/h đối với phiên bản trinh sát vũ trang, 620 km/h với phiên bản tình báo giám sát. Ảnh: News.qq

    [​IMG]

    UAV Cloud Shadow có thể mang theo 400 kg vũ khí các loại bố trí trong 6 giá treo hai bên cánh. Các loại vũ khí này được thiết kế riêng với trọng lượng nhẹ dành cho máy bay không người lái. Ảnh: News.qq

    [​IMG]

    Cloud Shadow có chiều dài 9 m, sải cánh 17,8 m, cao 3,6 m, trọng lượng cất cánh chưa được công bố. Ảnh: News.qq

    [​IMG]

    Máy bay trinh sát vũ trang không người lái Cloud Shadow có thể mang nhiều chủng loại vũ khí khác nhau. Nhìn bề ngoài, UAV của Trung Quốc không kém cạnh các máy bay tấn công không người lái tối tân của Mỹ. Ảnh: News.qq

    [​IMG]

    Ở góc máy này, Cloud Shadow giống hệt MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh: Huanqiu

    [​IMG]

    Khu vực trưng bày của Cloud Shadow nổi bật với hàng loạt vũ khí trang bị đi kèm. Tuy nhiên, chưa có khách hàng nào bày tỏ sự quan tâm đến loại máy bay không người lái này. Ảnh: CJDBY

    http://www.baomoi.com/den-uav-avenger-cung-bi-nhai-my-bo-tay-voi-trung-quoc/c/20823735.epi
  9. lmtcmx

    lmtcmx Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2016
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    8
    Tên lửa phòng không Trung Quốc "nẫng" mất khách hàng của S-300 Nga

    [​IMG]
    Theo tạp chí Air & Cosmos, mặc dù Iraq muốn mua các hệ thống tên lửa phòng không thuộc dòng S-300P nổi tiếng của Nga nhưng khó khăn về tài chính khiến họ không thể thực hiện được.
    Do đó, theo các nguồn tin địa phương, Baghdad đã bắt đầu đàm phán với Bắc Kinh để mua một số tổ hợp tên lửa phòng không FD-2000 (phiên bản xuất khẩu của tổ hợp HQ-9 đang được quân đội Trung Quốc sử dụng) với cấu hình tương tự như mẫu đã bị Thổ Nhĩ Kỳ từ chối trong gói thầu trước đó.

    [​IMG]
    Xe phóng của hệ thống tên lửa phòng không FD-2000.

    Sự lựa chọn này được cân nhắc dựa trên vấn đề tài chính, đặc biệt là khi Trung Quốc cung cấp các khoản tài chính ưu đãi. Trước đó, Iraq đã sử dụng vũ khí của Trung Quốc, đó là mẫu máy bay không người lái (UAV) Cai Hong 4 (CH-4B).

    Hệ thống tên lửa phòng không FD-2000 do công ty CPMIEC của Trung Quốc phát triển. Nó không chỉ tiêu diệt được các loại máy bay chiến đấu, trực thăng và UAV mà còn cả tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất và các loại bom có độ chính xác cao. Hệ thống FD-2000 được giới thiệu lần đầu tại triển lãm Hàng không Chu Hải 2012.

    Một tiểu đoàn phòng không FD-2000 hoàn chỉnh gồm:

    - 1 xe chỉ huy và phối hợp

    - 6 xe chỉ huy và kiểm soát

    - 6 xe radar định vị mục tiêu

    - 6 xe radar dẫn đường

    - 48 xe phóng

    - 198 tên lửa trong ống phóng

    Tên lửa của hệ thống FD-2000 có tầm bắn tối đa 125km, độ cao tiêu diệt mục tiêu tối đa 27km.
    http://soha.vn/ten-lua-phong-khong-...hach-hang-cua-s-300-nga-20161113170536485.htm

    FD-2000/HQ-9 đã 2 lần đánh bại S-300 ở Thổ và nay là Iraq, ai còn dám nói tên lửa TQ kém Nga !
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nghe đâu là 2 cây J-10 va vào nhau.
    Chú phi công ngồi trước nhát gan, lo bố mẹ già ở nhà không ai thờ cúng, nên bật mje dù ra lo thân trước, em gái ngồi sau bị động với lại quá trình phóng gặp trục trặc ...

    Kết quả là "không tìm được cơ thể toàn vẹn của nàng"
    --- Gộp bài viết: 14/11/2016, Bài cũ từ: 14/11/2016 ---
    Đính chính là FD-2000 chưa mang lại 1 xu nào cho Khựa.
    S-300 thì sau khi bán tá lả cho mọi người, mà Khựa mua được coi như quốc bảo, dành riêng bảo vệ Thủ Đô Beijing
    , còn giờ Nga mang đi tặng cho đồng minh thân cận.

    Nga đã bắt đầu bán S-400, cho chính Khựa, ... muốn nói hay cũng chẳng được.
    Lần cập nhật cuối: 14/11/2016
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này