1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Thái đợt này đầu tư mạnh quá, hết tàu ngầm rùi tới máy bay
  2. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 13/07/2011, 09:48(GMT+7)
    [​IMG] Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hong Lei

    Trung Quốc cam kết hỗ trợ Pakistan
    VIT - Hôm qua (12/7), Bắc Kinh cam kết sẽ hỗ trợ cho đồng minh thân cận, Pakistan, sau khi Mỹ tuyên bố cắt giảm 800 triệu USD viện trợ quân sự hàng năm cho nước này.
    “Pakistan là một quốc gia quan trọng tại Nam Á. Sự ổn định và phát triển của Pakistan gắn liền với hòa bình và ổn định tại Nam Á”, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc, Hong Lei nhận định.

    Ông này cho biết, Trung Quốc vẫn luôn hỗ trợ cho Pakistan, hy vọng điều đó sẽ giúp cải thiện đời sống cho người dân nơi đây. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng nhận thấy sự phát triển bền vững của nền kinh tế và xã hội ở nước này, nên sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai, ông nói.

    Trước đó, ngày10/7, chính quyền tổng thống Obama tuyên bố quyết định cắt giảm 1/3 trong tổng số 2,7 tỷ USD viện trợ quân sự hàng năm cho Islamabad.

    Động thái này càng làm suy yếu thêm mối quan hệ giữa Islamabad và Washington, vốn đã suy yếu sau vụ lính Mỹ giết chết trùm khủng bố Osama bin Laden hồi tháng 5, trên đất Pakistan. Tuy nhiên, nó lại được Ấn Độ hoan nghênh nhiệt liệt, vì quốc gia này từ lâu đã cáo buộc Pakistan tạo điều kiện cho các nhóm chiến binh Hồi giáo ẩn cư, và kêu gọi cộng đồng thế giới, nhất là Mỹ, chỉ trích Islamabad.

    Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là một trong những đồng minh thân cận nhất của Pakistan và cũng là nhà cung cấp vũ khí chính cho nước này. Đây cũng chính là nguyên do khiến cho Ấn Độ lo ngại.



    DT (Theo TOI)
    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quocte/Quanhequocte/LA90732/default.html
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mĩ cắt viện trợ cho Cam vì nhân quyền thì TQ bù lại khoản viện trợ đó. Giờ Mĩ cắt giảm viện trợ cho Pakistan vì gây khó dễ sau khi giết Bin thì TQ lại hứa hẹn viện trợ. Vậy thực chất ai đang tài trợ cho những hành động vi phạm nhân quyền và nuôi dưỡng khủng bố?
  3. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    Mỹ, Nga, Trung - những "quán quân" về tiềm năng quốc phòng

    VIT - Theo trang web nổi tiếng về quân sự GlobalFirePower, 3 nước có tiềm năng quân sự mạnh nhất thế giới hiện nay lần lượt là: Mỹ, Nga và Trung Quốc. Các chuyên gia nói rằng ngay bây giờ có thể “mạnh dạn” đặt Bắc Kinh vào vị trí thứ hai, và không lâu nữa sẽ là thời điểm Trung Quốc đánh bại 2 thủ lĩnh Mỹ và Nga.

    Ngoài ba quốc gia trên, theo GlobalFirePower, danh sách về tiềm năng quân sự các nước năm 2011 có thêm những quốc gia mới - Ethiopia, Thụy Sĩ, Bỉ, Yemen, Jordan, Algeria, Qatar, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Malaysia và Singapore. Cả danh sách bao gồm 55 quốc gia trên thế giới.

    Khi so sánh, GlobalFirePower đưa ra 45 tham số khác nhau về tiềm năng quân sự các nước. Bảng xếp hạng này được dựa trên những tính toán chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ, số liệu của Cục tình báo trung ương Mỹ cũng như những công bố quân sự công khai và báo cáo thống kê.

    Tiềm năng quân sự của 55 quốc gia được đánh giá theo 5 nhóm tiêu chí cơ bản: quân số, số lượng vũ khí của Lục quân, Không quân, Hải quân, ngân sách quốc phòng. Tuy nhiên, danh sách này không tính đến tiềm năng hạt nhân của các nước.

    Quân số của quân đội Mỹ - 1,5 triệu người, số lượng trang thiết bị Lục quân – 56,3 nghìn thiết bị, Không quân – 18,2 nghìn thiết bị, Hải quân - 2,4 nghìn thiết bị cũng như ngân sách ở mức 682 tỷ USD.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Nga nhiều gần gấp đôi Mỹ về số lượng trang thiết bị quân sự dành cho Lục quân – 91,7 nghìn thiết bị. Tuy nhiên, lại thua kém về những chỉ số khác: quân số - 1,2 triệu người, số lượng trang thiết bị dành cho Không quân – 2,7 nghìn thiết bị, hải quân – 233 thiết bị, ngân sách quân sự - 56 tỷ USD.

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Trung Quốc chiếm vị trí thứ ba với quân số lớn hơn tất cả các nước – 2,3 triệu người. Ngân sách quốc phòng cũng khá ấn tượng – 100 tỷ USD. Những chỉ số còn lại: số lượng trang thiết bị Lục quân – 22,8 nghìn thiết bị, Không quân – 4 nghìn thiết bị, hải quân – 562 thiết bị.

    [​IMG]
    [​IMG]

    “Tôi có thể đặt Trung Quốc vào vị trí thứ hai, còn Nga vào vị trí thứ ba. Về quân số, Trung Quốc đứng thứ nhất. Ngoài ra, Bắc Kinh gia tăng mạnh mẽ chi tiêu quốc phòng. Theo nghĩa này, năm ngoái đã là sự bất thường – gia tăng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc lên tới 8%. Thật dễ hiểu tại sao Mỹ lại đứng vị trí thứ nhất – họ sở hữu Lực lượng Hải quân lớn và công nghệ cũng rất mạnh”, trưởng phòng phân tích của Viện phân tích chính trị và quân sự của Nga Alexander Khramchikhin bình luận.

    Đối với việc so sánh ngân sách quân sự, theo ông, danh sách trên phản ánh không hoàn toàn chính xác tình hình. "So sánh ngân sách quân sự Trung Quốc với Mỹ, tất nhiên, là điều ngu ngốc vì Mỹ chi tới gần 700 tỷ USD cho quốc phòng. Tuy nhiên, khoảng 20% số tiền này là dành cho chiến dịch ở Iraq và Afghanistan, cộng với việc họ phải chi một khoản tiền khổng lồ để duy trì nhân viên, hoàn toàn không tương thích với Trung Quốc và Nga. Do đó, sự so sánh ở đây là không chính xác ", chuyên gia Khramchikhin cho biết.

    Tuy nhiên, chuyên gia này dự báo rằng nếu Trung Quốc tiếp tục gia tăng tiềm năng quốc phòng thì Bắc Kinh sẽ đuổi rất nhanh và sẽ vượt Mỹ và thậm chí có thể kích thích một cuộc chạy đua vũ trang mới.

    Bắc Kinh tuyên bố chính thức rằng nước này sẽ tăng khoảng 13% ngân sách quốc phòng trong năm 2011. Đáng lưu ý là, người ta cáo buộc Trung Quốc đã hạ thấp con số chính thức về chi tiêu quốc phòng, trên thực tế chúng có thể cao hơn ít nhất 1,5 lần, tối đa – 3 lần, chuyên gia Khramchikhin nhận định.

    Nga cũng tăng ngân sách để mua vũ khí trong tương lai. Nga dự định chi cho quân đội khoảng 20 nghìn tỷ rub từ nay đến năm 2020.

    Trong khuôn khổ chương trình mục tiêu liêng bang, Nga dự định hiện đại hóa tất cả các lĩnh vực chính cảu tổ hợp công nghiệp quốc phòng: chế tạo tên lửa, ngành công nghiệp hàng không quân sự, sản xuất hệ thống liên lạc, chỉ huy, do thám, đóng tàu.
  4. LaBatChap

    LaBatChap Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    2
    Hàn Quốc nhập phải pháo cao xạ rởm, bắn vỡ đôi nòng
    Chủ nhật, 22 Tháng 5 2011 06:37
    (GDVN) - Trong khi Hàn Quốc tung ra rất nhiều loại vũ khí khí tài hiện đại trong đợt diễn tập đổ bộ hoành tráng đang diễn ra, quân đội Hàn Quốc lại phải đối mặt với một vấn đề nan giải, một dàn pháo cao xạ đã bị nứt toác khi những quả đạn pháo phát nổ.

    [​IMG]



    Thông tin chấn động xứ Hàn được đài KBS phát đi ngày 21/5, theo đó một hệ thống pháo cao xạ được bố trí tại các trận địa phòng không quanh thủ đô Seoul đã được biên chế những khẩu pháo kém chất lượng.

    Khi diễn tập, những quả đạn pháo phát nổ phá hủy cả nòng pháo, làm gẫy đôi thân pháo khiến dư luận nước này phải "choáng" và đặt nhiều dấu hỏi xung quanh việc sử dụng ngân sách quốc phòng.


    [​IMG]



    Hiện tại bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang triển khai điều tra nguyên nhân vụ việc, nhiều khả năng quá trình nhập khẩu pháo cao xạ đã nảy sinh vấn đề. Những trận địa pháo cao xạ được đặt quanh thủ đô để bảo vệ các cơ quan đầu não chính phủ, thông thường các khẩu pháo này có tốc độ bắn 550 quả/phút, tuy nhiên thời gian gần đây khi huấn luyện thường xảy ra tình trạng nứt, vỡ, gãy thân pháo khi pháo nổ.


    [​IMG]



    Khi phóng viên đài KBS có mặt tại một đơn vị phòng không, một khẩu pháo cao xạ mới bắn được 880 phát đạn, thân pháo đã gãy đôi.

    Số khẩu pháo cao xạ này do một công ty trang thiết bị quốc phòng nhập về từ Thụy Sỹ với giá chỉ bằng 1/4 giá trên thị trường, trong đó chỉ tính từ năm 1998 đến 2004 công ty này đã cung cấp 78 khẩu pháo kém chất lượng và thu lời 4,9 tỉ won. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lên tiếng cho biết, các khẩu pháo cao xạ này đều là hàng chính hãng, tuy nhiên do quá chủ quan họ đã không kiểm tra kỹ mà chỉ xem giấy tờ chứng nhận pháo đã qua thực nghiệm và đồng ý nhập.


    http://www.youtube.com/watch?v=Uw69As9I_9M&feature=player_embedded#at=69

  5. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Ấn Độ phê duyệt kế hoạch nâng cấp 51 máy bay Mirage-2000
    VIT - Hôm nay (14/7), một nguồn tin quân sự Ấn Độ cho biết, nước này đã phê duyệt kế hoạch nâng cấp phi đội gồm 51 máy bay chiến đấu Mirage đã cũ, trị giá 2,4 tỷ USD với các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Pháp.
    “Bộ trưởng Quốc phòng đã đồng ý để các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Dassault, Thales và MBDA của Pháp trang bị thêm các bộ phận mới cho phi đội máy bay tiêm kích Mirage-2000”, nguồn tin thuộc lực lượng không quân Ấn Độ nói với AFP.

    Việc nâng cấp này dự kiến sẽ bổ sung thêm hệ thống định vị tiên tiến, các máy tính chuẩn hóa nhiệm vụ, hệ thống chiến tranh điện tử và radar.

    Công việc này có thể sẽ kéo dài tới 9 năm. 2 trong số 51 máy bay Mirage sẽ được nâng cấp tại Pháp, và số còn lại sẽ được cải tiến tại các cơ sở của tập đoàn hàng không Hindustan Aeronautics (HAL), Bangalore, Ấn Độ.

    Trước đó, thỏa thuận này đã bị đình trệ trong vòng 5 năm do những bất đồng về chi phí và lợi ích giưa hai bên.

    Việc đại tu phi đội sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của các máy bay Mirage thêm 20 – 25 năm. Được biết, những chiếc máy bay này đã được biên chế vào không quân Ấn Độ từ giữa thập niên 1980 và được sử dụng tích cực trong cuộc xung đột tại Kargil.


    DT (Theo AFP)
    Tin dịch
  6. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Không quân Mongolia được trang bị các máy bay tiêm kích MiG-29


    Bộ quốc phòng Mongolia dự định mua của Nga bốn-năm máy bay tiêm kích mới MiG-29, hãng ITAR-TASS dẫn theo tạp chí Aviation Week & Space Technology đưa tin. Theo lời của bộ trưởng quốc phòng Mongolia Luvsanvandangyi Bogd, dự kiến thực hiện mua bán các máy bay chiến đấu thực hiện đến cuối năm 2011. “Việc mua các máy bay này là một phần của hợp tác quân sự của chúng tôi với Nga”, - Bold lựa chọn máy bay tiêm kích có lợi cho Nga giải thích thêm.
    .
    [​IMG] MiG-29 SMT.Photo từ site migavia.ru

    Hiện nay Không quân Mongolia không có các máy bay tiêm kích dòng MiG-29. Hiện chỉ có tám máy bay tiêm kích-đánh chặn MiG-21 PFM và hai máy bay tiêm kích huấn luyện tiền phương MiG-21US được trang bị cho không quân. Trong giai đoạn từ 1977 đến 1984, Mongolia chỉ mua tổng cộng 44 MiG-21 các dạng, tuy nhiên hiện tại chỉ có mười chiếc trong số đó có khả năng thực hiện các chuyến bay.

    .
    Ngoài hợp đồng mua các máy bay tiêm kích, bộ quốc phòng Mongolia cũng dự kiến mua của Nga trang thiết bị luyên tập mặt đất để đào tạo người lái máy bay. Mặc dù rằng trong biên chế của không quân Mongolia không có các máy bay luyện tập, các nhà quân sự của Mongolia không có kế hoạch mua chúng – tất cả các phi công đang được học điều khiển máy bay tiêm kích và máy bay vận tải tại Nga.


    .
    [​IMG] Binh lính Mongolia. Photo từ site www.defenselink.mil



    Trong tương lai rất gần bộ quốc phòng Mongolia cũng có kế hoạch mua một máy bay vận tải quân sự có trọng tải không hơn 20 tấn và chở được 100 người. Hiện nay trong biên chế của hàng không vận tải của Mongolia có mười máy bay thời Liên Xô An-2, ba An-24, bốn An-26, bốn máy bay của Trung Quốc U-12, và 25 máy bay trực thăng Mi-8.

    http://lenta.ru/news/2011/07/14/mig29/
  7. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Hàn Quốc nhận trực thăng KAH vào năm 2018


    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố kết quả đấu thầu về việc chế tạo máy bay trực thăng tấn công hạng nhẹ KAH (máy bay trực thăng tấn công Hàn Quốc).


    [​IMG]
    Mô hình của một trong các phiên bản KAH.​
    Công ty Korea Aerospace Industries của Hàn Quốc đã chúng thầu hợp đồng thiết kế máy bay quân sự, trị giá của thỏa thuận 19,2 tỷ won (18, 2 triệu USD).

    Theo thông tin, trọng lượng rỗng của KAH là 4,5 tấn, trong khoang sắp xếp 6-8 nghế ngồi cho hành khách.

    Máy bay có nhiều biế thể khác nhau, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất phiên bản KAH và phiên bản dân sự với nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

    Vũ khí được trang bị trên máy bay trực thăng phiên bản quân sự là một tháp pháo quay và các điểm treo cho 4 tên lửa.

    Nhiệm vụ chủ yếu của KAH là hỗ trợ hoả lực từ trên không.

    Hiện nay, KAI (Korea Aerospace Industries) phát triển một số biến thể KAH, một trong số đó sẽ được lựa chọn trước khi kết thúc năm 2012.

    Chương trình phát triển sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2018. Chi phí của chương trình ước khoảng 570,8 tỷ won.

    Trước đó, KAI đã thông báo rằng tổng chi phí của chương trình là 700 tỉ won giành cho thiết kế, phát triển và 12.000 tỷ won dùng cho chi phí sản xuất, bảo trì và vận hành.

    Vào năm 2008, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thông báo rằng số lượng KAH cần thiết cho lực lượng vũ trang là 260, nhưng vào đầu năm 2011 cắt giảm xuống còn 200 chiếc.

    Theo dự kiến, chiếc máy bay trực thăng tấn công đầu tiên sẽ giao cho quân đội Hàn Quốc vào năm 2018. Nó sẽ là nguồn thay thế cho các máy bay trực thăng AH-1 Bell Helicopter Cobra và Hughes 500 đã lỗi thời. Thu Hoài (theo Lenta)
  8. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Hải quân Anh nhận khu trục hạm Diamond Type 45

    VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Anh công bố chính thức nhận vào trang bị Hải quân nước này khu trục hạm thứ ba lớp Type 45 có tên Diamond.

    [​IMG]
    Khu trục hạm lớp Type 45 là chiến hạm phòng không uy lực nhất của Hải quân Hoàng gia Anh (naval-technology)​

    Tàu được đưa vào biên chế sau khi hoàn thành các thử nghiệm trên biển.

    Khu trục hạm lớp Type 45 là khu trục hạm phòng không lớn nhất và uy lực nhất từng được đóng cho Hải quân Anh. Các tàu này dùng để thay thế các khu trục hạm lớp Type 42 vốn được nhận vào trang bị từ năm 1978. Các tàu Type 45 sẽ là một trong những thành phần chủ yếu của “Các lực lượng tương lai 2020”.

    Nhiệm vụ chính của các tàu này là tổ chức hệ thống phòng không và bảo vệ binh đoàn tác chiến của Hải quân Anh và liên quân đồng minh chống các đòn tấn công ồ ạt của tên lửa chống hạm hiện tại và tương lai và máy bay chiến đấu của đối phương.

    Tàu đầu tiên của lớp này là Daring được chuyển giao cho Hải quân Anh ngày 23.7.2009 và được nhận vào biên chế chiến đấu vào tháng 6.2010. Tháng 11.2010, Bộ Quốc phòng Anh công bố nhận vào trang bị tàu khu trục thứ hai Dauntless.

    Khu trục hạm Diamond bắt đầu khởi công vào tháng 5.2005, hạ thủy tháng 11.2007 và chuyển giao cho Hải quân Anh vào tháng 5.2011.

    Sắp tới, thủy thủ đoàn sẽ được huấn luyện bổ sung trước khi triển khai nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu sau vài tháng nữa.

    Vũ khí chính của tàu khu trục lớp Type 45 là biến thể của Anh của hệ thống tên lửa phòng không PAAMS(S) có tên Sea Viper. Hệ thống bao gồm một radar đa năng anten mạng pha Sampson của BAe Systems có khả năng bám các mục tiêu ở cự ly 400 km, hệ thống điều khiển chiến đấu do Anh phát triển, radar phát hiện tầm xa S1850M của Thales và hệ thống phóng thẳng đứng SYLVER A50 được trang bị 48 tên lửa Aster-15 và Aster-30. Tàu có thể chở thêm một đơn vị lính thủy đánh bộ 60 người, còn khi thực hiện nhiệm vụ sơ tán dân thường, nó có thể chở 700 người.

    Các tàu tiếp theo của lớp này là Dragon, Defender và Duncan đang được đóng và thử nghiệm. Dự kiến, tàu Dragon sẽ tới căn cứ hải quân ở Portsmouth vào tháng 9.2011. Khu trục thứ sáu, chiếc cuối cùng của lớp Type 45 sẽ được nhận vào trang bị Hải quân Anh vào năm 2013. Toàn bộ các chiến hạm này sẽ đóng ở Portsmouth.

    • Nguồn: Armstrade, 15.7.2011.
  9. SilentEagle

    SilentEagle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    5
    Tàu chiến Mỹ thăm Việt Nam
    Nhân kỷ niệm 16 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam – Hoa Kỳ, 10h30’ sáng ngày 15/7, 3 tàu Hải quân Mỹ gồm Tàu khu trục USS Chung-Hoon (DDG 93), tàu USS Preble (DDG 88) và tàu Giải cứu & cứu hộ USNS Safeguard (ARS -50), cùng gần 700 sĩ quan, thủy thủ đoàn của Lực lượng đặc nhiệm 73; Tư lệnh Lực lượng Hậu cần Tây Thái Bình Dương; Đội lặn và cứu lộ Lưu động của Hải quân Mỹ đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), mở đầu chuyến thăm hữu nghị, giao lưu văn hóa cùng các hoạt động trao đổi với Hải quân và người dân Đà Nẵng.
    Đoàn Hải quân Mỹ do Đô đốc Hải quân Tom Carney, Tư lệnh, Lực lượng Hậu cần vùng Tây Thái Bình Dương, chỉ huy lực lượng Đặc nhiệm 73 dẫn đầu.
    Trong 7 ngày thăm và giao lưu tại TP Đà Nẵng, các sĩ quan, thủy thủ đoàn của 3 tàu ngày sẽ tập trung các sự kiện phi tác chiến, trao đổi kỹ năng trong lĩnh vực điều khiển và bảo trì tàu. Đồng thời các sỹ quan và thủy thủ đoàn Hải quân Mỹ cũng có những hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho người dân tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, thực hiện hoạt động cộng đồng như trồng cây xanh, sơn mới tường rào, tặng quà cho các cháu… tại hai trường mầm non, giao lưu thể thao với các chiến sĩ Vùng 3 Hải quân. Đặc biệt, trong chuyến thăm lần này, phía Hoa Kỳ còn đưa Ban nhạc thuộc Hạm đội 7 đến biểu diễn, giao lưu cùng các ban nhạc dân sự tại địa phương. Đô đốc Tom Carney phát biểu: “Đợt hoạt động trao đổi sẽ giúp thủy thủ hai nước hiểu nhau hơn và xây dựng các mối quan hệ quan trọng giữa hải quân hai nước trong tương lai”.
    Được biết, Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều chuyến thăm thành công đến Việt Nam trong những năm gần đây. Năm 2009, tàu sân bay USS John C Stennis (CVN 74) lần đầu tiên đã đón tiếp các vị khách Việt Nam tham quan tàu; tàu tiên phong của hạm đội 7 USS Blu Ridge (LCC 19) và tàu khu trục USS Lasse (ĐG 82) do hạm trưởng Lê Bá Hùng, một người Mỹ gốc Việt chỉ huy đã thăm Việt Nam vào tháng 11/2009. Vào năm 2010, đoàn cán bộ Việt Nam thăm tàu sân bay USS George Washington (CVN73) và tàu USS john S. McCain (ĐG56) thăm Đà Nẵng. Tàu bệnh viện USNS Mercy cũng thăm Việt Nam vào tháng 5/2010 theo chương trình hỗ trợ nhân đạo đối tác Thái Bình Dương (Pacific Partnership)....
  10. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Xem máy bay quân sự hiện đại trình diễn tại RIAT
    Chủ nhật, 17 Tháng 7 2011 09:50
    (GDVN) - Triển lãm hàng không Quốc tế Hoàng gia Anh (Royal International Air Tattoo (RIAT)) là một hoạt động thường niên với sự tham gia của hàng trăm máy bay quân sự hiện đại tới từ khắp các nước trên thế giới.

    Triển lãm Hàng không này thường diễn ra tại căn cứ không quân Royal Fairford ở Gloucestershire, Anh vào dịp cuối tuần trong tháng 7 hàng năm. Triển lãm năm nay diễn ra trong hai ngày 16-17/7.
    Triển lãm mỗi năm thu hút hàng ngàn khách thăm quan đến đây không chỉ để chiêm ngưỡng các loại máy bay quân sự tối tân nhất mà còn để xem các màn trình diễn trên không đầy màu sắc và ấn tượng.
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

Chia sẻ trang này