1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Vũ khí Trung Quốc “ngồi nhà” diệt 100% mục tiêu khủng bố IS

    Máy bay không người lái CH-4B của Trung Quốc hoạt động trong biên chế quân đội Iraq đã giành được thành tựu lớn, với tỷ lệ diệt mục tiêu khủng bố IS lên tới 100%.


    Theo National Interest, Bộ Quốc phòng Iraq hồi đầu tháng này công bố một đoạn video về máy bay không người lái (UAV) CH-4B do Trung Quốc sản xuất cũng như ca ngợi hết lời loại máy bay sánh ngang “sát thủ” MQ-1 Predator của Mỹ.

    Iraq nói máy bay không người lái CH-4B đã thực hiện 260 đợt không kích nhằm vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) với tỷ lệ thành công đạt mức tuyệt đối 100%.


    Thương vụ mua máy bay không người lái CH-4B được Iraq xúc tiến từ năm 2016, sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc đến nước này.

    Thoạt nhìn, mẫu CH-4B khá giống với phiên bản General Atomics MQ-1 Predator của Mỹ, do công ty China Aerospace Long March International thiết kế.

    Phiên bản CH-4B Trung Quốc chuyển giao cho Iraq có thể mang theo 345kg vũ khí, bao gồm 2 tên lửa chống tăng AR-1/HJ-10 và hai bom dẫn đường GPS FT-9. Máy bay còn được bổ sung tên lửa dẫn đường bằng laser, nâng độ chính xác lên mức tuyệt đối.

    CH-4B hoạt động ở tầm cao tối đa 7.000 m, tốc độ tối đa lên đến 210 km/giờ. Thời gian hoạt động của máy bay lên tới 14 tiếng, phạm vi 250km. Iraq đặt mua 3 chiếc CH-4B vào đầu năm 2015 và những bức ảnh xuất hiện tháng 3 năm đó khẳng định điều này.

    [​IMG]

    Máy bay không người lái CH-4B Iraq mua của Trung Quốc.
    MQ-1 Predator của Mỹ chỉ vượt trội hơn một chút ở khả năng mang 500kg bom đạn, tầm hoạt động 1.100km và thời gian hoạt động liên tục 24 giờ.
    Kể từ đó, mẫu máy bay không người lái này đã thực hiện nhiều sứ mệnh do thám không quân al-Kut, Iraq. Ngày 10.10.2015, một chiếc CH-4B mang số hiệu YI-801 đã cất cánh thực hiện nhiệm vụ không kích trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi.
    Máy bay khi đó mang theo 2 tên lửa HJ-10 và đã khai hỏa nhằm vào mục tiêu trên mặt đất ở phía đông nam thủ đô Baghdad.
    Trong nhiệm vụ này, chiếc UAV chỉ hoạt động trong phạm vi hiệu quả của sóng radio mà không sử dụng tín hiệu vệ tinh. Một quân nhân Trung Quốc có mặt trong phòng điều khiển khi máy bay làm nhiệm vụ. Điều này cho thấy Iraq vẫn chưa thể tự mình điều khiển loại máy bay không người lái này.
    Hai tháng sau, một chiếc CH-4B tham gia oanh tạc ở thành phố Ramadi, Iraq. Đợt không kích phá hủy một khẩu pháo được khủng bố IS cất giấu trong nhà máy bỏ hoang. Khẩu pháo này từng được sử dụng để tấn công quân đội Iraq, khi đó đang tập kết tại một cây cầu ở phía tây bắc thành phố.
    Kể từ đó, Iraq liên tục sử dụng CH-4B cho các nhiệm vụ chống khủng bố. Trong vòng hơn một tháng, CH-4B đã phá hủy nhiều xe chiến đấu, một cơ sở sản xuất bom và kho chứa đạn dược của IS.
    [​IMG]
    CH-4B có vẻ ngoài khá giống với mẫu MQ-1 Predator của Mỹ.

    Đến ngày 1/3/2016, Iraq bắt đầu chiến dịch giải phóng thành phố Samarra. Chiếc CH-4B đã vô hiệu hóa một loạt các xe đánh bom tự sát mà IS bố trí tại đây, giúp giảm đáng kể thương vong dưới mặt đất.

    Hai tháng sau, một phi đội CH-4B đã theo dõi hoạt động của khủng bố IS tại Fallujah. UAV này dùng tên lửa HJ-10 để tập kích một xe mang thuốc nổ tự chế.

    Những thành công trên chiến trường Iraq giúp Trung Quốc quảng bá mẫu CH-4B ra khắp khu vực. Mẫu UAV chiến đấu này được Ả Rập Saudi và Ai Cập đặt hàng. Ả Rập Saudi dùng CH-4B cho nhiệm vụ chống phiến quân nổi dậy ở Yemen.

    Tháng 9/2016, một chiếc CH-4B đã bị quân nổi dậy Houthi tại Yemen bắn rơi. Đây được coi là tổn thất đầu tiên của UAV Trung Quốc khi tham chiến ở nước ngoài.

    Năm 2017, Ả Rập Saudi công bố thỏa thuận trị giá 65 tỷ USD trong nhiều lĩnh vực, bao gồm việc cho phép Trung Quốc sản xuất các loại phi cơ không người lái tại quốc gia này.

    Rõ ràng là Ả Rập Saudi khá hài lòng với màn trình diễn của CH-4B ở Yemen. Giá thành sản xuất một UAV vũ trang này chỉ vào khoảng 4 triệu USD, rẻ hơn mức 20 triệu USD cho gói mua MQ-1 Predator của Mỹ với trung tâm điều khiển trên mặt đất.

    National Interest kết luận, CH-4B là loại khí tài quân sự gieo rắc nỗi kinh hoàng cho khủng bố IS ở Iraq.

    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/vu-khi-trung-quoc-ngoi-nha-diet-100-muc-tieu-khung-bo-is-1017520.html

    Link gốc: http://nationalinterest.org/blog/th...ing-isis-heres-why-america-should-worry-24581

    UAV của Nhật Ấn Đài Hàn có làm được như vậy ko rồ Mỹ :rolleyes:

    Rồ Mỹ bàn phím ở VN, đợt trước ngồi tận VN mà phán CH4 UAV TQ bên tận Iraq dỏm, bị Iraq chê, đắp chiếu, chê kém chính xác khi tác chiến các kiểu cơ mà, sao giờ éo dám nói gì nữa nguồn báo Mỹ hẳn hoi nè các cháu, nguồn Mỹ, dẫn tuyên bố của chính Iraq chắc ko bằng rồ Mỹ ngồi trước màn hình gõ phím phán đâu nhĩ :rolleyes: đúng là mấy thằng rồ Mỹ mạt hạng rẻ rách


    http://nationalinterest.org/blog/th...ing-isis-heres-why-america-should-worry-24581

    Dạo đó mấy thằng rồ Mỹ ngu nó ngồi tận VN, gõ phím phán ntn đây các độc giả thấy nó khôn chưa

    http://ttvnol.com/threads/tiem-luc-quan-su-hoa-ky-phan-4.496198/page-972#post-42913783

    Chê UAV TQ thực chiến kém, vậy mà UAV Mỹ giết dân thường liên tục thì ko dám đả động, đúng là rồ Mỹ cặn bã hèn hạ

    http://ttvnol.com/threads/tiem-luc-quan-su-hoa-ky-phan-4.496198/page-971

    Giờ thằng rồ Mỹ nào dám ẳng UAV TQ dỏm nữa, dỏm mà diệt mục tiêu 100%, trong khi UAV Mỹ chẳng dám show dẫn chứng, thậm chí còn giết nhầm dân thường lia lịa, thầy cứ dùng chính nguồn dẫn chứng Mỹ, Iraq mà vả mồm kkk
    --- Gộp bài viết: 05/03/2018, Bài cũ từ: 05/03/2018 ---
    Tàu sân bay Type 001A là TSB trang bị công nghệ radar AESA (bộ não đôi mắt) tối tân nhất thế giới, xà lang Izumo hay TSB USS Nitmitz dù được nâng bi cũng vẫn sử dụng radar đời cũ (USS Gerald R. Ford thì dùng AESA)

    Key Facts
    • The control tower island of the Type 001A is approximately 10 percent smaller than that of the Liaoning.
    • It displaces roughly 65,000 – 70,000 tons, a few thousand more tons than the Liaoning.
    • It features the advanced Type 346 S-band AESA radar system.
    • Its airwing is expected to be slightly larger than that of the Liaoning, featuring around 8 ad***ional aircraft.
    • The Type 001A may have an internal arrangement that is better optimized than the Liaoning’s.
    [​IMG][​IMG]

    https://chinapower.csis.org/china-aircraft-carrier-type-001a/
    https://www.popsci.com/china-new-aircraft-carrier-type-001a
    Lần cập nhật cuối: 05/03/2018
  2. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    'Siêu vật liệu' có thể giúp chiến đấu cơ Trung Quốc tăng khả năng tàng hình
    Trung Quốc sản xuất vật liệu tàng hình được cho là có khả năng tự điều chỉnh tỷ lệ hấp thụ sóng radar khi phủ bên ngoài tiêm kích.
    Trung Quốc phát triển áo choàng tàng hình




    00:29| 01:08



    Trung Quốc đã xây dựng một dây chuyền sản xuất mẫu "siêu vật liệu" hiện đại do Bắc Kinh tự phát triển, có khả năng làm cho mọi vật thể trở nên vô hình, CCTV hồi cuối tuần trước đưa tin.

    Theo giới chuyên gia, vật liệu mới của Trung Quốc có thiết kế bề mặt tinh vi và có khả năng bẻ cong các bức xạ hồng ngoại như ánh sáng khiến cho mắt con người không thể nhìn thấy vật thể được chiếc 'áo choàng này' bao phủ.

    Video do CCTV công bố cho thấy các nhà khoa học vật liệu thuộc phòng thí nghiệm Mô-đun Điện từ Siêu vật liệu tại thành phố Thẩm Quyến chế tạo siêu vật liệu từ những mảnh ghép có kích thước 80x60 cm được mạ đồng cùng một lớp phim gồm hơn 20.000 ô hoa văn hình vuông.

    Mỗi ô hoa văn có kích thước 0,2 mm vuông này được cho là chứa hàng nghìn cấu trúc siêu vi mà mắt thường không thể quan sát được.

    Mặc dù CCTV chưa tiết lộ thông tin về những ứng dụng của loại vật liệu mới, trang Sina cho rằng nhiều khả năng nó sẽ được sử dụng trên các máy bay chiến đấu của Bắc Kinh, đặc biệt là mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-20.

    Theo Sina, khi được sử dụng để phủ bên ngoài thân máy bay J-20, lớp da "siêu vật liệu" này có thể tự điều chỉnh tỷ lệ hấp thụ sóng radar dựa trên tần số của radar đối phương, từ đó tăng khả năng tàng hình cho tiêm kích. Ngoài ra, "siêu vật liệu" có thể còn được sử dụng làm vòm chứa radar và ăng-ten để giảm kích thước, tăng tính linh hoạt cho hệ thống radar trên máy bay.

    J-20 là mẫu tiêm kích tàng hình thứ ba được đưa vào biên chế vào một lực lượng không quân trên thế giới, sau dòng F-22 vào năm 2005 và F-35 cách đây hai năm.

    Xuất hiện công khai lần đầu tiên vào tháng 11/2016 tại triển lãm hàng không Chu Hải, J-20 được quảng bá là mẫu máy bay tối tân do Trung Quốc tự thiết kế và sản xuất, có khả năng đọ sức ngang ngửa cùng các tiêm kích tàng hình hiện đại nhất của Mỹ.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...ung-quoc-tang-kha-nang-tang-hinh-3722057.html
  3. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Trung Quốc tuyên bố đạt đột phá với pháo điện từ trên tàu chiến
    Bắc Kinh dường như đã làm chủ công nghệ nạp điện cho pháo điện từ trên tàu chiến có thể bắn ra đầu đạn nhanh gấp 6 lần âm thanh.
    Trung Quốc có thể đang lắp pháo điện từ đầu tiên trên tàu chiến / Ấn Độ thử thành công súng điện từ siêu tốc

    [​IMG]
    Khẩu pháo điện từ trên tàu đổ bộ Type-072II. Ảnh: SCMP.

    Cổng thông tin điện tử 81.cn của quân đội Trung Quốc hôm 14/3 xác nhận nước này đang thử nghiệm pháo điện từ do họ tự phát triển và lắp đặt trên tàu chiến. Bắc Kinh tuyên bố đã đạt được đột phá mới, giúp pháo điện từ hoạt động một cách ổn định trên chiến hạm.

    Zhang Xiao, chuyên gia thuộc Đại học Kỹ thuật Hải quân của quân đội Trung Quốc, kỹ sư trưởng dự án chế tạo hệ thống điện một chiều xung lặp để nạp điện cho pháo điện từ, cho biết họ đạt được đột phá sau hàng trăm lần thất bại và hơn 50.000 thử nghiệm khác nhau.

    Zhang cũng là người đứng đầu nhóm nghiên cứu đang tìm cách vượt qua những rào cản kỹ thuật trong quá trình lắp đặt hệ thống phóng điện từ trên tàu chiến, được cho là có thể ứng dụng trên các tàu sân bay tương lai của Trung Quốc.

    Các chuyên gia quân sự cho rằng Mỹ vẫn giữ ưu thế trong phát triển nguồn năng lượng cho pháo điện từ, nhưng đột phá mới sẽ giúp Trung Quốc bắt kịp đối thủ để sở hữu loại vũ khí uy lực này.

    Dự án pháo điện từ có sự góp mặt của 200 nhà khoa học từ 20 đơn vị nghiên cứu khắp Trung Quốc. Hồi đầu tháng 2, các diễn đàn mạng về công nghệ Trung Quốc đã lan truyền hình ảnh cho thấy hải quân nước này lắp một khẩu pháo nghi là pháo điện từ cỡ lớn lên mũi tàu đổ bộ lớp Type-072II.

    Pháo điện từ không sử dụng chất nổ mà tận dụng năng lượng của các đường ray điện từ để đẩy đầu đạn lao đi với vận tốc tới 7.200 km/h, gấp gần 6 lần âm thanh và nhanh hơn nhiều so với đạn pháo thông thường. Theo Văn phòng Nghiên cứu hải quân Mỹ (NRO), pháo điện từ có thể làm thay đổi cục diện chiến tranh. Tầm bắn lớn và tốc độ phản ứng nhanh sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho những tàu chiến được trang bị vũ khí này.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...-voi-phao-dien-tu-tren-tau-chien-3723680.html
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    [​IMG]

    U.S. President Donald Trump has signed legislation that encourages U.S. officials to travel to Taiwan to meet their counterparts and vice versa, a move that has angered China.

    The president signed the Taiwan Travel Act late Friday.

    ....
    After Trump signed the legislation, the Chinese embassy said in a statement that clauses in the travel act “severely violate the one-China principle, the political foundation of the China-U.S. relationship.”

    China said the Taiwan Travel Act violated U.S. commitments not to restore direct official contacts with Taiwan that were severed when Washington switched diplomatic recognition from Taipei to Beijing in 1979.
  5. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Cuối cùng thì Mỹ vẫn chưa công nhận ĐL độc lập =)) vẫn chỉ nói chung chung cho có lệ, ghế của ĐL ở LHQ thì giờ là của TQ và vẫn là của TQ :rolleyes:
  6. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Trung Quốc hoán cải Type-59 thành xe tăng không người lái
    (Vũ khí) - Xu hướng sử dụng robot chiến trường nhằm giảm thiểu thương vong cho binh sĩ đang được nhiều cường quốc quân sự trên thế giới coi trọng và triển khai.
    Chiến trường những năm đầu thế kỷ 21 đã ghi nhận sự tham gia của rất nhiều phương tiện chiến tranh không người lái có khả năng tung đòn tấn công.

    Nếu như trên bầu trời trước kia là sự thống trị của các dòng máy bay không người lái trinh sát và có vũ trang họ RQ và MQ của Mỹ thì gần đây đã có sự tham gia của Trung Quốc với các UAV "Cầu vồng" năng lực không hề thua kém.

    Chưa dừng lại đó, các nước trên còn tiếp tục chế tạo UAV tàng hình được dự báo sẽ trở thành xương sống của tiêm kích thế hệ 6 sau này, có thể kể ra đây một vài đại diện tiêu biểu gồm X-47B của Mỹ hay Neuron của châu Âu.

    [​IMG]
    Robot chiến đấu (xe tăng tự hành) Uran-9 của Quân đội Nga
    Khác với những quốc gia trên, Nga lại chọn cách đi riêng biệt của mình tập trung vào thế mạnh của lực lượng tăng thiết giáp khi họ liên tiếp giới thiệu và cho thực chiến tại Syria nhiều robot chiến đấu cũng như đảm bảo hậu cần dưới mặt đất mà Uran-9 là đại diện tiêu biểu.

    Việc sử dụng rộng rãi robot kiểu Uran-9 của Nga được cho là sẽ có quy mô rộng hơn cả máy bay không người lái vì tác dụng giảm thiểu thương vong cho binh lính trên chiến trường tương lai là lớn hơn nhiều.

    Bên cạnh đó, không thể bỏ qua việc người Nga đã công bố dự án nghiên cứu chế tạo xe tăng T-14 Armata robot hóa, tức là nó sẽ được điều khiển tự động hoàn toàn, mở ra triển vọng áp dụng điều này lên cả các dòng chiến xa thế hệ cũ hơn.

    [​IMG]
    Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 59 được điều khiển từ xa của Trung Quốc
    Mặc dù đi sau nhưng mới đây Quân đội Trung Quốc đã có một ý tưởng táo bạo đó là họ dự định triển khai trên quy mô khá lớn việc hoán cải các xe tăng chiến đấu chủ lực cũ Type 59 sang thành xe tăng không người lái.

    Đây là sản phẩm của Phòng thí nghiệm các hệ thống chiến đấu không người lái của nước này, hệ thống "robot chiến đấu Type 59" ban đầu khá đơn giản, chỉ bao gồm việc trang bị camera và thiết bị điều khiển, cho phép người lính kiểm soát từ xa.

    Bài toán tiếp theo cần lời giải đó chính là làm sao để chiếc Type 59 này có thể bắn và nạp đạn sau từng phát bắn khi không còn người trên xe, có lẽ chiếc xe tăng này chỉ là nguyên mẫu thử nghiệm trước khi được lắp thiết bị nạp đạn tự động hoặc để quân đội nước này ứng dụng trên các dòng xe tăng tối tân hơn.
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    hey, thằng kia ... cho thuê mấy nghìn cho trẻ con ngồi 10 phút bố mẹ lái thế?
    --- Gộp bài viết: 19/03/2018, Bài cũ từ: 19/03/2018 ---
    nông dân Nhật dùng máy cày tự hành từ thế kỷ trước hay sao ấy nhỉ?
  8. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Mỹ công nhận Đài loan, để mà phải cấm vận Trung quốc, nếu đói thì rất tội dân Trung quốc. Người Mỹ rất thương người.

    Mỹ không bao giờ đánh Trung quốc, đừng có mà nằm mơ, nếu đánh thì đánh lâu rồi. Mỹ chỉ đánh Trung khi bị Trung quốc tấn công trước. Mà Trung quốc thì làm gì đủ tự tin để dám tấn công Mỹ trước.
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Khựa sợ phong trào dân chủ từ Hongkong, Đài Loan chi phối tới bầu cử dân chủ, lòng dân trái ý Oảng nên tính cho lão Tập vạn tuế đây mà
  10. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Dân Trung quốc, họ muốn chọn cái gì thì là việc của họ, ai mà can thiệp được suy nghĩ của họ. Dân Tàu thấy thế nào tốt cho mình thì họ theo, có vậy thôi.

    Một bộ phận dân Hongkong vẫn muốn theo Trung quốc đại lục nha, nhìn biểu tình là biết. Lấy đâu ra cảnh sát chống bạo động nếu dân không theo. Ai mà biết dân Hongkong nghĩ gì, chỉ thấy sự việc là như vậy.

    Tôi không ở Hongkong nên không rõ, nhưng tôi đoán người Hongkong giàu có thì muốn có thị trường đại lục rộng lớn, được thuê nhân công giá rẻ. Còn dân lao động nghèo thì cực ghét dân đại lục vì họ cướp việc làm của họ, dân trung quốc đại lục làm cho giá lao động trở nên rẻ mạt trong khi giá cả ở Hongkong thì đắt đỏ.
    Lần cập nhật cuối: 19/03/2018
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này