1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX101

    SSX101 Guest

    À! như thế là phát xít = theo ngu ý của cô em.

    Sao không bảo như thế là đế quốc đi, thằng đế quốc Mèo còn rợ trên tài phát xít mấy lần đó.

    Còn cái đo đỏ kia, cứ để hắn tự nhiên đi, sao cô em lại bảo mem04148 là lợn thế, cùng đồng loại với nhau cả mà.
  2. SSX101

    SSX101 Guest

    À, vẫn chưa quên mối hận xưa?

    Cho một đoạn gã điên viết nè: “Vậy hãy để chúng ta chiến đấu cùng Israel, cùng anh em Zionist của chúng ta chống lại tất cả bài Zionists, chống lại tất cả văn hóa Mác xít/đa van hóa..."

    Thông não chưa?
  3. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Trực thăng Bell 212 bị cấm bay sau 3 vụ tai nạn đường không
    Thứ tư, 27 Tháng 7 2011 15:20
    (GDVN) - Hãng Defense News đưa tin, sau 3 vụ rơi máy bay liên tiếp ở Thái Lan vừa qua, Bộ Tư lệnh Quân đội nước này đã quyết định đình chỉ hoạt động của tất cả các máy bay trực thăng đa năng Bell 212.

    Quyết định này được đưa ra sau vụ tai nạn trực thăng Bell 212 xảy ra mới đây nhất ngày 24/7/2011 trong chiến dịch tìm kiếm cứu hộ làm 3 người thiệt mạng.

    Theo một quan chức quân đội Thái Lan, trực thăng Bell 212 sẽ được khôi phục hoạt động chỉ sau khi trải qua các giai đoạn kiểm tra kỹ thuật tìm kiếm hỏng hóc.
    [​IMG]
    Trực thăng Bell 212 của Không quân Thái Lan

    Trực thăng Bell 212 bị rơi ở tỉnh Phetchaburi trong quá trình bay từ căn cứ ở Bangkok đến căn cứ Phetchaburi. Đây chính là chiếc trực thăng ngày 23/7 đã chở thi thể các nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk ngày 22 /7.

    UH-60 Black Hawk thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng UH-1 Huey ngày 16/7.

    Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Thái Lan, nguyên nhân rơi trực thăng Black Hawk và Huey là do thời tiết xấu. Mặc dù, xảy ra tai nạn nhưng Thái Lan vẫn không đình chỉ hoạt động của các loại máy bay này.

    Có tin nói rằng, vụ rơi chiếc Bell-212 làm 3 quân nhân thiệt mạng là do nó bị hỏng hệ thống dẫn động cánh quạt đuôi. Hiện nay, trong trang bị của Quân đội Thái Lan tính cả 2 chiếc trực thăng gặp nạn vừa qua có 20 trực thăng Bell 212, 6 trực thăng Black Hawk và 19 Huey.

  4. huyphuc1981_nb_aaai

    huyphuc1981_nb_aaai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    10
    Trông thê thảm ghê nhể

    Hoá ra hai cái rân chí và vnexpress lừng danh thiên địa những chiến dịch la liếm không hề đưa một tin tức gì về Kosovo.

    Không có báo ta thì chúng ta đọc báo tầu
    http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-07/28/c_131013929.htm



    Reuters và Tân Hoa xã đưa tin các tay súng người Serbia ngày 27/7 đã nổ súng vào các lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tại khu vực phía Bắc Kosovo có đông người Serbia sinh sống.

    Các tay súng này cũng đã tấn công và đốt cháy một cửa khẩu trên biên giới với Serbia.

    Trong một tuyên bố, phái bộ gìn giữ hòa bình NATO tại Kosovo (KFOR) nói: "Tình hình tại cửa khẩu Jarinje ngày một xấu đi và rằng đã có hành động cố ý gây hỏa hoạn tại cửu khẩu này. NATO cũng xác nhận thông tin nói rằng đã có những vụ nổ súng vào các nhân viên của KFOR tại khu vực gần cửa khẩu."

    Trong tuyên bố trên không cho biết liệu có ai bị thương trong cuộc tấn công kể trên hoặc các binh sỹ KPOR có nổ súng đáp trả hay không, nhưng cho biết các lực lượng chi viện đã được gửi tới khu vực trên.

    Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nói: "Những hành động gây hấn của chính quyền Kosovo đang gây mất ổn định tình hình vốn đã rất mong manh tại khu vực, làm gia tăng căng thẳng, huỷ hoại tiến trình đàm phán giữa Belgrad và Pristina."

    Một nhân chứng người Serbia cho biết hàng chục đàn ông bịt mặt, trang bị xàbeng, gây gộc, búa, bom xăng và pháo sáng đã đốt cửa khẩu kể trên.

    Các nhân viên hải quan và cảnh sát tại đây đã bỏ chạy tới gần một trạm gác của KPOR sau khi cửa khẩu này bị đốt và họ bị những kẻ bịt mặt trên truy đuổi.

    Ngày 26/7, các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm của Kosovo đã chiếm quyền kiểm soát hai cửa khẩu biên giới với Serbia trong một chiến dịch theo lệnh củaThủ tướng tự phong của Kosovo, ông Hashim Thaci./.
  5. huyphuc1981_nb_aaai

    huyphuc1981_nb_aaai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    10
    =))=))=))=))=))=))

    Chúng ta lại tiếp tục nghe đài Tầu. Đây là hậu quả của chiến dịch báo chí, bịt mõm và la liếm, báo vịt thối ngập giun sán giòi bọ thì đương nhiên thiên hạ nghe đài Tầu. Có hai cái đài, rêu tơ và tầu, tin trên rêu tơ có giá bán được, không cho đọc chùa sớm, thì chỉ còn mỗi đài địch.

    Chúng ta đang tiến tới đáy cùng của khủng hoảng toàn diện, lạm phát cao nhất châu Á, đến mức được vinh danh là đồng tiền duy nhất ở châu Á vượt đồng đô (về giá một mớ rau), trong khi đô la đang phá giá liên tục. Mỹ in đô để bù quỹ công thâm hụt, thì ta in đồng mua lại vinashin, và cái vinashin cũng chỉ là phần nổi của tảng băng, vì thế, ta là đồng minh với Mỹ, lịch sử kinh tế thế giới vinh danh con Vịt mua vào 20b $ dang rộng cánh cứu Mèo Hoang trong dòng thác Tầu bán ra 700-1500 b năm 2008. :)):)):)):))


    Tin thứ nhất là đàm phán 6 bên bắt đầu trở lại với yêu cầu cao từ phía Bắc Triều Tiên, là bình thường hoá quan hệ với Mỹ
    http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-07/29/c_131016432.htm

    Các chõ điên cứ cỡn lên, HP đã bảo, các ông chủ của Lý Minh Bác đã lên lịch đàm phán này, mấy hôm trước Lý còn chối đây đẩy không phải nó chủ động đề nghị đàm phán cơ mà

    Vào năm mới, nhận định tìn hình, BTT chơi thượng phong, đề nghị đàm phán và bị bác
    Mỹ, Hàn Quốc bác đề nghị đàm phán của Bình Nhưỡng.

    rồi bất ngờ Nam Cao Ly đồng ý
    Thứ Năm, 20/01/2011 - 23:40Hàn Quốc bất ngờ đồng ý đàm phán quân sự với Triều Tiên

    BTT tuyên bố không đàm phán với bọn lật mặt


    sau đó, gần đây Nam Cao Ly đến đút lót BTT để đàm phán, sau đó NCL lại vỗ đít lật mặt, BTT cười giơ băng ghi âm ra

    Mới gần đây còn rủa BTT bị cô lập
    Hàn Quốc: "Đàm phán Bắc Kinh - Bình Nhưỡng đang lâm vào bế tắc"

    xem ra, dân Nam Cao Ly chết oan rồi, BTT không xin lỗi mà Lý Minh Bác vẫn đàm phán, nhể.

    Mình nhắc lại nhận định của mình không các chó điên lại quên mất, các đại gia yêu cầu Lý Minh Bác phải đàm phán xong trong năm nay, hắn ta còn cái án nhảy núi nhảy lầu vì nấu lẩu 43 con em trong tầu Chau Nam dâng quan thầy cứu căn cứ Mỹ ở Nhật Bản.

    ================


    Lybia
    Chỉ huy lực lượng nổi dậy tại Libya bị sát hại. (Dân trí) - Tướng Abdel Fattah Younes, chỉ huy quân đội của lực lượng nổi dậy tại Libya nhằm chiến đấu với các lực lượng của nhà lãnh đạo Gadhafi, đã bị sát hại hôm qua.

    Thế là lực lượng nổi dậy, từ mà ngu dân dùng để chỉ lũ cướp Lybia đã não loạn tàn sát lẫn nhau. Các bản tin vẫn lải nhải cướp kiểm soát phía đông, trong khi họ chỉ có một dải mỏng dính ven biển, không có dầu bán. NMATO đã cùng đường chơi đến những bài khu?ng bố như ném bom bệnh viện, ném bom đường ống nước ở sa mạc.

    Mình nhắc lại nhận định của mình, Kadafi đang đợi hết tháng 9, đến đầu tháng 10 là đa số quân châu ÂU phải rút. Anh có thể nấn ná thêm chút nhưng không có tiền. Mỹ thì có Washinhton đội mồ sống dậy cũng không dám chấp nhận sự thật là cùng một lúc đại bại trong 3 cuộc chiến tranh.

    Kadafi xuất sắc, một mình ông đương đầu với NATO bằng một nghệ thuật quân sự hết sức đơn giản: đợi, chẳng làm dek j`.
  6. huyphuc1981_nb_aaai

    huyphuc1981_nb_aaai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    10
  7. huyphuc1981_nb_aaai

    huyphuc1981_nb_aaai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    10
    Chúng ta lại nghe đài địch nào

    =))=))=))

    Bản tin này buồn cười quá. NATO ném bom vào ăng ten truyền hình vệ tinh Lybia, sau đó cái đài này truyền hình, tất nhiên là qua vệ tinh, cảnh hư hại của trân ném bom =))=)). Rồi NATO khẳng định tin này. :)):))
    http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-07/30/c_131019792.htm

    Cướp Lybia khẳng định những kẻ ám sát thủ lĩnh quân sự là người của họ, đấu đá nộ bộ và điều tra mờ ám. Đi kèm tin đại thắng của cướp.
    http://www.reuters.com/article/2011/07/30/us-libya-idUSTRE76Q76620110730

    sau cái chết của thủ lĩnh quân sự, cướp lybia lên gân, khẳng định Kadafi phải ra đi
    http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-07/29/c_131018342.htm

    thủ tướng Ý béo nú ni cô tuyên kadafi muốn giết ông ta
    http://en.rian.ru/world/20110730/165470805.html

    cướp Lybia đưa đại sứ đến Pháp , chẳng hiểu sao, báo chí thế giới gọi là cướp, còn báo chí Việt Nam gọi là lực lượng nổi dậy
    http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-07/30/c_131018780.htm

    rận chí kiếm đâu ra đoạn thêm thắt "chưa kiểm chứng", rận chí đã đến hồi tự chế tạo ra tin tức
    http://dantri.com.vn/c36/s36-503372/nato-bo-bom-3-dia-ve-tinh-cua-truyen-hinh-quoc-gia-libya.htm

    Ba Lan báo cáo vụ máy bay rơi, đèn sân bay Nga không tốt trong sương mù =))
    http://dantri.com.vn/c36/s36-503300...ng-vu-may-bay-roi-o-nga-bo-truong-tu-chuc.htm

    Pháp cũng công bố chuyện máy bay rơi. Đến giờ họ mới công bố những sai lầm ghê sợ của phi hàng đoàn. Hoá ra, sự thể thế này, điều này giải thích rõ ràng diễn biến của việc máy bay rơi đột ngột và nổ tan tành. Phi công chính đi ra ngoài, hai phi công phụ không biết... lái máy bay ngoài việc ngồi nhìn máy lái tự động. Máy báo tốc độ sai, máy bay quá tốc độ và hướng mũi lên đến đạn dựng đứng, phi công phụ không biết xử lý, máy bay thất tốc (máy bay hành khách không thể không thất tốc khi lên thẳng đứng), sau đó là rơi thẳng xuống cắm đầu xuống biển.
    http://dantri.com.vn/c36/s36-503196...n-tham-hoa-may-bay-air-france-2-nam-truoc.htm



    Pak, 13 người chết do xả súng
    http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-07/30/c_131019424.htm


    ==========

    Dầu xuống thì vàng lên, cái bẫy luẩn quẩn cuả nạn phá giá tiền. Làm ăn không ra, tiền thì đầy tứ vì in bừa, đổ hết chỗ này đến chỗ nọ. Từ đầu năm đến nay, giá vàng lên từ 1200 đến hơn 1600.
    http://markets.on.nytimes.com/research/markets/overview/overview.asp?src=busfn

    Số người chết do nổ mỏ than Ucraina lên 24
    http://en.rian.ru/world/20110730/165467104.html

    Nga bắt đầu trang bị lại diện rộng các lực lượng vũ trang từ 2011
    http://en.rian.ru/russia/20090317/120599733.html

    Không quân Nga trang bị lại trong 10 năm
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100814/160199513.html

    Nga. Pháo tự hành đổ bộ đường không thế hệ mới trang bị vào 2013
    http://en.rian.ru/russia/20110730/165468290.html

    Ham đội biển đen thêm 6 tàu ngầm diesel
    http://en.rian.ru/world/20110730/165470805.html


    Iraq tuyên mua 36 F16, $900 million
    http://www.reuters.com/article/2011/07/30/us-iraq-fighters-idUSTRE76T16Y20110730
  8. huyphuc1981_nb_aaal

    huyphuc1981_nb_aaal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    3
    Nhân hàng thế giới, tổng hành dinh của cuộc xâm lăng ODA toàn cầu, đội quân xâm lăng do Mc.Macnamara-người thiết kế chiến tranh VN-làm tư lệnh đầu tiên, tác giả của sự nghèo đói cùng cực tại Venezuela trước đây, Romania-Gruzia hôm nay và ... và các cước khác, =)), vừa ra báo cáo, rằng Vịt lạm phát siêu tốc đang tột nhanh đến đáy cùng nghèo khổ ở châu Á, khủng hoảng toàn diện. Đài ta thì bảo chúng ta đang tiến nhanh, nhanh hơn xung quanh...


    Vậy thì chúng ta lại nghe đài Tầu.

    2011-07-31 18:40:36. Libyan State TV continues despite NATO bombing =)):))[:D], la to đang ngắn Kadafi phát đi những hình ảnh tội ác của cướp và la to, cùn đời, ngày nay thiếu dek gì kênh thông tin.

    2011-07-31 22:47:13. 4 NATO soldiers killed in Afghanistan
    2011-07-31 15:43:49. 11 people including 10 policemen die in Afghan car bomb
    2011-07-31 18:43:20. NATO casualties total 330 in Afghanistan since beginning 2011
    2011-07-31 21:15:13. 3 rebels killed in deadly clashes with pro-Gaddafi group in Benghazi
    2011-07-31 02:13:58. Iraq less safe than a year ago: U.S. official
    2011-07-31 21:24:54. Activist says 79 people killed in clashes with security forces across Syria


    By SHARIFULLAH SAHAK Published: July 30, 2011 Attack on a Patrol in Afghanistan Kills Seven
    By MICHAEL S. SCHMIDT Published: July 30, 2011 U.S. Report Finds Security Deteriorating in Iraq
  9. huyphuc1981_nb_aaam

    huyphuc1981_nb_aaam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    2
    Bản tin quân Na Uy rút khỏi Lybia được một bạn mình không kịp nhớ tên tung lên tình hình Lybia thì bị các mõ xoá đi mất, các mõ đã lộ nguyên hình là lũ tay sai của giun sán giòi bọ, đang biến cái ttvnol này thành công cụ của lũ chính trị kiểu chó. Mình copy lên đây
    http://www.cnsnews.com/news/article/norway-quit-libya-operation-august
    http://www.news24.com/Africa/News/Norway-to-fly-last-Libya-mission-20110729

    chém giết nội bộ http://www.reuters.com/article/2011/08/01/us-libya-idUSTRE76Q76620110801
    điều tra cuộc chém giết lẫn nhau Libyan opposition opens probe into death of military commander.

    Na Uy rút khỏi chiến dịch quân sự tại Libya, liên quân lâm vào thế bí
    (Dân trí) - Na Uy hôm qua đã tuyên bố sẽ rút khỏi chiến dịch quân sự tại Libya, bắt đầu từ ngày hôm nay 1/8. Tuyên bố trên được đưa ra một tuần sau vụ thảm sát kép kinh hoàng ở thủ đô Oslo làm 77 người thiệt mạng.
    >> NATO bỏ bom 3 đĩa vệ tinh của truyền hình quốc gia Libya

    [​IMG]
    Máy bay Na Uy thực hiện những phi vụ cuối cùng ngày 31/7.
    Là một trong 8 quốc gia NATO tham gia chiến dịch oanh kích Libya, Na Uy chính thức kết thúc “sứ mệnh” vào ngày 1/8. Trên nguyên tắc, 4 máy bay chiến đấu F-16 của không quân Na Uy thực hiện những phi vụ cuối cùng vào hôm qua.
    Theo giải thích của Oslo, họ không thể tiếp tục lâu hơn nữa một nhiệm vụ nặng nề, tức là tốn kém, như thế.
    Trước đó, khi nêu ra những giả thiết của vụ tấn công khủng bố ngày 22/7 ở Na Uy, các nhà phân tích đã chú ý đến thực tế rằng đất nước này còn là một thành viên trong chiến dịch chống khủng bố ở Afghanistan mà tại đó, liên quân quốc tế đối chọi với lực lượng của Taliban và al-Qaeda.
    Vụ khủng bố kép thậm chí lập tức khiến người ta nhớ lại rằng nhà lãnh đạo Libya Gadhafi đã từng đe dọa đáp trả những thành viên giáng đòn không kích vào lực lượng ủng hộ ông, mà trong những cuộc ném bom của NATO vào Libya hiện nay đều có phần tham gia của Không lực Na Uy.
    Tuyên bố mới nhất của Na Uy sẽ gây ra thách thức lớn với NATO.
    NATO sẽ vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ mục tiêu, và cố gắng duy trì số lượng các cuộc tấn công tại Libya cho dù phương tiện eo hẹp hơn. Lý do là vì không chỉ có Na Uy, mà Italia đã cho rút hàng không mẫu hạm Garibaldi và trong tuần này đã quyết định giảm hoạt động quân sự nước ngoài.
    Riêng Anh, tuy đóng góp thêm 4 chiến đấu cơ Tornado để bù vào chỗ trống do Na Uy rút đi, nhưng London cũng đã tuyên bố là lực lượng Anh tại Libya và Afghanistan đã lên gần đến mức tối đa mà London có thể triển khai.
    Mỗi ngày, máy bay NATO thực hiện hàng trăm vụ tấn công, trong đó một nửa là những chiến dịch oanh kích tại Libya. Trước đây, Na Uy - cũng như một số quốc gia - cho rằng cuộc can thiệp quân sự vào Libya chỉ kéo dài vài tuần lễ mà thôi, và sẽ nhanh chóng buộc được ông Gadhafi rời bỏ chính quyền.


    Bản tin dịch của rận chí đi kèm những bình luận tầm bậy như các bản tin khác. Kẻ khu?ng bố Na Uy là kẻ chống Hồi Giáo cực đoan, chứ không phải vì vụ khủng bố này mà Na Uy rút quân. Thực chất, Na Uy đã lên kế hoạch rút quân từ trước. Na Uy và Đan Mạch là hai nước dây rất thô vào đường dây tiêu thụ vũ khí Mỹ thời Bush, tham gia tích cực vào các chiến dịch quân sự theo Mỹ, và đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế vì thối nát quỹ công như tất cả các nước dính vào mafia quỹ công Mỹ khác.

    Các nước châu ÂU tham gia chiến tranh Lybia đều đang phải đối mặt với khủng hoảng chính trị. Anh quốc rắn nhất nhưng cũng chỉ đến tháng 9 là phải đối mặt với Hiến Pháp, đa?ng của Béo Nu Ni Cô đã thất cử ở bầu địa phương, Pháp hết tháng 7 là phải đối mặt với Hiến Pháp và nguy cơ bị buộc rút toàn bộ quân. Trong khi đó nội bộ phiến quân đã phát triển qua đoạn cướp bóc hãm hiê'p, đến đoạn chém giết lẫn nhau ở chóp bu. Kadafi còn chưa có lối ra, vẫn đối mặt với nguy cơ bại trận, nhưng châu Âu đã đi tìm một giải pháp khác trong đó có việc đình chiến với ông. Lịch sử thế giới đã có tiền lệ Liên Hiệp Quốc và phần đông các nước lớn bẽ mặt, không đâu xa, chính là Campuchia nhà ta.

    Một điều trắng trợn là, phiến quân khoe xe tăng T-72, theo nghị quyết lhq, thì không viện trợ vũ khí, như vậy, lhq đã bị biến thành một đám lợn. Dĩ nhiên, đám loạn quân có T-72 cũng chỉ vô ích, vì dăm ba cái xe đó đối mặt thế nào với hàng đống AT-3 ma lức ka cổ lỗ, đồng thời, T-72 không thiết kế cho mấy thằng giặc quen giết người đốt nhà lái.

    Kadafi đã chọn chiến lược khôn ngoan nhất lúc này là chẳng làm gì và đợi. Ông ta bảo tồn lực lượng ít ỏi của mình, tính đến việc trang bị vũ khí cho toàn dân, và cũng lường trước tình huống phản công nhanh khi chính trị NATO sụp đổ dây chuyền. NATO chán nản vì nội bộ phiến quân đã đâm chém lẫn nhau, và cái gương chiếm đóng Iraq, Afghan còn đây. Như vậy, thời gian ủng hộ Kadafi nhanh chóng.


  10. huyphuc1981_nb_aaam

    huyphuc1981_nb_aaam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    2
    Xin phép bạn SSX copy cái này vào đây để không ngập trong .... phưn chó =))=))=)).




    Bản tin này giải thích vài điều (mình dùng từ cướp theo các hãng tin lớn reuter, nytimes và xinhua cho đến ngày hôm nay, không dùng từ quân nổi dậy của báo chí Vịt bồi lưỡi bồi mõm)

    một là, cướp Lybia có xe tăng T-72 hoán cải hiện đại không theo kiểu Nga, với các giáp phụ trông rất khác thường, gần giống các phiên bản hoán cải của Ucraina và Israel. Điều này vi phạm trắng trợn nghị quyết của liên hiệp quốc. Không cần bàn nhiều, đây là các xe tăng Iraq được Israel hiện đại hoá, có thể bằng các nhà máy Do Thái hay trực tiếp chuyển đồ sang vùng vịnh lắp ráp.

    Hai là, quân ca ta Quata trắng trợn tham chiến, liên hiệp quốc chỉ còn là đám lợn

    ba là, sự can thiệp của nước ngoài đã biến thành cuộc xâm lược tàn sát "người không vũ trang".

    bốn là, các bản tin bắn chết "pro-Gaddafi" thực chất là tàn sát dân thường.

    Mình copy một đoạn của mình từ đây http://ttvnol.com/quansu/p-19526765#post19526765

    Chúng ta cần hiểu là thế này, Lybia gồm rất nhiều sắc tộc, sắc tộc nào cũng thiểu số, đặc trưng cho các ốc đảo cách biệt với nhau trong sa mạc, cái sa mạc đó có tên là sa mạc Lybia, một trong mấy cái sa mạc lớn nhất thế giới. Sa mạc này khác với các sa mạc khác ở chỗ, nó là các đồng bằng châu thổ cổ với một dãy núi trung tâm, dưới lòng đất vẫn còn mạng lưới sông ngầm, nên sự sống và làng xóm không hoàn toàn trắng, mà có các cụm ốc đảo cách biệt với nhau ở chỗ các con sông ngầm trồi lên đủ để đào giếng, tạo thành các bộ lạc rất cách biệt với nhau và số các bộ lạc như thế nhiều vô kể. Các bộ lạc này có truyền thống văn hoá tôn giáo khác nhau, đâm chém lẫn nhau, cướp bóc các đoàn thương nhân trên các "con đường tơ lụa nội bộ sa mạc Lybia" , với những truyền thuyết rùng rợn như kỵ sỹ không đầu, kỵ sỹ ma... Rất nhiều ốc đảo thăng trầm với việc xuất hiện và biến mất của các dòng nước ngầm với các kỳ hạn hán lớn, dẫn đến những cuộc di cư=xâm l ăng lộn xộn lẫn nhau, tạo thành một xã hội đặc biệt hiếm có trong thế giới cổ.

    Chính vì thế, Lybia hiện đại hoá cực kỳ chậm mặc dù sớm tiếp xúc với văn minh. Đặc trưng của các chính quyền ổn định ở nước này là các chức vụ chính quyền chia cho các thủ lĩnh bộ tộc nắm giữ, cái ông vừa bị giết là thủ lĩnh của bộ tộc mang họ ông, lập tức đã phát phẫn quay về Kadafi.

    Ở trong một đất nước như thế, hiện đại hoá chỉ có duy nhất một con đường, đó là một ông lãnh tụ được tất cả các bộ tộ tôn sùng như Kadafi, và đủ chất khát máu để trừng phạt những kẻ làm mất ổn định đất nước. Ông này sẽ lãnh đạo đất nước hiện đại hoá dần, khi đã có đủ radio, tv, internet và trường học, cũng như các nhà máy xí nghiệp gắn bó con người trong miếng ăn đồng lương, thì đất nước ấy tự hiện đại hoá và ông vua kiểu này lui về làm các triều đình như Nhật Bản, Thái Lan, ANh, Na Uy, Thuỵ Điển... Đấy là hoá thạch sống của thời kỳ đa thần giáo chuyển thành thiên chúa giáo (độc thần giáo), sự thống nhất ra đời trong sự xâm **** hay đô hộ của ngoại bang ngoại tộc, thiên chúa giáo là Do Thái Giáo ra đời trong sự đô hộ của Ai Cập, Ki Tô giáo ra đời trong sự đô hộ của La Mã, Hồi Giáo ra đời để thoát khỏi La Mã. Một cuộc hiện đại hoá như thế, không có chém giết triệt tộc như Ki tô giáo là may mắn quá rồi

    Hệ thống này gọi là "độc thần thống trị đa thần".

    Một khi đã làm náo động hệ thống thống trị này, thì Lybia sẽ rơi vào cảnh chém giết náo loạn liên miên hàng chục năm, đấy là tương lai đợi chiến thắng của La to.

Chia sẻ trang này