1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    AE và Italia ngừng hội đàm cung cấp máy bay huấn luyện VIT - Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) đã ngừng hội đàm với công ty Alenia Aermacchi của Italia về việc cung cấp máy bay huấn luyện M-346 Master.
    Flightglobal cho hay, hiện vẫn chưa rõ khi nào quá trình hội đàm sẽ được nối lại hoặc là các cuộc hội đàm có được nối lại hay không. Quân đội UAE giải thích rằng nguyên nhân ngừng các cuộc hội đàm là do nước này cần phải thực hiện những dự án ưu tiên hơn, bao gồm mua máy bay vận tải Boeing C-17 Globemaster III và Lockheed Martin C-130J Super Hercules.

    UAE đã tiến hành đấu thầu cung cấp máy bay huấn luyện từ năm 2008. Tham gia đấu thầu có công ty Alenia Aermacchi giới thiệu M-346 và KAI của Hàn Quốc giới thiệu T-50 Gloden Eagle. Năm 2009, tại triển lãm IDEX, có tuyên bố rằng công ty của Italia đã thắng thầu. Việc kí hợp đồng cung cấp 48 máy bay huấn luyện bao gồm cả một số phiên bản máy bay huấn luyện - chiến đấu trị giá 1 tỷ euro đã được đề xuất với Alenia Aermacchi. Giá trị hợp đồng bao gồm cả cung cấp các thiết bị huấn luyện.

    Theo một số nguồn tin của Flightglobal, việc ngừng hội đàm với Alenia Aermacchi không chỉ xuất phát từ việc UAE cần ưu tiên cho việc mua loại vũ khí khác. Trong quá trình tiến hành đấu thầu, giữa UAE và công ty của Italia đã có sự hiểu lầm, vì thế mà Alenia Aermacchi không đưa ra một vài bộ phận mà Không quân UAE có kế hoạch sở hữu trong đề xuất của mình. Cũng theo Flightglobal, vẫn còn có những nguyên nhân khác khiến hội đàm giữa UAE và công ty Alenia Aermacchi của Italia bị ngừng lại.

    Hiện nay, UAE đang tích cực mua vũ khí và trang thiết bị quân sự. Ngoài mua máy bay vận tải quân sự, nước này đang tiến hành đầu thầu cung cấp máy bay chiến đấu với sự tham gia của công ty Boeing và Dassault. Những công ty này giới thiệu lần lượt với Không quân UAE chiến đấu cơ F/A-18E/F Super Hornet và Rafale. Trong triển lãm IDEX-2011, có tuyên bố rằng, Bộ Quốc phòng UAE đã kí vài chục hợp đồng cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự trị giá 1,8 tỷ đôla.



    Huy Linh (Theo Lenta)

    http://vitinfo.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA85610/default.htm
  2. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Xuất hiện khái niệm 'vỏ giáp bán chủ động' cho xe tăng​



    Nhà sáng chế Anatoly Ukhov đã liên hệ với Ban biên tập Báo Sao Đỏ, Bộ Quốc phòng Nga để trao đổi về công nghệ giáp bán chủ động, do ông nghiên cứu.
    Theo ông Ukhov, hiện nay trên thế giới chưa có các loại vỏ giáp tương tự và chưa chế tạo được loại đạn pháo hay tên lửa có thể tiêu diệt xe tăng, xe thiết giáp trang bị loại vỏ giáp này.

    Sau đây là nội dung trao đổi của ông Ukhov với Báo Sao Đỏ:

    Người ta cứ nói, để "chọc thủng" giáp xe tăng, quả đạn đầu xuyên phá giáp chủ động và động học, còn quả đạn thứ 2, về lý thuyết là xuyên phá giáp chính. Nhưng “một quả đạn không thể 2 lần rơi vào một hố”. Hầu như không thể hạ gục các xe tăng, thiết giáp hiện này bằng cách bắn trúng vào cùng một vị trí bằng 2 quả đạn.

    Tuy nhiên, nếu đạn không xuyên được vỏ giáp, nhưng kíp xe vẫn có thể bị thiệt mạng do lực xung kích hoặc cơ số đạn trong xe bị kích nổ. Do đó, cần sử dụng “vỏ giáp bán chủ động”. Với loại vỏ giáp mới này, không đạn pháo hay tên lửa nào xuyên phá nổi vỏ giáp như vậy, trừ đạn hay tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

    Theo tính toán của tôi, khả năng chiến đấu của tăng - thiết giáp sẽ tăng 2-2,5 lần nếu ứng dụng công nghệ “vỏ giáp bán chủ động”.

    Về giá cả và trọng lượng, “vỏ giáp bán chủ động” tương tự giáp chủ động. Tôi bảo đảm vỏ giáp của tôi sẽ cho phép xe tăng T-72 đối phó được tất cả các xe tăng nước ngoài trong tầm 15-20 năm nữa, đặc biệt là khi thay cả pháo trên xe bằng pháo cỡ nòng lớn hơn”.

    uy nhiên, trong trao đổi trên, ông Ukhov không nói rõ về công nghệ "vỏ giáp bán chủ động" của mình.

    Ông Anatoly Ukhov cho biết: “Các vị cứ đưa những công trình sư hàng đầu đến trước mặt tôi, tôi sẽ giải thích nguyên lý hoạt động, nhưng tôi cần sự bảo đảm”. Nhưng không ai muốn làm việc với tôi theo những điều kiện đó, tất cả đều kiếm cớ nói họ là hãng quốc phòng nhà nước và…, có nghĩa là phải qua cả đống những thủ tục quan liêu hành chính.

    Ông Ukhov kể: Tại Nizhny Tagil, nơi sản xuất xe tăng, khi hiểu được bản chất vấn đề, nhà sản xuất đã đề nghị ông làm việc tại phòng sáng chế từ 9-18h và ngoài vỏ giáp thì không làm việc gì khác. "Tôi không chấp nhận đề nghị đó, vì tôi đang làm việc trên nhiều hướng đề tài. Hơn nữa, người ta có thể phỗng tay trên các sáng chế của tôi mà chẳng chịu trả tiền, giống như với sáng chế “Vũ khí tự động” số 96111106 của tôi", ông Ukhov nói.

    Hiện ông Ukhov gặp khó khăn trong việc đăng ký các bằng sáng chế cho các phát minh của mình, dù Bộ Ngoại giao Mỹ từng mời ông sang nói chuyện 2 lần, từ 1987. Năm 2006, ông cũng được Israel mời nhưng đã từ chối.
    VNH (tổng hợp)

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Xuat-hien-khai-niem-vo-giap-ban-chu-dong-cho-xe-tang/20112/133033.datviet
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Mỹ điều tàu sân bay đến bờ biển Libya
    [​IMG]
    Mỹ đang di chuyển các tàu sân bay đến gần bờ biển Libya, cụ thể tàu Enterprise đang trên đường từ bờ biển Somali đến kênh đào Suez, còn tàu Kearsarge chuẩn bị tiếp nhận thêm một tiểu đoàn lính thủy bộ, kênh truyền hình Fox News dẫn các nguồn tin giấu tên tại Lầu Năm Góc cho hay.
    “Tàu sân bay Enterprise hiện đã có mặt bên bờ biển Somali để làm nhiệm vụ chống hải tặc, tàu đã ở ngoài khơi và hiện đang trên đường đến cửa vào kênh đào Suez trên biển Đỏ, theo hướng tới Libya. Một nguồn tin quân sự cấp cao tiết lộ với kênh truyền hình rằng hiện tàu sân bay Enterprise vẫn chưa nhận được lệnh vượt kênh đào Suez tới Địa Trung Hải. Việc triển khai tàu sân bay gần bờ biển Libya là một trong những phương án có thể liên quan đến tình hình bạo động tại quốc gia này”, Fox News cho hay.

    Trước đó, vào hôm thứ Hai (28/2), phát ngôn viên Lầu Năm Góc tuyên bố với báo giới phương Tây rằng, quân đội Mỹ “đang tiến hành di chuyển lực lượng hải quân và không quân xung quanh Libya”.

    “Chúng tôi đang xem xét tất cả các phương án và không loại trừ khả năng di chuyển các đơn vị lực lượng khác nhau nếu được yêu cầu”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói với kênh truyền hình Fox News.

    Một đại diện khác của quân đội Mỹ thì chia sẻ rằng, hiện nay, Lầu Năm Góc đang tìm thêm một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ để nhập vào đơn vị khảo sát đang được triển khai trên tàu sân bay Kearsarge. Theo nguồn tin này, binh lính có thể được triển khai trong trường hợp cần “viện trợ nhân đạo đối với Libya”.

    Từ giữa tháng 2 năm nay, tại các tỉnh thuộc Libya vẫn tiếp tục diễn ra các cuộc biểu tình yêu cầu Tổng thống Moammar Gadhafi từ chức sau 42 năm cầm quyền. Theo thống kê của các tổ chức quốc tế, chính quyền đàn áp thô bạo đối với người biểu tình, và trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh và lính đánh thuê đã có khoảng 2.000 người chết và 4.000 người bị thương. Các quốc gia đang tiến hành sơ tán công dân nước mình ra khỏi Libya.

    Hôm 27/2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua lệnh cấm buôn bán vũ khí đối với quốc gia này cũng như đóng băng các tài sản và cấm xuất cảnh đối với Tổng thống Libya, gia đình và hàng loạt người thân của ông.
  4. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Mỹ đứ quân đến gần Lybia để ủng hộ ..... Alqueada.
    Lybia bt rầm rộ ủng hộ Kadafi 27-2

    Như vậy, một cuộc nội chiến ở Lybia đã hình thành trên cơ sở một nhà nước đa sắc tộc , và vì đâm lao phải theo lao, Mỹ và LHQ ủng hộ kẻ thù tư tưởng truyềnthốnbg Al Queada. Hết sẩy. Và Kadafi như mình nói, đã thắng bước đầu mở ra triển vọng tư tưởng là ông có thể sang wc mà bắt Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden.


    Giá dầu nhẹ lại hạn xuống 97 từ đỉnh 100. Vàng hạ 1410 từ 1415.

    he, thế là khủng hoảng kép đã đến một cách.....náo nhiệt. Sướng ghê, 60 năm bao vây Cuba và BTT, nay nước Mỹ làm gì đây, tập trận ở Nam Triều Tiên ra oai !!! hay can thiệp Lybia ủng hộ Al Queada... !!!!

    Sự sụp đổ hài hước hay goị đơn giản là giẫy chết. Và các liệt não được tiêm thuốc cười khanh klhách khi giãy chết.

    Theo dòng

    Phương Tây đã can thiệp, bước đầu là võ mồm vào Lybia. Già dầu đúng như mình nói trước đây, nó không lên đều, mà lên xuống thất thường, đây là dấu hiệu của nạn đầu cơ, chỉ vài ngày người ta có thể có 9% giá dầu trước các cổ đông nhỏ lẻ, thức ăn của công nghiệp đầu cơ và độc tài kinh tế, phần lớn các "nhà đầu tư" nhỏ lẻ này là các giun sán giòi bọ khác nhau của xã hội, lạm phát-đầu cơ là quy luật khai mào của mọi loại khủng hoảng kt. Thối nát thì phải lạm phát, mà thức chất là cướp tiền toàn dân. CHúng ta đã biết, cái nhà nước yêu dấu của chúng ta. Năm nào tết đến người dân + công ty cũng gửi tiền ngập ngân hàng vì lương thưởng thanh toán không kịp tiêu, là nhà nước ta lạm phát, năm nào cũng thế, in tiền lạm phát lúc đó là thu hoạch sướng nhất trong năm, giun sán giòi bọ bội thực tiền cạo được của toàn dân, từ thằng ăn mày đến con thị nở lận tờ 2 ngàn nơi cạp quần cũng bị cạo, thế mới hoành tráng. Tiền bạc đang nhiều bà con đổ xô rút ra mua hàng, thế là giá cả tăng, và à lê á lề a lế, gâu gâu gâu, chúng ta đầu cơ, rồi bị các con cá mập đầu tư chuyên nghiệp chúng làm thịt.

    Chúng ta cũng nhắc lại cái WW3 không tiếng súng. CHâu Âu chỉ xích nhau vào kỷ luật sắt, tức Đức bài trừ lười biếng ngu si khỏi phần còn lại trong EU mà nó mới xích cổ, mới chỉ nửa sau 2010. CIA bị gia đình Bush phản bội, liên minh với Al Queada và các nông trường thuốc phiện Afgsnisstan, quân đội Mỹ đã thua, nhưng hèn hạ không muốn rút quân trong nhục nhã (và cũng là rút khỏi kinh phí chiến tranh), cũng cộng sinh với Mujahiddin. Một phần của đám hỗn quân này biến thành lê dương đánh thuê cho mọi chủ, từ độc lập Kosovo, đến BT chống cải cách Pháp 2010, đến những chiêu bắn trộm dân bt đổ cho cảnh sát đậm tính Nam Việt nam tái diễn ở Kirghi, tất tần tật đều mang đậm tính chuyên nghiệp của CIA.

    Nhiều con chó điên như Lý Minh Bác bên NTT tưởng là WW3 cũng dùng súng như xa xưa, bị BM-21 ốt tin mõm, tịt không dám sủa, nhưng vẫn còn ư ử.

    Chúng ta biết rằng, cốt lõi của WW3 không tiếng súng là Nga - Đức và một số nước như Đan Mạch, Phần Lan, Thuỵ Điển... có quỹ công tốt, sẽ dùng văn minh của hộ mà xâm lă ng các nước quỹ công thối, mà trung tâm là Mỹ Nhật Hàn và xa hơn là khựa, điều không thể tránh nổi. Khựa chưa bị tấn công mạnh vì nó chưa phát triển, các mâu thuẫn đã đậm, nhưng bị át đi. CŨng không phải người Nga người Đức xâm lă ng, mà thiên hạ bị cạnh tranh, bị đói... và bản chất là văn minh đi xâm lă ng chứ không phải người đi xâm lă ng.

    Người Mỹ không ủng hộ cnxh, không phát triển phần + sản của xã hội, tức tài sản công, không hoàn thiện khoa học quản lý và kinh doanh tài sản công, đến 2009 mới chớm có y tế công cộng.... nhưng buộc phải lạm phát móc túi toàn dân lấy quỹ công là "gói cứu trợ", dùng gói ấy một cách cưỡng thiên nghịc đạo, là cứu những đứa đáng chết theo quy luật tự nhiên như GM. Căn nguyên khủng hoảng không mất đi mà được bảo vệ bằng độc tài chính trị, và quỹ công càng thối nát hơn, vì thế, khủng hoảng kép như 29-33/33-36/36-39 là không thể tránh khỏỉ và không có lối thoát, hay chỉ có lối thoát là đại chiến WW.

    Để cạnh tranh xuất khẩu, các nước khác cũng lạm phát theo. Và sự lạm phát này tạo ra một đoàn quân chính trị hùng hậu đi theo Mỹ ở các nước cũng thối nát chính trị, sự lạm phát móc túi toàn dân nuôi bẽo những binh đoàn chó điên lợn thối, giun sán giòi bọ hùng hậu. Điều này phân thế giới thành hai cực, cực thiối quỹ công nhanh chóng bị nén chặt áp lực bởi bất công, ngu si ăn bám hoá, những người giỏi và trọng danh dự không có đường sống, điểm khủng khiếp nhất của chính trị từ thượng cổ mà Mèo Hoang trốn chúa lộn chồng thường quyên đi do điên rồ.

    Sự tan vớ khối giun sán giòi bọ trước sự tấn công của liên minh Nga-Đức đến sớm hơn người ta tưởng.

    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-161#post18570784
    Bạn SSX đã đề cập đến những dữ liệu nguy hiểm. Đó là, việc Mỹ và LHQ đã ủng hộ đối lập ở Lybia, chí ít là võ mồm. BT ở Lybia đã thật sự là nội chiến với việc Al Queada đãc thành lập nhà nước riêng có vũ trang. Như vậy, sự phi lý là nước ngoài không cho Kadafi bắn lại quân đối lập và ngược lại, nổi loạn vũ trang là chính đáng !!!

    Và quan trọng nhất, Mỹ và Anh đã ủng hộ Al Queada. Đây là điều không thể tránh khỏi mà người Nga đã tiên đoán trước, đâm lao phải theo lao theo chính cách ứng xử của mình. Châu Âu tinh khôn thì người Nga tiên đoán sẽ ứng xử đa thái độ, thằng theo lao với Al Queada cứ theo, còn người khôn ngoan vẫn im lặng. Điều này dẫn đến những rắc rối mới, sự đổ vỡ toàn diện trong "hệ thống tư tưởng" của các chó điên, tinh chất của phái chính trị diều hâu chó điên bên Mỹ. Và vì thế, sự đổ vỡ tăng lên theo cấp số nhân ở chính quê hướng của lạm phát và chó điên, căn nguyên của khủng hoảng, là nước Mỹ.



    Theo dòng
    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-158#post18548223
    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-158#post18550532
    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-158#post18552268
    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-159#post18552469
    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-159#post18556855
    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-159#post18559820
    http://ttvnol.com/quansu/1100497/page-160#post18562769

    Nguồn tổng hợp: Gadhafi không giống TT Ai-cập Mubarak cũng không giống TT Iran Ahmadinejad. Al-qaeda tuyên lập nhà nước ở đông Lybia, http://bee.net.vn/channel/1987/20110...Libya-1790972/
    http://ttvnol.com/quansu/p-18575452?posted=1#post18575452

    =======================

    Từ ngày 22-2 gần như mỗi ngày một lần lên một lần, giá dầu lên xoấp xỉ $120 rồi xuống xấp xỉ $110, dầu nhẹ Mỹ $95 và $103. Hôm nay, dầu nhẹ đã lại vượt 100 sau khi xuống 96 cuối tuần trước. Vàng tăng không ngừng trong tháng từ 1300 nay là 1410.
    http://markets.on.nytimes.com/resear....asp?src=busfn

    Tớ đây.
    [​IMG]
  5. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Tình hình Trung Ðông và Bắc Phi tiếp tục căng thẳng
    Cập nhật lúc 01:44, Thứ ba, 01/03/2011 (GMT+7)
    Theo tin nước ngoài, phe đối lập tại Li-bi và các nước phương Tây gia tăng sức ép đòi Tổng thống M. Ca-đa-phi từ chức. Cựu Bộ trưởng Tư Pháp Li-bi An Giê-lây thông báo một chính phủ chuyển tiếp đã được thành lập có trụ sở tại Ben-ga-di, thành phố miền đông lớn thứ hai ở Li-bi.
    Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ H.Clin-tơn tuyên bố, Oa-sinh-tơn sẵn sàng 'hỗ trợ dưới bất cứ hình thức nào' cho những lực lượng đang tìm cách lật đổ chính phủ của ông Ca-đa-phi. Bộ trưởng Quốc phòng I-ta-li-a La Rút-xa cho biết, I-ta-li-a đã đình chỉ 'Hiệp định hữu nghị' với Li-bi. Trong khi đó, Tổng thống Li-bi Ca-đa-phi tuyên bố sẽ ở lại Li-bi và đánh bại lực lượng chống đối.
    Ngày 27-2, Tổng thống lâm thời Tuy-ni-di Ph.Mu-ba-da đã bổ nhiệm ông C.Ét-xếp-xi làm Thủ tướng mới thay ông M.Gan-nu-si, người đã từ chức do những người biểu tình phản đối vì cho rằng ông Gan-nu-si quá gần gũi với chính quyền của Tổng thống bị phế truất Ben A-li.
    Tại Ai Cập, Hội đồng quân sự tối cao thông báo sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp trong tháng 3 này. Theo đề xuất sửa đổi, giới hạn một tổng thống chỉ giữ tối đa hai nhiệm kỳ và mỗi nhiệm kỳ chỉ kéo dài bốn năm. Nếu các đề xuất được đa số người dân tán thành, bầu cử QH có thể diễn ra vào tháng 5 tới.
    Tại Ô-man, ngày 28-2, đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình làm ít nhất hai người chết. Cảnh sát đã bắn hơi cay và đạn cao-su vào những người biểu tình tại thị trấn Xô-ha, trung tâm công nghiệp của Ô-man cách Thủ đô Ma-xcát khoảng 200 km về phía tây bắc. Sau khi đụng độ, máy bay lên thẳng vũ trang vẫn quần đảo trên bầu trời thành phố.
    Tại Ba-ren, Quốc vương H. Kha-li-pha đã tiến hành cải tổ chính phủ. Tuy nhiên, hàng nghìn người Hồi giáo dòng Si-ít tiếp tục tuần hành tại Thủ đô Ma-na-ma đòi chính phủ của người Xun-nít từ chức.
  6. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Israel chế tạo ‘Bóng ma’
    Công ty Israel Aerospace Industries (Israel) đã chế tạo máy bay không người lái (UAV) mới Ghost trang bị cánh quạt lật và có khả năng bay treo ở một điểm nhất định trên địa hình.

    [​IMG]

    Ghost UAV

    UAV này nặng 4 kg, được lắp các camera video ban ngày và ban đêm.

    Ghost có thể hoạt động cách nhân viên vận hành đến 4 km và đạt tốc độ bay 60 km/h. Độ dài chuyến bay là gần 1 giờ và ít phụ thuộc vào chế độ lựa chọn (bay kiểu máy bay hay kiểu trực thăng). UAV có khả năng cất/hạ cánh thẳng đứng. Tín hiệu video được truyền từ các camera trên Ghost về trạm điều khiển.

    Đặc điểm then chốt của Ghost là sử dụng các động cơ điện, nhờ đó giảm đáng kể được tiếng ồn của máy bay. Đặc tính này có lợi nhất khi theo dõi kéo dài đối ở độ cao nhỏ với những mục tiêu nhất định.

    Ghost là UAV cánh quạt lật thứ hai do IAI chế tạo. Trước đó, công ty này đã thông báo về việc chế tạo UAV Panther cũng trang bị cánh quạt lật và động cơ điện. IAI dự định chế tạo cả một họ UAV cánh quạt lật có kích thước khác nhau. Chẳng hạn, sải cách của các UAV tương lai tùy thuộc vào model sẽ thay đổi từ 2-8 m.

    UAV Panther có sải cánh 6 m, còn bản thân máy bay trang bị các pin nhiên liệu, có khả năng bay trên không trong 6 giờ. Panther được trang bị các camera ban ngày và ban đêm, thiết bị chỉ thị mục tiêu laser với tổng tải trọng 6 kg.
  7. sineva_54

    sineva_54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt ! Vậy là Mỹ sẽ nuôi Đại Bàng rồi !! :))
  8. sineva_54

    sineva_54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nga lập ‘lá chắn thép’ trên quần đảo Kuril
    Cập nhật lúc :9:27 AM, 02/03/2011
    Nga có kế hoạch sẽ triển khai các tên lửa chống hạm Yakhont, hệ thống phòng không Tor-M2 và các máy bay trực thăng Mi-28 tới Kuril

    Đây là một kế hoạch có thể sẽ “chạm thần kinh” của Nhật Bản. Hãng Interfax dẫn lời một nguồn tin từ Bộ tổng tham mưu quân đội Nga cho biết.

    Theo đó, tên lửa hành trình chống hạm có thể được triển khai tại Etorofu và Kunashiri, 2 trong 4 hòn đảo tranh chấp có nhiều căn cứ quân sự lớn trên quần đảo Kuril.

    [​IMG]
    Các bệ phóng di động của hệ thống Bastion.
    Hệ thống được triển khai để bảo vệ an ninh hàng hải xung quanh quần đảo. Hiện tại, chưa rõ thông tin về số lượng bệ phóng và tên lửa được triển lên quần đảo này.

    Việc Nga triển khai Bastion lên quần đảo Kuril sẽ là một đe dọa lớn đối với tàu chiến của Nhật Bản.

    Bastion là hệ thống phòng thủ bờ biển được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu là tàu nổi, căn cứ và cơ sở hạ tầng hàng hải của đối phương. Một hệ thống Bastion có khả năng bao phủ đường bờ biển dài 600km. Hệ thống bao gồm, xe phóng tự hành mỗi xe mang từ 2-4 tên lửa, xe chỉ huy và kiểm soát bắn, radar tìm kiếm mục tiêu, được hỗ trợ chỉ thị mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa từ máy bay trực thăng.

    Hệ thống được trang bị tên lửa hành trình chống tàu P-800 Yakhont, tầm bắn lên đến 300km, tốc độ hành trình Mach-2,25, thời gian triển khai hệ thống khoảng 5 phút.

    [​IMG]
    Vũ khí trang bị trên trực thăng Mi-28.​
    Ngoài ra, Nga còn có kế hoạch triển khai các máy bay trực thăng Mi-28 mang tên lửa chống tăng tới đảo Etorofu, hãng thông tấn Interfax dẫn lời quan chức Nga cho hay.
    Động thái trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev phát biểu vào đầu tháng 2 rằng, nước này sẽ củng cố sự hiện diện trên quần đảo Kuril, một khu vực được đánh giá là chiến lược.

    Tiếp đó, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga, Vladimir Popovkin, tuyên bố Nga sẽ triển khai các thiết bị quân sự hiện đại tới khu vực quần đảo Kuril (>> xem thêm).

    Hiện tại, Nhật Bản chưa đưa ra bình luận về vấn đề này, tuy nhiên, việc Nga triển khai Bastion lên quần đảo Kuril chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của Tokyo. Điều này cũng có thể làm cho quan hệ hai bên trở nên căng thẳng hơn.

    Nhật Bản và Nga đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Kuril. Bastion là hệ thống phòng thủ bờ biển hiện đại, hiện tại trên thế giới chưa có hệ thống nào so sánh được.

    Quần đảo Kuril bao gồm quần đảo Nam Kuril, phía Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Những hòn đảo đang xảy ra tranh chấp, bao gồm Etorofu, Kunashiri, Shikotan và nhóm đảo Habomai, bị Liên Xô chiếm giữ ngay sau khi quân Nhật đầu hàng trong Thế chiến 2, vào ngày 15/8/1945. Trước đó, nước Nga Sa Hoàng đã để mất vùng lãnh thổ này vào tay Nhật Bản trong cuộc chiến giữa hai nước hồi đầu thể kỷ 20.

    Vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ này đã ngăn cản hai nước ký một hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới 2.
    Trung Hiếu - An Huy
    nguồn : Đất Việt .



    Toàn đồ mới chưa tham chiến !
    Vậy là nếu xung đột xảy ra Nga sẽ có bia bắn tập mà ... ko phải mất tiền ! [:D]
    Đùa thôi chứ ,Trái đất này bình yên đc ngày nào thì Tốt ngày ấy !
  9. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Gorbachev được trao tặng huân chương cao quý nhất của Nga

    Tổng thống Dmitry Medvedev vừa trao tặng cựu Tổng bí thư Liên Xô Mikhail Gorbachev huân chương cao quý nhất của nhà nước trong ngày sinh nhật lần thứ 80 của ông.

    Tổng thống Nga khẳng định rằng ông Gorbachev được trao tặng huân chương Andrew vì những đóng góp của mình khi làm lãnh đạo Liên Xô. Ông Medvedev khẳng định, lãnh đạo Liên Xô trong một giai đoạn phức tạp là nhiệm vụ rất khó khăn.

    Tổng thống Nga tuyên bố: “Có nhiều đánh giá khác nhau về công việc của ông Gorbachev nhưng đó là một nhiệm vụ nặng nề. Chúng tôi luôn nhớ về giai đoạn ông Gorbachev lãnh đạo quốc gia”.

    Đáp lại, ông Gorbachev cho biết tim mình đập mạnh hơn khi được nhận huân chương.
    [​IMG]

    hủ tướng Nga Vladimir Putin cũng chúc mừng ông Gorbachev. Trong một bức điện được gửi đi vào hôm qua, ông Putin ca ngợi ông Gorbachev là “một trong những chính khách vĩ đại nhất trong thời hiện đại, người có tác động to lớn lên lịch sử thế giới”.

    Trước đó, ông Gorbachev cũng bày tỏ những lo nghĩ của mình về nước Nga hiện đại. Cựu lãnh đạo Liên Xô cho biết: “Tôi thấy tình hình hiện tại khá khó khăn, nhất là các vấn đề xã hội”.

    Ngoài việc được đón nhận huân chương cao quý, ông Gorbachev còn được đón sinh nhật lần thứ 80 với gia đình, bạn bè ở Moscow.

    Ông Gorbachev bắt đầu lãnh đạo Liên Xô từ tháng 4/1985 cho tới 12/1991.

    Vu Lan (theo Xinhua, AP)

    http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/Gorbachev-duoc-trao-tang-huan-chuong-cao-quy-nhat-cua-Nga/20113/133582.datviet
  10. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã tặng cho tổng thống Liên bang Xô Viết Mikhail Gorbachev huân chương Giáo đồ Thiêng liêng Andrei Pervozvany, RIA Novosti đưa tin.

    Medvedev đã nói với Gorbachev về việc ký sắc lệnh tương ứng trong thời gian gặp gỡ tại dinh tổng thống ở “Gorky”, IТАR-TASS bổ sung.


    Huân chương Andrei Pervozbany là phần thưởng cao nhất của LB Nga.

    Từ năm 1917
    phần thưởng này đã bị cấm, năm 1988 đã được khôi phục lại, nó mới chỉ được trao cho 14 người. Người gần đây nhất được tặng là nhà văn Liên Xô Daniil Granin.

    Trong khi đó, 42 phần trăm người dân Nga cho rằng Gorbachev là người có lỗi chính trong sự sụp đổ Liên Xô

Chia sẻ trang này