1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi halosun, 23/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Người TQ thông minh và hiệu quả nhất thế giới luôn

  2. DLV47

    DLV47 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    30
    Nghe nói TQ thử nghiệm vũ khí thời tiết, trùng hợp VN có bão
  3. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Tụi này bản chất xưa giờ vậy không lớn nổi thành người.

    Ăn tạp, gian xảo, lừa đảo là thuộc tính trong máu rồi.
  4. DLV47

    DLV47 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    30
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    tuyệt vời : Trung Quốc sẽ trồng các giống cây như khoai tây, đậu tương trên Mặt Trăng ...
    =============
    Trung Quốc vừa phóng thành công tên lửa mang theo tàu thăm dò lên vùng tối của Mặt Trăng, nơi không bao giờ đối diện với bề mặt trái đất.

    Tàu không gian Chang'e-4 (Hằng Nga 4) sẽ đặt một trạm thăm dò xuống hố thiên thạch Von Kármán, nằm ở phía Mặt Trăng không bao giờ đối mặt với Trái Đất, theo truyền thông Trung Quốc.

    Tên lửa Long March 3B, mang theo Chang'e-4, được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Xichang của Trung Quốc.

    Tàu thăm dò Chang'e-4 sẽ mở đường cho Trung Quốc để đưa các mẫu đá và đất Mặt Trăng về trái đất phục vụ việc nghiên cứu.

    tàu không gian Chang'e-4 còn mang theo 3kg hạt giống khoai tây và rau cải để tiến hành các thử nghiệm sinh học trên Mặt Trăng.
    Thí nghiệm "Mặt Trăng sinh quyển mini" được thiết kế bởi 28 trường đại học Trung Quốc.

    "Chúng tôi muốn nghiên cứu sự phát triển của hạt giống và quá trình quang hợp trên Mặt Trăng", Liu Hanlong, giám đốc thử nghiệm và phó hiệu trưởng Đại học Chongqing nói với hãng tin Xinhua của Trung Quốc hồi đầu năm nay.
    --- Gộp bài viết: 10/12/2018, Bài cũ từ: 10/12/2018 ---
    ========
    Cố lên 1/3 là hạn chót nhé

    U.S. Trade Representative Robert Lighthizer said on Sunday he considers March 1 "a hard deadline" to reach a deal on trade with China, and that new tariffs will be imposed otherwise.

    "As far as I am concerned it is a hard deadline. When I talk to the president of the United States he is not talking about going beyond March," Lighthizer said on the CBS show "Face the Nation," referring to President Donald Trump's recent decision to delay tariff imposition until March 1 while talks proceed.

    "The way this is set up is that at the end of 90 days, these tariffs will be raised," said Lighthizer, appearing to tamp down expectations that the negotiation period could be extended.
  6. DLV47

    DLV47 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    30
    TQ đã đưa tàu khám phá vùng tối chị hằng xem thử có gì của chị ko, tiện thể kiểm tra xem có cờ quạt dấu chân alien ko :-D



    Hy vọng Mỹ cũng sẽ thôi bám đít Nga để tự chủ hơn trong công cuộc đua không gian vũ trụ như TQ cho phải đạo với tổ tiên người Đức cha đẻ space Mỹ

    https://www.nasa.gov/centers/marshall/history/vonbraun/bio.html
  7. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    ""Hai zaaaa... Mỹ đã nhắm kỹ từng con mồi của mình, tất nhiên không chỉ có Huawei, ZTE... những cánh tay nối dài của Trung Nam Hải rồi sẽ bị chặt đứt từng cái một... Vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ chỉ là một cái cớ, đánh cắp công nghệ Mỹ, cài phần mềm gián điệp vào sản phẩm gây phương hại đến nước Mỹ mới là chuyện lớn... Chưa hết rồi một ngày nào đó sẽ lòi thêm những bí mật khác, biết đâu Huawei, ZTE lại chẳng đã chế tạo những "bộ não" cho tên lửa, UAV và những loại vũ khí chính xác cao cho những thành viên thuộc phe trục: Bắc Hàn, Iran, Hamas, hezbollah và phiến quân Houthi... nhằm chống lại Mỹ và đồng minh. Từ từ rồi cháo cũng nhừ...!""
  8. DLV47

    DLV47 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    30
  9. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Châu Á chỉ có Nhật bản xứng đáng là đầu tàu về công nghệ, ****** thằng Nhật nó làm món gì cũng siêu tốt. Còn made in china nhìn vào là mất mịa nó niềm tin.
    https://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/10-mau-oto-ben-bi-nhat-deu-la-xe-nhat-3851825.html
    --- Gộp bài viết: 10/12/2018, Bài cũ từ: 10/12/2018 ---
    Nếu Sony và Samsung nổi hứng không bán camera cho TQ thì coi như mãng smartphone của khựa bị chôn sống.
  10. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    thấy con chó kia sủa những vấn đề ko liên quan tới quân sự tội ghê, thấy rồ tàu nó ko thèm care, để chữ ký là đủ hiểu rồi mà vẫn bám đít, chắc ba má buồn vì sinh ra nó lắm

Chia sẻ trang này