1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Trung Quốc ơi, trạm Thiên Cung nhà các anh sẽ rơi xuống đâu ? lúc nào ? để chúng tôi còn biết đi sơ tán
    Trung Quốc : các anh đợi nhá, chúng tôi sẽ hỏi NASA và trả lời sau
    Thế Trạm nhà các anh bị NASA bắt cóc ah ?
    Trung Quốc : không, là do chúng tôi mất quyền điều khiển do độ bền linh kiện Made in China trong không gian chỉ hết bảo hành 1 năm là toi,. Trường hợp trạm Thiên cung hỏng trước hạn nhà sx đã đền cho chúng tôi hẳn 1 bộ mới, đang để văn phòng đây
  2. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Im m cái mồm ngu đi thằng rồ Mỹ ngu qs Mỹ, đếch biết cái éo gì cũng bi bô tỏ vẻ hiểu biết

    F35A cất cánh từ tàu đổ bộ kkk ngu thế này mà suốt ngày nổ về con F35
    http://ttvnol.com/threads/tiem-luc-quan-su-han-quoc.714465/page-26

    Đi bênh cho cái thằng ăn cắp ảnh hèn hạ , lũ ngu và hèn thì thường tụi nó mới bênh nhau =))

  3. Inteltigence

    Inteltigence Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    67
    Em không bênh ai hết. Còn thầy nói vậy thì thôi em không tham gia nữa. Chúc các thầy cuối tuần vui vẻ :cool:
  4. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Ko biết thì nín đi bày đặt tỏ vẻ hiểu biết còn bênh cho cái thằng ăn cắp ảnh mất dạy

    ăn cắp ảnh rồi còn bảo người khác vốn hiểu biết hơn nó ăn cắp ảnh của nó =)) thế mà có 1 đống rồ Mỹ vô khóc thuê dùm
    http://ttvnol.com/threads/tiem-luc-quan-su-hoa-ky-phan-4.496198/page-781
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Vũ khí do Trung Quốc sản xuất mất kiểm soát

    19/05/2017 12:04:39
    [​IMG]
    Tổ hợp phòng không Giant Bow bao gồm đến 8 khẩu Type 85 liên kết với nhau do Trung Quốc sản xuất mất kiểm soát là nguyên nhân khiến 4 binh sĩ quân đội Indonesia thiệt mang trong cuộc tập trận ngày 17-5, trong khu vực quần đảo Natuna, phía bắc đảo Borneo.

    Theo The Jakarta Post, khẩu pháo phòng không Giant Bow do Trung Quốc chế tạo đã gặp sự cố trong cuộc tập trận của Quân đội Indonesia diễn ra hôm 17/5.

    Mặc dù là quốc gia có tiềm lực quân sự mạnh và khoa học kỹ thuật quân sự phát triển, nhưng chất lượng vũ khí của Trung Quốc vẫn bị các quốc gia sử dụng và ngay cả quân đội nước này cũng phàn nàn.

    Việc những vũ khí do Trung Quốc sản xuất không thể hiện đúng vai trò như trong quảng cáo thông số kỹ thuật, thậm chí mất kiểm soát là điều không phải hiếm. Trường hợp vũ khí nước này mất kiểm soát đã giết chế 4 binh sĩ Indonesia là vụ việc đáng tiếc mới nhất.
  6. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Tin cũ rích rồi cũng đăng, thôn xã cháu mới lắp mạng à kkkk

    tin mới nè đọc chưa

    Cháy động cơ, F-16 Mỹ xả vội nhiên liệu xuống hồ, thoát về căn cứ tại Nhật

    Động cơ của máy bay chiến đấu F-16 Hải quân Mỹ đã bất ngờ bốc cháy khi đang trên không trung khiến phi công phải xả nhiên liệu xuống hồ nước để bay về căn cứ Misawa.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa: máy bay F-16 của Không quân Mỹ. Nguồn: RT
    Chiếc máy bay nói trên mới cất cánh từ căn cứ không quân Misawa của Mỹ ở miền bắc Nhật Bản vào sáng 20/2 thì bị cháy động cơ. Sau khi trút bớt nhiên liệu xuống hồ Ogawara, phi công đã lái máy bay trở về căn cứ an toàn.

    Hãng tin Reuters dẫn lời các ngư dân Nhật cho biết, những bình xăng từ máy bay đã rơi xuống cách tàu đánh cá của họ khoảng 400 mét. Theo Sở phòng vệ Misawa, không có thương vong hay thiệt hại gì trong vụ việc.

    Căn cứ không quân Misawa nằm trên đảo Honshu của Nhật, là nơi đóng quân của cả binh sĩ Mỹ lẫn Nhật Bản. Misawa cũng được cho là một trong số ít phi trường nước ngoài nơi quân đội Mỹ cho đồn trú tiêm kích thế hệ thứ năm F-22 Raptor.



    Sự cố trên tiếp tục nối dài những trục trặc liên quan đến máy bay và lực lượng Mỹ đóng tại Nhật Bản. Một cuộc điều tra gần đây do Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiến hành cho thấy, 25 máy bay Mỹ đã bị những trục trặc kỹ thuật, buộc phải hạ cánh khẩn cấp chỉ trong năm 2017. Chỉ trong tháng 1/2018, hai chiếc trực thăng Mỹ đã phải hạ cánh khẩn xuống đảo Okinawa trong hai vụ việc cách nhau có 3 ngày.


    https://baotintuc.vn/the-gioi/chay-...hoat-ve-can-cu-tai-nhat-20180220141744396.htm

    đã tìm được ảnh F35A cất cánh trên tàu đổ bộ chưa mà ẳng vậy =)) ngu ktqs thì đừng có bi bô nữa thằng hèn à

    http://ttvnol.com/threads/tiem-luc-quan-su-han-quoc.714465/page-26
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Jakarta Post đưa tin, một khẩu pháo phòng không 2 nòng Giant Bow do Trung Quốc sản xuất bất ngờ gặp trục trặc trong cuộc diễn tập ngày 17/5 tại đơn vị pháo phòng không 1/K đóng tại Tanjung Datuk, quần đảo Natuna, bắn chết 4 binh sĩ thuộc lực lượng phản ứng nhanh quân đội Indonesia.[​IMG]

    Ngoài ra, trong sự cố này còn có 8 lính bị thương đã được đưa tới bệnh viện đa khoa Natuna để điều trị.

    Giant Bow là hệ thống pháo phòng không tầm thấp do tập đoàn NORINCO của Trung Quốc sản xuất, dựa trên mẫu ZU-23-2 của Liên Xô. Quân đội Indonesia được cho là đã mua 18 khẩu pháo này từ Trung Quốc để trang bị cho lực lượng phòng không của mình.

    Đây không phải là lần đầu tiên sự cố xảy ra đối với vũ khí Trung Quốc bán cho Indonesia. Trong tháng 9/2016, Hải quân Indonesia đã bắn thử tên lửa chống hạm C-705 do Trung Quốc sản xuất nhưng không thành công.[​IMG]

    Tên lửa rời bệ phóng sau khi nhận lệnh tới 5 phút và không thể đánh trúng mục tiêu được chỉ định là một tàu chiến ngưng sử dụng. Một tên lửa C-705 khác phóng từ KRI Kujang (642), lớp KCR-40 gặp lỗi trong giai đoạn giữa của chuyến bay và cũng không thể tìm thấy mục tiêu.
  8. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Tin cũ rích rồi cũng đăng, thôn xã cháu mới lắp mạng à kkkk

    tin mới nè đọc chưa

    Cháy động cơ, F-16 Mỹ xả vội nhiên liệu xuống hồ, thoát về căn cứ tại Nhật

    Động cơ của máy bay chiến đấu F-16 Hải quân Mỹ đã bất ngờ bốc cháy khi đang trên không trung khiến phi công phải xả nhiên liệu xuống hồ nước để bay về căn cứ Misawa.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa: máy bay F-16 của Không quân Mỹ. Nguồn: RT
    Chiếc máy bay nói trên mới cất cánh từ căn cứ không quân Misawa của Mỹ ở miền bắc Nhật Bản vào sáng 20/2 thì bị cháy động cơ. Sau khi trút bớt nhiên liệu xuống hồ Ogawara, phi công đã lái máy bay trở về căn cứ an toàn.

    Hãng tin Reuters dẫn lời các ngư dân Nhật cho biết, những bình xăng từ máy bay đã rơi xuống cách tàu đánh cá của họ khoảng 400 mét. Theo Sở phòng vệ Misawa, không có thương vong hay thiệt hại gì trong vụ việc.

    Căn cứ không quân Misawa nằm trên đảo Honshu của Nhật, là nơi đóng quân của cả binh sĩ Mỹ lẫn Nhật Bản. Misawa cũng được cho là một trong số ít phi trường nước ngoài nơi quân đội Mỹ cho đồn trú tiêm kích thế hệ thứ năm F-22 Raptor.



    Sự cố trên tiếp tục nối dài những trục trặc liên quan đến máy bay và lực lượng Mỹ đóng tại Nhật Bản. Một cuộc điều tra gần đây do Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiến hành cho thấy, 25 máy bay Mỹ đã bị những trục trặc kỹ thuật, buộc phải hạ cánh khẩn cấp chỉ trong năm 2017. Chỉ trong tháng 1/2018, hai chiếc trực thăng Mỹ đã phải hạ cánh khẩn xuống đảo Okinawa trong hai vụ việc cách nhau có 3 ngày.


    https://baotintuc.vn/the-gioi/chay-...hoat-ve-can-cu-tai-nhat-20180220141744396.htm

    Tên lửa TQ dỏm lắm, đụng vô thì mới biết kkk



    đã tìm được ảnh F35A cất cánh trên tàu đổ bộ chưa mà ẳng vậy =)) ngu ktqs thì đừng có bi bô nữa thằng hèn à

    http://ttvnol.com/threads/tiem-luc-quan-su-han-quoc.714465/page-26
  9. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Tên lửa Mỹ xịn quá kkkk, TQ đâu có nói tên lửa TQ số 1 thế giới như tên lửa Mỹ đâu, hóa ra tên lửa Mỹ chỉ bằng tên lửa hàng xuất khẩu cùi bắp của TQ

    Tên lửa SM-2 phát nổ "báo hại" tàu chiến Mỹ hỏng nặng
    Kiến Thức23/07/2015 16:19 GMT+71 đăng lạiGốc
    (Kiến Thức) - Một tàu khu trục Aegis của Hải quân Mỹ đã hư hỏng sau khi tên lửa SM-2 phát nổ ngay khi vừa rời bệ phóng.
    Trong một cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương hôm 18/7, một tàu khu trục Mỹ đã bị hư hỏng nặng sau khi tên lửa SM-2 phát nổ không lâu sau khi phóng.

    [​IMG]

    Tên lửa SM-2 phát nổ sau khi rời khỏi bệ phóng trên tàu khu trục Mỹ The
    Sullivans,

    Các quan chức Hải quân Mỹ xác nhận điều này. “Lúc 9h (giờ Mỹ) ngày 18/7, do mắc một số trục trặc, một quả tên lửa SM-2 phát nổ không lâu sau khi rời bệ phóng từ tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Sullivans trong cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển Virginia”, trích tuyên bố do Bộ chỉ huy Hệ thống Biển Hải quân Mỹ (NAVSEA) đưa ra.

    Cho tới nay, chưa có báo cáo nào về số người bị thương tích trong sự cố trên mặc dù một bên cửa tàu bị cháy “do các mảnh vỡ của tên lửa bắn vào”.

    NAVSEA cho biết, tàu khu trục này hiện chưa thể quay trở về căn cứ hải quân Norfolk. “Còn quá sớm để xem liệu vụ nổ đó có ảnh hưởng tới lịch trình của con tàu hay không”, trích tuyên bố.

    https://baomoi.com/ten-lua-sm-2-phat-no-bao-hai-tau-chien-my-hong-nang/c/17115181.epi

    tên lửa phòng vệ tối tân của Mỹ bắn trật lất kkkk =))

    Mỹ đốt 30 triệu USD vá tàu chiến bị UAV đâm thủng
    (Vũ khí) - Hải quân Mỹ vừa cho biết, việc sửa chữa tuần dương hạm bị chính UAV của nước này đâm thủng phải mất thời gian 6 tháng và tiêu tốn tới 30 triệu USD.
    Đó là tàu tuần dương USSS Chancellorsville (CG- 62) của Mỹ đã bị chiếc UAV loại Northrop Grumman BQM -74 lao vào trong đợt thử nghiệm nâng cao hệ thống chiến đấu Aegis cho Chancellorsville vào ngày 16/11/2013 gây ra hỏa hoạn, làm 2 thủy thủ bị thương và làm chiếc tàu hư hỏng nặng.

    Theo kết quả tìm hiểu ban đầu được công bố ngày 30/12/2013, nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên do BQM-74 bị mất kiểm soát do sự cố thông tin liên lạc.

    [​IMG]
    Vết thủng trên tuần dương hạm Chancellorsville do UAV BQM-74 gây ra
    Đồng thời sự bất ngờ này và thủy thủ đoàn chỉ được thông báo sự cố trong vòng có 4 giây khiến cho con tàu tuần dương không kịp né tránh.

    Theo phát ngôn viên Hạm đội 3 của Hải quân Mỹ, đại úy Lenaya Rotklein cho biết, chiếc máy bay không người lái (UAV) hỏng hôm 16/11 đâm vào tàu thành tuần dương hạm có tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville, tạo ra một lỗ thủng từ 0,6 tới 0,9 m, Lenaya Rotklein.

    Hiện tại, quân đội Mỹ đang sở hữu số lượng UAV hiện đại và đa dạng nhất thế giới. Đồng thời, trong tương lai, UAV sẽ được Mỹ liên tục hoàn thiện và sẽ được sử dụng nhiều hơn trong các hoạt động không quân.

    UAV là một vũ khí lợi hại của người Mỹ. Hiện cả quân đội Mỹ và Cục Tình báo Trung ương (CIA) đều dùng các UAV Predator và Reaper trong hoạt động trinh sát, thám sát và tấn công tiêu diệt trên khắp thế giới. Quân đội rất hay dùng rôbốt bay ở Afghanistan và các vùng chiến sự khác, trong khi CIA thường xuyên không kích các mục tiêu ở Pakistan và vấp phải sự chỉ trích của chính quyền ở đây.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-dot-30-trieu-usd-va-tau-chien-bi-uav-dam-thung-2363446/

    Aegis siêu hiện đại gây tai nạn chết cả chục mạng chó Mỹ kkk =))

    Nỗi đau sau tai nạn 2 tàu chiến khủng của Mỹ
    Đất Việt19/09/2017 07:34 GMT+71 đăng lại6 liên quanGốc
    Tàu chiến Mỹ gặp nạn, binh sĩ thiệt mạng, ngừng mọi hoạt động suốt 24h, mâu thuẫn báo cáo và cuối cùng là cách chức 2 tướng Hải quân.
    Ngày 18/9, Hải quân Mỹ đã cách chức 2 chỉ huy cấp cao "để mất lòng tin vào năng lực chỉ huy" sau loạt tai nạn của tàu khu trục tại Thái Bình Dương.

    Thông báo đăng tải trên trang web của Hải quân Mỹ cho biết, Tư lệnh Chỉ huy Hạm đội 7 đồn trú tại Yokosuka (Nhật Bản) Phil Sawyer vừa cách chức Chuẩn đô đốc Charles Williams - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm số 70, và Đại úy Jeffrey Bennett - Chỉ huy liên đội tàu khu trục số 15.

    [​IMG]

    Mỹ cách chức tướng Hải quân để xảy ra tai nạn tàu khu trục ở Thái Bình Dương. Ảnh: USNI

    Quyết định cách chức tướng Hải quân được đưa ra sau hàng loạt bê bối liên quan đến Hạm đội 7 trong ba tháng trở lại đây.

    Ngay cả ông Phil Sawyer - người ký quyết định cách chức 2 tướng lĩnh trên - cũng là người thay thế Tướng Joseph Aucoin, bị cách chức với lý do tương tự.

    Đầu tiên là vụ tàu khu trục USS Fitzgerald va chạm với tàu hàng của Philippines hồi tháng 6 khiến 7 thủy thủ Mỹ thiệt mạng.

    Tuyên bố của Hạm đội 7 cho biết nguyên nhân vụ tai nạn là do lỗi của các thủy thủ.

    "Việc va chạm là điều có thể tránh được và điều này chứng tỏ khả năng đi biển kém cỏi của các thủy thủ trên tàu. Trong trường hợp của Fitzgerald, khả năng làm việc theo đội quá yếu và sự chỉ huy không sâu sát là một trong những nguyên nhân gây va chạm” - tuyên bố của Hạm đội 7 ghi rõ.

    [​IMG]

    Tàu khu trục USS Fitzgerald thiệt hại nặng phải mang về Mỹ sửa chữa.

    Vụ tai nạn thứ hai là vụ tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain va chạm với tàu chở dầu Alnic Mc đi từ Hàn Quốc ở vùng biển ngoài khơi Singapore hôm 21/8 làm 10 thủy thủ khác thiệt mạng.

    Tàu USS John S. McCain đã bị hư hại ở mạn trái của đuôi tàu, còn báo cáo về lỗi để xảy ra tai nạn được cho là "vòng vo".

    Một quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ tiết lộ với CNN rằng, khu trục hạm của Mỹ đã bị hỏng thiết bị lái khi bắt đầu tiến vào eo biển Malacca sau đó va chạm với tàu chở dầu Alnic MC. Điều khó hiểu là chưa rõ vì sao thủy thủ đoàn của tàu chiến Mỹ lại không sử dụng thiết bị lái dự phòng để duy trì sự kiểm soát tàu.

    Báo cáo từ nguồn tin này khác biệt so với phân tích của một sĩ quan cấp cao Mỹ tên là Tom Dyer cho rằng, nguyên nhân vụ tai nạn này là do lỗi con người, theo tờ Al Jazeera.

    Các thủy thủ trong ca trực đêm dễ buồn ngủ và không hoàn thành nhiệm vụ quan sát các tàu di chuyển cùng chiều bênh cạnh việc quan sát các tàu ngược chiều và trước mặt. Do vậy, khi phát hiện ra chiếc tàu chở dầu khổng lồ chạy bên cạnh thì mọi phản ứng đều đã quá chậm.

    Ông Dyer cho rằng, dù hệ thống cảm biến trên chiến hạm Aegis Mỹ cho phép bao quát tình hình trên vùng biển rộng lớn dưới dạng đồ họa trên màn hình trung tâm, nhưng vận hành chúng lại là con người.

    [​IMG]

    Tàu USS John S. McCain va chạm với tàu chở dầu Alnic Mc.

    Quyết định cách chức tướng lĩnh Hải quân Mỹ là kết quả của những biểu hiện yếu kém trong hoạt động chỉ huy của Hạm đội 7 nói riêng và của Hải quân Mỹ nói chung. Bởi không chỉ 2 vụ tai nạn trên, tính từ đầu năm nay, có thêm 2 sự cố khác liên quan đến tàu chiến Hải quân Mỹ hoạt động tại Thái Bình Dương.

    Hôm 9/5, tàu tuần dương mang tên lửa USS Lake Champlain bị một thuyền đánh cá nhỏ ngoài bán đảo Triều Tiên tấn công. Và vào cuối tháng 1, tàu tuần dương mang tên lửa USS Antietam bị mắc cạn trong khi cố gắng neo tại vịnh Tokyo.

    Cả 4 tàu chiến này đều được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis.

    https://baomoi.com/noi-dau-sau-tai-nan-2-tau-chien-khung-cua-my/c/23316365.epi
    --- Gộp bài viết: 25/02/2018, Bài cũ từ: 25/02/2018 ---
    Tên lửa chống hạm Mỹ tối tân quá cũng chỉ ngang tên lửa bản xuất khẩu của TQ thôi kkkk =))

    Tàu tuần duyên LCS bắn hỏng tên lửa Harpoon

    Thất bại ngay lần đầu

    Trang Defense News dẫn nguồn tin từ Hải quân Mỹ cho biết, hôm 19/7, tàu LCS Coronado lần đầu tiên phóng thử tên lửa chống hạm Harpoon Block IC từ ống phóng đặt phía trước boong tàu trong cuộc cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) gần Hawaii.

    Mục tiêu của quả tên lửa chống hạm là tàu chiến lớp Oliver Hazard Perry USS Crommelin (FFG 37), vốn đã được cho ngừng hoạt động, nằm cách vị trí tàu LCS Coronado khoảng 37 km.

    "Tên lửa được phóng đi khỏi tàu theo đúng kế hoạch", Scott Larson, sĩ quan chỉ huy tàu Coronado trả lời trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm thứ Tư, khi vẫn đang ở trên biển. "Tên lửa trong có vẻ không gặp phải trục trặc về động cơ nhưng chúng tôi đã mất tín hiệu radar khi tên lửa bay ở tầm thấp".

    Trung tá Scott Larson nói: "Mặc dù tên lửa không bắn trúng mục tiêu nhưng đây không phải là dấu hiệu tiêu cực. Chúng tôi đã thử nghiệm thành công khả năng triển khai loại tên lửa như vậy và phóng tên lửa trong khi không gây thiệt hại trên tàu".

    Một trung tâm phân tích tác chiến hải quân độc lập hiện đang mô phỏng lại vụ phóng tên lửa và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra khi tên lửa chống hạm được tàu LCS Coronado phóng đi.

    [​IMG]
    Tàu LCS-4 Coronado phóng tên lửa Harpoon.

    Tàu tuần duyên LCS bắn hỏng tên lửa Harpoon

    LCS Harpoon Failure. We have a report that a Harpoon test fire from the LCS USSCoronado failed during a RIMPAC 2016 SINXEX (1).

    http://navy-matters.blogspot.com/2016/08/lcs-harpoon-failure.html
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Người Đức đã hoàn thành tuyến đường tàu Maglev tại Thượng Hải cách đây 14 năm .
    Cho tới nay, nó vẫn là đoàn tàu đạt tốc độ tối đa cao nhất tại Trung Quốc.

    Công nghệ của phương Tây thánh thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này