1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Ukraina

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi brucelee1, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Ukroboronprom: Chuyển giao trực thăng Mi-24PU1 và tên lửa S-300

    Ukroboronprom chính thức tuyên bố, họ đã hoàn tất việc hiện đại hóa trực thăng Mi-24PU1 và tên lửa S-300, cho thấy những bước tiến lớn, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội.
    Theo đó, tổ hợptên lửa S-300(phiên bản S-300PS) sau khi được đại tu, nâng cấp để kéo dài niên hạn sử dụng thêm 7 năm nữa đã chính thức được Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Ukraine (Ukroboronprom) chuyển giao cho Không quân nước này.
    [​IMG]
    Đích thân ông Roman Romanov, Tổng giám đốc tuyên bố trên website chính thức của Tập đoàn này hôm 2/9: "Ngày nay , các chuyên gia của Tập đoàn đã phối hợp hết sức chặt chẽ với phía quân đội, để cùng nhau cải tiến, nâng cấp vũ khí trang bị, đưa những kinh nghiệm quý báu đã được đúc kết qua nhiều năm ra thực tế chiến trường".

    Tuần qua, các bước cuối cùng đã hoàn thiện và sản phẩm là tổ hợp tên lửa phòng không S-300PS mới đã được thử nghiệm thành công, đáp ứng yêu cầu và được Hội đồng Quốc phòng & An ninh Ukraine chấp thuận đưa vào trang bị.

    Trong một diễn biến khác, hôm 9/9, Nhà máy Sửa chữa máy bay Konotop "Aviakon" cũng thuộc Ukroboronprom đã hoàn tất việc sửa chữa, nâng cấp 3 trực thăng vũ trang Mi-24PU1 theo đặt hàng của Không quân lục quân Ukraine.
    [​IMG]
    3 chiếc Mi-24PU1 này đẵ sẵn sàng được chuyển giao sau khi được nâng cấp với nhiều hệ thống điện tử hàng không và phòng hộ hiện đại cùng các vũ khí uy lực. Trong tương lai, Tập đoàn sẽ tiếp tục cung cấp thêm nhiều loại vũ khí trang bị tương tự cho Quân đội.

    Điểm đặc biệt nhất của những chiếc trực thăng này là chúng được lắp thiết bị phòng vệ Adros, phát triển bởi Tổ hợp Khoa học kỹ thuật "Progress".

    Theo đó, Mi-24PU1 có khả năng đánh lừa các loại tên lửa có điều khiển bằng hồng ngoại, nhất là tên lửa vác vai Igla hay Stinger, đồng thời chúng cũng vô hiệu được các loại tên lửa không đối không như R-60 và R-73.

    Để thực hiện nhiệm vụ tấn công, Mi-24PU1 có thêm hệ thống ngắm bắn và định vị hiện đại để điều khiển pháo tự động 30mm uy lực cùng nhiều loại tên lửa bao gồm cả tên lửa chống tăng có điều khiển chính xác trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày hay đêm.

    Ông Stepan Poltorak - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine hãnh diện tuyên bố trong bài diễn văn hôm 29 tháng 8 vừa qua "Xin cảm ơn sự cống hiến không ngừng của các bạn".
    http://soha.vn/ukroboronprom-chuyen-giao-truc-thang-mi-24pu1-va-ten-lua-s-300-20160911111219105.htm
    longanhle thích bài này.
  2. toiyeutrunghoa

    toiyeutrunghoa Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    6
    Tên lửa chống tăng nhỏ nhất Ukraine có chọi được T-90

    (Kiến Thức) - Với trọng lượng chỉ 18kg (gồm cả tên lửa và bệ phóng), RK-3 Korsar được coi là loại tên lửa chống tăng nhỏ nhất của Quân đội Ukraine.

    [​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/09/2016, Bài cũ từ: 20/09/2016 ---
    "Mỏng manh dễ vỡ" trực thăng tấn công Ukraine chế tạo
    Cập nhật lúc: 13:00 19/09/2016
    (Kiến Thức) -Thiết kế trực thăng tấn công VV-2 do Ukraine chế tạo có phần giống mẫu AH-1 của Mỹ nhưng "mỏng manh" hơn và thông số không quá ấn tượng.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  3. Teacher_Of_Dumbers

    Teacher_Of_Dumbers Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2016
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    492
    Ukraine vừa thực hiện bắn đạn thật súng 23mm của xe bọc thép Dozor-B. Sau khi giới thiệu tháp súng 12.7mm, năm ngoái Wetan-Group Ukraine giới thiệu tháp súng mới sử dụng khẩu Gsh-23L 23mm 2 nòng, loại súng gắn trên Mig-21, Mig-23 và Mi-24/35.

    Toàn bộ tháp pháo bao gồm súng, dây tiếp đạn, thùng đạn, thùng thu đai nối đạn, hệ thống ngắm bắn được gắn nổi bên ngoài trên nóc xe. Súng có độ ngẩng từ -5° - 60°, tầm bắn hiệu quả 2,000 m, tốc độ bắn từ 3,000-3,400 viên/phút, có thể dùng để tấn công các mục tiêu kiên cố và mục tiêu bay. Tháp súng có dự trữ đạn 250 viên.

    Tháp súng 23mm này có thể gắn cho nhiều loại phương tiện chiến đấu khác nhau bao gồm cả xe tank. Ukraine đã giới thiệu phiên bản T-64 nâng cấp với súng 23mm 2 nòng Gsh-23L và súng 12.7mm gắn trên tháp pháo.

    [​IMG]

    [​IMG]



    T-64E nâng cấp
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 22/09/2016
    meo-u thích bài này.
  4. toiyeutrunghoa

    toiyeutrunghoa Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    6
    Tiết lộ đơn giá xe bọc thép chở quân BTR-4 của Ukraine
    Ly Vy | 29/09/2016 20:01

    2
    [​IMG]
    BTR-4 hiện là dòng xe bọc thép chở quân bánh hơi hiện đại nhất do Ukraine chế tạo. Mẫu xe này cũng được Ukraine chào bán đến nhiều quốc gia trên thế giới.
    BTR-4 là mẫu xe bọc thép chở quân bánh hơi 8x8 do Viện Thiết kế chế tạo Kharkiv Morozov phát triển và được giới thiệu lần đầu trước công chúng vào năm 2008.

    [​IMG]
    Xe bọc thép chở quân BTR-4 với tháp pháo 30mm.

    So với các mẫu xe bọc thép chở quân bánh hơi thời Liên Xô (ví dụ BTR-60/70/80), thiết kế của BTR-4 có nhiều điểm khác biệt như vị trí ngồi của lái xe và trưởng xe đặt phía trước, động cơ và phần truyền động đặt ở giữa và khoang chở lính ở phía sau. Binh lính ra vào xe qua cửa phía sau và cửa nóc, lái xe và trưởng xe ra vào qua 2 cửa bên hông xe.

    Hiện nay, BTR-4 có nhiều phiên bản khác nhau, mới đây thông tin về đơn giá của các phiên bản này đã vô tình được tiết lộ.

    Theo website diana-mihailova.livejournal.com, đây là báo giá của các phiên bản BTR-4 khác nhau do Công ty nhà nước Ukrspet***port của Ukraine đưa ra vào tháng 07/2012, sau chuyến thăm của đại diện Bộ Quốc phòng Colombia đến Ukraine vào tháng 06 cùng năm.

    [​IMG]
    Đơn giá các biến thể của xe bọc thép BTR-4 được Ukraine chào bán cho Colombia.

    Chi tiết đơn giá các biến thể của xe BTR-4:

    - BTR-4E trang bị súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7mm, lô 30 xe có đơn giá 1,45 triệu USD/chiếc.

    - BTR-4E trang bị tháp pháo cỡ nòng 30mm, lô 9 xe có đơn giá 1,45 triệu USD/chiếc.

    - BTR-4S phiên bản xe cứu thương chiến trường, đơn giá 1,345 triệu USD/chiếc.

    - BTR-4MN trang bị súng cối (chưa rõ cỡ nòng), đơn giá 1,498 triệu USD/chiếc.

    - Xe chỉ huy BTR-4KSH, đơn giá 1,472 triệu USD/chiếc.

    - BTR-4RK với tháp pháo lắp tên lửa chống tăng, đơn giá 1,626 triệu USD/chiếc.

    Ngoài ra, khách hàng còn có thể lựa chọn một trong số các loại động cơ dưới đây để trang bị trên xe BTR-4 gồm: động cơ diesel Deutz BF6M1015CP hoặc TCD 2015 V 06 do Đức chế tạo, động cơ 3TD-3A của Ukraine, động cơ YaMZ-7511.10 của Nga, động cơ CURSOR-10 của hãng Iveco Italia, động cơ QSM11 Cummins do Mỹ chế tạo.

    Tuy nhiên, cho dù phiên bản động cơ nào đi nữa thì xe BTR-4 vẫn dùng bộ truyền động Allison 4500 RDS.
    http://soha.vn/tiet-lo-don-gia-xe-boc-thep-cho-quan-btr-4-cua-ukraine-20160928160357711.htm
  5. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Xe BTR-4M Ukraine chiến thắng ngoạn mục trước Nga
    (Vũ khí) - Để giành được chiến thắng trong gói thầu mua xe chiến đấu lội nước của Indonesia, xe BTR-4M đã vượt qua nhiều đối thủ, trong đó có Nga.
    Theo Defence news, hôm 28/9/2016, Indonesia đã chính thức được tiếp nhận lô 5 chiếc BTR-4M từ phía Ukraine.Theo bức ảnh được công khai, lô xe gồm 2 xe bọc thép chở quân bánh lốp BTR-4M với module chiến đấu BM-7 Parus và 3 xe chỉ huy với các ụ súng máy 12,7mm.

    Indonesia đã chính thức ký hợp đồng mua để dùng thử 5 xe bọc thép chở quân BTR-4M của Ukrspet***port, một công ty con thuộc hãng quốc phòng Ukraine Ukroboronprom hồi cuối tháng 2/2014.

    [​IMG]
    Indonesia tiếp nhận xe BTR-4M
    Theo nguồn tin trên, những chiếc xe BTR-4M sẽ được Indonesia cung cấp cho lực lượng Hải quân và nếu nhận được phản hồi tích cực từ phía quân đội của Indonesia thì nước này sẽ tiếp tục mua thêm hàng từ Ukraine với số lượng 50 chiếc.

    Dù bản hợp đồng đã được Indonesia và Ukraine ký kết, tuy nhiên hiện chưa rõ giá trị của bản hợp đồng này, nhưng phía công ty quốc phòng của Ukraine cho rằng, sự thành công của hợp đồng bán xe bọc thép cho Indonesia là một sự chiến thắng trong cuộc cạnh tranh đầy khó khăn với các hãng xuất khẩu vũ khí hàng đầu của Nga.

    Nguyên nhân thắng thầu cũng không được phía Ukraine hay Indonesia tiết lộ. Chỉ biết trước đấy, vào tháng 10/2013, một phái đoàn Bộ Quốc phòng Indonesia đã thăm chính thức Ukraine để quan sát BTR-4M và đánh giá rất cao hiệu suất, khả năng chiến đấu của xe bọc thép này.

    BTR-4M cũng được chuyên trang quốc phòng danh tiếng Military-today.com xếp vào top 10 xe bọc thép chở quân tốt nhất hiện nay trên thế giới. Vì thế mà chiếc xe BTR-4M đầu tiên biên chế trong quân đội Ukraine năm 2009 sau đó đã nhận được những đơn đặt hàng lớn từ Iraq (88 chiếc được bán trong tổng số 420 chiếc đặt hàng) và Kazakhstan (100 chiếc).

    Thậm chí Military-today.com còn xếp BTR-4M trên một bậc so với xe bọc thép chở quân BTR-82 của Nga, một loại xe bọc thép chở quân bánh lốp 8x8 cũng được phát triển trên nền tảng xe bọc thép BTR-80 của Liên Xô.

    Xe bọc thép chiến đấu BTR-4M là loại xe chở quân bánh lốp 8x8 có thể mang theo từ 10-12 người gồm 3 người trong tổ lái và 7-9 lính chiến, có động cơ chạy bằng diesel 500 mã lực, vận tốc tối đa trên đường đất là 110 km/h, 10km/h dưới nước và có phạm vi hoạt động tới 690 km.

    Loại xe bọc thép này cung cấp một lớp giáp bảo vệ toàn diện 7,62 mm chống đạn bi và mảnh pháo. Riêng giáp ở vòng phía trước nó có thể chịu được đạn 12,7 mm. Xe cũng chịu được 6kg mìn chống tăng. Phiên bản cải tiến BTR-4MV còn chịu được 8 kg thuốc nổ chống tăng.

    Đồng thời BTR-4M còn được trang bị hệ thống bảo vệ và chữa cháy tự động. Xe BTR-4M được trang bị hệ thống vũ khí với một pháo 30 mm, 2-4 tên lửa chống tăng Konkurs hoặc Baryer và súng máy cỡ 7,62 mm. Hệ thống vũ khí cài đặt này sẽ được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/xe-btr-4m-ukraine-chien-thang-ngoan-muc-truoc-nga-3320117/
  6. spidemans

    spidemans Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2016
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    33
    Indo không còn chuộng BTR-82 của Nga cũng như chính quân đội Nga đang cốđẻ ra con Boomerang đổ bộ bằng cửa sau vậy chứ chẳng có gì hơn BTR-82
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Hệ thống Luch Ukraine thừa sức phá hủy tăng cũ Nga
    (Vũ khí) - Với hệ thống tên lửa Luch, Ukraine thừa sức phá hủy tăng mạnh nhất của Nga. Tuy nhiên, thực tế không hẳn như vậy.
    Hãng thông tấn UNIAN của Ukraine dẫn nguồn tin quân sự nước này cho biết, cho biết, với nòng cốt là đạn RK-3, hệ thống tên lửa chống tăng Luch do nước này tự phát triển có thể dễ dàng phá hủy xe tăng - thiết giáp đối phương.

    Vũ khí này có thể dễ dàng tích hợp lên nhiều loại xe chiến đấu, tàu chiến hạng nhẹ và tàu cao tốc hoạt động gần bờ.

    Đặc biệt, Luch được đánh giá là sản phẩm mang tinh hoa của nền công nghiệp quốc phòng Ukraine, vũ khí này sở hữu những tính năng tương tự hệ thống 9K115 Metis được phát triển dưới thời Liên Xô cũ.

    [​IMG]
    Ukrhaine thử nghiệm hệ thống Luch.
    Theo RIA Novosti, nhà sản xuất Ukraine đã thử nghiệm lần đầu với Luch vào tháng 7/2013. Tầm bắn của loại tên lửa chống tăng này xa gấp đôi so với các tổ hợp tên lửa chống tăng cơ động hiện nay. Tên lửa có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, từ -40 độ C cho tới 60 độ C.

    "Chúng tôi đã bắt đầu tiếp thị hệ thống và ký kết các hợp đồng cung cấp tên lửa mới vào năm 2014 nếu công việc phát triển được hoàn thành cuối năm nay", đại diện nhà sản xuất Luch nói với hãng tin RIA Novosti.

    Theo quảng bá, Luch có thể phá hủy các mục tiêu kiên cố, lô cốt, mục tiêu di chuyển như xe tăng, xe bọc thép hiện đại và các đối tượng kết hợp khác, trong đó bao gồm cả các lớp giáp nguyên khối như giáp phản ứng nổ ERA. Đặc biệt, vũ khí này còn có thể bắn hạ cả máy bay trực thăng và các phương tiện bay không người lái.

    Dù nhà sản xuất đầy tự tin khi nói về sức mạnh của dòng tên lửa này, tuy nhiên theo nhận định của hãng RIA Novosti, do tên lửa này có kích thước quá nhỏ nên gần như nó không đủ sức để đối phó với những dòng tăng thế hệ mới của Nga, Mỹ hiện nay.

    Theo nhận định này, tên lửa chống tăng Luch có trọng lượng tổng thể là 18kg, trong đó đạn nặng 13,5kg. Luch được trang bị những viên đạn tên lửa cỡ 107mm trang bị đầu nổ kiểu tandem có tầm bắn ước tính 50m tới 2.500m. Nó được đánh giá có thể xuyên phá dễ dàng các loại xe tăng cũng như xe bọc thép chở quân (APC) và xe chiến đấu bộ binh (IFV).

    Ngoài đầu đạn chống tăng, Ukraine còn phát triển các viên đạn rocket 107mm mang đầu nổ nhiệt áp có tầm bắn khoảng 600m. Theo tính toán của nhiều chuyên gia, với đầu đạn này sức xuyên phá của hệ thống Luch đạt 550mm giáp thép đồng nhất (RHA) sau ERA.

    Với mức xuyên này, Luch có thể hạ gục được các loại xe tăng thế hệ cũ của Nga như T-54/55 hoặc tăng M60 Patton. Tuy nhiên, khi phải đối đầu với dòng xe tăng hiện đại như T-90, M1 Abrams hay là Leopard 2A6, nhiệm vụ của Luch gần như là không thể hoàn thành.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/he-thong-luch-ukraine-thua-suc-pha-huy-tang-cu-nga-3320174/
  8. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Ukraine thừa đủ khả năng chế tạo máy bay quân sự

    Quốc hội Ukraine mới đây đã lên tiếng thừa nhận Ukraine không có đủ tiềm lực về tài chính và công nghệ để có thể chế tạo máy bay quân sự riêng của mình.
    Lời thừa nhận trên được chính Chủ tịch Ủy ban các vấn đề An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Sergey Pashinsky đưa ra trong phiên họp Quốc hội Ukraine mới đây.

    “Việc chế tạo máy bay quân sự lớp “Elka” (dòng máy bay huấn luyện hạng nhẹ của Cộng hòa Czech) sẽ tiêu tốn từ 3-4 tỷ USD. Trong khi đó, dự trữ ngân sách quốc phòng của Ukraine trong năm nay chỉ hơn 100 triệu USD một chút. Với số tiền này, chúng ta liệu có thể nói về loại máy bay quân sự nào được?”- Sergey Pashinsky nói.

    Theo Sergey Pashinsky, sẽ là ảo tưởng nếu nói về chủ đề này vì hiện Ukraine “không có đủ tiềm lực cả về tài chính và công nghệ để có thể chế tạo được máy bay của riêng mình, cho dù đó là loại máy bay hạng nhẹ nhất”.

    Chủ tịch Ủy ban các vấn đề An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine cũng thừa nhận rằng tất cả các xí nghiệp thuộc Tổ hợp Công nghiệp-Quốc phòng Ukraine hiện nay hầu như không nhận được bất cứ đơn đặt hàng nào. Tổ hợp này của Ukraine chỉ có thể tồn tại được nhờ bán các tài sản được kế thừa từ thời Liên Xô.

    “Chúng tôi không có bất cứ tiềm lực nào vì tiềm lực của chúng tôi có được bằng cách thức sau: lấy các loại xe tăng T-72 hoặc T-64 theo giá thành bán sắt vụn, sau đó đưa vào các nhà máy bọc thép, sửa chữa và sau đó bán với giá 400 nghìn USD”- Sergey Pashinsky giải thích.

    Sergey Pashinsky cũng nhấn mạnh rằng hiện tiềm lực của Ukraine bị hạn chế ở mức chỉ có thể sản xuất được một số xe bọc thép “Dozor” và súng phóng mìn “Molot”. Đây là 2 loại vũ khí duy nhất mà Ukraine có thể chế tạo và sản xuất được. “Nói về máy bay và tàu sân bay thì các lĩnh vực này đã bị hủy hoại. Tiềm lực là bằng không, tiền không có”.

    Được biết, hồi cuối tháng 5 vừa qua, Phó Tư lệnh chịu trách nhiệm mảng vũ khí của Quân đội Ukraine Vladislav Shostak tuyên bố rằng các xí nghiệp của Tổ hợp Công nghiệp - Quốc phòng Ukraine đang có tất cả các năng lực cần thiết để sản xuất nhằm thúc đẩy chế tạo máy bay tác chiến của riêng mình. Ngoài ra, Ukraine còn có thể tiến hành hiện đại hóa và chế tạo các hệ thống phòng không mới.

    [​IMG]
    Ukraine thừa nhận không đủ khả năng chế tạo máy bay quân sự

    “Chúng tôi có các đơn đặt hàng chế tạo máy bay quân sự. Cụ thể, xí nghiệp Antonov sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các đơn hàng này. Ngoài ra, chúng tôi có thể chế tạo động cơ Motor Sich”- Shostak tuyên bố.

    Trước đó, cuối tháng 4/2016, trong thời gian đến thăm khu vực Zaporoze, Tổng thống Ukraine Poroshenko cũng tuyên bố rằng Ukraine sẽ có thể sản xuất cả máy bay tiêm kích.

    “Tôi tin tưởng rằng việc sử dụng các cơ sở sản xuất và thiết kế khoa học, trong thời gian tới chúng ta có thể chế tạo được các động cơ hiện đại mới để chế tạo máy bay tiêm kích của riêng mình” - ông Poroshenko khi đó đã tuyên bố.

    Trong khi đó, giới truyền thông cho rằng trong thời gian đến thăm Ủy ban thiết kế lắp máy Zaporoze, ông Poroshenko cũng đã được giới thiệu các luận điểm trong dự án chế tạo máy bay tiêm kích đa năng của riêng Ukraine mang tên LBL (máy bay tác chiến hạng nhẹ).

    http://soha.vn/ukraine-thua-du-kha-nang-che-tao-may-bay-quan-su-20161007143034931.htm
  9. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Gói nâng cấp của Ukraine biến 4.000 khẩu AK-74 thành đồ phế thải
    PnM | 10/10/2016 07:30

    2
    [​IMG]
    Các vũ khí sau khi nâng cấp bị tăng khối lượng và chứa nhiều chi tiết phức tạp khiến việc lau chùi, bảo quản trở nên rất khó khăn.
    Trải nghiệm súng trường tấn công AK Alfa do Mỹ sản xuất
    Trên các trang mạng xã hội của Ukraine đang nổ ra cuộc thảo luận nóng xung quanh loại súng trường tấn công trang bị cho lực lượng vũ trang nước này do nhà máy Vinnits Fort chế tạo. Một người dùng Facebook có tên Max Rzhevskij cho hay: 4.000 đơn vị vũ khí hiện đang trong tình trạng "không thể hoạt động được".

    [​IMG]
    Theo nguồn tin trên, công ty Fort đã được Bộ Quốc phòng Ukraine chấp thuận cho hiện đại hóa hàng loạt súng trường Kalashnikov đang bảo quản trong các kho vũ khí của nước này từ những năm 1960 - 1970, để sản xuất thành AKM-TK và AK-TK.

    Rzhevskij nói rằng vũ khí sau khi nâng cấp bị tăng khối lượng và chúng chứa nhiều chi tiết phức tạp khiến việc lau chùi bảo quản gặp rất nhiều khó khăn.

    [​IMG]
    Người này còn đặc biệt tức giận về việc báng súng bị gắn với hộp khóa nòng chỉ bằng 3 con vít nhỏ xíu. Ngay khi bắn tới băng đạn thứ 3 thì chúng đã bị long ra và rơi mất! Đây là những con ốc phi tiêu chuẩn mà nhà sản xuất lại không trang bị ốc dự phòng trong bộ ZIP, khiến việc sửa chữa gần như không thể vì chẳng mua được ở đâu phụ tùng thay thế.

    [​IMG]
    Tình huống này thực sự vô cùng nguy hiểm trong các cuộc giao tranh ở vùng ATO. Việc ốc vít bị lỏng ra khiến báng súng lung lay, làm cho người lính không thể ngắm bắn chính xác, báng súng không gập lại được cũng là một trở ngại với binh sĩ khi di chuyển.

    Lò xo bên trong báng làm cho khẩu súng bị nảy qua lại, gây nhiều khó khăn khi tác xạ. Hơn nữa, loại súng "cải tiến" này lại không có ray thép để lắp đèn pin chiến thuật, ống ngắm quang học hoặc kính ngắm điểm đỏ.

    Theo Rzhevsky, khẩu súng sau khi "hiện đại hóa" trở nên rất nặng, xấp xỉ 5 kg chưa kể đạn và hộp tiếp đạn, nó cũng không có khả năng lắp súng phóng lựu kẹp dưới nòng.

    Binh sĩ tình nguyện Roman Donik nhận xét về chất lượng khẩu súng mới như sau: "Chính phủ đã chi số tiền khổng lồ để 4.000 khẩu AK-74 bị cắt xén dưới vỏ bọc của một gói nâng cấp - vốn được quảng cáo là theo các kỹ thuật mới nhất mà họ đánh cắp được từ Israel".

    Theo anh này, việc hoàn trả vũ khí là không thể và hiện chúng đã có mặt tại 3 sư đoàn của Ukraine. Donik viết thêm: "Tất cả chúng tôi chỉ có mấy câu hỏi thế này - Khẩu súng mẫu trong các cuộc thử nghiệm đâu? Ai là người đã thực hiện chúng? Kẻ đó đã bị ngồi tù chưa?".
    http://soha.vn/goi-nang-cap-cua-ukraine-bien-4000-khau-ak-74-thanh-do-phe-thai-20161004220719005.htm
  10. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Ukraine chào bán robot chiến đấu: Nỗ lực thời khó
    Tuấn Hưng | 12/10/2016 20:15

    1
    [​IMG]
    Tại Triển lãm Vũ khí - Thiết bị Quân sự chuyên dụng Quốc tế lần thứ 13 diễn ra tại Kiev từ ngày 11 đến 14/10, lần đầu tiên Ukraine chào bán robot chiến đấu Phantom.
    Gói nâng cấp của Ukraine biến 4.000 khẩu AK-74 thành đồ phế thải
    Chào bán vũ khí tự động

    Thông tin triển lãm quốc phòng tại Kiev được Truyền hình Ukraine Ngày nay (UAT) cho biết trong phóng sự phát sóng ngày 11/10, các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine lần đầu tiên trưng bày hàng loạt phát minh mới đóng vai trò quan trọng đối với khả năng quốc phòng của nước này, đặc biệt là những vũ khí tự động.

    Một đại diện của Tập đoàn UkrOboronProm cho biết: "Ngoài giới thiệu sản phẩm mới, triển lãm sẽ làm tăng thêm mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine với nước ngoài".

    Theo UAT, sản phẩm chủ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine tại triển lãm lần này là robot chiến đấu Phantom, máy bay không người lái (UAV) Horlytsia - đều là sản phẩm của Tập đoàn vũ khí UkrOboronProm.

    Theo giới thiệu của nhà sản xuất, Phantom là thiết vận đa mục đích không người lái được thiết kế để thu thập thông tin tình báo, cung cấp vũ khí và sơ tán thương binh.

    Phantom được trang bị 1 súng máy cỡ nòng 12,7 mm, thiết bị ảnh nhiệt và động cơ điện có một máy phát cho phép nó hoạt động trong trạng thái tự động khoảng 1 tháng. Trong khi đó, Horlytsia là chiếc UAV có thể bay ở tầm cao tối đa đến 5 km và ở trên không khoảng 7 giờ để phục vụ cho nhiệm vụ do thám.

    Máy bay sẽ phục vụ quân đội Ukraine sau khi những chuyến bay thử nghiệm hoàn tất vào cuối năm 2016. Sau đó, cả Horlytsia và Phantom sẽ được xuất khẩu cho khách hàng bên ngoài. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, những vũ khí công nghệ cao của nước này vẫn chưa tìm được khách hàng quốc tế nào.

    [​IMG]
    Ukraine thử nghiệm robot Phantom

    Nỗ lực thời khốn khó

    Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Ukraine giới thiệu những vũ khí đỉnh cao của mình kể từ đầu năm 2016 đến nay, đặc biệt là khi tình hình miền Đông nước này đang có những diễn biến bất ổn.

    Đầu tháng 4/2016, Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết, lực lượng này bắt đầu thử nghiệm loại súng trường thế hệ mới được trang bị công nghệ ảnh nhiệt hoàn toàn mới. Theo giới thiệu, loại súng trường này được cải tiến hơn so với loại súng trường được quân đội Ukraine sử dụng trên chiến trường miền Đông trong thời gian qua.

    Điểm đặc biệt của loại súng mới này là chúng được trang bị ống ngắm hiện đại kiểu kính viễn vọng và công nghệ ảnh nhiệt thật sự lý tưởng để chiến đấu liên tục 24/24. Nói về tầm quan trọng của loại súng này vè nhiều vũ khí khác do Ukraine sản xuất, lãnh đạo Vệ binh Quốc gia, ông Oleksandr Turchynov cho biết:

    "Chúng tôi đã đặt ra mục tiêu cho các nhà sản xuất vũ khí phải trở thành đẳng cấp thế giới và từng bước dần loại bỏ vũ khí Liên Xô, hướng đến chỉ sử dụng vũ khí do chính Ukraine tự sản xuất".

    Vị quan chức này tiết lộ, súng trường mới của Vệ binh Quốc gia Ukraine có tầm bắn 1,2 km, nặng khoảng 4,5 kg và sử dụng đạn 7,62 mm. Phát biểu sau cuộc thử nghiệm với súng mới, ông Turchynov lạc quan cho rằng:

    "Trong tương lai gần, một phòng thí nghiệm khoa học sẽ được thành lập ở trung tâm đào tạo đặc công bắn tỉa, phòng thí nghiệm có nhiệm vụ nghiên cứu và sản xuất đạn đặc biệt dành riêng cho vũ khí bắn tỉa để giúp tiêu diệt kẻ thù ở khoảng cách xa".

    Trước khi thông tin về loại súng trường mới này được tiết lộ, đầu năm 2016, Quân đội Ukraine cũng đã bắt đầu thử nghiệm "siêu vũ khí" được lực lượng Vệ binh Quốc gia tự thiết kế.

    Trung đoàn Azov (Vệ binh quốc gia) Ukraine tuyên bố vũ khí mới chế tạo là một "xe tăng thông minh" có tên gọi Azovets hiện đang trải qua hàng loạt thử nghiệm để đánh giá khả năng. Đây là một loại chiến xa đặc biệt được thiết kế lần đầu tiên ở Ukraine và rất có ưu thế trong chiến đấu ở đô thị", một đại diện của Trung đoàn Azov tuyên bố.

    Azovets có thể chở tối đa 4 sĩ quan, được trang bị pháo 2 nòng tự động và dàn phóng tên lửa chống tăng. Hơn nữa, những nhà thiết kế Azovets còn khẳng định khả năng phòng vệ của xe rất tốt vì có công nghệ tàng hình giúp nó trở nên "vô hình" trước mọi loại vũ khí chống tăng hiện nay.

    Chiếc xe lần đầu tiên được thuyết trình trước Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Arsen Avakov vào tháng 11/2015, ông ca ngợi nó là "xe tăng tự sáng tạo’ đầu tiên của Ukraine. Theo chuyên gia thiết kế vũ khí Mykola Stepanov, giá sản xuất Azovets rất rẻ chỉ có 500.000 USD.

    Hiện chưa rõ đến khi nào quân đội Ukraine sẽ sử dụng loại thiết xa mới này. Trước đó, ngày 3/3, các kỹ sư tại Học viện Khoa học Quốc gia Ukraine cho biết họ đã phát triển thành công một loại máy bay chiến đấu không người lái trang bị tên lửa.

    Máy bay có thể phát hiện nhiều mục tiêu và phá hủy vũ khí kẻ thù trong tầm bắn 50 km, đài truyền hình 25TV đưa tin. Nó bay đạt tốc độ 800 km/h, do đó sẽ khó bị hỏa lực kẻ thù phát hiện. Ngoài tên lửa thông thường, các nhà phát triển chưa tiết lộ loại vũ khí mà loại máy bay này sẽ được trang bị.
    http://soha.vn/ukraine-chao-ban-robot-chien-dau-no-luc-thoi-kho-20161012154156599.htm

Chia sẻ trang này