1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hàn Quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi superduck1102, 10/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    ko phải cụ ạ , TT mới lên lúc nào cũng muốn tỏ ra mình nguy hiểm , muốn làm cái gì đó um sùm lên cho khan khác xí để ghi dấu ấn , chẳng hạn như vụ Thaad của Mẽo í .
  2. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Này thì công nghệ HQ ăn đứt TT - Nổ trong tập trận pháo binh, 7 binh sĩ Hàn Quốc thương vong
    Phương Linh|19/08/2017 07:42 AM

    0
    [​IMG]
    Sự cố trong cuộc tập trận pháo binh khiến 7 binh sĩ Hàn Quốc thương vong (Ảnh minh họa)
    Truyền thông Hàn Quốc ngày 18-8 đưa tin, một vụ nổ đã xảy ra trong cuộc tập trận pháo binh khiến 1 binh sĩ Hàn Quốc thiệt mạng và 6 người khác bị thương.
    Huyện Cherwon tại Hàn Quốc nằm giáp biên giới với Triều Tiên.Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết, vụ nổ xảy ra tại một trường bắn súng ở huyện Cherwon, cách thủ đô Seoul (Hàn Quốc) 88km về phía Bắc. 7 binh sĩ đã được đưa tới bệnh viện gần đó, song 1 binh sĩ 27 tuổi đã không thể qua khỏi.

    Ngọn lửa lớn bốc lên từ một khẩu pháo tự hành K-9 Thunder giữa cuộc huấn luyện. Giới chức địa phương cho biết, cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

    Theo luật Hàn Quốc, các thanh thiếu niên nước này từ độ tuổi 18 đến 35 đều phải tham gia nghĩa vụ quân sự trong khoảng thời gian kéo dài 21 tháng.

    Sự cố nổ trong cuộc tập trậnpháo binhdiễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn, Ulchi Freedom Guardian từ 21 đến 31-8.

    Đây ko phải lần đầu pháo K9 có vấn đề

    Lộ lỗ hổng an ninh của Hàn Quốc trên biển

    Hàn Quốc vẫn phải đối mặt với các khó khăn trong việc lắp đặt các vũ khí tối tân trên các đảo phía tây bắc và củng cố sự sẵn sàng của quân đội khi cần thiết trong trường hợp nổ ra xung đột với Triều Tiên.
    [​IMG]

    Đảo Yeonpyeongdo bị pháo kích trong cuộc đụng độ giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên năm 2010

    Theo các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Seoul vẫn chưa thể triển khai các tên lửa dẫn đường chính xác, một máy bay do thám và máy bay không người lái như đã lên kế hoạch do các vấn đề về kỹ thuật và chính trị kể từ sau vụ pháo kích lên đảo Yeonpyeongdo mà Triều Tiên tiến hành năm 2010.

    Một loại tên lửa dẫn đường chống tăng của Israel là Spike vẫn đang bị nghi ngờ về hiệu quả khi vẫn đang phải kiểm định và không thích hợp trong trường hợp tìm kiếm các mục tiêu là đơn vị pháo binh của Triều Tiên được ngụy trang.

    Tờ Koreal Herald của Hàn Quốc cho biết Seoul và Washington chưa phác thảo nên kế hoạch tác chiến chung như đã lên kế hoạch từ trước, trong trường hợp có diễn biến bất thường trên biển Hoàng Hải.

    Thứ Sáu tới đây sẽ là kỷ niệm 2 năm ngày Triều Tiên nã pháo vào hòn đảo của Hàn Quốc giáp biên giới hai nước, khiến bốn người phía Hàn Quốc thiệt mạng.

    Kể từ sau vụ đụng độ năm 2010, tiềm lực quân sự của Triều Tiên ngày càng được củng cố.

    Triều Tiên đã thiết lập một căn cứ gồm có một hạm đội gồm các tàu đệm không khí ở Goampo, phía nam tỉnh Hwanghae. Hạm đội các tàu này có thể tiếp cận các đảo phía tây bắc của Hàn Quốc bao gồm cả đảo Baekryeong, gần với Đường Ranh giới phía Bắc (NLL) chỉ trong vòng 20 phút.

    Triều Tiên có khoảng 70 máy bay trực thăng tấn công luôn trong trạng thái sẵn sàng triển khai. Theo nhiều nguồn tin từ phía Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đang củng cố tiềm lực tấn công và huấn luyện tàu ngầm ở khu vực phía tây bắc Hàn Quốc.

    Trong khi đó, Hàn Quốc có các máy bay trực thăng tấn công AH-1 Cobra có thể đối trọng với các tàu đệm không khí của Triều Tiên, nhưng giới quan sát nói rằng các máy bay AH-1 có tiềm lực tác chiến rất hạn chế trong điều kiện ban đêm.

    Bên cạnh các bệ phóng đa hỏa tiễn, các rađa săn pháo, các bích kích pháo K-9 cũng được lắp đặt ở vùng tây bắc Hàn Quốc cùng với khoảng 1000 binh sĩ.

    Các quan chức Hàn cho biết trong năm qua khu vực này không được triển khai các vũ khí mới nào.

    Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc cho rằng đảo Yeonpyeong của mình rất dễ bị Triều Tiên tấn công và vì các thiết bị quân sự ở đây còn nhiều khiếm khuyết.

    Các bích kích pháo K-9 đã hoạt động rất kém trong suốt đợt đáp trả pháo kích của Triều Tiên. Tương tự vậy, các hệ thống rađa của Hàn Quốc định vị pháo Triều Tiên đã không hỗ trợ nhiều về mặt kỹ thuật cho các binh sĩ.

    Các bích kích pháo K-9 vốn là tuyến phòng thủ chính của Hàn Quốc trên các đảo phía tây bắc cách biệt và không có nhiều nguồn lực. Phải mất hai giờ đồng hồ thì quân đội Hàn Quốc mới có thể tới các đảo phía tây bắc nếu di chuyển từ sân bay Incheon (trong khi Triều Tiên chỉ mất 20 phút đi bằng tàu đệm không khí đã có thể tiếp cận các đảo này).

    1 trong số ít K9 chạy thoát khỏi căn cứ, khi Pháo TT bắn vào, nực cười ở chỗ phe rồ Mỹ luôn cho rằng pháo TT chỉ có số lượng chứ ko có chất lượng chính xác

    [​IMG]


    Lê Thu (theo Koreal Herald/ ANN)

    Hàn Quốc: Hệ thống vũ khí kém đến mức nguy hiểm

    Những sai sót và tai nạn đối với hệ thống vũ khí của Hàn Quốc đang đặt ra câu hỏi lớn cho khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này.
    [​IMG]

    Tàu khu trục Euljimundeok của hải quân Hàn Quốc

    Hồi đầu tháng 10, Hàn Quốc đã tổ chức một lễ duyệt binh hoành tráng khoe nhiều loại vũ khí mới và công nghệ quân sự hiện đại, đồng thời Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng kêu gọi quân đội nước này không ngừng đề cao tinh thần cảnh giác, nâng cao sức mạnh quân sự nhằm ngăn chặn mối đe dọa đến từ Triều Tiên.

    Tuy nhiên, hiện các chuyên gia phân tích quân sự Hàn Quốc đang tỏ ra ngày càng lo ngại về sức mạnh thật sự và khả năng ứng phó của quân đội Hàn Quốc trong trường hợp nổ ra xung đột, đặc biệt là độ tin cậy của các loại vũ khí trang bị được biên chế trong quân đội nước này.

    Các báo cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra hồi đầu tuần cho biết những cuộc thử nghiệm loại mìn hải quân K721 mới với mục đích đánh chìm tàu chiến của địch chỉ nổ được 1 trên 6 quả, đồng nghĩa với tỉ lệ thành công chỉ ở mức 16,6%. Các chuyên gia quân sự tự hỏi nếu loại mìn này được triển khai trên biển, điều gì sẽ xảy ra nếu các tàu chiến Triều Tiên tràn vào lãnh hải Hàn Quốc?

    [​IMG]

    Tàu khu trục Euljimundeok của hải quân Hàn Quốc

    Hồi tháng 12 năm ngoái, trong một cuộc diễn tập quân sự tàu khu trục Euljimundeok của hải quân Hàn Quốc đã lênh đênh một cách bất lực và vô phương tự vệ trên biển trong suốt 5 giờ đồng hồ sau khi máy phát điện bị trục trặc, thậm chí cả máy phát điện dự phòng cũng không hoạt động. Mất điện đồng nghĩa với việc động cơ không hoạt động, hệ thống điện tử điều khiển vũ khí bị vô hiệu hóa, và sinh mệnh con tàu cùng toàn bộ thủy thủ đoàn dễ bị đe dọa hơn bao giờ hết.

    Tồi tệ hơn nữa, 9 trong số 12 ắc-quy dự phòng phục vụ cho mục đích liên lạc trên chiếc tàu khu trục này cũng bị hỏng, khiến chiếc tàu này không thể liên lạc được với bộ chỉ huy để gửi tín hiệu cấp cứu.

    Độ tin cậy trong hệ thống vũ khí của Hàn Quốc đã suy giảm đến mức độ nguy hiểm. Hồi tháng 9, tàu đổ bộ Dokdo của hải quân Hàn Quốc đã bị trôi dạt vô định trên biển sau khi một máy phát của nó bốc cháy. Đây là một trong hai máy phát còn lại trong số 4 máy phát của con tàu đổ bộ cỡ lớn này, vì hai máy phát kia đã bị hỏng hồi tháng 4 do sai sót trong vận hành của một thủy thủ.

    [​IMG]

    Tàu đổ bộ Dokdo

    Và giờ đây chiếc máy phát duy nhất còn lại cũng bị hỏng sau khi thủy thủ trên tàu dùng nước biển để cố tìm cách dập tắt ngọn lửa. Với toàn bộ 4 máy phát bị hỏng, chiếc tàu đổ bộ này trở thành một “con tàu ma” trôi dạt và bất lực. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm nếu có tình huống tác chiến nổ ra.

    Trong khi đó, loại ngư lôi trang bị trên tàu ngầm mới có tên là Cá mập Đỏ với chi phí nghiên cứu chế tạo lên tới 942.000 USD chỉ có độ chính xác là 40%, kém hơn rất nhiều so với mức yêu cầu là 75%.

    Khi pháo binh Triều Tiên nã đạn vào đảo tiền tiêu Yeonpyeong, rất nhiều khẩu đội pháo K-9 và radar của thủy quân lục chiến Hàn Quốc đã không thể nào phát hiện được vị trí pháo kích của đối phương để tiến hành phản pháo. Rồi những vụ tai nạn rơi máy bay chiến đấu T-50 và F-5 liên tiếp trong năm ngoái và năm nay đều do lỗi bảo trì kém. Điều trớ trêu là những sự cố này lại diễn ra trong khi Hàn Quốc đang tích cực thúc đẩy việc bán máy bay huấn luyện T-50 cho các nước khác.

    [​IMG]

    Ngư lôi Cá mập Đỏ do Hàn Quốc chế tạo có độ chính xác chỉ đạt 40%

    Dù không có hệ thống vũ khí nào là hoàn hảo, song các loại vũ khí do Hàn Quốc chế tạo hiện nay đang ngày càng chứng tỏ sự kém cỏi của mình so với các quốc gia tiên tiến khác, và có vẻ như các hệ thống vũ khí nội địa này đã được vội vàng triển khai mà chưa qua kiểm tra đầy đủ. Trong khi quân đội Mỹ tiến hành hàng trăm cuộc thử nghiệm trước khi triển khai một loại vũ khí mới thì ở Hàn Quốc, số lần thử nghiệm như vậy chưa đếm hết trên đầu ngón tay.

    Tình hình tài chính eo hẹp là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, tuy nhiên đó cũng là một thực tế mà quân đội Hàn Quốc phải tìm cách khắc phục. Hàn Quốc phải tăng cường tính hiệu quả của các thử nghiệm vũ khí và áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn. Muốn hiện thực hóa được yêu cầu của Tổng thống Park Geun-hye, các chỉ huy quân sự Hàn Quốc phải nhận ra rằng những sai lầm của họ đã trở nên quá thường xuyên và phải tìm cách khắc phục càng sớm càng tốt.
    Lần cập nhật cuối: 19/08/2017
    convitbuoc thích bài này.
  3. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Vũ khí mới của Hàn Quốc đáng sợ hơn cả tên lửa Tomahawk khiến đối thủ "chột dạ"
    An Dương|04/09/2017 09:15 PM

    3
    [​IMG]
    Vũ khí uy lực nói trên chính là tên lửa hành trình HyunMoo-3 của Hàn Quốc. Đây được coi là một tên lửa có sức mạnh hơn cả Tomahawk của Mỹ.
    Quân đội Hàn Quốc lập tức nâng cảnh báo sẵn sàng sau địa chấn ở Triều Tiên
    Hyunmoo-3 là tên lửa hành trình siêu âm do Hàn Quốc phát triển. Vũ khí này có tầm bắn 1.500 km cùng đầu đạn công phá mạnh và trang bị công nghệ dẫn đường bám địa hình tiên tiến, kết hợp với hệ thống INS và GPS cho độ chính xác cực cao.

    Tên lửa HyunMoo-3 có thể được phóng từ chiến hạm hoặc các bệ phóng di động trên mặt đất. Theo nhận định của các chuyên gia, tên lửa HyunMoo-3 có nhiều điểm tương đồng với tên lửaTomahawkcủa Mỹ.

    [​IMG]
    Tên lửa Hyunmoo-3 khai hỏa

    Hiện có 3 phiên bản của tên lửa hành trình HyunMoo-3 với các tầm bắn khác nhau. Phiên bản Hyunmoo-3A được triển khai lần đầu vào năm 2006 có tầm bắn 500 km. Phiên bản Hyunmoo-3B được phát triển vào năm 2009 với tầm bắn 1.000 km.

    Tới năm 2010, Hàn Quốc bắt đầu chế tạo mẫu thứ 3 mang tên HyunMoo-3C đạt tầm bắn lên tới 1.500 km. HyunMoo-3C dài 6 m, đường kính 0,53 m, nặng 1,5 tấn mang đầu đạn nặng 500 kg, tên lửa có thể bay với vận tốc Mach 1,2.

    Với tên lửa hành trình phiên bản HyunMoo-3C, Hàn Quốc có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên, thậm chí cả Trung Quốc và Nhật Bản.

    Tên lửa hành trình của Hàn Quốc có độ chính xác cao, tốc độ bay lớn, khả năng bay bám địa hình thấp để tránh radar đối phương. Đây là đòn đánh phủ đầu đáng sợ nhất của Hàn Quốc.

    Mới đây, theo hãng tin Yonhap, quân đội Hàn Quốc vừa phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Hyunmoo có tầm bắn lên tới trên 800 km.

    Thông tấn Hàn Quốc cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng nước này là Han Min-koo đã trực tiếp giám sát vụ thử nghiệm. Nguồn thạo tin tiết lộ tên lửa đã đáp ứng các yêu cầu cần thiết về tầm bay và độ chính xác khi tấn công mục tiêu.

    Trong khi đó, nguồn tin khác dẫn tuyên bố của một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết: "Để phản ứng lại vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên, chúng tôi đã có biện pháp loại bỏ mối nguy hại về an ninh và thể hiện quyết tâm chống lại mọi hành động gây hấn này bằng các tên lửa Hyunmoo".

    Theo những thông tin được công khai, Hyunmoo là loại tên lửa được các chuyên gia quân sự Hàn Quốc cải tiến từ tên lửa đối không tầm xa MIM-14 Nike Hercules (Mỹ) từ đầu những năm 1980. Phiên bản đầu tiên là Hyunmoo 1 dài khoảng 12 m, nặng 5 tấn. Tên lửa thiết kế với 2 tầng động cơ nhiên liệu rắn, tầm bắn tối đa 180 km, lắp đầu đạn nặng 500 kg.

    Hồi đầu năm 2013, Quân đội Hàn Quốc đã nhập khẩu 60 tên lửa Spike do Israel sản xuất và 2 xe vận hành để triển khai trên đảo Baeknyeong và Yeonpyeong.

    Với năng lực hiện có và được đặt dưới sự bảo trợ của đồng minh thân cận là Mỹ, sức mạnh quốc phòng của Hàn Quốc được coi là hàng đầu trong khu vực.

    Đáp trả Triều Tiên, Mỹ đồng ý dỡ bỏ hạn chế về khối lượng đầu đạn tên lửa của Hàn Quốc
    Hải Võ|04/09/2017 10:41 PM

    1
    [​IMG]
    Quân đội Hàn Quốc phóng tên lửa Huynmoo xuống vùng biển phía Đông bán đảo trong cuộc tập trận ngày 4/9/2017 (Ảnh: BQP Hàn Quốc/Yonhap)
    Thông tin được Nhà Xanh thông báo ngày 4/9, một ngày sau khi Triều Tiên thực hiện vụ thử nghiệm bom H.
    Hàn Quốc phát hiện dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa mới
    Mỹ vàHàn Quốcđã nhất trí sửa đổi thỏa thuận song phương về tên lửa, cho phép Hàn Quốc lắp các đầu đạn có khối lượng lớn hơn trên tên lửa của mình. Giới hạn hiện nay, được quy định trong thỏa thuận sửa đổi năm 2012, là đầu đạn của Hàn Quốc không vượt quá 500 kg và tầm bắn tối đa 800 km.

    Thỏa thuận dỡ bỏ giới hạn khối lượng đầu đạn được thống nhất bởi tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae In trong cuộc điện đàm ngày 4/9 - thông cáo báo chí của Nhà Xanh cho biết.

    Trong điện đàm, hai ông cũng đồng ý rằng lúc này là thời điểm để áp đặt các biện pháp trừng phạt và gây sức ép mạnh nhất lên Triều Tiên. Hai nước sẽ theo đuổi mục tiêu trên tại Liên hợp quốc.

    Trước đó cùng ngày, phía Hàn Quốc cho biết đã thảo luận với Mỹ về việc triển khai tàu sân bay cùng các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đến bán đảo, sau khi Seoul phát hiện các dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể sắp tiến hành thêm các vụ phóng tên lửa.

    Việc sửa đổi thỏa thuận về tên lửa đã được ông Moon và ông Trump đề cập trong cuộc điện đàm ngày 1/9, nhưng dường như được xúc tiến nhanh hơn bởi sự kiện Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6.

    Trong phản ứng trước vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, tổng thống Trump cam kết sẽ tận dụng tối đa khả năng ngoại giao và cả quân sự của Mỹ để bảo vệ nước Mỹ cùng đồng minh. Tháo gỡ hạn chế về tên lửa cho đồng minh Hàn Quốc được xem là một trong những biện pháp đó.

    Tổng thống Moon Jae In lần đầu yêu cầu tham vấn với Lầu Năm Góc về thỏa thuận tên lửa vào tháng 7 vừa qua, sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) được cho là có tầm bắn phóng tới lãnh thổ Mỹ.

    Theo thỏa thuận được ký lần đầu vào năm 2001, Hàn Quốc chỉ được phát triển và sử dụng tên lửa có tầm bắn tối đa 300 km, do chính phủ Mỹ lo ngại bùng nổ chạy đua vũ trang ở Đông Bắc Á.
  4. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Hàn Quốc mua F 35A và thậm chí có thể cả F 35B để bỏ lên con này ( ước mơ với TQ nha )
    [​IMG]
  6. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Con F35A cất cánh được từ mấy con amphibious assault ship đâu mà mua F35A, ngu mà cứ thích bi bô cho người ta biết mình ngu =))

    Có ngày cũng bị tàu ngầm TT nó bắn chìm nghỉm cho mà nhục đòi đọ với TQ làm gì cho cao sang =)) tàu ngầm TT ồn như máy cày cũ rích mà còn bắn chìm nghỉm tàu chuyên săn ngầm công nghệ Mỹ Hàn thì chẳng dám tin TSB của Hàn nó còn tệ hại cỡ nào (vì TSB thường ko tự săn ngầm được)

    [​IMG]
  7. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
  8. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Hàn Quốc tiết lộ mẫu UAV trinh sát vũ trang giống MQ-9 của Mỹ

    (Kiến Thức) - Mẫu thử nghiệm máy bay trinh sát vũ trang không người lái KUS-FS do Hàn Quốc chế tạo đã tiến hành các chuyến bay thử nghiệm thành công vượt ngoài sự mong đợi của nhà phát triển.

    Máy bay trinh sát vũ trang không người lái (UAV) KUS-FS do Tổ hợp Không gian Vũ trụ Hàn Quốc (KAL-ASD) phát triển đã tiến hành thành công chuyến bay thử nghiệm, tạp chí quốc phòng Jane’s Defence Weekly cho biết.

    KUS-FS được chế tạo cho nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát vũ trang. Nó có thể hoạt động liên tục 24 tiếng trên không. KUS-FS có thiết kế khí động học rất giống MQ-9 Reaper của Mỹ.

    [​IMG]
    UAV Thần chết của Hàn Quốc bay thử nghiệm. Ảnh: Fangnook.
    Điểm khác biệt lớn của KUS-FS so với MQ-9, ngoài trạm quan sát và tìm kiếm mục tiêu quang-hồng ngoại, nó được lắp thêm một radar có khả năng quan sát 360 độ để giám sát và phát hiện các mục tiêu trên biển. Radar của nó có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly 100 km.

    Một hệ thống hỗ trợ điện tử dưới bụng để xác định và định vị tín hiệu từ các tàu trên mặt nước. UAV trinh sát này cũng được trang bị ăng ten liên lạc vệ tinh SATCOM cỡ lớn trong mũi máy bay cùng nhiều hệ thống điện tử hiện đại khác.



    Điểm khác biệt nữa là hệ thống bánh đáp của UAV KUS-FS được thiết kế gọn hơn và gập vào trong cánh chính, trong khi Reaper gập vào trong thân. Hai bên cánh được bố trí 4 điểm treo vũ khí. Nó có thể mang theo tải trọng khoảng 500 kg. KUS-FS được trang bị động cơ Pratt & Whitney PT6, công suất 1.200 mã lực.

    [​IMG]



    Theo Jane’s Defence Weekly, KUS-FS có tốc độ hành trình khoảng 312 km/h, phạm vi hoạt động khoảng 1.852 km, thời gian hoạt động tối đa có thể lên đến 32 giờ, trần bay tối đa 15 km. UAV KUS-FS khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp cho Không quân Hàn Quốc khả năng trinh sát và tấn công luồn sâu mạnh mẽ.

    Một quan chức Tổ hợp Không gian Vũ trụ Hàn Quốc từng nói rằng KUS-FS được thiết kế và chế tạo hoàn toàn trong nước và không có sự tham gia của nước ngoài. Sự tương đồng về hình dạng khí động học với Reaper của Mỹ vì đây là thiết kế tối ưu cho UAV ở vai trò trinh sát – vũ trang.

    Mời độc giả xem video: Bên trong phòng điều khiển các UAV tối tân nhất của Quân đội Mỹ. (nguồn Gung Ho Vids)



    http://kienthuc.net.vn/quan-su/han-...h-sat-vu-trang-giong-mq-9-cua-my-1028452.html

    Hàn Quốc nhái thì rồ Mỹ ko nói gì, TQ làm giống thì rồ Mỹ sủa như chó
  9. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575

    Indonesia rút khỏi chương trình KF-X của Hàn Quốc , báo hiệu các dự án stealth-fighter nội địa Hàn hoặc Nhật không có khả năng ra đời khi Lockheed Martin lobby quá mạnh cho F-35
  10. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Phận chó săn Nhật, Hàn giống nhau quá, bố Mỹ bố thí cho cái bản vẽ F22 rẻ rách lỗi thời nhà quê, thì tụi chó săn tranh nhau vào copy

    Mẫu concept KF-X mới của Hàn công bố, vâng máy bay Gen 5 tàng hình đấy ạ =)) vũ khí lộ thiên, DSI ko có, đã vậy chả khác gì F15 độ lên, đuôi thì nóng như lửa đốt, tính cạnh tranh về hiệu suất đốt sàn với F35 à, bao nhiêu điểm lỗi của F22/35 đều có trên KFX cả, còn rẻ rách hơn cả F3 của bọn Nhật bẩn

    [​IMG][​IMG]
    convitbuoc thích bài này.

Chia sẻ trang này