1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Theo Reuter:

    Rebels đang chiến đấu giành kiểm soát thủ đô Tripoli của Libya và đã tiêu diệt 31, bắt giữ 42 lính thuộc lực lượng của Gaddafi.
    Những tiếng nổ và tiếng súng van lên suốt tối hôm thứ 7 do lực lượng chống Gaddafi tiến hành cuộc nổi dậy và các lực lượng rebels chọc thẳng vào thành phố, tuyên bố một trận chiến cuối cùng nhằm kết thúc 4 thập kỷ quyền lực của Gaddafi.
  2. SSX999

    SSX999 Guest

  3. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    Ông Gaddafi kêu gọi cuộc hành quân chống phe nổi dậy
    Cập nhật lúc :2:25 PM, 21/08/2011
    Dù đã ở bước đường cùng, Tổng thống Moammar Gaddafi vẫn thúc giục những người ủng hộ hãy “tiến hành cuộc hành quân với số lượng hàng triệu người” và kết thúc cuộc nổi dậy.

    Lời kêu gọi này được phát ra vào ngày hôm nay khi quân đội của phe nổi dậy bắt đầu tiến vào Tripoli.

    “Chúng ta phải kết thúc điều này. Các bạn phải hành quân tới giải phóng các thị trấn đã bị quân nổi dậy tàn phá”, ông Gaddafi nói. Trong bài phát biểu của mình, ông Gaddafi gọi quân nổi dậy là “lũ phản bội” và “lũ chuột”.

    “Bọn chúng tiến vào đền thờ và kêu vang “Chúa thật tuyệt”. Bọn chúng là lũ bẩn thỉu”, ông Gaddafi tuyên bố trên đài truyền hình.

    Trước đấy, một người dân Tripoli đã nghe thấy tiếng hét vang “Allahu Akbar” từ các đền thờ ở khu vực phía đông thành phố.

    Ông Gaddafi đã tố cáo Tổng thống Pháp Sarkozy đã dẫn đầu các cuộc không kích vô nhân đọa của NATO nhằm vào các tài sản, địa điểm quân sự của chính phủ Libya và sử dụng quân nổi dậy để “ăn cắp” tài nguyên dầu mỏ.

    “Để dành được chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, ông ta muốn hiện thực hóa mong muốn phát biểu trước người dân Pháp: “Đây, tôi mang đến cho các bạn dầu mỏ Libya”. Nhưng người dân Libya sẽ không cho phép những kẻ phản bội lấy dầu mỏ”, ông Gaddafi tuyên bố.

    [​IMG]
    Người dân ăn mừng khi quân nổi dậy chiến được thành phố Zawiyah - cửa ngõ dẫn dầu và lương thực vào Tripoli. Những tiếng nổ lớn đã vang lên tại khu Soug Jomaa, Arada và Tajura ở phía đông Tripoli. Chính phủ Libya tuyên bố họ vẫn kiểm soát tốt tình hình.

    “Mọi thứ vẫn trong vòng kiểm soát”, Bộ trưởng Bộ Thông tin Moussa Ibrahim tuyên bố quân đội đã đẩy lui quân nổi dậy ra khỏi Tripoli và phủ nhận thông tin cho rằng chính phủ đang đứng trên bờ vực.

    Tại thành phố Benghazi, lãnh đạo phe nổi dậy Mustafa Abdel Jalil lên tiếng chúc mừng chiến thắng đã nằm trong tầm tay của quân nổi dậy.




    XIN CHÚC MỪNG QUÂN CÁCH MẠNG HURA HURA >:D[/QUOTE]​
  4. memo4148

    memo4148 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tiến về đồng bằng Rì Ben quét sạch giặc thù

    Tiến về Tri pố lì giải phóng thành đô

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Tiến lên hỡi những người dân bị áp bức bóc lột ở Lybia !!!
  5. herodot2602

    herodot2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Theo Tân Hoa xã và AP, kênh truyền hình tiếng Arập Al-Jazeera ngày 21/8 cho biết lực lượng nổi dậy ở Libya đã giành quyền kiểm soát bốn khu vực ở thủ đô Tripoli là Tajourah, Souq el-Gomaa, Urada và al-Sabaa.
  6. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Quân nổi dậy Libya đi lên, NATO đi xuống
    Cập nhật lúc :9:26 AM, 21/08/2011
    Bất chấp quân nổi dậy Libya đang gắng hết sức để đạt được những bước tiến mới trong cuộc chiến chống lại Tổng thống Gaddafi thì các thành viên NATO lại đang phải vật lộn để có thể hoàn thành sứ mệnh của mình; đồng thời tìm kiếm mọi khả năng để sớm rút chân khỏi Libya.

    Rõ ràng chẳng có gì phải ngạc nhiên khi NATO đang đương đầu với vô vàn thách thức để có thể hoàn thành sứ mệnh cam kết trước đó khi quyết định nhảy vào cuộc chiến ở Libya.
    Tại thời điểm này, hầu hết các nước phương Tây đang phải vật lộn trong cuộc khủng hoảng nợ công chưa từng thấy trong lịch sử nên một cuộc chiến tranh dai dẳng và quá tốn kém như cuộc chiến ở Libya rõ ràng là quá sức đối với họ.
    Để tự cứu mình, Chính phủ các nước này đang ra sức thắt lưng buộc bụng, áp dụng các chính sách cắt giảm tài chính trong mọi lĩnh vực do đó lẽ đương nhiên, ngân sách quốc phòng cũng trở nên ngày càng eo hẹp.

    Đó là lý do tại sao Pháp, quốc gia dẫn đầu và đảm nhiệm tới 1/3 trong tổng số 7.397 phi vụ tấn công trên vào Libya cùng với Italy phải gửi các tàu sân bay, công cụ đắc lực phục vụ cho cuộc chiến trong suốt những tháng qua trở về nước để tiết kiệm tiền.

    [​IMG]
    Áp lực về tài chính khiến Pháp phải quyết định rút tàu sân bay Charles de Gaulle khỏi chiến dịch ở Libya. Trước đó, khi Na Uy tuyên bố rút bốn máy bay chiến đấu F – 16 buộc Anh không còn cách nào khác phải bổ sung thêm bốn chiến đấu cơ Tornado nhằm lấp khoảng trống Na Uy để lại. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, London phải tuyên bố triệu hồi các máy bay do thám Nimrod do ngân sách quốc phòng bị cắt giảm thê thảm tới 7,5%.

    Các nhà phê bình gọi đây là nỗi sỉ nhục đối với nước Anh, đặc biệt khi thông tin Bộ Quốc Phòng Anh phải mượn máy bay giám sát P-3 Orion của Mỹ để giúp bảo vệ các tàu chiến ngoài khơi Libya bị rò rỉ.
    Tiếp bước theo Anh, Pháp, Italy, Canada cũng tuyên bố ngừng tham gia các chương trình giám sát không phận của NATO. Đan Mạch đang cố tháo chạy khỏi các chiến dịch ném bom. Còn Na Uy thì thoái lui hoàn toàn khỏi vũng lầy Libya.

    Tất cả những dấu hiệu này cho thấy, các thành viên chủ chốt tham gia chiến dịch mang tên Libya do NATO dẫn đầu đang xem xét nghiêm túc việc ngừng lại cuộc chiến trên đất nước Trung Đông này.


    [​IMG]
    Bất chấp lực lượng nổi dậy ở Libya đang giành được những tiến triển mới trên chiến trường, NATO lại tỏ rõ sự mệt mỏi và đang tìm mọi cách thoát khỏi vũng lầy Libya. Để đạt được điều đó, NATO thậm chí chấp nhận việc để Đại tá Gaddafi sẽ được ở lại đất nước cho dù điều kiện này mâu thuẫn với mong muốn của đồng minh của họ là lực lượng nổi dậy ở Libya cũng như với những tuyên bố hùng hồn ban đầu của họ.
    Các quan chức Anh, Pháp, Mỹ hiện đồng lòng chấp nhận để cho Gaddafi được ở lại Libya nếu chấp nhận từ bỏ quyền lực sau khi quân nổi dậy tiến vào Thủ đô Tripoli bất chấp cảnh báo của nhiều quan chức quân sự Mỹ về khả năng ông Gaddafi có thể tạo ra những ảnh hưởng không nhỏ gây bất lợi cho chính quyền mới.
    “Họ (NATO) đang thay đổi định nghĩa chiến thắng và các mục tiêu từng công bố trước đó. Điều đó cho thấy rõ mong muốn kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt của họ”, ông Jorge Benitez, một chuyên gia nghiên cứu về NATO thuộc một tổ chức chính sách công phi lợi nhuận ở Washington cho biết.
    Áp lực phải kết thúc cuôc chiến sớm cũng được một quan chức cao cấp của NATO xác nhận với yêu cầu được giấu tên bởi tính nhạy cảm của vấn đề. “Những áp lực để sớm kết thúc cuộc chiến là có thật. Các bạn có thể tin rằng chúng tôi không muốn kéo dài cuộc chiến này thêm một ngày nào nữa”.
    Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, thông báo với công chúng, các quan chức NATO vẫn lên tiếng khẳng định rằng họ vẫn đang đi theo tiến trình được định sẵn và số lượng các cuộc không kích chống lại Đại tá Gaddafi cũng như một số các nhiệm vụ khác không hề bị giảm đi cho dù Anh, Pháp, Mỹ rõ ràng đang thể hiện sự uể oải của họ.
  7. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0

    Không biết từ chiến thắng được Seawolftg hiểu theo nghĩa nào nhỉ, năm 2003 quân đội Mỹ đánh bại chính quyền Sadam và lập một chính quyền mới, như vậy nếu không được coi là chiến thắng thì được gọi là gì hả =))=))=)). Còn nếu hiểu theo nghĩa chiến thắng hoàn toàn tuyệt đối thì trên thế giới này chẳng có cuộc chiến nào kết thúc bằng thắng lợi cả, trong đó có cả cuộc nội chiến Việt nam nữa đó.

    Cuộc cách mạng Cam ở Ukraina cũng cho người dân tiền đi biểu tinh, nhưng khác hoàn toàn với chính phủ Libya đó là tiền này không lấy từ ngân sách nhà nước, mà từ các tổ chức tài trợ trong và ngoài nước.

    Mẽo đang vỡ nợ à, khi nào vỡ nợ thì hãy phán, còn về chuyện quỵt nợ thì không biết ai nào quỵt đâu, Việt nam mới tuyên bố nợ hơn 30 tỉ usd nước ngoài, tây nó không sợ mình quỵt nợ thì thôi lại còn bày đặt.

    Mỹ nó thực dụng à, thử hỏi xem có nước nào không thực dụng mà đi chê Mỹ, Chết đói Mỹ nó cũng không quan tâm à, vậy nó viện trợ lương thực cho các nước đói nghèo thì gọi là gì vậy, trong đó có cả Bắc triều tiên nữa đó.=))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Báo Mod một câu để Mod xử lý hộ cái, xem Mod khóa nick vì lý do gì được.
  8. SSX999

    SSX999 Guest

    Với mấy con bệnh nghiện chùm chăn thì lúc nào chẳng thắng!!!

    Mỹ tuyên đập tan khủ ng bố ở Iraq cơ ạ, càng đập thì chúng đẻ ra càng nhiều. Thắng kiểu gì đây!!!
  9. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Mỹ tuyên bố chiến thắng khung bố ở Irap lúc nào vậy, đừng có hiểu lộn phá tan âm mưu khủng bô nhé.
  10. SSX999

    SSX999 Guest

    Thế Mỹ thắng lúc nào vậy? Lại thắng đằng mồm à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này